1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

VNE cổ phiếu của năm 2016

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi quang_cuocladuoc, 12/01/2016.

81 người đang online, trong đó có 32 thành viên. 02:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 8655 lượt đọc và 57 bài trả lời
  1. quang_cuocladuoc

    quang_cuocladuoc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/09/2014
    Đã được thích:
    394
    Cuối năm, VNECO đã kịp thoái vốn khỏi 4 công ty con/liên kết
    [​IMG]

    Lý do bán cổ phần (thoái vốn) khỏi các công ty con/công ty liên kết nói trên do các đơn vị này kinh doanh không hiệu quả, lỗ lũy kế vượt quá vốn điều lệ của đơn vị ảnh hưởng đến hình ảnh của Tổng công ty.
    Theo thông báo từ Tổng công ty cổ phần xây dựng điện (VNECO – mã chứng khoán VNE), ngày 30/12/2015 công ty này đã hoàn tất chuyển nhượng bán toàn bộ cổ phần của VNE tại 4 công ty con và công ty liên kết. Cụ thể như sau:

    - CTCP Tư vấn và Xây dựng VNECO (Công ty con): 510.200 cổ phần – 60,85% vốn điều lệ

    - CTCP Xây dựng điện VNECO 5 (Công ty liên kết): 405.000 cổ phần – 30% vốn điều lệ.

    - CTCP Xây dựng điện VNECO 6 (Công ty liên kết): 1.063.655 cổ phần – 43,91% vốn điều lệ.

    - CTCP Xây dựng điện VNECO 11 (Công ty liên kết): 1.668.205 cổ phần – 47,66% vốn điều lệ.

    Như vậy từ ngày 30/12/2015, các công ty nói trên không còn là công ty con/công ty liên kết của VNECO. Vì vậy, kết quả kinh doanh của 4 đơn vị này sẽ không được phản ánh vào kết quả kinh doanh hợp nhất quý 4/2015 của VNECO.

    Theo Nghị quyết HĐQT ngày 1/12/2015, lý do bán cổ phần (thoái vốn) khỏi các công ty con/công ty liên kết nói trên do các đơn vị này kinh doanh không hiệu quả, lỗ lũy kế vượt quá vốn điều lệ của đơn vị ảnh hưởng đến hình ảnh của Tổng công ty.

    Bên cạnh việc thoái vốn nói trên, Nghị quyết HĐQT của VNECO cũng thông qua quyết nghị chuyển nhượng các tài sản, dự án thu về khoảng 175 tỷ đồng lợi nhuận, dòng tiền 534 tỷ đồng.

    Đan Nguyên

    Theo Trí Thức Trẻ/HSX
  2. quang_cuocladuoc

    quang_cuocladuoc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/09/2014
    Đã được thích:
    394
    Động thổ dự án Đường dây 500kV Hiệp Hòa - Đông Anh - Bắc Ninh 2[​IMG][​IMG][​IMG]
    Vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày 20/12/2015 tại thôn Kim Thượng, xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia, Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB) cùng các đơn vị liên quan tiến hành động thổ Dự án Đường dây 500kV Hiệp Hòa - Đông Anh - Bắc Ninh 2.

    Hiện diện tham dự buổi lễ là Ông Nguyễn Tuấn Tùng - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Ông Hoàng Văn Tuyên - Phó Giám đốc Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc, Ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Truyền tải điện Hà Nội, Ông Lê Hợi - Phó Giám đốc Truyền tải điện Đông Bắc 3, Ông Bùi Quang Cảnh - Giám đốc Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 4, cùng đại diện chính quyền xã Kim Lũ.

    [​IMG]

    Ông Nguyễn Tuấn Tùng, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia. Ảnh: Trần Nam Chung - PCC4

    [​IMG]

    Ông Hoàng Văn Tuyên, Phó Giám đốc NPMB, phát biểu và phát lệnh khởi công công trình. Ảnh Trần Nam Chung - PCC4

    Dự án do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia làm chủ đầu tư. NPMB được giao điều hành dự án. Các đơn vị tham gia thi công là: Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 4 (Lô 10.1), Liên danh công ty TNHH MTV Xây lắp điện 4 và Tổng công ty xây dựng điện Việt Nam (VNECO) (Lô 10.2), Công ty Cổ phần Sông Đà 11 (Lô 10.3), Liên danh Công ty cổ phần lắp máy và xây dựng điện - Công ty cổ phần lắp máy (Lô 10.4).

