VNG-TTC Hospitality-Mở rộng du lịch trọn gói đón đầu làn sóng du lịch hậu Covid

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Bankera, 06/10/2021.

2626 người đang online, trong đó có 1050 thành viên. 09:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 823 lượt đọc và 2 bài trả lời
  1. Bankera

    Bankera Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2021
    Đã được thích:
    158
    TTC Hospitality đặt nền móng cho ngành du lịch bền vững khi tiên phong sở hữu chuỗi giá trị theo trải nghiệm của khách hàng "Lưu trú - Trung tâm hội nghị, tiệc cưới - Khu vui chơi" tại các trung tâm du lịch nổi tiếng trong và ngoài nước, như: Bến Tre, Cần Thơ, Đà Lạt, Lâm Đồng, Bình Thuận, Ninh Thuận, Nha Trang, Campuchia ... Hơn 1,200 phòng nghỉ đạt tiêu chuẩn 3 - 5 sao, 02 khu vui chơi giải trí và 2 trung tâm hội nghị đã phục vụ hơn 2 triệu lượt khách Việt Nam & Quốc tế mỗi năm.

    DU LỊCH LƯU TRÚ
    TTC Hotel sở hữu hơn 12 khách sạn, resort tọa lạc tại trung tâm du lịch như: Nha Trang, Phan Thiết, Ninh Thuận, Đà Lạt, HCM, Cần Thơ… với hơn 1.200 phòng mang phong cách từ cổ điển đến sang trọng, nội thất tiện nghi, không gian thoáng đãng, lợi thế về cảnh quan thiên nhiên và dịch vụ 3 – 5 sao khẳng định chuỗi giá trị thương hiệu TTC.

    TRUNG TÂM HỘI NGHỊ
    Hệ thống sảnh tiệc sang trọng, ấm cúng, nhân viên thân thiện, chuyên nghiệp và các đầu bếp lành nghề cùng với đội ngũ nhân sự tổ chức sự kiện sáng tạo đã giúp Trung tâm hội nghị TTC đón tiếp hơn 2000 lượt khách mỗi năm. TTC Palace chính là sự lựa chọn hoàn hảo cho những bữa tiệc của riêng bạn

    KHU VUI CHƠI
    TTC World là điểm nhấn đầy thú vị của chuỗi giá trị thương hiệu TTC với 02 quần thể khu vui chơi tại Lâm Đồng và Bình Thuận. Với TTC World - Thung Lũng Tình Yêu tổng diện tích lên đến 220 ha, TTC World - Tà Cú toạ lạc trên vùng đất linh thiêng với ngôi cổ tự Linh Sơn Trường Thọ và Tượng Phật nhập Niết bàn lập kỷ lục Châu Á.

    Giá cổ phiếu đáy 3 năm, sẽ hóa rồng trong Q4 và năm 2022
  2. Bankera

    Bankera Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2021
    Đã được thích:
    158
    Du lịch phục hồi sau ảnh hưởng của Covid-19: Xu hướng chuyển dịch về du lịch nội địa
    29/08/2021 | 07:50
    Ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã buộc các doanh nghiệp kinh doanh du lịch phải có những thay đổi thích hợp để thích nghi được với tình hình thực tế.

    Dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới ngành du lịch Việt Nam trong thời gian qua, không ít những địa điểm du lịch trước đây từng thu hút lượng lớn khách du lịch nay rơi vào cảnh "vắng lặng" có thể kể đến như Lào Cai, Quảng Ninh, Huế, Đà Nẵng...

    Theo thống kê từ Công ty Tư vấn Quản lý và Chuyển đổi Tổ chức (T&C Consulting), ảnh hưởng của dịch đã khiến lượng khách du lịch giảm mạnh, đặc biệt khách quốc tế gần như không còn, khiến 95% đơn vị kinh doan du lịch quốc tế đóng cửa.

    [​IMG]
    Ảnh hưởng của dịch khiến các địa điểm du lịch gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Minh Khánh

    "Lấy ví dụ ở Lào Cai báo cáo của chúng tôi cho thấy, về tác động trực tiếp, lượng khách giảm từ 5 triệu (Năm 2019) xuống 2 triệu (Năm 2020), và thấp hơn nhiều trong năm 2021. Hay như tại Sơn La, lượng khách 2020 giảm 60% so với 2019, và 2021 so với 2020 cũng giảm rất nhiều. Doanh thu của các đơn vị kinh doanh du lịch và dịch vụ đi kèm giảm mạnh ở con số 80%. Trong nhiều trường hợp, chi phí vẫn không thể giảm, dẫn đến lỗ nặng đối với các đơn vị vẫn duy trì hoạt động. Nhiều đơn vị kinh doanh du lịch đã phải đóng cửa kéo theo đó là khoảng hơn 60% lao động trong các cơ sở du lịch mất việc làm" - ông Vũ Văn Tuấn, Giám đốc T&C Consulting phát biểu trong buổi hội thảo "Ứng phó với làn sóng Covid thứ 4 và Kế hoạch phục hồi trong ngành Du lịch" do GREAT (Tổ chức phi chính phủ hỗ trợ người dân phát triển du lịch cộng đồng) tổ chức diễn ra vào ngày 26/8 vừa qua.

