Vnindex Có Xuất Hiện Tín Hiệu Đảo Chiều Trong Tuần Tới???

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Dung_Trump, 20/06/2021.

2678 người đang online, trong đó có 1071 thành viên. 11:45 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 5033 lượt đọc và 16 bài trả lời
  1. Dung_Trump

    Dung_Trump Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2014
    Đã được thích:
    1.902
    Gỗ và BĐS KCN tiềm năng đấy bác
    GĐT, PTB - KBC, D2D
    Suongkhongxuat thích bài này.
  2. Chengulongtham

    Chengulongtham Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    26/06/2010
    Đã được thích:
    746
    like D2D của bác, e cũng đang canh để mua nó.
  3. Suongkhongxuat

    Suongkhongxuat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2017
    Đã được thích:
    4.064
    Thêm e chân dài GVR nữa.
  4. Dung_Trump

    Dung_Trump Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2014
    Đã được thích:
    1.902
    GVR cần nghỉ ngơi sau nhịp tăng vừa rồi
  5. Dung_Trump

    Dung_Trump Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2014
    Đã được thích:
    1.902
    Ông Lê Chí Phúc: "Thị trường có thể bước vào nhịp điều chỉnh trong nửa cuối năm 2021, nhà đầu tư nên thận trọng phòng thủ"

    [​IMG]
    Tổng Giám đốc SGI Lê Chí Phúc cho rằng, chu kỳ nền kinh tế thế giới đang trải qua có khá nhiều điểm tương đồng với khoảng thời gian năm 2011.
    Sau những thành quả quá bất ngờ trong vòng chưa đầy 6 tháng với sức tăng nóng bỏng của thị trường chứng khoán, nhiều nhà đầu tư đang cực kỳ hứng khởi bước qua giai đoạn nửa sau của năm 2021. Câu hỏi được đặt ra nhiều nhất tại thời điểm này là việc thị trường trong thời gian còn lại đây liệu có còn hấp dẫn như thời điểm trước đó và hướng đầu tư nên có những thay đổi gì với hiện tại để ứng phó được với những nguy cơ và tận dụng được cơ hội.

    Mới đây, Tổng Giám đốc SGI Capital Lê Chí Phúc đã có những nhận định cũng như đưa ra những ý tưởng cho câu chuyện đầu tư của các nhà đầu tư nhỏ lẻ trong nửa sau của năm 2021. Tổng Giám đốc SGI cho rằng, chu kỳ nền kinh tế thế giới đang trải qua có khá nhiều điểm tương đồng với khoảng thời gian năm 2011.

    Ông Phúc đưa ra dự báo, đến năm 2022, hai năm sau khi khủng hoảng của Covid-19 bắt đầu ảnh hưởng nặng nề, nền kinh tế thế giới sẽ có sự mở cửa trở lại toàn diện của gần như tất cả các nước. Thị trường sẽ bước sang một giai mới là phục hồi trở lại về mức khi chưa xảy ra đại dịch, thậm chí còn có những yếu tố vượt ngưỡng đỉnh trước đó, đến từ sự kích thích từ các gói cứu trợ về tiền tệ và tài khóa mạnh.

    Việc giá nguyên vật liệu bật tăng phi mã trong thời gian vừa qua được nhận định chỉ là xu hướng trong ngắn hạn. Sự mở cửa trở lại của các nền kinh tế sẽ cân đối cung cầu thị trường, qua đó đưa mức giá cả nguyên vật liệu quay về mức trung bình so với giai đoạn tăng nóng.

    Do vậy, giai đoạn nửa cuối năm 2021 đến đầu năm sau sẽ có khá nhiều điểm tương đồng với chu kỳ overhit ngắn hạn của nền kinh tế.

    Một thống kê được ông Phúc đưa ra, trong khoảng 30 năm trở lại đây, hơn 80% thời gian lãi suất tăng thì giá cổ phiếu cũng tăng. Điều này có vẻ trái ngược với quan điểm phổ biến lâu nay trong giới đầu tư là lãi suất và giá trị cổ phiếu có tương quan nghịch với nhau.

