VNI hành trình catwalk trên con đường tơ lụa [923-1123] năm 2023!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi xuanthanh_quangloc, 21/12/2022.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
8431 người đang online, trong đó có 1039 thành viên. 11:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 9 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 9)
Chủ đề này đã có 38166 lượt đọc và 215 bài trả lời
  1. xuanthanh_quangloc

    xuanthanh_quangloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2015
    Đã được thích:
    32.889
    https://nld.com.vn/kinh-te/lai-suat...nhau-chay-vao-ngan-hang-20230611145318026.htm
    Lãi suất giảm nhanh, tiền nhàn rỗi vẫn “rủ nhau” chảy vào ngân hàng
    11-06-2023 - 15:36 | Kinh tế
    (NLĐO) - Lãi suất huy động giảm nhanh sau những lần Ngân hàng Nhà nước giảm lãi suất điều hành nhưng tiền gửi của dân cư vào hệ thống ngân hàng đã tăng tới 7,08%.


    Ngân hàng Nhà nước vừa công bố số liệu tiền gửi của khách hàng tại các tổ chức tín dụng tính đến cuối tháng 3-2023, cho thấy những con số bất ngờ. Theo đó, trong khi tiền gửi của các tổ chức kinh tế giảm mạnh 4,87% so với cuối năm ngoái khi đạt hơn 5,66 triệu tỉ đồng, tiền gửi của dân cư lại tăng mạnh tới 7,08% và đạt hơn 6,28 triệu tỉ đồng.

    Nếu tính từ đầu năm 2023 đến nay, tiền gửi của dân cư đã vượt 6 triệu tỉ đồng và liên tục tăng cao. Trong vòng 3 tháng của năm nay, người dân đã gửi vào hệ thống ngân hàng thêm 415.000 tỉ đồng.

    [​IMG]
    Tiền gửi của dân cư tăng mạnh, trái với đà sụt giảm của tiền gửi từ các tổ chức kinh tế

    Tiền gửi của dân cư vào hệ thống ngân hàng gia tăng trong bối cảnh lãi suất gửi tiết kiệm tăng cao giai đoạn cuối năm 2022 và đầu năm 2023. Phải đến giữa tháng 3 đến nay, Ngân hàng Nhà nước bắt đầu giảm lãi suất điều hành và sau khoảng 3 tháng tới giờ đã có 3 lần hạ các mức lãi suất điều hành.
    Thời điểm này, mặt bằng lãi suất huy động đã giảm nhanh. Nhiều ngân hàng chỉ còn huy động mức lãi suất cao nhất quanh 8%/năm ở khối ngân hàng thương mại cổ phần, trong khi ở các ngân hàng thương mại nhà nước, lãi suất cao nhất khoảng 6,8%/năm.
    Phân tích của một số chuyên gia cho thấy, tiền gửi của dân cư vào hệ thống ngân hàng tăng nhanh khi các kênh đầu tư khác như bất động sản, chứng khoán, vàng, ngoại tệ… đều không hấp dẫn. Chứng khoán chỉ mới khởi sắc khoảng 2 tháng nay và chính thức vượt mốc 1.100 điểm vào đầu tháng 6 này.

    Trong khi đó, tiền gửi của tổ chức kinh tế giảm khá mạnh so với cuối năm ngoái phản ánh khó khăn buộc các doanh nghiệp phải rút tiền gửi thanh toán, tiền gửi tiết kiệm về để chi trả cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư, thay vì "rủng rỉnh" tiền mặt như trước.

    Các chuyên gia phân tích của Công ty chứng khoán SSI cho hay mặt bằng lãi suất huy động tiếp tục hạ nhiệt ở các kỳ hạn, nhưng vẫn khá phân hóa giữa các nhóm ngân hàng thương mại nhà nước và ngân hàng cổ phần cho kỳ hạn trên 6 tháng.

