VNDS khuyến nghị múc GMD, HSG, STL, THT, TTF, VNS...!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Viva97, 24/08/2009.

666 người đang online, trong đó có 266 thành viên. 13:49 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1030 lượt đọc và 14 bài trả lời
  1. Viva97

    Viva97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2007
    Đã được thích:
    17
    VNDS khuyến nghị múc GMD, HSG, STL, THT, TTF, VNS...!

    NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG VÀ CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ
    Ngày 22 tháng 08 năm 2009

    Xu hướng thị trường

    VN-Index tăng thêm 2,4% trong tuần qua và chúng ta đã chứng kiến tuần tăng điểm thứ 5 liên tiếp kể từ trung tuần tháng 7. Khối lượng giao dịch trung bình/phiên vẫn đang duy trì ở mức trên 57 triệu cổ phiếu với giá trị đạt hơn 2.200 tỷ đồng. Sự phân hóa vẫn đang diễn ra khi nhóm cổ phiếu Bất động sản, Thép, Cảng biến tiếp tục tăng điểm mạnh. Nhóm ngân hàng, chứng khoán sau một thời gian dài không biến động về giá đã có những động thái thu hút dòng tiền vào phiên ngày thứ Sáu. Nhóm cổ phiếu ngành Than, Xuất khẩu thủy sản cũng đã có những con sóng nhỏ khi thông tin về kinh tế vĩ mô đang làm tăng kỳ vọng về sự cải thiện lợi nhuận trong tương lai.

    Đánh giá tình hình trung và dài hạn: Kinh tế thế giới đã tiến thêm một bước khẳng định sự phục hồi trên nhiều thị trường lớn đang diễn ra nhờ hiệu ứng từ các gói kích cầu. Đức, Pháp, Nhật có GDP quý 2/2009 tăng trưởng dương trở lại. Con số thất nghiệp tại Mỹ chỉ tăng nhẹ và doanh số bán nhà tháng 7/2009 có bước tăng nhảy vọt 7,2%. Rủi ro lạm phát vẫn chưa đáng ngại trong ngắn hạn khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) ở nhiều nền kinh tế lớn vẫn đang là con số âm. Chính phủ các nước khẳng định vẫn sẽ kiên định duy trì các gói kích cầu tới khi sự phục hồi kinh tế thực sự trở nên rõ nét. Điều chúng ta có thể kỳ vọng trong thời gian tới là chỉ số thất nghiệp giảm dần và khi ấy sự phục hồi sẽ là vững chắc.

    Kinh tế vĩ mô Việt Nam cũng có những nét tích cực trong tuần qua khi chỉ số giá tiêu dùng tháng 8/2009 chỉ tăng ở mức 0,3% ?" 0,4%, giảm so với tháng 6/2009 và tháng 7/2009. Điều này cho phép Chính phủ ưu tiên nhiều hơn cho chỉ tiêu tăng trưởng GDP trong thời gian tới. Chúng tôi lạc quan về khả năng sẽ có những chính sách linh hoạt nhất định về mức tăng trưởng tín dụng và khả năng đưa ra gói kích cầu 2 trong thời gian tới. Nếu phải mạnh dạn dự đoán, chúng tôi cho rằng gói kích cầu 2 sẽ hướng tới các doanh nghiệp xuất khẩu, doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đây là những nhóm có tác động rất lớn tới kinh tế, việc làm và hiện vẫn đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn.

    Trong bối cảnh vĩ mô tích cực đó, chúng ta nên lạc quan về xu hướng trung và dài hạn của thị trường chứng khoán. Tuy vậy, có hai điểm nhà đầu tư vẫn luôn phải lưu ý: (1) mức tăng của giá chứng khoán trong giai đoạn kinh tế phục hồi đến ổn định (1-2 năm tới) sẽ không còn nhanh và mạnh như giai đoạn đi lên từ đáy khủng hoảng; (2) đi kèm với mỗi đợt lên giá dài và mạnh sẽ có những đợt điều chỉnh như chúng ta đã chứng kiến trong tháng 6, tháng 7.

    Chúng tôi nhận định VN-index có thể đạt mức 580-620 điểm vào cuối năm nay, khi đó P/E 2009 của thị trường sẽ ở mức 15-16x (theo ước tính VNDirect 50). Mức định giá P/E này tương đương mức trung bình dài hạn trong lịch sử TTCK thế giới mà chúng tôi vẫn hay nhắc tới.

    Đánh giá xu hướng tuần tới: Thị trường hoàn toàn sẵn sàng cho một vài phiên giảm điểm nhẹ trong tuần tới sau khi đã có 5 tuần tăng điểm liên tiếp. Những tín hiệu kỹ thuật trong ngày thứ Sáu cũng cho thấy áp lực bán tăng mạnh khi VN-Index chạm ngưỡng 525. Một số nhóm cổ phiếu Bất động sản, Cảng biển, Thép cũng đã có một đợt tăng giá dài và mạnh mẽ đủ để có những bước điều chỉnh, củng cố. Tuy vậy, một sự giảm điểm toàn diện và mạnh của thị trường là khó xảy ra khi xu hướng trung và dài hạn vẫn đang tích cực. Đồng thời, chuỗi tăng điểm 5 tuần qua diễn ra khá nhẹ nhàng và căn bản khi chỉ những nhóm cổ phiếu đón nhận thông tin tốt tăng điểm và những nhóm khác đứng giá.

