VNI và hành trình về 1000

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi xuanthanh_quangloc, 17/06/2022.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1240 người đang online, trong đó có 496 thành viên. 19:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 47865 lượt đọc và 334 bài trả lời
  1. xuanthanh_quangloc

    xuanthanh_quangloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2015
    Đã được thích:
    35.212
    Mới quay đi quay lại DJ đang xanh hơn 230 points giờ lại giảm -250 points rồi, đúng là diễn biến khó lường và bull trap liên hồi ;;)
    gallant10 thích bài này.
  2. xuanthanh_quangloc

    xuanthanh_quangloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2015
    Đã được thích:
    35.212
    Kết phiên đêm qua DJ -38.29 giảm về 29.888.78 không hồi về nổi 30k tuần tới VNI lại giao dịch trong thận trọng và mốc 1200 khó trụ nổi.
    gallant10 thích bài này.
  3. xuanthanh_quangloc

    xuanthanh_quangloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2015
    Đã được thích:
    35.212
    https://vnexpress.net/gia-xang-ngay-mai-co-the-tang-tiep-4477629.html
    Thứ hai, 20/6/2022, 07:00 (GMT+7)
    Giá xăng ngày mai có thể tăng tiếp
    Nếu không dùng Quỹ bình ổn, giá xăng trong nước có thể vẫn tăng 200-400 đồng một lít, trong bối cảnh ý tưởng giảm thuế để kìm giá vẫn đang ở giai đoạn "đề xuất".

    Ngày mai (21/6) tới chu kỳ điều hành của giá xăng dầu. Theo dữ liệu từ Bộ Công Thương, giá xăng bình quân trên thị trường Singapore đến ngày 15/6 tăng, với RON 92 giá là 151,6 USD một thùng, còn RON 95 là 158,1 USD một thùng. Giá dầu liên tục lập đỉnh mới lên tới trên 172 USD một thùng.

    Giá dầu thế giới tăng khá mạnh trong tuần nhưng các phiên 16-18/6 lại liên tục giảm mạnh nhất trong 4 tuần qua. Giá dầu thô Brent giao tháng 8 đã giảm 6,69 USD, tương đương 5,58%, xuống 113,12 USD một thùng, trong khi dầu thô WTI của Mỹ giao tháng 7 giảm 8,03 USD, tương đương 6,83% xuống còn 109,6 USD một thùng.

    [​IMG]
    Nhân viên cửa hàng xăng tại Hà Nội điều chỉnh giá xăng. Ảnh: Ngọc Thành

    Do đó, theo lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối xăng dầu ở TP HCM, giá xăng có thể tăng 200-400 đồng nếu không sử dụng Quỹ bình ổn, còn dầu tăng 400-600 đồng một lít. Ngược lại, nếu nhà điều hành dùng Quỹ bình ổn, giá có thể đứng yên.

    Bộ Tài chính vừa đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng từ 2.000 đồng về 1.000 đồng - đây là mức thấp nhất trong khung thuế bảo vệ môi trường. Như vậy, tới tay người dùng, giá xăng sẽ giảm tương ứng 1.100 đồng mỗi lít (đã gồm VAT).

    Tuy nhiên, nếu đề xuất này được thông qua, thuế môi trường với xăng chỉ có thể giảm từ đầu tháng 8 khi Nghị quyết đề xuất này có hiệu lực. Như vậy, giá xăng ở vài kỳ hành tới vẫn chưa thể hạ nhiệt nếu giá quốc tế không giảm đáng kể.

    Theo các doanh nghiệp, vài phiên tới giá dầu có thể quay đầu đi xuống khi ghi nhận sản lượng dầu thô của Mỹ đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 4, đạt mức 12 triệu thùng một ngày vào tuần trước và con số này có thể tăng thêm. Tồn kho dầu thô và sản phẩm chưng cất của Mỹ cũng đã tăng. Ngoài ra, diễn biến tiêu cực của dịch Covid-19 ở Trung Quốc khiến triển vọng tiêu thụ dầu toàn cầu hạ nhiệt.

