Vnindex 2024: Mục tiêu cao từ nền đẹp 2023

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vietdung9981, 01/01/2024.

821 người đang online, trong đó có 328 thành viên. 14:38 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 657396 lượt đọc và 1639 bài trả lời
  1. Vietdung9981

    Vietdung9981 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2021
    Đã được thích:
    1.569
    Cách đây một tháng có nói về sóng bds trong tháng 2 nhưng VIC không có trong watchlist. Hàng này phải lúc nào có phiên break rõ ràng mới tham gia đối với hệ chơi ngắn hạn, còn dài hạn thì không nói vì tầm giá này gom dần never die
  2. doihoasim

    doihoasim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2023
    Đã được thích:
    106
    Đầu tư công thì sao anh?
  3. Vietdung9981

    Vietdung9981 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2021
    Đã được thích:
    1.569
    chưa có sóng nhưng vẫn lên từ từ. Hàng chiến lược cho cả năm 2024 lo gì em
  4. Vietdung9981

    Vietdung9981 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2021
    Đã được thích:
    1.569
    Gửi cả nhà tổng hợp giao dịch phiên 16/02
    VNI tăng 7.2 điểm, tương ứng 0.6%. Đóng cửa 1209 điểm với thanh khoản 3 sàn: GTGD 19,979 tỷ đồng, KLGD 935 triệu cp (cao hơn trung bình 20 phiên gần nhất).
    Với việc các mã trụ như GVR, VIC, VNM tăng mạnh đã đóng góp 40% điểm số cho VNI ngày hôm nay
    Về nhóm ngành tăng mạnh nhất trong phiên có Nhựa - hóa chất tăng mạnh nhất với TPC, SFG trần; Tiếp theo là nhóm bảo hiểm với BVH, PVI, PGI...; Nhóm ngành Thực phẩm với VNM, HHC, DBC... Trong khi đó, nhóm ngành giảm điểm có Nhóm chăn nuôi với đại diện HAG; nhóm VLXD cùng đại diện ngành thép HPG, NKG, HSG...
    Các mã cổ phiếu tác động đến VNI: GVR, VIC, VNM là những mã giúp thị trường tăng điểm nhiều nhất. Ngược lại, BID, VCB, HDB là những mã làm mất điểm thị trường nhiều nhất
    NN bán ròng 401 tỷ trên cả 3 sàn: mua ròng nhiều nhất gồm BCG (2,6 triệu cp), NVL (2,4 triệu cp), DIG (1,9 triệu cp). Bán ròng nhiều nhất gồm VND (3,5 triệu cp), STB (3,5 triệu cp), STB (3,5 triệu cp).
    Fanliverkabutrong thích bài này.
  5. doibancungtien

    doibancungtien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    193
    Kéo thế này thì đỉnh Q1 bằng đỉnh năm ngoái mới đúng
    Fanliver thích bài này.
  6. doibancungtien

    doibancungtien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    193
    Nhìn biên độ với vol của mấy siêu trụ thì không ai nghĩ tuần này chỉ giao dịch 2 phiên:D
    Vietdung9981Fanliver thích bài này.
  7. Vietdung9981

    Vietdung9981 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2021
    Đã được thích:
    1.569
    [​IMG]
    Thế này đã thấy chung chí hướng chưa các cụ
    Fanliver thích bài này.
  8. traubomoilon

    traubomoilon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2023
    Đã được thích:
    75
    Tuần sau kéo lấp GAP xong sẽ vào pha chỉnh khi những mã lớn tên V rung rũ hàng còn họ nhà bank chưa chỉnh xong. Dự trong vòng 3 tuần tới
  9. Vietdung9981

    Vietdung9981 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2021
    Đã được thích:
    1.569
    Chỉnh ở đoạn này sẽ khác với mốc hỗ trợ ở ngày 1/1/2024 khi mà pic này nói 1200 là target Q1. Vị thế giờ khác với diễn biến tích cực nhanh hơn khá nhiều, giờ nếu test lại mốc 1175 là hỗ trợ và khả năng bật lại từ mốc này là 50%, mốc 1135 là 40% và xấu nhất là mốc 1080 là 10%
  10. Vietdung9981

    Vietdung9981 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2021
    Đã được thích:
    1.569
    Tuần khai xuân chỉ 02 phiên giao dịch nhưng Vnindex cũng để lại dấu ấn lớn với việc tăng 11.17 điểm, tương ứng 0.93%.
    Đóng góp lớn phải kể đến phiên giao dịch thứ 2 diễn ra vào ngày Thứ 6 cuối tuần, VNI tăng 7.2 điểm, tương ứng 0.6%, thanh khoản 935 triệu cp (cao hơn trung bình 20 phiên gần nhất) những mã vốn hoá lớn gồm GVR, VNM, MSN, VIC, VHM tăng đột biến cả về giá và khối lượng đã gánh toàn bộ thị trường.
    Đối với các nhóm ngành chính trong tuần chứng kiến sự chững lại của nhóm ngân hàng với đà giảm điểm đến từ VCB, BID, ACB...; Nhóm BDS có lực cầu với đà tăng từ DIG, CEO, HDC, DXG...; Nhóm chứng khoán giảm điểm trong khi nhóm Xây dựng và VLXD tăng nhẹ.
    NN tiếp tục bán ròng, với giá trị bán ròng đạt -770 tỷ đồng trên cả 3 sàn. Cụ thể, khối ngoại bán ròng -728 tỷ đồng trên sàn HOSE và -62,33 tỷ đồng trên sàn HNX, trong khi mua ròng nhẹ +20,05 tỷ đồng trên sàn UPCoM. Sang tuần khả năng VNI vẫn đi trong xu hướng tăng với biên độ dao động +/-15 điểm trong vùng từ 1227-1195 và có thể sẽ tăng thêm 2,3 tuần nữa rồi mới vào phase chỉnh ở vùng 124x.
    Các thông tin và diễn biến cụ thể sẽ được gửi hàng ngày trong https://s.net.vn/c9ih
    Chúc cả nhà một tuần giao dịch thành công!
    [​IMG]

Chia sẻ trang này