VNI tháng 12-09: Cơ hội lớn thứ 2 sau khủng hoảng+++++++++++

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi futureprecedor, 29/11/2009.

270 người đang online, trong đó có 108 thành viên. 01:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 7112 lượt đọc và 98 bài trả lời
  1. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    Quan trọng là em biết phải vào mã nào rồi đúng không
  2. mbbank

    mbbank Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/09/2008
    Đã được thích:
    6.985
    Đang bị kiểm điểm vì cái tin đó đây,...... bực, đúng là làm việc quá nhiều nên đầu óc .............. mất rùi
  3. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    Hiện tại và tương lai mới quan trọng em.
  4. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    Update

    Kỳ vọng từ chính sách

    Đại diện cơ quan quản lý nhà nước tại Hội thảo, ông Nguyễn Đoan Hùng, Phó chủ tịch UBCK nêu ra một loạt giải pháp đang và sẽ được thực hiện trong thời gian tới. Cụ thể, nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần của NĐT nước ngoài tại các công ty đại chúng lên 49%; các quỹ thành viên sẽ không hạn chế tỷ lệ sở hữu của NĐT nước ngoài; cho phép NĐT nước ngoài được nắm tới 49% vốn điều lệ tại tổ chức kinh doanh chứng khoán trong nước. Từ năm 2012, đối tượng này sẽ được sở hữu 100% vốn điều lệ của tổ chức kinh doanh chứng khoán.

    Cũng trong động thái thu hút dòng vốn đầu tư gián tiếp, ông Hùng cho biết, Chính phủ dự kiến sẽ bỏ thuế chuyển lợi nhuận về nước và cho phép các DN liên doanh, công ty 100% vốn nước ngoài được chuyển đổi thành CTCP, phát hành tăng vốn và niêm yết trên TTCK. TTCK sẽ được tái cấu trúc theo hướng tăng cường tính công khai minh bạch của các công ty trên thị trường?

    Việc sửa đổi các thông tư trong đó cho phép NĐT mở nhiều tài khoản tại nhiều CTCK hay kéo dài thời gian giao dịch, cho phép một NĐT mua bán cùng loại cổ phiếu trong cùng phiên giao dịch đang được tiến hành. Việc CPH và tạo nguồn cung cho TTCK sẽ đẩy nhanh trong thời gian tới khi Chính phủ cho phép các công ty nhà nước tìm đối tác chiến lược trước khi CPH, thay vì phải chờ đến khi DN đẫ CPH và được định giá như hiện nay.

    Hiện TTCK Việt Nam có mức vốn hóa 38 tỷ USD, chiếm khoảng 40% GDP, tổng giá trị danh mục của khối NĐT nước ngoài hiện đạt 7,6 tỷ USD và trong 6 tháng gần đây, vốn gián tiếp đổ vào TTCK Việt Nam đạt 628 triệu USD. Còn nhiều khó khăn, thách thức song chứng khoán Việt Nam được kỳ vọng sẽ trở thành kênh đầu tư ngày càng đại chúng cùng với đà phát triển của nền kinh tế.

    Theo Hải Vân - Anh Việt
    ĐTCK
  5. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    Test 460 again. 10.12 một phiên quan trọng.



    Được futureprecedor sửa chữa / chuyển vào 08:21 ngày 10/12/2009
  6. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    Mua cổ phiếu theo giá trị đã không còn nhiều ý nghĩa khi tính bầy đàn dâng cao, e ngại làn sóng giải chấp, dòng tiền đầu cơ (DTDC) đứng ngoài đó là những điểm chính của TT trong giai đoạn hiện tại.

    Vậy khi nào dòng tiền đâu cơ xuất phát, đâu là những rào cản hiện tại.

    Theo FT tháng 12 ẩn chứa 2 yếu tố cơ bản nhất ngăn cản DTDC đó là
    1. CPI
    2. Chính sách tiền tệ (LSCB, mục tiêu ngăn lạm phát hay kích thích tăng trưởng)

    Vậy 2 yếu tố trên trong thời gian tới sẽ vận động ntn là điều chúng ta đều muốn biết

    + CPI
    Có thể nói rằng CPI tháng 12 sẽ tăng cao do hiệu ứng lớn thừ việc tăng tỷ giá USD/VND là nhiều người đã dự đoán được. Tuy nhiên xét bối cảnh chung của nền kinh tế thế giới chưa thực sự phục hồi, giá dầu vẫn ở mức 72~75 USD/thùng thì sự tăng cao của CPI khả năng sẽ chỉ xảy ra trong tháng 12. Dự đoán tháng 1.2010 chỉ số này sẽ trở lại mức bình thường.

