VND - Cổ phiếu đạt chuẩn mô hình CANSLIM - Mục tiêu 90.000.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi NamFERARI, 02/11/2021.

4133 người đang online, trong đó có 45 thành viên. 02:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 54246 lượt đọc và 421 bài trả lời
  1. NamFERARI

    NamFERARI Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/04/2014
    Đã được thích:
    5.025
    ~o)~o)~o)

    Việc của cổ đông VND bây giờ chỉ đơn giản là uống cafe và ngắm. Cuối tuần thì lại đi uống bia :drm:drm4



    “Các động thái lớn cần có thời gian để phát triển” -
    Jesse Livermore

    "Mặc dù các giao dịch tốt nhất cho thấy lợi nhuận ngay từ đầu nhưng các động thái lớn cần có thời gian để phát triển.

    Chủ yếu là vì các tổ chức giao dịch lớn trên thị trường chứng khoán không thể giữ vị trí trong vòng một ngày, hoặc thậm chí một vài ngày hoặc vài tuần.

    Đôi khi phải mất vài tháng để họ có được vị trí họ muốn. Và trong tất cả thời gian đó, chứng khoán đang di chuyển theo hướng tích cực đã định sẵn.

    Khi chứng khoán đang hoạt động đúng hướng, bạn phải kiên nhẫn và chờ nó phát triển cho đến khi có lý do để thoát khỏi giao dịch."
    --- Gộp bài viết, 08/11/2021, Bài cũ: 08/11/2021 ---
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 08/11/2021 ---
    VND PE có 15, dư nợ cho vay MG thị phần đứng thứ 2, Cho vay MG mới chỉ 11,3k tỷ trên vốn CSH 8,5k tỷ. Dư địa cho vay MG còn nhiều quá, được cho vay tới 2 lần vốn CSH mà :):):)
    --- Gộp bài viết, 08/11/2021 ---
    Tuần này có đáo hạn phái sinh vào thứ 5 và nhiều mã ck bị giảm MG. Anh em vui thôi đừng vui quá, mua thêm canh giá tốt nhé.
    Chúc cả nhà 1 tuần giao dịch thành công ~o)~o)~o)
    --- Gộp bài viết, 08/11/2021 ---
    Cướp hàng kinh quá :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
    \m/\m/\m/
    :-bd:-bd:-bd
    --- Gộp bài viết, 08/11/2021 ---
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 08/11/2021 ---
    Sắm được cái máy in tiền ngày nào cũng ngồi đếm:rolleyes::rolleyes::rolleyes:
    --- Gộp bài viết, 08/11/2021 ---
    Thanh khoản phiên sáng hơn 17k tỷ. Ngồi rung đùi nhé anh em VND :D:D:)
    baihat3, HHXXAnkaty thích bài này.
  2. NamFERARI

    NamFERARI Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/04/2014
    Đã được thích:
    5.025
    Chín tháng đầu năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 nhưng nhiều cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt vẫn có mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế (LNST) trên 25%.

    Kết thúc mùa BCTC quý 3/2021, chúng tôi lọc cổ phiếu cơ bản có tiềm năng tăng trưởng dựa trên các tiêu chí sau:

    • Vốn hóa thị trường (VHTT) quý 3/2021 > 200 tỷ đồng
    • EPS 4 quý gần nhất tính đến quý 3/2021 > 1,000 đồng
    • 0 15% (trừ nhóm ngân hàng)
    • ROEA (Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân) 2020 > 15%
    • Tăng trưởng LNST 9 tháng đầu năm 2021 > 25%
    • Tỷ số Nợ/Tổng tài sản tính đến cuối quý 3/2021 1 lần
    Nhà đầu tư có thể tham khảo danh sách dưới đây để cơ cấu lại danh mục cổ phiếu. Lưu ý, nhà đầu tư cần tiến hành định giá để xem thị giá cổ phiếu đã quá cao hay chưa, phân tích ngành, xu hướng chung của thị trường chứng khoán cũng như từng cổ phiếu…

    Danh sách cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt

    https://image.*********.vn/2021/11/05/cp_hose.png
    tranhaisach thích bài này.
  3. MaTuoc

