Vnindex 2024: Mục tiêu cao từ nền đẹp 2023

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vietdung9981, 01/01/2024.

4757 người đang online, trong đó có 407 thành viên. 09:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 35 người đang xem box này (Thành viên: 1, Khách: 34):
  2. cisTCM
Chủ đề này đã có 531248 lượt đọc và 1182 bài trả lời
  1. Vietdung9981

    Vietdung9981 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2021
    Đã được thích:
    1.286
  2. doihoasim

    doihoasim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2023
    Đã được thích:
    75
    Mai bank chỉnh nhẹ, mid đạp mạnh nốt pha cuối trước khi hồi, pen vẫn tím
    Cơ bản không có gì thay đổi đâu các anh :)
  3. Vietdung9981

    Vietdung9981 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2021
    Đã được thích:
    1.286
    Nghĩa là ai đang ngồi đâu thì cứ ngồi im đấy à :))
    --- Gộp bài viết, 23/02/2024, Bài cũ: 23/02/2024 ---
    TCB uy tín, đi sau nhưng không về sau
  4. Vietdung9981

    Vietdung9981 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2021
    Đã được thích:
    1.286
    Gửi cả nhà tổng hợp giao dịch phiên 23/02
    VNI giảm 15.31 điểm, tương ứng -1.25%. Đóng cửa 1212 điểm với thanh khoản trên 3 sàn: GTGD 35,207 tỷ đồng, KLGD 1,597 triệu cp (cao hơn trung bình 20 phiên gần nhất). Vnindex sau cả tuần giằng co và liên tục dùng dòng vốn hóa lớn kéo điểm làm cho cảm giác việc chỉnh sẽ khó xảy ra hoặc chỉnh nhẹ thì phiên cuối cùng của tuần đã quay đầu giảm điểm đồng loạt trên các dòng, dù đã có dự đoán tuần này sẽ chỉnh nhưng việc đến phiên chiều của ngày cuối cùng trong tuần mới bán đồng loạt đã gây bất ngờ cho rất nhiều nđt.
    Việc bán đồng loạt phiên chiều nay thì gần như không có ngành nghề nào giữ được đà tăng trưởng trong phiên hôm nay. Những nhóm bị giảm điểm mạnh nhất hôm nay có Dầu khí (-2.14%), BDS (-3.07%), XD&VLXD (-1.66%).
    Những cổ phiếu tác động nhiều nhất tới chỉ số VNI hôm nay: BID, FRT, EVF là những mã giúp giữ điểm thị trường nhiều nhất. Ngược lại, VIC, VHM, GAS là những mã làm mất điểm nhiều nhất.
    NN bán ròng 767 tỷ đồng trên cả 3 sàn: mua ròng nhiều nhất gồm EVF (5,2 triệu cp), VRE (1,8 triệu cp), PAN (1,3 triệu cp). Bán ròng nhiều nhất gồm VPB (9,8 triệu cp), VIX (7,9 triệu cp), MWG (4,1 triệu cp)
  5. Vietdung9981

    Vietdung9981 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2021
    Đã được thích:
    1.286
    [​IMG]
    Hôm qua còn trèo cây Sung
    Hôm nay con cháu tập trung đầy nhà
    --- Gộp bài viết, 23/02/2024, Bài cũ: 23/02/2024 ---
    [​IMG]
  6. Vietdung9981

    Vietdung9981 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2021
    Đã được thích:
    1.286
    sang tuần cho về 1195 đi rồi tăng, đảm bảo vẫn nằm trong xu hướng là đẹp
    chỉnh nhanh sang tuần lại có điểm mua sớm, cuối tuần vui vẻ bên người thân và chuẩn bị một tâm hồn đẹp cho tuần sau đi mua sắm
  7. Vietdung9981

    Vietdung9981 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2021
    Đã được thích:
    1.286
    [​IMG] [​IMG] Việc bank giảm cũng có dấu hiệu từ hôm kia khi bắt đầu đến điểm chốt lời sau nhiều tháng nên cũng không có gì quá bất ngờ.
    Cái mệt mỏi sẽ là của anh em cầm midcap khi mà chưa kịp hưởng thành quả gì đã bị chỉnh cuốn theo dòng bank
  8. doibancungtien

    doibancungtien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    162
    Lên mãi cũng phải giảm, chuyện bình thường
    Chẳng có gì xấu để gãy trend đâu
  9. Vietdung9981

