VNI tháng 10: Buồn tàn thu -10 lý do để bán cổ phiếu

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Amherst, 28/09/2009.

688 người đang online, trong đó có 275 thành viên. 09:55 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 5174 lượt đọc và 44 bài trả lời
  1. Amherst

    Amherst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Đã được thích:
    0
    VNI tháng 10: Buồn tàn thu -10 lý do để bán cổ phiếu

    1. Chỉ số vận tải khô BDI đang lao dốc thảm hại từ mức trên 4000 cuối tháng 5 xuống 2100 trong những ngày gần đây. http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=bdiy&exch=IND&x=15&y=11

    Chỉ số BDI thể hiện nhu cầu vận tải hàng khô, là một thước đo quan trọng thể hiện mức tăng trưởng của nền kinh tế thế giới. Kinh tế chỉ tăng trưọng mạnh và bền vững khi các nhu cầu chuyên chở và vận tải tăng lên. BDI thường đi trước các chỉ số chứng khoán tầm 4-6 tháng. Trước đây BDI đã chạm đáy và đi lên vào tháng 11 trước khi stock chạm đáy vào tháng 3 và nó đã báo hiệu chính xác sự phục hồi kinh tế và trở lại của chứng khoán. Giờ đây BDI đã quay đầu đi xuống được 4 tháng.

    2. Giá dầu thô chạm đỉnh 74-75$ cách đây 1 tháng và dường như cũng đã bắt đầu downtrend đi xuống khi chỉ còn 66$ vào ngày hôm qua.

    Oil trước đây cũng đã báo hiệu sự đảo chiều của nền kinh tế và stock khi chạm đáy và hồi phục vào khoảng giữa tháng 1 trước chứng khoán hơn 1 tháng. Giờ đây lịch sử đang lặp lại ? Khi oil đi theo BDI chạm đỉnh, đảo chiều báo hiệu sự đi xuống của các nền kinh tế và chứng khoán ?
    http://www.oil-price.net/

    3. P/E của VNI và HASTC là đắt hay rẻ ?

    Có nhiều cách để tính P/E thị trường. Mức P/E của 50 doanh nghiệp vốn hóa lớn nhất tính theo VCBS đang là 29.39. Theo cách tính lấy mức earning dự báo năm 2009 của tôi thì P/E 2009 ở khoảng 19-20 với mức giá hiện nay. Một số bài báo được đăng có so sánh mức P/E của Việt Nam với P/E của DJ và SP500 đang ở mức 17-18 và Trung Quốc đang ở mức 20-21. So sánh một cách đơn giản thì thấy chỉ số này ở mức tương đương, thế nhưng đó là 1 sai lầm nghiêm trọng khi mức lãi suất ở Việt Nam cao hơn hẳn so với mức lãi suất ở Mỹ và Trung Quốc. Với mức lãi suất tiết kiệm ở Việt Nam là 10% 1 năm thì P/E của VNI phải vào khoảng 13-14 mới có thể hấp dẫn ngang bằng với P/E 17-18 ở Mỹ khi mức lãi tiết kiểm chỉ là 1-2% 1 năm. Rõ ràng hiện nay chứng khoán ở Việt Nam đã đắt hơn tương đối so với nhiều nước khác. Có phải vì thế dẫn đến lý do tiếp theo.

    4. Khối ngoại liên tục bán ròng.

    Khối ngoại thường thiên về đầu tư dài hạn trong khi dân VN chúng ta lại rất thích lướt sóng và oánh theo tin đồn. Cuối tháng 8 đầu tháng 9 / 2008 khối ngoại bán ròng liên tục trong vài tuần sau đó VNI đã đảo chiều và tụt dốc thảm hại. Lịch sử đang lặp lại ?

    5. Tâm lý thị trường hiện quá hưng phấn

    Cuối tuần qua tôi đọc bài phỏng vấn Mr. Hưng "lùn" SSI. Anh thừa nhận tôi đã sai và cho rằng " thị trường không thể xuống được ". Cách đây 2 tháng Mr Hưng "lùn" phát biểu "tôi không thể hiểu nổi", "thị trường điên hết rồi". Thị trường có lẽ không điên mà chỉ có Mr. Hưng lùn quá dốt để có thể hiểu nổi nó tường tận thôi. Và dựa vào bản thành tích của Mr. Hưng lùn thì có 1 khả năng lớn là VNI đã tạo đỉnh khi Mr. cho rằng thị trương không thể xuống được. ( Thực ra việc này cũng đã có tiền sử, vào năm 2007 SSI và Mr. Hưng đã phát hành bản báo cáo đặc biệt "Việt Nam câu chuyện của sự tăng trưởng" chính xác lúc VNI đang tạo đỉnh và nền kinh tế đang chuẩn bị bước vào cơn khủng hoảng lớn).