    Không loại trừ khả năng, thị trường có những phiên bứt phá về cuối tuần nếu có thêm tin tức về chính sách tín dụng nới lỏng hay cụ thể hóa gói kích cầu 2. Khi đó nhóm cổ phiếu dẫn dắt thị trường sẽ là ngân hàng và chứng khoán sau một thời gian dài trễ sóng. Dòng tiền chốt lãi các mã cổ phiếu khác sẽ chảy vào nhóm này mỗi khi vĩ mô có những chuyển biến căn bản.

    Chúng tôi nghiêng về phía VN-Index sẽ đóng cửa ngày thứ Sáu tuần tới ở mức cao hơn 519 điểm của tuần qua.

    Chiến lược đầu tư khuyến nghị

    Kinh nghiệm cho thấy kể cả những cổ phiếu tốt tăng điểm trong dài hạn vẫn có những đợt điều chỉnh nhẹ hoặc chững lại sau những phiên tăng nóng hơn thị trường chung. Điều này có thể đưa ra một vài gợi ý cho nhà đầu tư về các mã ưa thích của chúng tôi nhưng đã tăng nóng trong giai đoạn qua như GMD, HSG, STL, THT, TTF, VNS,... có thể gặp những khó khăn trong ngắn hạn.

    Chiến lược phù hợp theo chúng tôi vẫn luôn là duy trì một tỷ trọng trung và dài hạn nhất định những cổ phiếu tốt này và bán ra chốt lãi một phần khi giá có dấu hiệu tăng quá nóng. Chúng ta sẽ vừa đạt được mục đích chốt lời, vừa đảm bảo có tiền để mua lại nếu các cổ phiếu này giảm về mức thấp hơn. Tuy vậy, đối với những nhà đầu tư không có nhiều thời gian để dõi theo diễn biến giao dịch hàng ngày, chiến lược tốt nhất vẫn là nắm giữ. Thực tế 6 tháng qua đã chứng minh, phần nhiều những nhà đầu tư mua ra bán vào tích cực mà chúng tôi có dịp trao đổi có hiệu quả đầu tư thấp hơn những ai mua vào và ?okhông làm gì cả?o.

    Nếu có những tin về vĩ mô như chúng tôi đã đề cập ở trên, nhà đầu tư không nên bỏ lỡ con sóng của nhóm cổ phiếu Ngân hàng, Chứng khoán. Đồng thời, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư lưu tâm cổ phiếu ngành Than.

    Những lý do căn bản để chúng ta quan tâm tới nhóm cổ phiếu ngành Than: (1) Định giá nhóm ngành Than đang ở nhóm thấp nhất thị trường cả về định giá quá khứ lẫn dự báo. P/E 2009 là 8-9X so với mức 13-14X của thị trường; (2) Chúng tôi lạc quan về triển vọng lợi nhuận ngành than sẽ được cải thiện đáng kể trong 6 tháng tới khi nhu cầu/giá than thế giới đang phục hồi và giá bán than nội địa sẽ được điều chỉnh tăng đáng kể. Điều này sẽ tăng khả năng TKV điều chỉnh định mức lợi nhuận/chi phí cho các công ty khai thác than lên trên mức thấp 2% hiện nay. Khi ấy định giá dự báo trong tương lai của các cổ phiếu than sẽ còn thấp hơn nữa; (3) Giá của nhóm cổ phiếu ngành Than không tăng nhiều trong giai đoạn vừa qua, và khi các yếu tố căn bản đang cải thiện rủi ro giảm giá sẽ là thấp.

    Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư ưu tiên sự quan tâm tới những cổ phiếu có thanh khoản tốt nhất là THT, TC6 và NBC để đảm bảo sự linh hoạt trong chiến lược đầu tư.
  2. Hehehehe1234

    Hehehehe1234 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Đã được thích:
    0
    VNDS ko để bộ phận phân tích tư vấn cho bà con mà để tự doanh tư vấn đấy...ai nghe theo thì biết điều j rồi đấy.
  3. moneyspider

    moneyspider Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Bà con cẩn thận nhé, nghe theo VNDS thì trong ngắn hạn thường là ăn củ xả. Cứ nhìn lại sóng trc thì thấy, bơm con nào là chết con đấy
  4. systemrisk

    systemrisk Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2009
    Đã được thích:
    3.216
    CHỈ CÒN TTF CHƯA TĂNG ĐÁNG KỂ, ĐÁNG ĐẦU TƯ !!
  5. Hehehehe1234

    Hehehehe1234 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Đã được thích:
    0
    Chúng nó vừa rỉ tai cho bà con mã VKP đấy...hôm nay có màu xám thì phải
  6. Viva97

    Viva97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2007
    Đã được thích:
    17
    NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG VÀ CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ
    Ngày 24 tháng 07 năm 2009

    Xu hướng thị trường

    Một tuần giao dịch thú vị khi VN-Index bùng lên vào 2 phiên cuối tuần và giao dịch đột ngột sôi động trở lại. Dựa vào những quan sát về luồng tiền vào tài khoản nhà đầu tư chiều ngày thứ Sáu thì có thể thấy dòng tiền đang tăng lên để chuẩn bị cho một tuần mới giao dịch sôi động hơn. Tâm lý phiên cuối tuần là rất hưng phấn và sẽ tiếp tục duy trì trong các phiên đầu tuần sau, trước khi chúng ta tìm được điểm cân bằng mới đâu đó xung quanh ngưỡng 500 điểm. Thị trường đã bị bán quá đà và 2 phiên tăng điểm nhẹ hồi giữa tuần và sự bùng nổ sau đó là sự khẳng định khoảng 410 điểm đã là đáy của đợt điều chỉnh này.

