VNDirect: Việt Nam đứng trước cơ hội trở thành công xưởng sản xuất thép mới của thế giới, thay thế T

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Investor_70, 01/03/2022.

2468 người đang online, trong đó có 987 thành viên. 10:57 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2020 lượt đọc và 10 bài trả lời
  1. Investor_70

    Investor_70 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/01/2013
    Đã được thích:
    16.009
    VNDirect: Việt Nam đứng trước cơ hội trở thành công xưởng sản xuất thép mới của thế giới, thay thế Trung Quốc
    01-03-2022 - 00:01 AM | Doanh nghiệp

    BÁO NÓI - 6:40

    [​IMG]
    Mặc dù đã hồi phục đáng kể từ sau kì nghỉ Tết Nguyên đán, VNDirect cho rằng định giá các cổ phiếu thép hiện vẫn đang ở mức khá an toàn. Chưa kể, xét trong bối cảnh hiện tại, ngành thép Việt Nam đang có điều kiện kinh doanh thuận lợi hơn chu kỳ trước đó.


    Chủ tịch Quốc hội chỉ đạo giám sát hoạt động và thực trạng tài chính của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn
    Dù có sự sụt giảm đáng kể so với mức đỉnh thiết lập hồi quý 3/2021, ngành thép Việt Nam vẫn đang trong xu hướng tăng trưởng, đặc biệt đứng trước cơ hội lớn từ xuất khẩu. Trong báo cáo mới đây, VNDirect (VND) nhận định Việt Nam đứng trước cơ hội trở thành công xưởng sản xuất thép mới của thế giới Trung Quốc – quốc gia sản xuất 45% sản lượng thép thô toàn cầu năm 2021.

    Khi mà, hiện Trung Quốc đang thực hiện hàng loạt chính sách gây ảnh hưởng tiêu cực đến ngành thép nước này như:

    (1) loại bỏ hoàn thuế VAT 13% đối với 146 sản phẩm thép từ tháng 5/2021;

    (2) giảm thuế nhập khẩu thép thô, gang và thép phế xuống 0% từ tháng 5/2021;

    (3) lệnh cấm nhập khẩu than từ Australia khiến các nhà máy thép Trung Quốc khó tiếp cận được nguồn nguyên liệu giá rẻ;

    (4) Trung Quốc đang theo đuổi mục tiêu giảm 65% lượng khí thải CO2 trên mỗi đơn vị GDP so với mức của năm 2005, trọng tâm sẽ buộc giảm sản lượng các ngành sản xuất công nghiệp nặng, trong đó có thép.

    Bên cạnh đó, VND cũng nhận thấy xu hướng các nước phát triển (Mỹ, EU, Nhật Bản) ngày càng chiếm tỷ trọng thấp trong tổng sản lượng thép sản xuất. Đơn vị này cho rằng xu hướng sẽ tiếp tục được thúc đẩy bởi các nước đang phát triển có nhu cầu xây dựng lớn, khuyến khích các nhà sản xuất trong nước tham gia; và sau một thời gian phát triển công nghiệp nặng, các nước phát triển sẽ tập trung vào sản xuất xanh, nhằm bảo vệ môi trường khiến chi phí sản xuất của họ tăng lên.

    Chưa kể, giá nhân công cũng cao hơn so với các nước đang phát triển. Hệ quả là sức cạnh tranh của ngành thép ở các nước phát triển ngày càng giảm. Điều tương tự đang xảy ra tại Trung Quốc, khi thu nhập bình quân của công nhân nước này đã tăng gấp 10 lần kể từ năm 2000, theo World Bank. Do đó, VND cho rằng điều này sẽ mở ra cơ hội phát triển cho ngành thép của các nước đang phát triển với giá nhân công thấp, trong đó có Việt Nam.

    [​IMG]
    Ghi nhận, các nhà sản xuất thép Việt Nam đã tăng mạnh xuất khẩu trong năm 2021, phần lớn nhờ nhu cầu mạnh mẽ từ các thị trường xuất khẩu chủ chốt như Trung Quốc (đối với thép dài), EU và các nước Bắc Mỹ (đối với thép dẹt).

