VND: Có là siêu cổ dòng chứng khoán 2026?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi XuanHaLoc1, 08/04/2026.

1633 người đang online, trong đó có 653 thành viên. 16:55 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 9 người đang xem box này (Thành viên: 9, Khách: 0):
  2. kinhnvc,
  3. faith22,
  4. buituybk,
  5. Cm0304,
  6. S400,
  7. Green_Stock,
  8. Phucthanhdang,
  9. vhp1979
Chủ đề này đã có 4695 lượt đọc và 28 bài trả lời
  1. XuanHaLoc1

    XuanHaLoc1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2026
    Đã được thích:
    1.876
    VND: "Nóng" câu chuyện trái phiếu Trung Nam tại Đại hội đồng cổ đông của VNDirect

    Chia sẻĐăng lạiBình luận (6)
    [​IMG]
    Nguyễn Minh Diện
    Tổng hợp từ Người đưa tin | Hôm nay lúc 00:03
    Theo dõi
    Tóm tắt[​IMG]Hỏi Copilot


    [​IMG]


    VNDirect cho biết Trung Nam đặt mục tiêu xử lý toàn bộ nợ chậm trả trong năm nay, trong khi công ty tiếp tục mở rộng mảng vốn nợ và tư vấn trái phiếu.

    Câu chuyện liên quan đến trái phiếu của Trung Nam Group tiếp tục trở thành tâm điểm chất vấn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của CTCP Chứng khoán VNDirect (HOSE: VND), trong bối cảnh công ty chứng khoán này hiện vẫn còn hơn 4.000 tỷ đồng trái phiếu liên quan doanh nghiệp năng lượng và hạ tầng này.

    Kỳ vọng xử lý toàn bộ nợ chậm trả sau giai đoạn "đứt gãy" dòng tiền

    Trả lời cổ đông, ông Nguyễn Vũ Long - Tổng Giám đốc VNDirect cho biết phần lớn khó khăn của Trung Nam trong ba năm qua đến từ cú sốc của thị trường vốn sau sự kiện Vạn Thịnh Phát, cùng lúc với những thay đổi về chính sách trong lĩnh vực năng lượng và các vướng mắc kéo dài ở các dự án hạ tầng.

    Theo lãnh đạo VNDirect, giai đoạn 2022-2024 là thời kỳ doanh nghiệp gần như rơi vào trạng thái đứt gãy dòng tiền khi thị trường trái phiếu đóng băng, khả năng huy động vốn bị thu hẹp mạnh, trong khi nhiều dự án trọng điểm chưa thể triển khai hoặc hoàn vốn đúng kế hoạch.

    "Ngoài việc khủng hoảng của thị trường nợ làm cho công ty gần như không huy động được vốn, cộng thêm những thay đổi về chính sách trong lĩnh vực năng lượng đã làm cho dòng tiền của doanh nghiệp bị đứt gãy", ông Long chia sẻ tại đại hội.

    Không chỉ chịu áp lực tài chính, Trung Nam còn gặp khó bởi một số dự án hạ tầng lớn bị đình trệ do vướng mắc cơ chế và quá trình xử lý thủ tục kéo dài. Theo đánh giá của VNDirect, đây mới là yếu tố khiến doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tái cơ cấu nợ, thay vì câu chuyện năng lực vận hành hay khả năng tạo doanh thu cốt lõi.



    [​IMG]


    "Nóng" câu chuyện trái phiếu Trung Nam tại Đại hội của VNDirect.

    Dù vậy, ban lãnh đạo VNDirect cho rằng bối cảnh hiện nay đang bắt đầu xuất hiện những tín hiệu tích cực hơn khi nhiều nút thắt về cơ chế được tháo gỡ.

    Một trong những diễn biến đáng chú ý được nhắc tới là dự án chống ngập tại Tp.HCM do Trung Nam đầu tư đã được đưa vào nhóm các dự án chống lãng phí cần thúc đẩy xử lý. Theo thông tin VNDirect cập nhật, doanh nghiệp đã bắt đầu được giao lại quỹ đất để hoàn vốn cho phần hạ tầng đã đầu tư trước đó.

    Ở mảng năng lượng, các vướng mắc liên quan cơ chế thanh toán tiền điện cũng đang dần có hướng xử lý. Theo ông Nguyễn Vũ Long, những đề xuất tháo gỡ gần đây từ phía EVN có ý nghĩa quan trọng không chỉ với Trung Nam mà với toàn bộ ngành năng lượng, bởi đây là điều kiện để doanh nghiệp có thể khơi thông lại dòng vốn và tiếp cận tín dụng ngân hàng.

    Theo dữ liệu được lãnh đạo VNDirect công bố tại đại hội, hiện Công ty Cổ phần Năng lượng Trung Nam có tổng tài sản khoảng 41.000 tỷ đồng, dư nợ vay hơn 27.000 tỷ đồng. Doanh thu bán điện mỗi năm dao động khoảng 5.500-6.000 tỷ đồng.

