VNI và hành trình về 1000

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi xuanthanh_quangloc, 17/06/2022.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
207 người đang online, trong đó có 83 thành viên. 01:55 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 47902 lượt đọc và 334 bài trả lời
  1. xuanthanh_quangloc

    xuanthanh_quangloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2015
    Đã được thích:
    35.212
    =)), cho nó cám tăng trọng đi =))
    --- Gộp bài viết, 06/07/2022, Bài cũ: 06/07/2022 ---
    Cho dù VNI hôm nay có hồi về giảm nhẹ thì hãy đứng ngoài nhé, đừng FOMO khi nước đang nóng lên và nắp nồi đang đóng dần ;;)
    --- Gộp bài viết, 06/07/2022 ---
    Cập nhật DJF đang âm nhẹ -80 points thôi, nên áp lực Short không phải là mạnh ;;)
    ba_chuon_1183 thích bài này.
  2. xuanthanh_quangloc

    xuanthanh_quangloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2015
    Đã được thích:
    35.212
    https://vnexpress.net/lam-phat-tho-nhi-ky-tien-sat-80-4483885.html
    Lạm phát Thổ Nhĩ Kỳ tiến sát 80%
    Lạm phát tháng 6 tại Thổ Nhĩ Kỳ lên cao nhất 2 thập kỷ, còn giá thực phẩm tăng gấp đôi trong một năm.

    Theo dữ liệu từ Viện Thống kê Thổ Nhĩ Kỳ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) nước này tăng tới 78,6% trong tháng 6 so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do giá thức ăn, đồ uống và vận tải. Giá thực phẩm tăng gần gấp đôi trong một năm. Chi phí vận tải tăng 123%.

    Quốc gia này chìm trong lạm phát cao từ nhiều tháng qua. Đồng lira đã mất giá hơn 20% so với USD trong năm nay.

    Kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ cũng chịu tác động từ lạm phát toàn cầu như các nước khác. Tuy nhiên, chính sách kinh tế của Tổng thống Tayyip Erdogan đã khiến cuộc khủng hoảng thêm trầm trọng. Đồng lira mất giá càng làm hàng nhập khẩu đắt đỏ.

    Tháng 9/2021, ông Erdogan yêu cầu Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ giảm lãi suất, thay vì nâng, khi giá cả đang tăng tốc. Trong bối cảnh các ngân hàng trung ương lớn tăng lãi để hạ nhiệt lạm phát, Thổ Nhĩ Kỳ lại làm điều ngược lại. Lãi suất tại đây vẫn là 14% từ tháng 12/2021.


    Dù vậy, Erdogan vẫn bảo vệ chính sách tiền tệ của mình, khẳng định giảm lãi sẽ kéo lạm phát xuống và tăng xuất khẩu. Ông cho rằng các vấn đề kinh tế của họ là do tác động từ bên ngoài.

    Trong một thông báo hôm 4/7, Bộ trưởng Kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ Nureddin Nebati cho biết "giá hàng hóa toàn cầu tăng, đặc biệt là nhiên liệu và nông sản" đã kéo lạm phát lên cao trong tháng 6. Ông nói rằng chính phủ sẽ có biện pháp bảo vệ người dân, như giảm thuế và tăng trợ cấp.

    Tuần trước, ông Erdogan thông báo lương tối thiểu sẽ được nâng thêm 30% kể từ tháng này. 6 tháng trước, họ đã nâng 50%.

    Tuy nhiên, động thái này có thể đẩy Thổ Nhĩ Kỳ vào vòng xoáy tăng lương - tăng giá nguy hiểm, khiến vấn đề càng trầm trọng. S&P Global Ratings tuần trước dự báo lạm phát tại nước này sẽ duy trì trên 70% trong năm nay, và trên 20% cho đến ít nhất là giữa năm tới.

    Hà Thu (theo CNN)
  3. xuanthanh_quangloc

    xuanthanh_quangloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2015
    Đã được thích:
    35.212
    https://vnexpress.net/dong-nam-a-siet-phong-dich-truoc-nguy-co-song-covid-moi-4484286.html
    Thứ tư, 6/7/2022, 10:33 (GMT+7)
    Đông Nam Á siết phòng dịch trước nguy cơ sóng Covid mới
    Trước nguy cơ đợt bùng phát mới do biến chủng BA.5 gây ra, các quốc gia Đông Nam Á yêu cầu người dân tiêm vaccine, đeo khẩu trang và xét nghiệm tại nhà.