    MaTuoc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2016
    Đã được thích:
    2.905
    Đã nói rồi con hàng leader, siêu cp thì cứ ôm chặt, hành trình vào clb 100 sẽ sớm thôi:))
    tranhaisachNamFERARI thích bài này.
  4. NamFERARI

    NamFERARI Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/04/2014
    Đã được thích:
    5.025
    Nhất trí cao :drm
    tranhaisach thích bài này.
  5. ThanhNM9

    ThanhNM9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/04/2021
    Đã được thích:
    1.342
    em chào các bác, em cũng đang hold VND vùng 51
    đối với em mục tiêu trước mắt 75.
    em khá tự tin sẽ có giá 7x như hồi trước chia cổ tức vậy
    tranhaisachNamFERARI thích bài này.
  6. MaTuoc

    MaTuoc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2016
    Đã được thích:
    2.905
    75 ko tính nhé, giá đó là giá bán cho tây rồi còn chưa tính đến thanh khoản toàn tt nổ to thế này cộng thêm lại chia cổ tức tăng vốn thì kiểu gì cũng vào clb 100.
    tranhaisach, ThanhNM9NamFERARI thích bài này.
  7. NamFERARI

    NamFERARI Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/04/2014
    Đã được thích:
    5.025
    Mỗi người mỗi target mà bác, miễn sao anh em có hàng chung là vui rồi. Dòng CK mệnh danh là máy in tiền khi thị trường uptrend. VND thích hợp cho tay to vào hàng. anh em nhỏ lẻ cứ ngồi yên mà hưởng, ai đủ target cứ chốt thoải mái \m/:-bd
    tranhaisachThanhNM9 thích bài này.
  8. ThanhNM9

    ThanhNM9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/04/2021
    Đã được thích:
    1.342
    vâng
    em có nói rõ ràng ấy
    giá trước mắt là 75.
    còn mục tiêu 100 là dài hạn hơn :drm1:drm1
    tranhaisachNamFERARI thích bài này.
  9. NamFERARI

    NamFERARI Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/04/2014
    Đã được thích:
    5.025
    Cổ phiếu ngành chứng khoán đồng loạt lập đỉnh mới, nhiều cổ phiếu có định giá P/B trên 3
    08-11-2021 - 15:52 PM | Thị trường chứng khoán
    [​IMG]
    So với mặt bằng chung các Công ty chứng khoán Châu Á (P/B đa phần từ 1- 1,5) thì mức định giá P/B của các Công ty chứng khoán Việt Nam hiện khá cao.


    Phiên giao dịch 8/11 ghi nhận sự bứt phá mạnh của thị trường chứng khoán Việt Nam khi VN-Index đóng cửa tăng 11,06 điểm (0,76%) lên 1.467,57 điểm, qua đó xác lập kỷ lục mới. Trong đó, nhóm chứng khoán có giao dịch nổi bật với hàng loạt cổ phiếu tăng mạnh, vượt đỉnh lịch sử như AGR, BSI, CTS, HCM, SSI, VCI, VND, VIX, BVS…

    [​IMG]
    Cổ phiếu chứng khoán đồng loạt lập đỉnh mới trong phiên 8/11

    Với độ nhạy thị trường lớn, nhóm chứng khoán luôn là lựa chọn hàng đầu của giới đầu tư mỗi khi thị trường tăng điểm. Trong những phiên giao dịch gần đây, VN-Index liên tiếp lập đỉnh mới, cùng với đó, thanh khoản cũng đang ở mức rất cao với giá trị mỗi phiên lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng, thậm chí đạt mức trên 50.000 tỷ đồng trong phiên 3/11 đã hỗ trợ tích cực cho nhóm cổ phiếu chứng khoán.

    Báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm của nhóm Công ty chứng khoán cũng cho thấy những con số tích cực với hàng loạt công ty báo lãi tăng trưởng "bằng lần" so với cùng kỳ năm trước. Thậm chí có tới 6 Công ty chứng khoán ghi nhận mức lợi nhuận trước thuế vượt mốc 1.000 tỷ đồng.