    Ban lãnh đạo VNDirect cho rằng nếu thị trường vốn vận hành trong điều kiện bình thường, doanh nghiệp vẫn có khả năng đảm bảo nghĩa vụ nợ. Tuy nhiên, cú sốc thanh khoản kéo dài trong nhiều năm khiến bài toán lớn nhất trở thành tái cấu trúc dòng tiền và gia hạn các nghĩa vụ tài chính.

    "Vấn đề lớn nhất của doanh nghiệp trong những năm vừa qua là khả năng tái cấu trúc các khoản nợ khi có đứt gãy dòng tiền", ông Long nói.

    Theo lãnh đạo VNDirect, hiện Trung Nam đặt mục tiêu xử lý toàn bộ các khoản nợ quá hạn và chậm trả phát sinh trong khoảng ba năm vừa qua ngay trong năm nay, khi điều kiện thị trường và cơ chế pháp lý bắt đầu thuận lợi hơn.

    Đối với phần trái phiếu liên quan mà VNDirect đang nắm giữ, công ty cho biết đã phối hợp cùng doanh nghiệp để cơ cấu lại các khoản nợ, với mục tiêu đảm bảo dòng tiền trả gốc và lãi trong giai đoạn tới.

    Đặt cược vào thị trường vốn nợ và chu kỳ đầu tư hạ tầng mới

    Song song với nội dung về Trung Nam, ban lãnh đạo VNDirect cũng dành thời gian chia sẻ về chiến lược dài hạn đối với thị trường vốn nợ - lĩnh vực công ty xác định sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh trong nhiều năm tới.

    Theo ông Nguyễn Vũ Long, trong chu kỳ phát triển hạ tầng 5 năm tới, Việt Nam cần khoảng 8,2 triệu tỷ đồng để đầu tư hạ tầng, tương đương gần gấp ba lần chu kỳ trước. Điều này khiến vai trò của thị trường vốn, đặc biệt là thị trường trái phiếu doanh nghiệp, trở nên ngày càng quan trọng trong việc dẫn vốn cho nền kinh tế.

    "Chúng tôi thấy rất rõ đất nước sẽ phải xây dựng thị trường vốn nợ là một thị trường rất lớn để huy động nguồn lực xã hội cho đầu tư hạ tầng", Tổng Giám đốc VNDirect nhấn mạnh.

    Theo lãnh đạo doanh nghiệp, đây cũng là lý do VNDirect tiếp tục theo đuổi chiến lược phát triển mảng tư vấn phát hành và thu xếp vốn, bất chấp những biến động lớn của thị trường trái phiếu trong vài năm qua. Năm 2023, công ty đã tham gia tư vấn khối lượng phát hành trái phiếu xấp xỉ 100.000 tỷ đồng.

    Đáng chú ý, tại đại hội lần này, VNDirect cũng trình cổ đông loạt kế hoạch phát hành cổ phiếu nhằm chuẩn bị dư địa vốn cho giai đoạn tới, đặc biệt trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam được kỳ vọng nâng hạng và thu hút thêm dòng vốn ngoại.

    Theo đó, công ty dự kiến chào bán riêng lẻ 186 triệu cổ phiếu phổ thông, triển khai phương án chào bán ra công chúng với tỉ lệ 20%, đồng thời phát hành 30 triệu cổ phiếu ESOP cho người lao động.

    Ban điều hành cho biết các kế hoạch này chủ yếu mang tính chuẩn bị trước về mặt pháp lý và năng lực vốn, còn thời điểm triển khai cụ thể sẽ phụ thuộc vào điều kiện thị trường và được giao cho HĐQT chủ động quyết định.



    xóa tan nỗi lo trung nam 4 năm qua
  2. TTTA123

    TTTA123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2018
    Đã được thích:
    164
    20 khi nào về bờ các bác. E tắt app lâu rồi, ko dám mở lên xem nữa :((:((:((
  3. AnhDuy247

    AnhDuy247 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/12/2023
    Đã được thích:
    440
    Mai HPG về 25.x rồi. Múc thôi anh em. Lên 29 chúng ta bán
    NamPhan thích bài này.
  4. Tvietcarlos

    Tvietcarlos Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2023
    Đã được thích:
    387
    đây đúng là phiên như thế rồi, VND sớm có giá 2x . Chị Hương cố lên.
    XuanHaLoc1 thích bài này.
  5. XuanHaLoc1

    XuanHaLoc1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2026
    Đã được thích:
    1.876
    Tvietcarlos thích bài này.
  6. XuanHaLoc1

    XuanHaLoc1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2026
    Đã được thích:
    1.876
    Dự án chống ngập 10.000 tỷ của Trung Nam Group nhận chỉ đạo ‘nóng’ từ TP. HCM
    Việt Hoàng • 22/05/2026 - 11:00
    TP. HCM yêu cầu Sở Tài chính khẩn trương xác định giá đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hoàn thiện quyết định chủ trương đầu tư nhằm tạo điều kiện để ngân hàng cùng nhà đầu tư sớm giải ngân vốn hoàn thành dự án, báo cáo UBND thành phố trước ngày 25/5.