    Xét về trung và dài hạn, rủi ro lạm phát gia tăng đã được nhận thức và chuẩn bị về mặt chính sách. Với những tín hiệu tích cực về tình hình kinh tế toàn cầu trong tháng 7, chúng tôi kỳ vọng tình hình xuất nhập khẩu của Việt Nam sẽ tốt hơn trong thời gian còn lại của năm. Vấn đề còn lại là sự cải thiện sẽ tới nhanh hay chậm mà thôi.

    Như đã viết trong các báo cáo trước, việc khống chế tăng trưởng tín dụng và ngay cả tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc (nếu được thực hiện) cũng chỉ là những bước đi từ từ để đưa các chính sách vĩ mô trở về điều kiện bình thường vốn có trước khi khủng hoảng xảy ra. Những bước đi này là cần thiết và đúng đắn để đảm bảo an toàn hệ thống và chuẩn bị cho một chu kỳ tăng trưởng mới. Cũng giống như cách giới đầu tư Mỹ lạc quan khi thấy FED rút bớt những chính sách hỗ trợ khẩn cấp, chúng ta nên có cái nhìn tích cực về việc các chính sách hỗ trợ trong khủng hoảng dần dần được rút bớt. Điều này khẳng định thêm rằng những giai đoạn khó khăn và bất trắc nhất của nền kinh tế đã qua đi, vai trò hỗ trợ của Chính phủ cần phải được rút bớt nhường chỗ cho vai trò chủ động của doanh nghiệp.

    Chúng ta vẫn đang ở trong một thị trường tăng điểm dài hạn gắn liền với những cải thiện vĩ mô và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. P/E dự báo cho năm 2009 theo ước tính của chúng tôi là hơn 13.x, khá hấp dẫn so với các thị trường khác trong khu vực. Khách quan hơn, nếu vấn đề minh bạch hóa thông tin và quy mô thị trường tốt hơn, Việt Nam xứng đáng được trả một mức định giá cạnh tranh hơn nếu xét tới tiềm năng tăng trưởng của một nền kinh tế mới nổi có quy mô hơn 80 triệu dân.

    Trong vòng 6 tháng tới, chúng tôi cho rằng sẽ có thời điểm VN-Index tăng thêm hơn 20% so với hiện nay, tức là ở vùng từ 550-600 điểm.

    Chiến lược đầu tư khuyến nghị

    Đối với danh mục ngắn hạn, nếu nhà đầu tư quyết định mua vào thứ Hai, chúng tôi cho rằng nên ưu tiên gia tăng trạng thái những cổ phiếu hiện có trong tài khoản để chủ động việc chốt lãi. Đối với những cổ phiếu mới, chúng ta chỉ nên quan tâm tới các cổ phiếu có kết quả rất tốt trong 2 quý tới với định giá thấp hơn mức trung bình thị trường (xem xét danh mục khuyến nghị phía dưới) để giảm đi rủi ro nếu phải nắm giữ dài hơn chu kỳ chốt lãi ngắn hạn. Việc chốt lãi cũng nên được nghĩ tới ngay từ lúc này. Quan điểm hiện nay của chúng tôi là thị trường sẽ tăng lên điểm cân bằng mới và phân hóa quanh 480-500 điếm. Khi đó nhà đầu tư nên chốt lãi những trạng thái đang sử dụng tiền vay.

    Đối với danh mục trung và dài hạn, chúng tôi tin rằng sau một năm nữa, chúng ta sẽ có lúc ngồi nói chuyện với nhau về những người bạn thành công đã mua cổ phiếu của các công ty đầu ngành chỉ với định giá P/E 6-7 lần, P/B 0,6-1 lần trong giai đoạn giữa 2009. Theo đánh giá của chúng tôi, mức định giá trung bình trong dài hạn của các thị trường mới nổi và Việt Nam sẽ xoay quanh P/E 15-20 lần và P/B 1,7-2,2 lần.

    Chiến lược hợp lý dành cho danh mục trung và dài hạn hiện tại là gia tăng tỷ trọng cổ phiếu, và chỉ chọn mua những cổ phiếu có định giá thấp và hoạt động cơ bản tốt. Lưu ý rằng lựa chọn sai cổ phiếu (không tốt) khi thị trường tăng điểm và bán cổ phiếu tốt đi khi ở gần vùng đáy sẽ có hậu quả như nhau.