    Số ca mắc Covid-19 tăng trở lại tại nhiều nơi trên toàn thế giới do biến chủng BA.5 lây lan mạnh mẽ. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), 4 khu vực ghi nhận số ca mắc gia tăng nhiều nhất là Đông Nam Á, Đông Địa Trung Hải, châu Âu và châu Mỹ. Trên toàn cầu, số ca tử vong vẫn đang ở mức trung bình, nhưng tăng tại ba vùng Đông Nam Á, Đông Địa Trung Hải và châu Mỹ.

    Dù biến chủng BA.5 được nhận định ít gây triệu chứng nguy hiểm, song các nước Đông Nam Á vẫn đẩy mạnh hoạt động chống dịch bằng các biện pháp chủ động như tiêm vaccine, xét nghiệm tại nhà... để ngăn chặn đợt bùng phát mới.

    Kể từ ngày 4/7, người dân Indonesia cần xuất trình chứng nhận tiêm liều thứ 3 (liều tăng cường) vaccine Covid-19 nếu muốn đến các khu vực đông người. Bộ trưởng Y tế Budi Gunadi Sadikin cho biết chính phủ đang tìm cách khuyến khích người dân tiêm phòng đầy đủ để ngăn chặn làn sóng dịch bệnh mới.

    "Tổng thống nhận thức được đôi khi người dân Indonesia cần có động lực đặc biệt mới đi tiêm chủng. Giống như trước đây, người cao tuổi thường ngần ngại tiêm vaccine, nhưng khi các trung tâm thương mại yêu cầu xuất trình thẻ tiêm, tất cả ồ ạt đi tiêm phòng. Lý do đơn giản chỉ là họ muốn đưa con cháu mình đi mua sắm", ông Sadikin giải thích.

    Ngoài ra, chính phủ nước này có kế hoạch yêu cầu tiêm mũi tăng cường vaccine đối với tất cả du khách nhập cảnh, thay vì chỉ cần chứng nhận tiêm hai liều như trước.

    Hiện biến chủng BA.4 và BA.5 chiếm 81% trong số các ca nhiễm mới tại Indonesia. Theo Bộ trưởng Sadikin, tình hình dịch bệnh vẫn trong tầm kiểm soát. Thông điệp chung đến công chúng là đeo khẩu trang trong nhà, tại những nơi đông người và tiêm liều vaccine tăng cường.

    Wiku Adisasmito, phát ngôn viên Lực lượng Đặc nhiệm Covid-19, cũng xác nhận trong thời gian tới, xuất trình chứng nhận tiêm liều 3 sẽ là quy định bắt buộc khi đến nơi công cộng.

    Do tình hình Covid-19 nóng trở lại, Thái Lan hoãn tuyên bố chấm dứt đại dịch cho đến ngày 8/7. Trước đó, tiến sĩ Manoon Leechawengwongs, chuyên gia đầu ngành về bệnh phổi cảnh báo số người nhiễm nCoV mới tại 8 bệnh viện ở Bangkok đang tăng nhanh chóng. Riêng bệnh viện Vichaiyut ghi nhận nhiều ca mắc mới đến mức phải mở lại khu điều trị Covid-19.

    Theo ông, Thái Lan chỉ nên tuyên bố thoát Covid-19 khi tình hình được cải thiện đáng kể. Dù hầu hết bệnh nhân mới đều được tiêm phòng và không có triệu chứng nặng, tiến sĩ Leechawengwongs cho rằng chính phủ nên lưu tâm đến sự gia tăng đáng báo động.

    Tỷ lệ sử dụng giường bệnh tăng lên, song vẫn nằm trong tầm kiểm soát là 9,9%. Các bệnh viện tuyến tỉnh đang ghi nhận con số cao hơn, vượt quá 20%.

    Khác với Indonesia, Thái Lan không coi tiêm vaccine tăng cường là biện pháp nòng cốt kiểm soát Covid-19 trong giai đoạn mới, vì số lượng bệnh nhân nhiễm biến chủng phụ BA.4 và BA.5 còn thấp. Nước này cũng chưa có ý định tái áp dụng "Thẻ thông hành Thái Lan" (Thái Pass) dành cho người nhập cảnh.

    Tiến sĩ Opas Karnkawinpong, Tổng giám đốc Cục Kiểm soát Dịch bệnh, cho rằng số ca nhiễm mới không quá nghiêm trọng, sự gia tăng chỉ được ghi nhận ở một số tỉnh nhất định.

    [​IMG]
    Người dân được tiêm vaccine Covid-19 tại Bangkok, Thái Lan. Ảnh: NY Times

    Singapore ghi nhận đợt tái bùng phát Covid-19 kể từ tháng 6, sớm hơn các nước trong khu vực. Giới chức hôm 27/6 cho biết sẽ cấp phát 10 bộ kit xét nghiệm kháng nguyên tại nhà cho mỗi hộ gia đình nhằm kiềm chế sự lây lan của virus.