    Tại báo cáo chiến lược tháng 6 vừa công bố, Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam, cho rằng hiện mặt bằng chung lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng niêm yết tại các ngân hàng thương mại đã rơi xuống mức dưới 8%/năm. Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các ngân hàng giảm lãi suất cho vay bằng cách sử dụng hạn mức tín dụng để quản lý. Do đó, lãi suất đang tiếp tục xu hướng giảm, tuy nhiên, lãi suất cho vay có độ trễ giảm theo do tăng trưởng tín dụng đang khá chậm.

    Thái Phương
  2. xuanthanh_quangloc

    xuanthanh_quangloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2015
    Đã được thích:
    32.889
    Tình hình là phiên 16/06/2023 có lẽ VNI nên phá đỉnh 1123 để tạo xu hướng mới để thu hút thêm tiền vào CK
  3. xuanthanh_quangloc

    xuanthanh_quangloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2015
    Đã được thích:
    32.889
    Kết thúc phiên 16/06/2023 lại một lần nữa VNI không trụ lại nổi 1123, mặc dù cả phiên sáng và đầu giờ chiều đã có lúc chạm 1128, cản 1123 đổ bê tông và sắt thép quá cứng khoan bê tông ko thủng;;)
  4. xuanthanh_quangloc

    xuanthanh_quangloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2015
    Đã được thích:
    32.889
    Thế là chị ấy rụng bông hoa gạo ,ô hay Ngài không thương để vượt 1123 rồi, lại 5 tỏi đô nằm lại vùng 1100-1123 ;)
  5. xuanthanh_quangloc

    xuanthanh_quangloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2015
    Đã được thích:
    32.889
    Phiên nay tăng điểm VNI về lại khu vực 1118, chốt phiên mai vẫn có cửa phá đỉnh ngắn hạn 1123.
  6. T1000

    T1000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2016
    Đã được thích:
    10.450
    Dạo này cụ chuyển giới rồi à. mai kéo căng vào cho ae chốt nha :))
    xuanthanh_quangloc thích bài này.
  7. xuanthanh_quangloc

    xuanthanh_quangloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2015
    Đã được thích:
    32.889
    Ko vẫn đang cổ vũ VNI phá dớp 1123 ko qua, nếu qua thì tốt lành, VNI hướng đến những đỉnh cao mới.
    --- Gộp bài viết, 21/06/2023, Bài cũ: 21/06/2023 ---
    Tiếc là nđt cá nhân lại là bên mua ròng gần 300 tỏi và tự doanh là bên bán phiên nay, kết hợp với chỉ báo 5 dòng kẻ ... gì đấy nữa sẽ có chiến thuật gd hợp lý phiên mai.
    T1000 thích bài này.
  8. xuanthanh_quangloc

    xuanthanh_quangloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2015
    Đã được thích:
    32.889
    https://vnexpress.net/adb-da-co-vo-...nh-vuc-bat-dong-san-tai-viet-nam-4620167.html
    Thứ tư, 21/6/2023, 17:46 (GMT+7)
    ADB: Đã có vỡ nợ trái phiếu trong lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam
    Tại Việt Nam đã có một số vụ vỡ nợ trong bối cảnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp căng thẳng, đặc biệt trong mảng bất động sản, theo ADB.

    Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) trong báo cáo lãi suất trái phiếu của khu vực Đông Á mới nổi cho biết sự mở rộng cả phân khúc trái phiếu chính phủ và doanh nghiệp đã giúp thị trường trái phiếu Việt Nam tăng 5,1% so với quý trước, lên 111,9 tỷ USD. Thị trường trái phiếu doanh nghiệp hoạt động mạnh lại sau khi Chính phủ nới lỏng một số quy định liên quan.