    Trong tương lai, nguồn cung xuất khẩu có khả năng thiếu hụt do những diễn biến liên quan đến Trung Quốc và lợi thế chi phí nhân công giá rẻ sẽ tạo cơ hội rất tốt cho các nhà sản xuất thép Việt Nam nâng cao vị thế của mình trên thị trường toàn cầu.

    Với triển vọng nhu cầu thép nội địa lớn và khả năng tranh giành "miếng bánh" thị phần từ thép Trung Quốc, VND cho rằng các cổ phiếu thép xứng đáng là các khoản đầu tư dài hạn tiềm năng. Tính đến ngày 28/1/2022, trung bình giá cổ phiếu các công ty thép đã giảm mạnh 33,1% so với ngày 1/11/2021, thấp hơn đáng kể hiệu suất của VN-Index (+2,8%) trong cùng thời kỳ phản ảnh lo ngại của nhà đầu tư về sự suy giảm của tăng trưởng lợi nhuận ròng và giá bán thép thấp hơn. Theo đó, định giá P/E của các cổ phiếu thép đang ở vùng thấp nhất 4 năm.

    [​IMG]


    iTVC from Admicro
    Mặc dù đã hồi phục đáng kể từ sau kì nghỉ Tết Nguyên đán, VND cho rằng định giá các cổ phiếu thép hiện vẫn đang ở mức khá an toàn. Chưa kể, xét trong bối cảnh hiện tại, ngành thép Việt Nam đang có điều kiện kinh doanh thuận lợi hơn chu kỳ trước đó. Bởi:

    Thứ nhất, nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng rất lớn tại Việt Nam. Theo Bộ GTVT, Chính phủ đang đặt mục tiêu cả nước sẽ sở hữu 3.000 km cao tốc đến cuối năm 2025 (từ mức 1.163 km cao tốc hiện nay). Trong kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, số vốn ước tính cũng tăng thêm 43,5% so với giai đoạn 5 năm trước đó.

    Trong năm 2022, chi tiêu công vào phát triển cơ sở hạ tầng sẽ được đẩy mạnh thời gian tới và sự nóng lên của thị trường bất động sản nhà ở sẽ giúp sản lượng tiêu thụ thép xây dựng của Việt Nam tăng 10-15% so với cùng kỳ. Với tôn mạ, sản lượng tiêu thụ tôn mạ của Việt Nam được kỳ vọng tăng nhẹ 5% trong năm 2022.

    Thứ hai, tỷ lệ đô thị hóa tại Việt Nam còn thấp. Tỷ lệ đô thị hóa tại Việt Nam đã tăng nhanh chóng kể từ năm 1990 và đạt 37% vào năm 2020, nhưng vẫn thấp hơn nhiều nước trong khu vực, Theo dự báo của Liên hợp quốc, dân số thành thị của Việt Nam sẽ vượt qua dân số nông thôn vào năm 2050. Sự dịch chuyển dân cư ra thành thị sẽ kéo theo nhu cầu xây dựng nhà ở gia tăng, kích thích nhu cầu sử dụng thép trong xây dựng dân dụng.

    Thứ ba, tiêu thụ thép bình quân đầu người của Việt Nam vẫn đang thấp hơn mức trung bình của châu Á. Theo số liệu của Hiệp hội thép Thế giới (WSA), tiêu thụ thép bình quân đầu người của Việt Nam là 283 kg, cao hơn mức trung bình thế giới là 245kg, nhưng thấp hơn mức trung bình châu Á là 316 kg. Mặt khác, tăng trưởng kép tiêu thụ thép bình quân đầu người của Việt Nam cũng đặt tốc độ ấn tượng 7.3% trong giai đoạn 2009-19, gấp lần lượt 4 lần so với tốc độ trung bình của thế giới.

    [​IMG]
    Nhóm cp thép dậy sóng phiên hôm nay 28/2/2022.

    Trong năm 2022, nhu cầu thép của các thị trường xuất khẩu kỳ vọng tiếp tục được duy trì ở mức cao, VND tin rằng nhu cầu thép thế giới đã tăng đáng kể từ quý 1/2021 khi hàng loạt quốc gia đã phê duyệt và đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án cơ sở hạ tầng. Xu hướng này sẽ tiếp tục tiếp diễn tối thiểu đến hết nửa đầu năm 2022, qua đó kích thích các nhà sản xuất thép Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu.

