VND ngon rồi

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tkck2007, 17/10/2016.

1055 người đang online, trong đó có 422 thành viên. 08:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1129 lượt đọc và 4 bài trả lời
  1. tkck2007

    tkck2007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2016
    Đã được thích:
    768
    Ôi sở hữu 14tr PTI ăn cổ tức 13% rồi mà PTI cứ tăng mãi. PTI mà tăng 1 thì lãi tự doanh tăng 14 tỷ,...2 thì 28 tỷ,...

    VND là 1 trong những CTCK hàng đầu.Đã hết room. Cùng nhau soi danh mục tự doanh của VND có gì? Con này rất ít tự doanh.

    Mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 đang đến rất gần, chỉ vài ngày nữa thôi là chốt sổ.
    Mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 đang đến rất gần, chỉ vài ngày nữa thôi là chốt sổ. Đối với lĩnh vực hoạt động là công ty chứng khoán, nhà đầu tư sẽ dễ dàng đoán định được kết quả kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp thông qua phân tích các yếu tố cấu thành nên doanh thu, chi phí của doanh nghiệp.

    Nhiều cổ phiếu trong "rổ" tự doanh yêu thích của công ty chứng khoán tăng vọt

    Đầu tiên phải kể đến cổ phiếu HPG của Hòa Phát. Cổ phiếu HPG đã tăng mạnh hơn 35% trong quý 3/2016 lên 45.700 đồng/cp hiện tại. Sự tăng mạnh của HPG đồng nghĩa với việc những nhà đầu tư, nhất là những nhà đầu tư lớn nắm giữ cổ phiếu lâu năm lãi đậm. Điều đáng nói hơn là cổ phiếu HPG mấy năm nay luôn có trong danh mục tự doanh yêu thích của Chứng khoán SSI. Tính đến cuối quý 2, SSI vẫn còn đầu tư gần 165 tỷ đồng (tính theo giá gốc) vào cổ phiếu HPG.

    SSI không phải công ty chứng khoán duy nhất yêu thích cổ phiếu HPG. Tính tại thời điểm cuối quý 2, chứng khoán VNDirect (VND) vẫn đang nắm giữ hơn 187.500 cổ phiếu HPG với giá bình quân 38.650 đồng/cổ phiếu. So với mức giá vốn bình quân này với giá thị trường HPG hiện tại thì nếu VNDirect đã có lãi tạm tính khá lớn nếu chưa bán.

    Ai theo dõi nhiều danh mục tự doanh của công ty chứng khoán qua từng thời kỳ cũng sẽ thấy những cổ phiếu đang ở vùng đỉnh giá từ khi niêm yết hoặc đỉnh giá 3 năm như CII, KBC, thường xuyên xuất hiện.

    Nhiều công ty chứng khoán sẽ lãi lớn?

    Việc thực lãi còn phụ thuộc vào việc công ty chứng khoán đã bán cổ phiếu đi chưa, nếu bán rồi thì bán giá nào, nhưng, với giả thiết danh mục cuối quý 2 vẫn còn trong tài khoản thì lợi nhuận đánh giá lại các tài sản tài chính của nhiều công ty chứng khoán khá đáng kể.

    Như SSI, cổ phiếu HPG là khoản đầu tư trọng điểm chiếm khoảng 15% danh mục. Cổ phiếu HPG tăng đã giúp công ty có lãi đáng kể từ cổ phiếu này. Một số khoản đầu tư giảm giá như khoản đầu tư vào LAS (Supe Phốt phát Lâm Thao) hay SSC của Sounthern seeds có thể "gặm nhấm" bớt một phần lãi đầu tư HPG nhưng dù sao, có HPG trong danh sách cũng

    Với chứng khoán VNDirect, ngoài khoản đầu tư "ngon lành" vào cổ phiếu HPG thì công ty chứng khoán này còn có lợi trong khoản đầu tư vào cổ phiếu KBC của Kinh Bắc khi giá vốn đầu tư chỉ khoảng 14.600 đồng/cổ phiếu trong khi KBC đã "bay" qua đỉnh 3 năm, mức giá chốt phiên 30/9/2016 đạt 19.000 đồng/cổ phiếu.

