VNI có thể chạm 363 vào cuối tháng 7.....

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Linda_Kieu, Jun 23, 2009.

1308 người đang online, trong đó có 523 thành viên. 23:01 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. apple68

    apple68 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jan 3, 2008
    Likes Received:
    0
    dập chết mẹ bọn tây đi các đại ca
  2. mekongriver

    mekongriver Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Sep 4, 2008
    Likes Received:
    0
    Giao dịch mỗi lúc một cạn kiệt, tt với đa số là người bán. Đến một lúc nào đó, nước ngoài ngưng mua là sập....
  3. cdv

    cdv Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 12, 2002
    Likes Received:
    0
    Đợi nước ngoài ngưng mua thì đã Uptrend mạnh mẽ
  4. buffet2008

    buffet2008 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Oct 23, 2008
    Likes Received:
    0
    Ngân sách tiếp tục bị vung vãi!
    Theo kết quả kiểm toán 2008, sai phạm trong chi tiêu, sử dụng vốn ngân sách còn lớn. Việc dùng tiền, tài sản công ngày càng lỏng lẻo.




    Hôm 23.7, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã công bố kết quả kiểm toán năm 2008 tại 20 bộ, ngành trung ương, 35 tỉnh, thành phố, 23 tập đoàn, 19 dự án, chương trình mục tiêu quốc gia, tỉnh uỷ sáu tỉnh?

    Một lần nữa, kết quả kiểm toán cho thấy sai phạm trong chi tiêu, sử dụng vốn ngân sách vẫn còn lớn. Nhất là thể chế, kỷ luật hành chính trong việc dùng tiền, tài sản công dường như ngày càng lỏng lẻo hơn?


    Thất thu còn quá lớn


    Cho dù thu ngân sách năm 2007 vượt dự toán 16% (đạt trên 327.900 tỉ đồng), nhưng trên thực tế, thu ngân sách có thể nhiều hơn do số thất thu qua kiểm toán ở nhiều lĩnh vực, nhiều doanh nghiệp còn rất lớn. Sự hụt thu này có trách nhiệm rất lớn của ngành thuế.


    Theo ông Lê Minh Khái, phó tổng KTNN, thất thu ở doanh nghiệp ngoài quốc doanh rất lớn. Kiểm toán hồ sơ thuế của 469 doanh nghiệp tại cơ quan thuế của 35 tỉnh, KTNN đã xác định số phải nộp ngân sách nhà nước tăng thêm 452,3 tỉ đồng.

    Tình trạng thất thu ở các đơn vị sự nghiệp chưa được chấn chỉnh, nhiều đơn vị chưa kê khai, hoặc kê khai không đầy đủ các khoản thuế, tiền sử dụng đất và các khoản thu phát sinh? Kiểm toán tại 235 cơ quan thuộc 21 bộ, ngành và cơ quan địa phương, KTNN xác định số thuế và số thu khác phải nộp thêm vào ngân sách 164,2 tỉ đồng?


    Những khoản thất thu lớn nhất trong thu thuế nội địa, chủ yếu là do quản lý lỏng lẻo, sử dụng sai mục đích, miễn giảm thuế, ưu đãi thuế không đúng... Qua kiểm toán các dự án dạng ?ođổi đất lấy hạ tầng?, ?ogiao đất có thu tiền sử dụng đất??, KTNN đang mang về cho ngân sách nhà nước (NSNN) thêm 1.049 tỉ đồng.

    Nguồn thu thuế từ xuất, nhập khẩu, nếu không được kiểm toán, cũng sẽ gây thất thoát lớn. Theo ông Lê Minh Khái, riêng việc xác định thời điểm áp dụng quy định thuế nhập khẩu xăng không phù hợp, đã làm giảm số thuế phải nộp 895 tỉ đồng. Các khoản thuế phải truy thu trong việc chuyển hình thức hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất sang kinh doanh, nhập khẩu tiêu thụ nội địa lên tới gần 492 tỉ đồng.