    Giám đốc đơn vị này cũng cho rằng, tác động lâu dài của dịch cũng có thể khiến các nhà kinh doanh du lịch rơi vào tâm lý lo lắng khi không biết bao giờ mới "phục hồi", mất phương hướng phát triển dẫn tới bỏ kinh doanh du lịch và gây ra thiếu hụt lực lượng lao động có kinh nghiệm trong tương lai do các lao động mất việc đã chuyển nghề khác.

    Tuy nhiên, trong thời gian qua, Việt Nam đã có những động thái mạnh tay trong việc phòng, chống dịch như tiến hành giãn cách xã hội, tiêm vaccine, tập trung điều trị khỏi bệnh cho những bệnh nhân nhiễm Covid-19 và đã đạt được hiệu quả ngoài mong đợi.

    Thành quả này đã giúp cho ngành du lịch nhìn thấy được nhiều điểm tích cực, đồng thời đưa ra được những sự thay đổi phù hợp hơn trong tương lai. "Đây là cơ hội để các cơ sở kinh doanh du lịch có thể "tái cơ cấu", hay chuyển đổi kinh doanh theo hướng bền vững, có trách nhiệm hơn và để học hỏi các kỹ năng mới. Trong đó, việc chuyển đổi từ kinh doanh dịch vụ quốc tế sang phục vụ du lịch nội địa là một hướng đi khả quan" - ông Vũ Văn Tuấn cho biết.

    Chuyển đổi các sản phẩm phục vụ du lịch nội địa

    Trên thực tế, bên cạnh những hỗ trợ chung của Nhà nước về giảm hay hoãn trả thuế, tiền điện, tiền nước, bảo hiểm... cho các doanh nghiệp nhỏ (ví dụ NĐ 52...); Hỗ trợ giảm lãi suất, hoãn trả nợ... cho các doanh nghiệp (Thông tư 01, 03 của NHNN...); Hỗ trợ cho người lao động (ND 68...), việc chuyển đổi các sản phẩm phục vụ du lịch nội địa đã được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch chỉ đạo triển khai từ rất sớm ngay khi dịch Covid-19 gây ảnh hưởng lên ngành du lịch.

    [​IMG]
    Thúc đẩy du lịch nội địa là hướng đi được cho là phù hợp nhất

    "Các hiệp hội cũng đã nhanh chóng khuyến khích và hỗ trợ các thành viên tham gia các chương trình thúc đẩy du lịch của trung ương, của tỉnh như: "Người Việt Nam du lịch ở Việt Nam" hay "Du lịch an toàn". Ví dụ ở Lào Cai và Sơn La đã có những chương trình phối hợp với Hiệp hội Du lịch Việt Nam và Hiệp hội Du lịch các tỉnh "Tây - Bắc" để giới thiệu về các sản phẩm du lịch đặc thù của 2 tỉnh. Phối hợp với chính quyền địa phương để nghiên cứu xác định những bất cập và đề xuất các giải pháp khắc phục nhằm chuẩn bị cho du lịch an toàn, nhất là sau khi hết Covid" - ông Vũ Văn Tuấn nói.

    Dẫu vậy, nhu cầu ngày càng khắt khe của các du khách trong tình hình dịch bệnh cũng đòi hỏi các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch cần có những hướng phát triển phù hợp nhằm đảm bảo tốt việc phục vụ khách hàng, đồng thời phòng, chống dịch hiệu quả.

    Ông Vũ Văn Tuấn cho rằng, định hướng phát triển du lịch Việt Nam giai đoạn tới, sau ảnh hưởng của COVID-19 sẽ bao gồm 4 hướng chính: Tái cơ cấu thị trường du lịch, theo hướng bền vững, trách nhiệm, nhấn mạnh trải nghiệm khách hàng theo chiều sâu, chất lượng và "tiêu nhiều tiền" hơn; Phát triển các sản phẩm dịch vụ mới, nhấn mạnh sự đa dạng và chất lượng gắn với từng phân khúc thị trường; Tăng cường sự liên kết giữa các điểm du lịch, giữa các dịch vụ trong chuỗi, liên kết hợp tác công tư; Thúc đẩy chuyển đổi số trong du lịch.

