VNI hành trình catwalk trên con đường tơ lụa [923-1123] năm 2023!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi xuanthanh_quangloc, 21/12/2022.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
7582 người đang online, trong đó có 1061 thành viên. 14:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 38180 lượt đọc và 215 bài trả lời
  1. xuanthanh_quangloc

    xuanthanh_quangloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2015
    Đã được thích:
    32.889
    Dự đoán có thể là vậy.
    Tnab19998 thích bài này.
  2. xuanthanh_quangloc

    xuanthanh_quangloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2015
    Đã được thích:
    32.889
    DJ vẫn bình yên, không có gì biến động lớn, qua lễ chắc Vni lại tiếp tục đi ngang, tiền vào ck cũng mức vừa phải, khối ngoại rút ròng nên VNI vẫn chưa có cửa gì sáng.
    Tnab19998 thích bài này.
  3. Tnab19998

    Tnab19998 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2022
    Đã được thích:
    88.088
    Thằng Cu DXY đang tạo đáy bò lên dần đấy bác xuanthanh :> fed tăng 0.25 thì dxy 105-106 khả thi ấy chứ
    xuanthanh_quangloc thích bài này.
  4. xuanthanh_quangloc

    xuanthanh_quangloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2015
    Đã được thích:
    32.889
    Nói chung là vẫn chưa có gì xấu hơn, tin tốt thì cũng biết hết rồi, giờ phụ thuộc khoai tây ngừng bán ròng và mua trở lại thì tốt, còn ngược lại thì lại nằm phục kích.
    Tnab19998 thích bài này.
  5. xuanthanh_quangloc

    xuanthanh_quangloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2015
    Đã được thích:
    32.889
    https://vnexpress.net/cong-nhan-roi-tp-hcm-ve-que-tim-viec-4600784.html
    Thứ năm, 4/5/2023, 05:00 (GMT+7)
    Công nhân rời TP HCM về quê tìm việc
    Nhà máy giảm việc, hạn chế tuyển lao động, chi phí ở thành phố tăng cao nên nhiều công nhân hồi hương tìm cơ hội.

    Từ đầu năm nay, mỗi tuần Công ty TNHH L.R Việt Nam ở Khu chế xuất Linh Trung 1 (TP Thủ Đức), chuyên gia công giày, chỉ còn sản xuất ba ngày do hụt đơn hàng. Công nhân thiếu việc nên thu nhập giảm. Sau nhiều ngày suy nghĩ, chị Trần Thị Cẩm Linh quyết định nghỉ việc, về quê làm rẫy cùng gia đình.

    Gần 10 năm trước, chị Linh rời Định Quán (Đồng Nai) theo người quen lên thành phố làm công ty. Chị gặp chồng, cũng là công nhân khu chế xuất. Sau nhiều năm gắn bó với nhà máy, lương cơ bản của anh chị tăng dần. Nếu doanh nghiệp sản xuất ổn định, có tăng ca, tổng thu nhập mỗi tháng hai vợ chồng hơn 20 triệu đồng. Tuy nhiên sau khi trừ tiền nhà trọ, ăn uống, nuôi một con nhỏ ở thành phố và hai con ở quê, anh chị vẫn không có dư.

    [​IMG]

    Vợ chồng chị Linh chăm sóc vườn xoài ở Định Quán. Ảnh: An Phương

    Người mẹ 29 tuổi nói rằng trải qua nhiều biến cố như đợt thành phố bùng dịch, anh chị bắt đầu nghĩ đến chuyện hồi hương. Đặc biệt khi hai con bắt đầu đến tuổi dậy thì, cần mẹ bên cạnh. Nhà có sẵn ba mẫu đất rẫy tương đương 30.000 m2 nên anh chị lên kế hoạch về quê làm nông nghiệp.

    Đầu năm ngoái, chồng chị nghỉ việc về trước chăm sóc vườn xoài, trồng thêm sầu riêng. Chị vẫn làm việc ở nhà máy để duy trì nguồn thu nhập cố định, đề phòng công việc ở quê không thuận lợi. Những ngày nhà máy giảm việc, chị tranh thủ về quê làm rẫy cho quen tay chân.

    "Tôi chưa định về ngay nhưng tình hình sản xuất công ty không ổn nên quyết định sớm hơn", chị Linh nói. Sau gần 4 tháng bỏ nhà máy, chị Linh vẫn đang học cách chi tiêu theo thu nhập mùa vụ thay vì lương cứng hàng tháng như trước. Người mẹ ba con nói rằng có lúc bỏ ra cả chục triệu đồng thuê người, mua phân bón "xót hết ruột" nhưng phải quen dần. Ngày trước đi làm công ty nắng mưa không đến đầu giờ làm rẫy phải phơi mặt cả ngày ngoài trời. Tuy nhiên, bù lại gia đình được ở bên nhau.

