VNI May&Jun-08: Kiên nhẫn, Tìm Vàng, Túc tắc nhập hàng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi futureprecedor, 23/04/2008.

685 người đang online, trong đó có 274 thành viên. 09:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1519 lượt đọc và 24 bài trả lời
  1. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    Nếu giá dầu đã đạt tới đỉnh 120 của năm 2008
    Nếu FED dừng tăng lãi suất, kéo theo sự hồi phục của USD.

    Chúng ta cùng chứng kiến cuộc lội ngược dòng của chứng khoán thế giời từ quý II năm 2008.
    Những điều xấu nhất của các doanh nghiệp đã và sẽ được phản ánh hết vào quý I và nữa quý II. Nhưng đó là thế giới.

    Còn VN điều xấu nhất của doanh nghiệp (đặc biệt là lĩnh vực tài chính) sẽ được thể hiện trong quý II. Nếu Chính phủ đủ lực kiềm chế được giá xăng, than, điện, nước thì chúng ta sẽ chứng kiến "I''ll be back" của VNI từ cuối quýIII và đầu quý IV. Hai yếu tố đã nêu trên cùng có thể coi là mấu chốt của vấn đề. Trước mắt sẽ vẫn là giai đoạn tích luỹ của VNI.

    Chúc các nhà đầu tư có được sự lựa chọn sáng suốt.

    G.L
  2. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    Giá xăng dầu là 1 bài toán khó đối với chính phủ hiện nay.

    1 trong những biện pháp CP cần tính đến là chia xẻ lợi nhuận của các công ty đang được lợi từ việc tăng giá xuất khẩu của tài nguyên, nguyên liệu. Nó sẽ giúp CP bù đắp ngân sách nhằm ổn định vĩ mô.

    Ví dụ như CP đã tăng thuế xuất khẩu than 5%.
    Tiếp theo CP có thể nghiên cứu đánh thuế XK gạo, cao su
    Các công ty thuộc họ dầu khí cũng có thể là đối tượng để tăng thuế.
    Tăng thuế NK vàng.

    San bớt của người giầu sang cho người nghèo là chính sách nhất quán từ trước tới nay, cứ thế mà làm.




    Được futureprecedor sửa chữa / chuyển vào 11:20 ngày 28/04/2008
  3. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    Cập nhật 10:57 28/04/2008

    10.000 tỷ đồng bù lỗ cho doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu

    Theo Vụ Chính sách Thị trường Trong nước (Bộ Công thương), Bộ Tài chính sẽ trích ngân sách bù lỗ cho các doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu khoảng 10.000 tỷ đồng.



    Khoản bù lỗ trên nhằm tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp trong bối cảnh giá dầu thế giới leo thang và kéo dài trong thời gian qua. Bộ Tài chính cũng bù trực tiếp cho các doanh nghiệp thuộc dạng chính sách xã hội khoảng 2.000 tỷ đồng liên quan.

    Ngoài việc tiếp tục giữ mức thuế 0%, Bộ Tài chính sẽ tạm ứng cấp bù lỗ theo kế hoạch hàng tháng cho doanh nghiệp 95% số vốn cần để nhập khẩu, thay vì cấp sau khi đã hạch toán số lỗ phát sinh và bù nốt số còn lại sau khi có quyết toán của Kiểm toán Nhà nước.

    Liên bộ Công Thương - Tài chính đề nghị các ngân hàng thương mại tiếp tục cho các doanh nghiệp xuất khẩu xăng dầu vay đủ vốn, kể cả khi phương án kinh doanh bị lỗ.

    Bộ Tài chính cũng xem xét cấp cho doanh nghiệp một khoản vào quỹ bình ổn giá khi giá xăng thế giới tăng cao


    Nguồn tin VnEconomy
  4. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    Giá dầu vẫn đang quanh quẩn ở mức 120usd, còn hai tháng nữa để chính phủ cầm cự và trông chờ vận may.

    Bà con cẩn thận củi lửa.

    Tại sao không tăng giá đồng nội tệ lên nhỉ
  5. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    Nhiều dấu hiệu cho thấy kinh tế Mỹ sẽ phục hồi tốt
    Cập nhật cách đây 2 giờ

    Tags: chi phí nhân công, Kinh tế Mỹ, nền kinh tế, phục hồi, cho thấy, dấu hiệu, thấy kinh, chỉ số, tăng, động
    Hiện có nhiều dấu hiệu cho thấy nền kinh tế Mỹ sẽ phục hồi sau chặng đường chống chọi dai dẳng vừa qua.


