VND - Vndirect, quẻ Địa Lôi Phục - tai qua nạn khỏi, phục hồi lại những gì xứng đáng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi MrHQ5SG, 03/04/2024.

4383 người đang online, trong đó có 311 thành viên. 12:54 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 54211 lượt đọc và 246 bài trả lời
  1. MrHQ5SG

    MrHQ5SG Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/01/2024
    Đã được thích:
    710
    Ngày 06/07/2023 ra tin Trung Nam Group,VND bị bán tháo ồ ạt, với 105.8 tr cổ phiếu, xong kết phiên không đóng sàn, phiên ngày tiếp theo tiếp tục bị dí xuống, kết phiên rút chân. sau đó VND tăng từ vùng giá 17.x lên 25.x
    TT tài chính tin tức luôn đan xen nhau giữ tin tốt và tin xấu, như bà Hương chủ tịch VND có chia sẻ, số tiền bảo lãnh và đầu tư vào Trung Nam Group nếu Trung nam có vấn đề gì thì tài sản hiện tại của Trung Nam Group cũng thừa sức để VND thu hồi lại cả gốc và lãi.
    --- Gộp bài viết, 23/05/2024, Bài cũ: 23/05/2024 ---
    Rồi vậy là kết thúc phiên sáng, thị trường có vẻ ứng Quẻ Địa Hỏa Minh Di dự báo thị trường còn có thể tiếp tục bị rung lắc, rung rũ, áp lực bán vẫn còn. Thị trường cũng phải có nhún lên nhún xuống để ép sạch hàng T+, hàng tay chơi yếu. Khu vực gần đỉnh cũ thì lúc nào cũng có rung lắc khó chịu, ai chịu không nổi thì có thể bán sạch hết hàng rồi đứng ngoài quan sát. ==> thôi đành chịu vạn sự tùy duyên, cho dù thị trường có giảm thế nào thì cũng cố ăn ngon, ngủ yên vậy.
  2. MrHQ5SG

    MrHQ5SG Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/01/2024
    Đã được thích:
    710
    Cổ phiếu VND được đánh giá là có độ “nhạy” với các thông tin liên quan đến vấn đề trái phiếu của Trung Nam Group trong một năm trở lại đây trong bối cảnh Trung Nam Group nhiều lần công bố chậm hoặc xin gia hạn trả lãi, gốc trái phiếu do các vấn đề về dòng tiền của doanh nghiệp này.

    Trong giai đoạn năm 2021-2022, Chứng khoán VNDirect là đối tác đóng vai trò quan trọng trong các thương vụ huy động trái phiếu của Trung Nam Group cùng đơn vị thành viên.

    Thống kê từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy, hãng chứng khoán này đã cung cấp dịch vụ phát hành cho khoảng 16.600 tỷ đồng trái phiếu liên quan đến Trung Nam Group. Trong đó, riêng các lô trái phiếu liên quan đến dự án Điện gió Trung Nam Đắk Lắk 1 là 10.000 tỷ đồng, được chào bán trong năm 2021. Theo Chứng khoán VNDirect, thương vụ bảo lãnh phát hành này có quy mô lớn nhất của doanh nghiệp từ trước đến nay.

    Đáng chú ý, Chứng khoán VNDirect không chỉ tư vấn hồ sơ chào bán, đại lý đăng ký, lưu ký mà còn bảo lãnh phát hành, đại diện người sở hữu trái phiếu, quản lý tài sản đảm bảo và thanh toán.

    Bà Phạm Minh Hương, Tổng Giám đốc Chứng khoán VNDirect từng chia sẻ những rủi ro liên quan đến trái phiếu của Trung Nam Group hiện nay là rủi ro tạm thời về thanh khoản. Lãnh đạo VNDirect cho biết Trungnam group cũng gặp một số khó khăn liên quan đến dự án Thuận Nam, dự án điện gió mất thời gian các năm đầu điều chỉnh kỹ thuật để tối ưu về gió, hoạt động bán vốn cho nước ngoài bị dừng do tập đoàn tài chính Credit Suises bị ảnh hưởng, nhà đầu tư lo ngại về những rủi ro.

