VNI- Hành trình 1200 bắt đầu.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi NiemTinBatDiet, 28/12/2022.

748 người đang online, trong đó có 299 thành viên. 07:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 11197 lượt đọc và 82 bài trả lời
  1. NiemTinBatDiet

    NiemTinBatDiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2022
    Đã được thích:
    12.323
    - Những tin xấu đã xong.
    - Trung Quốc chuẩn bị mở cửa.
    - Ngân hàng nhà nước vào cuộc giải cứu BĐS.
    - Khối ngoại gom hàng mạnh.

    Chúc anh em gom hàng ngon đón Tết lớn! :drm
    ....................

    Ngân hàng Nhà nước 'vào cuộc', dòng tiền vào bất động sản năm 2023 sẽ tốt hơn?
    Ngân hàng | Thứ tư, 28/12/2022 | 07:21 GMT+7
    Ngân hàng Nhà nước sẽ phối hợp tổ chức diễn đàn về tín dụng cho thị trường bất động sản, để thị trường phát triển lành mạnh, ổn định, không để bong bóng, không để đóng băng.
    Bất chấp ngân hàng ‘siết’ van tín dụng bất động sản vẫn tăng gần 15%Lo rủi ro thanh khoản kỳ hạn, Ngân hàng Nhà nước 'ghìm cương' tín dụng bất động sản

    Chính sách tín dụng cho thị trường bất động sản là vấn đề nóng tại họp báo triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2023 tổ chức ngày 27/12. Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đào Minh Tú đã chia sẻ về việc khơi thông nguồn vốn cho thị trường bất động sản.

    Đề xuất hỗ trợ 2% lãi suất cho người mua nhà dưới 2 tỷ

    Bà Hà Thu Giang, Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng cho biết thời gian qua NHNN đã ban hành nhiều văn bản tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản.

    "Theo đó, NHNN đã chỉ đạo tổ chức tín dụng kiểm soát rủi ro tín dụng đối với hoạt động bất động sản, đặc biệt là đầu tư kinh doanh bất động sản trong đó kiểm soát mức độ tập trung tín dụng vào một số khách hàng, nhóm khách hàng lớn, các dự án có quy mô lớn, phân khúc cao cấp…", bà Giang nói.

    [​IMG]
    NHNN sẽ có giải pháp trước mắt về tín dụng cho thị trường bất động sản.

    Ngoài ra, NHNN cũng chỉ đạo các ngân hàng thương mại đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân, dự án bất động sản khu công nghiệp và các dự án bất động sản nhà ở sắp hoàn thành xây dựng và bàn giao, có khả năng trả nợ vay đầy đủ và đúng hạn, đảm bảo tính pháp lý, có thanh khoản tốt, nhất là các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, các dự án nhà ở thương mại với giá phù hợp.

    Đến ngày 14/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng ký công điện đề nghị các bộ ngành vào cuộc tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản và phát triển nhà ở. Trong đó, người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo Thống đốc NHNN cho vay, giải ngân nhanh chóng, đúng trọng tâm, trọng điểm, đúng đối tượng đối với các doanh nghiệp, dự án bất động sản đủ điều kiện theo đúng quy định của pháp luật.

    Thủ tướng đề nghị ưu tiên cho vay các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà ở thương mại với giá phù hợp, khả thi của thị trường và các loại hình bất động sản phục vụ mục đích sản xuất, kinh doanh, an sinh xã hội có hiệu quả cao, có khả năng trả nợ và phát triển.

    Dù vậy, trong văn bản gửi Thủ tướng và NHNN hôm 22/12, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA cho biết, chỉ còn vài ngày nữa là hết năm 2022 nhưng các doanh nghiệp bất động sản và người mua nhà vẫn khó vay tín dụng. Nguyên nhân chủ yếu là các ngân hàng thương mại không hạ chuẩn tín dụng.

    Đơn cử, doanh nghiệp xin vay khoản tín dụng mới dù có tài sản bảo đảm cũng không được ngân hàng chấp thuận do doanh nghiệp có khoản vay đáo hạn chưa thanh toán.

    Vì vậy, HoREA kiến nghị NHNN trình Chính phủ xem xét nới chuẩn tín dụng trong ngắn hạn từ nay đến hết 2023 để hỗ trợ cho doanh nghiệp và người mua nhà.

    Đồng thời, Chủ tịch HoREA còn kiến nghị ngân hàng cho người mua nhà ở thương mại có mức giá 1,8 - 2 tỷ đồng trở xuống được hỗ trợ 2% một năm lãi suất vay.