    Đơn cử vào ngày 15/11/2021, gói đầu tư 1.200 tỷ USD giành cho cơ sở hạ tầng đã được Tổng thống Mỹ ký phê chuẩn, đánh dấu khoản đầu tư lớn nhất vào cơ sở hạ tầng của Hoa Kỳ kể từ Đạo luật Đường cao tốc Viện trợ Liên bang năm 1956. Trong đó, các dự án có nhu cầu huy động thép bao gồm 110 tỷ USD giành cho đường các dự án giao thông trọng điểm, 66 tỷ USD giành cho đường sắt, 39 tỷ USD giành cho phương tiện công cộng và 7,5 tỷ USD giành cho xe điện. Viện Sắt và Thép Hoa Kỳ ước tính cứ 100 tỷ USD đầu tư mới vào cơ sở hạ tầng thì sẽ làm tăng nhu cầu thép trong nước lên 5 triệu tấn.

    Chính phủ Ấn Độ cũng đã thông báo khởi động kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng trị giá 1.350 tỷ USD vào đầu tháng 8/2021. Gói đầu tư này sẽ tập trung thúc đẩy sản xuất công nghiệp và tăng trưởng kinh tế với trọng tâm là mở rộng cơ sở hạ tầng giao thông và sử dụng nhiên liệu sạch hơn. Theo Tata Steel – doanh nghiệp sản xuất thép hàng đầu tại Ấn Độ, kế hoạch chi tiêu công của chính phủ quốc gia này trong năm 2022 sẽ tăng 35% so với cùng kỳ, cao hơn mức 20% của năm 2021.

    Thị trường ngày 22/2: Giá dầu, thép và quặng sắt đều tăng, nickel cao nhất hơn 1 thập kỷ, vàng rời khỏi mức cao nhất 8 tháng
    Tri Túc

    Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị
    Mhoang79 thích bài này.
  2. Investor_70

    Investor_70 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/01/2013
    Đã được thích:
    16.009
    Chuyên gia chứng khoán: Thanh khoản bùng nổ, cổ phiếu thép chuẩn bị tiến tới chu kỳ tăng giá
    01-03-2022 - 08:01 AM | Thị trường chứng khoán

    BÁO NÓI - 7:25

    [​IMG]
    Nhóm cổ phiếu thép trong phiên 28/2 cũng xác lập vị trí thống trị về thanh khoản: HPG dẫn đầu thị trường với 1.654 tỷ đồng khớp lệnh, NKG thứ hai với 860 tỷ đồng và HSG thứ 3 với 822 tỷ đồng.


    Cổ phiếu thép bùng nổ

    Trong khi các nhóm ngành phân hóa mạnh, nhiều mã dẫn dắt chịu áp lực điều chỉnh lớn, cổ phiếu ngành thép lại nổi lên như một điểm sáng. Hàng loạt mã bật tăng mạnh trong phiên thị trường đỏ lửa 28/2.

    [​IMG]
    Cổ phiếu HSG của Tập đoàn Hoa Sen đã bật tăng trần lên mức 38.350 đồng/cp với thanh khoản tăng đột biến lên gần 22 triệu đơn vị khớp lệnh. Theo đó, dư mua giá trần hơn 1,1 triệu đơn vị, trắng bên bán. So với vùng đáy thiết lập hồi cuối tháng 1, cổ phiếu này đã tăng 27% giá trị.

    Tương tự, cổ phiếu NKG của CTCP Thép Nam Kim cũng "mặc áo tím" với giá 44.150 đồng/cp cùng thanh khoản đạt gần 20 triệu cổ phiếu, tăng gấp đôi thanh khoản trung bình trong những phiên gần đây. Tương tự, mã này cũng ghi nhận dư mua trần hơn 1,3 triệu đơn vị.

    Tuy không có đà tăng ngoạn mục như trên, song "anh cả" HPG cũng tăng 2,8% lên mốc 47.200 đồng/cp, thanh khoản tăng mạnh lên mức 35,2 triệu đơn vị.