    Song điểm tích cực là các nhà máy điện được yêu cầu phát tối đa công suất và đa phần có dòng tiền dương. Đồng thời, ngân hàng Vietcombank tái cấu trúc các khoản vay để Trrung Nam Group không bị áp lực dòng tiền.
    --- Gộp bài viết, 23/05/2024, Bài cũ: 23/05/2024 ---
    VND có thể hôm nay là phiên wash out, tát ao bắt cá, hy vọng sau đó hồi phục lại mạnh ạ
  3. MrHQ5SG

    MrHQ5SG Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/01/2024
    Đã được thích:
    710
    Nợ thuế quá hạn 1 đồng cũng phải cưỡng chế để thu hồi'
    Chuyên gia cho rằng pháp luật không phân biệt giàu - nghèo nên cá nhân, doanh nghiệp nợ thuế quá hạn 1 đồng cũng phải xử lý để thu hồi.

    Cuối tuần qua, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực IV, Cục Hải quan TP HCM đề nghị Cục Quản lý xuất cảnh, Bộ ******* tạm hoãn xuất cảnh một số đại diện doanh nghiệp nợ thuế. Trong đó, chủ tịch một công ty trong lĩnh vực hóa chất bị cấm xuất cảnh do doanh nghiệp nợ thuế hơn 997.000 đồng.

    Hồi tháng 2, một giám đốc doanh nghiệp khác tại TP HCM cũng bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ 1,1 triệu đồng tiền thuế, chưa gồm các khoản phạt chậm nộp từ hơn năm trước đó.

    Xuất cảnh là việc một người qua khỏi biên giới lãnh thổ Việt Nam để ra nước ngoài. Cấm xuất cảnh hoặc tạm hoãn xuất cảnh là biện pháp hạn chế quyền đi nước ngoài của một người theo văn bản hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp cần thiết.

    Theo Luật Quản lý thuế năm 2019 và Nghị định 126 năm 2020, thủ trưởng các cơ quan thuế, hải quan có quyền ra quyết định hoãn xuất cảnh với cá nhân, đại diện doanh nghiệp chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế. Nhà chức trách không quy định cụ thể ngưỡng nợ bị áp dụng biện pháp cưỡng chế này.

    Chia sẻ với VnExpress, Luật sư Nguyễn Quốc Toản, Giám đốc Hãng luật IAM (TP HCM), cho rằng pháp luật không phân biệt giàu hay nghèo, ít hay nhiều mà tính theo độ chây ỳ. Tức, tùy mức độ, số ngày quá hạn sẽ phải áp dụng các biện pháp cưỡng chế khác nhau, thay vì nhìn vào giá trị khoản nợ.

    "Cá nhân, doanh nghiệp nợ 1 đồng quá hạn cũng là vi phạm, cần áp dụng quy định pháp luật để xử lý, thu hồi", ông Toản nói.

    Luật sư dẫn câu chuyện về một người Mỹ đóng thuế nhà 500 USD nhưng quên khoản lãi tích lũy trong thời gian séc thanh toán được gửi đi là 8,41 USD. Sau 3 năm, khoản nợ nhỏ bị tính thêm tiền lãi, phạt nộp chậm, dẫn đến người này bị kê biên căn nhà trị giá 60.000 USD.

    "Nợ hơn 8 USD còn có thể bị kê biên cả tài sản lớn", ông nói, thêm rằng doanh nghiệp nợ thuế gần 1 triệu đồng, con số thoạt nghe nhỏ, nhưng nếu tính khoản nợ quá hạn, lãi suất qua nhiều năm chắc chắn không dừng lại ở con số đó. Chưa kể, nếu số lượng cá nhân, và doanh nghiệp nợ thuế gấp nhiều lần, không chỉ 1-2 người, sẽ là áp lực lớn với cơ quan quản lý, ngân sách.


    Giới chuyên môn cùng quan điểm cho rằng câu chuyện chậm nộp không nằm ở giá trị mà ý thức tuân thủ pháp luật và đảm bảo pháp luật được thực thi không có ngoại lệ.