    Vietdung9981 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2021
    Đã được thích:
    1.286
    Vnindex tuần vừa qua tăng 2.3 điểm, tương ứng 0.19% so với tuần trước nữa. Đầu tuần tăng điểm khá tốt nhưng sau khi có sự giằng co ở những phiên giữa tuần thì thị trường đã điều chỉnh mạnh ở phiên giao dịch cuối cùng (phiên giao dịch ngày thứ 6 giảm 15.31 điểm).
    Tác động mạnh nhất đến thị trường trong tuần vẫn là nhóm Ngân hàng với sự phân hoá cao với nhiều mã tăng giá mạnh, vượt vùng đỉnh cũ như BID (+7,11%), VAB (+6,25%), TCB (+4,16%)...; trong khi trong khi đa số giảm điểm với LPB (-4,74%), HDB (-3,43%), OCB (-3,18%), EIB (-2,65%)...
    Các nhóm ngành khác hầu hết đều ở trạng thái kém tích cực (trừ một số mã vốn hoá lớn cụ thể như GVR, DGC, VNM, họ nhà VIN...) khi cả giai đoạn tăng vừa rồi không có sự đồng thuận nhưng lại bị giảm mạnh cùng VNI ở phiên cuối tuần.
    Việc VNI bước vào phase chỉnh cũng có tín hiệu khi nhiều mã bank vào vùng chốt lời (trong tuần có báo chốt lời target ngắn hạn cho MBB, ACB, TCB với những điểm mua từ tháng 9,10/2023), hay trong bản tin cuối tuần trước cũng có dự đoán biên độ dao động từ 1195-1227 nên việc điều chỉnh ở thời điểm này và mức độ này chưa có gì đáng ngại, cần theo dõi thêm diễn biến ở các tuần tiếp theo.
    Tuần sau khả năng VNI vẫn chịu áp lực điều chỉnh (ít nhất ở phần đầu tuần), kịch bản đẹp nhất là nhẹ nhàng về 1195 điểm rồi tiếp tục đi lên để vẫn giữ xu hướng tăng ngắn hạn, tiếp tục điều chỉnh ở nhóm vốn hoá lớn và dòng tiền luôn chuyển sang các dòng vốn hoá vừa và nhỏ...
    Các bản tin cụ thể sẽ được cập nhật hàng ngày trong https://s.net.vn/c9ih
    Chúc cả nhà một tuần giao dịch thành công!
    [​IMG]
  10. Vietdung9981

    Vietdung9981 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2021
    Đã được thích:
    1.286
    Gửi cả nhà tổng hợp giao dịch phiên 26/02
    VNI tăng 12.17 điểm, tương ứng 1%. Đóng cửa 1.224 điểm với thanh khoản 3 sàn: GTGD 23,434 tỷ đồng, KLGD 1,027 triệu cp (cao hơn trung bình 20 phiên gần nhất). VNI hôm nay đã có phiên trả điểm phiên thứ 6 tuần trước với sự lan tỏa tương đối đồng đều ở các nhóm ngành.
    Các nhóm ngành ấn tượng nhất trong phiên hôm nay phải kể đến nhóm Thủy sản (6.24%) với nhiều mã trần như ANV, IDI, ASM...; Nhóm tiếp theo là nhựa hóa chất với DGC, CSV, AAA...; và không thể nhắc đến nhóm chứng khoán ngoài việc tăng điểm còn là nhóm có vai trò tạo hiệu ứng tích cực cho thị trường, những mã chứng khoán tăng mạnh có FTS, HCM trần bên cạnh những mã tăng mạnh như VCI, BSI...
    Nhóm ngành thiếu tích cực trong phiên hôm nay cũng như trong cả giai đoạn này vẫn là BDS khi -0.06% với nhiều mã bị giảm mạnh như VIC, NVL, DXG...
    NN mua ròng trở lại 33.54 tỷ đồng, mua ròng nhiều nhất là HCM (4,8 triệu cp), HAG (2,1 triệu cp), DGC (2 triệu cp). Bán ròng nhiều nhất gồm STB (5,7 triệu cp), VPB (5 triệu cp), MWG (1,8 triệu cp)

Chia sẻ trang này