    Ông Đào Viết Phương, Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn FDAO chia sẻ: "Về phía các ngân hàng họ trao đổi trong năm 2022 gần như không thể giải ngân được đối với lĩnh vực bất động sản và phải đợi kế hoạch năm 2023. Hiện một vài ngân hàng ngoài quốc doanh hoặc ngân hàng liên doanh với nước ngoài vẫn còn room tín dụng nhưng điều kiện giải ngân tương đối phức tạp và còn kèm các điều kiện gần như bắt buộc, chẳng hạn như khách hàng phải mua bảo hiểm hoặc gói đầu tư”.

    Sớm có giải pháp tín dụng cho bất động sản

    Là thành viên Tổ công tác của Thủ tướng về lĩnh vực bất động sản. Chia sẻ tại họp báo, ông Tú cho biết đã trực tiếp cùng tổ công tác khảo sát, nghiên cứu, phân tích tại các địa phương và thấy rõ nhiều vấn đề khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp bất động sản.

    "Về giải pháp, tổ công tác cũng nhận thấy các cơ quan chức năng phải tăng cường trách nhiệm của mình và bản thân doanh nghiệp cũng phải tự có giải pháp. Sau khi kết thúc tổ công tác sẽ tổng kết đánh giá báo cáo Chính phủ và có giải pháp trước mắt về tín dụng cho thị trường bất động sản", Phó thống đốc nhấn mạnh.

    Sau công điện của Chính phủ về thị trường tín dụng, ông Tú cho biết NHNN đã quyết liệt triển khai về vấn đề tăng trưởng tín dụng lên tối đa 16%. "Room tín dụng đã mở; các hiệp hội đang vận động hạ lãi suất. NHNN cũng đang triển khai phần của ngân hàng trong phần việc của tổ công tác tháo gỡ khó khăn về thị trường bất động sản", ông nói.

    Về giải pháp tín dụng cho thị trường bất động sản năm 2023, đại diện NHNN thông tin: “dự kiến trong thời gian tới, NHNN sẽ phối hợp tổ chức diễn đàn về tín dụng cho thị trường bất động sản, tìm giải pháp để thị trường phát triển lành mạnh, không để “bong bóng" nhưng cũng không để "đóng băng".

    Theo nhận định của ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam: "Ngân hàng sẽ có động thái bơm thêm vào thị trường, nhưng thay vì bơm không kiểm soát giống như hồi đầu năm dòng tiền chảy vào chỗ không cần thiết sẽ lãng phí, không kích thích sự phát triển ổn định của thị trường, chỉ tạo ra hoạt động đầu cơ lũng đoạn thị trường.

    "Bây giờ với chỉ thị của Thủ tướng thì ngân hàng sẽ cân nhắc việc bơm ra và bơm vào đâu cho đúng và trúng. Khi Chính phủ đã chỉ đạo rồi thì họ phải cân đối bơm tiền vào các dự án cấp thiết của xã hội, nếu không các ngành nghề khác cũng phải dừng lại", ông Đính nói.

    Huyền Anh
    https://vnbusiness.vn/ngan-hang/nga...bat-dong-san-nam-2023-se-tot-hon-1090236.html
    ThanTuDoluuqncklk thích bài này.
  2. NiemTinBatDiet

    NiemTinBatDiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2022
    Đã được thích:
    12.323
    ....................
    Trung Quốc mở cửa tác động thế nào đến kinh tế toàn cầu
    Việc người Trung Quốc đại lục tăng mua sắm, du lịch có thể giúp Hong Kong, Hàn Quốc hưởng lợi, nhưng giá dầu thế giới cũng sẽ bị kéo lên cao.

    Hôm 26/12, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc thông báo sẽ hạ cấp độ ứng phó Covid-19, ngừng cách ly bắt buộc với hành khách nhập cảnh nước này từ ngày 8/1/2023. Động thái trên được coi là bước tiếp theo nhằm nới lỏng dần chiến lược "Zero Covid" được Trung Quốc duy trì gần 3 năm qua, chuyển sang sống chung với dịch bệnh.

    Thông tin này không chỉ kéo thị trường chứng khoán Trung Quốc đi lên, mà còn có tác động tích cực lên cổ phiếu hàng loạt công ty liên quan đến du lịch và tiêu dùng tại Hàn Quốc, Nhật Bản. Cổ phiếu Lotte Tour Development sáng nay có thời điểm tăng 7%. Japan Airport Terminal tăng 3,7%. Các hãng mỹ phẩm được ưa chuộng tại Trung Quốc, như Shiseido và Amorepacific cùng tăng 5,7%.