    Edward Moya, nhà phân tích thị trường cấp cao của công ty dữ liệu và phân tích OANDA, cho biết giá dầu thô giảm khi đồng đôla Mỹ đi lên, Nga báo hiệu xuất khẩu dầu nhiều hơn và khi lo ngại suy thoái kinh tế toàn cầu gia tăng.

    Giá dầu trượt dốc khi các ngân hàng trung ương trên thế giới đã nới lỏng chính sách tiền tệ trong thời kỳ đại dịch để tránh suy thoái.

    Trong tuần, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã tăng lãi suất cơ bản thêm 75 điểm phần trăm, mức tăng lớn nhất kể từ năm 1994 để kiềm chế lạm phát đang gia tăng. Ngoài ra, Ngân hàng Trung ương Mỹ, Thụy Sĩ đã tăng lãi suất.
    Trong nước, tại kỳ điều hành ngày 13/6, mỗi lít xăng tăng 800-880 đồng còn dầu tăng hơn 2.000 đồng và thiết lập mức cao nhất từ trước đến nay. Xăng E5 RON 92 là 31.110 đồng một lít; RON 95-III lên mức 32.370 đồng một lít. Dầu hỏa lên mức giá 27.830 đồng một lít, dầu diesel lên 29.020 đồng một lít....

    Thi Hà
    --- Gộp bài viết, 20/06/2022, Bài cũ: 20/06/2022 ---
    DJF lại đang cắm mỏ gần -100 points ;;)
    --- Gộp bài viết, 20/06/2022 ---
    Sáng giờ có anh/em nào bắt đáy không ?
    gallant10 thích bài này.
    gallant10 đã loan bài này
  4. xuanthanh_quangloc

    xuanthanh_quangloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2015
    Đã được thích:
    35.212
    Phiên nay khả năng cao là không có món cá hồi cho anh/em rồi ;;)
    gallant10 thích bài này.
  5. xuanthanh_quangloc

    xuanthanh_quangloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2015
    Đã được thích:
    35.212
    https://vnexpress.net/noi-lo-suy-thoai-tang-vot-o-my-4478074.html
    Thứ hai, 20/6/2022, 14:58 (GMT+7)
    Nỗi lo suy thoái tăng vọt ở Mỹ
    Các nhà kinh tế cho rằng việc Fed tăng lãi suất làm tăng khả năng suy thoái của Mỹ lên 44% trong 12 tháng tới.

    Các nhà kinh tế được The Wall Street Journal khảo sát đã nâng cao đáng kể xác suất suy thoái, lên mức 44% trong 12 tháng tới, một mức thường chỉ thấy khi nền kinh tế trên bờ vực hoặc đang trong các cuộc suy thoái thực tế.

    Trong cuộc khảo sát gần nhất trước đó vào tháng 1, xác suất suy thoái kinh tế Mỹ mà các chuyên gia đưa ra là 18%. Thậm chí, kể từ khi khảo sát được tiến hành vào giữa năm 2005, xác suất suy thoái 44% là kết quả hiếm khi có vào các thời điểm thực tế chưa diễn ra suy thoái.

    Vào tháng 12/2007, tháng mà cuộc suy thoái 2007-2009 bắt đầu, các nhà kinh tế đã ấn định xác suất 38%. Vào tháng 2/2020, khi cuộc suy thoái gần nhất xuất hiện, xác suất được dự báo là 26%.

    [​IMG]
    Dự báo xác xuất suy thoái ở Mỹ từ 2006 đến nay. Nguồn: WSJ

    Giới chuyên gia nâng cao xác suất suy thoái do các yếu tố gồm lãi suất tăng, tốc độ lạm phát chóng mặt, các vấn đề về chuỗi cung ứng và các cú sốc về giá hàng hóa bắt nguồn từ cuộc chiến ở Ukraine. Phần lớn ít lạc quan vào việc Fed tăng tốc nâng lãi suất mà không gây ra tỷ lệ thất nghiệp cao hơn và suy thoái kinh tế.

    "Fed đang hãm lạm phát lại. Thật khó để tránh suy thoái trong tình huống này", Michael Moran, Nhà kinh tế trưởng tại Daiwa Capital Markets America, nhận xét. Dự báo lạm phát của các nhà kinh tế cũng tăng lên rõ rệt ở mức 7% năm nay, so với 5,5% trong cuộc khảo sát hồi tháng 4.