    + Chính sách tiền tệ và LSCB
    a/ LSCB
    -Khả năng huy động
    LSCB tăng ---> tăng khả năng hút tiết kiệm. Xét yếu tố dòng tiền thì các kênh BDS, Vàng, USD, CK đang ở thế suy giảm và e ngại. Trong điều kiện đó dòng tiền khả năng sẽ về kênh tiết kiệm của hệ thống ngân hàng sẽ tăng dần.
    - Khả năng cho vay
    LSCB tăng---> lãi suất cho vay tăng, kết hợp với hết ưu đãi lãi suất. Trên bối cảnh nền kinh tế sản xuất vẫn đang khủng hoảng sẽ dẫn tới cầu vay cho SX giảm.
    Các kênh đầu cơ như BDS, Vàng, USD, CK đều đang chứa đựng nhiều rủi ro dẫn tới cầu vay ĐẦU CƠ cũng giảm
    Hai yếu tố trên kết hợp lại dẫn tới nhu cầu vay NH giảm dần

    Giống như thời kỳ đầu năm 2008, hệ thống BANK sẽ dần bước vào trạng thái dư tiền. Cần chú ý thật kỹ biến động của LS interbank.

    Như vậy theo FT dự đoán thì sắp tới khó có khả năng tăng LSCB (bắt đầu thể hiện từ tháng 12 này)

    b/ CSTT cho ngăn lạm phát hay cho tăng trưởng
    Với nhận định ở trên là CPI tháng 1.2010 sẽ ổn định trở lại FT nhận định rằng tạm thời vào đầu năm 2010 chính sách tín dụng sẽ không quá chú trọng vào lạm phát mà khả năng nhiều sẽ ưu tiên cho tăng trưởng khu vực sản xuất.

    Trả lời cho câu hỏi ban đầu có thể thấy cuối tháng 12 sẽ là thời điểm quyết định cho các chính sách nhạy cảm sắp tới, và khi mọi việc đã dần trở nên sáng tỏ. Đó sẽ là lúc tất cả đều chung 1 khẩu hiệu "Nhanh tay mua hàng sale -off"

    Chúc ACE F319 sáng suốt và thành công với cơ hội lớn thứ 2 sau khủng hoảng
  7. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    Ngày 10.12 VNI đã chính thức test ngưỡng 460 điểm thêm 1 lần nữa.
    Dấu hiệu tích cực duy nhất trong phiên là khối lượng khớp P3 cao đạt mức 287 tỷ nhưng điểm số lại không bị suy giảm thêm so với P2.

    FT dự đoán ngày mai 11.12 VNI xanh, chiều nay sẽ có nhiều tin hỗ trợ cho TT.
  8. globalfinanc

    globalfinanc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2008
    Đã được thích:
    1
    Thông tin hỗ trợ đây...

    Có thể giảm giá xăng 500 đồng/lít nếu doanh nghiệp không phải tiếp tục trích nộp 1.000 đồng trả nợ ngân sách.


    Báo Tuổi Trẻ đưa tin, chiều ngày 9/12 một số doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu cho cho biết, có thể giảm giá xăng 500 đồng/lít nếu doanh nghiệp không phải tiếp tục trích nộp 1.000 đồng trả nợ ngân sách.

    Theo các doanh nghiệp này, hầu hết các doanh nghiệp nhập khẩu đã hoàn thành việc trích nộp trả nợ ngân sách nhưng hiện nay chưa có hướng dẫn tiếp tục trích hay dừng lại.

    Hiện nay, giá xăng dầu nhập khẩu ngày 8-12 tại thị trường Singapore tiếp tục giảm nhẹ, xăng A92 còn 79 USD/thùng, dầu DO khoảng 83,2 USD/thùng. Giá nhập khẩu bình quân 20 ngày qua (tính từ thời điểm tăng giá ngày 20-11 đến nay) chỉ tăng nhẹ đối với dầu DO, riêng xăng thì mức lãi rất tốt.

    Trước đây, các doanh nghiệp bán xăng bị lỗ nên Nhà nước cho tạm ứng ngân sách (khoảng 4.000 tỉ đồng) và trả dần bằng cách trích 1.000 đồng trên mỗi lít xăng bán ra. Thời hạn trả nợ đã kết thúc cuối tháng 9.

    Hạnh Lệ (ghi theo Tuổi Trẻ
  9. geminidear

    geminidear Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Đã được thích:
    17.148
    c
    cos lys
  10. StockpGaz

    StockpGaz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2009
    Đã được thích:
    0
    Xét trên phương diện phân tích kĩ thuật, vni sẽ ổn định tại ngưỡng 45x trong vài phiên, đó là ít nhất.... Hoàn toàn có khả năng retest lại lên ngưỡng 48x.
    Thứ 2: dân tình đồn ầm lên chuyện tăng lãi suất cơ bản, nhiều bác bảo chắc chắn tăng lãi suất cơ bản, giờ em nói 1 câu nhé: chắc chắn chưa có chuyện tăng lãi suất cơ bản, ít nhất tại thời điểm này.
    Thứ 3: phiên 3 nay đã có tín hiệu dừng đà rơi rất rõ nét, chỉ báo acb tiếp tục đầu tầu tạo tâm lý cho hastc, phiên 3 hose khớp gần 300 tỉ, điểm so với phiên 2 giảm 0.1 điểm, hoảng loạn ở đâu vậy???
    Nhiều bác bảo thị trường chưa phải đáy, em đồng ý, nhưng em có thể nói, cái ngưỡng 45x tại thời điểm này vẫn là ngưỡng rất nhạy cảm. Phiên qua và phiên nay, đã xuất hiện thêm những tín hiệu tích cực hơn về dòng tiền.
    Nào cùng W & S

Chia sẻ trang này