    Như đã đề cập trong các báo cáo trước, chúng tôi lựa chọn các công ty trong nhóm dẫn đầu trong lĩnh vực kinh doanh (sản phẩm/khu vực địa lý) có mức định giá P/B, P/E thấp, ROE được dự báo đảm bảo trên 15% trong điều kiện kinh tế phục hồi. Chúng tôi cho rằng những cổ phiếu như vậy xứng đáng được trả giá cao hơn cho đầu tư dài hạn. Quý vị có thể tham khảo một vài trường hợp chúng tôi liệt kê dưới đây:
    BBC

    GMD

    HSG

    NKD

    NTL

    SDT

    TTF

    VNS

    Khuyến cáo:

    Những thông tin đưa ra trên đây được lấy từ những nguồn đáng tin cậy, tuy nhiên chúng tôi không đảm bảo tính chính xác và đầy đủ. Thông tin thể hiện quan điểm của tác giả về vấn đề đang xem xét, không được coi là quan điểm của VNDirect và chỉ có giá trị khuyến nghị tại thời điểm gửi thông tin, VNDirect không chịu trách nhiệm trước mọi khoản thua lỗ do sử dụng những thông tin cung cấp.
  7. Viva97

    Viva97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2007
    Đã được thích:
    17
    VKP vẫn đang còn dưới giá trị sổ sách đấy:
    thùy link đây:
    http://www.cophieu68.com/bookprice.php?keyword=vkp&stcid=0&category=0&search=T%C3%ACm+ki%E1%BA%BFm
  8. khanh39

    khanh39 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Đã được thích:
    77
    Phiên giao dịch đầu tuần, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục tăng điểm với sự trở lại ấn tượng của 1 số cổ phiếu lớn.

    Đóng cửa thị trường, VN-Index đạt 528,2 điểm (?'1,74%) với khối lượng giao dịch 58.259.220 đơn vị (tương ứng 2.359,26 tỷ đồng). Cổ phiếu SSI có giá trị giao dịch lớn nhất, đạt 177,351 tỷ đồng.

    Tổng số lệnh đặt mua là 35.689 đơn vị với khối lượng 103.090.350 đơn vị (giảm 20,08% so với phiên trước) và tổng số lệnh đặt bán là 44.202 lệnh với khối lượng 101.924.240 đơn vị (giảm 23,89%). Trên HOSE có 91 mã tăng giá (38 mã tăng trần), 23 mã đứng giá và 56 mã giảm giá (5 mã giảm sàn) .

    Nhà đầu tư nước ngoài đã mua vào 3.191.930 đơn vị (tương ứng 193,07 tỷ đồng) và bán ra 2.362.670 đơn vị (tương ứng 117,84 tỷ đồng). Cổ phiếu FPT được mua vào với giá trị lớn nhất (27,792 tỷ đồng) và cổ phiếu VNM được bán ra với giá trị lớn nhất (23,722 tỷ đồng).

    HNX-Index tăng 1,59% lên 164,56 điểm với khối lượng giao dịch 33.926.100 đơn vị (tương ứng 1.190,12 tỷ đồng). Cổ phiếu ACB có giá trị giao dịch lớn nhất, đạt 115,557 tỷ đồng.

    Về giao dịch trái phiếu, đã có 5 mã được giao dịch với tổng giá trị 842,3 tỷ đồng.

    Bình luận và nhận định thị trường

    Một vài cổ phiếu bluechips trễ sóng như DPM, FPT, BVH? đã tìm được sự khởi sắc trong phiên hôm nay và điều này giúp VN-Index tiếp tục tăng thêm 9 điểm. Sự phân hóa tiếp tục diễn ra, nhóm ngân hàng tài chính tăng điểm nhẹ, trong khi các cổ phiếu nhỏ chịu áp lực chốt lời rất lớn sau chuỗi tăng trần tuần trước.

    Có rất nhiều phân vân sau phiên giao dịch ngày thứ 6, khi khối lượng giao dịch được đẩy lên mức cao trong khi áp lực bán về cuối phiên quá mạnh mẽ. Nhưng thị trường đã trả lời cho những nghi ngờ khi vẫn có xu hướng tăng điểm phiên hôm nay, và xuất hiện thêm nhiều dấu hiệu tích cực. Trước hết là động thái mua ròng khá rõ ràng của nhà đầu tư nước ngoài khi chấp nhận mua trần những cổ phiếu như DPM, FPT. Sau đó là những nét giao dịch tích cực của nhóm cổ phiếu tài chính, nhưng đặc biệt hơn nữa là lực cầu trở lại với những trường hợp trễ sóng như HAG, PVD, DPM? Tuy nhiên, mỗi khi thị trường lên cao, chúng ta lại thấy áp lực bán từ những cổ đông trong công ty, mà mới đây nhất là PVFC đăng ký bán 9,9 triệu PVD, HAG bán 2,8 triệu cổ phiếu quỹ, Veil Holdings Limited đăng ký bán tiếp 529.000 cổ phiếu REE? Đây là điều mà nhà đầu tư nên quan tâm và lưu ý. Về khuyến nghị đầu tư, chúng tôi cho rằng không phải ngồi đoán thị trường lên hay xuống, mà là quyết định mua gì, bán gì mới là quan trọng hơn lúc này.
  9. khanh39

    khanh39 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Đã được thích:
    77
    Bối cảnh hiện nay tốt hơn lúc VN-Index đạt 525 điểm hồi đầu tháng 6
    Thứ hai, 24/8/2009, 08:24 GMT+7

