VNI liệu có về 1xx vào nhưng năm 2000!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi buocnhay, 24/10/2008.

197 người đang online, trong đó có 79 thành viên. 01:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1844 lượt đọc và 31 bài trả lời
  1. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0
    VNI liệu có về 1xx vào nhưng năm 2000!

    Lúc đó CP REE và SAM có 7 - 8 k/1cp?
    - TT thế giới suy thoái kéo dài !
    - Tây rút vốn về nước.
    - Mọi sự nỗ lực đã nhờn thuốc
    - Tâm lý bất ổn
    Vậy theo các pác ! Cho vài lời nhận định cuối tuần vui vẻ nào ?
  2. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Cựu Chủ tịch FED nói gì về khủng hoảng tài chính?
    KIỀU OANH 24/10/2008 16:17

    Nhiều người chỉ trích vị cựu Chủ tịch FED vì đã ?otiếp tay? gây ra cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay, đẩy kinh tế Mỹ tới bờ vực của hố đen suy thoái.


    Trong vòng nhiều năm trước đây, phiên điều trần nào của ?oông già gân? Alan Greenspan, khi đó còn đương chức Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), trước Quốc hội luôn được coi là một ?obữa tiệc?.


    Các nhà làm luật Mỹ khi đó coi vị chủ tịch cao niên này như một nhà tiên tri về kinh tế. Thị trường chứng khoán và hàng hóa cũng lên xuống theo những nhận định của ông. Các chính trị gia của hai đảng thì luôn muốn vị ?onhạc trưởng? này đứng về phía mình.

    Tuy nhiên, vào ngày 23/10 vừa qua, gần 3 năm sau ngày nhường lại ghế Chủ tịch FED cho người kế nhiệm Ben Bernanke, ông Greenspan đã lên tiếng thừa nhận rằng ông đã đặt niềm tin quá lớn vào khả năng tự điều chỉnh của thị trường tự do và đã không thể lường trước được khả năng tự phá hủy của loại hình cho vay cầm cố địa ốc.


    Các nhà làm luật Mỹ khi đó coi vị chủ tịch cao niên này như một nhà tiên tri về kinh tế. Thị trường chứng khoán và hàng hóa cũng lên xuống theo những nhận định của ông. Các chính trị gia của hai đảng thì luôn muốn vị ?onhạc trưởng? này đứng về phía mình.

    Tuy nhiên, vào ngày 23/10 vừa qua, gần 3 năm sau ngày nhường lại ghế Chủ tịch FED cho người kế nhiệm Ben Bernanke, ông Greenspan đã lên tiếng thừa nhận rằng ông đã đặt niềm tin quá lớn vào khả năng tự điều chỉnh của thị trường tự do và đã không thể lường trước được khả năng tự phá hủy của loại hình cho vay cầm cố địa ốc.
  3. povvop

    povvop Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi thật nhé, tây rút bằng cách nào? nó nắm hàng tỉ cổ phiếu...cứ cho nó chạy mỗi hôm 10 triệu thì cũng hết cả trăm phiên ứng với 6 tháng liên tục...

    Có chuyện đó xảy ra được hả bác...

    Đơn giản thôi, lần này có một thế lực muốn VNI phải xuống thì nó phải xuống thôi...tất cả cũng chỉ vì một đạo luật và một người đàn bà...

    hì...

    Bắt phong trần phải phong trần...
    Cho thanh cao mới được phần thanh cao...

    Đáy mới nằm trong 29x-32x...

    Yên chí là sẽ như vậy...


  4. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Thị trường luôn luôn đúng ! Hãy nhìn nhận thấu đáo !
  5. HiepSy18

    HiepSy18 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Đã được thích:
    739
    VNM giá 20, BCC giá 8, BTC giá 7,... ngày đó thì thích nhỉ. Mua vào ôm vài năm đều ngon cả.
  6. povvop

    povvop Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Chà có lỗi gì đây? bác post lúc 22:42, em post lúc 22:43...sao bài em lại nằm trước bài bác...

    chà chà...

  7. nqdan32

    nqdan32 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2008
    Đã được thích:
    0
    Con người đôi khi còn sai , trách chi máy móc cũng do con người làm ra mà .
  8. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Nhật thừa nhận những tác động của cuộc khủng hoảng tài chính Mỹ - 23/10/2008 01:44:04 PM


    Báo cáo của chính phủ Nhật Bản về tình hình kinh tế nước này trong tháng 10 đã chỉ rõ rằng tác động của cuộc khủng hoảng tài chính hiện đang "tàn phá" các nước phương Tây đã ảnh hưởng tới nền kinh tế Nhật Bản và lần đầu tiên trong vòng hai tháng qua, chính phủ Nhật Bản đưa ra những đánh giá về sự suy giảm các điều kiện kinh tế.

    Báo cáo đặc biệt nhấn mạnh tới sự giảm sút nghiêm trọng về mức độ chi tiêu của người tiêu dùng, hiện chiếm hơn một nửa GDP của cả nước, và cũng như sự giảm sút về xuất khẩu, vốn được coi là động lực của sự phục hồi kinh tế Nhật Bản. Trong bối cảnh các nền kinh tế trong khu vực cũng bị ảnh hưởng, nền kinh tế Nhật Bản đang phải đối mặt với tình hình khó khăn. Sở dĩ chính phủ hạ thấp mức độ đánh giá do họ cảm nhận được rằng cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu bắt nguồn từ Mỹ đã bắt đầu tác động tới kinh tế Nhật Bản. Trên thực tế, đã có những thay đổi đáng kể về mức độ chi tiêu của người tiêu dùng.