    "Chính phủ Trung Quốc đang bước thêm bước nữa để tiến tới mở cửa hoàn toàn. Động thái này có thể tạo ra đà tăng cho nhóm cổ phiếu liên quan đến tiêu dùng Trung Quốc, như mỹ phẩm, giải trí và du lịch", Han Jiyoung – chiến lược gia tại Công ty Chứng khoán Kiwoom nhận định trên Bloomberg.

    [​IMG]
    Hành khách tại Sân bay Quốc tế Bắc Kinh hồi tháng 3/2022. Ảnh: Reuters

    Dù vậy, một báo cáo hồi giữa tháng của Goldman Sachs nhận định Hong Kong, Thái Lan và Singapore mới là các nền kinh tế có thể hưởng lợi lớn nhất khi Trung Quốc bỏ hạn chế về Covid-19 và mở cửa nền kinh tế. Nguyên nhân chủ yếu là việc này sẽ giúp kéo nhu cầu hàng nhập khẩu và du lịch nước ngoài lên cao.

    GDP Hong Kong được dự báo tăng thêm 7,6% nhờ nguồn thu từ xuất khẩu và du lịch. GDP Thái Lan hưởng lợi thêm 2,9%. Tác động này với Singapore nhỏ hơn, vào khoảng 1,2%. Theo sau là Malaysia với 0,7%.

    Ước tính trên dựa trên giả thiết việc Trung Quốc mở cửa sẽ tăng nhu cầu nội địa của nước này thêm 5% và số chuyến bay quốc tế quay về mức năm 2019. "Việc Trung Quốc mở cửa có thể mang lại tác động tích cực nhất lên du lịch quốc tế, rồi đến hàng hóa nhập khẩu", các nhà kinh tế tại Goldman Sachs cho biết.

    Chi tiêu du lịch tại Hong Kong có thể tăng tương đương 6% GDP. Tác động này lên Thái Lan vào khoảng 3%. Các con số này có thể còn lớn hơn nếu khách Trung Quốc "chi tiêu bù" sau 3 năm biên giới bị đóng cửa, các nhà kinh tế học cho biết.


    Dù vậy, trừ Hong Kong và Singapore, tác động thương mại trực tiếp từ việc Trung Quốc mở cửa lên các nền kinh tế khác ở châu Á là khá nhỏ, chỉ tương đương 0,2 – 0,4%.

    Với thị trường hàng hóa, Goldman Sachs cho rằng nhu cầu từ Trung Quốc hồi phục có thể kéo giá dầu thế giới lên thêm 15 USD một thùng. Chính sách phong tỏa tại Trung Quốc là lý do chủ yếu khiến giá dầu đi xuống thời gian qua. Nhu cầu dầu của nước này năm nay cũng giảm lần đầu tiên trong hai thập kỷ. Vì thế, việc Trung Quốc tái gia nhập thị trường năng lượng sẽ có tác động khổng lồ lên giá cả năm tới.

    Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) dự báo nhu cầu dầu toàn cầu tăng vọt, thêm 2,2 triệu thùng một ngày năm tới. Con số này cao đáng kể so với mức tăng sản xuất trung bình của OPEC giai đoạn 2010 – 2019 là 1,5 triệu thùng một ngày. Trung Quốc có thể đóng góp tới 60% tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu năm sau. Forbes cho biết chỉ riêng khả năng Trung Quốc mở cửa đã là lá chắn lớn nhất giúp ngăn chặn suy thoái.

    Tuy nhiên, một số quốc gia sẽ không hào hứng với tác động từ việc mở cửa này. Theo Financial Times, trên lý thuyết, tăng trưởng của Trung Quốc tăng tốc sẽ khiến giá hàng hóa tăng mạnh, từ đó gây tác động lan truyền sang các mặt hàng khác.

    Ví dụ, các thị trường châu Âu vốn đau đầu vì giá năng lượng cao và chuỗi cung ứng gián đoạn cả năm qua. Tuy nhiên, họ vẫn đang hưởng lợi phần nào vì nhu cầu khí đốt tại Trung Quốc yếu. Việc này giúp họ mua được khí dễ dàng hơn. Nhưng sang năm tới, khi Trung Quốc nhập khí đốt trở lại, nguồn cung sẽ lại căng thẳng và sức ép lạm phát sẽ tăng tốc.

