Vni 1 cổ 2 tròng sẽ sớm hai năm mươi .

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by vtczone, Nov 30, 2008.

197 người đang online, trong đó có 79 thành viên. 01:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. vtczone

    vtczone Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 6, 2008
    Likes Received:
    183
    Vni 1 cổ 2 tròng sẽ sớm hai năm mươi .

    Mội mình VNi phải vật lộn với thuế TNCK, vật lộn với làn sóng rút vốn của khối ngoại, và như vậy e rằng VNi sẽ sớm 250 ( cả nghĩa đen và nghĩa bóng ) về với các cụ .
  2. chjpbomb

    chjpbomb Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Oct 18, 2007
    Likes Received:
    0
    Chả hiểu bác kêu gào thế để làm gì. Thứ 2 chả ai bán giá rẻ cho bác đâu. Bác này đúng là để tử ruột của Huhu òy
  3. vnion

    vnion Thành viên quen thuộc

    Joined:
    May 16, 2006
    Likes Received:
    0
    Em thấy ông này bị hâm hay sao ấy, lập một lọat topic hù dọa, kiểu này chắc cầm toàn tiền nên lên đây hù dọa đây. Mai tranh mua CE đi không thì lại bảo không hợp thời đấy. Múc thôi........
  4. vnion

    vnion Thành viên quen thuộc

    Joined:
    May 16, 2006
    Likes Received:
    0
    Ông chủ topic nhìn có vẻ không phải người Việt, giờ chúng tôi không sợ ông hù dọa nữa đâu, VN có thể phát triển TTCK và kinh tế mà không cần đến người như ông đâu. Vote cho tất cả các bác lên tàu T2 tới đây
  5. vtczone

    vtczone Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 6, 2008
    Likes Received:
    183
    Nếu thứ hai ai mua giá CE thì đó là 1 thảm hoạ ! bác ác quá khi xui mua t2
  6. bobylam

    bobylam Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 2, 2008
    Likes Received:
    1
    thuỳ link: http://www.nld.com.vn/tintuc/thi-truong/247533.asp

    Sẽ theo xu hướng TTCK Mỹ?

    30-11-2008 00:57:33 GMT +7
    Thị trường chứng khoán (TTCK) thế giới đã trải qua một tuần giao dịch thành công. Giới đầu tư vui mừng chứng kiến 4 phiên tăng điểm liên tục tại phố Wall (ngừng giao dịch phiên thứ 5 để nghỉ lễ Tạ ơn)

    Niềm tin dần hồi phục sau khi Tổng thống Mỹ mới đắc cử Obama công bố tin tức cuối cùng về nội các mới, cũng như hàng loạt giải pháp vực dậy nền kinh tế tiếp tục triển khai. Hôm 25-11, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) công bố cam kết mua 1.000 tỉ USD các khoản nợ và tài sản mới của 2 hãng Fannie Mae, Freddie Mac và các doanh nghiệp khác, nhằm bôi trơn thị trường tài chính nhà đất.

    Sự ra tay cứu vớt ngân hàng lớn thứ 2 tại Mỹ là Citigroup trong lúc khó khăn của Chính phủ Mỹ sau khi tiếp tục bơm 20 tỉ USD vào hệ thống này, chương trình kích cầu tiêu dùng 200 tỉ USD được triển khai..., là những thông tin tích cực đã làm nên một tuần giao dịch tăng điểm liên tục tại TTCK Mỹ.

    Trong tuần, chỉ số Dow Jones đạt 8.829,04 điểm, tăng 782,62 điểm với mức tăng 9,45%, Nasdaq là 1.535,57 điểm, tăng 151,22 điểm tương đương với 10,66% và S&P 500 là 896,24 điểm, tăng 96,21 điểm với tỉ lệ tăng cao nhất 11,62%.

    Tổng kết trong tháng 11-2008, chỉ số Dow Jones mất tổng cộng 507,82 điểm (4,1%), Nasdaq với mức giảm nhiều nhất là 9,74% với số điểm giảm là 185,38 và S&P 500 giảm 72,51 điểm với mức giảm là 5,96%.

    Cùng với xu hướng tăng của TTCK Mỹ, TTCK châu Âu tăng điểm 3 phiên trong tuần. Trong khi đó tại châu Á, hầu hết các thị trường đều tăng điểm 4 phiên liên tục, tuy nhiên, TTCK Trung Quốc thì ngược lại với 3 phiên giảm điểm bất chấp thông tin Ngân hàng Trung ương Trung Quốc mạnh tay cắt giảm lãi suất cho vay về mức 5,58%, lãi suất huy động còn 2,52%.

    TTCK Việt Nam (sàn giao dịch TPHCM) diễn biến với phiên tăng nhẹ hôm thứ ba và phiên bật dậy vào hôm cuối tuần, còn lại đều giảm điểm. Trong tuần, VN-Index mất 4,22 điểm, tương đương 1,19%, từ 317,93 điểm về 314,74 điểm. Hoạt động giao dịch trầm lắng, với giá trị gần 300 tỉ đồng/phiên và khối lượng đạt trên 11 triệu chứng khoán/phiên.

