VNI xác nhận nhịp tăng kéo dài theo...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tanphat6688, 19/07/2022.

1516 người đang online, trong đó có 606 thành viên. 21:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 26741 lượt đọc và 159 bài trả lời
  1. TuanTVN

    TuanTVN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2019
    Đã được thích:
    3.996
    Nóng: Hôm nay sẽ chính thức điều chỉnh room tín dụng, ngân hàng và doanh nghiệp cùng "ngóng"

    Huyền Anh Thứ ba, ngày 06/09/2022 07:45 AM (GMT+7)
    Aa Aa+
    Theo nguồn tin của Dân Việt, hôm nay Ngân hàng Nhà nước sẽ chính thức có văn bản điều chỉnh room tín dụng và tới "tay" các ngân hàng thương mại. Đây là văn bản mà cả ngân hàng và doanh nghiệp đều "nóng ruột" và ngóng chờ.
    Bình luận 0
    Theo dõi trên [​IMG]

    Ngân hàng thương mại được thông báo hạn mức tín dụng bổ sung trong hôm nay?
    Trao đổi với PV Dân Việt chiều muộn ngày 5/9, đại diện một số ngân hàng thương mại lớn trên địa bàn Hà Nội cho biết đến thời điểm hiện tại, ngân hàng vẫn chưa nhận được thông tin chính thức nào về hạn mức room điều chỉnh.

    "Hiện tại, vẫn còn im ắng lắm, chưa thấy thông tin chính thức từ Ngân hàng Nhà nước về việc điều chỉnh room tín dụng thế nào cho ngân hàng. Nhưng theo thông tin đã rò rỉ từ trước nghỉ lễ, ngân hàng được cấp thêm kha khá. Vì vậy, có khi vẫn phải ngồi đợi. Hy vọng Ngân hàng Nhà nước sớm có phân bổ hạn mức tín dụng bổ sung để ngân hàng có cơ sở cấp vốn cho khách hàng", lãnh đạo một nhà băng lớn cho hay.

    Còn theo một nguồn tin khác, chiều ngày 5/9, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã thống nhất chủ trương điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho các trường hợp có văn bản đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu đã giao đầu năm nay.

    Như vậy, nhiều khả năng trong ngày hôm nay 6/9 văn bản về điều chỉnh hạn mức tín dụng bổ sung sẽ chính thức "tới tay" các ngân hàng thương mại.

    [​IMG]
    Nhiều khả năng các ngân hàng sẽ được thông tin về hạn mức tín dụng bổ sung vào hôm nay. (Ảnh: TN)

    Trước đó, với định hướng tăng trưởng tín dụng năm 2022 ở mức 14%, có điều chỉnh linh hoạt trên cơ sở diễn biến lạm phát, tình hình kinh tế trong, ngoài nước, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết, NHNN phân bổ tăng trưởng tín dụng năm 2022 cho từng ngân hàng trên 2 tiêu chí.

    Thứ nhất, dựa vào kết quả xếp hạng từng ngân hàng theo các tiêu chí và chấm điểm quy định tại Thông tư 52/2018 gồm vốn, chất lượng tài sản, quản trị điều hành, kết quả hoạt động kinh doanh, khả năng thanh khoản, mức độ nhạy cảm đối với rủi ro thị trường.

    Hai là, xem xét một số yếu tố cụ thể hóa chủ trương, định hướng điều hành của Chính phủ, NHNN như tiêu chí giảm lãi suất cho vay hỗ trợ doanh nghiệp và người dân, tiêu chí tín dụng tập trung vào lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp, tiêu chí ngân hàng tham gia hỗ trợ xử lý các ngân hàng yếu kém… để làm cơ sở điều chỉnh tăng/giảm chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng đối với các ngân hàng trong quá trình phân bổ, điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho từng ngân hàng.

    Như vậy, các ngân hàng có khả năng được nới room cao là Vietcombank, MB, HDBank (nhận chuyển giao ngân hàng bắt buộc), VPBank, VietinBank, BIDV, Agribank, ACB,...

    Mới đây, SSI Research cho biết hạn mức tăng trưởng tín dụng điều chỉnh trong khoảng còn lại của mục tiêu 14% để thuận tiện cho việc triển khai thực hiện gói hỗ trợ lãi suất 2%, cũng như đáp ứng nhu cầu vốn để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và phục hồi sản xuất, kinh doanh.