    Chỉ hơn 10% thời gian còn lại, lãi suất tăng thì giá cổ phiếu giảm. Đặc biệt, hiện tượng giảm này cũng chỉ thực sự xảy ra vào khoảng cuối mỗi chu kỳ, trong bối cảnh lãi suất ở mặt bằng trung bình lâu và chính sách tiền tệ thắt chặt. Tuy nhiên, sự điều chỉnh này cũng không kéo dài, sớm cân bằng và thậm chí sẽ vượt qua mốc cũ trước khi điều chỉnh.

    Thị trường có thể tạo vùng đỉnh trước khi bước vào nhịp điều chỉnh

    Về tỷ trọng phân bổ tài sản trong danh mục đầu tư dưới góc độ nhà đầu tư cá nhân, ông Phúc nhấn mạnh rằng trong nửa cuối năm 2021, nhà đầu tư nên thận trọng hơn, cơ cấu lại tỷ trọng danh mục, cụ thể hơn là nên giảm tỷ trọng cổ phiếu và tăng tỷ trọng tiền mặt.

    Lý do được chỉ ra là việc trong nửa đầu năm 2021, việc lựa chọn cổ phiếu không quá khó khăn. Sức nóng của thị trường đã đẩy chỉ số VN-Index tăng đến hơn 20% so với đầu năm, trong đó rất nhiều cổ phiếu tăng 50%, thậm chí là 70%. Từ đó, có thể nói kỳ vọng đã được phản ánh vào giá cổ phiếu, phần tăng của thị giá đã đáp ứng phần tăng của lợi nhuận kỳ vọng. Phải kể đến những nhóm ngành như tài chính, chứng khoán, ngân hàng hay là thép đã có mức tăng trưởng đi theo đúng nhịp độ của thị trường.

    Nhìn đến giai đoạn tiếp theo, ông Phúc cho rằng khả năng đột phá sẽ khó xảy ra hơn. Đáng chú ý, xác suất của một cú điều chỉnh trong nửa cuối năm 2021 hoàn toàn khả thi và rất dễ xảy ra. Chu kỳ lên đồng thời việc hút được một lượng tiền rất lớn từ bên ngoài sẽ tạo ra một vùng đỉnh cho thị trường và sau đó là bước vào nhịp điều chỉnh.

    Cũng sẽ xuất hiện khá nhiều tín hiệu khác nhau để nhận biết trước được trước điều này. Sẽ có những nhóm cổ phiếu sẽ đi trước, tạo đỉnh và giảm mạnh trong khi thị trường vẫn đang ở vùng đỉnh; có những nhóm lại tiếp tục lập đỉnh mới, các nhóm luân phiên nhau và thời gian vùng điều chỉnh có thể sẽ phải tính theo đơn vị tháng.

    Do vậy, lời khuyên cho các nhà đầu tư là nên giữ cổ phiếu mà tự tin có đủ tính chất cơ bản cho khả năng giữ mức lợi nhuận kỳ vọng của thị trường trong nửa sau của năm 2021; đồng thời nên phòng thủ cho kịch bản sẽ có nhịp điều chỉnh từ hiện tại đến cuối năm.

    Quan điểm đầu tư của vị Tổng Giám đốc SGI Capital, việc phòng thủ trước biến động thị trường có thể bằng tiền mặt hoặc phòng thủ bằng các cổ phiếu tấn công. Đây là những mã giữ được thị giá trong lúc thị trường đi xuống, thậm chí có khi sẽ có lợi nhuận theo chu kỳ tăng lên mặc cho các những nhịp điều chỉnh của thị trường.