    Theo PGS. TS Đinh Trọng Thịnh (Học viện Tài chính), về nguyên tắc, doanh nghiệp và người đại diện pháp luật phải tự tính toán, kê khai, và chấp hành việc nộp thuế. Ông nói các quyết định tạm hoãn xuất cảnh hay cưỡng chế hải quan liên quan nợ thuế đều nhằm mục đích bảo đảm thượng tôn pháp luật.

    Cùng đó, ông Thịnh đánh giá việc quản lý thuế ngày càng hiện đại, tra cứu thông tin, dữ liệu rất đơn giản, thuận tiện nên để nắm được thông tin còn nợ thuế không khó. Do đó, ông cho rằng không nên có sự phân biệt và du di với các trường hợp chây ỳ.

    Với người nộp thuế nợ dưới 90 ngày, cán bộ thuế sẽ sử dụng các biện pháp như gọi điện, nhắn tin, gửi email, mời lên làm việc, ban hành thông báo nợ thuế... Còn với khoản nợ trên 90 ngày hoặc thuộc trường hợp phải cưỡng chế, áp dụng ngay các biện pháp cưỡng chế và công khai thông tin để thu hồi tiền thuế nợ. Để tăng cường thu hồi nợ thuế, Tổng cục Thuế còn yêu cầu Cục thuế các tỉnh tăng áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh với cá nhân và người đại diện pháp luật của doanh nghiệp để tăng hiệu quả thu hồi.

    Một cán bộ về quản lý nợ và cưỡng chế thuế cho biết, biện pháp cấm xuất cảnh không phải là công cụ cưỡng chế áp dụng hàng loạt. Đây chỉ là hoạt động bổ trợ sử dụng với một số hồ sơ, đối tượng sau thời gian xem xét.

    Người này cho biết, chi cục thuế hoặc chi cục hải quan địa phương có quyền ra quyết định cấm xuất cảnh với một số trường hợp nợ thuế, nợ hải quan. Không có quy định chung hướng dẫn quy trình này, mà việc sử dụng công cụ cấm xuất cảnh tuỳ thuộc vào quy định riêng từng chi cục. Ví dụ, có chi cục trước khi cấm xuất cảnh sẽ gửi thông báo bằng thư mời tới địa chỉ người đại diện.

    Trong quá trình làm việc, người này cũng từng phải giải quyết với nhiều người nước ngoài nợ thuế bị cấm xuất cảnh do trước đó không thể liên hệ được với họ.

    Dù vậy, cũng có ý kiến cho rằng luật pháp phải trên cơ sở tạo thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp, không nên cứng nhắc, gây tổn thất không đáng có. Trong khi, mục đích cuối cùng của các chế tài là làm sao thu được số tiền nợ về cho ngân sách nhà nước. Vì vậy, biện pháp cưỡng chế tài khoản sẽ phải là ưu tiên hàng đầu.

    Mặt khác, họ cũng kiến nghị nhà chức trách cân nhắc có ngưỡng chịu thuế cụ thể áp dụng với mỗi hình thức. "Trong bối cảnh Chính phủ đang triển khai nhiều giải pháp để thúc đẩy doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, cần thiết xem xét thực hiện đề xuất này", một chuyên gia luật nói.

    Đồng tình cấm xuất cảnh chủ doanh nghiệp chậm nộp thuế là phù hợp quy định nhưng chuyên gia thuế Nguyễn Văn Được, Tổng giám đốc Công ty TNHH Kế toán và tư vấn thuế Trọng Tín, cũng đặt vấn đề cơ quan nhà nước đã làm hết trách nhiệm, thông báo và thực hiện các biện pháp cưỡng chế trước đó đối với người nộp thuế hay chưa.

    "Tôi tin rằng ít doanh nghiệp không có khả năng đóng vài trăm nghìn đồng tiền thuế", ông Được nói, cho rằng nếu việc bị cấm xuất cảnh là lỗi kỹ thuật, do cơ quan thuế tắc trách, chưa đối chiếu, thực hiện các biện pháp đã đưa ngay yêu cầu cấm xuất nhập cảnh là "chưa phù hợp và gây khó khăn cho doanh nghiệp".

    Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp nộp thuế, ông Được cho rằng, cơ quan quản lý nên áp dụng giao dịch điện tử trong trao đổi thông tin và giải quyết các thủ tục hành chính. Theo đó, doanh nghiệp có thể đóng thuế tại chỗ, khi hoàn thành nghĩa vụ, cơ quan thuế gửi lệnh điện tử đến cơ quan xuất nhập cảnh, gỡ lệnh cấm xuất nhập cảnh cho chủ doanh nghiệp nhanh gọn, thuận tiện.

    Hiện, đa phần công văn của cơ quan Nhà nước vẫn là hình thức "giấy trắng mực đen", cơ sở hạ tầng, kỹ thuật chưa cho phép. Theo đó, chuyên gia khuyến nghị cá nhân, chủ doanh nghiệp trước khi có nhu cầu xuất cảnh kiểm tra và hoàn thành nghĩa vụ thuế.

    Thực tế, biện pháp cưỡng chế là các công cụ để cơ quan thuế, hải quan thu hồi các khoản nợ tồn đọng về ngân sách Nhà nước. Năm 2023, thu hồi nợ thuế ước đạt 45.959 tỷ đồng. Đến cuối năm ngoái, tổng số tiền thuế nợ ngành thuế quản lý ước đạt 163.866 tỷ đồng, tăng 10,9% so với năm trước đó.

    Nguyên nhân nợ thuế tăng dokinh tế chưa khởi sắc, doanh nghiệp khó khăn, tài sản đều đã thế chấp ở ngân hàng nên khi cưỡng chế thì chưa thu hồi được; một số người nộp thuế rời bỏ thị trường làm tăng tiền nợ khó thu.
  4. wbeater

    wbeater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Đã được thích:
    195
    Các bác có giặt rũ thì nhớ tìm bến ORS, nước trong vắt nhìn thấy cả đáy :)>-
  5. MrHQ5SG

    MrHQ5SG Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/01/2024
    Đã được thích:
    710
    Tin hoãn xuất cảnh giám đốc Trung Nam đã có từ ngày 6/5, tự nhiên đến hôm nay 23/5 thì được lái tung hô lên lại, mục đích là để nhỏ lẻ hoảng loạn bán tống, bán tháo thôi. Chỉ cần đóng đủ thuế là được xuất cảnh lại, có phải bị bắt giam gì đâu. Công nhận tạo lập dùng chiêu media để ép rũ hàng dòng chứng khoán ghê thật.
    --- Gộp bài viết, 23/05/2024, Bài cũ: 23/05/2024 ---
    Nhà đầu tư cá nhận lại bị dắt mũi à? tin ra lâu rồi giờ nhà lái nhai đi nhai lại để gây tâm lý hoảng loạn bán tháo..

    Ông Nguyễn Tâm Thịnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trung Nam Group bị tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 6/5 đến khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước...
  6. MrHQ5SG

    MrHQ5SG Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/01/2024
    Đã được thích:
    710
    Tin cũ từ năm trước đăng lại nha.....

    “Sếp” Trung Nam Group: “Tôi vẫn ăn ngon ngủ yên, thu tiền từ bán điện, sắp tới huy động thêm 1 tỷ đô vốn ngoại”

    Kiều Linh
    Đăng đàn phát biểu tại chương trình “Cơ hội đầu tư vào ngành năng lượng” do VnDirect tổ chức chiều 26/10, ông Nguyễn Tâm Thịnh, Chủ tịch Trung Nam Group đã giải đáp nhiều thắc mắc của nhà đầu tư xung quanh những thông tin về phát hành trái phiếu giai đoạn vừa qua...
    [​IMG]
    Ông Nguyễn Tâm Thịnh, Chủ tịch Trung Nam Group.
    “Mọi người nói ông Thịnh bị bắt rồi, tôi ngồi đây tôi thu tiền chứ. Doanh thu của tôi một năm hơn 8.000 tỷ, trả lãi 2.800 tỷ không là vấn đề gì với chúng tôi. Tôi bán điện tôi trả cho nhà đầu tư chứ”. ông Nguyễn Tâm Thịnh, Chủ tịch Trung Nam Group khẳng định như vậy.

    VÌ SAO TRUNG NAM GROUP TĂNG VỐN THẦN TỐC?
    Tính đến nay, Trung Nam Group có 14 nhà máy điện, tổng sản lượng điện đang phát lên lưới là 4,3 tỷ Kwh hàng năm. Trong đó, điện gió 700MW và 120MW là thủy điện, còn lại là điện mặt trời.