    Theo Phó Thủ tướng Lawrence Wong, hiện chưa cần thiết thắt chặt các biện pháp phòng dịch. Tuy nhiên, nếu số ca nhiễm tiếp tục tăng trong thời gian tới, giới chức sẽ cân nhắc đến những phương án kiểm soát mạnh mẽ hơn.

    Theo ông Wong, số ca mắc mới gia tăng chủ yếu do các biến chủng BA.4 và BA.5. Bộ Y tế ngày 21/6 cho biết hai biến chủng chiếm khoảng 30% tổng số trường hợp dương tính, tăng 17% so với một tuần trước đó.

    Vì các bệnh viện vẫn có thể kiểm soát được tình hình, ông Wong cho rằng Singapore "có thể vượt qua làn sóng Covid-19 mới" mà không cần siết chặt các biện pháp hiện có. Tuy nhiên, ông nhận dịch bệnh vẫn phức tạp, kêu gọi người dân cảnh giác và xét nghiệm bằng kit được cung cấp khi có triệu chứng.

    Bộ Y tế Malaysia hôm 4/7 cũng đưa ra cảnh báo về sự xâm nhập của hai biến chủng BA.4 và BA.5. Tuy nhiên, giới chức chưa có ý định tái áp dụng các biện pháp hạn chế như giai đoạn trước đó.

    Công chúng hầu như được khuyến cáo tự giác phòng bệnh, không bỏ qua các hình thức phòng ngừa, tự đánh giá rủi ro và tiêm chủng tùy theo độ tuổi.

    Trong bài đăng trên trang web, Bộ Y tế nhấn mạnh các biện pháp như đeo khẩu trang ở không gian kín, đông người, tiêm vaccine (kể cả trẻ em và thiếu niên từ 5 đến 17 tuổi), tiêm liều thứ 4 nếu bị suy giảm miễn dịch và làm việc trong môi trường có nguy cơ cao.

    Việt Nam ngày 27/5 ghi nhận biến chủng phụ BA.5 của Omircon. Giáo sư Phan Trọng Lân, Cục trưởng Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, cho biết việc xuất hiện biến chủng mới được cảnh báo từ trước, là tất yếu do sự mở cửa giao lưu về kinh tế, thực hiện bình thường mới.

    Tuy nhiên, giới chức cảnh báo nếu người dân chủ quan trong tiêm mũi vaccine nhắc lại và không chú trọng các biện pháp phòng chống, dịch bệnh có nguy cơ rất cao bùng phát trở lại. Do đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương đôn đốc, hỗ trợ các địa phương đẩy nhanh tiêm vaccine Covid-19 mũi 3, 4 cho người từ 12 tuổi, nhằm ngăn chặn làn sóng Covid mới.

    Thục Linh (Theo Bloomberg, Bangkok Post)
    --- Gộp bài viết, 06/07/2022, Bài cũ: 06/07/2022 ---
    Cập nhật hiện tại DJF đang giảm gần -170 points
  4. xuanthanh_quangloc

    xuanthanh_quangloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2015
    Đã được thích:
    35.212
    Phiên nay quá rõ ràng rồi có bác nào còn muốn nói lời gì không?
  5. xuanthanh_quangloc

    xuanthanh_quangloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2015
    Đã được thích:
    35.212
    Phiên 30/06 đã hé mở 50% xu hướng và hôm nay 06/07 đã mở thêm 50% cánh cửa còn lại, 1000 là không phải bàn cãi trong thời gian tới tuy nhiên có thể chưa phải là điểm dừng nếu rơi với gia tốc g=9.8m/s2 thế này!
    forever3388 thích bài này.
  6. Phuctoan

    Phuctoan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/08/2018
    Đã được thích:
    4.310
    tình hình này chờ 1000 chưa chắc ăn
    --- Gộp bài viết, 06/07/2022, Bài cũ: 06/07/2022 ---
    gia tốc này thì chỉ có về mo
    xuanthanh_quangloc thích bài này.
  7. xuanthanh_quangloc

    xuanthanh_quangloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2015
    Đã được thích:
    35.212
    Cứ tùy cơ ứng biến thôi bác!
  8. xuanthanh_quangloc

    xuanthanh_quangloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2015
    Đã được thích:
    35.212
    https://vnexpress.net/ap-luc-lam-phat-rot-len-ly-ca-phe-4484405.html
    Thứ năm, 7/7/2022, 06:40 (GMT+7)
    Áp lực lạm phát rót lên ly cà phê
    So với các dịch vụ khác, ngành kinh doanh thức uống chưa tăng giá trên diện rộng, nhưng áp lực đầu vào đã tăng đáng kể.

