VNI- Nơi dòng tiền to tìm về

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi NiemTinBatDiet, 12/08/2023.

148 người đang online, trong đó có 59 thành viên. 01:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3163 lượt đọc và 17 bài trả lời
  1. NiemTinBatDiet

    NiemTinBatDiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2022
    Đã được thích:
    12.296
    - VNI đang là tâm điểm đón dòng tiền to mọi nẻo đường hướng về, lượng tăng thì giá sẽ tăng theo cùng đón chờ các cụ nhé. @};-
    - Thị trường Trái phiếu đã có, Sàn giao dịch BĐS chuẩn bị ra đời, Tín dụng nâng hạn mức, Lãi suất giảm, dòng Tiền từ Đài sợ địa chính trị đổ vào, Lượng tài khoản mới tăng chóng mặt, Chuẩn bị vận hành hệ thống mới, hỗ trợ thêm từ lên sàn Vinfast, Ngân hàng hạ dự trữ bắt buộc (đồng nghĩa bơm tiền rùi) @};-

    Thiên Thời + Địa Lợi + Nhân Hòa

    Chúc mừng những Nđt kiên trì ~o)
    .......................

    11:07 11/08/2023

    Kinh tế thế giới tốt hơn kỳ vọng, dòng tiền toàn cầu đang đổ mạnh vào cổ phiếu
    Thu Minh -
    Dòng tiền vào các Quỹ cổ phiếu toàn cầu vào ròng 42,9 tỷ USD trong tháng 7, tăng 62% so với tháng 6 và ghi nhận là tháng vào ròng thứ 3 liên tiếp. Tính chung từ đầu năm đến nay, các Quỹ cổ phiếu đã thu hút được 83,9 tỷ USD, khi các số liệu kinh tế đang chỉ ra tích cực hơn kỳ vọng...
    [​IMG]
    Ảnh minh họa.
    Báo cáo dòng vốn đầu tư toàn cầu được thực hiện bởi SSI Research cho thấy, tâm lý đầu tư tiếp tục có sự cải thiện trong tháng 7 và dòng tiền giải ngân tích cực hơn vào các tài sản rủi ro nhờ kỳ vọng kinh tế thế giới sẽ hạ cánh mềm trong năm 2023.

    Dòng tiền vào các Quỹ cổ phiếu toàn cầu vào ròng 42,9 tỷ USD trong tháng 7, tăng 62% so với tháng 6 và ghi nhận là tháng vào ròng thứ 3 liên tiếp. Tính chung từ đầu năm đến nay, các Quỹ cổ phiếu đã thu hút được 83,9 tỷ USD, khi các số liệu kinh tế đang chỉ ra tích cực hơn kỳ vọng.

    Quỹ trái phiếu duy trì cường độ vào ròng tháng thứ 7 liên tiếp, vào ròng 43,1 tỷ USD và tăng 66% so với tháng 6. Tính chung từ đầu năm đến nay, các Quỹ trái phiếu đã thu hút được 179 tỷ USD. Quỹ tiền tệ đảo chiều vào ròng 124,4 tỷ USD, sau khi rút ròng nhẹ - 14,6 tỷ USD trong tháng 6.

    Khảo sát mới nhất từ BofA tiếp tục cho thấy các nhà quản lý quỹ duy trì sự thận trọng. Trên thực tế, có tới 60% số lượng khảo sát cho rằng kinh tế thế giới sẽ cho thấy tín hiệu suy yếu dần trong thời gian tới, mặc dù 68% tin tưởng rằng “hạ cánh mềm” sẽ xảy ra. Điều này cũng tương đồng với chiến lược phân bổ tài sản tài chính và đồng nghĩa là các Quỹ trái phiếu và tiền tệ vẫn thu hút được dòng tiền vào ròng trong khi dòng tiền vào các Quỹ cổ phiếu sẽ phân hóa đối với nhóm nước phát triển và đang phát triển.

    [​IMG]
    Quán tính tích cực của thị trường Mỹ giúp dòng tiền vào cổ phiếu tại các thị trường phát triển (DM) vào ròng tháng thứ 2 liên tiếp, trong khi kết quả kém tích cực của kinh tế Trung Quốc khiến dòng tiền vào thị trường mới nổi (EM) phân hóa trong tháng 7.

    Dòng vốn vào quỹ cổ phiếu DM vào ròng 32,5 tỷ USD trong tháng 7 – tăng 70% so với tháng 6. Cụ thể, quán tính tích cực từ thị trường Mỹ (S&P500 tăng 20,7% so với cuối năm 2022 và tăng 3,2% cho tháng 7) nhờ các dữ liệu tích cực hơn so với kỳ vọng. Dòng tiền vào thị trường Mỹ vào ròng 31,5 tỷ USD – gần gấp 2 lần so với tháng trước.

    Phân bổ tỷ trọng vào thị trường Mỹ đang khá phân hóa khi nhiều quỹ chủ động vẫn cho rằng dư địa tăng trưởng của thị trường này đang khá hạn chế cho thời gian còn lại của năm và rút ròng 22 tỷ USD, dòng tiền các quỹ ETF vào ròng tới 54 tỷ USD nhờ tính đa dạng của thị trường này.