    Không gồng nổi chi phí ở thành phố là lý do chị Phan Thị Kiều Trang, 40 tuổi, quyết định hồi hương. Gia đình không có đất đai làm nông nghiệp, chị tiếp tục tìm cơ hội ở công xưởng.

    Chị Trang có gần 15 năm gắn bó với Công ty TNHH Nikkiso Việt Nam ở Khu chế xuất Tân Thuận (quận 7), thu nhập mỗi tháng gần 16 triệu đồng. Tuy nhiên, vốn là mẹ đơn thân, tiền lương của chị không đủ xoay xở chi phí ở thành phố ngày càng đắt đỏ. Hai con gái đi học không người đưa rước.

    Khi công ty mở thêm nhà máy ở Quảng Ngãi, cách nhà ở quê khoảng 30 phút chạy xe máy, chị Trang xin chuyển việc. Mẹ chị nhận đưa đón cháu đi học, lo cơm nước hàng ngày. Phần chị, dù chênh lệch lương tối thiểu vùng, thu nhập có giảm so với lúc ở thành phố, tuy nhiên, người mẹ hai con vẫn thấy hài lòng bởi giảm được nhiều áp lực.

    Không chỉ chị Trang, từ đầu năm đến nay, đã có hơn 10 công nhân Nikkiso xin chuyển việc về nhà máy ở Quảng Ngãi. Bà Nguyễn Thị Phát, Chủ tịch Công đoàn công ty, nói nhà máy mới đang trong giai đoạn vận hành thử nghiệm, chính thức hoạt động vào tháng 6 tới. Công ty đang chuẩn bị nhân sự và có nhiều chính sách thu hút lao động về làm việc. Công nhân có kinh nghiệm trở về từ thành phố chắc chắn sẽ có cơ hội thăng tiến.

    [​IMG]
    Sau khi cắt giảm hơn 3.000 lao động ở TP HCM vào cuối năm ngoái, Công ty TNHH Tỷ Hùng cho biết sẽ nhận lao động khi về làm ở hai nhà máy đóng tại Bến Tre và Đồng Tháp. Ảnh: An Phương

    Rời thành phố về quê tìm cơ hội không chỉ là câu chuyện của chị Trang, chị Linh. Khảo sát hơn 1.000 công nhân ở TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai của Viện Nghiên cứu Đời sống Xã hội (Social Life), cho kết quả có 15,5% người lựa chọn sẽ về quê trong thời gian tới, 44,6% người lưỡng lự và 39,9% người chưa có dự định.

    Theo khảo sát, lý do lớn nhất để lao động về quê là gần gia đình, thu nhập khi làm việc ở thành phố không đủ trang trải cuộc sống. Xét về hoàn cảnh, nhóm nhiều tuổi, có con gửi ông bà chăm sóc càng mong muốn được hồi hương.

    Một lý do khác là cơ hội việc làm ở các quê cũng đã tốt hơn khi chính sách mở rộng các khu công nghiệp các tỉnh, không tập trung ở một số thành phố lớn như trước đây. Chi phí mặt bằng, nhân công ở TP HCM và một số khu vực của Đồng Nai, Bình Dương tăng cao, các doanh nghiệp dịch chuyển nhà máy về các địa phương để có chi phí rẻ hơn, kéo theo lượng lớn lao động hồi hương.

    PGS.TS Nguyễn Đức Lộc, Viện trưởng Social Life, nói rằng những người về quê có hai nhóm, với người trẻ khi hồi hương sẽ tiếp tục làm việc trong các nhà máy gần nhà. Lao động lớn tuổi trở về với nông nghiệp.

    Trong ngắn hạn, xu hướng này có thể gia tăng do việc làm ở các thủ phủ công nghiệp, thành phố lớn ngày một eo hẹp. Khảo sát của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP HCM về nhu cầu sử dụng lao động của gần 4.000 doanh nghiệp trong quý 1 cho thấy, so với cuối năm ngoái, gần 31% giảm lao động, trên 50% giữ nguyên, không tuyển mới và khoảng 19% tăng lao động. Nhóm cắt giảm lao động chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực giày da, dệt may, xây dựng, chế biến lương thực phẩm...