    Từ ngày 1/3 đến ngày 2/6, lãi suất trái phiếu chính phủ giảm đối với tất cả kỳ hạn do Ngân hàng Nhà nước nới lỏng chính sách tiền tệ để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và thúc đẩy ổn định tài chính, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản. ADB cũng lưu ý, đã có một số vụ vỡ nợ trong bối cảnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp căng thẳng, nhất là trong lĩnh vực bất động sản. Chỉ số vốn chủ sở hữu bất động sản đã giảm khoảng 50% kể từ tháng 1/2023.
    FiinRatings - đơn vị xếp hạng tín nhiệm thuộc FiinGroup - trong báo cáo đầu tháng 4, cho biết 43 doanh nghiệp bất động sản đã ghi nhận việc chậm trả lãi, nợ trái phiếu. Tổng giá trị trái phiếu chậm trả này ở mức 78.900 tỷ đồng. Đơn vị này cũng thông tin, bất động sản là ngành có tỷ lệ nợ xấu trái phiếu ở mức trên 20%, cao thứ hai sau ngành năng lượng. Tuy nhiên, ngành bất động sản có quy mô trái phiếu lưu hành lớn nhất, chiếm 33,8%.


    Báo cáo ADB cũng chỉ ra lãi suất trái phiếu tại khu vực Đông Á mới nổi (gồm các nền kinh tế thành viên của ASEAN; Trung Quốc đại lục; Hong Kong; Hàn Quốc) đã giảm ở giai đoạn tháng 3-5 trong bối cảnh áp lực lạm phát giảm và thắt chặt tiền tệ chậm hơn ở Mỹ.

    Các điều kiện tài chính trong khu vực nhìn chung ổn định, ngay cả khi còn sự không chắc chắn về lập trường của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và rủi ro tiềm ẩn trong lĩnh vực ngân hàng của các nền kinh tế chủ chốt.

    Chuyên gia Kinh tế trưởng của ADB, ông Albert Park nhận định, hầu hết ngân hàng trung ương khu vực đã giảm tốc độ tăng lãi suất, còn tình trạng bất ổn trong lĩnh vực ngân hàng ở Mỹ và châu Âu cho tới nay chỉ có tác động hạn chế đến thị trường tài chính khu vực. Tuy nhiên, tại Mỹ, lo ngại về sự ổn định tài chính và lạm phát đang dẫn tới sự không chắc chắn về lập trường tiền tệ của Fed. Các điều kiện tài chính trong khu vực có thể tiếp tục bị ảnh hưởng bởi tình trạng không chắc chắn này.

    Tổng lượng trái phiếu bằng đồng nội tệ của khu vực Đông Á mới nổi đã tăng 9,1% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 23.800 tỷ USD vào cuối tháng 3. Sự gia tăng này chủ yếu do các chính phủ phát hành nợ ồ ạt vào đầu năm để tài trợ cho các chương trình hỗ trợ phục hồi kinh tế. Lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp được duy trì ở mức vừa phải, một phần do lãi suất cao hơn.
    Đức Minh
    Last edited: 21/06/2023
  9. xuanthanh_quangloc

    xuanthanh_quangloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2015
    Đã được thích:
    32.889
    Kết phiên ngày 22/06/2023 VN đã vượt được 1123, VNI: 1125.30 6.84(0.61) KL: 891,547,628 GT: 17,585 TTTT: Thỏa thuận, còn biên 1133 nữa nếu vượt qua dễ dàng thì VNI sẽ hướng đến đỉnh cao hơn. Điểm trừ phiên nay là ck phái sinh kết phiên trong sắc đỏ 1113, dự đoán phiên mai khả năng biên dao động của VNI sẽ lớn hơn và nhiều cung bậc cảm xúc.
  10. xuanthanh_quangloc

    xuanthanh_quangloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2015
    Đã được thích:
    32.889
    Tiếp đà hưng phấn VNI kết tuần trong sắc xanh và duy trì trên 1123, cách 1133 chính là biên +10 như dự đoán VNI sẽ có nhịp chỉnh sau khi các tin tức tốt đã phản ánh xong vào giá.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này