    Dòng vốn vào cổ phiếu EM vào ròng 10,4 tỷ USD trong tháng 7, tăng nhẹ so với tháng 6. Triển vọng kém tích cực của nền kinh tế Trung Quốc khiến dòng tiền không có nhiều bứt phá, chỉ vào ròng 10,3 tỷ USD và tập trung vào nửa cuối tháng 7 khi kỳ vọng các chính sách hỗ trợ mạnh mẽ hơn từ chính phủ Trung Quốc.

    [​IMG]
    Trái ngược, dòng tiền vào các thị trường mới nổi Châu Á khác vẫn khá tích cực nhờ việc muốn phân bổ danh mục đầu tư từ các quỹ như Ấn Độ (+3,2 tỷ USD), Việt Nam (+88,5 triệu USD) hay Hàn Quốc (+72,8 triệu USD). Đáng chủ ý, dòng tiền vào Đài Loan đảo chiều mạnh trong tháng 7 (rút ròng 2,1 tỷ USD) có thể do lo ngại địa chính trị với Trung Quốc.

    Nhìn chung, dòng tiền vào quỹ cổ phiếu toàn cầu vẫn ở trạng thái phân hóa khi thị trường cổ phiếu đang ở trạng thái chuyển giao và chưa chính thức bước sang giai đoạn tăng trưởng. Việc phân bổ dòng tiền sẽ có sự phân hóa đáng kể giữa các quỹ dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro và nhiều khả năng thị trường EM (ngoại trừ Trung Quốc) sẽ tiếp tục thu hút lớn dòng tiền từ các quỹ chủ động do dư địa tăng trưởng của thị trường Mỹ hiện tại đang khá hạn chế.

    https://vneconomy.vn/kinh-te-the-gi...g-tien-toan-cau-dang-do-manh-vao-co-phieu.htm
    Last edited: 12/08/2023
    npp2010camu thích bài này.
  2. NiemTinBatDiet

    NiemTinBatDiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2022
    Đã được thích:
    12.296
    ....................
    13:21 11/08/2023
    Vinacapital: Lợi nhuận doanh nghiệp sẽ tăng mạnh năm 2024, kéo thị trường tăng tiếp
    Thu Minh -
    Tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam được dự báo sẽ tăng vọt, từ 6% trong năm 2023 lên hơn 20% vào năm 2024. Do đó, sự phục hồi hiện tại của VN-Index, ban đầu được thúc đẩy bởi lãi suất thấp sẽ tiếp tục được duy trì nhờ vào tăng trưởng lợi nhuận cao hơn trong năm sau .
    [​IMG]
    Ảnh minh họa.
    Trong báo cáo mới đây, ông Michael Kokalari, CFA Giám đốc phòng Phân tích kinh tế vĩ mô và Nghiên cứu thị trường VinaCapital đánh giá việc cắt giảm lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước thúc đẩy các ngân hàng thương mại giảm lãi suất huy động và cho vay, góp phần giúp VN-Index tăng hơn 20% kể từ đầu năm (tính đến 8/8).

    VinaCapital kỳ vọng sự phục hồi mạnh mẽ về tăng trưởng GDP và tăng trưởng lợi nhuận vào năm sau sẽ đẩy giá cổ phiếu tăng cao hơn dù không kỳ vọng việc nới lỏng chính sách sẽ hỗ trợ nhiều cho tăng trưởng GDP do các ngân hàng đang thận trọng cho vay vì lãi suất cao không phải là nguyên nhân chính gây ra sự trì trệ cho nền kinh tế năm nay.

    Tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam được dự báo sẽ tăng vọt, từ 6% trong năm 2023 lên hơn 20% vào năm 2024. Do đó, sự phục hồi hiện tại của VN-Index, ban đầu được thúc đẩy bởi lãi suất thấp sẽ tiếp tục được duy trì nhờ vào tăng trưởng lợi nhuận cao hơn trong năm sau .

    Sự phục hồi của VN-Index nhờ giá cổ phiếu ngân hàng và bất động sản tăng gần 30% tính từ đầu năm đến thời điểm hiện tại bởi tỷ trọng lớn của hai ngành này trong chỉ số VN-Index (ngân hàng chiếm 35% và bất động sản chiếm 18%). Tăng trưởng giá cổ phiếu hai nhóm này đã đóng góp 2 phần ba tăng trưởng của VN-Index tính từ đầu năm.

    Sự cải thiện tâm lý thị trường đối với giá cổ phiếu ngân hàng đến từ việc nhà đầu tư bớt lo ngại về chất lượng tài sản và kỳ vọng vào tăng trưởng tín dụng cao hơn trong nửa cuối năm nay do lãi suất thấp hơn. Tuy nhiên, cần chú ý lãi suất cho vay giảm không đồng đều giữa các ngân hàng, phần lớn do tình trạng thắt chặt thanh khoản, đây là một vấn đề khá nghiêm trọng ở một số ngân hàng với quy mô nhỏ hơn.