    Tình hình tiêu thụ các mặt hàng đắt tiền tại các siêu thị giảm, một phần do sự sụt giảm giá cổ phiếu thời gian gần đây khiến người tiêu dùng do dự hơn trong việc mua quần áo mới hoặc những mặt hàng thời trang khác.

    Theo số liệu thống kê của Hiệp hội các cửa hàng Nhật Bản, doanh số bán hàng trên toàn quốc trong tháng 9 vừa qua đã giảm 4,7% so với cùng kỳ năm ngoái và là tháng thứ 7 liên tiếp giảm. Doanh thu các mặt hàng như các tác phẩm nghệ thuật, đồ trang sức và các loại kim loại quý, giảm 6,4% và là tháng thứ 19 liên tiếp giảm. Shoji Hiraide, cố vấn của hiệp hội, dự đoán tình hình sẽ vô cùng khó khăn khi mùa mua sắm cuối năm đang đến gần.

    Trong khi đó, tỷ lệ thuê phòng tại các khách sạn sang trọng cũng giảm. Nguyên nhân chủ yếu là do các chuyến công tác của các khách hàng phương Tây giảm. Tình hình tiêu thụ các loại xe hơi nhập khẩu cũng ảm đạm không kém. Theo Hiệp hội các nhà nhập khẩu ô tô Nhật Bản, trong tháng 9 vừa qua chỉ có 5.212 xe Mercedes - Benz được tiêu thụ, giảm 14% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi số xe Wolkswagen giảm khoảng 16% và xe Peugeot giảm 15%.

    Xuất khẩu, động lực thúc đẩy sự phục hồi kinh tế Nhật Bản từ năm 2002, cũng bắt đầu giảm sút, không chỉ do cuộc khủng hoảng tài chính ở Mỹ, mà còn do các nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc, Nga và Ấn Độ cũng bắt đầu xuất hiện dấu hiệu suy giảm kinh tế.

    Dự kiến, các thành viên trong liên minh cầm quyền ở Nhật Bản sẽ gia tăng yêu cầu thực hiện các biện pháp kích thích kinh tế bổ sung. Tuy nhiên, Quốc vụ khanh phụ trách chính sách kinh tế và tài chính Kaoru Yosano cho rằng Nhật Bản sẽ tìm cách giảm thiểu tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu hơn là cố gắng kích thích kinh tế. Đó chính là các biện pháp kinh tế sẽ được thực hiện trong thời gian tới.

    Báo cáo của chính phủ dự đoán kinh tế Nhật Bản sẽ suy giảm trong thời gian tới và có nguy cơ tiếp tục giảm, phụ thuộc vào những động thái của kinh tế Mỹ và các nhân tố khác.
  9. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Tuần tới một tuần đầy cam go tiếp diễn chăng ? TTCK VN sẽ xác lập được đáy mới ở ngưỡng nào ???
  10. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0
    FED: Kinh tế Mỹ dường như rơi vào suy thoái

    Trong cuộc họp với các giám đốc doanh nghiệp ở Palo Alto (bang California) ngày 14/10, Chủ tịch chi nhánh Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) tại San Francisco, Janet Yellen, nhận định kinh tế Mỹ "có vẻ như" đã rơi vào suy thoái khi các chỉ số kinh tế mới đây cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới này yếu hơn dự kiến và có thể không tăng trưởng trong quý III/08.

    Phát biểu trên của bà Yellen được đưa ra chỉ vài giờ sau khi các số liệu chính thức cho thấy thâm hụt ngân sách của Mỹ trong tài khóa 2007/08, đã tăng gấp ba lần lên 455 tỷ USD, tương đương 3,2% GDP. Trước diễn biến ngày một xấu đi của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, Chính phủ Mỹ lần đầu tiên kể từ cuộc "Đại suy thoái" đã phải tiến hành quốc hữu hóa một phần các ngân hàng chủ chốt, trong một nỗ lực mới nhất nhằm khôi phục lòng tin đối với các thị trường tài chính đang gặp khó khăn.

    Sự suy giảm tăng trưởng kinh tế là tác động kép đối với ngân sách Chính phủ Mỹ bởi nó làm giảm doanh thu từ thuế và làm tăng chi ngân sách cho các vấn đề an sinh xã hội dưới hình thức trợ cấp thất nghiệp. Suy thoái ở Mỹ được xác định là suy giảm tăng trưởng GDP trong 2 quý liên tiếp trở lên.

    Theo bà Yellen, mọi lĩnh vực chủ chốt của nền kinh tế Mỹ rõ ràng đã bị tác động tiêu cực bởi cú sốc tài chính hiện nay. Số việc làm đã giảm trong 9 tháng liên tiếp, trong khi thu nhập cá nhân (được điều chỉnh theo lạm phát) đã thay đổi kể từ tháng 4/08. Tài sản của các hộ gia đình cũng giảm hơn do giá nhà liên tục trượt dốc, trong khi thị trường chứng khoán cũng giảm mạnh.

    Bà Yellen nói thêm, chi phí đầu tư của doanh nghiệp cũng đang cảm nhận thấy tác động của sự bất ổn tài chính, khi các công ty đối mặt với nhu cầu yếu hơn về hàng hóa, chi phí mua sắm trang thiết bị cao hơn và tín dụng bị hạn chế. Bà Yellen cho rằng ngành công nghệ thông tin, một lĩnh vực vốn rất mạnh trong nền kinh tế, đã bắt đầu có một số dấu hiệu suy giảm.

Chia sẻ trang này