    Trên sàn NYSE. Ảnh AP.

    Ngày 7/5, tỷ phú chứng khoán lừng danh của Mỹ George Soros nhận định: "Cuộc khủng hoảng tài chính gần như đã ở lại sau lưng chúng ta, mặc dù nền kinh tế sẽ vẫn phải tiếp tục chịu tác động xấu từ cuộc khủng hoảng vừa rồi".

    Nhận định này được đưa ra cùng lúc với việc Chính phủ Mỹ công bố một loạt chỉ số chứng minh kinh tế Mỹ đang lấy lại sinh khí để phát triển.

    Cụ thể, Fed công bố chỉ số vay tiền của người tiêu dùng tháng 3/2008. Theo đó, chỉ số này trong tháng 3 đã tăng vượt dự đoán, lên mức 7,2% trong khi cùng kỳ năm ngoái là 3,1%.

    Cùng lúc, Bộ Lao động Mỹ cho hay, năng suất lao động của Mỹ trong quý I/2008 đã tăng bất ngờ. Cụ thể, chỉ số này tăng 2,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Ở chiều ngược lại, chi phí nhân công ở Mỹ lại tăng ít hơn trong thời gian qua. Cụ thể, chi phí nhân công trung bình trong quý I/2008 tăng 2,2%, trong khi quý liền trước còn tăng 2,8%.

    Như vậy, các công ty đang và có khả năng sẽ làm ăn tốt hơn với năng suất lao động cao và chi phí nhân công thấp, qua đó thúc đẩy kinh tế tăng trưởng, bởi các công ty là những thành tố quan trọng đóng góp vào tăng trưởng kinh tế Mỹ.

    "Kinh tế Mỹ khoẻ và dai sức đến lạ kỳ! Vậy nên giới đầu tư đang liên tiếp mua dầu với lập luận kinh tế tăng trưởng sẽ thôi thúc nhu cầu sử dụng các loại hàng hoá đầu vào, đặc biệt là loại nguyên liệu tối quan trọng này", Jonathan Kornafel, Giám đốc khu vực châu Á của Tập đoàn Hudson Capital Energy nhận định.

    Hồi cuối tháng 1/2008, Ngân hàng Đầu tư Mỹ Lehman Brothers vừa đưa ra nhận định rằng "Nền kinh tế Mỹ chỉ còn "cách bờ vực khủng hoảng có một cơn sốc" (The US economy is "one shock away" from a recession) và việc sụt giảm chứng khoán toàn cầu phần nào đang báo hiệu cho cơn suy thoái đó".

    Theo tính toán của Lehman Brothers thì có khoảng 40% nền kinh tế Mỹ sẽ lâm vào suy thoái và chỉ có thể cứu vãn được nhờ một động thái rất mạnh mẽ của Fed mà thôi.

    Nhật Vy (Theo Bloomberg, AFP, AP)
  6. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    ACE tham khảo

    Nhà đầu tư Mỹ: Đã đến lúc mua cổ phiếu châu Á
    Thứ năm, 15/5/2008, 17:41 GMT+7
    (ATPvietnam.com) - Hãng tin Bloomberg vừa đưa tin hôm nay (15/5) cho biết gần một nửa số nhà đầu tư thượng lưu của Mỹ cho rằng đây là lúc mua vào cổ phiếu, trong đó ngành năng lượng và khu vực Châu Á đáng được để ý nhất.

    Theo một cuộc điều tra thường niên do Bloomberg và tạp chí Los Angeles Times tổ chức thì 44% số người có thu nhập hộ gia đình từ 100.000 USD trở lên cho rằng đây là thời điểm rất tốt để mua cổ phiếu, vượt xa so với mức 15% số người cho rằng chưa phải lúc.

    Mức ngưỡng của chỉ số Standard & Poor"s 500 đã giảm 10% so với mức cao kỷ lục của nó hồi tháng 10 năm ngoái.

    Theo anh Phyllis Hamm, 59 tuổi, nhân viên của 1 tổ chức phi lợi nhuận ở Raleigh, nam Carolina, thì bất cứ khi nào giá xuống thì đó là lúc nên mua vào.