    [​IMG]
    Mặt khác, lãi suất thấp đã cải thiện tâm lý của nhà đầu tư đối với thị trường bất động sản khi các hoạt động giao dịch đang có dấu hiệu phục hồi trở lại, một phần là do lãi suất vay mua nhà đã giảm hơn 50 điểm cơ bản tại nhiều ngân hàng trong tháng qua.

    Chuyên gia VinaCapital kỳ vọng lãi suất vay mua nhà sẽ giảm thêm 50-100 điểm cơ bản trong 6-12 tháng tới. Từ đây, tâm lý cải thiện đối với thị trường bất động sản sẽ tác động tích cực đến cổ phiếu bất động sản lớn và các công ty hưởng lợi từ hoạt động phát triển bất động sản (điển hình như cổ phiếu xây dựng, thép...).

    "Cuối cùng, chúng tôi kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ trong năm 2024 điều này có nghĩa đà hồi phục của Vn-Index sẽ tiếp tục được duy trì bởi lợi nhuận cao hơn trong năm 2024 và bởi mức định giá hấp dẫn hiện tại. Tỷ lệ P/E của Vn-Index năm 2023 hiện đang thấp hơn 30% so với trung bình 5 năm qua và thấp hơn 10% so với định giá P/E của các thị trường trong khu vực.
    https://vneconomy.vn/vinacapital-lo...ng-manh-nam-2024-keo-thi-truong-tang-tiep.htm
  3. NiemTinBatDiet

    NiemTinBatDiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2022
    Đã được thích:
    12.296
    .......................
    Lãi suất thấp thúc đẩy 'sóng' chứng khoán trong nửa cuối năm
    Thứ Sáu, 11/08/2023 15:50 |
    Tài chính – Ngân hàng
    Kể từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã 4 lần giảm lãi suất điều hành, giảm 150 điểm cơ bản xuống còn 4,5% (đối với lãi suất tái cấp vốn), trái ngược với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã tăng lãi suất 4 lần trong năm 2023, tăng 100 điểm cơ bản lên 5,5%. Mặt bằng lãi suất thấp đang được giới phân tích kỳ vọng sẽ tác động tích cực đến tâm lý thị trường chứng khoán cũng như hỗ trợ tăng trưởng kinh tế phục hồi trong thời gian tới.

    [​IMG]
    Nhà đầu tư theo dõi diễn biến thị trường chứng khoán. Ảnh tư liệu: Hứa Chung/TTXVN
    Thặng dư thương mại thúc đẩy giảm lãi suất

    Theo ông Michael Kokalari, Giám đốc phòng Phân tích kinh tế vĩ mô và Nghiên cứu thị trường của VinaCapital, năm 2022, Fed tăng lãi suất thêm 425 điểm cơ bản, thúc đẩy Ngân hàng Nhà nước tăng lãi suất điều hành tại Việt Nam lên 200 điểm cơ bản để bảo vệ tỷ giá USD/VND.

    Vào thời điểm đó, Ngân hàng Nhà nước nhắm đến việc duy trì lãi suất VND liên ngân hàng ngắn hạn cao hơn khoảng 200 điểm cơ bản so với lãi suất USD liên ngân hàng ngắn hạn và chiến lược này đã thành công. Điều này được chứng minh bởi việc VND chỉ mất giá hơn 3% trong năm trước, so với mức mất giá từ 4 - 9% của các đồng tiền thuộc những nền kinh tế mới nổi trong khu vực.

    Năm nay, Chính phủ Việt Nam đã chuyển hướng tập trung sang ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế do GDP nửa đầu năm chỉ đạt mức tăng trưởng khiêm tốn. Do đó, Việt Nam đã trở thành một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới cắt giảm lãi suất điều hành trong năm nay.

    Hơn nữa, Ngân hàng Nhà nước cắt giảm lãi suất mặc dù FED vẫn đang tăng lãi suất và có thể tiếp tục tăng một lần nữa vào tháng 9. Do đó, lãi suất VND liên ngân hàng ngắn hạn đang thấp hơn khoảng 400 điểm cơ bản so với lãi suất USD liên ngân hàng ngắn hạn - một khoảng chênh lệch cao kỷ lục.

    Bất chấp sự chênh lệch lớn giữa lãi suất VND và lãi suất USD liên ngân hàng ngắn hạn tại Việt Nam, giá trị của VND đã giảm chưa đến 1% tính từ đầu năm đến thời điểm hiện tại. Nguyên nhân là do giá trị của VND đang được hỗ trợ bởi thặng dư thương mại đang tăng mạnh của Việt Nam, từ 0% GDP trong 7 tháng năm 2022, lên tới 6% GDP trong 7 tháng năm 2023. Thặng dư thương mại cao, kết hợp với dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vượt trên 4% GDP trong 7 tháng năm 2023 đã giúp duy trì giá trị của VND, cho phép Ngân hàng Nhà nước cắt giảm lãi suất VND trong khi duy trì ổn định tỷ giá USD/VND.