    Ngành tài chính dường như đã rộng tay hơn cho các khoản xoá nợ, hoàn thuế, miễn giảm thuế, khiến KTNN phải kết luận: Việc miễn giảm thuế sai đã tăng hơn năm 2006 số tiền 48,1 tỉ đồng (năm 2006 miễn giảm sai 20 tỉ đồng).


    Ngành thuế cũng đã để cho số thuế nợ đọng ngày càng lớn: đến hết năm 2007, số nợ đọng đã lên tới 3.911 tỉ đồng, trong đó nợ khó đòi là 1.702 tỉ đồng. Số nợ chuyên thu quá hạn được tổng cục Hải quan báo cáo cũng lên đến 3.166 tỉ đồng, tính đến 31.12.2007. Ngoài ra, các khoản thu từ lệ phí, phí như: học phí, viện phí... và việc sử dụng các khoản vay để bù đắp cho bội chi ngân sách cũng rất lớn.

    Điều xót xa là, trong khi người ta vẫn kêu thiếu tiền, thiếu vốn để đầu tư, giải quyết các vấn đề xã hội, số vốn vay nước ngoài về chưa được sử dụng hết năm 2007 rất khổng lồ?: 5.896 tỉ đồng, chiếm 31,2% số rút vốn. Tổng tất cả số kiến nghị tăng thu cho NSNN qua kiểm toán là 4.166 tỉ đồng.

    Chi tiêu xả láng!

    Báo cáo tổng hợp của KTNN năm nay không ghi nhận được những tiến bộ đáng kể nào trong việc siết chặt kỷ luật, nâng cao hiệu quả trong chi tiêu ngân sách, chỉ trừ khâu chi thường xuyên (có tỷ lệ chi vượt dự toán thấp, khoảng 3%). Sự lãng phí, thất thoát? vẫn phổ biến và vô nguyên tắc ở nhiều cấp bộ, ngành, địa phương và KTNN đã phải đề nghị giảm chi số tiền 2.731 tỉ đồng qua quyết toán.


    Hàng trăm dự án, công trình đầu tư được điều chỉnh vốn bất hợp lý, đầu tư, nhưng không được đưa vào sử dụng, hoặc không thể hoàn thành, phải tháo dỡ, cải tạo? Nhiều công trình điều chỉnh vốn đầu tư tới 200 ?" 500% như: dự án trường cao đẳng Xây dựng Nam Định, các tiểu dự án thuỷ lợi sông Hồng?


    Dự án xử lý nước thải khu du lịch Đồ Sơn ?" Hải Phòng đã thanh toán 12 tỉ đồng, nhưng đã ngừng thi công nhiều năm nay. Đồng Nai có 23 dự án đã đầu tư gần 10 tỉ đồng, nhưng chấm dứt thực hiện. Một số dự án nuôi trồng thuỷ sản ở Hải Phòng đã đầu tư, nhưng không còn khả năng thực hiện, làm lãng phí 39 tỉ đồng.

    Sự dàn trải, manh mún trong đầu tư là phổ biến nhiều năm nay. Có những dự án được vẽ ra như tại Hải Phòng, vốn cho các dự án đã phê duyệt hết năm 2007 của thành phố này lên tới 12.871 tỉ đồng, trong khi nguồn vốn ngân sách của địa phương hàng năm chỉ khoảng 1.400 tỉ đồng. ?oNếu thành phố này dừng đầu tư xây dựng các công trình mới, thì phải chín năm nữa mới đầu tư xong các công trình đã phê duyệt?, ông Khái nói.

    KTNN đã nhận xét về tình hình đầu tư: hầu hết các đơn vị được kiểm toán đều vi phạm luật Đấu thầu, đền bù giải phóng mặt bằng chậm, làm tăng chi phí, gây lãng phí ngân sách; hầu hết các dự án, công trình khi nghiệm thu đều phải giảm trừ do thanh toán trùng lắp, sai đơn giá, sai khối lượng?


