VniIndex - "Sóng cuộn đáy sông"

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khoaitayVTS, 04/11/2010.

5494 người đang online, trong đó có 463 thành viên. 23:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 48817 lượt đọc và 494 bài trả lời
  1. rautiato

    rautiato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2009
    Đã được thích:
    0
    ờ ờ, em cũng đương bị sóng đuổi đay, kóng quá [:D]
  2. niemtinthangloi

    niemtinthangloi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/06/2010
    Đã được thích:
    0
    CPI tháng 11 có thể tăng trên 1%

    (NDHMoney) Những ngày qua, lo ngại tiền đồng mất giá là xu hướng chung của người tiêu dùng, trước sự biến động của giá vàng và USD.


    [​IMG]
    CPI nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống dự báo sẽ tăng khá cao trong tháng này. Ảnh: Đức Long
    Trong lúc chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 đang được đón đợi để định lượng nỗi lo vừa qua, hai mô hình là Leontief hệ số cập nhật từ bảng cân đối liên ngành 2007 và ARIMA (Tự hồi quy tích hợp trung bình trượt) được NDHMoney áp dụng song song trong tháng này, để so sánh kết quả dự báo chỉ số giá tiêu dùng, đều cho kết quả CPI tháng 11 tăng ở mức khoảng 0,9% so với tháng trước.

    Tuy nhiên, khi sử dụng dãy số liệu từ 1998 chạy mô hình ARIMA có hiệu chỉnh sai số (do những diễn biến bất thường trên thị trường), kết quả cho thấy, CPI tháng 11 có khả năng tăng trên 1%, thậm chí cao hơn tháng trước.

    Có ý kiến cho rằng, xu hướng CPI cuối năm nay có thể tương đồng với 2007 hoặc 2009. Những tính toán cho thấy, 2 tháng tới có thể sẽ diễn biến giống với năm 2009 hơn khi khá trùng lặp về các nguyên nhân đẩy giá. Nhưng khác biệt là năm nay sức tăng có phần mạnh hơn.

    Điểm tương đồng giữa năm nay và 2009 là cơn sốt nóng của giá vàng tương đối trùng về thời điểm; tỷ giá tăng mạnh; điều chỉnh lãi suất cơ bản; biến động giá lương thực, thực phẩm…

    Ngoài những nguyên nhân kể trên, sự giống nhau còn thể hiện ở góc độ dòng tiền. Vào thời điểm này năm ngoái, thị trường chứng khoán đang lao dốc và bất động sản giảm giao dịch khiến dòng tiền chảy ngược vào kênh tiêu dùng. Đồng thời, chu kỳ đầu tư kéo dài sau chính sách kích cầu bắt đầu tăng sức ảnh hưởng đến giá cả trong cuối năm 2009, đến năm nay, kịch bản cũ lại tiếp tục lặp lại.

    Cung tiền M2 đến cuối tháng 10/2010 đã tăng 21,29% so với cuối năm ngoái. Trong khi đó, tăng trưởng tín dụng cũng đã đạt mức 22,5%, đáng chú ý là tốc độ tăng đang mạnh lên trong vài tháng gần đây.

    Cho dù, các mức tăng trưởng tiền tệ kể trên chưa phải quá cao trong bối cảnh vòng quay tiền tệ giảm và tăng trưởng tốt hơn năm ngoái, nhưng việc giảm tích trữ tài sản tiền đồng khiến cho áp lực lên giá hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng rất lớn. Con số còn gây tranh cãi là “45 nghìn tỷ đồng được rút khỏi hệ thống ngân hàng thương mại để mua vàng, USD chỉ trong vòng 15 ngày đầu tháng 10”, dù Ngân hàng Nhà nước sau đó đã chính thức lên tiếng khẳng định thông tin đó là “không chính xác”.

    Điểm đáng quan ngại trong tháng này là việc giá vàng và USD biến động mạnh đã chuyển giá tâm lý qua hàng loạt các mặt hàng liên quan trực tiếp và không liên quan.

    Đối với tác động trực tiếp, giá USD tăng mạnh trên thị trường tự do dẫn đến những thay đổi giá bán từ đường, sữa đến sắt thép, thuốc chữa bệnh… trong khi giá vàng tăng tác động đến giá đồ trang sức. Nhưng trên thực tế, nhiều loại hàng hóa, dịch vụ đua nhau tăng giá “tát nước theo mưa”.

    Diễn biến thực tế trên thị trường, nguồn cung giảm ở các mặt hàng lương thực (gạo các loại), thực phẩm (chủ yếu là thịt lợn và rau, củ quả), cộng thêm tâm lý lo ngại tiền đồng mất giá khiến chỉ số CPI nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống dự báo sẽ tăng khá cao trong tháng này, có thể vào khoảng 2%.

    Tiếp đến, do gas, thép xây dựng… tăng giá dưới sức ép điều chỉnh tỷ giá USD/VND, cùng với tăng giá thế giới, nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng có khả năng sẽ tiếp tục tăng cao trong tháng này. Nhóm giáo dục sẽ còn tăng nhẹ do một số điều chỉnh từ học phí phổ thông cơ sở của một số địa phương.

    Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 còn phải chờ công bố chính thức từ Tổng cục Thống kê trong thời gian tới (Thông thường là sau ngày 20 hàng tháng). Những biến động quá mạnh và khó dự báo hiện nay có thể còn thay đổi sai số trong cả 2 mô hình dự báo của chúng tôi.




    Trần Lê Minh - NDHMoney/**/
    /**/


    /**/
  3. devil68

    devil68 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Đã được thích:
    0
    Xuống nhanh quá.:-ss
  4. trunghieuzzzzz

    trunghieuzzzzz Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Đã được thích:
    0
    vẫn câu hỏi cũ
    có thèn nào bị khoai nó dụ không?
    kiếm khoai luộc đi
    ;));));))
  5. ngocduonghoangdao

    ngocduonghoangdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Kinh !
  6. daigia2009

    daigia2009 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/06/2009
    Đã được thích:
    0
    Quá KINH!
  7. name1ess

    name1ess Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2009
    Đã được thích:
    5
    Ai xơi KHOAI NƯỚNG đê................ [:D]
  8. chuotnuoc1

    chuotnuoc1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Đã được thích:
    649
    Chiêu "móc lốp" của cụ Khoai đã đạt đến mức xuất quỷ nhập thần rồi, cụ chưa biết à. Mai mà tăng là cụ ý móc lên ngay ;))
  9. hastock168

    hastock168 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Đã được thích:
    809
    [:D]
  10. DowJohn

    DowJohn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2010
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù nhiều phản biện cũng như ném đá nhưng quả thật trên F319 có bài của Bác KhoaitayVTS và Tintin2009 rất đáng để đọc và suy ngẫm

Chia sẻ trang này