    Trả lời câu hỏi của nhà đầu tư tại sao Trung Nam Group tăng vốn thần tốc? Theo ông Thịnh, ngành năng lượng có giá fit, giá fit chỉ có thời hạn nhất định. Ví dụ điện Mặt trời đến 30/6/2019 vào một đợt và một đợt 30/12/2020; điện gió là 30/10/2021.

    Riêng điện gió Trung Nam hòa lưới vào ngày 31/10/2021 với tổng công suất 700MW trong đó 100 MW làm ngoài biển. Chính nhà thầu lớn Việt Nam cũng như quốc tế khi nói làm 10 tháng xong nhà máy điện gió trên biển không ai tin, nhưng với sự chuẩn bị kỹ Trung Nam Group hoàn thành 100MW trên biển làm trong điều kiện Covid khó khăn. Khi đó, chuyên gia không vào được, Tập đoàn phải dùng tất cả các biện pháp để đưa chuyên gia nước ngoài vào.

    Điện gió An Nam Đắc Lắc 400MW cũng làm trong vòng hơn 10 tháng. Chưa xảy ra tai nạn vận chuyển, đó là kỳ công trong chuẩn bị, phát trước ngày 30/10.

    "Chúng tôi làm dự án nhanh thì tỷ lệ thuận vốn góp đi nhanh, vốn chậm làm sao làm được? Vốn thì có nhiều nguồn từ công ty con công ty mẹ góp vào, anh em bạn bè cổ đông ai có nhu cầu thì góp vốn thôi. Có câu hỏi sao phát hành 10 lần cho dự án Đắc lắc thì như khoản vay và có kỳ hạn, lãi suất, không lẽ phát hành 1 lần về trả lãi cho các tổ chức à? Chúng tôi phải chia ra phát thành 10 giai đoạn thôi", ông Thịnh nói.

    [​IMG]
    Chương trình "Cơ hội đầu tư vào ngành năng lượng" do VnDirect tổ chức chiều 26/10.
    Thông tin thêm, theo ông Thịnh, Trung Nam Group đầu tư 1.700 MW, tổng mức đầu tư 55.000 tỷ, phát hành trái phiếu 27.000 tỷ so với tổng mức đầu tư 55.000 tỷ không là gì hết.

    "Chúng tôi làm việc cả kể chị Hương - Chủ tịch VnDirect khi đi kiểm tra dự án cũng biết chúng tôi đã lắp đặt thiết bị rồi mới giải ngân ngân hàng, vốn tự có đã giải ngân trước. Mọi người nói ông Thịnh bị bắt rồi, tôi ngồi đây tôi thu tiền chứ. Doanh thu của tôi một năm hơn 8.000 tỷ, trả lãi 2.800 tỷ không là vấn đề gì với chúng tôi. Tôi bán điện tôi trả cho nhà đầu tư chứ. Tôi dám nói bằng danh dự trái phiếu của tôi tôi muốn trả trước hạn, tối qua tôi đàm với ngân hàng trả trước hạn, ngân hàng bắt tôi cộng thêm 2% lãi suất trả trước tôi rất đau đầu với việc trả trước hạn", ông Thịnh nhấn mạnh.
  7. MrHQ5SG

    MrHQ5SG Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/01/2024
    Đã được thích:
    710
    Theo đó, từ ngày 6-5, Cục Hải quan Khánh Hòa đề nghị Cục Quản lý xuất nhập cảnh – Bộ ******* hoãn xuất cảnh đối với ông Nguyễn Tâm Thịnh (SN 1973, ngụ TP HCM) là người đại diện theo pháp luật của Trung Nam Group.

    Lý do doanh nghiệp này đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế theo quyết định số 444/QĐ HQKH ngày 27-12-2023 do chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

    Văn bản của Cục Hải quan Khánh Hòa về đề nghị hoãn xuất cảnh đối với lãnh đạo Trung Nam Group

    Thời gian thực hiện từ ngày 6-5 đến khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước.