    Đường dây 500kV Hiệp Hòa - Đông Anh - Bắc Ninh 2 được xây dựng với tổng mức đầu tư 1.769.906.310.000 đồng. Đường dây chạy trên địa bàn các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh và thành phố Hà Nội. Đường dây bao gồm một mạch đường dây 500kV (trục chính) và hai mạch 220kV đi chung trên một hàng cột dài 42980m. Trong đó mạch 500kV có điểm đầu tại thanh cái 500kV TBA 500/220kV Hiệp Hòa, điểm cuối tại cột đấu nối G17-1 đường dây 500/220kV Phố Nối - Bắc Ninh 2. Mạch 220kV có điểm đầu tại vị trí số 3.9 thuộc dự án tram 500kV Hiệp Hòa và đấu nối, điểm cuối tại cột đấu nối G17-3 đường dây 500/220kV Phố Nối - Bắc Ninh 2. Ngoài ra, còn bao gồm mở rộng 01 ngăn lộ 500kV tại trạm 500/220kV Hiệp Hòa; 4 mạch nhánh 220kV rẽ vào TBA 220kV Đông Anh dài 1440m và 4 mạch nhánh 220kV rẽ vào TBA 220kV Long Biên dài 4400m.

    [​IMG]

    Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ. Ảnh: Hoàng Thuật - NPMB

    Cơ sở hình thành dự án là hệ thống điện miền Bắc hiện đang hạn chế về công suất sử dụng, đặc biệt là vào giờ cao điểm hay bị quá tải. Vì vậy, trong không khí cả nước đang hăng hái thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Dự án được đầu tư nhằm: Đáp ứng nhu cầu điện năng cho các phụ tải quan trọng khu vực phía bắc Hà Nội (Sóc Sơn, Đông Anh, Long Biên), và các khu công nghiệp Yên Phong, Tiên Sơn, Thuận Thành của tỉnh Bắc Ninh; Kết nối lưới hệ thống điện 500kV giữa các TBA 500kV Hiệp Hòa với TBA 500 kV Phố Nối (chuẩn bị đầu tư); Kết nối lưới hệ thống điện giữa các TBA 500/220kV Hiệp Hòa - Đông Anh - Long Biên - Bắc Ninh để tăng cường độ ổn định cung cấp điện cho các phụ tải vùng kinh tế trọng điểm khu vực đồng bằng Bắc Bộ; Đặc biệt nguồn công suất được truyền trực tiếp từ Nhà máy Thủy điện Sơn La, Thủy điện Lại Châu thông qua lưới điện 500kV và liên kết hệ thống phụ tải và nguồn công suất Nhiệt điện trong các tỉnh lân cận. Do đó làm tăng độ tin cậy cung cấp điện, giảm tổn thất công suất, điện năng trong hệ thống, góp phần đẩy nhanh công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

    Dự án dự kiến sẽ được hoàn thành đóng điện vào cuối năm 2016.