    Như vậy, điều này tương đương với việc sẽ có khoảng 457.000 tỷ đồng sẽ được phân bổ về cho các ngân hàng, với mức dự báo hạn mức bổ sung sẽ vào khoảng 3-5%, tùy vào tình hình sức khỏe của từng ngân hàng.

    Vốn vay ngày càng đắt đỏ
    Không chỉ ngân hàng thương mại "ngóng" thông tin về nới room tín dụng, bản thân các doanh nghiệp cũng "nóng ruột" không kém, bởi mùa cao điểm sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng hóa đã đến nhưng khả năng tiếp cận vốn ngân hàng vẫn "chật vật" khi room tín dụng của các ngân hàng bị hạn chế.

    Từ thực tế đó, hiện tượng một số ngân hàng tạm dừng cho vay mới một số lĩnh vực và nhóm khách hàng nổi lên từ tháng 4/2022. Căng thẳng này vẫn kéo dài cho đến nay.

    Điều đáng nói, cùng với việc "cạn" room tín dụng, một số ngân hàng thương mại đã vô hình chung làm tăng lãi suất cho vay

    Chia sẻ với PV, lãnh đạo ngân hàng cho biết ngân hàng ông phải áp dụng biện pháp kỹ thuật là tăng lãi suất cho vay thêm từ 0,5-1%/năm so với trước để hạn chế hồ sơ vay vốn đối với nhóm khách hàng cũ. Đối với nhóm khách hàng vay mới, do room tín dụng đã xài gần hết vì vậy việc cho vay đối với nhóm khách hàng này gần như không phát sinh. Ngân hàng ưu tiên cho vay mới với khách hàng nào chấp nhận trả lãi suất cao hơn.

    [​IMG]
    Lãi suất cho vay tiếp tục tăng cao. (Ảnh: VCB)

    Khảo sát của Dân Việt tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ cũng cho thấy, so với trước lãi suất cho vay cũng đã tăng đáng kể.

    Chẳng hạn, tại doanh nghiệp vật liệu xây dựng, lãi suất tính theo năm cũng đã tăng thêm 2 điểm % so với đầu năm. Hay như tại doanh nghiệp thức ăn chăn nuôi, đầu năm lãi vay doanh nghiệp phải trả là 6,2%/năm, tuy nhiên hiện tại lãi suất mà doanh nghiệp phải gánh lên tới 8%/năm.

    Với doanh nghiệp bất động sản, bà Nguyễn Thanh Mai, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Flamingo cho biết: "Trong bối cảnh room tín dụng bị siết chặt, lãi suất đang có chiều hướng tăng nhẹ dần theo điều tiết của từng ngân hàng".

    Thống kê trên website của một số ngân hàng thương mại, lãi suất tham chiếu cho các khoản vay hiện nay cũng đã tăng lên so với đầu năm. Ví dụ như tại ABBank, lãi suất tham chiếu cho các khoản vay tại ngân hàng này vào đầu tháng 7 là 8,3%/năm đến nay cũng đã lên tới 8,8%/năm, tương ứng tăng thêm 0,5 điểm %.

    Theo giới phân tích, thời gian tới lãi suất huy động sẽ tăng nhanh khi hạn mức tăng trưởng tín dụng mới được cấp. Bên cạnh đó, từ 1/10, tỷ lệ tối đa vốn ngắn hạn sử dụng cho vay trung dài hạn sẽ phải giảm từ 37% xuống 34%, kéo theo việc các ngân hàng phải gia tăng nguồn vốn huy động dài hạn. Hai yếu tố này đẩy chi phí vốn bình quân của các ngân hàng cao hơn, kéo theo đó lãi suất cho vay tiếp tục tăng cao trong các tháng cuối năm.

    Công ty chứng khoán KB (KBSV) cũng nhìn nhận lãi suất huy động sẽ nhích lên nửa cuối năm trước áp lực lạm phát và nhu cầu tín dụng hồi phục. Với kịch bản lạm phát tăng 3,8%, KBSV dự báo lãi suất huy động nhiều khả năng tăng 0,5-1%, đẩy lãi suất cho vay tăng khoảng 0,4 - 0,7%/năm.
  2. tanphat6688

    tanphat6688 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2018
    Đã được thích:
    13.529
    Tin này qua HOT, cây nên suy yêu hôm nay đảo chiều
    TuanTVN thích bài này.
  3. TuanTVN