    [​IMG]
    Với diễn biến thị trường đang bứt phá mạnh thời gian gần đây, không bất ngờ khi giới đầu tư tiếp tục đặt kỳ vọng nhóm chứng khoán sẽ có kết quả kinh doanh khả quan trong quý 4, qua đó thúc đẩy đà bứt phá của cổ phiếu.

    Bên cạnh yếu tố thị trường thuận lợi, việc hàng loạt Công ty chứng khoán lớn nhỏ như VNDIRECT, HSC, VCSC, MBS, Pinetree, DNSE…đồng loạt tăng vốn mạnh mẽ trong năm 2021 đã giúp gia tăng năng lực, tài chính, đáp ứng dịch vụ cho giới đầu tư, từ đó có thể cải thiện đáng kể lợi nhuận.

    Số liệu cuối quý 3/2021 cho biết dư nợ margin trên toàn thị trường hiện vào khoảng 145.000 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 1,25 lần trên vốn chủ sở hữu, là mức an toàn so với quy định cho vay tối đa 2 lần tại các Công ty chứng khoán. Có thể thấy, việc chủ động đẩy mạnh tăng vốn đã giúp các Công ty chứng khoán gia tăng dư địa cho vay đáng kể.

    Trên thị trường, nhóm Chứng khoán đã bứt phá ngoạn mục trong thời gian gần đây, đẩy định giá P/B các công ty trong ngành lên mức khá cao. Dựa trên số liệu báo cáo quý 3 và giá đóng cửa phiên 8/11, ước tính hầu hết các Công ty chứng khoán hiện có P/B trên 1,5.

    [​IMG]
    P/B nhiều CTCK Việt Nam hiện đã ở mức trên 3 lần

    Trong đó, các Công ty chứng khoán thu hút dòng tiền mạnh với thanh khoản lớn đều có P/B trên 2, thậm chí trên 3, như CTS (P/B 2,3), HCM (P/B 2,8), BSI (P/B 3,1), MBS (P/B 3,3), VIX (P/B 3,3), VND (P/B 3,4), SHS (P/B 3,5), SSI (P/B 3,6), VCI (P/B 3,8)…

    [​IMG]
    P/B các CTCK khu vực Châu Á chủ yếu từ 1 - 1,5 lần

    So với mặt bằng chung các Công ty chứng khoán Châu Á (P/B đa phần từ 1- 1,5) thì mức định giá P/B của các Công ty chứng khoán Việt Nam hiện khá cao.

    Việc định giá P/B các Công ty chứng khoán Việt Nam ở mức cao có thể đến từ kỳ vọng của giới đầu tư về tiềm năng tăng trưởng quy mô của thị trường Việt Nam khi mà số lượng tài khoản giờ chỉ khoảng 3,8 triệu, tương đương 4% dân số. Đây là mức thấp so với các quốc gia trong khu vực và điều này là cơ hội tốt cho các Công ty chứng khoán phát triển các dịch vụ phục vụ khách hàng. Do đó, nhóm chứng khoán được các chuyên gia đánh giá vẫn còn nhiều triển vọng tăng trưởng tích cực trong dài hạn.
    tranhaisachMaTuoc thích bài này.
  10. NamFERARI

    NamFERARI Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/04/2014
    Đã được thích:
    5.025
    Đại biểu Quốc hội đề nghị sớm có thêm gói cứu trợ kinh tế
    Nhiều đại biểu đề nghị Chính phủ nhanh chóng ban hành gói hỗ trợ mới để đẩy nhanh hồi phục kinh tế và cần tránh đi vào những thất bại của các gói trước.

    Một trong những điểm nóng trên nghị trường hôm nay (8/11) là câu chuyện chính sách hỗ trợ cho kinh tế.

    Đại biểu Trần Thị Vân (Phó trưởng đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh) cho rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các gói hỗ trợ tiếp theo, theo hướng có trọng tâm, trọng điểm. "Chỉ khi đầu tàu khỏe thì mới đủ sức kéo nền kinh tế vượt qua khó khăn và phát triển bền vững", bà nói.

    Tuy nhiên, bà Vân cũng cho rằng, dù chính sách hỗ trợ là cần thiết và cấp bách, nguồn ngân sách cũng là hữu hạn. Theo đó, kinh nghiệm từ việc thực hiện những gói cứu trợ trước cần được xem xét để tránh lặp lại những rủi ro.