    Tại sàn giao dịch Hà Nội, với phiên tăng điểm mạnh cuối tuần đã kéo chỉ số Index quay về trên mốc 100 điểm, sau khi tụt giảm vào phiên hôm thứ tư và năm. Chỉ số Index chốt tại 104,2 điểm, tăng 0,3 điểm (0,68%).

    Thông tin hoãn áp dụng thuế thu nhập cá nhân đến tháng 7-2009 có tác động tích cực đến tâm lý nhà đầu tư trong nước, nhưng thông tin này vẫn chưa được cơ quan chức năng xác nhận. Đồng thời, xu hướng tăng điểm trở lại của TTCK Mỹ và thế giới cũng là những yếu tố tích cực thúc đẩy giới đầu tư quay lại thị trường.

    HỒNG HẠC
  7. bobylam

    bobylam Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 2, 2008
    Likes Received:
    1
    Thùy link: http://adwin.com.vn/?mode=tintuc_id&id_chinh=11&id_phu=2&id=7628

    OPEC: Giá dầu sẽ giảm rất mạnh

    Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cho hay đang đối mặt với khả năng cầu nhiên liệu trên toàn thế giới trong năm tới tiếp tục sụt giảm mạnh do tác động của suy thoái kinh tế.

    Tại cuộc họp hôm 30/11, các quan chức OPEC quyết định không cắt giảm thêm sản lượng. Đề tài có nên làm việc này hay không được để lại đến tháng sau xem xét.

    "Chúng tôi nhận thấy xu hướng suy giảm kinh tế toàn cầu trong năm tới, và điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến giá dầu. Có khả năng tăng trưởng về nhu cầu năng lượng sẽ ở mức âm", Chủ tịch OPEC Chakib Khelil tuyên bố sau cuộc họp. Ông Khelil cũng nhận định, trong quý I năm tới cầu trên thị trường thế giới sẽ giảm rõ rệt và sáng đến quý II cùng năm sẽ giảm rất mạnh.

    Theo chuyên gia Raad AlKadiri thuộc hãng năng lượng PFC, OPEC đang đối mặt với tình hình rất xấu, có thể là tồi tệ nhất trong vòng 10, thậm chí 30 năm qua.

    Hiện OPEC cung ứng 40% dầu cho thị trường thế giới. Trong 2 tháng trở lại đây tổ chức này đã phải cắt giảm sản lượng 2 lần, với tổng cộng 2 triệu thùng mỗi ngày nhằm ngăn đà giảm giá.

    Tuy nhiên, động thái mạnh tay của OPEC hầu như không có tác động đến thị trường. Từ đó đến nay giá "vàng đen" chưa thể lên lại mốc 60 USD mỗi thùng, và có phiên, giá giao dịch đã xuống dưới 50 USD do giới đầu tư lo ngại cầu giảm mạnh khi kinh tế thế giới suy thoái.

    Đầu tháng 11 vừa qua, dầu thô Brent tại London đã xuống mức 47,4 USD mỗi thùng, trong khi tại New York xuống 48,35 USD, chỉ bằng 1/3 mức giá kỷ lục 147 USD mà thị trường xác lập hồi giữa tháng 7. Đây cũng là những mức giá thấp nhất trong vòng gần 4 năm qua.

    Thu Nga (theo AFP)
  8. vnion

    vnion Thành viên quen thuộc

    Joined:
    May 16, 2006
    Likes Received:
    0
    Lúc này đây em lại có niềm tin mãnh liệt TT sẽ lên mạnh. Tất cả những chú dìm thị trường xuống (gồm cả mượn hàng đánh xuống) đều vỡ mồm vụ này. Em nghĩ cả mấy thằng Tây còm nữa đấy. Sao bọn Tây ở VN nó hay thế chứ nhỉ toàn mua đỉnh bán đáy thôi, sao toàn mua FPT, SSI... giá những mấy trăm k sao giờ lại cứ bán mãi nhỉ, chả lẽ chúng nó không bị chủ đầu tư đập cho nhỉ. Mịa vào tay em em đuổi cổ chúng nó hết.
  9. powerpick

    powerpick Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 22, 2006
    Likes Received:
    51
    Cứ thử in tiền như đợt mua 2 tỷ USD đi. Xem lạm phát lên bao nhiêu, liệu có như thời những năm 86,87
  10. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 4, 2006
    Likes Received:
    2,505
    Cứ thử in tiền như đợt mua 2 tỷ USD đi. Xem lạm phát lên bao nhiêu, liệu có như thời những năm 86,87


    [/QUOTE]

    Bạn ơi, việc gì phải in tiền cơ chứ. Các ngân hàng đang dư thừa hàng trăm nghìn tỷ đồng kia kìa. Tuần tới và tháng tới, số tiền khổng lồ ấy sẽ ào ạt bơm vào nền kinh tế và thị trường thì còn quá thuốc tăng lực ấy chứ. Vì vậy, thị trường tăng điểm lần này không phải do BBs nước ngoài đâu mà sẽ là do sự dẫn dắt định hướng của Nhà nước đấy.



    Được chungkhoanhanghieu sửa chữa / chuyển vào 15:38 ngày 30/11/2008

Share This Page