VNI đã đến lúc phải tăng điểm....

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by thienlocphat, Aug 14, 2010.

73 người đang online, trong đó có 29 thành viên. 04:06 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. thienlocphat

    thienlocphat Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jun 10, 2010
    Likes Received:
    0
    VNIndex: Không xuống được thì phải lên thôi


    [​IMG]

    Nhìn lại các đợt thoái trào và hồi phục của chỉ số VNIndex cho thấy lực lượng nhà đầu tư kinh doanh mua bán chứng khoán hàng ngày (daytrading) luôn được duy trì ở mức khá.


    Có nhiều nguyên nhân lý giải vì sao chứng khoán Việt Nam lại có bước chuyển động chậm chạp như vậy trong năm 2010, nhưng theo quan điểm của chúng tôi nguyên nhân chủ yếu tập trung vào các yếu tố dịch vụ phục vụ nhà đầu tư. Từ cuối năm 2009 có khá ít các nhà đầu tư biết và sử dụng đến dịch vụ bán chứng khoán T+ thì nay dịch vụ này chúng lại được sử dụng rất rộng rãi và áp dụng cho khá nhiều đối tượng, bên cạnh đó chúng ta còn thấy rõ sự tiện ích của dịch vụ ứng tiền trước cũng đem lại sự thuận tiện cho nhà đầu tư. Chính vì 2 mảng dịch vụ này được các nhà đầu tư khai thác một cách triệt để nên phần lớn các mã cổ phiếu khó tăng hay giảm mạnh liên tục so với các thời gian trước, đây được xem là điểm cốt lõi của phương thức giao dịch tác động lên thị trường.

    Ngoài ra, chúng tôi nhận thấy sự phục hồi tăng trưởng của chứng khoán trong năm 2009 đã làm cho bộ phận môi giới chứng khoán phát triển rất nhanh, chính sự cạnh tranh quyết liệt từ các thị phần môi giới trong giao dịch chứng khoán giữa các CTCK đã hình thành nên những áp lực về doanh số lên những người kinh doanh (traders) kiêm luôn môi giới (brokers), đây cũng là lực lượng đóng góp không nhỏ vào số nhà đầu tư kinh doanh mua bán chứng khoán trong ngày hiện nay. Sự phân hóa khá rõ nét giữa các cổ phiếu trong giai đoạn thị trường biến động vừa qua đã cho thấy dòng tiền đầu cơ đã có những định hướng rõ ràng và tập trung, những đợt sóng tăng giảm của nhiều cổ phiếu đang và vẫn sẽ là tâm điểm trong thời gian tới, vì hiện tại lượng hàng (cổ phiếu) đang chiếm áp đảo tiền (số tài khoản); điều đó làm chúng ta liên tưởng đến dòng tiền mới chảy vào thị trường chứng khoán đã không tăng trưởng tương ứng với qui mô của thị trường, vì thế độ biến động giá cũng sẽ hẹp lại.


    [​IMG]



    Trên đồ thị cũng dễ dàng nhận thấy vùng kinh doanh ngắn hạn (Trading range) luôn bị thu hẹp về độ biến động thay đổi giá sau kỳ suy giảm mạnh nhưng khối lượng giao dịch thì lại được duy trì tương ứng ở mức khá, có thể vòng quay tiền và chứng khoán đã nhanh hơn kỳ trước đó. Nhưng giá trị giao dịch lại có phần suy giảm rất mạnh điều này càng khẳng định xu thế thờ ơ với bluechips ngày càng gia tăng. Theo qui luật trên hình vẽ thì khả năng sẽ hình thành vùng kinh doanh ngắn hạn nằm ở vùng 460-480 điểm trong khoảng thời gian ngắn trước khi khởi nguồn cho một xu hướng mới.

  2. trunglph

    trunglph Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Jul 1, 2010
    Likes Received:
    27,642
    Sao không bảo là không lên được thì phải xuống thôi mới đúng bản chất thời gian vừa qua chứ hả>:)
  3. ntvn2003

    ntvn2003 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jun 10, 2010
    Likes Received:
    0
    Tăng bằng niềm tin Bác Giàu bảo thế
  4. ngocanhphat

    ngocanhphat Thành viên quen thuộc

    Joined:
    May 6, 2010
    Likes Received:
    0
    TTCK Mỹ vẫn đang trong xu hướng tăng dài hạn, và chu kỳ giảm từ cuối tháng 4/2010 chỉ là chu kỳ giảm trung hạn. Nếu theo quan điểm sóng Elliott thì TTCK Mỹ đang triển khai sóng giảm lớn số 2 (sóng tăng số 1 kéo dài từ tháng 3/2009 đến tháng 4/2010).