    Trong báo cáo mới đây, Bộ phận nghiên cứu toàn cầu của Ngân hàng HSBC cũng cho rằng, khi các nền kinh tế trong ASEAN vẫn tiếp tục quan sát động thái từ Fed, Việt Nam là một trường hợp đặc biệt khi cắt giảm lãi suất ngay từ nửa đầu 2023.

    Việc cắt giảm lãi suất đi ngược với Fed có thể dẫn tới nguy cơ chảy vốn và tài khoản vãng lai. Tuy nhiên, nhờ vị thế tài khoản vãng lai thuận lợi hơn, Việt Nam có thể ít bị tác động hơn về vấn đề này.

    Theo HSBC, Việt Nam đang phải đối mặt với tình trạng nhu cầu trong nước yếu đi và nhập khẩu giảm, dẫn tới vị thế tài khoản vãng lai thuận lợi hơn. Do đó, xét ở một mức độ nhất định, điều này cũng giúp ổn định tỷ giá đồng VND và mang lại chút dư địa cho các cơ quan quản lý tiền tệ để tự tách mình độc lập khỏi Fed khi phải tập trung hơn vào các vấn đề trong nước.

    Việt Nam đang phải đối mặt với khó khăn về nhiều mặt, thể hiện rõ qua tốc độ tăng trưởng GDP nửa đầu năm 2023 ở mức yếu chỉ đạt 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái, một mức sụt giảm mạnh so với tốc độ tăng trưởng 8% của năm 2022. Tăng trưởng đã giảm tốc đủ nhiều để Việt Nam tính tới chuyện đảo ngược nỗ lực thắt chặt và có lý do để cắt giảm lãi suất sớm hơn Fed.

    Các chuyên gia của HSBC dự báo, trong quý III/2023, Ngân hàng Nhà nước có thể sẽ tiến hành một đợt cắt giảm lãi suất thêm 50 điểm cơ bản nữa, trước khi duy trì mức lãi suất chính sách trong suốt năm 2024. Lạm phát tại Việt Nam có xu hướng đi lên trong năm 2024, nhưng không đủ để kích thích tăng lãi suất. Các chuyên gia kỳ vọng lạm phát sẽ lên khoảng 3% trong nửa cuối 2024, thấp hơn nhiều so với ngưỡng 4,5% của Ngân hàng Nhà nước.
    Tác động tích cực lên VN-Index

    Theo giới phân tích, việc cắt lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước đã thúc đẩy các ngân hàng thương mại giảm lãi suất huy động và lãi suất cho vay (lãi suất huy động đã giảm khoảng 150 điểm cơ bản kể từ đầu năm đến nay), góp phần cho chỉ số VN-Index tăng hơn 20% kể từ đầu năm đến nay.

    Ông Michael Kokalari, Giám đốc phòng Phân tích kinh tế vĩ mô và Nghiên cứu thị trường của VinaCapital cho rằng, việc VN-Index đã tăng hơn 20% tính từ đầu năm đến nay một phần là do nhà đầu tư đã rút tiền từ ngân hàng để đầu tư vào thị trường chứng khoán, khi các khoản tiền gửi kỳ hạn 6 tháng đến thời điểm đáo hạn và vì thị trường đã bị bán tháo vào năm ngoái.

    Sự phục hồi của VN-Index do giá cổ phiếu ngân hàng và bất động sản tăng gần 30% tính từ đầu năm đến thời điểm hiện tại, bởi tỷ trọng lớn của hai ngành này trong chỉ số VN-Index (ngân hàng chiếm 35% và bất động sản chiếm 18%). Tăng trưởng giá cổ phiếu ở hai ngành này đã đóng góp hơn 2/3 tăng trưởng của VN-Index tính từ đầu năm đến nay.

    Theo vị chuyên gia này, sự cải thiện tâm lý thị trường đối với giá cổ phiếu ngân hàng đến từ việc nhà đầu tư bớt lo ngại về chất lượng tài sản và kỳ vọng vào tăng trưởng tín dụng cao hơn trong nửa cuối năm nay do lãi suất thấp hơn. Tuy nhiên, cần chú ý lãi suất cho vay giảm không đồng đều giữa các ngân hàng, phần lớn do tình trạng thắt chặt thanh khoản, vấn đề đặc biệt nghiêm trọng ở một số ngân hàng với quy mô nhỏ hơn.

    “Lãi suất thấp đã cải thiện tâm lý của nhà đầu tư đối với thị trường bất động sản khi các hoạt động giao dịch đang có dấu hiệu bắt đầu phục hồi trở lại, một phần là do lãi suất vay mua nhà đã giảm hơn 50 điểm cơ bản tại nhiều ngân hàng trong tháng qua. Chúng tôi kỳ vọng lãi suất vay mua nhà sẽ giảm thêm 50 - 100 điểm cơ bản trong 6 - 12 tháng tới”, ông Michael Kokalari nhận định.