    Lãnh đạo Cục Hải quan Khánh Hòa cho biết thêm đây là một biện pháp cần thiết để cưỡng chế việc thu hồi thuế cho nhà nước.

    Được biết, Trung Nam đang còn nợ quá hạn tại Chi cục Hải quan Ninh Thuận- Cục Hải quan Khánh Hòa trên 21 tỉ đồng.


    Đại diện Trung Nam cho biết gần đây, tập đoàn gặp khó khăn trong kinh doanh, đặc biệt là trong mảng năng lượng tái tạo nên ảnh hưởng trực tiếp đến tài chính.

    "Chúng tôi đang cố gắng xoay sở để trả nợ thuế sớm nhất có thể" - đại diện Trung Nam nói.
  8. MrHQ5SG

    MrHQ5SG Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/01/2024
    Đã được thích:
    710
    Quẻ Kinh Dịch đã dự báo rằng


    Quẻ Địa Hỏa Minh Di dự báo thị trường còn có thể tiếp tục bị rung lắc, rung rũ, áp lực bán vẫn còn. Thị trường cũng phải có nhún lên nhún xuống để ép sạch hàng T+, hàng tay chơi yếu. Khu vực gần đỉnh cũ thì lúc nào cũng có rung lắc khó chịu, ai chịu không nổi thì có thể bán sạch hết hàng rồi đứng ngoài quan sát.


    Quẻ Phong Lôi Ích dự báo thị trường có thể có sự phục hồi, vượt qua khó khăn, vượt lên chính mình, tức thị trường sẽ có sự trỗi dậy vươn lên và quyết tâm giành lại những gì đã mất. Vậy tức có nghĩa thị trường có thể có 1 nến rút chân đẹp lòng người. Để xem thị trường có thể có 1 phiên phục hồi xanh điểm không nhé.


    Kết quả thực tế hôm nay.


    Thị trường đúng là đã có 1 nến rút chân đẹp lòng người, 1 phiên phục hồi xanh điểm khi tăng hơn 14 điểm cuối ATC.
    wtam007 thích bài này.
    MrHQ5SG đã loan bài này
  9. MrHQ5SG

    MrHQ5SG Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/01/2024
    Đã được thích:
    710
    Xem quẻ Kinh Dịch dự đoán diễn biến VNINDEX cho phiên giao dịch ngày thứ 6, dương lịch là ngày 24-5-2024, ngày cuối tuần vui vẻ hạnh phúc, an lạc bình yên.

    Được quẻ Kinh Dịch: Thiên Hỏa Đồng Nhân – Địa Thủy Sư. Quẻ Thiên Hỏa Đồng Nhân nghĩa là thân thiện, trên dưới cùng lòng, cùng người ưu thích, cùng người hiệp lực, gần gũi, giống nhau, đồng tâm hiệp lực. Quẻ Địa Thủy Sư nghĩa là chúng trợ, quần chúng, học hỏi, giúp đỡ lẫn nhau, nâng đỡ, nhân dân ủng hộ, nhất hô bá ứng, chủ nhà, quân đội, quân lính, tướng sĩ, sư đoàn.


    Vnindex đã có 1 cây nến xanh tăng điểm tốt đẹp, phủ nhận hoàn toàn cây nến giảm điểm hôm thứ 4. Vậy thì lúc này Vnindex đang tràn trề hy vọng quay lên test lại vùng đỉnh 1293 điểm và dĩ nhiên sau đó là mốc tâm lý 1300 điểm. Thanh khoản lúc này đang rất dồi dào, thuận mua vừa bán, ai bán thì cứ bán, ai mua thì cứ mua.


    Cặp quẻ Thiên Hỏa Đồng Nhân – Địa Thủy Sư dự báo thị trường sẽ được nhiều người đồng lòng ủng hộ, nhà đầu tư đồng tâm hiệp lực mua vào đẩy thị trường đi lên, tăng mạnh, tăng tốt, thậm chí tăng ào ào ,tăng bùng nổ theo đà, tăng ATC cao nhất phiên luôn. Vnindex đang ở mốc 1281 điểm, tức cách đỉnh cũ 1293 điểm khoảng 12 điểm và dĩ nhiên nếu có thể tăng 19 điểm thì chạm luôn vào mốc 1300 điểm.