    Qua kiểm toán, vấn đề bội chi ngân sách được lưu ý: hầu hết các địa phương có nhận bổ sung kinh phí từ ngân sách trung ương, nhưng kết dư lớn (Bình Phước dư 334 tỉ đồng, Quảng Ninh dư 329 tỉ đồng) trong khi Nhà nước phải đi vay để có nguồn bội chi. Trên thực tế, bội chi năm 2007 còn vượt 0,64% so với nghị quyết Quốc hội giao.

    Tất cả những con số trên cho thấy, kỷ luật, kỷ cương trong việc thu, chi, sử dụng vốn, tài sản nhà nước vẫn rất lỏng lẻo và chưa được cải thiện. Một bằng chứng dễ thấy nữa về sự coi thường các quy định, chính sách về chi tiêu công là năm 2007, việc thực hiện các kiến nghị về tài chính của KTNN ?" với tư cách là cơ quan kiểm tra, giám sát của Quốc hội tại các cơ quan, đơn vị nhà nước có sai phạm chỉ đạt 67,3%, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ 89% của năm 2006.

    Như vậy, cho dù KTNN hàng năm thực hiện hàng ngàn cuộc kiểm toán, nhưng kết luận ra sai phạm, đơn vị được kết luận chưa thực hiện, thì việc kiểm toán, đề nghị xử lý dù nghiêm khắc cũng chưa có tác dụng.

    Chỉ cần với một động tác: Quốc hội phải cắt giảm chi ngân sách cho các đơn vị, cơ quan chi tiêu, sử dụng vốn lãng phí, không hiệu quả, không thực hiện nghiêm kỷ luật? cũng đã có thể thay đổi tình hình. Đáng tiếc, những giải pháp để thay đổi thực tế này, lại chỉ được lãnh đạo KTNN cho biết: đang nghiên cứu, rà soát...

    Theo Mạnh Quân
    SGTT


  5. giacmotrua26

    giacmotrua26 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 1, 2009
    Likes Received:
    0
    Thắt chặt tín dụng sẽ ảnh hưởng đến KQKD của ngân hàng ? (25/07, 8:28)


    Việc NHNN yêu cầu các NHTM hạn chế cho vay đã hiện thực hóa yêu cầu giữ tốc độ tăng trưởng tín dụng đến cuối năm 2009 chỉ ở trong khoảng 25 - 27%. Việc áp dụng hạn mức tín dụng như trên sẽ phần nào ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của ngành ngân hàng.


    Bản tin tài chính tiền tệ ngày 15/7
    Ngân hàng: E dè điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận
    DNNN không được góp quá 20% vốn vào các định chế TC-NH





    Về mặt nào đó, quyết định trên của NHNN có thể phần nào giúp các NHTM hạn chế việc cho vay dưới chuẩn trong bối cảnh kinh tế chung chưa hoàn toàn thoát khỏi khó khăn như hiện nay, đồng thời, ngăn ngừa lạm phát tăng cao trở lại. Tuy nhiên, dưới góc độ nhà đầu tư, động thái này cũng gây ra không ít quan ngại về kết quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng nửa cuối năm 2009.



    Lợi nhuận từ tín dụng giảm



    Nếu như trong hai tháng đầu năm 2009 hoạt động tín dụng gần như đóng băng từ cả phía ngân hàng lẫn người đi vay khi cầm chừng ở mức tăng trưởng ở mức dư nợ cho vay chỉ ở khoảng 0,5% so với thời điểm đầu năm. Bắt đầu từ tháng 3, đặc biệt là trong quý 2/2009, khi Chính phủ thực hiện gói hỗ trợ kích cầu, so với cuối năm 2008, dư nợ cho vay đã bắt đầu tăng tốc từ mốc 2,6% lên mốc 14,9% vào cuối tháng 5. Tính trung bình, tổng dư nợ tín dụng của toàn hệ thống tăng nhanh chóng, đều đạt mức tăng trưởng trên 4% từ tháng 3. Mặc dù thấp hơn cùng kỳ năm ngoái (tăng 17,7%) nhưng xét trong bối cảnh kinh tế suy thoái, mức tăng trưởng này là một dấu hiệu tốt. "Chúng tôi cho rằng với mức tăng hiện nay, dư nợ toàn hệ thống có khả năng tăng vượt mục tiêu tăng trưởng 25% của NHNN" - Bà Ngô Bích Vân - Chuyên viên phân tích Cty Chứng khoán Kim Eng nhận định.