    (3) Các chỉ số chính trên TTCK Mỹ bắt đầu triển khai sóng giảm 2-c.

    (4) Mục tiêu của sóng giảm 2-c của chỉ số DJIA? có hai khả năng với xác xuất như nhau:

    - Khả năng thứ nhất: sóng giảm 2-c sẽ diễn biến chậm và kéo dài trong khoảng 2-3 tháng. Ngưỡng hỗ trợ mạnh là 9.000 điểm.

    - Khả năng thứ hai: sóng giảm 2-c sẽ diễn ra nhanh và mạnh. Ngưỡng hỗ trợ mạnh sẽ rơi vào vùng 8200+/-300 điểm.

    (5) Sau khi kết thúc sóng giảm 2-c, DJIA sẽ bật lên và đi ngang trong vùng 10.000+/-300 điểm trong khoảng vài tháng. Sau đó sẽ có đợt giảm điểm mạnh để test lại đáy sóng 2-c rồi sẽ bật tăng theo sóng tăng lớn số 3.
  5. jeery

    jeery Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Mar 2, 2010
    Likes Received:
    178
    tăng chừng 2 phiên nữa thì giẫm đạp nhau mà cover hàng ! cháy hàng !
  6. vicaren

    vicaren Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 29, 2009
    Likes Received:
    3,818
    Múc [r2)]
  7. ngochung711

    ngochung711 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 13, 2005
    Likes Received:
    117
    thời điểm này Múc con gì mới quan trọng
  8. thienlocphat

    thienlocphat Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jun 10, 2010
    Likes Received:
    0
    Hết lực bán tháo, HNX-Index lấy lại đà tăng
    13/08/2010 11:28:44

    [​IMG]

