VNINDEX Sẽ Lên 1,500 Điểm Cuối 2025, Rủi Ro Nền Kinh Tế 2024 - 2025 Là Thấp

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vietcarlo2, 20/12/2024.

6704 người đang online, trong đó có 328 thành viên. 15:49 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 16940 lượt đọc và 95 bài trả lời
  1. Soibac111

    Soibac111 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/03/2021
    Đã được thích:
    17.779
    Số liệu mới ra ko quá đáng sợ như tin tức cách đây 2 hôm anh ạ.
    Cơ mà tuần sau anh kéo VIX nha. Cơ cấu gì thì cũng xong hết rồi :D:D

    [​IMG]
    rose9Vietcarlo2 thích bài này.
  2. Vietcarlo2

    Vietcarlo2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2018
    Đã được thích:
    25.624
    chuẩn
    --- Gộp bài viết, 25/12/2024, Bài cũ: 25/12/2024 ---
    sắp kéo nà e
    rose9Soibac111 thích bài này.
  3. Vietcarlo2

    Vietcarlo2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2018
    Đã được thích:
    25.624
    hay cụ
    rose9 thích bài này.
  4. bigalex9

    bigalex9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/03/2023
    Đã được thích:
    419
    Mình lại có 1 góc nhìn khác. Năm nay nưóc ngoài bán ròng gần 100k tỷ nhưng cả năm chỉ có 2 phiên giảm mạnh trên 2%. Chứng tỏ lưọng cp bán ra đưọc 1 nhóm nào đó hấp thụ rất tốt.
    Vậy thì năm sau nhóm đó sẽ phải có tác động vào thị trưòng để bán ra đưọc giá tốt.
    Chúng ta là nhỏ lẻ, bám sát, hiểu thị trưòng và theo chân tay chân lớn là có thể kiếm ăn đưọc.
    rose9Vietcarlo2 thích bài này.
  5. Vietcarlo2

    Vietcarlo2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2018
    Đã được thích:
    25.624
    chuẩn cụ, cảm ơn ý và mong cụ chia sẻ nhiều suy nghĩ thầm kín hơn !
    rose9 thích bài này.
  6. Vietcarlo2

    Vietcarlo2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2018
    Đã được thích:
    25.624
    Phiên 25/12: Khối ngoại tiếp đà mua ròng, tung hàng trăm tỷ "gom" 2 mã Bluechips
    25-12-2024 - 15:33 PM | Thị trường chứng khoán

    Chia sẻ1

    Nghe đọc bài
    2:02

    1x


    [​IMG]
    Giao dịch khối ngoại tiếp tục là điểm cộng khi nhóm này tiếp đà mua ròng 231 tỷ đồng trên toàn thị trường.


    HPG được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị lần lượt 109 tỷ và 108 tỷ đồng. Theo sau, STB được "gom" 78 tỷ đồng; CTR và HDB là các mã được mua ròng khoảng 24-25 tỷ đồng mỗi cổ phiếu.

    Ngược lại, NLG bị xả ròng 71 tỷ đồng; cổ phiếu ngân hàng BID cũng bị bán ròng mạnh tay lên tới 62 tỷ đồng; theo sau, CTG, VTP, BAF chịu áp lực của khối ngoại với hơn 20 tỷ đồng mỗi mã.

    [​IMG]



    Trên HNX, khối ngoại bán ròng gần 14 tỷ đồng

    Tại chiều mua, DHT được mua ròng mạnh nhất với giá trị 9 tỷ đồng. Bên cạnh đó, SHS xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 6 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi một vài tỷ đồng để gom ròng HUT, VC7

    Chiều ngược lại, PVS là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị 17 tỷ đồng; theo sau TNG, IDC, BVS, SLS cũng bị bán khoảng 1 tỷ tới 7 tỷ đồng.

    [​IMG]
    Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng 9 tỷ đồng

    Chiều mua, cổ phiếu QNS, MSR, VEA được mua ròng với giá trị từ 1 tỷ tới 6 tỷ đồng.

    Ngược chiều, MCH bị khối ngoại bán ròng 18 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại BSR, ACV lần lượt 2 tỷ và 1 tỷ đồng.

    [​IMG]
    rose9 thích bài này.
  7. mondeov6

    mondeov6 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/03/2016
    Đã được thích:
    1.039
    MÚC THÔI CÁC BÁC ƠI :D

    https://cafef.vn/du-bao-vn-index-co...an-song-trong-nam-2025-188241225221806462.chn


    Dự báo VN-Index có thể vượt 1.500 điểm trong kịch bản tích cực, chuyên gia chỉ tên nhóm cổ phiếu "dẫn sóng" trong năm 2025
    26-12-2024 - 00:01 AM | Thị trường chứng khoán

    [​IMG]
    Theo chuyên gia, định giá thị trường cũng hấp dẫn quanh mức 13 - 14 lần. Tương tự với định giá của P/B của VN-Index khi chỉ số này đang ở mức 1,69 thấp hơn nhiều so với mức trung bình 2,15 của 10 năm gần nhất.