    Đáng chú ý, tâm lý cải thiện đối với thị trường bất động sản đã tác động tích cực đến tâm lý đối với cổ phiếu bất động sản lớn và tâm lý của nhà đầu tư đối với các công ty hưởng lợi từ hoạt động phát triển bất động sản như cổ phiếu của công ty xây dựng, công ty thép…

    Giới phân tích cho rằng, mặc dù tăng trưởng GDP của Việt Nam chậm lại trong nửa đầu năm 2023, tuy nhiên nhiều khả năng sẽ được cải thiện trong nửa cuối năm nhờ vào các chính sách thúc đẩy tăng trưởng từ phía Chính phủ, bao gồm việc cắt giảm lãi suất và vì kinh tế của Việt Nam đã đi qua giai đoạn khó khăn nhất do hoạt động sản xuất và xuất khẩu đã vượt qua giai đoạn sụt giảm.

    VinaCapital kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam sẽ tăng vọt, từ 6% so với cùng kỳ năm ngoái trong năm 2023, lên hơn 20% vào năm 2024.

    Điều này có nghĩa đà phục hồi của VN-Index hiện được thúc đẩy bởi lãi suất thấp trong năm 2023 sẽ tiếp tục được duy trì bởi lợi nhuận cao hơn trong năm 2024 và bởi mức định giá hấp dẫn hiện tại của thị trường. Tỷ lệ P/E (hệ số giá trên lợi nhuận mỗi cổ phiếu) của VN-Index năm 2023 hiện đang thấp hơn 30% so với trung bình 5 năm qua và thấp hơn 10% so với định giá P/E của các thị trường trong khu vực.

    H.Chung (TTXVN)
    https://baotintuc.vn/tai-chinh-ngan...hoan-trong-nua-cuoi-nam-20230811154856811.htm
  4. Tomahawk_G9

    Tomahawk_G9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/05/2023
    Đã được thích:
    84.846
    Hqua rụng bớt hàng chưa ?
    NiemTinBatDiet thích bài này.
  5. NiemTinBatDiet

    NiemTinBatDiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2022
    Đã được thích:
    12.296
    E mua thêm margin chứ rụng gì cụ...Theo kinh nghiệm cá nhân những lúc như này margin thì khả năng sinh lời cao hơn ạ :D
    Last edited: 12/08/2023
    Tomahawk_G9 thích bài này.
  6. NiemTinBatDiet

    NiemTinBatDiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2022
    Đã được thích:
    12.296
    ..........................
    Agribank "bơm tiền" cho doanh nghiệp lâm sản, thủy sản
    11:04 10.08.2023 (Đã cập nhật: 11:06 10.08.2023)
    [​IMG]
    © iStock.com / Richard Darko
    Đăng ký[​IMG]
    HÀ NỘI (Sputnik) - Agribank triển khai chương trình tín dụng quy mô 3.000 tỷ đồng dành cho lĩnh vực lâm sản, thủy sản từ 31/7/2023 đến hết ngày 30/6/2024
    Chương trình này được thực hiện theo chủ trương của Chính phủ, chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về việc triển khai gói tín dụng 15.000 tỷ đồng ưu đãi lãi suất hỗ trợ khách hàng hoạt động trong lĩnh vực lâm sản, thủy sản vượt qua khó khăn.
    Thời gian triển khai chương trình từ ngày 31/7/2023 đến hết ngày 30/6/2024 và có thể kết thúc sớm hơn khi giải ngân đủ 3.000 tỷ đồng.
    Như vậy, đối tượng được cho vay theo chương trình là tổ chức kinh doanh và cá nhân có dự án/phương án liên quan đến ngành lâm nghiệp (bao gồm cả các hoạt động dịch vụ liên quan, mua bán, tiêu thụ, xuất khẩu, chế biến, bảo quản lâm sản) và ngành thủy sản (khai thác, nuôi trồng, mua bán, tiêu thụ, xuất khẩu, chế biến, bảo quản thủy sản) với lãi suất thấp hơn tối thiểu từ 1% - 2%/năm so với mức lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn của Agribank trong từng thời kỳ.

    [​IMG]
    Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nói về quyết định quan trọng đối với Agribank

    22 Tháng Năm, 21:16
    Agribank cũng giảm phí dịch vụ cho khách hàng với mức giảm tối đa đến 50% đối với các loại phí thanh toán quốc tế và tài trợ thương mạ và miễn, giảm một số loại phí dịch vụ khác.
    Trong thời gian qua, Agribank cũng đã triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khôi phục và phát triển sản xuất kinh doanh giúp khách hàng đảm bảo tài chính, duy trì sản xuất ổn định, sẵn sàng nguồn nguyên liệu khi thị trường tiêu thụ phục hồi.
    Đáng chú ý, hiện nay, Agribank cho vay lĩnh vực lâm, thủy sản với tổng dư nợ đạt 58.815 tỷ đồng, trong đó dư nợ cho vay lĩnh vực lâm sản là 17.849 tỷ đồng, dư nợ lĩnh vực thủy sản là 40.965 tỷ đồng.
    https://sputniknews.vn/20230810/agribank-bom-tien-cho-doanh-nghiep-lam-san-thuy-san-24614994.html
  7. Tomahawk_G9