    Ngành bán lẻ, dịch vụ hàng không hứa hẹn phục hồi mạnh mẽ

    Hiện nay, vẫn có không ít các mã cổ phiếu tốt trong các ngành có sự tăng trưởng đi trễ so với thị trường và thậm chí không được chú ý trong khoảng thời gian thị trường "sôi sùng sục" vừa qua. Trong nửa sau năm 2021, khi tình hình Covid-19 được kiểm soát dần và tỷ lệ dân số được tiêm chủng đạt mục tiêu, hứa hẹn những ngành sẽ có phục hồi mạnh mẽ bất chấp nhịp điều chỉnh của thị trường như bán lẻ, các nhóm ngành liên quan đến hàng không và dịch vụ trong ngành hàng không.

    Kịch bản ông Phúc đưa ra trong nửa sau của năm 2021 là thị trường sẽ đi theo một kênh dài, độ đi lên không quá nhiều và cũng không sự lao dốc ghê gớm. Thị trường sẽ không đồng pha với nhau, có sự phân hóa giữa các ngành và giữa các mã cổ phiếu. Nhà đầu tư cần duy trì tâm lý sẵn sàng "vượt sóng", từ đó nắm bắt cơ hội và tối ưu hóa hiệu quả đầu tư đặc biệt cho thời gian sau vào năm 2022-2023, khi thị trường bình ổn và bùng nổ trở lại.
  6. Dung_Trump

    Dung_Trump Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2014
    Đã được thích:
    1.902
    TT chỉnh 2 cp PVS-BSR vẫn tăng mạnh
  7. Dung_Trump

    Dung_Trump Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2014
    Đã được thích:
    1.902
    Kinh tế gia trưởng Moody’s Analytics: Fed có thể khiến Phố Wall điều chỉnh 10 - 20%

    Kinh tế gia trưởng Mark Zandi của Moody’s Analytics dự đoán Fed với quan điểm thắt chặt hơn sẽ tạo ra một đợt điều chỉnh 10 – 20%. Và khác với những đợt giảm sâu trong vài năm qua, Zandi nhận định thị trường khó phục hồi nhanh bởi thị trường đang trong tình trạng định giá cao, ước tính có thể mất một năm.

    “Các trở ngại trên thị trường cổ phiếu đang gia tăng”, Zandi nói. “Fed cần ‘sang số’ bởi nền kinh tế quá mạnh”.

    Theo Zandi, đợt điều chỉnh có thể đã đang diễn ra bởi nhà đầu tư bắt đầu lo sợ.

    [​IMG]
    Kinh tế gia trưởng Mark Zandi của Moody’s Analytics.

    Dow Jones vừa ghi nhận tuần giảm sâu nhất kể từ tháng 10/2020, mất 3,45%. S&P 500 có tuần tệ nhất kể từ cuối tháng 2. Nasdaq cũng có tuần giảm và thấp hơn đỉnh lịch sử 1,28%.

    Tuy nhiên, Zandi tin kinh tế Mỹ sẽ tránh được một đợt suy thoái bởi đợt giảm này chủ yếu là vì giá tài sản rủi ro đang ngày càng quá cao, không phải vấn đề nghiêm trọng về yếu tố cơ bản.

    “Tỷ lệ thất nghiệp sẽ thấp, tăng trưởng lương mạnh mẽ”, Zandi nói.

    Kinh tế gia trưởng của Moody’s Analytics từng nhiều lần đưa ra cảnh báo tương tự, như hồi đầu tháng 3 khẳng định lạm phát đã “cận kề”, ảnh hưởng đến cả nhà đầu tư cổ phiếu và trái phiếu.

    Zandi còn nhận thấy rắc rối đang âm ỉ trong thị trường hàng hóa và tiền điện tử. Ông cũng lo ngại về sự bền vững trong thị trường nhà ở trong bối cảnh lãi suất thế chấp tăng.

    “Lạm phát sẽ cao hơn so với thời trước đại dịch”, Zandi nói. “Fed đã chật vật trong ít nhất 25 năm để khiến lạm phát tăng và tôi nghĩ họ sắp nhận được kết quả”.

Chia sẻ trang này