VNI đã vượt qua ngưỡng 550 sẽ bật dậy vào tuần tới !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tuananhdao, 21/03/2008.

2571 người đang online, trong đó có 1028 thành viên. 09:47 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 8097 lượt đọc và 104 bài trả lời
  1. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    Giảm biên độ : trên Ha và Ho sẽ có các yếu tố tích cực

    Chỉ số VN-Index và HASTC-Index sẽ không thể giảm với tốc độ kinh hoàng như thời gian vừa qua.

    - Nhà đầu tư có thời gian suy nghĩ;

    - SCIC có thể mua vào với giá không quá cao vì bị giới hạn trần và qua đó tạo hưng phấn cho các nhà đầu tư.

    Hay một việc làm có ý nghĩa trong 1 : 2 sau đó Cp và UBCK sẽ ra biện pháp trong 2 ngày tới chứng tỏ đáy đã được xác lập. SICC cứu chứng khoán chỉ cần vào 2 mã đó là STB và DPM bên HO
    Còn ACB và KLS bên Ha quá ngon lành .
    Sau khi VNI lên 600 và HA lên 220 sẽ nới biên độ các đại gia tha hồ thu gom. Lúc này sẽ kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia mua . Khà khà ngon quá !
  2. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    Các pác chia buồn cùng TAD nhé giảm biên độ lỗ quá bao giờ mới lên lại giá mua hôm thứ 2 đây . ÔI mệt quá ! Khà Khà . Đã nói rồi không ai tin đợt UPTREN hồi phục mang tên " Hướng tới ngày giỗ tổ hung vương " chính thức bắt đầu . Ngon quá mong các bác bán ra cho TAD mua thêm 20% nữa nào ?
  3. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    Tổng số lệnh đặt mua phiên này là 14.353 lệnh với tổng khối lượng đặt mua 34.669.210 chứng khoán, so với ngày giao dịch trước tăng 0,56%. Tổng số lệnh đặt bán phiên này là 2.413 lệnh với tổng khối lượng đặt bán 6.122.310 đơn vị, so với phiên trước giảm -79,29%. Chênh lệch khối lượng (mua - bán) 28.546.900 chứng khoán, hiệu số mua ?" bán của phiên giao dịch trước là 4.914.850 chứng khoán.

    Giao dịch trên Trung tâm GDCK Hà Nội:


    Kết thúc phiên giao dịch ngày 27/03/2008, chỉ số HASTC-Index tăng 0,57 điểm (+0,33%) đóng cửa ở mức 175,88 điểm. Tổng khối lượng giao dịch cổ phiếu toàn thị trường đạt 739.500 chứng khoán với tổng giá trị 29,124 tỷ đồng (so với phiên trước giảm -91,06% về khối lượng và giảm -91,11% về giá trị giao dịch). Những cổ phiếu có khối lượng giao dịch báo giá lớn nhất trong ngày là KLS (197,500cp), NBC (54.000cp), PVI (27.600cp), PVS (21.200cp), HBE (20.400cp).
  4. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Bái phục pác TAD đó ? Pác phán lần nào chũng chuẩn !
  5. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    CP và cụ thể là Thủ tướng *************** đã chỉ đạo phối hợp Ngân hàng + UBCK vậy các pác còn lo nghĩ gì nữa giờ sang tuần mới mua là cực khó . Mà muốn mua cũng không mua nổi. Đã chặn đà bán tháo rồi. Kinh tế việt Nam chắc chắn sẽ vượt qua những khó khăn trước mắt và dài hạn khỏi lo nghĩ rồi đáy 500 đã rõ giờ là cơ hội có một không hai để lên tàu. Còn pác nào tin hay không tin thì ngồi ngoài mà xem diẽn biễn nhé !
  6. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    JP Morgan lạc quan về tình hình chứng khoán Việt Nam
    Thứ bảy, 29/3/2008, 13:33 GMT+7
    Đại diện JP Morgan vừa có cuộc trao đổi với báo giới về quan điểm đầu tư của ngân hàng này tại thị trường chứng khoán Việt Nam.

    Theo ông Dominic Price, Giám đốc Điều hành JP Morgan tại Việt Nam, "đất nước này đang đại diện cho cơ hội tăng trưởng mạnh mẽ và là thị trường rất quan trọng đối với JP Morgan. JP Morgan đang tích cực mở rộng việc tìm kiếm các cơ hội đầu tư tại Việt Nam."

    Đề cập đến sự quan tâm của JP Morgan tới các doanh nghiệp của Việt Nam, ông Dominic Price cho biết thêm: JP Morgan đang tiếp tục đối thoại, đàm phán với nhiều doanh nghiệp tiềm năng trong nước để tăng khoản đầu tư và mở rộng kế hoạch hợp tác, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam vươn ra thế giới.