    Chính sức tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ trong bối cảnh kinh tế thế giới chưa thật sự phục hồi đã đặt ra những quan ngại về khả năng bùng nổ tin dụng và rủi ro nợ xấu. Tuy tính đến cuối tháng 5, tỷ lệ nợ xấu của toàn hệ thống vẫn thấp hơn 5% mức cho phép của NHNN khi dừng ở con số 3,85% trên tổng dư nợ toàn hệ thống. Nhưng, con số này đã cao hơn thời điểm cuối năm 2008 đến 30%.



    Hướng chính trong quyết định thắt chặt tín dụng của NHNN trong thời điểm này chính là hai "mũi nhọn" tăng trưởng trong thời gian qua là Bất động sản và Cho vay đầu tư chứng khoán. Trong 6 tháng đầu năm 2009, hoạt động cho vay bất động sản tăng 10,5%, trong khi đó cho vay đầu tư chứng khoán tăng 28%, vượt tốc độ tăng trưởng tín dụng chung là 17% so với cuối 2008. Bên cạnh đó, mới đây, các ngân hàng cũng đã bắt đầu siết chặt cho vay tiêu dùng. Việc hạn chế các lĩnh vực tín dụng vốn có mức lãi suất cho vay cao sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến lợi nhuận của hệ thống ngân hàng trong thời gian tới.



    Trong khi đó, số liệu từ Kim Eng cho biết, trong những tháng đầu năm 2009, huy động vốn tại các ngân hàng tăng nhanh nhưng vẫn chậm hơn so với hoạt động cho vay. Luồng tiền chuyển dần sang các kênh đầu tư hấp dẫn khác như thị trường vốn và bất động sản thay vì gửi tiết kiệm. Để cạnh tranh với hai thị trường trên, nhiều ngân hàng buộc phải nâng lãi suất huy động từ 6,9% trong tháng 1 lên 8,8% trong tháng 5, thậm chí trên 10,0% trong hai tuần cuối tháng 6. Tuy nhiên, lãi suất cho vay lại có xu hướng giảm nhẹ, làm cho tỷ suất lợi nhuận từ hoạt động cho vay của các ngân hàng có nguy cơ giảm sút.



    Hiện nay, mặt bằng lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VND của nhóm NHTM NN đang phổ biến từ 8,5 - 10%/năm, trung và dài hạn 10 - 10,5%/năm. Lãi suất cho vay của VND của nhóm ngân hàng thương mại cổ phần đang ở mức từ 10 -10,5%/năm. Lãi suất cho vay thỏa thuận đối với các nhu cầu vốn phục vụ đời sống, cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng phổ biến từ 12 - 16,5%/năm.



    Áp lực cạnh tranh



    Theo Kim Eng, cạnh tranh giữa các ngân hàng trong nước và ngân hàng nước ngoài đang hoạt động tại VN sẽ ngày càng trở nên gay gắt hơn. Tính đến thời điểm hiện nay, năm ngân hàng nước ngoài được cấp phép thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại VN theo cam kết gia nhập WTO. Lần đầu tiên, các ngân hàng nước ngoài với tổng tài sản chiếm gần 10% tổng tài sản của cả hệ thống, có thể cạnh tranh bình đẳng với các ngân hàng trong nước. Việc xuất hiện của các ngân hàng nước ngoài làm tăng áp lực cạnh tranh đối với ngân hàng trong nước. Tuy nhiên, thách thức này sẽ diễn ra trong tương lai xa hơn là trong vòng 3-5 năm sắp tới.



