VND chào bán 1:1 cho cổ đông hiện hữu giá 10k và Thưởng cổ phiếu tỷ lệ 80%, có thể cao hơn tuỳ nguồn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi NamFERARI, 16/11/2021.

4584 người đang online, trong đó có 354 thành viên. 07:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 408031 lượt đọc và 2067 bài trả lời
  1. Arkad

    Arkad Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2016
    Đã được thích:
    607
    Đúng luật mà làm. Tăng bằng tiền thật chứ có tăng như anh QC đâu mà nghĩ hay không nghĩ gì :))
    Loive2021NamFERARI thích bài này.
  2. NamFERARI

    NamFERARI Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/04/2014
    Đã được thích:
    4.482
    Nhất trí cao với bác, có tiềm lực, có năng lực đủ hấp dẫn nhà đầu tư thì làm thôi :-bd:-bd:-bd
    --- Gộp bài viết, 06/12/2021, Bài cũ: 06/12/2021 ---
    Target 120-130K trước ngày chốt quyền \m/\m/\m/
    men4loveLoive2021 thích bài này.
  3. nostock

    nostock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2008
    Đã được thích:
    7.985
    Nay CE cho máu ace nhỉ
    Loive2021 thích bài này.
  4. Loive2021

    Loive2021 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2021
    Đã được thích:
    5.513
    Chỉ còn 15 phút ATO là có giá rẻ thôi.
    NamFERARInostock thích bài này.
  5. NamFERARI

    NamFERARI Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/04/2014
    Đã được thích:
    4.482
    Đừng kỳ vọng 1 2 hay 3 phiên trần, bởi nếu cp tăng trần mà bác bán cp thì lợi nhuận bác thu được chỉ là vài % hoặc vài chục %.
    Bác hi vọng nó tăng trần, rồi cp nó ko trần thì bác cảm thấy thất vọng, như vậy cũng chẳng giải quyết được gì, và khi cp tăng trần thật thì rất dễ hưng phấn và bán ra cp ngay chân sóng thần :-bd
    Cứ để cp vận động theo thị trường và có thời gian để rũ bỏ những nhà đầu tư yếu đuối, chốt lời. Vậy thì cơ hội dành cho những người vững gan, bền chí mới thu được lợi nhuận lớn.
    ~o)~o)~o)%%-%%-%%-**==**==**==
    Belovedy, zWanderz, nostock1 người khác thích bài này.
  6. _MCM_

    _MCM_ Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/05/2010
    Đã được thích:
    386
    Ủa, thế tóm lại hôm qua cổ đông đã thông qua tờ trình chưa anh em?
  7. nostock

    nostock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2008
    Đã được thích:
    7.985
    thông qua 100%
    Loive2021NamFERARI thích bài này.
  8. NamFERARI

    NamFERARI Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/04/2014
    Đã được thích:
    4.482
    Đây là cổ chai, cổ lọ chứ cổ đông gì nhỉ? tôi đã gửi link còn ko thèm vào mà xem :)):)):))=))=))=))
    Loive2021 thích bài này.
  9. NamFERARI

    NamFERARI Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/04/2014
    Đã được thích:
    4.482
    Phố Wall phục hồi mạnh sau tuần giảm sâu vì Covid-19
    Chốt phiên 6/12, Dow Jones, Nasdaq và S&P 500 đều tăng. Các chỉ số chính của Phố Wall biến động mạnh từ ngày 26/11, khi nhà đầu tư bắt đầu hấp thụ thông tin về biến chủng Omicron và bình luận của Chủ tịch Fed Jerome Powell về khả năng tăng tốc siết chính sách hỗ trợ để ứng phó lạm phát.

    [​IMG]
    Như Tâm (Theo Reuters) Thứ ba, 7/12/2021, 06:57 (GMT+7)

    Dow Jones tăng 646,95 điểm, tương đương 1,87%, lên 35.227,03 điểm.

    S&P 500 tăng 53,24 điểm, tương đương 1,17%, lên 4.591,67 điểm.

    Nasdaq tăng 139,68 điểm, tương đương 0,93%, lên 15.225,15 điểm.