  2. openheart

    openheart Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Đã được thích:
    195
    Bán để mua lại thì có thể... Chắc sẽ có correction vì thị trường đi lên khá nhiều. Nhưng mà bán chốt lời đợi cổ phiếu "tèo" lại thì chắc hơi bị khó
  3. viki

    viki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Đã được thích:
    0
    Những cp nào làm giá là những thằng chết đầu tiên. Bán không ai mua 10 phiên liền.
  4. Amherst

    Amherst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Đã được thích:
    0
    6. Về mặt phân tích kỹ thuật, trên weekly chart đã tạo ra 1 gap, 1 hanging man với khối lượng đột biến. Dấu hiệu của sự phân phối là khá rõ rệt, nếu đúng như vậy sự điều chỉnh sắp tới của VNI sẽ được tính bằng tuần chứ không chỉ đơn thuần là 1 vài phiên.

    Daily chart chưa cho thấy tín hiệu xấu nhưng theo nguyên tắc longer time frame dominate shorter time frame thì Amherst thấy cần đặc biệt chú ý đến đồ thị tuần khi đã có tín hiệu về sự điều chỉnh.

    Bên cạnh đó các chỉ số RSI, MFI, ROC đã vào vùng quá mua một thời gian. Đứng 1 mình các chỉ số này không quyết định xu hướng VNI nhưng khi kết hợp với các yếu tố khác nó cho thấy sự nguy hiểm cận kề trong việc mua vào cổ phiếu.

    7. Theo nghiên cứu độc lập của Amherst về DJ và SP500 thì tháng 10, tháng 11 sẽ là lành ít dữ nhiều. Theo mô hình Amherst đang áp dụng thì DJ đã chính thức bước vào một đợt điều chỉnh lớn tuy nhiên giai đoạn sell-off mạnh mẽ nhất vẫn còn chưa xảy ra. Target đầu tiên của DJ trong chặng đường xuống dốc là ở mức 9000. Thực tế DJ sẽ không phải thị trường CK đầu tiên bước vào downtrend mà đó là China. China stock đã là leader khi chạm đáy vào tháng 11/2008 và sau đó dẫn dắt các stock markets toàn cầu đi vào một cuộc rally mạnh mẽ cho đến cách đây 1 tháng khi China stock tạo đỉnh và chính thức bước vào downtrend.

    8. Rõ ràng là khi các thị trường đều liên thông. VNI không thể tăng 1 mình khi các thị trường đàn anh và hàng xóm đều giảm. Theo HSC sự tăng nóng của VNI sẽ khiến ngân hàng nhà nước can thiệp và nếu như có một chính sách nào đó hạn chế việc cho vay kí quỹ tràn lan như hiện nay của các công ty CK, VNI sẽ dễ dàng quay lại test mốc 500.

    9. Ngoài vĩ mô thị trường như trên, trong chart riêng lẻ của từng cổ phiếu, Amherst hầu như không còn thấy một bullish pattern nào. Công với việc tin đồn và vay mượn tràn lan tại thời điểm này thị trường đã chín muồi cho một đợt điều chỉnh mạnh.

    10. Liệu nền kinh tế Việt Nam đã thực sự hồi phục và mạnh mẽ khi cán cân thanh toán đang ngày một xấu đi và dự trữ ngoại hối có xu hướng giảm dần ? Đây là một vấn đề nghiêm trọng đã từng đẩy Thái Lan và Asia vào cuộc khủng hoảng lớn năm 1997. Đây là một vấn đề lớn và xứng đáng để bàn luận dài dòng hơn, nhưng ngắn ngọn lại thì theo Amherst để giải quyết vấn đề này triệt để, chính phủ chỉ có thể có 2 biện pháp. 1. phá giá VNĐ hay là 2. tăng mạnh lãi suất tiền gửi.
    Cả hai biện pháp đều là những liều thuốc đắng với thị trường chứng khoán.


  5. chungung

    chungung Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2009
    Đã được thích:
    7
    Cổ phiếu đáng bán cứ bán cổ phiếu đáng mua cứ mua.
    Chẳng phải đợi lâu nữa đâu ngày sắp sếp lại trật tự của các cổ phiếu đang đến ngần.
    Thương cho ai cứ nghĩ CK VN trong giai đoạn dễ kiếm. Những cổ phiểu tăng nóng sẽ được chấm dứt trong một ngày. Ngày đó khi khắp diễn đàn TTVNOL có hàng ngàn TP PR các mã tăng nóng trong thời gian qua.
  6. Amherst

    Amherst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Đã được thích:
    0
    Châu Á đỏ lửa. Tháng 10 đen tối đang đến.
  7. daucongly

    daucongly Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Đã được thích:
    2.506
    Một bài viết tốt! Đáng để suy nghĩ và kiểm nghiệm!
  8. globalfinanc

    globalfinanc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2008
    Đã được thích:
    1
    2 giảm một tăng

    5 giảm 2 tăng.

    tằng tằng mà giảm...

  9. Lukast

    Lukast Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/12/2008
    Đã được thích:
    411
    Bài viết rất hay. Chạy đi thôi ae ơi, hôm nay là mô hình đồi thông 2 mộ rồi. Đỉnh 588 là ko thể vượt qua vào lúc này. Sắp tới hoàn toàn có thể test 500
  10. targetprice

    targetprice Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Đã được thích:
    0
    tầm này ham hố đánh margin chỉ có đi viện.
    Tập 2: 41x-58x đã hoàn tất, chờ tập 3: 100% cash, vốn đã rút ra ngoài, lãi để lại canh tập 3

Chia sẻ trang này