    [​IMG]
    Buổi tuyển dụng lao động do Trung tâm dịch vụ việc làm Đồng Tháp tổ chức cho lao động hồi hương hồi đầu năm. Ảnh: An Phương

    Ông Ngô Xuân Liễu, Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm quốc gia, cho biết chính sách chi trả trợ cấp thất nghiệp hiện nay khá linh hoạt, giúp lao động có thêm cơ hội khi hồi hương. Ví dụ lao động làm việc ở TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai mất việc có thể chuyển hưởng về tỉnh và được các trung tâm giới thiệu việc làm phù hợp tại nơi ở.
    Lê Tuyết
    Tnab19998 thích bài này.
  6. xuanthanh_quangloc

    xuanthanh_quangloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2015
    Đã được thích:
    32.889
    https://vnexpress.net/fed-tang-lai-suat-lan-thu-10-lien-tiep-4600797.html
    Thứ năm, 4/5/2023, 05:14 (GMT+7)
    Fed tăng lãi suất lần thứ 10 liên tiếp
    Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hôm 3/5 thông báo nâng lãi suất tham chiếu thêm 25 điểm cơ bản (0,25%), bất chấp biến động trong ngành ngân hàng.

    Lãi suất tham chiếu tại Mỹ hiện vào khoảng 5-5,25%. Đây là mức cao nhất trong hơn 15 năm qua.

    Fed đã tăng lãi 10 lần liên tiếp kể từ tháng 3/2022. Lãi suất này áp dụng cho các khoản vay qua đêm liên ngân hàng. Dù đây không phải mức mà người tiêu dùng phải trả, động thái của Fed vẫn có thể ảnh hưởng đến lãi suất cho vay và tiết kiệm mà họ tiếp xúc hàng ngày, như vay mua nhà, mua xe, dùng thẻ tín dụng.

    Việc này diễn ra trong bối cảnh ngành ngân hàng chịu nhiều tổn thương do lãi suất cao. 3 nhà băng tại Mỹ đã sụp đổ chỉ trong gần 2 tháng.

    [​IMG]

    Chủ tịch Fed Jerome Powell trong cuộc họp báo hôm 3/5. Ảnh: Reuters

    Thông báo sau phiên họp của Fed tiếp tục nhấn mạnh cam kết ghìm lạm phát. Tuy nhiên, họ không còn khẳng định "thắt chặt thêm nữa có thể là động thái phù hợp" như lần trước. Việc này làm tăng khả năng Fed dừng nâng lãi.

    Trong buổi họp báo sau đó, khi được hỏi về thời điểm ngừng lại, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết họ "sẽ bàn bạc về điều này trong cuộc họp tháng 6". "Hội đồng ủng hộ mạnh mẽ việc nâng lãi lần này, nhưng cũng có thảo luận về dừng lại", ông nói.

    "Mọi người có nói về việc dừng lại, nhưng không nhiều. Chúng tôi có cảm giác rằng mình đã đến rất gần thời điểm đó rồi. Nhưng một lần nữa, tôi nhắc lại rằng việc này sẽ được đánh giá liên tục", Powell cho biết.

    [​IMG]
    Các đợt điều chỉnh lãi suất của Fed kể từ năm 2006. Đồ thị: Reuters

    Các cuộc thảo luận tại Fed có thể dồn dập hơn trong vài tuần tới, khi hoạt động đi vay gặp khó khăn và nền kinh tế bị cảnh báo tiến gần đến suy thoái. "Những người theo quan điểm thắt chặt và nới lỏng tại Fed sẽ phải tranh luận về việc các chính sách hiện đã đủ để kéo lạm phát về mục tiêu 2% hay chưa. Họ cần cân nhắc tình trạng của nền kinh tế, hướng đi của lạm phát và hàng loạt rủi ro kinh tế", Joseph Brusuelas - kinh tế trưởng tại RSM US nhận định trên CNN.

    Dù vậy, Powell tỏ ra lạc quan với kinh tế Mỹ. Ông chỉ ra số việc làm mới giảm mạnh không kéo tỷ lệ thất nghiệp lên cao.

    Trong tháng 3, Mỹ tạo thêm 9,59 triệu việc làm mới, giảm so với đỉnh 12 triệu cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp một năm qua chưa vượt quá 3,7%.

    Fed nhận định việc thắt chặt điều kiện cho vay có thể giảm tốc nền kinh tế, khiến cơ quan này đạt mục tiêu lạm phát. "Tín dụng bị thắt chặt có thể gây sức ép lên hoạt động kinh tế, tuyển dụng và lạm phát. Quy mô tác động của những việc này vẫn còn chưa chắc chắn", thông báo của Fed cho biết.

    Bất chấp sự sụp đổ của First Republic Bank tuần trước, Powell cho rằng các biến động trong ngành ngân hàng không quá đáng ngại. Ông nhận định tình hình "đã cải thiện kể từ tháng 3 và nhiều nhà băng đã quan tâm đến vấn đề thanh khoản". Nhận định về thương vụ JP Morgan mua First Republic, Powell cho rằng "đây là việc tốt với hệ thống ngân hàng".