    (ATPvietnam.com) - Trong tuần này thị trường có thể có những phiên điều chỉnh nhưng khả năng thị trường khó xuống sâu mà ngược lại, có thể sẽ tăng điểm.
    Bối cảnh kinh tế lúc này tốt hơn hồi Vn-Index đạt 525 điểm đầu tháng 6 (CTCP Chứng khoán Artex)

    Tuần thứ 5 tăng điểm liên tiếp, Vn-Index thể hiện xu hướng đi lên mạnh mẽ. Dòng tiền tiếp tục đổ vào thị trường, trạng thái quá mua đang tiếp tục. Phiên cuối tuần, Vn-Index đã tạo ra một đỉnh mới so với đỉnh cũ hồi đầu tháng 6, với mức cao nhất là 530 điểm và mức đóng cửa 519 điểm. Đồng thời, có thể nhận thấy đây là một ngọn nến với bóng dài, đồng nghĩa với áp lực chốt lời mạnh mẽ. Điều này cũng là bình thường khi Vn-Index được đẩy lên mức cao, áp sát ngưỡng kháng cự 525.

    Đặc điểm nổi bật trong phiên cuối tuần là sự bứt phá của các cổ phiếu chứng khoán như SSI, KLS, HPC, BVS. Với sự góp mặt của nhóm bluechip quan trọng này, Vn-Index đang có thêm động lực mới để tiến tới những điểm cao tiếp theo.

    Khối các cổ phiếu ngân hàng vẫn đang chuyển động nặng nề trong kênh hẹp do lực cung tương đối lớn. Tuy vậy, chỉ cần nhóm này không giảm điểm thì những nhóm dẫn dắt trước đó vẫn đủ sức hỗ trợ thị trường.

    Trong tuần trước, chúng tôi đã đề cập đến việc thị trường cần đến một cú huých về kinh tế để tạo lực đẩy cho sóng 5 trong thời gian tới.

    Triển vọng sáng sủa của kinh tế thế giới cũng sẽ tạo thuận lợi lớn cho thị trường xuất khẩu. Điều này không những hỗ trợ cho tốc độ tăng trưởng kinh tế mà còn giảm áp lực trực tiếp về vấn đề tỷ giá. Căng thẳng ngoại tệ giảm bớt mà không cần phải tính đến phương án sử dụng ngoại tệ dự trữ.

    Việc chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 ở mức khả quan đã mở ra khả năng hình thành một gói kích cầu bổ sung, thực chất là kết thúc từ từ gói kích cầu thứ nhất, hoặc ít nhất cũng là loại bỏ khả năng dừng kích cầu do lo ngại lạm phát.

    Đây là 2 tin tốt lành đến từ kinh tế vĩ mô và có thể tạo nên kỳ vọng lớn hơn đối với giới đầu tư.

    Nếu so sánh bối cảnh kinh tế thì rõ ràng thời điểm này tốt hơn nhiều so với khi Vn-Index ở đỉnh cao 525 điểm đầu tháng 06. Bởi vậy, trước mắt, ngưỡng 550 điểm có thể được tính đến.

    Dòng tiền đã chuyển hướng (CTCP Chứng khoán Quốc tế Việt Nam - VISE)

    Cục diện thị trường đã hoàn toàn thay đổi sau khi Vn-index phá vỡ tấm chắn tâm lý 512 điểm. Hai sàn giao dịch chứng khoán tại Việt nam đã trở nên rất sôi động với quy mô giao dịch bùng nổ trong 2 phiên cuối tuần.

    Kết thúc tuần qua giao dịch đầy hưng phấn, Vn-index chốt phiên ở mức 519.17 điểm, tăng 12.18 điểm (+2.4%), HNX- index đóng cửa ở mức 161.98 điểm, tăng 4.8 điểm (+3.1%) so với một tuần trước đó. Tính thanh khoản trên thị trường đã được đẩy lên rất cao. Đặc biệt, tại sàn Hose, khối lượng và giá trị giao dịch trong phiên cuối tuần qua lần lượt đạt trên 84 triệu đơn vị và 3.300 tỷ đồng, đây là mức giao dịch cao nhất kể từ tháng 6/2009 đến nay. Bình quân một phiên có trên 57.3 triệu đơn vị và 2200 tỷ đồng chứng khoán được chuyển nhượng, giảm 1.8% về lượng nhưng tăng 1.3% về giá trị so với quy mô giao dịch một tuần trước đây.

    Sự phân hóa cổ phiếu theo các ngành hoạt động và dòng tiền vẫn tiếp tục tập trung vào các cổ phiếu có thị giá thấp trong 4 phiên giao dịch đầu tuần. Các cổ phiếu thuộc nhóm ngành vật liệu xây dựng, Bất động sản, mía đường, họ Sông Đà vẫn duy trì đà tăng mạnh. Tuy nhiên, phiên giao dịch cuối tuần vừa qua thị trường đã chứng kiến sự kết thúc của sóng Bất động sản cùng với việc giảm sàn hàng loạt của các cổ phiếu ngành thép.