    Sự cạnh tranh trong nội bộ ngân hàng Việt cũng hiện hữu hơn bao giờ hết khi khả năng hợp nhất hoặc giài thể các ngân hàng nếu không tăng đủ số vốn an toàn tối thiểu. Động thái trên có thể dẫn đến việc hợp nhất hoặc giải thể đối với những ngân hàng không đủ năng lực cạnh tranh. Cuối năm 2008, 9 ngân hàng nhỏ đã phải đối mặt với nguy cơ ngừng hoạt động do vốn điều lệ thấp hơn 1.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, các ngân hàng này sau đó đã kịp tăng vốn điều lệ lên vừa mức quy định để tiếp tục hoạt động. Trong năm nay sẽ có khoảng 21 ngân hàng với mức vốn thấp hơn 2.000 tỷ đồng buộc phải gấp rút tăng vốn để đạt được mức tối thiểu 3.000 tỷ đồng vào cuối năm 2010. Nhiều khả năng, các cổ đông của các ngân hàng sẽ bị ảnh hưởng của "sự pha loãng" trong thời gian tới khi mà hơn 50% ngân hàng buộc phải nâng mức vốn điều lệ lên 3.000 tỷ đồng nhằm đảm bảo điều kiện hoạt động an toàn. Ngay cả những ngân hàng quốc doanh với vốn điều lệ cao hơn hẳn yêu cầu cũng phải tăng vốn nhằm đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn 8% vào năm 2010".



    Mặc dù các ngân hàng trong nước sẽ đối diện với cạnh tranh từ ngân hàng nước ngoài và nguy cơ pha loãng cổ phiếu, bà Ngô Bích Vân vẫn đặt kỳ vọng cao vào sự tăng trưởng của ngành Ngân hàng VN do tốc độ tăng trưởng GDP cao và tỷ lệ tham gia thị trường còn rất thấp. Hiện tại, VN mới có khoảng 15 triệu tài khoản ngân hàng, tính trung bình dưới 20% dân số VN sử dụng dịch vụ ngân hàng. Bên cạnh đó, các sản phẩm dịch vụ cung ứng bởi ngân hàng trong nước hiện nay còn hạn chế, do vậy việc đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ sẽ tạo ra nguồn thu đáng kể cho ngân hàng trong những nắm sắp tới.

    Theo DDDN
  6. Kunken

    Kunken Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 5, 2006
    Likes Received:
    1
    Vậy là Bú phệt vẫn ngồi dưới ga ném đá à.
  7. giacmotrua26

    giacmotrua26 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 1, 2009
    Likes Received:
    0
  8. giacmotrua26

    giacmotrua26 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 1, 2009
    Likes Received:
    0
    Trong ngắn hạn, khi VN-Index lên trên 450 thì khả năng NĐTNN bán ròng là rất cao.


    Một điều đáng lưu ý là tỷ suất lợi nhuận mong đợi của NĐTNN thường thấp hơn NĐT trong nước, do đó, họ sẽ nhanh chóng chuyển từ mua ròng sang bán ròng khi VN-Index tăng điểm mạnh, và sẽ mua ròng lại khi thị trường điều chỉnh sau đó.

  9. giacmotrua26

    giacmotrua26 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 1, 2009
    Likes Received:
    0
    FED đang châm ngòi một cuộc khủng hoảng mới?
    Nếu USD tiếp tục suy yếu, có thể khiến những người nắm giữ tài sản bằng đồng USD chuyển sang các tài sản khác hoặc kim loại quý, sẽ khiến nảy sinh một cuộc khủng hoảng khác.




    Ngày càng có nhiều mối lo ngại về việc chính sách của FED đang đồng USD yếu đi so với những đồng tiền lớn khác. Những ngày qua, USD liên tục bị mất giá so với đồng euro và một số đồng tiền lớn. Nếu xu hướng sụt giảm vẫn tiếp tục, có thể khiến những người nắm giữ tài sản bằng đồng USD chuyển sang các tài sản khác hoặc kim loại quý. Sự thay đổi này sẽ làm nảy sinh một cuộc khủng hoảng khác.

    Trong tháng trước, Tổng thống Nga Dmitri Medvedev đã nói rằng chính sách tài chính của Mỹ đã khiến USD trở thành đồng tiền dự trữ gây rắc rối của các ngân hang trung ương.