    Với người tiêu dùng Mỹ, giá dầu cao sẽ kéo giá xăng trong nước lên. Tiền sưởi ấm cũng sẽ tăng khi mùa đông năm nay, Mỹ đang phải hứng chịu các trận bão tuyết lớn chưa từng có. Nhiều hàng hóa khác sẽ tăng giá theo khi chi phí vận tải và sản xuất lên cao.

    Nếu sức ép lạm phát đủ lớn, thị trường sẽ phải nghĩ lại về khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) ngừng nâng lãi suất trong năm tới. Cơ quan này đã nâng lãi suất 7 lần năm nay, khiến suy thoái trở thành nỗi lo thường trực trên toàn cầu.

    Hà Thu
    https://vnexpress.net/trung-quoc-mo-cua-tac-dong-the-nao-den-kinh-te-toan-cau-4553088.html
    ThanTuDo thích bài này.
  3. kimxalangquan

    kimxalangquan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2012
    Đã được thích:
    10.729
    cụ tinhle phải ko nhỉ
    kubon2805, ThanTuDoNiemTinBatDiet thích bài này.
  4. alibaba1719

    alibaba1719 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/07/2019
    Đã được thích:
    4.047
    chào mừng cụ tinhle đã trở lại, lúc nào cũng rất tích cực ~o)
    ThanTuDoNiemTinBatDiet thích bài này.
  5. NiemTinBatDiet

    NiemTinBatDiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2022
    Đã được thích:
    12.323
    Chào Anh! dạ, em đây ạ...Mới quay lại kiếm tiền ăn Tết. Mời anh! :drm
    Cong8688, ThanTuDokimxalangquan thích bài này.
    Cong8688 đã loan bài này
  6. kimxalangquan

    kimxalangquan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2012
    Đã được thích:
    10.729
    vẫn tình yêu với bank chứ bro?
    kubon2805, ThanTuDoNiemTinBatDiet thích bài này.
  7. NiemTinBatDiet

    NiemTinBatDiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2022
    Đã được thích:
    12.323
    Lạc quan mong mang lại chút sắc xanh, chút hy vọng cho anh em. :drm
    --- Gộp bài viết, 28/12/2022, Bài cũ: 28/12/2022 ---
    Bank em nghĩ đoạn này tăng chậm nên ôm 2 con H.PG, N.VL...Chờ TQ mở cửa và giải cứu BĐS mong ấm lên cuối năm ạ.
    --- Gộp bài viết, 28/12/2022 ---
    Chứng khoán toàn TG thời gian qua diễn biến khá tích cực, đang dao động hẹp...Hà cớ gì VN phải chịu nổi nhục này [-O<[-O<[-O<
    --- Gộp bài viết, 28/12/2022 ---
    ....................
    Tỷ giá USD hôm nay 28/12: Suy giảm nhẹ


    Giá USD suy giảm sau thông tin Trung Quốc sẽ nới lỏng các biện pháp phòng dịch COVID-19.

    Ngày 28/12, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam niêm yết tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ như sau:


    Tỷ giá các ngoại tệ khác niêm yết tại ngân hàng Vietcombank:

    [​IMG]
    ThanTuDokimxalangquan thích bài này.
  8. NiemTinBatDiet

    NiemTinBatDiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2022
    Đã được thích:
    12.323
    [​IMG]
    Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 27/12: Gom mạnh NVL và HPG, mua ròng hơn 840 tỷ đồng
    Tác giả N.T

    27/12/2022 16:25

    0:00/0:00
    0:00
    Nam miền Bắc
    (ĐTCK) Nhà đầu tư nước ngoài vẫn duy trì trạng thái mua ròng tích cực trên toàn thị trường với giá trị gần gấp đôi phiên hôm qua, đạt hơn 840 tỷ đồng, trong đó tâm điểm mua vào là cặp đôi cổ phiếu NVL và HPG.
    Trên sàn giao dịch HOSE, hôm nay nhà đầu tư nước ngoài mua vào 70,23 triệu đơn vị, tổng giá trị 1.494,38 tỷ đồng, tăng 40,58% về khối lượng và 10,24% về giá trị so với phiên đầu tuần (26/12).

    Ở chiều ngược lại, khối bán ra 30,15 triệu đơn vị, giá trị 721,59 tỷ đồng, giảm 15% về khối lượng và 20,73% về giá trị so với phiên trước.