    Để xem ngày mai thứ 6 thì sư đoàn bộ binh Bò Tót, quân đội Bò Mộng, quân binh Bò Sữa có thể kéo Vnindex lên cao đến mức nào nhé, chạm mốc 1290 điểm rồi hướng đến vùng 1300 điểm thế nào nhé.



    Lời hay ý đẹp mỗi ngày: Mỗi ngày hãy thêm một chút vui vẻ, bớt một chút ưu phiền. Cuộc đời bất kể giàu hay nghèo, địa vị cao hay thấp, trí tuệ nông hay sâu, chỉ cần mỗi ngày đều mỉm cười thì chính là sống cuộc đời của thánh nhân, thong dong tự tại, vạn sự vô ưu. Mỉm cười hoan hỉ để biết rằng mình còn hạnh phúc biết bao, vẫn còn hiện diện ngay ở đây và bây giờ.


    Mọi dự đoán chỉ là xem tham khảo cho vui, có thể đúng, có thể chưa đúng, không khuyến nghị mua bán gì cả. Không phân cao thấp, đúng sai. Mua bán tùy duyên, tùy quyết định mỗi người. Khi thị trường tăng thì cũng có cổ phiếu giảm, và khi thị trường giảm cũng có cổ phiếu tăng. Chúc mọi người đầu tư thành công thắng lợi, hạnh phúc, bình an, an lạc, thảnh thơi, tự tại.
    yeu_que_huong thích bài này.
    MrHQ5SG đã loan bài này
  10. MrHQ5SG

    MrHQ5SG Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/01/2024
    Đã được thích:
    710
    VND đang chuẩn bị cho đợt tăng vốn mới, sẵn sàng đón làn sóng nhà đầu tư cá nhân trong nửa cuối năm 2024 và bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh.

    Nỗ lực vượt qua khó khăn

    Cuối tháng 3, hệ thống của Vndirect đã bị tấn công bởi một tổ chức quốc tế. Điều này dẫn đến việc hệ thống giao dịch không thể truy cập được và phải tạm ngừng toàn bộ các hoạt động giao dịch trong thời gian hơn một tuần. Trong bối cảnh trên, thị phần môi giới Q1.24 của VND đã giảm xuống còn 6,01%, mức thấp nhất trong nhiều năm.

    Lượng tiền gửi của khách hàng tại VND cũng đã giảm 10% kể từ đầu năm trong khi hầu hết các đối thủ đều ghi nhận tăng. Chúng tôi cho rằng, tuy đã được khắc phục nhưng sự cố này đã và đang đặt ra một thách thức đối với VND trong việc xây dựng lại uy tín và hình ảnh trong mắt khách hàng.

    Với định hướng tập trung vào khách hàng cá nhân, việc tăng vốn là cấp thiết để VND có thể khai thác mảnh đất màu mỡ “cho vay margin".

    [​IMG]

    Hiện nay, VND đang chuẩn bị cho đợt tăng vốn mới, sẵn sàng đón làn sóng nhà đầu tư cá nhân trong nửa cuối năm 2024 và bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh. Theo đó, doanh nghiệp có kế hoạch chào bán 244 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 5:1, mệnh giá 10.000 VND/cp. Đồng thời, VND dự kiến sẽ phát hành 61 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 5%. Nếu được UBCKNN chấp thuận và thực hiện thành công cả 2 phương án, dự kiến vốn điều lệ của VND sẽ được nâng lên hơn 15.200 tỷ đồng.

    Doanh thu và LNTT Q1.24 của VND đạt lần lượt 1.385 tỷ (+7% YoY) và 767 tỷ (+347% YoY). Kết quả kinh doanh tuy tăng mạnh so với cùng kỳ tuy nhiên không còn giữ được đà tăng của 4 quý liền trước.

    Mặc dù vậy, biên lợi nhuận gộp vẫn tiếp tục được cải thiện qua từng quý, đạt 78% trong quý vừa qua nhờ sự hồi phục của mảng tự doanh và cho vay margin. Nhìn chung, các mảng kinh doanh của VND đều ghi nhận kết quả kinh doanh tương đối khả quan.

