VNI_2022-2025

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Tienbui, 23/07/2022.

1162 người đang online, trong đó có 465 thành viên. 19:08 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2942 lượt đọc và 14 bài trả lời
  1. Tienbui

    Tienbui Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2019
    Đã được thích:
    1.073
    Lịch trình:
    - Năm 2022: Cơ cấu, dọn dẹp các bộ ban ngành => Sắp xong.
    - Năm 2023 Bắt tay xây dựng +áp dụng mạnh mẽ các cải tiến cho thị trường vốn để tiến tới nâng hạng vào 2024: T+1, Hệ thống giao dịch mới...
    - Năm 2024-2025: Nhà đầu tư Việt tha hồ úp bô Tây sau khi tài khoản đã x5-x10 lần.
    - .....

    :)) :))
  2. Tienbui

    Tienbui Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2019
    Đã được thích:
    1.073
  3. Tienbui

    Tienbui Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2019
    Đã được thích:
    1.073
    Gửi Bank lãi xuất 8%/ năm => lợi nhuận đến 2024 là 18% so với ôm chứng khoán (Phải hàng tốt nha) là x3-x5 thì cái nào lợi hơn ace???
  4. Tienbui

    Tienbui Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2019
    Đã được thích:
    1.073
    Chuẩn bị đến thời "Bán là thua"??? :drm1
  5. Tienbui

    Tienbui Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2019
    Đã được thích:
    1.073
    Tin vui liên tiếp: Xăng lần thứ tư giảm giá

    Lương BằngNhà báo


    [​IMG]
    Từ 15h chiều nay (1/8), giá xăng E5 RON 92 giảm thêm 450 đồng/lít; xăng RON 95 giảm 470 đồng/lít. Giá các loại dầu giảm mạnh hơn, lên tới 950 đồng/lít.
    Cụ thể, từ 15h chiều nay (1/8), giá xăng RON 95-lll được điều chỉnh còn 25.600 đồng/lít (giảm 470 đồng/lít), giá xăng E5 RON 92-ll là 24.620 đồng/lít (giảm 450 đồng/lít).

    Giá dầu diesel 0,05S-ll giảm mạnh hơn, lên tới 950 đồng/lít, còn 23.900 đồng/lít.

    Theo đà giảm của giá dầu thế giới, đây là lần thứ tư giá xăng trong nước liên tiếp được điều chỉnh giảm giá.

    Trên thực tế, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ 21/7-1/8) tiếp tục có những diễn biến trái chiều. Đầu kỳ, sau khi Hoa Kỳ công bố số liệu GDP giảm tạo nên sự lo ngại về suy thoái kinh tế Mỹ, EU nới lỏng lệnh trừng phạt Liên bang Nga (cho phép 2 DNNN của Nga được vận chuyển dầu vào nước thứ ba), Cục Dự trữ liên bang Hoa Kỳ (Fed) và Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) tăng lãi suất, sản lượng khai thác của một số nước Trung Đông tăng nhẹ đã giúp giá xăng dầu trên thị trường thế giới giảm.

    Những ngày tiếp theo, khi một số nhà phân tích cho rằng chưa thể khẳng định Hoa Kỳ rơi vào suy thoái kinh tế khi lao động, việc làm của Hoa Kỳ vẫn tăng, thị trường chứng khoán hồi phục, lo ngại về nguồn cung dầu thấp khi nhiều nước trong khối OPEC khó tăng công suất theo cam kết,... đã đẩy giá xăng dầu tăng.


    Lạm phát đỉnh?

Chia sẻ trang này