    Ngoài ra, một số cổ phiếu thép khác cũng đua nhau bật tăng trần như SMC (+6,9%), TLH (+6,9%) hay một số mã khác cũng tăng ấn tượng như TVN(+10%), TIS (+7,1%), POM (+4,6%).

    Bên cạnh đà tăng điểm số, nhóm cổ phiếu thép cũng xác lập vị trí thống trị về thanh khoản: HPG dẫn đầu thị trường với 1.654 tỷ đồng khớp lệnh, NKG thứ hai với 860 tỷ đồng và HSG thứ 3 với 822 tỷ đồng. Trong đó NKG lập kỷ lục lịch sử, HSG lập kỷ lục 5 tháng về thanh khoản.

    Bàn về nguyên nhân đà tăng cổ phiếu thép, Chứng khoán BSC cho rằng diễn biến căng thăng leo thang giữa Nga và Ukraine sẽ tác động trực tiếp đến giá cả hàng hóa trên thế giới. Điều này tác động đến một số ngành và doanh nghiệp ở Việt Nam, trong đó có nhóm thép được hưởng lợi mạnh mẽ.

    Theo phân tích của BSC, Nga đang xếp thứ 2 về xuất khẩu thép vào EU (sau Thổ Nhĩ Kỳ). Tỷ trọng khoảng 14,1% đối với thép dẹt và 19% đối với thép dài. Tỷ trọng xuất khẩu vào EU của một số bên liên quan như: Ukraine: 8% thép dẹt và 7,4% thép dài; Belarus: 14,4% thép dài vàTrung Quốc: 5,7% thép dẹt và 5,8% thép dài.

    Theo đó, lượng xuất khẩu này bị cắt giảm do cấm vận thì sẽ tạo cơ hội cho các nhà xuất khẩu khác vào thị trường này, đặc biệt với nhóm tôn mạ hiện đang xuất nhiều sang thị trường này (NKG, HSG). Hiện tại HPG không xuất nhiều thép xây dựng sang sang EU.

    BSC đưa ra quan điểm khả quan đối với cổ phiếu của các công ty xuất khẩu thép lớn, đặc biệt là nhóm tôn mạ có xuất khẩu vào EU (NKG, HSG) do có thể hưởng lợi nếu EU cắt giảm nhập khẩu thép từ Nga và Belarus, Ukraine không duy trì sản xuất được do chiến tranh.

    Tuy nhiên, điểm cần lưu ý là EU vẫn áp hạn ngạch nhập khẩu (> 3% sẽ tăng bước thuế) lên các quốc gia xuất khẩu vào đây, hiện Việt Nam đang chiếm tỷ trọng 2% nhập khẩu thép dẹt của khối này.

    Triển vọng trong dài hạn ra sao?

    Đưa ra quan điểm về nhóm cổ phiếu thép, ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc phân tích Khối khách hàng cá nhân, CTCK Yuanta Việt Nam cho rằng nhóm thép đang hội tụ đầy đủ các yếu tố hưởng lợi trong ngắn và dài hạn.

    Trong ngắn hạn, ngành thép vẫn được ủng hộ bởi những căng thẳng địa chính trị sẽ khiến gián đoạn chuỗi cung ứng tăng cao và Nga cũng là nước sở hữu khối tài nguyên rất lớn tại Châu Âu. Điều này thúc đẩy nhu cầu thép và nguồn nguyên liệu đầu vào của giá thép tăng cao.

    Vị chuyên gia cũng phân tích, cổ phiếu thông thường có 4 chu kỳ cơ bản, đầu tiên là giảm giá sau trạng thái tích luỹ, sau đó mới là tăng tốc và phân phối.

    "Trước đó tôi cũng từng nhận định nhóm cổ phiếu thép đã chấm dứt chu kỳ giảm để bước sang chu kỳ tích lũy và đang chờ thời cơ để hút dòng tiền. Trên thực tế, dòng tiền đã có sự chuyển dịch vào nhóm cổ phiếu này trong thời gian qua, song chưa có xu hướng rõ ràng.