    Trung Quốc ?" nước có dự trữ bằng đồng USD lớn nhất thế giới - đã lên tiếng nghi ngại chính sách bơm tiền khổng lồ của FED ?" một trong những lý do quan trong khiến USD trở nên suy yếu. Hãy lưu ý rằng, quý 2/2009, dự trữ ngoại tệ Trung Quốc tăng 178 tỷ USD lên mức 2.132 tỷ USD, số trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ do Trung Quốc đang nắm giữ có giá trị 763,5 tỷ USD.

    Nếu USD tiếp tục mất giá, FED sẽ buộc phải giảm tốc độ bơm tiền để xoa dịu các nhà đầu tư nước ngoài. Giá hàng hóa mạnh lên trông thấy cũng tạo áp lực để FED giảm in thêm tiền. Trong tháng 5, chỉ số giá hàng hóa CRB tăng 14% so với tháng trước đó.

    Một số người đã có chỉ trích mạnh mẽ đối với FED và cho rằng FED nên duy trì một chính sách thắt chặt hơn để tránh tái diễn tình trạng như dưới thời Alan Greenspan ?" duy trì lãi suất quá thấp trong một thời gian dài. Chính sách lãi suất thấp của Greenspan đã ?ogóp công lớn? trong việc tạo ra khủng hoảng kinh tế hiện nay. (Greenspan đã hạ lãi suất từ mức 5,5% trong tháng 1/2001 xuống còn 1% vào 6/2003 và giữ nguyên lãi suất 1% cho đến 6/2004. Còn mức lãi suất hiện tại đang từ 0-025%).

    Trong khi đó, lại có ý kiến cho rằng việc FED bơm tiên kể từ tháng 9 năm ngoái là cần thiết để ngăn chặn tổng cầu sụt giảm. FED đã ngăn chặn kinh tế tiếp tục giảm sâu trong cuộc suy thoái khắc nghiệt. Theo cách nghĩ này, cung tiền tăng tạo sức mạnh cho nhu cầu hàng hóa và dịch vụ, và sẽ thúc đẩy kinh tế đi lên.

    Theo logic này, bất cứ khi nào nền kinh tế bắt đầu tăng trưởng mạnh và có thể tự đứng vững, sẽ không cần thiết phải bơm thêm tiền. Thực tế, tiếp tục bơm tiền có gây thiệt hại đến nền kinh tế khi khiến lạm phát tăng cao và làm méo mó nền tảng cơ bản.

    Ảo tưởng hồi phục

    Hầu hết quan chức của FED cùng với một số nhà kinh tế đều có quan điểm kinh tế Mỹ có thể nhanh chóng tiếp cận thời điểm không cần bơm tiền mà không gây ra mặt tiêu cực nào đến hoạt động kinh tế.

    Hầu hết các chỉ số kinh tế Mỹ đều cho thấy sự tăng trưởng trong những tháng gần đây như chi phí xây dựng, doanh số bán nhà tồn đọng, hoạt động sản xuất, chỉ số ISM hay số đơn đặt hàng mới. Tất cả đều cho thấy kinh tế đang dần tự đứng vững trên đôi chân của mình.

    Nhưng điều mà các nhà kinh tế và FED không nói đến đó là chính sách bơm tiền đã làm tăng nhiều hoạt động bong bóng. Tuy nhiên, tỷ lệ tiết kiệm cá nhân đã làm chệch hướng chú ý khỏi những bong bóng này.

    Tuy nhiên, để bảo vệ đồng USD, FED đã bắt đầu thi hành chính sách mới như giảm tỷ lệ tăng trưởng cung tiền, điều này sẽ làm vỡ bong bóng và khiến kinh tế thiệt hại. Còn nếu thắt chặt hơn chính sách sẽ đẩy mạnh hoạt động kinh tế nhưng lại làm suy yếu thị xung lượng tiền tệ như đe dọa thị trường chứng khoán. Dường như Fed đã tự đặt mình vào tình huống khó khăn không thể tháo gỡ.


    Quỳnh Khanh
    Theo MA


  10. giacmotrua26

    giacmotrua26 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 1, 2009
    Likes Received:
    0

Share This Page