    TuanTVN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2019
    Đã được thích:
    3.996
    Múc
    tanphat6688 thích bài này.
  4. tanphat6688

    tanphat6688 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2018
    Đã được thích:
    13.529
    \m/
    TuanTVN thích bài này.
  5. tanphat6688

    tanphat6688 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2018
    Đã được thích:
    13.529
    Mai tăng đó , nguy cơ vuọt luôn 1300<:-P
    --- Gộp bài viết, 06/09/2022, Bài cũ: 06/09/2022 ---
    3 cây nến luung linh tích tụ quanh 1280\m/
    hazefx thích bài này.
  6. tanphat6688

    tanphat6688 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2018
    Đã được thích:
    13.529
    VNI chart khung 1h ổn định trở lại
  7. tanphat6688

    tanphat6688 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2018
    Đã được thích:
    13.529
    kéo pháo đươc không
    --- Gộp bài viết, 09/09/2022, Bài cũ: 09/09/2022 ---
    Phiên T2 tăng phát nữa hình thành sóng mới;;)
    hazefx thích bài này.
  8. tanphat6688

    tanphat6688 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2018
    Đã được thích:
    13.529
    Điêm tích cực phiên sáng khối ngoại mua ròng 40ty, trong khi nhỏ lẻ quăng dép chạy :D
    --- Gộp bài viết, 14/09/2022, Bài cũ: 14/09/2022 ---
    vni cũng ko mây hoảng loạn có vẻ miên nhiễm Fed**== quen dần bọn diều hâu.
    --- Gộp bài viết, 14/09/2022 ---
    Mưa đã ngưng rơi, chú y dòng BDS
    hoanglinhmaipha thích bài này.
  9. tanphat6688

    tanphat6688 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2018
    Đã được thích:
    13.529
    Vác súng đi săn đi\m/
  10. tanphat6688

    tanphat6688 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2018
    Đã được thích:
    13.529
    Báo Thái Lan: Việt Nam là "điểm sáng kinh tế hiếm hoi" giữa những bất định trên toàn cầu


    Không chỉ Bangkok Post, mà mới đây Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cũng đã đưa ra dự báo lạc quan về kinh tế Việt Nam.
    Báo Thái Lan: Việt Nam là "điểm sáng kinh tế hiếm hoi"
    Với tốc độ tăng trưởng GDP ổn định và hàng loạt cơ hội, Việt Nam nổi lên như một điểm sáng kinh tế hiếm hoi giữa bối cảnh toàn cầu lo ngại về lạm phát và lãi suất tăng - báo Bangkok Post (Thái Lan) nhận định.

    Cụ thể, theo Bangkok Post, Việt Nam, một thị trường mới nổi nằm trong số những quốc gia có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới, đã thu hút được các khoản đầu tư đáng kể từ nước ngoài.

    Bangkok Post cho biết thị trường chứng khoán Việt Nam thường mang lại tỷ lệ hoàn vốn đầu tư cao. Trong tháng 8, khi thị trường chứng khoán ở các quốc gia phát triển giảm điểm, thì thị trường chứng khoán Việt Nam đã tăng trở lại - hơn 4% - nhờ dòng vốn tiếp tục chảy vào thị trường này và các biện pháp kích thích kinh tế của chính phủ.

    [​IMG]
    Ảnh: Bangkok Post

    Theo Bangkok Post, công ty đầu tư One Asset Management (ONEAM) đã chỉ ra 4 yếu tố chính góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và thu hút các nhà đầu tư đến Việt Nam, giúp Việt Nam trở thành một trong số ít quốc gia mang lại lợi nhuận cao.

    Thứ nhất, nền kinh tế Việt Nam đã tiếp tục phát triển mạnh mẽ bất chấp đại dịch COVID-19. GDP Quý II năm 2022 tăng 7,7% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn so với mức tăng trưởng 5% của Quý I.

    • [​IMG]
    Sự phục hồi trong các ngành tiêu dùng và dịch vụ sau khi Việt Nam tái mở cửa đã góp phần vào đà tăng trưởng đó. Các nhà phân tích của ONEAM tin rằng tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2022 có thể tăng lên 6,1-6,5%.

    Yếu tố thứ hai, đó là cáckhoản đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) giúp Việt Nam tăng cường nguồn lực.

    Thứ ba là các chính sách cải cách đất đai, chẳng hạn như thẩm định đất đai theo giá thị trường và giới hạn diện tích nông-công nghiệp không quá 20 ha cho mỗi nhà máy. Các chính sách này đã đảm bảo rằng đất đai mang lại lợi ích cho đại đa số dân cư.

    Chính phủ cũng đã đưa ra nhiều dự án cơ sở hạ tầng khác nhau để đảm bảo thu thuế đạt hiệu quả cao hơn.