    (ĐTCK-online) Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index giảm điểm trong 2/3 thời gian giao dịch trước khi lực bắt đáy tăng mạnh, đẩy chỉ số này dần hồi phục và có được màu xanh khi kết thúc phiên giao dịch cuối tuần.
    Kết thúc phiên giao dịch ngày 13/08/2010, chỉ số HNX-Index đóng cửa ở mức 134,97 điểm, tăng 2,94 điểm (+2,23%). Tổng khối lượng khớp lệnh báo giá đạt 36.926.800 đơn vị (+4,65%), tổng giá trị đạt hơn 889,09 tỷ đồng (+8,72%).
    Phiên này, sàn HNX có 34 cổ phiếu được giao dịch thỏa thuận với tổng khối lượng giao dịch là 2.234.800 đơn vị, trị giá 74,32 tỷ đồng. Trong đó, mã SD7 được giao dịch thỏa thuận nhiều nhất với 325.000 cổ phiếu, với trị giá là 14,63 tỷ đồng.
    Như vậy, tổng khối lượng giao dịch toàn phiên đạt 39.161.600 cổ phiếu (+ 4,50%), tổng giá trị đạt 963,41 tỷ đồng (+8,80%).
    Trong số 326 cổ phiếu niêm yết trên sàn HNX, có 154 mã tăng, 137 mã giảm, 24 mã đứng giá và 11 mã không có giao dịch. Trong đó có 4 mã tăng trần là SPP, DHT, SD8, TDN và 10 mã giảm sàn. Đáng chú ý về cuối phiên, có 16 cổ phiếu đóng cửa ở giá sàn, 37 cổ phiếu đóng cửa ở giá trần.
    Trong 10 cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường, có 4 mã tăng giá, 5 mã giảm và 1 mã đứng giá.
    Cụ thể, NTP bình quân đạt 88.900 đồng/cổ phiếu, tăng 800 đồng (+0,91%). PVX bình quân đạt 22.800 đồng/cổ phiếu, tăng 400 đồng (+1,79%).
    BVS bình quân đạt 22.500 đồng/cổ phiếu, tăng 400 đồng (+1,81%). KLS bình quân đạt 14.900 đồng/cổ phiếu, tăng 100 đồng (+0,68%).
    SHB giữ nguyên mức giá tham chiếu là 13.900 đồng/cổ phiếu trong khi ACB lại giảm 200 đồng (-0,71%) xuống 28.000 đồng/cổ phiếu,
    PVS bình quân đạt 27.300 đồng/cổ phiếu, giảm 100 đồng (-0,36%). PVI bình quân đạt 20.600 đồng/cổ phiếu, giảm 200 đồng (-0,96%).
    PVL bình quân đạt 19.500 đồng/cổ phiếu, giảm 700 đồng (-3,47%). SQC bình quân đạt 111.200 đồng/cổ phiếu, giảm 1.300 đồng (-1,16%).
    Mã PVX dẫn đầu thị trường về khối lượng giao dịch báo giá với hơn 5,08 triệu đơn vị được giao dịch thành công, bình quân đạt 22.800 đồng/cổ phiếu, tăng 400 đồng (+1,79%).
    Tổng khối lượng của 5 mã có giao dịch lớn nhất thị trường chiếm 31,74% so với tổng khối lượng khớp lệnh báo giá trong phiên sáng nay.
    Cổ phiếu tăng giá mạnh nhất là DHT đạt 82.100 đồng/cổ phiếu, tăng 5.300 đồng (+6,90%) với hơn 15 nghìn cổ phiếu được khớp lệnh. Cổ phiếu giảm giá mạnh nhất là YSC khi tụt xuống mức 21.300 đồng/cổ phiếu, giảm 1.600 đồng (-6,99%) với tổng khối lượng giao dịch báo giá là hơn 4 nghìn cổ phiếu.
    Ngoài ra, xét về mức tuyệt đối thì V21 lại giảm giá mạnh nhất với mức giảm 3.700 đồng xuống còn 50.200 đồng/cổ phiếu, với 700 cổ phiếu được giao dịch.
    Nhà đầu tư nước ngoài trong phiên này mua vào 260.900 cổ phiếu (40 mã) và bán ra 753.200 cổ phiếu (15 mã).
    Cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài mua vào nhiều nhất là PVS khi mua vào 70.000 đơn vị, chiếm 28,18% tổng khối lượng giao dịch. Tiếp theo là VCG, GLT, PVX, VE9 với tổng khối lượng mua vào tương ứng là 50.000, 30.000, 19.200, 17.000 cổ phiếu.
    Ngược lại, họ bán ra nhiều nhất là SHB với 330.000 cổ phiếu, chiếm 58,01% tổng khối lượng giao dịch. Tiếp theo là PVI, PVS, LCS, DXP với tổng khối lượng bán ra tương ứng là 203.100, 168.000, 22.000, 8.800 cổ phiếu.
    5 cổ phiếu có khối lượng giao dịch lớn nhất
    Giá
    +/-
    %
    KLGD
    PVX
    22.800
    400
    1,79
    5.078.400
    KLS
    14.900
    100
    0,68
    2.747.700
    VCG
    30.400
    (1.500)
    (4,70)
    1.655.500
    HBS
    20.500
    (100)
    (0,49)
    1.161.100
    VGS
    17.100
    (400)
    (2,29)
    1.076.200
    5 cổ phiếu tăng giá mạnh nhất
    Giá
    +/-
    %
    KLGD
    DHT
    82.100
    5.300
    6,90
    15.200
    SD8
    18.600
    1.200
    6,90
    13.000
    SPP
    26.700
    1.700
    6,80
    9.000
    TDN
    26.700
    1.700
    6,80
    39.800
    VTL
    38.400
    2.400
    6,67
    1.300
    5 cổ phiếu giảm giá mạnh nhất
    Giá
    +/-
    %
    KLGD
    YSC
    21.300
    (1.600)
    (6,99)
    4.100
    QTC
    25.300
    (1.900)
    (6,99)
    2.100
    LBE
    12.000
    (900)
    (6,98)
    23.000
    CTM
    32.200
    (2.400)
    (6,94)
    142.300
    BVG
    17.500
    (1.300)
    (6,91)
    700
    HVT: Ngày GDKHQ nhận cổ tức năm tài chính 2009 (11%) và phát hành thêm cổ phiếu (5:2)
    AMV: Ngày GDKHQ tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2010




    Quang Sơn

Share This Page