    Tomahawk_G9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/05/2023
    Đã được thích:
    84.846
    Thấy anh em hô chơi chỉ 10% NAV tiền tươi mà,
    Đợi 1450 xác nhận úp chén mới full magin 2-8 cho chắc
    Last edited: 12/08/2023
    NiemTinBatDiet thích bài này.
  8. NiemTinBatDiet

    NiemTinBatDiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2022
    Đã được thích:
    12.296
    ........................
    Trong 5 tháng đầu năm, ngân hàng đã “bơm” bao nhiêu tiền vào bất động sản?
    04-08-2023 - 08:17 AM | Bất động sản

    [​IMG]

    Trong báo cáo mới đây, Bộ Xây dựng dẫn số liệu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, tính đến 31/5/2023, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 925.796 tỷ đồng, cơ cấu tín dụng vào kinh doanh bất động sản trong 5 tháng đầu năm tăng 14%.

    Về mặt bằng lãi suất , đã cơ bản ổn định. Lãi suất phát sinh mới có xu hướng giảm. Cụ thể, lãi suất tiền gửi bình quân của các giao dịch phát sinh mới của các ngân hàng thương mại ở mức 6,13%/năm, giảm khoảng 0,35% so với cuối năm 2022. Lãi suất cho vay bình quân của các giao dịch phát sinh mới của các ngân hàng thương mại ở mức 9,07%/năm, giảm khoảng 0,9%/năm so với cuối năm 2022.

    Về cơ cầu lại thời hạn trả nợ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-NHNN về tăng cường công tác tín dụng và triển khai chính sách cơ cầu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hang gặp khó khăn theo quy định tại Thông tư số 02/2023/TT-NHNN ngày 23/4/2023.

    Đến ngày 31/5/2023, có 17 ngân hàng thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho các khách hàng với số dư nợ gốc và lãi suất được cơ cấu là 14.340 tỷ đồng.

    Ngân hàng Nhà nước cũng đã điều hành, thông báo chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2023 đối với từng tổ chức tín dụng, chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng trưởng tín dụng hợp lý; hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng kinh tế theo chủ trương của Chính phủ.

    Đồng thời tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; đảm bảo hoạt động tín dụng, an toàn, hiệu quả; góp phần kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

    Đến ngày 31/5/2023, tín dụng tăng 3,29% so với cuối năm 2022, tăng 10,25% so với cùng kỳ năm trước.

    Về nguồn vốn từ phát hành trái phiếu, thị trường trái phiếu doanh nghiệp đối với lĩnh vực bất động sản trong quý 2/2023 có sự biến động đáng kể vào tháng 6/2023 với 13 đợt phát hành riêng lẻ, tổng giá trị 8.170 tỷ đồng với mức lãi cao so với mặt bằng chung 12-14%, tăng mạnh so với tháng 5/2023. Đáng chú ý, chỉ có duy nhất một doanh nghiệp phát hành thành công với tổng giá trị 2.600 tỷ đồng.

    Về nguồn vốn FDI đầu tư vào các ngành nghề kinh tế đều giảm nhẹ, riêng bất động sản ghi nhận giảm sút mạnh nhất, với tổng vốn đăng ký 1,53 tỷ USD, giảm 51,5% so với cùng kỳ năm trước, mất vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng thu hút đầu tư.

    Bảo Anh

    Nhịp sống thị trường
  9. NiemTinBatDiet

    NiemTinBatDiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2022
    Đã được thích:
    12.296
    .......................
    Tuần 7-11/8: Khối ngoại bất ngờ chi gần nghìn tỷ mua ròng một cổ phiếu ngân hàng, HPG và VIC cũng được "gom" mạnh
    12-08-2023 - 07:35 AM | Thị trường chứng khoán

    [​IMG]

    Dù tổng giá trị giao dịch vẫn ghi nhận mua ròng 27 tỷ đồng, song chủ yếu nhờ giao dịch thoả thuận đột biến trên sàn UPCoM.

    Sau hai phiên tăng mạnh đầu tuần, thị trường có phần hụt hơi khi tiếp cận lại vùng điểm 1.250, VN-Index quay đầu điều chỉnh. Dù vậy, lực cầu đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn giúp thị trường lấy lại được sắc xanh và đóng cửa trên vùng điểm 1.230. Kết tuần 7-11/8, VN-Index đóng cửa tại 1.232,21 điểm, tăng 6,23 điểm, tương đương 0,51% so với tuần trước.

    Trong bối cảnh thị trường tiếp tục đi lên, khối ngoại giao dịch có phần kém tích cực. Dù tổng giá trị giao dịch vẫn ghi nhận mua ròng 27 tỷ đồng, song chủ yếu nhờ giao dịch thoả thuận đột biến. Nếu loại trừ giao dịch mua ròng thoả thuận sàn UPCoM, khối ngoại bán ròng hàng trăm tỷ đồng trên kênh khớp lệnh trong tuần qua.