    Hà Thu (theo CNN)
    Tnab19998 thích bài này.
  7. xuanthanh_quangloc

    xuanthanh_quangloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2015
    Đã được thích:
    32.889
    https://vnexpress.net/chu-tich-fed-canh-bao-khong-the-cuu-my-khoi-vo-no-4600931.html
    Thứ năm, 4/5/2023, 11:35 (GMT+7)
    Chủ tịch Fed cảnh báo không thể cứu Mỹ khỏi vỡ nợ
    Ông Jerome Powell cho rằng nếu không nới trần nợ công sẽ là rủi ro chưa từng có tiền lệ và gây ra hậu quả khó lường với Mỹ.

    "Chúng ta đang trong thời kỳ thiếu chắc chắn. Các tác động lên nền kinh tế Mỹ có thể tiêu cực và khó lường", Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell cho biết trong cuộc họp báo hôm 3/5, "Mọi người không nên nghĩ rằng Fed có thể bảo vệ nền kinh tế khỏi các tác động trong ngắn hạn và dài hạn từ việc vỡ nợ".

    Powell cho biết các quan chức Fed có thảo luận về trần nợ công và coi đây là một rủi ro. Tuy nhiên, việc này không ảnh hưởng đến quyết định về lãi suất của họ. Fed hôm qua nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản (0,25%), đưa lãi suất tham chiếu lên 5-5,25%.

    [​IMG]

    Chủ tịch Fed Jerome Powell trong cuộc họp báo hôm 3/5 tại Mỹ. Ảnh: Reuters

    Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đầu tuần này cảnh báo với các nghị sĩ Mỹ rằng cơ quan này chỉ có thể sử dụng các biện pháp kế toán đặc biệt để giữ nợ công trong giới hạn đến đầu tháng 6. Vì vậy, giới chức Mỹ hiện chỉ còn một tháng để đạt thỏa thuận nâng trần nợ công, tránh việc chính phủ vỡ nợ. Tổng thống Mỹ Joe Biden sau đó đã mời 4 lãnh đạo hàng đầu tại Quốc hội ngày 9/5 đến Nhà Trắng để họp.

    Trước đó, hồi tháng 1, Yellen đã thông báo với các nghị sĩ rằng chính phủ chỉ còn đủ tiền chi trả đến đầu tháng 6, nếu không tăng trần nợ. Mỹ đã chạm trần nợ công từ tháng 1. Tuy nhiên, vài tháng qua, các nhà hoạch định chính sách nước này vẫn chưa thống nhất được về trần nợ mới.

    Đảng Cộng hòa và Dân chủ tại Mỹ hiện vẫn bất đồng. Tháng trước, Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarth đưa ra kế hoạch giảm chi 4.500 tỷ USD và tăng trần nợ thêm 1.500 tỷ USD. Ông cho biết đây sẽ là cơ sở để đàm phán vấn đề này trong vài tuần tới.

    Tuy nhiên, dự luật này sau đó không được thông qua tại Thượng viện do đảng Dân chủ kiểm soát. Tổng thống Mỹ Joe Biden thì cho biết ông sẵn sàng thảo luận các biện pháp giảm thâm hụt ngân sách, nhưng việc này nên tách biệt khỏi vấn đề trần nợ.

    Powell hôm qua khẳng định Fed không tham gia vào quá trình đàm phán này. "Chúng tôi không đưa ra lời khuyên cho bên nào cả. Chúng tôi chỉ nói rằng đây là vấn đề quan trọng cần phải hoàn thành", ông nói.

    Hà Thu (theo Bloomberg, Reuters)
    Tnab19998 thích bài này.
  8. xuanthanh_quangloc

    xuanthanh_quangloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2015
    Đã được thích:
    32.889
    Năm nay đi đâu cũng nghe thấy hai từ Khó khăn... nghe nhiều đến mức thành quen.
    Tnab19998 thích bài này.
  9. xuanthanh_quangloc

    xuanthanh_quangloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2015
    Đã được thích:
    32.889
    Kết thúc phiên 05/05/2023 lại một phiên VNI giằng co và đi ngang chốt phiên vni giảm 0.3 points, điểm số duy trì mốc 1040. Qua tuần khả năng sẽ có test đáy và rung lắc mạnh, cửa tăng thì đang bỏ ngỏ vì khoai tây đang muốn cầm $ để gửi ls cao ;;)
    Tnab19998 thích bài này.
  10. Tnab19998

    Tnab19998 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2022
    Đã được thích:
    88.088
    :drm4 nhẽ ra phiên nay là tháo xích rồi mà mms còn cố giữ chợ... thứ 2 trả đ ạ
    xuanthanh_quangloc thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này