    "Rất hy vọng rằng, bên cạnh sự hỗ trợ của chính quyền, các hiệp hội thì GREAT sẽ tiếp tục thúc đẩy các bên liên quan trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp, các cơ sở kinh doanh khai thác và tiếp cận các hỗ trợ tài chính của chính phủ. Góp tiếng nói trong việc thành lập một cơ chế liên ngành để phản ứng nhanh với khủng hoảng" - ông Vũ Văn Tuấn chia sẻ./.
  3. Bankera

    Bankera Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2021
    Đã được thích:
    158
    KHÁNH HÒA SẼ ĐÓN KHÁCH DU LỊCH CÓ "HỘ CHIẾU VACCINE" NGỪA COVID-19
    Ngày đăng: 23/09/2021 Tác giả: Lầu Chí Danh
    Chia sẻ:
    [​IMG]
    Dịch Covid-19 bùng phát ở tỉnh Khánh Hòa khiến nhiều tháng nay, các điểm đến ở thành phố du lịch biển nổi tiếng không một bóng người.



    Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - Phó Giám đốc phụ trách Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho chia sẻ với báo chí, đơn vị đã hoàn thành dự thảo, kế hoạch thực hiện đón khách du lịch có hộ chiếu vaccine ngừa Covid-19 về tham quan, nghỉ dưỡng tại tỉnh để trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

    Theo Phó Giám đốc phụ trách Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, đối với khách quốc tế, Sở đã có dự thảo trình UBND tỉnh. Hiện phải chờ tỉnh xem xét và xin ý kiến của Trung ương sau đó mới thực hiện. Đối với khách nội địa, sẽ thực hiện đón theo lộ trình.

    "Theo kế hoạch, việc thực hiện đón khách du lịch nội địa sẽ theo lộ trình, triển khai thí điểm từng cơ sở chứ không mở cửa đồng loạt. Những cơ sở được đón khách phải có các tiêu chí đảm bảo an toàn như tất cả nhân viên, người lao động tại các cơ sở đã tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa Covid-19, có phương án đón khách cụ thể... Sở sẽ thẩm định lại và thực hiện" - bà Nguyễn Thị Lệ Thanh cho hay.

    Trước khi đón khách quốc tế, Khánh Hòa lên phương án kỹ càng và phải bao phủ được vắc xin Covid-19 từ 85-90% đối tượng thuộc nhóm được tiêm vắc xin ngừa Covid-19.

    Trao đổi với PV về việc đón khách quốc tế có hộ chiếu vaccine ngừa Covid-19, ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, trong tuần đến UBND tỉnh sẽ cùng các sở, ngành bàn về vấn đề này.

    Sau khi tỉnh thống nhất sẽ trình kế hoạch, phương án để Tổng Cục du lịch xem xét và trình lên Chính phủ, nếu đồng ý thì địa phương mới thực hiện.

    Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh, để đón được khách quốc tế, điều kiện quan trọng nhất là phải bao phủ được vaccine Covid-19 đạt từ 85 - 90% đối tượng thực hiện tiêm vắc (theo quy định của Bộ Y tế) ở Khánh Hòa, khi đó tỉnh mới an tâm thực hiện.

    "Toàn tỉnh đang nỗ lực, phấn đấu đến ngày 15/9 sẽ có khoảng 70% đối tượng thuộc nhóm được tiêm vaccine ngừa Covid-19 hoàn thành mũi một. Đến cuối tháng 10 đầu tháng 11/2021, số lượng tiêm vaccine mũi một sẽ tăng lên thêm nữa và hoàn thành mũi 2 cũng khá nhiều. Từ đó sẽ có cơ sở để nới lỏng giãn cách, đón khách du lịch" - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho hay.

    Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, đến nay tỉnh này đã cơ bản khống chế được dịch Covid-19, khi các ca nhiễm SARS-CoV-2 được phát hiện đều nằm trong khu cách ly.

    Trên cơ sở đó, tỉnh này đã thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 tương ứng với từng mức độ nguy cơ ở thôn, tổ dân phố thay vì áp dụng Chỉ thị 15, 16 của Thủ tướng trên phạm vi cả thành phố, huyện như trước đây.

    Các khu vực vùng xanh, vàng trên địa bàn tỉnh được nới lỏng giãn cách xã hội, người dân được đi ra ngoài tập thể dục, đi chợ, đi mua đồ ăn uống mang về.
    --- Gộp bài viết, 06/10/2021, Bài cũ: 06/10/2021 ---
    Họ du lịch chạy rồi àm con này vẫn nằm im, những cổ như vậy không đầu tư bây giờ để hốt bạc 2022 thì không biết đầu tư vào gì.

Chia sẻ trang này