    VNDirect cũng có khoản đầu tư gần 213 nghìn cổ phiếu NT2 của Nhiệt điện Nhơn Trạch với mức giá bình quân hơn 32.500 đồng/cổ phiếu. Nay, cổ phiếu NT2 đã đạt mức đỉnh giá từ khi niêm yết đến nay và chốt phiên 30/9/2016 đạt gần 38.000 đồng/cổ phiếu.

    CII cũng đang trong vùng đỉnh giá từ khi niêm yết với giá 29.500 đồng/cổ phiếu và VNDirect đã kịp mua cổ phiếu này ở mức giá bình quân là 26.100 đồng/cổ phiếu.

    Đau đầu với khoản đầu tư trọng điểm chiếm khoảng 23% giá trị đầu tư cổ phiếu niêm yết tương đương hơn 16 triệu cổ phiếu (giá vốn 137 tỷ đồng) vào ngân hàng mẹ SHB nên chắc quý 3 này chứng khoán SHS phải trích lập dự phòng khoảng 25 tỷ đồng nếu vẫn còn nắm giữ cổ phiếu SHB chỉ tính riêng cho cổ phiếu này. Tuy nhiên, SHS cũng sở hữu nhiều cổ phiếu đang ở đỉnh giá 3 năm như 831 nghìn cổ phiếu FPT (tăng 14% trong quý 3); 600 nghìn cổ phiếu HPG (tăng mạnh hơn 35% trong quý 3/2016); gần 1,1 triệu cổ phiếu GMD (tăng 9% trong quý 3); 1,12 triệu cổ phiếu HBC (tăng 41%); hơn 500 nghìn cổ phiếu VCB (tăng 11,5% trong quý 3); 1,12 triệu cổ phiếu PVS (tăng 24% trong quý 3); 273 nghìn cổ phiếu BVH (tăng 20% trong quý 3); 440 nghìn cổ phiếu CII (tăng 15% trong quý 3); 489 nghìn cổ phiếu HTI (tăng 15,5% trong quý 3); 268 nghìn cổ phiếu PVI (tăng gần 9% trong quý 3); 436 nghìn cổ phiếu VSH (tăng 5% trong quý 3)...Những khoản đầu tư khác chiếm tỷ trọng không đáng kể so với danh mục niêm yết.

    Việc soi danh mục đầu tư cuối quý trước của các công ty chứng khoán là điều nhà đầu tư vẫn thường hay làm để dự đoán kết quả kinh doanh kỳ này. Tất nhiên, những cổ phiếu tăng mạnh trong danh mục quý 2 không có nghĩa là các công ty chứng khoán chưa mua thêm, bán bớt gì trong kỳ.

    Nhưng đây mới là cp giúp VND lãi đậm:

    http://s.cafef.vn/pti-190295/pti-ctcp-chung-khoan-vndirect-da-mua-8000000-cp.chn

    VNDirect đăng ký gom mua hơn 8 triệu cổ phiếu PTI khi doanh nghiệp này công bố trả cổ tức 13%
    [​IMG]

    PTI sẽ trả cổ tức còn lại năm 2014 và cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt tỷ lệ 13% và có lẽ đây là thông tin hấp dẫn cổ đông lớn của công ty khi ngay lập tức VNDirect đăng ký dốc gần 190 tỷ đồng mua vào 8 triệu cổ phiếu.
    Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (mã chứng khoán PTI) vừa công bố thông tin chốt quyền Trả cổ tức còn lại năm 2014 và cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt.

    Theo đó, ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức là 17/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/6. Công ty sẽ chi trả cổ tức cụ thể như sau:

    Tỷ lệ thực hiện: 13%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng). Trong đó:

    + Tỷ lệ cổ tức còn lại năm 2014: 1%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 100 đồng)

    + Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2015: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)

    Ngày thanh toán cổ tức là ngày 19/07/2016.

    Đáng chú ý là cùng ngày PTI công bố thông tin chốt quyền trả cổ tức, cổ đông lớn của PTI là CTCP Chứng khoán VNDIRECT (mã chứng khoán VND) đăng ký mua thêm 8 triệu cổ phiếu nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 6.164.595 CP (tỷ lệ 7,67%) lên 14.164.595 cổ phiếu. Giao dịch dự kiến thực hiện bằng phương thức thỏa thuận và khớp lệnh thời gian từ 7/6/2016 đến 5/7/2016.