    Thị trường trở nên đầy sôi động hơn khi các cổ phiếu thuộc ngành tài chính bất ngờ tăng mạnh trở lại với khối lượng dư mua lớn. Như vậy, sau thời gian hơn nửa tháng nằm co trong sự ?oim lặng bất đắc dĩ?, các cổ phiếu Blue-chips giờ đã tìm lại được phong độ của mình. Sự chuyển hướng của dòng tiền vào các Blue-chips cho thấy thị trường đang bắt đầu hình thành một chu kỳ tăng điểm mới. Ngoài ra, trong khoảng thời gian từ tháng 5/2009 đến nay, mỗi khi VN- index tăng mạnh thì các Nhà đầu tư nước ngoài lại tranh lấy cơ hội và bán ra mạnh, do khối này thường mua vào trong những phiên thị trường điều chỉnh. Tuy nhiên, lần này lại khác, khối ngoại vẫn mua mạnh vào khi thị trường tăng đến ngưỡng cao. Động thái này có thể được hiểu như là sự kỳ vọng của khối ngoại vào sự đi lên mạnh của thị trường trong thời gian tới. Ngoài ra, sự chuyển biến tích cực của nền kinh tế Hoa Kỳ, sự phục hồi của TTCK các nước đã trực tiếp phát đi những tín hiệu tích cực có công dụng tạo thêm niềm tin cho Nhà đầu tư mạnh tay hơn với thị trường.

    Cũng cần nói thêm, hiện nay xu hướng đầu tư ngắn hạn trên thị trường đang rất phổ biến. Mặt khác, các thông tin hỗ trợ từ trong nước lại rất ít, nên khả năng bán ra mạnh để thực hiện lợi nhuận trong những phiên tới là khá lớn. Do đó, nhiều khả năng thị trường sẽ phải đối diện với một vài phiên điều chỉnh ngắn.

    Về mặt kỹ thuật, đường RSI đang có xu hướng tăng mạnh, Momentum đang đi ngang ở mức cao, SO có xu hướng đi ngang ở mức trên 80. Ngoài ra, đường MACD có xu hướng tăng mạnh, đường +DI đang trong xu hướng đi lên mạnh trong khi đường ?"DI đang thể hiện xu hướng giảm và đường giá hiện vẫn đang bám sát dãy Bollinger bands. Do đó, nhiều khả năng VN-index sẽ tiếp tục xu hướng đi lên và có thể giao động trong khoảng 505-550 điểm trong tuần này.

    VN-Index có khả năng tạo đỉnh trong ngắn hạn (CTCP Chứng khoán An Bình - ABS)

    Dường như nhà đầu tư đang chấp nhận mức 500 điểm như là một mặt bằng giá mới của VN-Index. Điều này được chứng minh qua phiên giao dịch ngày thứ Ba (18-08) khi mà TTCK Mỹ giảm tương đối mạnh thì VN-Index lại có mức giảm không đáng kể, qua đó giúp mốc 500 điểm được bảo toàn. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường thiếu đi những thông tin hỗ trợ hoặc những thông tin hỗ trợ này vẫn chỉ dừng lại ở mức ?ođề xuất? đã khiến VN-Index thiếu đi động lực để vượt đỉnh 525 điểm, phiên giao dịch cuối tuần vừa qua cho thấy không dễ gì VN-Index có thể vượt qua vùng 525-530 điểm.

    Cổ phiếu blue-chips đã không thể có được sự bứt phá sau thời gian dài tích lũy trước áp lực chốt lời mạnh mẽ của nhà đầu tư. Chính sự xấu đi khá bất ngờ của nhóm cổ phiếu này vào cuối phiến giao dịch đã khiến nhà đầu tư phải nghĩ nhiều hơn đến kịch bản tạo đỉnh của VN-Index. Trên đồ thị kỹ thuật chúng tôi thấy xuất hiện một hammer ngược cho thấy VN-Index có khả năng tạo đỉnh trong ngắn hạn. Nếu phiên giao dịch ngày thứ Hai tuần này, VN-Index điều chỉnh xuống dưới 512 điểm thì mẫu ?oshooting star? chính thức được xác nhận, khả năng lớn thị trường sẽ đảo chiều đi xuống vùng 500 điểm.

    Trong trường hợp ngược lại, nếu VN-Index vượt qua ngưỡng 530 điểm thì cũng có nghĩa mô hình 5 sóng của Elliott chính thức được hoàn tất, nhà đầu tư có thể đặt niềm tin vào sự tăng điểm mạnh của thị trường với sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu blue-chips và đây cũng là kịch bản chúng tôi kỳ vọng khi mà các yếu tố nội tại (Chủ tịch UB giám sát tài chính Quốc gia, Lê Đức Thúy đã đưa ra ý kiến Chính phủ nên đưa thêm gói kích cầu khác với quy mô nhỏ hơn) cũng như yếu tố ngoại sinh (phố Wall tiếp tục tăng điểm mạnh trong phiên cuối tuần) đều đang ủng hộ sự tăng điểm của VN-Index.