    Kết quả của cuộc điều tra chỉ ra rằng một số người Mỹ có thể sẵn sàng đổ một lượng tiền lớn trong số 3.500 tỷ USD để đầu tư vào cổ phiếu. Họ tiên đoán rằng cơn khủng hoảng tài chính, gây ra khoảng thua lỗ khoảng 335 tỷ USD trước đó, đã chấm dứt.

    Joseph Quinlan, một chiến lược gia của một đơn vị quản lý quỹ đầu tư, thuộc Bank of America Corp, và hiện đang quản lý 1 lượng tài sản trị giá 643 tỷ USD, cho biết hiện có rất nhiều ý kiến về việc thị trường cổ phiếu sẽ tăng giá cuối năm nay.

    40% trong số những người được hỏi trả lời rằng năng lượng sẽ là lĩnh vực đầu tư tốt nhất trong vòng 1 năm tới, tiếp đến là lĩnh vực dược phẩm y tế (với 30% số người được hỏi), công nghệ (20% số người) và dịch vụ tài chính (15% số người).

    Ngược với năm 2007

    Năm ngoái chỉ có 4% số các nhà đầu tư cho rằng dịch vụ tài chính là lĩnh vực tốt nhất để đầu tư, còn y tế là lĩnh vực hàng đầu, thứ 2 là năng lượng và công nghệ.

    Khi được hỏi về khu vực nào sẽ là điểm đầu tư tốt nhất trong vòng 12 tháng tới, các nhà đầu tư thượng lưu này trả lời là Châu Á, một kết quả giống cuộc điều tra năm ngoái. Thị trường Mỹ trượt từ vị trí thứ 2 xuống vị trí thứ 3, sau các thị trường mới nổi.

    ?oChứng khoán quốc tế có thể tin cậy hơn so với chứng khoán Mỹ do sự yếu đi của đồng đô la,? theo ông Lesia Dropulic, một bác sỹ 45 tuổi tại thành phố Ellicott City, bang Maryland.

    Ảnh hưởng của đồng tiền

    Các đồng tiền châu Á trong những năm gần đây đã tăng giá so với USD do thặng dư về thương mại và đầu tư ra nước ngoài tăng lên. Đồng Nhân dân tệ Trung Quốc đã tăng 18% trong 3 năm qua, còn đô la Singapore tăng 21%, đồng Baht Thái tăng 23%. USD cũng đã giảm 13% so với đồn Euro.

    Cuộc điều tra này dựa trên 2.208 nhà đầu tư trên khắp nước Mỹ, trong đó 607 người có thu nhập hộ gia đình ít nhất là 100.000 USD, và được thực hiện từ ngày 1/5 đến 8/5.

    Trung Nghĩa
  7. trananh6868

    trananh6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Đã được thích:
    975
    ......

    Làm cốc bia đi futureprecedor ......Để có sức tìm đáy của nàng Thị Nở VNI...Hành trình có vẻ mệt mỏi và căng thấy đấy...

  8. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    Lâu lắm mới gặp Trananh. Mọi thứ đang rối ren quá, hy vọng là chưa quá muộn để VN kịp thoát khỏi khúc quanh này.
    Nhưng có lẽ cần một cái gì đó cải tổ ở tầm vĩ mô thượng tầng.
  9. trananh6868

    trananh6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Đã được thích:
    975
    Chào futureprecedor, vừa đi chơi đá bóng về...thấy thoải mái quá...

    Mình cũng kẹp một ít...nhưng không đáng phải lo lắng...Nhưng nếu thị trường rơi vào đóng băng dài ngày thì quả thật là đáng thất vọng...

    ...Thị trường hiện nay đang diễn ra quá tệ...Nếu không có các giải pháp hỗ trợ mạnh thì nguy hiểm quá...Sàn Hà phá đáy bung bét...Các mã lao cắm đầu xuống như không có ngưỡng hỗ trợ...Các mã bluechip sàn Hồ trôi dốc thảm quả...Nếu lượng bán SSI và STB còn nhiều mà không có lượng cầu nâng đỡ thì thị trường vẫn còn trôi dốc...

    ...Mong rằng Chính phủ sớm có biện pháp để bình ổn tâm lý thị trường...Không biết mai đã có tin gì mới chưa???...nhưng mình nghĩ, trong ngắn hạn, thị trường vẫn xuống...


  10. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    Tớ đang lo ngại cho nền kinh tế, còn chứng khoán giờ là thứ yếu rồi. Thiên hạ đại loạn.

Chia sẻ trang này