    JP Morgan đang tiếp tục đối thoại, đàm phán với nhiều doanh nghiệp tiềm năng trong nước để tăng khoản đầu tư và mở rộng kế hoạch hợp tác, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam vươn ra thế giới


    Do chưa chính thức công bố kết quả nên JP Morgan "chưa thể thông báo cụ thể", nhưng ông Dominic Price bày tỏ sự lạc quan về kết quả những hoạt động này.

    Liên quan đến quan điểm đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam, ông Dominic Price nói: ?oChúng tôi đánh giá thị trường chứng khoán Việt Nam trên tinh thần xây dựng. Bất chấp sự suy giảm của thị trường do liên quan đến những biện pháp nhằm kìm chế lạm phát, nhưng những yếu tố đầu tàu của nền kinh tế vẫn duy trì sức tăng trưởng mạnh mẽ?.

    Cụ thể, ông cho rằng tình hình doanh nghiệp niêm yết nhìn chung vẫn ổn định với các bản cân đối kế toán lành mạnh. Hơn nữa, giá trị nhiều cổ phiếu hiện khá "hợp lý" và đang tạo sức hút lớn đối với các nhà đầu tư nước ngoài.

  7. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    Một số người lo ngại về khả năng nhà đầu tư nước ngoài đang quy đổi vốn để rút khỏi thị trường chứng khoán.

    Sự hoài nghi này xuất phát từ đà tăng mạnh của giá đồng USD so với VND trong tuần từ 24 - 28/3. Chỉ trong một tuần, giá USD đã tăng tới 3% trên thị trường tự do, tăng gần 2% trên thị trường ngân hàng.

    Diễn biến trên gây bất ngờ lớn bởi chỉ trước đó chưa đầy một tháng, người dân và doanh nghiệp có USD vẫn gặp nhiều khó khăn khi bán ra, phải chấp nhận tỷ giá thấp?

    Ngoài các nhu cầu ngoại tệ nhập khẩu của doanh nghiệp, cân đối vốn của các ngân hàng, chủ trương mua vào của Ngân hàng Nhà nước?, có một tác động chưa xác định cụ thể là nhu cầu chuyển đổi từ VND sang USD của khối đầu tư nước ngoài có tăng lên?

    Chính sự thiếu thông tin rõ ràng về việc xác minh tác động trên, nhiều nhà đầu tư chứng khoán lo ngại có biến động về nguồn vốn của khối đầu tư nước ngoài trên thị trường, bất lợi theo hướng rút ra.

    Lo ngại trên có cơ sở khi thị trường chứng khoán Việt Nam ở trong đà suy thoái mạnh mẽ, trong khi đó một số so sánh cho rằng giá chứng khoán ở một số thị trường khác trong khu vực lại đang có sức hấp dẫn, môi trường kinh tế thuận lợi, dẫn đến khả năng có những quyết định thoái vốn, chuyển hướng?

    Ngoài ra, những chính sách liên quan đến thị trường tiền tệ, thị trường chứng khoán vừa qua cũng có thể dẫn đến những lo ngại ở khối này. Rủi ro chính sách là một trong những điều ?okiêng kỵ? trong thu hút và giữ chân nhà đầu tư nước ngoài.

    Với những cơ sở trên, thị trường những ngày gần đây xuất hiện đồn đoán lo ngại về khả năng rút vốn của nhà đầu tư ngoại; theo đó, xu hướng phục hồi trong thời gian tới càng khó khăn, nếu không nói là sẽ có những biến động xấu.

    Trước những lo ngại ?omơ hồ? trên, chiều 28/3, Ủy ban Chứng khoán đã có thông tin trấn an nhà đầu tư.

    Qua kiểm tra lại các thành viên lưu ký nước ngoài tại thời điểm báo cáo, Ủy ban Chứng khoán cho biết số dư đầu tư nước ngoài không thay đổi. ?oNhu cầu mua ngoại tệ cho thị trường chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài về cơ bản không thay đổi và về cơ bản Ngân hàng Nhà nước đã đáp ứng được nhu cầu bán ngoại tệ của nhà đầu tư nước ngoài?.

    ?oMột số giao dịch ngoại hối chuyển khoản từ đồng Việt Nam sang ngoại tệ của một số ngân hàng là nhằm mục đích khác, không liên quan đến giao dịch chứng khoán?, Ủy ban Chứng khoán cho biết thêm.