    Nếu những phiên hôm trước nhóm này vẫn đang ở giai đoạn tích lũy thì trong phiên 28/2 đã có sự đột phá rõ rệt. Theo đó, khối lượng giao dịch bùng nổ trong phiên cho thấy nhóm thép đang có dấu hiệu kết thúc giai đoạn tích lũy để tiến tới chu kỳ tăng giá", ông Nguyễn Thế Minh nhận định.

    [​IMG]
    Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc phân tích Khối khách hàng cá nhân, CTCK Yuanta Việt Nam

    Bên cạnh thông tin ngắn hạn, vị chuyên gia Yuanta cho rằng những câu chuyện cơ bản vẫn đang ủng hộ nhóm cổ phiếu ngành thép trong trung và dài hạn. Ngoài việc giá thép được dự báo vẫn neo cao trong năm 2022, sự hồi phục của thị trường bất động sản và việc Chính phủ đẩy mạnh đầu tư công sẽ là bệ đỡ cho đà tăng trưởng trong dài hạn của nhóm cổ phiếu thép.

    Ông Minh cũng đánh giá dòng tiền thị trường đang khá yếu và phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu. Do đó, trong bối cảnh nhiều nhóm ngành kém sáng và khó đoán định, cổ phiếu thép có thể sẽ hút dòng tiền lớn trong thời gian tới nhờ hưởng lợi bởi nhiều yếu tố trong trong ngắn, trung và dài hạn.

    Vị chuyên gia cũng đưa ra lưu ý, hiện có nhiều nhóm cổ phiếu hưởng lợi từ xung đột Nga - Ukraine có xu hướng tăng mạnh như thép, than, phân bón,....Song nhà đầu tư cần phân định rõ nhóm cổ phiếu nào chỉ được hưởng lợi trong ngắn hạn để lựa chọn điểm mua bán hợp lý. Bởi sau khi căng thẳng hạ nhiệt có thể khiến giá cả hàng hóa giảm, những cổ phiếu không có câu chuyện trong dài hạn khó duy trì đà tăng bền vững.

    Trong một báo cáo mới đây, VNDirect đánh giá năm 2021 là một năm thành công rực rỡ của ngành thép mặc dù kết quả kinh doanh tăng trưởng chậm lại trong nửa cuối năm. Sang đến năm 2022, VNDirect cho rằng sản lượng tiêu thụ nhu cầu thép xây dựng và tôn mạ dự kiến sẽ tăng từ 5-10% trong năm 2022 nhờ sự phục hồi của nhu cầu nội địa. Cụ thể, nhu cầu thép của các thị trường xuất khẩu kỳ vọng tiếp tục được duy trì ở mức cao trong năm 2022 và nhu cầu thép nội địa sẽ hồi phục mạnh mẽ trong năm 2022 khi dịch bệnh được kiểm soát và chính phủ đẩy mạnh chi tiêu công vào phát triển cơ sở hạ tầng.

    Tuy nhiên, VNDirect cho rằng biên lợi nhuận gộp ngành thép năm 2022 sẽ suy giảm từ mức cao của năm 2021 do giá bán thép thấp hơn trong khi giá nguyên liệu đầu vào tăng cao. Bởi giá thép thế giới đã đi qua đỉnh chu kỳ và được kỳ vọng sẽ giảm dần trong năm 2022 – 2023. Bên cạnh giá giá quặng sắt phục hồi nhanh chóng khi mùa xây dựng đến gần và tình trạng thiếu hụt than tại Trung Quốc và phục hồi sản xuất công nghiệp toàn cầu kéo giá than cốc tăng cao.

    Nhìn về dài hạn, với triển vọng nhu cầu thép nội địa lớn và "miếng bánh" thị phần đang được thép Trung Quốc để lại trên toàn cầu, VNDirect cho rằng các cổ phiếu thép xứng đáng được đầu tư trong dài hạn. Mặc dù bối cảnh có nhiều thuận lợi hơn cũng như những bài học được doanh nghiệp rút ra từ những chu kỳ giá xuống trước đó, giá cổ phiếu thép Việt khó có thể đi ngược yếu tố chu kỳ ngành.