    [​IMG]
    Chụp lén một cụ đang bà trên đường rồi đăng lên mạng, cô gái choáng váng khi đọc bình luận: Gì thế này?

    VN-Index có thể lên 1.537 điểm

    Tại hội thảo “Chiến lược cho nhà đầu tư chứng khoán năm 2025” do Chứng khoán TPS tổ chức, ông Trần Văn Thảo, Giám đốc Đầu tư TPS nhận định tích cực về triển vọng thị trường chứng khoán năm 2025 nhờ nền tảng vĩ mô ổn định với dự báo tăng trưởng kinh tế tích cực, lạm phát duy trì mức mục tiêu 4%.

    Thêm vào đó, định giá thị trường cũng hấp dẫn quanh mức 13 - 14 lần. Tương tự với định giá của P/B của VN-Index khi chỉ số này đang ở mức 1,69 (tính đến ngày 12/12/2024) thấp hơn nhiều so với mức trung bình 2,15 của 10 năm gần nhất. Điều này cho thấy sự hấp dẫn khi định giá đang nằm ở ngưỡng thấp của thị trường Việt Nam.

    Bên cạnh đó, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp dự kiến đạt 20-25% trong năm tới. Với mức định giá và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận, chuyên gia TPS dự báo rằng VN-Index sẽ dao động quanh mục tiêu 1.470 điểm, tương ứng với mức tăng trưởng 10% cho cả năm và P/E mục tiêu ở ngưỡng 15,x (tương đương với mức P/E trung bình của 10 năm gần nhất).

    Về kịch bản tích cực cho VN-Index năm 2025, thị trường sẽ dựa trên tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp, sự ổn định của chính sách kinh tế, và thanh khoản thị trường cải thiện. VN-Index có thể tiến đến mức 1.537 điểm với P/E tăng trưởng 15% khi các yếu tố vĩ mô ổn đinh, chính sách tiền tệ tiếp tục được nới lỏng, tạo động lực giúp ngành ngân hàng và tài chính có được lợi nhuận cao nhờ tăng trưởng tín dụng và kiểm soát nợ xấu.

    Ngành tiêu dùng và bán lẻ được thúc đẩy bằng các chính sách thuận lợi cho tiêu dùng nội địa và ngành bất động sản cũng được kỳ vọng phục hồi từ nhu cầu thực tế và hỗ trợ từ chính sách pháp lý minh bạch, rõ ràng.

    Cần xây dựng danh mục đa dạng và dài hạn



    Dự báo về nửa đầu năm 2025 dựa trên góc nhìn kỹ thuật, chuyên gia đưa ra ba kịch bản có thể xảy ra.

    Thứ nhất, trong kịch bản tích cực, VN-Index vượt vùng đỉnh cũ thì thị trường có thể cần những nhịp back test (kiểm nghiệm lại) vùng hỗ trợ 1.300 điểm sau đó tìm kiếm thanh khoản để bứt phá vào một xu thế tăng mới.

    Ở kịch bản này, thanh khoản là yếu tố quan trong nhất để khẳng định được xu thế tăng đó có bền vững hay không. Nhìn chung vùng giá 1.360 đến 1.450 điểm sẽ là vùng giá mà VN-Index hướng đến nếu kịch bản được kích hoạt. Những vùng NĐT có thể chờ đợi để giải ngân vị thế là tại các vũng hỗ trợ như tại 1.280 và 1.300 điểm. NĐT chú ý những phiên giảm điểm mà thanh khoản không cao để có thể tìm cơ hội mua vào.

    Thứ hai, đối với kịch bản cơ sở, thị trường sẽ có một nhịp chỉnh trong ngắn hạn do áp lực bán tăng lên do các nhà đầu tư chốt lời bảo vệ lợi nhuận sau khi chạm lên ngưỡng kháng cự 1.300 điểm và tâm lý thị trường thận trọng khi tiếp tục phá vỡ 1.300 không thành công. Ở trong kịch bản cơ sở, thị trường sẽ trở nên phân hoá rõ ràng khi bất chấp việc giảm điểm (nếu có) của thị trường, các ngành mang yếu tố dẫn dắt vẫn xuất hiện nhằm kéo lại chỉ số khi có cơ hội.