    Như vậy, trước mắt, với những thông tin ban đầu từ Ủy ban Chứng khoán, nhà đầu tư có thể bình tâm hơn. Tuy nhiên, về lâu dài, khả năng nhà đầu tư nước ngoài rút vốn để chuyển hướng sang các thị trường khác? vẫn là một cảnh báo được nhắc đến trong thời gian qua.

    Hiện tại, cơ chế thu hút của Việt Nam thông thoáng, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi, nhưng lại không có những cam kết găm giữ theo những tỷ lệ nhất định như một số quốc gia khác. Một số đề xuất gần đây cho rằng Việt Nam có thể đưa ra một tỷ lệ dự trữ bắt buộc hợp lý, không quá lo ngại, để đề phòng tính huống xấu có thể xẩy ra, nhất là với những dòng vốn ngắn hạn.

    Tất nhiên, Pháp lệnh Ngoại hối của Việt Nam cũng đã có một điều khoản cần thiết. Điều 41 về ?oCác biện pháp đảm bảo an toàn? ghi rằng: ?oKhi xét thấy cần thiết, để bảo đảm an ninh tài chính, tiền tệ quốc gia, Chính phủ được áp dụng các biện pháp sau đây: 1. Hạn chế việc mua, mang, chuyển, thanh toán đối với các giao dịch trên tài khoản vãng lai, tài khoản vốn; 2. Áp dụng các quy định về nghĩa vụ bán ngoại tệ của người cư trú là tổ chức; 3. Áp dụng các biện pháp kinh tế, tài chính, tiền tệ; 4. Các biện pháp khác?.

    Đáng chú ý là trong các văn bản chính sách của Việt Nam vẫn thường thấy một độ mở tạo thuận lợi cho các ứng xử: ?o?Các biện pháp khác?.

    Theo số liệu của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, tính đến ngày 3/3/2008, đã có 600 tổ chức và 9.220 cá nhân là nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã giao dịch. Trong năm 2007, ước tính có khoảng 7 tỷ USD lượng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài đổ vào thị trường chứng khoán Việt Nam.
  8. FPS

    FPS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Hê hê hóa ra tuananhdown và buocnhay là 1
  9. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    Khà Khà nhầm nhọt sang trồng trọt roài
  10. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    Không có lý gì để ngân hàng đi ngược lại lợi ích chung


    Ý kiến cu?a bà Dương Thu Hương, Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam

    Theo ghi nhận của NHNN thì lượng tiền cho vay cầm cố chứng khoán của các ngân hàng chỉ hơn 10.000 tỷ đồng, so với tổng dư nợ của cả hệ thống thì con số này rất nhỏ bé. Trong tuần qua, tôi có trao đổi với một số ngân hàng thành viên về khả năng họ buộc phải giải chấp cổ phiếu. Thông tin thu nhận được cho thấy, bản thân các ngân hàng cũng không muốn giải chấp, vì họ cũng có đầu tư tài chính, làm như vậy là kéo giá xuống và chính họ cũng bị thiệt hại.

    Theo chủ trương của NHNN, các ngân hàng quốc doanh sẽ ngưng giải chấp cổ phiếu, đồng thời yêu cầu Hiệp hội vận động kêu gọi ngân hàng cổ phần ủng hộ chủ trương này. Cơ sở để các ngân hàng có thể thực hiện là vốn khả dụng trên toàn hệ thống đang tiến triển khả quan, đạt hơn 14.000 tỷ đồng, trong đó một lượng khá lớn ở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Một cơ sở nữa để chúng tôi vận động là Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo hỗ trợ cho những ngân hàng nhỏ, nếu thiếu thanh khoản tạm thời sẽ được vay vốn trên thị trường liên ngân hàng với lãi suất 9%/năm. Đây là giải pháp rất quan trọng, vì ngân hàng có thể tiếp tục cho nhà đầu tư cầm cố, lãi suất chênh lệch là khá lớn. Ngân hàng cũng là những nhà kinh doanh, trong trường hợp còn lối ra, tôi tin họ không ép khách hàng.

    Vai trò của Hiệp hội là tạo ra sự đồng thuận, nhất trí giữa các thành viên nhằm đảm bảo lợi ích chung, chứ không thể ép buộc các thành viên thực hiện. Nhưng khi ở chung một con thuyền thì việc một thành viên hành động khác mọi người cũng là việc không ai mong muốn. Hơn nữa, Chính phủ và NHNN đã "bật đèn xanh", nếu ngân hàng nào gặp khó khăn thì đã có hướng hỗ trợ, vậy không có lý gì để ngân hàng đó đi ngược lại lợi ích chung, nhất là khi cho vay kinh doanh chứng khoán chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ.



Chia sẻ trang này