    Cuối tháng 6 đến đầu tháng 7, chuỗi Highlands Coffee thông báo tăng giá 10-15%, tương đương 4.000-10.000 đồng mỗi sản phẩm, với lý do giữ chất lượng sản phẩm, dịch vụ "trong tình hình biến động thị trường". Cá biệt có sản phẩm tăng đến 18%.

    "Phát súng" mở màn của Highlands Coffee - một trong những chuỗi lớn nhất Việt Nam - cho thấy áp lực lạm phát đã lan đến những ly cà phê, trà sữa, sinh tố và đá xay của người Việt.

    Ông Hoàng Việt, CEO Laha Cafe cho rằng các chuỗi đồ uống phải tăng giá do chi phí về mặt bằng, nguyên liệu và nhân công đang tăng rất nhanh. Chi phí cho cà phê đã tăng 25%, mặt bằng tăng 10-20%. Đến các loại ly, túi, ống hút cũng tăng giá 10-20%. "Có loại nguyên liệu tăng lên đến 20-30%. Nếu không tăng giá, các quán khó lòng duy trì được", ông nói.

    [​IMG]
    Một quán cà phê của Highlands Coffee tại quận 1, TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

    Áp lực đầu vào rót lên những ly cà phê trong bối cảnh chỉ số giá tiêu dùng (CPI) nửa đầu năm chỉ tăng 2,44% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, riêng giá xăng dầu trong nước bình quân 6 tháng đã tăng 51,83% so với cùng kỳ 2021. Mặt hàng này dễ dàng khiến nhiều nguyên liệu của ngành đồ uống lên giá vì vận chuyển đắt đỏ.

    Nguyễn Võ Trung Quân, nhà sáng lập The Young Café, cho hay chi phí đầu vào của quán tăng từ 10-30%, từ cà phê đến trái cây, kem béo, chủ yếu do chi phí vận chuyển. "Thường các quán sẽ cầm cự 1-2 tháng khi đầu vào tăng. Việc có chuỗi lớn tăng trước cũng không bất ngờ vì họ chịu áp lực về chi phí mặt bằng vị trí đẹp, nhân công cao", Trung Quân phân tích.

    Dù vậy, nhiều chuỗi lớn khác như Starbucks, Phúc Long, The Coffee House, Chuk Coffee & Tea cho biết chưa có kế hoạch điều chỉnh. Ông Trần Lệ Nguyên, Tổng giám đốc Tập đoàn KIDO, đơn vị sở hữu Chuk Coffee & Tea, còn cam kết "vài tháng tới không tăng giá". Các nền tảng đặt món như GoFood, Baemin, ShopeeFood cũng chưa ghi nhận sự biến động đáng kể về giá trên diện rộng của đối tác.

    Ngành F&B chỉ mới bắt đầu đà hồi phục sau hai năm chật vật vì Covid-19. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, ngành dịch vụ ăn uống và lưu trú chỉ mới tăng trưởng dương vào quý vừa qua, với mức 25,92%. Trong khi đó, ngành này giảm rất sâu trong 3 quý liền trước, với -54,1% vào quý III và phục hồi dần.

    Nhu cầu tiêu thụ đồ uống vào mùa hè cũng đang rất lớn. ShopeeFood cho hay, với ngành hàng đồ uống, nền tảng ghi nhận nhu cầu cao và số lượng đơn hàng gia tăng trong tháng 5 và tháng 6. GoFood cho biết tổng lượng đơn hàng đặt qua nền tảng quý II/2022 tăng 42% so với cùng kỳ. Vì vậy, các đơn vị này thà giảm lợi nhuận để tăng doanh số vào cao điểm thay vì tăng giá - quyết định có thể đẩy khách hàng sang đối thủ.

    "Với tôi thì tăng giá vài nghìn đồng không thành vấn đề, nhưng tâm lý bị tổn thương. Giờ có rất nhiều quán, nếu một chỗ nào tăng thì cũng dễ chọn nơi khác", anh Hoàng Phan, nhân viên kinh doanh tại quận 1, TP HCM cho biết. Mỗi ngày, anh chi trung bình 70.000 đồng cho 2 ly đồ uống, chưa tính khi cần đi tiếp khách.