    Như vậy, nếu may mắn gom thành công trước chốt quyền, Chứng khoán VNDirect sẽ nhận được khoản cổ tức đáng kể từ PTI.
  2. tkck2007

    tkck2007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2016
    Đã được thích:
    768
    PTI có đáng để VNDirect mạnh tay gom hàng?
    [​IMG]
    (ĐTCK) Việc CTCP Chứng khoán VNDirect đăng ký mua thêm 8 triệu cổ phiếu PTI của CTCP Bảo hiểm Bưu điện khiến thị trường không khỏi bất ngờ, nhất là trong bối cảnh Tổng CTCP Bảo Minh (Bảo Minh, mã BMI) đã thực hiện bán toàn bộ cổ phần khỏi công ty này. Vậy điều gì tạo nên sức hút lớn đến vậy của PTI?
    Định giá hấp dẫn

    Ngày 7/6/2016, toàn bộ hơn 4,445 triệu cổ phiếu PTI của Bảo Minh đã được bán thỏa thuận, với mức giá bình quân 28.100 đồng/CP, cao hơn mức giá khớp lệnh cuối ngày 7/6 trên thị trường là 26.000 đồng/CP. Đây là mức giá cao nhất trong lịch sử niêm yết của PTI (với giá giao dịch khớp lệnh trên thị trường thứ cấp), giúp Bảo Minh thu lời gần 85 tỷ đồng trên tổng số tiền bán ra gần 125 tỷ đồng.

    Thế nhưng, 28.100 đồng/CP không phải là mức giá cao của PTI.

    Hơn 1 năm về trước, cổ phiếu PTI được nhà đầu tư chiến lược nước ngoài là Công ty TNHH Bảo hiểm Dongbu mua phát hành riêng lẻ khối lượng 30 triệu cổ phiếu, với mức giá bán 35.912 đồng/CP. Với thương vụ này, giá trị sổ sách của cổ phiếu PTI đã ngay lập tức tăng thêm 13.400 đồng/CP.

    Việc tăng nguồn lực tài chính là một động lực giúp PTI cải thiện mạnh kết quả kinh doanh. Năm 2015, lần đầu tiên, PTI ghi nhận mức lợi nhuận sau thuế lên tới trên 160 tỷ đồng, trong khi năm 2014, con số này là 67,4 tỷ đồng. Việc tăng trưởng lợi nhuận này có sự đóng góp mạnh của cả hoạt động chính và doanh thu tài chính, trong đó, riêng lãi tiền gửi tăng thêm 50 tỷ đồng so với năm 2014.

    Ngay quý I/2016, PTI cũng đạt 45,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ, cao gấp hơn 2 lần cùng kỳ năm trước là 21,7 tỷ đồng, trong đó, riêng thu từ lãi tiền gửi tăng tới gần 23 tỷ đồng so với quý I/2015.

    Đến hết quý I/2016, giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu PTI đã đạt mức hơn 23.485 đồng/CP. Với thị giá hiện nay là 24.000 đồng/CP, tỷ lệ giá trên giá trị sổ sách (P/B) của PTI chỉ xấp xỉ 1 lần, thấp hơn rất nhiều các cổ phiếu trong lĩnh vực bảo hiểm khác là BVH (3,22 lần), BIC (1,3 lần), PGI (1,42 lần); chỉ cao hơn duy nhất chỉ số P/B của VNR là 0,86 lần.

    Trên con số hạch toán, định giá cổ phiếu PTI khá hấp dẫn so với mặt bằng ngành nói riêng và thị trường chứng khoán nói chung. Chưa kể, PTI vẫn còn khá nhiều khoản đầu tư đang có lãi, nhưng tại thời điểm cuối quý I/2016 chưa được hạch toán như: khoản đầu tư vào PGI giá vốn 20,856 tỷ đồng, lãi hơn 5 tỷ đồng; đầu tư vào VNR giá vốn 14,26 tỷ đồng, lãi gần 22 tỷ đồng…

    VNDirect chờ đợi gì ở PTI?

    Là đơn vị tư vấn niêm yết Bảo hiểm Bưu điện, năm 2012, VNDirect đã thực hiện đăng ký mua vào hơn 5,2 triệu cổ phiếu PTI để trở thành cổ đông công ty này. Trong các năm qua, dù cổ phiếu PTI liên tục tăng giá, chia cổ tức lớn, nhưng VNDirect vẫn liên tiếp thực hiện mua vào, hiện nắm 6,16 triệu cổ phiếu, tương đương 7,67% vốn. Nếu mua thêm 8 triệu cổ phiếu, VNDirect sẽ sở hữu 17,6% vốn PTI.