    Theo http://nppmb.vn/
  3. quang_cuocladuoc

    quang_cuocladuoc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/09/2014
    Đã được thích:
    394
    ĐIỂM NHẤN CƠ BẢN PHÂN TÍCH KỸ THUẬT  Tổng CTCP Xây dựng điện Việt Nam thành lập từ năm 1988. Hiện nay, VNE là một trong những đơn vị hàng đầu trong ngành Xây lắp đường dây và trạm của Việt Nam. Khách hàng chính của VNE là EVN- tập đoàn mạnh của Việt Nam. Bên cạnh mảng kinh doanh cốt lõi là xây dựng điện, VNE còn kinh doanh BĐS, dịch vụ du lịch, khách sạn,…  Trong 3 quý đầu năm, EVN tiếp tục báo lãi với doanh thu đạt hơn 728 tỷ đồng (+19% y/y), lợi nhuận sau thuế đạt 80 tỷ đồng (+37% y/y). Với kết quả này, VNE đã gần như chắc chắn đạt được kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 đặt ra (đạt 71% kế hoạch doanh thu và 96% kế hoạch lợi nhuận sau thuế).  VNE sẽ thu hàng trăm tỷ nhờ bán vốn ở 4 công ty và đất dự án: Cụ thể, VNE dự kiến chuyển nhượng 68,375 m 2 đất thuộc Dự án khu đô thị Mỹ Thượng với giá trị hơn 200 tỷ đồng. Chuyển nhượng tài sản, dự án tại CTCP ĐTXD điện Mê Ca VNECO và CTCP Du lịch Xanh Huế với tổng giá trị 620 tỷ đồng. Dự kiến lợi nhuận VNE thu được là 174,8 tỷ đồng.  Hiện nay Việt Nam chỉ có 4 lớn đơn vị tham gia vào hoạt động xây lắp đường dây, trạm biến áp cao thế và trung thế, gồm có VNE và PCC 1, 2, 4 (trực thuộc Tổng Công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam). Do đây là ngành có tính đặc thù cao, do đó biên lợi nhuận gộp vượt trội so với hoạt động xây dựng khác.  Thời gian tới, với việc gia tăng nguồn vốn đầu tư cho hệ thống lưới điện cũng như tiềm năng mở rộng thị trường ngành điện, mở ra cơ hội cho VNE chiếm lĩnh thị trường, nâng cao thị phần và khẳng định vị thế trên thị trường xây lắp các công trình điện, lưới điện quốc gia. Vào các năm tiếp theo, vốn đầu tư cho hệ thống lưới điện vẫn tiếp tục gia tăng do yêu cầu sử dụng điện ngày càng gia tăng. Việc EVN tăng giá điện cũng tạo thêm nguồn vốn để đầu tư các dự án lưới điện, đặc biệt là các dự án truyền tải cao thế là thế mạnh của VNE. Theo quy hoạch điện 7, giai đoạn 2016-2020 sẽ xây mới 4539 km 500kV và 5.305 km 220kV.  VNE là cổ phiếu cơ bản thích hợp với phương pháp đầu tư lướt sóng với cả phương pháp đầu tư giá trị ngắn và trung hạn.  VNE đã tạo đáy ở vùng hỗ trợ giá 10.400 - 10.500 đ/cp và đang có xu hướng tăng điểm mạnh.  VNE đang tạo nền tảng giá vững chắc với mô hình tăng giá khá kinh điển "three bottoms" với KLGD tăng vọt ở 3 phiên giao dịch gần nhất.  Các chỉ báo PTKT như RSI, MACD, ADX đang phản ánh xu hướng tăng giá trong ngắn hạn.  Các tín hiệu PTKT khác như MA20, MA50 đang hỗ trợ đà tăng điểm của VNE. Mã CP Ngành SLCP lưu hành Giá 04/12/2015 P/E trailing P/B hiện tại HSX: VNE Xây dựng điện 80.758.686 CP 11.100 VNĐ/CP 8,6 0,81 Tổng CTCP Xây dựng điện Việt Nam (VNE) CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH Vùng giá mua kỳ vọng: 11.000 – 11.500 Vùng giá bán kỳ vọng: 15.000 – 16.000 Ngưỡng cut loss: < 8.000 (đơn vị: VND/cổ phiếu) Thời gian nắm giữ: 5 tháng Lợi nhuận dự kiến: 35%
    --- Gộp bài viết, 12/01/2016, Bài cũ: 12/01/2016 ---
    Taget 1: 15
    Taget 2: ??
  4. vietmoney

    vietmoney Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2009
    Đã được thích:
    2.864
  5. quang_cuocladuoc

    quang_cuocladuoc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/09/2014
    Đã được thích:
    394
    Mới có 1 phiên trần mà đã vãi rùi ah.
  6. minhlongcntt

    minhlongcntt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/04/2010
    Đã được thích:
    586
  7. vietmoney

    vietmoney Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2009
    Đã được thích:
    2.864
    vượt TTF nhỉ
    TT
  8. 3tuoi

    3tuoi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    19/07/2010
    Đã được thích:
    3.967
  9. bullist

    bullist Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Đã được thích:
    40.534
    PPI của bác ce kìa...sao k PR nó mà lai là QBS?:))
  10. 2hoang

    2hoang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/12/2011
    Đã được thích:
    1.677
    Nhập 40 k giá 11.4, hôm nay ra hàng 12.4. Chuyển sang FLC. Chúc các bác thành công với VNE, với những đỉnh cao mới.

Chia sẻ trang này