    "Giờ đây, chúng tôi tin rằng nền kinh tế Mỹ đang hướng tới một cuộc suy thoái nhẹ trong những tháng tới", Greg Daco, Nhà kinh tế trưởng của công ty tư vấn EY-Parthenon, cho biết. Vị chuyên gia cho rằng người tiêu dùng sẽ tiếp tục chi tiêu thoải mái cho các hoạt động giải trí, du lịch và khách sạn trong mùa hè.

    Tuy nhiên, bối cảnh lạm phát và lãi suất tăng, giá cổ phiếu lao dốc trong tương lai sẽ làm xói mòn sức mạnh chi tiêu, ảnh hưởng đến ngành bất động sản và hạn chế đầu tư kinh doanh, thuê mướn.

    Một nghiên cứu khác công bố hôm 17/6 của các nhà kinh tế của BofA Securities cho rằng khả năng suy thoái của Mỹ vào năm sau là 40%. Theo đó, họ dự báo GDP sẽ chậm lại gần như bằng 0 vào nửa cuối năm 2023, khi tác động của việc siết chặt tiền tệ đối với nền kinh tế hiện rõ. Tăng trưởng sẽ phục hồi khiêm tốn vào 2024.

    Ethan Harris, Nhà kinh tế toàn cầu tại BofA dự báo Fed sẽ tiếp tục nâng lãi để lãi suất cơ bản trên mức 4%. Ông cho rằng Fed đang chơi "một trò chơi nguy hiểm". Tuy nhiên, BofA thừa nhận nguy cơ suy thoái ngay trong năm nay là thấp.

    Ở góc độ nhà quản lý, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen ngày 19/6, cho rằng cuộc suy thoái mà nhiều người Mỹ lo sợ sắp tới sẽ không xảy ra. "Tôi dự đoán nền kinh tế sẽ chậm lại. Hiện tại, chúng tôi mong đợi sự chuyển đổi sang tăng trưởng ổn định và ổn định là điều tự nhiên, nhưng tôi không nghĩ rằng suy thoái là chắc chắn", bà cho biết.

    Mặc dù người đứng đầu Bộ Tài chính lạc quan về việc Mỹ sẽ tránh được suy thoái, nền kinh tế toàn cầu vẫn đang đối mặt với những mối đe dọa nghiêm trọng trong những tháng tới với cuộc chiến tiếp tục ở Ukraine, lạm phát tăng vọt và đại dịch Covid-19. "Rõ ràng, lạm phát cao không thể chấp nhận được", bà Yellen nói.

    Tuy nhiên, bà không tin rằng sự sụt giảm trong chi tiêu của người tiêu dùng sẽ là nguyên nhân dẫn đến suy thoái kinh tế. Bà cho rằng thị trường lao động Mỹ đang mạnh nhất kể từ thời kỳ hậu chiến và dự đoán rằng lạm phát sẽ chậm lại trong những tháng tới.

    Các nhà kinh tế trong khảo sát của WSJ dự báo tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng khi Fed tăng lãi suất, mặc dù họ thấy tỷ lệ này vẫn ở mức tương đối thấp so với lịch sử. Trung bình, họ dự báo tỷ lệ thất nghiệp tăng từ 3,6% trong tháng 5 lên mức trung bình 3,7% vào cuối năm 2022 và 4,2% vào cuối năm 2023.

    Một điểm sáng là các nhà kinh tế vẫn kỳ vọng nền kinh tế sẽ tăng trưởng trong năm nay, mặc dù họ đã cắt giảm một nửa dự báo tăng trưởng trong cuộc khảo sát gần đây nhất. Theo đó, họ dự báo GDP đã điều chỉnh lạm phát tăng 1,3% trong quý IV/2022 so với cùng kỳ 2021, giảm so với 2,6% trong cuộc khảo sát trước. Năm ngoái, kinh tế Mỹ tăng trưởng 5,5%, nhanh nhất kể từ năm 1984.