    Kỳ vọng VN-Index xoay quanh mức 530 điểm (CTCP Chứng khoán Phú Hưng - PHS)

    Chỉ số VN-Index có hai phiên mở cửa đầu tuần không thuận lợi khi chỉ số này liên tiếp điều chỉnh và tuột khỏi mốc 500 điểm. Diễn biến này được giải thích như là hành động chốt lời của một bộ phận nhà đầu tư nhằm hiện thực hóa lợi nhuận kiếm được khi chì số này tăng liền một mạch 5 phiên trước đó. Tuy vậy, trong những phiên cuối của tuần giao dịch vừa qua, chỉ số này đã bật lại mạnh, lấy lại cột mốc 500 điểm. Phiên cuối tuần đã đóng cửa tại mức 519,17 điểm, giao dịch tăng vọt lên mức trên 3.000 tỷ đồng, là giá trị giao dịch cao nhất của chỉ số này kể từ mức 3.481 tỷ đồng ngày 10/06. Tuy nhiên, nhìn chung một tuần thì KLGD trung bình đạt 57,3 triệu cp/phiên, giảm 1,8% và GTGD trung bình đạt 2.209 tỷ đồng, tăng 1,3% so với mức trung bình của tuần trước đó.

    Trong tuần này, thông tin 6 trên 10 nền kinh tế lớn nhất trên thế giới đã hồi phục qua việc công bố tăng trưởng kinh tế quý 2 ở mức dương cho thấy tình hình kinh tế toàn cầu đã có những dấu hiệu hồi phục bước đầu. Đáng chú ý hơn là những nền kinh tế này là những thị trường xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Trong khi xuất khẩu của Việt Nam chiếm tới 70% GDP thì có thể nói thông tin trên có tác động tích cực tới thị trường. Chúng tôi kỳ vọng VN-Index xoay quanh mức 530 điểm.

    Thị trường có thể điều chỉnh ở các phiên đầu tuần (CTCP Chứng khoán FPT - FPTS)

    Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần qua, chỉ số VN-Index tăng 12,18 điểm, tương đương 2,4% so với tuần trước đó. Khối lượng giao dịch bình quân trong mỗi phiên đạt 55,61 triệu cổ phiếu, tương ứng 2.116 tỷ đồng - cao hơn so với con số 2.108 tỷ đồng của tuần liền trước.

    Một mốc khá quan trọng đối với thị trường đã được phá vỡ trong tuần vừa qua, đó là mốc 512,46 điểm được xác lập vào ngày 9/6/2009. Sau sự kiện này nhiều nhà đầu tư đang kỳ vọng thị trường sẽ nhanh chóng chinh phục mốc điểm 561,85 được xác lập tại ngày 27/8/2008.

    Tuy nhiên chúng tôi cho rằng để kỳ vọng của nhà đầu tư trở thành hiện thực thì trước hết cần có các phiên thị trường khẳng định mốc 512,46 trở thành mốc hỗ trợ.

    Tuần qua tiếp tục có hiện tượng các cổ phiếu tăng điểm theo nhóm, những nhóm điểm hình của tuần bao gồm cổ phiếu nhóm ngành cao su, nhóm Sông Đà, nhóm cổ phiếu mía đường. Quan sát thông tin thị trường chúng tôi nhận thấy nhiều cổ phiếu tăng giá mà không có bất kỳ nguyên nhân nào. Do đó sự tăng điểm ở các nhóm này xuất phát từ mục đích đầu cơ theo đám đông.

    Một hiện tượng đáng chú ý khác là các cổ phiếu mới chào sàn cũng đang được nhiều nhà đầu tư săn đón khiến các cổ phiếu này tăng trần nhiều phiên liên tiếp kèm theo thanh khoản thấp (ngoại trừ mã PHR).

    Minh chứng rõ nét nhất là các cổ phiếu CSM, DIG và PHR. Điểm đáng lưu ý là hiện tượng này chỉ diễn ra với các mã ở HOSE, phần lớn các mã giao dịch tại HNX đều chưa thu hút được sự quan tâm của nhà đầu tư (ngoại trừ mã PVX).

    Diễn biến thường thấy khi thị trường vượt qua ngưỡng kháng cự là nhà đầu tư có xu hướng xả hàng gây nên tình trạng điều chỉnh của thị trường. Phiên giao dịch cuối tuần cũng phần nào thể hiện hiện tượng giao dịch này.

    Chúng tôi cho rằng thị trường sẽ có sự điều chỉnh ở tuần này (có thể ở các phiên đầu tuần). Tuy nhiên xu hướng tăng điểm tiếp tục là xu hướng chủ đạo của tuần này, thanh khoản tiếp tục duy trì ở mức cao do dòng tiền tham gia thị trường tiếp tục được cải thiện.

    Nhà đầu tư nên chú ý tới nhóm cổ phiếu blue-chip như ACB, STB, SSI, KLS? bởi nhóm cổ phiếu này đã có thời gian tích lũy khá dài hứa hẹn sự bứt phá trong thời gian tới.

    Đầu tư sẽ nhiều hơn nếu thị trường lên cao hơn (CTCP Chứng khoán Tp.HCM - HSC)

    Với đà thị trường như được chứng kiến vào cuối phiên ngày 21/8, xu hướng vẫn nghiêng về chiều lạc quan. Tuy nhiên thị trường có thể sẽ dao động quanh ngưỡng hiện tại trong vài phiên nữa do áp lực bán ra cần thêm thời gian để được hấp thụ trước khi chỉ số có thể vượt qua được ngưỡng kháng cự hiện tại.

    Điều quan trọng là phải tập trung quan sát các mã có beta cao như cổ phiếu các công ty chứng khoán, REE, SAM, NTL và HPG.