    Cuối cùng, sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam đã rút ngắn thời gian giao dịch chứng khoán xuống T+2/T+1,5, dự kiến sẽ tạo điều kiện cho việc tung ra các sản phẩm tinh vi hơn trong tương lai.


    ONEAM tin rằng thị trường chứng khoán Việt Nam có cơ hội phát triển ngang tầm với các sàn chứng khoán châu Á khác trong tương lai.

    [​IMG]
    Ảnh: AFP


    "Quốc gia có tiềm năng tăng trưởng cao nhất châu Á"


    Theo Bangkok Post, đầu tháng này, tập đoàn Lotte của Hàn Quốc đã công bố dự án xây dựng trung tâm mua sắm, văn phòng và các tiện ích khác cao 60 tầng trên khu đất rộng 50.000m2 tại TP. Hồ Chí Minh của Việt Nam, đánh dấu một khởi đầu mới ở nước ngoài của tập đoàn này.

    Phát biểu tại lễ khởi công dự án vào ngày 7/9, Chủ tịch tập đoàn Lotte Shin Dong-bin cho biết tập đoàn sẽ mở rộng đầu tư tại Việt Nam, một quốc gia có xu hướng dân số trẻ với độ tuổi trung bình là 33.

    Lotte coi Việt Nam là "quốc gia có tiềm năng tăng trưởng cao nhất châu Á", ông Shin Dong-bin nói. Sau Hàn Quốc và Nhật Bản, Việt Nam sẽ trở thành thị trường số 3 của Lotte, nơi các công ty của tập đoàn sẽ tập trung nguồn lực phát triển.

    Dự báo lạc quan của IMF
    Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) mới đây đã đưa ra dự báo lạc quan về kinh tế Việt Nam trong bối cảnh các nền kinh tế khác ở châu Á có xu hướng tăng trưởng chậm lại.

    Theo IMF, Việt Nam đang duy trì tỷ lệ lạm phát trong tầm kiểm soát nhờ việc giới hạn giá nhiên liệu và các dịch vụ liên quan trực tiếp như vận tải.
    Giá tiêu dùng trong 7 tháng đầu năm tại Việt Nam đã tăng, nhưng vẫn được duy trì ở mức thấp hơn so với ngưỡng 4% của Ngân hàng Trung ương đặt ra cho năm nay. Điều này một phần là nhờ vào sự phục hồi của Việt Nam vào cuối năm 2021 đã giữ cho lạm phát trong tầm kiểm soát, trong khi duy trì giá lương thực và chi phí năng lượng thấp hơn các nước trong khu vực.

    IMF nhận định rằng những thành công của Việt Nam có thể là nhờ việc áp dụng linh hoạt chiến lược "sống chung với Covid" và chiến dịch tiêm phủ vaccine trên phạm vi toàn quốc.

    Các chính sách hỗ trợ như lãi suất thấp, tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ và chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội của chính phủ Việt Nam cũng đã tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất mạnh mẽ, cùng với đó là phục hồi các hoạt động bán lẻ và du lịch.

    Tuy giá lương thực trên toàn cầu tăng, nhưng Việt Nam ít bị tác động do nguồn cung trong nước dồi dào, giá thịt lợn giảm so với mức đỉnh của năm ngoài, và giá gạo vẫn rẻ hơn so với các loại ngũ cốc khác như lúa mì. Hơn nữa, mức tăng giá đối với các dịch vụ, chẳng hạn như y tế và giáo dục, cũng không quá lớn.

    Với triển vọng lạc quan như vậy, gần đây IMF đã nâng mức dự báo tăng trưởng của Việt Nam trong năm nay thêm 1% so với mức được công bố từ 3 tháng trước đó, tức nâng lên 7%. Đáng chú ý, đây là lần điều chỉnh tăng đáng kể duy nhất của IMF trong số các nền kinh tế châu Á.

    IMF dự báo Việt Nam có GDP theo sức mua tương đương (PPP) đạt khoảng 1.278 tỷ USD, xếp thứ 3/11 tại Đông Nam Á và xếp thứ 10/15 tại châu Á. Trung Quốc được dự báo là nền kinh tế có GDP (PPP) lớn nhất châu Á, theo sau là Ấn Độ, Nhật Bản, Indonesia và Hàn Quốc./.

    Last edited: 21/09/2022
    gallant10 thích bài này.
    gallant10 đã loan bài này

Chia sẻ trang này