    Chỉ số S&P 500 Giá trị tăng 1,5%, vượt hẳn S&P 500 Tăng trưởng, tăng 0,9%. Trong số 11 lĩnh vực chính thuộc S&P 500, công nghiệp và hàng tiêu dùng tăng mạnh nhất, khoảng 1,6%, tiếp đó là năng lượng và tiện ích, tăng 1,5%.

    Biến chủng Omicron khiến làm dấy lên sự cảnh giác và một số hạn chế mới trên thế giới nhưng nhà đầu tư có vẻ đã được trấn an bởi Anthony Fauci, quan chức hàng đầu Mỹ về bệnh truyền nhiễm. Trả lời CNN, Fauci cho biết “cho đến lúc này Omicron có vẻ không đi kèm với sự nghiêm trọng” nhưng vẫn cần nghiên cứu thêm.

    “Mọi người ít lo ngại hơn về biến chủng”, King Lip, giám đốc chiến lược đầu tư tại Baker Avenue Asset Management, San Francisco, bang California, nói.

    Theo Lip, thị trường còn hưởng lợi từ thông tin ngân hàng trung ương Trung Quốc sẽ hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc, tiềm năng có lợi cho các công ty nước ngoài bán sản phẩm ở Trung Quốc cũng như kinh tế Trung Quốc.

    Các chỉ số chính của Phố Wall biến động mạnh từ ngày 26/11, khi nhà đầu tư bắt đầu hấp thụ thông tin về biến chủng Omicron và bình luận của Chủ tịch Fed Jerome Powell về khả năng tăng tốc siết chính sách hỗ trợ để ứng phó lạm phát.

    Đóng cửa phiên 6/12, S&P 500 còn thấp hơn 2,3% so với trước khi nhà đầu tư phản ứng với Omicron.

    JJ Kinahan, giám đốc chiến lược thị trường tại TD Ameritrade, nói nhà đầu tư có thể cần chuẩn bị cho phiên đáo hạn hợp đồng quyền chọn và tương lai ngày 17/12.

    Tổng khối lượng giao dịch ngày 6/12 tại Mỹ là 11,96 tỷ cổ phiếu, cao hơn so với trung bình 11,55 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên trước đó.
  10. NamFERARI

    NamFERARI Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/04/2014
    Đã được thích:
    4.482
    Mirae Asset: VN-Index có thể lên 1.700 điểm trong năm 2022
    MASVN dự phóng hầu hết các ngành sẽ tăng trưởng tốt trong năm 2022, với mức dự phóng EPS tăng trưởng 24% trong năm 2022. MASVN dự phóng VN-Index năm 2022 khoảng 1.700 điểm trong kịch bản cơ sở, tăng 15% so với mức đóng cửa cuối tháng 11/2021.

    [​IMG]
    Bình An Thứ ba, 7/12/2021, 08:07 (GMT+7)

    Tại báo cáo triển vọng năm 2022, do lo ngại về các rủi ro mới phát sinh từ biến chủng Covid-19 mới (Omicron) và diễn biến số ca bệnh tăng nhanh trong tháng 11, Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam (MASVN) điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng lợi nhuận năm 2021 xuống 34% so với cùng kỳ.

    Cụ thể, tăng trưởng của các ngành dịch vụ tài chính, nguyên vật liệu, bất động sản, dầu khí, ngân hàng, bảo hiểm, vận tải, tiện ích, phần mềm và dịch vụ, bán lẻ được kỳ vọng tăng trưởng trên 20% trong năm 2021.

    Môi trường kinh tế vĩ mô chung được kỳ vọng sẽ tốt hơn từ những chuyển dịch sau đại dịch thông qua các cải cách cơ cấu trên phạm vi rộng, cũng như sự hỗ trợ từ chính sách nới lỏng tài khóa và tiền tệ. Tốc độ tiêm vaccine tăng nhanh và gia tăng mức độ thích ứng được với chiến lược sống chung với Covid-19 sẽ giúp nền kinh tế sẽ phục hồi trên diện rộng trong năm 2022.

    MASVN dự phóng hầu hết các ngành sẽ tăng trưởng tốt trong năm 2022, với mức dự phóng EPS tăng trưởng 24% trong năm 2022 (tương đương mức tăng trưởng kép giai đoạn 2020-2022 khoảng 29%/năm, thấp hơn mức kỳ vọng của thị trường là 30%/năm).

