VNindex!!! Rất khó về dưới 900...Theo tín hiệu kỹ thuật vùng 975 - 1000 khả sẽ năng đảo trend

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Hermes, 23/10/2022.

6013 người đang online, trong đó có 115 thành viên. 05:56 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 142903 lượt đọc và 574 bài trả lời
  1. BienDoan

    BienDoan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2014
    Đã được thích:
    1.325
    Lúc phát triển nóng dùng đòn bẩy để có tiền phát triển dự án … lúc thị trường suy thoái thì ko bán đc hàng cũng là lúc đến hạn thanh toán - phải làm mọi cách để có tiền trả nợ thôi cụ. Không trả nợ được thì pháp luật sờ gáy thôi (hồ sơ thì có sẵn rồi … chỉ chờ đủ điều kiện là mời vào thôi).
    Chỉ đen cho các dòng khác bị vạ lây
    BI-TRI-DUNG thích bài này.
  2. vuvanquyen

    vuvanquyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2017
    Đã được thích:
    1.683
    Thuật ngữ học thuật thì có lẽ chỉ gọi là "Phân phối hàng"
    Nhưng nó có nhiều cách thức để làm, để phân phối, để thoát hàng
    Kể cả phân phối vùng đỉnh cũng chỉ là 1 cách làm thôi
    Năm 2018 rất nhiều cổ phiếu đi sideway để phân phối quanh giá tham chiếu
    Phân phối giá sàn, có thể bác chưa nghe thấy, nhưng nó là có chứ, và nó cũng chỉ là một cách thức đội to thoát hàng ra thôi.
    (Cũng không nên vì chưa nghe thấy mà auto cho rằng nó không tồn tại, làm như vậy lại tự cho rằng mình biết nhiều, biết hết, vậy cũng là không nên, bác khách quan nghĩ mà xem, em nói hợp lý không)
    Last edited: 26/10/2022
  3. BI-TRI-DUNG

    BI-TRI-DUNG Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/05/2012
    Đã được thích:
    7.778
    Tóm lại mọi thứ do "NÓNG" Bro nhỉ: Cty BĐS chấp nhận chi phí cao để có dự án nhưng đâu có dễ vay được Bank và cũng đâu dễ lúc nào cũng ăn lãi khi chi phí đã cao. Người dân chỉ nhìn lãi suất TPDN cao hơn Ngân hàng thì mua bừa. Lợi nhuận cao luôn đi kèm rủi ro. Thực sự thì cứ sai thì phải xử lý đúng luật mới phát triển bền vững được. Sao phải xoắn.
    vinasdaq thích bài này.
    BI-TRI-DUNG đã loan bài này
  4. BI-TRI-DUNG

    BI-TRI-DUNG Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/05/2012
    Đã được thích:
    7.778
    Sàn là sàn so với cái gì. Sàn mà vẫn lãi cao gấp mấy lần vốn thì phân phối thoải mái. ROS ngày xưa nó kéo tận mây xanh thì sàn bao nhiêu mới về gốc nhỉ.
    vinasdaq thích bài này.
    BI-TRI-DUNG đã loan bài này
  5. giauck

    giauck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2019
    Đã được thích:
    4.086
    Nghiêm khắc tiếp thu ý kiến nhắc nhở của Mod
    DHA thích bài này.
  6. vuvanquyen

    vuvanquyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2017
    Đã được thích:
    1.683
    Hoàn toàn đúng
    Sàn vẫn lãi vì rất đơn giản, giá của mớ giấy đó là 0 đồng (ROS), nó in ra được, nên cách thức phân phối bằng giá sàn là có tồn tại
    Còn trong học thuật hàn lâm thì nó không có
    Ngay kể cả như bác Hermes bảo phân phối vùng đỉnh cũng không hề tồn tại trong sách vở hàn lâm, nó là "1 cách làm" để thoát hàng thôi
    Mà cũng không quan trọng, các bác nên nhẹ nhàng với nhau, nghe vẻ gắt quá
    Dù nó phân phối hàng theo cách thức như nào thì với vị thế nhỏ lẻ của chúng ta, cũng không nên dính vào, cho dù đó là cổ phiếu của 1 doanh nghiệp tốt trước đó, đâu thể chắc được trong tương lai nó không tệ đi, tại sao phải dính vào
    Last edited: 26/10/2022
  7. BI-TRI-DUNG

    BI-TRI-DUNG Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/05/2012
    Đã được thích:
    7.778
    Vở kịch mà diễn viên kheó diễn cho khán giả tham gia. Rốt cuộc cả diễn viên và khán giả đều trong Mộng Bro nhỉ.
    BI-TRI-DUNG đã loan bài này
  8. bnw2006

    bnw2006 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Đã được thích:
    8.207
    "giá của mớ giấy đó là 0 đồng": bề ngoài thì thấy thế, tác giả của mớ giấy đó cho nó là "vô giá" đấy.
  9. npd88

    npd88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2020
    Đã được thích:
    725
    TPDN là 1 kiểu lấy của ng sau trả cho ng trước ấy bác. Bác thử tưởng tượng trong tay bác ko có gì, rồi lập 1 cty vớ vẩn, thuê định giá rồi vay vài nghìn tỉ thông qua trái phiếu. lãi suất bao nhiêu cũng đc, vì đến lúc đáo hạn bác lại phát hành tiếp trái phiếu. Như thế nợ cứ phình to, nhưng cũng ko sao vì bác đâu cần trả, cứ đáo hạn lại phát hành (do quy định rất lỏng lẻo). Đến 1 ngày nhà nc thấy vậy nguy hiểm quá, ko cho phát hành nữa đồng thời bắt mua lại trc hạn. Vậy là toang như bây giờ đó.
    BI-TRI-DUNGSSuperWave thích bài này.
  10. Guardians

    Guardians Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/07/2014
    Đã được thích:
    10.027
    Các cụ nói trên thiên đàng quá. Mớ giấy bán ra có giá trị ăn chênh lệch vài tỷ, vài chục tỷ cũng là quy ra tiền chứ có phải rác mà cứ quăng bán bừa ra đó :))

Chia sẻ trang này