    [​IMG]
    Đáng chú ý, VNDirect đánh giá cao cổ phiếu HPG của CTCP Tập đoàn Hòa Phát. Nhóm phân tích tin rằng Hòa Phát sẽ là doanh nghiệp thép duy nhất có khả năng duy trì lợi nhuận ở mức cao trong năm 2022 nhờ khả năng tiết giảm chi phí và quản trị hàng tồn kho đã được chứng minh sẽ hỗ trợ đáng kể việc biên lợi nhuận gộp thu hẹp.

    Ngoài ra, công ty sẽ ghi nhận những đóng góp đầu tiên vào kết quả kinh doanh đến từ nhà máy sản xuất container (từ quý 3/2022) và mỏ quặng sắt Ropper Valley. Về dài hạn, Khu liên hợp Dung Quất 2 sẽ giúp công ty quay trở lại mức tăng trưởng 2 chữ số và đưa công ty lọt Top 30 nhà sản xuất thép lớn nhất thế giới từ năm 2024.

    Minh Châu

    Theo Nhịp sống kinh tế
    Investor_70 đã loan bài này
  3. BigBoyHanoi

    BigBoyHanoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/09/2008
    Đã được thích:
    2.536
    Phát triển theo hướng xanh sạch chứ theo hướng sx ô nhiễm này thì chỉ gây ô nhiễm môi trường chứ lợi thì có lợi mà răng chẳng còn
    zimone thích bài này.
  4. win20112016

    win20112016 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    30/04/2020
    Đã được thích:
    757
    Công xưởng thép mà ham hố gì, môi trường sẽ bị tàn phá nghiêm trọng :(
    zimone thích bài này.
  5. Kid23_me

    Kid23_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2021
    Đã được thích:
    6
    Chả nhẽ tin ra thì bán ah lúc tăng cao chót vót thì tin tốt ra túa tủa lúc 30k thì k thấy ai phân tích gì, toàn doạ downtrend.
  6. bingo1989

    bingo1989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/02/2015
    Đã được thích:
    1.842
    Xong các nước đó đánh thuế nhập khẩu thép cực cao để bảo hộ trong nước, tầm 300-400% như Mỹ ấy.
  7. Mhoang79

    Mhoang79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2018
    Đã được thích:
    19.436
    Chính xác thì “công xưởng này chính là của Hoà Phát”. :)
    Investor_70 thích bài này.
  8. doivuithe

    doivuithe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/02/2009
    Đã được thích:
    1.328
    sản lượng bé như mắt muỗi đòi thay thế TQ lố bịch.
  9. kientrungbk

    kientrungbk Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/01/2014
    Đã được thích:
    4.068
    Mấy con gà bồi bút, chưa bao giờ làm sản xuất, chưa bao giờ vào nhà máy mà phán như thật =))=))=))
  10. VPBankQuan

    VPBankQuan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    22/06/2015
    Đã được thích:
    12.207
    Nga đang xếp thứ hai về xuất khẩu thép vào Liên minh châu Âu (EU), chiếm tỷ trọng khoảng 14% với thép dẹt và 19% với thép dài.

    Tỷ trọng xuất khẩu vào EU của một số bên liên quan như Ukraine là 8% thép dẹt và 7,4% thép dài, với Belarus là 14,4% thép dài, với Trung Quốc là 5,7% thép dẹt và 5,8% thép dài.

    Nếu lượng xuất khẩu này bị cắt giảm do cấm vận thì sẽ tạo cơ hội cho các nhà xuất khẩu khác vào thị trường này, đặc biệt với nhóm tôn mạ đang xuất nhiều sang thị trường này (NKG, HSG). Hiện tại HPG không xuất nhiều thép xây dựng sang EU.

    Do đó, đánh giá khả quan với cổ phiếu của các công ty xuất khẩu thép lớn, đặc biệt là nhóm tôn mạ có xuất khẩu vào EU như NKG, HSG nếu EU cắt giảm nhập khẩu thép từ Nga và Belarus, Ukraine không duy trì sản xuất được do chiến tranh.

    Điểm cần lưu ý là EU vẫn áp hạn ngạch nhập khẩu (> 3% sẽ tăng bước thuế) lên các quốc gia xuất khẩu vào đây. Việt Nam đang chiếm tỷ trọng 2% nhập khẩu thép dẹt của khối này.

Chia sẻ trang này