    Báo cáo tài chính PTI cho thấy, ngoài khoản đầu tư cổ phiếu có giá gốc 177,3 tỷ đồng, giá thị trường lên tới 206,8 tỷ đồng (tương đương lãi chưa hạch toán tại ngày 31/3/2016 của khoản này là gần 30 tỷ đồng), PTI có khoản tiền gửi tiết kiệm ngắn hạn lên tới 2.231,68 tỷ đồng và 150 tỷ đồng trái phiếu. Với xu hướng lãi suất dự báo tăng dần, PTI là doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi nhờ tăng thu lãi tiền gửi.

    Trong điều kiện các yếu tố khác không thay đổi, với số dư tiền gửi hiện nay, nếu lãi suất ngân hàng tăng 1 điểm %, lợi nhuận của PTI có thể sẽ tăng thêm gần 23 tỷ đồng một năm.

    Bên cạnh quy mô tiền gửi tăng lên góp phần làm tăng lợi nhuận, một điểm đáng quan tâm chính là chất lượng hoạt động của PTI.

    Năm 2015, doanh thu bảo hiểm gốc của Công ty đạt 2.461 tỷ đồng, tăng 43% so với năm 2014. Theo PTI, ngoài thành tích tăng mạnh doanh thu bảo hiểm gốc, đến hết năm 2015, Công ty vẫn duy trì được vị trí thứ 2 về thị phần bảo hiểm xe cơ giới, giữ vị trí thứ 3 ở mảng bảo hiểm phi nhân thọ. Trong định hướng kinh doanh giai đoạn 2015 - 2020, Công ty đặt kế hoạch sẽ tăng vốn điều lệ lên mức tối thiểu 1.000 tỷ đồng, trả cổ tức bình quân 12%/năm trở lên.

    Như vậy, nếu VNDirect có thể mua bổ sung được PTI ở mức giá hiện nay, tính bình quân, giá mua vào cổ phiếu này của VNDirect vẫn nhỏ hơn 18.000 đồng/CP. Nếu chia cổ tức bình quân ở mức không dưới 12%, khoản đầu vào PTI sẽ cho VNDirect lợi suất khoảng 6,5%/năm, chưa kể cơ hội chênh lệch giá.
  3. tkck2007

    tkck2007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2016
    Đã được thích:
    768
    Những điều nhà đầu tư cần biết khi chuyển tài khoản từ Kim Long sang VNDIRECT
    [​IMG]

    Theo thông tin từ VNDIRECT, những nhà đầu tư có tài khoản tại KLS khi lựa chọn chuyển sang VNDIRECT từ ngày 25/4/2016 đến 25/7/2016 sẽ được miễn phí lưu ký chứng khoán trong 3 tháng.
    Tại Đại hội cổ đông thường niên 2016 của Công ty CP Chứng khoán Kim Long (KLS), ông Hà Hoài Nam - Chủ tịch HĐQT đã cho biết sau khi Kim Long giải thể, hơn 10.000 tài khoản khách hàng mở tại CTCK này sẽ được chuyển sang CTCK VNDIRECT (VND) nếu khách hàng không tự tất toán.

    Được biết, thời gian chuyển giao bắt đầu từ ngày 04/6/2016 và hoàn thành vào ngày 18/6/2016.

    Đây là những ưu đãi mà Khách hàng được hưởng

    Theo thông tin từ VNDIRECT, những nhà đầu tư có tài khoản tại KLS khi lựa chọn chuyển sang VNDIRECT từ ngày 25/4/2016 đến 25/7/2016 sẽ được miễn phí lưu ký chứng khoán trong 3 tháng. VNDIRECT sẽ hỗ trợ tư vấn các thủ tục lưu ký và có thể hoàn phí lưu ký trực tiếp vào tài khoản vào ngày 28 - 29/7/2016.

    Ngoài ra, nhóm nhà đầu tư này cũng được sử dụng miễn phí 3 tháng “Cổ phiếu khuyến nghị” – một sản phẩm tư vấn đầu tư của Môi giới trực tuyến VNDIRECT.