    Ngành tài chính khá trầm lắng trong một đến hai tuần qua nhưng đã nở rộ trở lại hôm 21/8. Nếu chúng có thể tiếp tục dẫn dắt thị trường trong tuần này thì chỉ số chắc chắn sẽ có nhiều tia hi vọng và sẽ có sự phá vỡ. Có thể nói cơ hội xảy ra điều này khá cao.

    Một nguyên nhân có thể đưa ra là nhà đầu tư vẫn còn thận trọng mà theo chúng tôi là tín hiệu rất tích cực. Đồng nghĩa với việc, họ đang giữ lại một lượng tiền và có thể đầu tư nhiều hơn nếu thị trường lên cao hơn.

    Kỳ vọng blue-chip sẽ bật lên (CTCP Chứng khoán VNDirect-VNDS)

    Thị trường đã bước vào sóng 5 trên quan điểm phân tích kĩ thuật trong sự hồ nghi của nhiều nhà đầu tư tham gia trên thị trường. Nhưng 5 tuần tăng điểm liên tiếp của chỉ số thị trường đã thể hiện rõ sóng 5 đang diễn ra rất rõ ràng.

    Trong phiên giao dịch ngày 21/8 thanh khoản của thị trường đã được đẩy lên mức cao nhất từ đầu năm và giá trị giao dịch đạt gần 5.000 tỷ đồng. Dấu hiệu về sự gia tăng khối lượng giao dich báo hiệu một phiên điều chỉnh sẽ đến sớm trong xu thế tăng điểm trung hạn của thị trường.

    Trong các nhóm cổ phiếu hiện nay, nhóm cổ phiếu blue-chip tiếp tục thể hiện sự thờ ơ khi tiếp tục tích lũy trong tuần vừa qua. Chúng tôi kì vọng vào sự bật lên của nhóm cổ phiếu này trong tuần giao dịch sau.


    Chúng tôi vẫn tiếp tục nhận định rằng, làn sóng tăng điểm của cổ phiếu Bluechips sẽ kết thúc cho đợt tăng điểm lần này. Tuy nhiên việc đi lên của nhóm cổ phiếu này chắc chắn sẽ chịu nhiều áp lực bởi lượng cung sẽ rất lớn, hơn nữa nhóm cổ phiếu này đóng vai trò chủ đạo trong việc tính chỉ số VN-Index nên việc tăng điểm mạnh của nhóm này khiến nhà đầu tư có cảm giác thị trường tăng nóng vì vậy có thể sóng của nhóm cổ phiếu này diễn ra rất ngắn và chúng tôi cũng không loại trừ khả năng sóng tăng của nhóm cổ phiếu này đã kết thúc ngay trong phiên giao dịch sáng 21/8.

    Xu thế tăng điểm trong ngắn hạn của thị trường vẫn có khả năng tiếp tục (CTCP Chứng khoán Việt Tín - VTSS)

    Thị trường ngày 21/8 tiếp tục bật lên mạnh mẽ, chỉ số VNIndex được đẩy lên sát 520 điểm nhờ lực cầu mạnh mẽ. Giá trị giao dịch toàn thị trường lên đến 5,000 tỷ đồng.

    Theo phân tích của chúng tôi, tin tức kinh tế vĩ mô hỗ trợ không có gì nổi bật ngoại trừ một số nguồn không chính thức về gói kích cầu thứ hai của Chính Phủ. Thêm vào đó, chỉ số giá tiêu dùng CPI của Hà Nội và TP.HCM trong tháng 8 tăng tương ứng là 0.47% và 0.22% so với tháng 7, nghĩa là mức lạm phát năm nay vẫn nằm trong tầm kiểm soát ( từ 7 đến 8%). Với dòng tiền chảy vào thị trường mạnh mẽ như hiện nay, xu thế tăng điểm trong ngắn hạn của thị trường vẫn có khả năng tiếp tục. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng vẫn cần quan sát thị trường cần trọng do thị trường chịu tác động mạnh của yếu tố bên ngoài, thị trường thế giới hơn là yếu tố bên trong. Thị trường khó có thể giảm sâu nhưng chỉ có thể tăng bền vững với sự dẫn dắt các bluechip, yếu tố nội lực hơn là yếu tố đầu cơ như hiện nay.

    Thị trường Mỹ bất ngờ tăng vọt hơn 1.6% trong phiên cuối tuần do sự chuyển biến mạnh mẽ của thị trường bất động sản. Chỉ số Dow Jones tiếp tục được đẩy lên đỉnh cao 9,500 điểm, tạo khoảng cách khá xa với mốc hỗ trợ 9,000 điểm. Trong tuần này, thị trường Mỹ sẽ đón nhận các số liệu kinh tế quan trọng như chỉ số niềm tin người tiêu dùng, GDP quý II (chỉnh sửa), thu nhập và tiêu dùng cá nhân trong tháng 7.

    Thị trường trong nước ngày hôm nay (24/8) dự báo sẽ tiếp tục đi lên do tâm lý nhà đầu tư hưng phấn trước tác động từ thị trường Mỹ. Khi các chỉ số tiếp tục đi lên do yếu tố bên ngoài, nhà đầu tư cần có chiến lược đầu tư trung và dài hạn thay vì chiến lược mua/bán ngắn hạn đang gặp nhiều rủi ro.
  10. vietchuanjsc

    vietchuanjsc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Đã được thích:
    1.759

Chia sẻ trang này