    Phiên An (theo WSJ, Reuters, CNBC)
    gallant10 thích bài này.
    gallant10 đã loan bài này
  6. xuanthanh_quangloc

    xuanthanh_quangloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2015
    Đã được thích:
    35.212
    https://www.24h.com.vn/tin-chung-kh...om-co-phieu-dau-khi-meo-mat-c566a1370320.html
    Thứ Hai, ngày 20/06/2022 16:07 PM (GMT+7)
    Giá dầu bất ngờ quay đầu lao dốc, nhà đầu tư ôm cổ phiếu dầu khí "méo mặt"

    Nhóm dầu khí bị ảnh hưởng nặng nề từ giá dầu thế giới lao dốc cuối tuần qua.
    Nhóm Vn30 giảm sâu kéo Vn-index tụt lùi trong phiên hôm nay. Thị trường diễn biến tiêu cực với sự lao dốc của tất cả các nhóm cổ phiếu.

    Thiếu hụt dòng tiền vào thị trường khiến chỉ số càng lao dốc về cuối phiên. Nhiều mã giảm sàn, trắng bên mua.

    Kết thúc phiên giao dịch ngày 20/6, Vn-Index giảm 36,9 điểm (-3,03%) còn 1.180,4 điểm. HNX-Index giảm 12,14 điểm (-4,34%) còn 267,92 điểm. UPCoM-Index giảm 1,66 điểm (-1,91%) còn 85,44 điểm.



    [​IMG]


    Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn lao dốc không phanh

    Toàn sàn HoSE có 407 mã giảm, trong đó 139 mã giảm sàn, chỉ có 72 mã tăng, nên hầu hết các nhóm cổ phiếu đều có mức giảm rất sâu.

    Thanh khoản thị trường giảm mạnh so với chốt phiên cuối tuần trước. Cuối phiên, tổng giá trị khớp lệnh đạt hơn 18 nghìn tỷ đồng.

    Nhóm cổ phiếu thép nổi bật là HSG, NKG, TLH giảm tới tận mức sàn. HPG cũng giảm sàn khi kết phiên. Vì mã này thuộc Top đầu vốn hóa nên HPG khiến VN-Index mất hơn 1,7 điểm.



    [​IMG]



    Đau đầu vì giá cổ phiếu giảm không phanh

    GAS bốc hơi gần 6% tương đương lấy đi gần 4 điểm ở VN-Index. Mức giảm này mạnh hơn cả mức tăng đột biến của phiên cuối tuần trước (4,7%). Tuy vậy GAS vẫn đang có đà tăng mạnh mẽ trong ngắn hạn và mức chốt 126.200 đồng cuối phiên sáng vẫn còn cao hơn ngưỡng đóng cửa lịch sử trước đó.

    Nhóm dầu khí bị ảnh hưởng nặng nề từ giá dầu thế giới lao dốc cuối tuần qua. Tuần qua, giá dầu Brent giảm lần đầu tiên sau 5 tuần, trong khi WTI giảm lần đầu tiên sau 8 tuần. PLX cũng đang rơi 5,25%, PVD, PVC, PVS giảm sàn. PVO giảm 8,16%, BSR giảm 6,9%... Các mã phân bón, hóa chất như DCM, DGC, DPM đều giảm 4% trở lên.

    gallant10 thích bài này.
    gallant10 đã loan bài này
  7. xuanthanh_quangloc

    xuanthanh_quangloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2015
    Đã được thích:
    35.212
    Theo quan sát phiên nay là phiên thoát hàng rõ ràng và mạnh mẽ khi VNI thủng 1200, lực đỡ quá yếu và nhà đầu tư đã chấp nhận cắt lỗ để tránh nhịp giảm tiếp theo, dự đoán sáng mai sẽ có hồi để thoát tránh bắt đáy lại kẹp tiếp, đời bắt đáy không bao giờ là dễ ăn cả.
  8. xuanthanh_quangloc

    xuanthanh_quangloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2015
    Đã được thích:
    35.212
    Mới ngó qua cụ DJ đăng xanh +175 points anh/em đang kẹp phiên mai có thể thoát hàng giá tốt hơn cuối phiên nay do nhà cái ngó DJ kéo sáng mai nhé!
  9. xuanthanh_quangloc

    xuanthanh_quangloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2015
    Đã được thích:
    35.212
  10. drphucqt

    drphucqt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/09/2021
    Đã được thích:
    19.328
    vni hành trình về 200
    gallant10 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này