    "Nếu như gói hỗ trợ này được ban hành, chúng ta cần rút kinh nghiệm từ gói hỗ trợ sau khủng hoảng năm 2009, cách đây 12 năm. Gói cứu trợ 1 tỷ USD đã khiến cho hệ thống ngân hàng gặp không ít khó khăn vì nợ xấu", bà Vân nói.

    Để các tổ chức tín dụng phát huy tốt vai trò là kênh dẫn vốn, theo bà, Chính phủ cần có một bộ phận hoặc tổ công tác theo dõi, tổng hợp, đánh giá, điều phối.

    [​IMG]

    Đại biểu Trần Thị Vân, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh, thảo luận tại nghị trường chiều 8/11. Ảnh: Trung tâm báo chí Quốc hội

    Đi sâu vào từng nhóm đối tượng được hưởng, đại biểu tỉnh Bắc Ninh đề nghị cần có thêm chính sách cho nhóm hộ kinh doanh cá thể. Việt Nam hiện có trên 5 triệu hộ kinh doanh cá thể với 9 triệu lao động và đóng góp gần 30% GDP cả nước. Với 80% hộ kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại - dịch vụ, đây là khu vực kinh tế đang chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch.

    "Chính phủ đã có nhiều chính sách để hỗ trợ cho doanh nghiệp, nhưng hộ kinh doanh thì lại không phải là chủ thể của những chính sách đó. Đến nay chưa có một quy định cụ thể nào để hộ kinh doanh được hỗ trợ như là các doanh nghiệp", bà Vân nêu vấn đề.

    Lấy dẫn chứng việc hầu hết quốc gia đều phải can thiệp mạnh vào nền kinh tế bằng các gói hỗ trợ, đại biểu Nguyễn Như So So cũng cho rằng Chính phủ cần nhanh chóng đưa ra gói hỗ trợ. Ông đánh giá, điểm tích cực là hiện nay dư địa về chính sách vẫn còn, về nợ công và lạm phát, đủ để giúp kiểm soát ổn định vĩ mô.

    [​IMG]
    Đại biểu Nguyễn Như So. Ảnh: Trung tâm báo chí Quốc hội

    Đối với các gói hỗ trợ thời gian qua, Phó chủ tịch Hiệp hội Thức ăn chăn nuôi Việt Nam đánh giá, nhiều chính sách chưa bao quát hết các nhóm đối tượng. Việc tiếp cận các chính sách hỗ trợ còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hưởng thụ còn hạn chế. Nhiều doanh nghiệp lợi nhuận âm do giá nguyên liệu, chi phí tăng mạnh, lại không thuộc nhóm đối tượng hỗ trợ. Hoặc các giải pháp hỗ trợ thuế thu nhập cho các doanh nghiệp hoạt động trong ngành nghề phải đóng cửa như khách sạn, nhà hàng không có nhiều ý nghĩa.

    "Quan điểm của các nhà làm chính sách phải thực sự muốn hỗ trợ, khuyến khích và mong muốn cho đi. Từ đó có cách tiếp cận cởi mở và thân thiện, nhân văn hơn", ông So nhấn mạnh.

    Đại biểu Nguyễn Văn Huy (Phó trưởng đoàn đại biểu tỉnh Thái Bình) thì cho rằng, trước hệ lụy làn sóng thứ tư, số người bị tác động tiêu cực của đại dịch rất lớn và từ đây xuất hiện một nghịch lý là vấn đề lao động và việc làm vừa thiếu, vừa thừa.

    Để tập trung giải quyết vấn đề này, đại biểu đề nghị Chính phủ cần có những giải pháp, cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, thu hút được lượng lao động quay trở lại nơi làm việc tại các khu công nghiệp, thành phố lớn để khôi phục năng lực sản xuất. Đồng thời, chính sách cũng cần hỗ trợ các địa phương, có phương án giải quyết việc làm cho người lao động trở về địa phương mà chưa sẵn sàng quay trở lại các khu công nghiệp, thành phố lớn.
    baihat3 thích bài này.

Chia sẻ trang này