    MASVN phân loại các ngành ra thành 3 nhóm dựa trên tăng trưởng lợi nhuận, thứ nhất là nhóm duy trì đà tăng trưởng, nhóm thứ 2 là giảm tốc; và nhóm thứ 3 là phục hồi. Trong nhóm thứ nhất, các ngành dịch vụ tài chính, bất động sản, ngân hàng, phần mềm và dịch vụ được kỳ vòng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao trong năm 2022.

    Trong khi đó, các ngành nguyên vật liệu, dầu khí, bảo hiểm, và tiện ích trong nhóm 2 được kỳ vọng tăng trưởng thấp hơn đáng kể so với mức tăng trưởng trong năm 2021. Nhóm 3, bao gồm các ngành vận tải, bán lẻ, y tế, xây dựng cơ bản, may mặc và trang sức, thực phẩm và đồ uống, ôtô và phụ tùng sẽ phục hồi khi nền kinh tế khởi động lại hoàn toàn.

    Tuy vậy, rủi ro bùng phát dịch bệnh trong năm 2022, trong trường hợp bắt buộc phải tái thực hiện giãn cách xã hội, là rủi ro lớn nhất đối với dự phóng.

    VN-Index lên 1.700 điểm năm 2022

    Trong năm 2021, VN-Index giao dịch trong vùng P/E từ 15,3 tới 19,1 lần, tương ứng trong vùng P/E trung bình 10 năm đến cận mức trung bình cộng 2 độ lệch chuẩn. Kết thúc tháng 11, VN-Index giao dịch ở mức P/E 17,5 lần, trên mức trung bình 10 năm cộng 1 độ lệch chuẩn. Mức định giá hiện tại thấp hơn P/E đỉnh lịch sử (thiết lập vào tháng 4/2018) khoảng 25,5%.

    [​IMG]
    Dựa trên dữ liệu thống kê mức P/E quá khứ, MASVN nhận thấy mức P/E phù hợp với thị trường dao động trong khoảng 15 đến 17 lần. Với mức dự phóng EPS tăng trưởng kép giai đoạn 2020-2022 khoảng 29%/năm (thấp hơn mức kỳ vọng của thị trường là 30%/năm) và mức P/E khoảng 16 lần, MASVN dự phóng VN-Index năm 2022 khoảng 1.700 điểm trong kịch bản cơ sở, tăng 15% so với mức đóng cửa cuối tháng 11/2021.

    [​IMG]
    Các động lực thúc đẩy thị trường gồm sự lạc quan của nhà đầu tư về khả năng kiểm soát dịch bệnh của Chính phủ, các gói hỗ trợ tài khóa, tăng trưởng kinh tế và lợi nhuận của doanh nghiệp. Cùng với đó, trong bối cảnh lãi suất tiết kiệm thấp, MASVN kỳ vọng nguồn tiền nhàn rỗi trong dân cư sẽ tiếp tục chuyển hướng sang kênh đầu tư chứng khoán và thanh khoản thị trường sẽ tiếp tục dồi dào. Bên cạnh đó, mặt bằng lãi suất ngân hàng thấp giúp kích thích tăng trưởng thông qua kích thích đầu tư, khôi phục sản xuất với chi phí vốn thấp hơn. Thêm vào đó thoái vốn nhà nước được thúc đẩy cũng là động lực thúc đẩy thị trường. Cuối cùng, triển vọng được nâng hạng thị trường lên thị trường mới nổi và các cải cách nhằm thỏa mãn các tiêu chí nâng hạng thị trường mới nổi, giúp cải thiện tính minh bạch và hiệu quả của thị trường

    Theo MASVN, rủi ro lớn nhất hiện tại là nguy cơ bùng phát dịch ngoài tầm kiểm soát, cũng như sự phát triển của các biến chủng Covid-19 mới gây ra tâm lý hoang mang cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, với tầm nhìn tăng giá dài hạn, CTCK này cho rằng các nhịp điều chỉnh sâu của thị trường là cơ hội mua tích lũy các cổ phiếu tốt.
    Loive2021 thích bài này.

Chia sẻ trang này