    Kết thúc Q1.24, mảng môi giới mang lại doanh thu 228 tỷ (+56% YoY), lợi nhuận gộp đạt 86 tỷ (+149% YoY). Thị trường giao dịch tương đối sôi động trong 3 tháng đầu năm đã giúp kết quả kinh doanh mảng môi giới cải thiện đáng kể, biên lợi nhuận hồi phục về gần mức 40%.

    Trong bối cảnh các CTCK cạnh tranh khốc liệt, tuy vẫn nằm trong top 5 nhưng thị phần của VND tại HOSE đã giảm mạnh từ 6,64% xuống 6,01%. Một phần lý do đến từ việc hệ thống giao dịch của VND phải ngừng hoạt động trong tuần giao dịch cuối cùng của tháng 3 do bị hacker tấn công.

    [​IMG]

    Sức khỏe tài chính khá lành mạnh

    Kết thúc Q1.24 dư nợ margin không thay đổi nhiều so với đầu năm, đạt 9.958 tỷ. Tuy dư nợ margin thuộc top đầu ngành, con số này vẫn còn cách khá xa so với mức đỉnh của năm 2022.

    Tỷ lệ dư nợ/VCSH hiện đang ở mức thấp, chỉ khoảng 58% do thời gian qua VND đã tích cực tăng vốn. Dư địa cho vay của VND nói riêng và các CTCK nói chung vẫn đang khá rộng mở, nhất là khi cuộc đua tăng vốn đang nóng trở lại trong năm 2024.

    Lợi nhuận tự doanh của VND tăng mạnh lên 669 tỷ (+66% YoY) trong quý vừa qua, chủ yếu đến từ lãi ròng của các TSTC FVTPL.

    Lãi ròng từ bán FVTPL đạt 297 tỷ, tăng tới 49% so với cùng kỳ do lãi đột biến từ bán trái phiếu và chứng chỉ quỹ niêm yết. Khoản lãi ròng đánh giá lại các cổ phiếu cũng đã cải thiện tương đối mạnh theo đà tăng của VNIndex.

    Tỷ trọng trái phiếu trong danh mục lớn nên hoạt động mua bán trái phiếu của VND diễn ra tương đối sôi động. Tuy nhiên, việc nắm giữ nhiều trái phiếu cũng khiến cho khoản phải thu cổ tức/lãi các TSTC liên tục tăng trong các năm gần đây và chưa có dấu hiệu dừng lại. Đây là một yếu tố cần theo dõi để xác định thời điểm dòng tiền đầu tư của VND được cải thiện.

    Kết thúc Q1.24, tổng nợ vay của VND ghi nhận 19.054 tỷ, giảm 10% so với đầu năm. VND đã tất toán xong khoản vay bằng trái phiếu dài hạn với giá trị 400 tỷ. Vì vậy cơ cấu nợ vay hiện nay toàn bộ đều là ngắn hạn, gồm 18.645 tỷ vay ngân hàng và 400 tỷ trái phiếu ngắn hạn.

    Việc giảm nợ vay đã giúp tỷ lệ nợ vay/VCSH giảm còn 1,1 lần, đây là mức đòn bẩy thấp nhất từ trước đến nay của VND. Khả năng thanh toán nhanh cũng ở mức an toàn là 2,1 lần. Nhìn chung VND có sức khỏe tài chính khá lành mạnh.

    DSC cho rằng sự tăng trưởng của hoạt động cho vay margin và các cổ phiếu trong danh mục đầu tư sẽ là động lực tăng trưởng chính của VND trong năm 2024. DSC ước tính doanh thu hoạt động và lợi nhuận trước thuế năm 2024 sẽ đạt lần lượt 7.075 tỷ (+9% YoY) và 2.618 tỷ (+5,1% YoY).

    Năm 2023, VND chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỉ lệ 5%, đồng thời có kế hoạch chào bán 244 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 5:1 với mục đích tăng vốn điều lệ. Nếu thực hiện thành công cả hai phương án, vốn điều lệ của VND sẽ được nâng lên 15.223 tỷ, bước chân vào top 2 CTCK có vốn điều lệ lớn nhất.

    [​IMG]

Chia sẻ trang này