    Kịch bản tiêu cực theo đánh giá là một kịch với bản với những yếu tố vĩ mô xấu nhất có thể xảy ra và có thể kích hoạt đà bán tháo mạnh trên thị trường chứng khoán. Thêm vào đó, việc tiếp tục rút ròng của khối ngoại là một điều tất yếu khi kịch bản này xảy ra. Theo đó, vùng giá 1.180 điểm ( +/- 20 điểm) là vùng giá kỳ vọng thị trường sẽ không phá vỡ và VN-Index có thể tạo đáy được quanh vùng giá này. Nếu không thể giữ vũng được 1.180 điểm, thị trường có thể tìm xuống những vùng giá thấp hơn nữa như tại 1.130 điểm.

    Về chiến lược đầu tư trong năm 2025, chuyên gia TPS khuyến nghị nhà đầu tư nên xây dựng danh mục đầu tư đa dạng, dài hạn và hướng đến lợi nhuận bền vững thay vì lướt sóng ngắn hạn. Thị trường luôn có những nhịp điều chỉnh để mở ra cơ hồi cho nhà đầu tư tham gia.

    Vị chuyên gia cho rằng 4 nhóm ngành được hưởng lợi chính trong năm 2025 sẽ là (1) nhóm vật liệu xây dựng với câu chuyện đầu tư công được đẩy mạnh, (2) nhóm KCN sẽ được hưởng lợi nhờ dòng vốn đầu tư khi ông Trump đắc cử Tổng thống Mỹ, (3) nhóm chứng khoán với kỳ vọng nâng hạng thị trường và (4) nhóm bán lẻ với kỳ vọng tích cực nhờ xu hướng phục hồi tiếp diễn trong năm 2025.

    Mai Chi
    Vietcarlo2 thích bài này.
  8. Vietcarlo2

    Vietcarlo2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2018
    Đã được thích:
    25.624
    :))) mấy ông chiên gia này cứ im ắng tí có khi thị trường dc nhờ hơn.
    rose9mondeov6 thích bài này.
  9. Vietcarlo2

    Vietcarlo2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2018
    Đã được thích:
    25.624
    Nhiều cơ hội lớn trong thúc đẩy cải cách, tháo gỡ điểm nghẽn thể chế
    “Tăng trưởng GDP năm 2024 có thể đạt 7%, song mục tiêu 8% cho năm 2025 chắc chắn là không dễ dàng và “về đích” với kế hoạch của cả nhiệm kỳ 2021-2025 lại càng là thách thức lớn.

    [​IMG]
    TS Nguyễn Đình Cung

    Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế TƯ
    Chỉ tiêu đặt ra chỉ có thể trở thành hiện thực khi có bước chuyển mạnh mẽ về tư duy, thể hiện bằng những quy định pháp luật mới, được thực thi nghiêm túc, hiệu quả" - TS Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương chia sẻ quan điểm với phóng viên Báo SGGP.

    [​IMG]
    * PHÓNG VIÊN: Thưa ông, đến thời điểm này, số liệu thống kê cho thấy tăng trưởng GDP năm nay có thể đạt cao hơn những dự báo trước đó. Ông có bình luận gì?

    * TS NGUYỄN ĐÌNH CUNG: Tăng trưởng cao hơn chỉ tiêu Quốc hội đề ra là tín hiệu tích cực. Thị trường xuất khẩu hiện tương đối tốt, các đơn hàng đang trở lại với doanh nghiệp. Số doanh nghiệp đăng ký mới những tháng gần đây đã có sự gia tăng trở lại.

    Thế nhưng, nhìn sâu hơn vào những số liệu “nền”, chúng ta sẽ có một bức tranh khác, không phải không có những điều đáng lo âu. Chẳng hạn, về đầu tư trong nước, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 11 tháng năm 2024 là gần 2.912.100 tỷ đồng, giảm 7,5% so với cùng kỳ năm 2023.

    Cũng trong 11 tháng năm 2024, nếu loại trừ yếu tố lạm phát thì tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng chỉ tăng 5,8% (cùng kỳ năm 2023 tăng 7%). Tất nhiên, trong tháng cuối năm - thời điểm có các ngày nghỉ lễ quan trọng - tiêu dùng trong nước có thể gia tăng, nhưng đầu tư mới giảm thì hệ quả là tăng trưởng năm sau sẽ khó.


    * Đầu tư trực tiếp nước ngoài vẫn rất tích cực, thưa ông?

    * Đúng, đầu tư nước ngoài vẫn khá sáng. Tuy nhiên trong 11 tháng qua không có nhiều dự án mới quy mô lớn, hay như ta vẫn nói nôm na, là không có dự án mới tỷ đô nào cả. Nói cách khác, tăng trưởng của nền kinh tế vẫn chưa thực sự bền vững, nhưng quan điểm cá nhân tôi vẫn là không nên, không thể quá dựa vào khu vực kinh tế nước ngoài.