    UBND TP. HCM mới có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp triển khai nghị quyết của Chính phủ liên quan đến việc tháo gỡ khó khăn cho dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP. HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - giai đoạn 1.

    Theo kết luận, lãnh đạo UBND TP. HCM yêu cầu các Sở, ban ngành tập trung xử lý nhiều nội dung tồn đọng liên quan đến điều chỉnh tổng mức đầu tư, quỹ đất thanh toán hợp đồng BT, thủ tục pháp lý đất đai và giải ngân vốn để sớm đưa dự án về đích.

    Cụ thể, Sở Tài chính TP. HCM được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành và đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; tham mưu, đề xuất triển khai các công việc cụ thể của các sở, ban ngành, đơn vị liên quan; đồng thời theo dõi tiến độ, tổng hợp và dự thảo văn bản của UBND TP báo cáo Kiểm toán Nhà nước trước ngày 30/5.

    [​IMG]
    Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP. HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - giai đoạn 1. Nguồn ảnh: Báo Dân trí
    Sở này cũng phải trình UBND TP phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước; đồng thời chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành và đơn vị liên quan khẩn trương đàm phán Phụ lục Hợp đồng BT với nhà đầu tư về quỹ đất thanh toán và tổng mức đầu tư điều chỉnh, song song với quá trình hoàn tất thủ tục chấp thuận, bảo đảm sau khi hoàn tất thủ tục có thể ký ngay Phụ lục Hợp đồng BT, báo cáo UBND TP trước ngày 30/5.

    UBND TP. HCM cũng yêu cầu Sở Tài chính đẩy nhanh việc xác định giá đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoàn thiện quyết định chủ trương đầu tư để tạo điều kiện cho BIDV và nhà đầu tư sớm giải ngân vốn hoàn thành dự án, báo cáo UBND thành phố trước ngày 25/5.


    Liên quan đến hạ tầng kết nối, Sở Tài chính được giao tham mưu phương án đầu tư tuyến đường kết nối vào dự án tại khu đất số 762 Bình Quới, hoàn thành trước ngày 30/5.

    Trong khi đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao khẩn trương xác định giá đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với ba khu đất đã giao cho nhà đầu tư; xử lý đề xuất bổ sung vị trí đổ chất nạo vét để bảo đảm thi công liên tục, không ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

    Sở này đồng thời rà soát quy trình vận hành dự án, phối hợp tổ chức hội thảo về công tác vận hành và tham mưu bộ định mức kinh tế - kỹ thuật tạm thời phục vụ vận hành dự án.

    UBND TP giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị tổng hợp, báo cáo về việc tư vấn giám sát nhà nước theo hướng không lựa chọn đơn vị mới, mà giao đơn vị hiện tại tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tư vấn giám sát nhà nước cho đến khi hoàn thành dự án; tham mưu, đề xuất UBND TP trước ngày 30/5/2026.

    Đối với các điểm phát sinh cản trở thi công, UBND xã Bình Hưng và phường Phú Định được yêu cầu phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý dứt điểm tình trạng cản trở ngoài công trường, báo cáo kết quả trước ngày 30/5.

    Được biết, dự án ngăn triều 10.000 tỷ đồng do Công ty TNHH Trung Nam BT 1547 - công ty thành viên của Tập đoàn Trung Nam làm chủ đầu tư.

    Công trình được triển khai với mục tiêu ngăn triều cường và ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu cho khu vực có diện tích khoảng 570km2 với khoảng 6,5 triệu dân thuộc bờ hữu sông Sài Gòn và khu vực trung tâm TP. HCM.

    Giai đoạn 1 của dự án gồm 7 hạng mục, trong đó có 6 cống ngăn triều và 7,8km đê kè ven sông Sài Gòn.

    Dự án khởi công vào tháng 6/2016, dự kiến hoàn thành sau 3 năm. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa xác định được thời điểm hoàn thành, dù đã thực hiện hơn 90% khối lượng. Theo Báo cáo số 871 ngày 28/11/2023 của nhà đầu tư, lũy kế giá trị giải ngân để thực hiện dự án đã đạt hơn 8.276 tỷ đồng. Nguồn vốn còn lại cần huy động để hoàn thành dự án khoảng 1.800 tỷ đồng.
  7. Rohan

    Rohan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2016
    Đã được thích:
    250
    VND hôm nay tăng tốt, tâm lý thị trường cũng được đỡ tí.
  8. ntbcantho

    ntbcantho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/10/2024
    Đã được thích:
    4.389
    Nếu tình hình iran OK. Thì tuần sau vni bùng nổ. Dẫn đầu là dòng Ck.
  9. xuanlinh2311

    xuanlinh2311 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2018
    Đã được thích:
    69
    Chỉ sợ mỗi thằng lùn nó đánh SSI xuống VND bị kìm lại thôi. VND ngụp lặn mấy năm nay rồi

Chia sẻ trang này