    Như vậy, phiên hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 40,08 triệu đơn vị, giá trị mua ròng đạt 772,79 tỷ đồng, tăng 176,88% về lượng và 73,55% về giá trị so với phiên trước đó.

    Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu NVL với khối lượng 7,16 triệu đơn vị, giá trị mua ròng đạt 96,68 tỷ đồng.

    Trong khi đó, HPG lùi về vị trí thứ 2 khi được mua ròng 4,89 triệu đơn vị, giá trị mua ròng đạt 86,87 tỷ đồng.

    Trái lại, khối ngoại vẫn bán ròng khá nhỏ giọt với VHM tiếp tục dẫn đầu chỉ đạt 11,77 tỷ đồng, tương đương khối lượng bán ròng hơn 0,25 triệu đơn vị.

    Trên sàn giao dịch HNX, nhà đầu tư nước ngoài mua vào hơn 1,03 triệu đơn vị, giá trị 20,55 tỷ đồng, tăng 3,02% về khối lượng nhưng giảm 14,8% về giá trị so với phiên đầu tuần ngày 26/12.

    Ở chiều ngược lại, khối này bán ra 562.660 đơn vị, giá trị 9,3 tỷ đồng, tăng 146% về khối lượng và tăng gấp hơn 3 lần về giá trị so với phiên trước đó.

    Như vậy, khối ngoại đã mua ròng 0,47 triệu đơn vị, giá trị mua ròng đạt 11,25 tỷ đồng, giảm 39,14% về lượng và 48,56% về giá trị so với phiên trước.


    Phiên hôm nay, khối ngoại tập trung mua PVS với khối lượng mua ròng đạt 765.530 đơn vị, giá trị tương ứng hơn 16,43 tỷ đồng. Các cổ phiếu còn lại chỉ được mua ròng trên dưới nửa tỷ đồng.

    Ở chiều ngược lại, khối ngoại quay ra bán ròng mạnh nhất IDC với khối lượng 149.600 đơn vị, giá trị 4,69 tỷ đồng. Tiếp theo là PTI bị bán ròng 1,82 tỷ đồng (37.100 đơn vị).

    Trên thị trường UPCoM, khối ngoại mua vào 855.700 đơn vị, giá trị 66,82 tỷ đồng, tăng 126,92% về khối lượng và tăng gấp hơn 3 lần về giá trị so với phiên trước đó.

    Ngược lại, khối này bán ra với khối lượng 190.300 đơn vị, giá trị 8,21 tỷ đồng, tăng gần 5% về lượng và đạt xấp xỉ về giá trị so với phiên trước đó.

    Do đó, phiên này khối ngoại đã trở lại mua ròng 665.400 đơn vị, giá trị mua ròng đạt 58,61 tỷ đồng, tăng gấp hơn 2 lần về lượng và hơn 6 lần về giá trị so với phiên trước.

    Phiên hôm nay, khối ngoại tập trung mua ròng mạnh cổ phiếu ACV với khối lượng 694.800 đơn vị, giá trị mua ròng đạt 59,07 tỷ đồng. Còn lại các cổ phiếu khác chỉ được mua ròng nhỏ giọt.

    Ngược lại, khối này vẫn chỉ bán ròng 5 mã, trong đó VTP tiếp tục dẫn đầu khi bị bán ròng 92.500 đơn vị, giá trị bán ròng đạt 2,39 tỷ đồng.

    Tính chung trên toàn thị trường trong phiên 27/12, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 41,22 triệu đơn vị, giá trị mua ròng đạt 842,65 tỷ đồng, tăng 166,97% về lượng và 77,21% về giá trị so với phiên đầu tuần ngày 26/12 (mua ròng 475,52 tỷ đồng).
    ..........
    https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/g...-hpg-mua-rong-hon-840-ty-dong-post312604.html
    --- Gộp bài viết, 28/12/2022, Bài cũ: 28/12/2022 ---
    Đoạn này anh đầu tư vào ngành nào ạ.
    ThanTuDo thích bài này.
  9. kimxalangquan

    kimxalangquan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2012
    Đã được thích:
    10.729
    vừa rồi mình vào bank chứng là chủ yếu
    kubon2805, ThanTuDoNiemTinBatDiet thích bài này.
  10. phowalldatthubinhduong

    phowalldatthubinhduong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/09/2021
    Đã được thích:
    1.535
    [​IMG]
    ThanTuDo thích bài này.

Chia sẻ trang này