    Xét riêng trên từng sàn, trong tuần 7-11/8 , khối ngoại bán ròng 695 tỷ đồng trên HoSE và bán ròng 49 tỷ đồng trên HNX. Ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 771 tỷ đồng trên UPCoM.

    [​IMG]
    Thống kê trên từng mã cổ phiếu , cổ phiếu SGB được khối ngoại mua ròng tới 914 tỷ đồng, trong đó riêng phiên 8/8 ghi nhận lượng mua ròng thoả 44 triệu cổ phiếu SGB tương ứng giá trị gần 872 tỷ đồng.

    Khối ngoại cũng mua ròng mạnh tại cổ phiếu HPG, giá trị hơn 296 tỷ đồng, bên cạnh đó VIC cũng được mua ròng 274 tỷ đồng sau 5 phiên. Lực mua ròng trong tuần qua còn ghi nhận tại VNM và MSN với giá trị lần lượt là 274 tỷ đồng và 199 tỷ đồng.

    Ở chiều ngược lại, SSI và GMD lần lượt bị khối ngoại bán ròng 275 tỷ và 249 tỷ đồng. Ngoài ra, VRE và VPB cũng bị nhà đầu tư ngoại bán ròng lần lượt 149 tỷ và 146 tỷ đồng trong tuần qua. Danh sách bán ròng của khối ngoại trong tuần qua còn có VHM (-143 tỷ), VCB (-110 tỷ), VND (-101 tỷ)...

    [​IMG]
    Phương Linh

    Nhịp Sống Thị Trường
  10. NiemTinBatDiet

    NiemTinBatDiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2022
    Đã được thích:
    12.296
    ...................
    Thứ sáu, 11/08/2023 - 16:49

    Ông Phạm Nhật Vượng có thêm 1,5 tỷ USD, sắp vào top 100 người giàu nhất thế giới
    Mạnh Hà

    Forbes ghi nhận tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng vọt thêm 1,5 tỷ USD trong một tháng rưỡi qua khi cổ phiếu Vingroup lên đỉnh 14 tháng. Đại gia giàu nhất Việt Nam có thể sớm lọt top 100 người giàu nhất thế giới.
    Lọt top 500 người giàu nhất

    Khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng nhanh hiếm có trong 2 tuần qua và nhanh chóng vượt lên đỉnh 14 tháng với giao dịch bùng nổ.

    Kết thúc phiên giao dịch ngày 11/8, cổ phiếu Tập đoàn Vingroup (VIC) do ông Phạm Nhật Vượng làm chủ tịch tăng trần lên 72.600 đồng/cp sau nhiều phiên tăng bứt phá trước đó. Tính trong 2 tuần qua, cổ phiếu VIC đã tăng gần 41%, từ mức 51.500 đồng/cp hôm 28/7 lên mức như hiện tại. Đây cũng là mức giá cao nhất của cổ phiếu Vingroup trong 14 tháng qua.

    Trong phiên 11/8, có gần 23,1 triệu cổ phiếu VIC được chuyển nhượng. Kết thúc phiên vẫn còn dư mua gần 720.000 cổ phần ở mức giá trần. Khối lượng giao dịch cổ phiếu Vingroup là kỷ lục lịch sử mới kể từ khi doanh nghiệp này niêm yết cổ phiếu vào năm 2007, phá vỡ kỷ lục 21,2 triệu cổ phần được chuyển nhượng hôm 4/8.

    Với việc cổ phiếu Vingroup tăng mạnh, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng cũng tăng nhanh.

    Theo Forbes, tính tới ngày 11/8, ông Phạm Nhật Vượng có khối tài sản đạt 5,7 tỷ USD, tăng mạnh so với mức 4,2 tỷ USD ghi nhận hồi cuối tháng 7. Với khối tài sản này, ông Vượng đứng thứ 489 trong danh sách những người giàu nhất hành tinh theo bảng xếp hạng của Forbes.

    Cổ phiếu Vingroup tăng mạnh trong bối cảnh Vingroup thông báo hôm 10/8 các cổ đông của Black Spade Acquisition Co (NYSE: BSAQ) đã thông qua kế hoạch hợp nhất kinh doanh với VinFast tại Đại hội Cổ đông Đặc biệt (EGM).

    [​IMG]

    Hôm 11/8, tỷ phú Phạm Nhật Vượng lọt top 500 người giàu nhất hành tinh. (Nguồn: FB)
    Theo đó, giao dịch hợp nhất dự kiến sẽ hoàn tất vào ngày 14/8. Sau giao dịch, VinFast - đơn vị quản lý mảng sản xuất ô tô của Vingroup - sẽ hoạt động như một công ty hợp nhất. Cổ phiếu phổ thông và chứng quyền hãng xe điện tại Việt Nam dự kiến sẽ bắt đầu giao dịch trên sàn chứng khoán Nasdaq Stock Market LLC vào ngày 15/8, dưới các mã niêm yết mới lần lượt là “VFS” và “VFSWW”.

    Vingroup cũng được xem là doanh nghiệp lớn đầu tiên của Việt Nam niêm yết trên thị trường quốc tế.