    Chia sẻ với chúng tôi, ông Nguyễn Tuấn Anh – Giám đốc khối Dịch vụ chứng khoán cho biết, VNDIRECT không ưu đãi margin bởi vì hoạt động margin là hoạt động dành cho những nhà đầu tư mạo hiểm, đòn bẩy cao.

    “Chúng tôi nhìn nhận nhóm khách hàng của KLS phần nhiều sẽ không có nhu cầu này. Tuy vậy, đây chỉ là giả thuyết, chúng tôi hoàn toàn có thể điều chỉnh khi có thêm thông tin về khách hàng của KLS khi họ chuyển sang VNDIRECT giao dịch.” – ông Tuấn Anh nói.

    VND và KLS là 2 CTCK có nhóm khách hàng mục tiêu tương đồng

    KLS từng đặt vấn đề sáp nhập với SSI và với lượng khách hàng trên, có rất nhiều công ty chứng khoán mong muốn được tiếp nhận. Vậy tại sao Kim Long lại chọn VNDIRECT để chuyển khách hàng?

    Ông Nguyễn Tuấn Anh cho biết lý do là vì tập khách hàng mục tiêu của 2 công ty chứng khoán này khá tương đồng. Cụ thể, VNDIRECT và KLS là hai công ty chứng khoán thành lập khoảng cùng thời kỳ, trong giai đoạn trước KLS cũng đã là sự lựa chọn của nhiều nhà đầu tư cá nhân.

    “Theo quan sát của tôi, tập khách hàng cá nhân này có tài sản ở mức trung bình và rất tương đồng so với mục tiêu của VNDIRECT. Chỉ có công ty chứng khoán tương đồng về tập khách hàng mục tiêu mới có thể gánh vác một lượng lớn khách hàng như vậy.”

    Theo ông Tuấn Anh, thị phần môi giới của VNDIRECT sẽ không có nhiều biến động ngắn hạn nếu chỉ xét trên những khách hàng KLS chuyển về (kỳ vọng khoảng 80% số tài khoản nói trên sẽ chuyển về VND). Tuy nhiên về dài hạn, khi phát triển được thêm khoảng 10% quan hệ khách hàng như sau sự hợp tác này, ông Tuấn Anh kỳ vọng thị phần môi giới của VNDIRECT sẽ tăng lên mức 7%.

    Theo BCTN 2015 của VNDIRECT, tổng tài sản ròng mà CTCK này quản lý là 20.010 tỷ đồng, tăng trưởng 82%, số lượng tài khoản mở mới có thêm 23.857 tài khoản, tăng 41% so với năm 2014.
  4. tkck2007

    tkck2007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2016
    Đã được thích:
    768
    VND: Lãi ròng quý 2/2016 tăng 81% so với cùng kỳ
    Trong khi một số công ty chứng khoán khác báo lỗ trong kỳ, CTCP Chứng Khoán VNDirect (HNX: VND) đã công bố báo cáo tài chính quý 2/2016 với những con số khá lạc quan với lợi nhuận sau thuế trong quý 2/2016 của VND đạt 65 tỷ đồng, tăng 81% so với cùng kỳ năm trước.
    Cụ thể, doanh thu hoạt động trong kỳ tăng mạnh 68% so với cùng kỳ đạt 166 tỷ đồng. Đóng góp chủ yếu là lãi bán các tài sản tài chính gần 64 tỷ đồng và lãi từ các khoản cho vay và phải thu lên hơn 46 tỷ đồng. Bên cạnh đó, doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán cũng tăng mạnh từ 32 tỷ đồng lên hơn 46 tỷ đồng.

    Chi phí hoạt động cũng tăng mạnh từ 25 tỷ đồng lên 49 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí cho nghiệp vụ môi giới và lỗ do bán các tài sản tài chính.

    Đáng chú ý, VND thu được gần 44 tỷ đồng doanh thu, dự thu cổ tức và lãi tiền gửi ngân hàng không cố định, tăng gấp 2.6 lần so với cùng kỳ năm trước. Song, chi phí lãi vay cũng tăng mạnh gấp 6 lần lên 44 tỷ đồng. Chi phí quản lý công ty cũng tăng 15% lên gần 44 tỷ đồng.

    Những lý do này đã giúp lợi nhuận sau thuế trong quý 2/2016 của VND đạt 65 tỷ đồng, tăng 81% so với cùng kỳ năm trước.

    Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động của VND đạt gần 274 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 93 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ, thực hiện 50% kế hoạch năm 2016.
  5. tkck2007

    tkck2007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2016
    Đã được thích:
    768
    VNDirect rục rịch chuẩn bị cho thị trường chứng khoán phái sinh
    Ngày 11/10, CTCP Chứng khoán VNDirect (HNX: VND) và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) chi nhánh Đống Đa ký kết hợp tác trong việc cung ứng và sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử cho thị trường chứng khoán phái sinh.
    VNDirect cho biết hệ thống giao dịch chứng khoán phái sinh của Công ty đã dần được hoàn thiện và sẵn sàng để thử nghiệm kết nối với Sở GDCK Hà Nội cũng như Trung tâm lưu ký chứng khoán trong thời gian tới.

    Về phía ViettinBank, đây là một trong những ngân hàng được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước lựa chọn làm “Ngân hàng thanh toán cho các giao dịch chứng khoán phái sinh trên Sở GDCK”./.

    VNDIRECT HỢP TÁC DỊCH VỤ THANH TOÁN VỚI VIETINBANK
    October 11, 2016
    Ngày 11/10/2016, VNDIRECT và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) chi nhánh Đống Đa chính thức ký kết hợp tác trong việc cung ứng và sử dụng dịch vụ thanh toán. Tạo bước khởi đầu hỗ trợ xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán phái sinh.

    [​IMG]

    Lễ ký kết dịch vụ thanh toán giữa VNDIRECT và VietinBank Đống Đa

    VNDIRECT là một trong các công ty chứng khoán đầu tiên phối hợp với VietinBank để phát triển và kết nối dịch vụ thanh toán điện tử cho thị trường chứng khoán phái sinh. Bên cạnh đó, trong khuôn khổ hợp tác thanh toán, VNDIRECT cũng ký kết thành công dịch vụ kết nối “Thu – Chi điện tử” với VietinBank, đây là Ngân hàng thứ 8 mà VNDIRECT kết nối giao dịch tiền chứng khoán; giúp nhà đầu tư có thể chuyển tiền tiện ích và tiền về tài khoản chứng khoán nhanh chóng.

    Tham gia Lễ ký kết, ông Nguyễn Sơn – Chủ tịch HĐQT Trung tâm Lưu ký Chứng khoán cho biết, VNDIRECT là một trong những công ty chứng khoán lớn trên thị trường và sự hợp tác này như một sự ghi nhớ khi VNDIRECT là một trong những thành viên đầu tiên cùng VietinBank vận hành và cung cấp các dịch vụ thanh toán cho thị trường chứng khoán phái sinh.

    Cùng quan điểm với ông Sơn, bà Lê Như Hoa – Phó Tổng Giám đốc VietinBank chia sẻ, “Sự kiện ngày hôm nay đã đánh dấu một bước phát triển mới trong công tác chuẩn bị đưa thị trường chứng khoán phái sinh đi vào hoạt động.”

    [​IMG]Ông Nguyễn Hoàng Giang phát biểu trong Lễ ký kết

    Là một trong số các Ngân hàng được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước lựa chọn làm “Ngân hàng thanh toán cho các giao dịch chứng khoán phái sinh trên Sở Giao dịch chứng khoán”, VNDIRECT đánh giá cao công tác xây dựng cơ sở hạ tầng về kỹ thuật và nghiệp vụ từ phía VietinBank. Ông Nguyễn Hoàng Giang – Tổng giám đốc VNDIRECT đã ghi nhận, bước tiến nhỏ ngày hôm nay sẽ là hỗ trợ rất lớn cho bước tiến dài của tương lai thị trường chứng khoán phái sinh phát triển và lành mạnh.

    Hiện nay, hệ thống giao dịch chứng khoán phái sinh của VNDIRECT đã dần được hoàn thiện và sẵn sàng để thử nghiệm kết nối với Sở GDCK Hà Nội cũng như Trung tâm lưu ký chứng khoán trong thời gian tới. VNDIRECT tiếp tục nỗ lực và là thành viên tích cực để thử nghiệm và xây dựng phát triển các sản phẩm mới của thị trường chứng khoán, phát triển các công cụ hỗ trợ nhà đầu tư giao dịch thuận tiện khi thị trường chứng khoán phái sinh đi vào vận hành.

Chia sẻ trang này