    * Nhìn tới năm 2025, ông đánh giá tình hình như thế nào?


    * Vừa qua, việc có nhiều cá nhân, tổ chức có sai phạm trong quản lý, vận hành nền kinh tế đã để lại “vết thương” tương đối lớn đối với bộ máy, làm hao mòn niềm tin đối với người dân, doanh nghiệp. Tín hiệu tốt là lãnh đạo đã thể hiện một bước chuyển mạnh mẽ về tư duy, song tới đây cần được tiếp tục thể hiện bằng những quy định pháp luật mới, bởi vì “không thể chạy phần mềm quản lý mới trên “nền” hệ điều hành cũ”, tạo nên sự khập khiễng, thiếu đồng bộ, làm khó cho doanh nghiệp. Năm 2025 là một năm có nhiều ngày kỷ niệm quan trọng và là năm tổng kết nhiệm kỳ, chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng dự kiến diễn ra vào quý 1-2026. Để hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ tăng trưởng chắc chắn cần đến những nỗ lực rất lớn, chưa nói đến tình hình thế giới cũng có những biến động mạnh mẽ, sẽ có tác động đến nước ta.


    * Ông có thể nói rõ hơn về “bước chuyển mạnh mẽ về tư duy” mà ông đã đề cập?

    * Dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã thể hiện khá rõ cách đánh giá nhìn thẳng vào sự thật, rằng thể chế đang là “điểm nghẽn của điểm nghẽn”. Việc lựa chọn những khâu cốt yếu nhất và cũng là những khâu khó khăn nhất, động chạm nhất - là tinh giản bộ máy và xây dựng pháp luật theo phương châm “đúng vai, đúng việc” - đã cho thấy lãnh đạo Đảng và Nhà nước, mà người đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm thể hiện quyết tâm thay đổi rất mạnh mẽ.

    * Với bước chuyển về tư duy đó thì những giải pháp cụ thể, theo ông, cần như thế nào?

    * Tôi muốn làm rõ thêm 3 nguyên tắc. Đó là dứt khoát từ bỏ những quy định theo kiểu không quản được thì cấm; luật ban hành ra không chỉ để quản lý, giám sát, mà phải hướng tới khuyến khích, thúc đẩy phát triển, tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi, minh bạch nhất có thể; không thực thi pháp luật theo quy trình, mà coi mục tiêu mới là quan trọng nhất. Lựa chọn cách nào đạt hiệu quả tốt nhất để thiết kế và thực thi pháp luật. Mà muốn như thế thì phải tăng cường phân cấp cho địa phương. Địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm. Tôi cho rằng trước hết là nên dừng ban hành thêm luật mới để tập trung vào rà soát đánh giá hệ thống cũ, tận dụng trí tuệ và kinh nghiệm của đội ngũ chuyên gia độc lập để đảm bảo tính khách quan và hạn chế đến mức tối thiểu rủi ro “cài cắm” lợi ích nhóm.

    * Theo ông, để có thể thực hiện thành công những nhiệm vụ “khó khăn và động chạm” kể trên, cần đặc biệt lưu ý điều gì?


    * Thẳng thắn mà nói, tôi cho rằng trong quá trình hoạch định chiến lược, cần phát huy tốt hơn nữa vai trò của cơ quan nghiên cứu, phản biện chính sách. Cùng với đó, phải làm thế nào để bộ máy trong quá trình sắp xếp lại không bị ỳ trệ, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích của người dân và làm lỡ cơ hội của doanh nghiệp. Chính phủ cần có nhiều hành động thiết thực hơn để lấy lại lòng tin của khu vực tư nhân, tạo môi trường, điều kiện để người tài có động lực làm việc, cống hiến. Tinh giản thì nên làm gọn bộ máy hành chính trước; các đơn vị cung cấp dịch vụ công đang vận hành bình thường thì có thể để sau... Tóm lại, tôi nhìn thấy nhiều cơ hội lớn trong việc thúc đẩy cải cách, tháo gỡ điểm nghẽn thể chế. Chưa bao giờ các nhà lãnh đạo thể hiện quyết tâm cao đến thế trong việc cải cách bộ máy nhà nước để thúc đẩy đất nước phát triển mạnh mẽ hơn. Có lẽ năm 2025 sẽ vất vả, nhưng vui. Đó cũng là thời gian để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới.
    rose9 thích bài này.
  10. Vietcarlo2

    Vietcarlo2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2018
    Đã được thích:
    25.624
    Anh chị em có thể mua thêm cổ phiếu đón Tết đến, VNI đang ở vùng giá rất ít rủi ro, nhiều cổ phiếu giá tốt và rẻ đã mở ra !
    huyvmninhngoc thích bài này.

Chia sẻ trang này