    Cổ phiếu Vingroup tăng trong thời gian gần đây cũng một phần nhờ kết quả kinh doanh tốt trong 6 tháng đầu năm 2023 với lợi nhuận tăng gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ, lên gần 7.940 tỷ đồng.

    VinFast được định giá cao, tỷ phú Vượng hướng tới top 100 thế giới

    Theo cập nhật của Forbes, tính tới ngày 11/8, ông Phạm Nhật Vượng có khối tài sản đạt 5,7 tỷ USD, đứng thứ 489 trong danh sách những người giàu nhất hành tinh.

    Tài sản của ông Vượng có thể còn tăng và vị trí trên thế giới sẽ sớm được cải thiện.

    Trước đó, theo đánh giá của Bloomberg, tài sản ròng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng có thể tăng thêm 11 tỷ USD nhờ VinFast, từ mức 5 tỷ USD lên 16 tỷ USD.

    Hãng xe điện VinFast thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sáp nhập cùng Black Spade với một thỏa thuận và được định giá ở mức 27 tỷ USD. Giá trị vốn chủ sở hữu là 23 tỷ USD sau khi sáp nhập.

    Với mức giá trị này, khối tài sản ròng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ tăng vọt sau niêm yết.

    Dù VinFast chưa phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) và cũng chưa biết thị trường chứng khoán Mỹ sẽ đánh giá VinFast ở mức giá bao nhiêu nhưng những thông tin về kết quả kinh doanh và những tham vọng của tỷ phú Vượng có thể hỗ trợ cho cổ phiếu này.

    Theo số liệu công bố, VinFast dự báo doanh số bán hàng sẽ đạt 45.000 đến 50.000 chiếc trong năm 2023 và cho biết họ có thể sản xuất xe bán tải điện, ô tô điện mini và các mẫu xe khác nếu thị trường có nhu cầu. VinFast cũng vừa khởi công dự án nhà máy sản xuất xe điện giai đoạn 1 tại hạt Chatham, Bắc Carolina (với vốn đầu tư 2 tỷ USD), đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng thị trường.

    Gần đây, ông Vượng cam kết tài chính với VinFast sẽ rót thêm nguồn tài chính khoảng 1 tỷ USD.

    Trong nửa đầu năm 2023, VinFast đã bàn giao 11.143 xe ô tô điện cho khách hàng tại Việt Nam.

    Hồ sơ pháp lý cho thấy ông Vượng sẽ kiểm soát 99% cổ phần sau khi sáp nhập, một phần thông qua cổ phần do vợ ông là bà Phạm Thu Hương và Vingroup nắm giữ. Tỷ phú sòng bạc Ho và nhánh đầu tư của ông, cùng với một nhóm người khác có liên kết với công ty SPAC, sẽ nắm giữ số cổ phần còn lại.

    [​IMG]
    Ông Vượng có thể sắp lọt top 100.
    Với tốc độ tăng tài sản nhanh như vừa qua và nếu đúng như theo dự báo của Bloomberg, ông Vượng sẽ sớm top 110 người giàu nhất hành tinh.

    Tính tới ngày 11/8, người đứng thứ 110 trong danh sách những người giàu nhất hành tinh của Forbes là bà Diane Hendricks. Doanh nhân Mỹ sở hữu đế chế xây dựng lớn bậc nhất xứ cờ hoa và nhà sản xuất phim đến từ bang Wisconsin này đang có khối tài sản 15,7 tỷ USD.

    Và nếu tài sản lên mức 17,5 tỷ USD, ông Vượng sẽ lọt top 100 người giàu nhất, xếp ngang hàng với gia đình tỷ phú Rupert Murdoch (92 tuổi), ông trùm truyền thông toàn cầu, người nắm giữ đế chế truyền thông gồm cả Fox News, The Sun, The Times, The Wall Street Journal và The New York Post.

    [​IMG]

    Biến động tài sản của 6 tỷ phú USD Việt. (Biều đồ: M. Hà)
    Bên cạnh VinFast, Vingroup vẫn là doanh nghiệp số 1 trong mảng bất động sản Việt Nam, với thương hiệu Vinhomes. Vinhomes (VHM) hiện là doanh nghiệp có quy mô vốn hóa thuộc loại lớn nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

    Với vị trí hiện tại, ông Vượng đã bỏ xa các tỷ phú USD người Việt đã được thế giới công nhận (Nguyễn Thị Phương Thảo, Trần Đình Long, Trần Bá Dương; ông Hồ Hùng Anh và Nguyễn Đăng Quang.

    Tính tới 11/8, tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo hiện sở hữu khối tài sản 2,2 tỷ USD. Chủ tịch Thaco Trần Bá Dương và gia đình sở hữu khối tài sản 1,5 tỷ USD. Ông Trần Đình Long có khối tài sản 2,3 tỷ USD. Ông Hồ Hùng Anh có 1,6 tỷ USD và ông Nguyễn Đăng Quang 1,3 tỷ USD.

Chia sẻ trang này