    Do đó, một số chuỗi chọn chiến lược tiếp tục giữ giá và ra mắt sản phẩm mới để sẵn đà kích cầu. The Coffee House cho biết hai sản phẩm mới của họ gần đây đã liên tục xô đổ các kỷ lục doanh thu kể cả trước dịch. "Chúng tôi cũng đã và đang mở mới các cửa hàng. Số cửa hàng đã về lại con số 154 (so với trước dịch) và dự kiến còn tăng nhanh", đại diện chuỗi này nói.

    Một cách khác để cầm cự là điều chỉnh trong cơ cấu sản phẩm. Anh Nguyễn Trường Khoa, Phụ trách Vận hành của chuỗi The Running Bean cho biết nhiều nhà cung cấp đã tăng giá 20%. "Từ đầu năm đến nay, chúng tôi luôn cố gắng giữ mức giá tốt nhất cho khách hàng bằng cách chấp nhận loại bỏ một số sản phẩm ra khỏi menu vì giá nguyên vật liệu của món đó bị đội lên quá cao", anh Khoa nói.

    Tuy nhiên, "gồng" giá cũng sẽ có những giới hạn. Trường Khoa nói ở tình hình hiện tại, khi vật giá leo thang mỗi ngày, The Running Bean đang cân nhắc điều chỉnh lại một số kế hoạch kinh doanh phù hợp để cân bằng bài toán kinh tế.

    Với Laha Cafe, CEO Hoàng Việt, cho biết chiến lược của công ty là nghiên cứu các sản phẩm mới với chi phí hợp lý và biên lợi nhuận tốt hơn, hạn chế các sản phẩm với nguyên liệu tăng giá quá nhanh. Đồng thời, tìm kiếm các mặt bằng xa trung tâm hơn để giảm giá thuê xuống.

    "Tình hình này chúng tôi cũng đang xem xét tăng giá một số sản phẩm để có thể bù đắp chi phí. Nếu không tăng giá thì khó lòng duy trì được", anh nói thêm.

    Nguyễn Võ Trung Quân đang chuyển địa điểm của The Young Café từ quận 1 sang quận 10. Chi phí mặt bằng không quá nặng và nhân công cũng không đáng kể vì tự làm cùng một nhà đồng sáng lập khác. Tuy nhiên, anh nói sẽ buộc phải đổi giá menu nếu chi phí đầu vào chung tăng 50%. "Nếu lạm phát vẫn kéo dài thì sớm muộn gì quán xá cũng sẽ lên giá hết", anh nói.

    Báo cáo mới công bố hôm 6/7 của HSBC cho rằng áp lực giá cả của Việt Nam chưa rõ ràng như những quốc gia khác trong khu vực, nhưng đà lạm phát vẫn tăng nhanh chóng. Họ dự báo lạm phát sẽ ở mức trung bình 3,5% trong năm 2022, nhưng sẽ có thể tạm thời vượt mức trần 4% ở một vài thời điểm. Ví dụ, quý IV năm nay, lạm phát có thể đạt 5,6%.

    "Có những dấu hiệu cho thấy lạm phát đã bắt đầu lan rộng", báo cáo bình luận. Lần đầu tiên trong gần 2 năm, lạm phát cơ bản đã hồi phục ở mức 2% so với cùng kỳ năm trước, khi nhu cầu trong nước tiếp tục tăng.
    Viễn Thông
    --- Gộp bài viết, 07/07/2022, Bài cũ: 07/07/2022 ---
    Phiên nay VNI khả năng cao là phiên hồi kỹ thuật +5/+7 points ;;)
    --- Gộp bài viết, 07/07/2022 ---
    Diễn biến thị trường phái sinh, phe Long đang thắng thế so với Short do quả bóng bật lên vì bị rơi mạnh phiên qua, dự đoán hồi kỹ thuật sẽ kết thúc vào cuối phiên mai ;;)
    ba_chuon_1183 thích bài này.
  9. xuanthanh_quangloc

    xuanthanh_quangloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2015
    Đã được thích:
    35.212
    Kết thúc phiên 7/7/2022 Chú Bò tót vào phút bù giờ cuối cùng đã tung cú đá thẳng vào mặt chú Gấu, sau 2 phiên tỉ số sát sao tạm thời đang là 1-2 nghiêng về Gấu ;;). Phiên mai chúng ta chờ xem chú Gấu hay đại diện là lực lượng Short có còn miếng đòn hiểm nào tung ra trước đội Long hay không=))
  10. xuanthanh_quangloc

    xuanthanh_quangloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2015
    Đã được thích:
    35.212
    Dj và Djf đang xanh +250 points theo VNI, đúng là sức mạnh của VNI ghê gớm thật đang lead cả DJ và DJF :))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này