Vnindex thủng 400 từ nay đến cuối tháng 11/2010: một kịch bản cần tính đến!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hilary88, 11/10/2010.

712 người đang online, trong đó có 285 thành viên. 07:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2150 lượt đọc và 25 bài trả lời
  1. bql123

    bql123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Đã được thích:
    0
    thủng cái gì mà thủng
    giờ phãi nghĩ xem trồng cây gì nuôi con gì chớ VNI nó úp mà đa số vẫn củ tèo [:D]
  2. vanphongck

    vanphongck Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2010
    Đã được thích:
    9
  3. hoaca68

    hoaca68 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/04/2010
    Đã được thích:
    1.742
    Cả bài phân tích thấy hay nhất là toát lên tính KỶ LUẬT
    Tôi đã đề cập rất nhiều lần từ tháng trước : Giai đoạn này của TT tham gia đầu tư thiếu phương hướng và đặc biệt là tính KỶ LUẬT thì rủi ro thua lỗ là chắc chắn.
  4. ttvidai

    ttvidai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2007
    Đã được thích:
    239
    http://tinnhanhchungkhoan.vn/RC/N/CFGFEB/co-phieu-ngan-hang-truoc-ap-luc-huy-dong-von.html
    Cổ phiếu ngân hàng trước áp lực huy động vốn
    11/10/2010 18:53:11
    [​IMG]
    Trong tháng này, HDBank sẽ tăng vốn điều lệ từ 1.550 tỷ đồng lên 3.500 tỷ đồng - Ảnh: Hoài Nam
    (ĐTCK-online) Lộ trình tăng vốn điều lệ theo quy định của Nghị định 141/2006/NĐ-CP đang dần khép lại, trong khi nhiều nhà băng vẫn đang dở kế hoạch phát hành cổ phiếu huy động vốn. Song khác với trước, hiện cổ phiếu ngân hàng không còn sức hút đối với cổ đông hiện hữu. Mặt khác, các cổ đông nhà nước đã và đang dần rút khỏi các ngân hàng.
    Dồn dập bán
    Chỉ trong gần 2 tháng qua, các ngân hàng đã thực hiện hàng loạt kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Chẳng hạn, Maritime Bank chuẩn bị phát hành 200 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 3.000 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng, với giá phát hành 13.000 đồng/cổ phiếu và sẽ hoàn tất kế hoạch này trong tháng 10/2010.
    Cũng trong tháng này, HDBank tăng vốn điều lệ từ 1.550 tỷ đồng lên 3.500 tỷ đồng. Lộ trình tăng vốn của HDBank sẽ gồm hai đợt. Đợt đầu, HDBank phát hành cổ phiếu tăng vốn từ 1.550 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng thông qua việc bán 45 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu và CBNV Ngân hàng. Đợt hai, HDBank sẽ tăng vốn từ 2.000 tỷ đồng lên 3.500 tỷ đồng thông qua việc phát hành 155 triệu cổ phần, trong đó, HDBank chào bán riêng lẻ 50 triệu cổ phần cho cổ đông chiến lược trong và ngoài nước, phần còn lại vẫn ưu tiên dành cho cổ đông hiện hữu và CBNV. Giá chào bán (cho cổ đông hiện hữu và CBNV) là 10.000 đồng/cổ phần…
    Nhiều ngân hàng cho biết, ngoài việc đáp ứng lộ trình tăng vốn theo quy định tại Nghị định trên, tăng vốn điều lệ là yêu cầu tất yếu để nâng cao năng lực tài chính trong bối cảnh hội nhập, tạo điều kiện thuận lợi mở rộng quy mô hoạt động, đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ, đa dạng sản phẩm dịch vu… Mặt khác, đây cũng là điều kiện để thu hút khách hàng, giúp các ngân hàng đứng vững trước rủi ro, tăng trưởng nhanh hơn về quy mô kinh doanh và khả năng sinh lời. Tuy nhiên, trong điều kiện thị trường hiện nay, để thực hiện được mục tiêu trên là bài toán “hóc búa” đối các nhiều ngân hàng.
    Lượng cổ phiếu được các nhà băng phát hành ra thị trường trong năm nay khá lớn, cộng với diễn biến không mấy thuận lợi của TTCK đã khiến nguồn cung cổ phiếu ngân hàng trở nên áp đảo cầu. Giá cổ phiếu ngân hàng từ đó khó có thể được cải thiện, thậm chí sụt giảm và mờ nhạt dần trong danh mục chọn đầu tư của nhà đầu tư.
    Đáng chú ý, một số nhà băng có cổ đông là các tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước chi phối đang phải đối mặt với việc “thoái vốn” của các cổ đông này. Đơn cử như Navibank, có cổ đông lớn là Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex). Tập đoàn này đã quyết định thoái vốn tại Ngân hàng. Vì thế, dù đã nhanh chóng đưa cổ phiếu lên sàn chứng khoán Hà Nội (HNX), nhưng việc gọi vốn đủ để đáp ứng lộ trình của Nghị định 141 vẫn có khó khăn nhất định đối với Ngân hàng.
    Trao đổi với ĐTCK, ông Hồ Hữu Hạnh, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh TP. HCM cho biết, hiện Navibank là một trong 3 ngân hàng trên địa bàn TP. HCM có mức vốn điều lệ thấp nhất, 1.000 tỷ đồng. Navibank đã trình hồ sơ xin tăng vốn lên 2.000 tỷ đồng và đã được NHNN chấp thuận kế hoạch này. Tuy nhiên, do cổ đông lớn của Ngân hàng là Tập đoàn Vinatex đã không “rót” thêm lại còn thoái vốn khỏi Ngân hàng, nên Navibank đang phải tăng tốc trong việc gọi thêm vốn từ các cổ đông hiện hữu và chiến lược khác để có thể tăng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ đồng trước khi năm 2010 kết thúc.
    Theo ước tính, số vốn mà các ngân hàng cần huy động thêm để bổ sung vốn điều lệ năm nay lên đến 51.000 tỷ đồng. Do đó, một lượng vốn khổng lồ của thị trường sẽ được các ngân hàng, nhất là nhà băng dưới 3.000 tỷ đồng thu hút trong quý IV này.
    Trong khi đó, Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Giàu cho biết, không gia hạn thời gian thực hiện lộ trình tăng vốn của ngân hàng theo quy định tại Nghị định 141.

    Cổ phiếu giảm giá
    Giá cổ phiếu ngân hàng không những khó được cải thiện mà còn sụt giảm dần trong 3 tháng qua kể từ khi TTCK trở nên ảm đảm do tác động các chính sách tài chính – tiền tệ thắt chặt mà cụ thể là các quy định của Thông tư 13/2010/TT-NHNN.
    Vì vậy, giá cổ phiếu ngân hàng phát hành mới dù chỉ được niêm yết bằng mệnh giá (ở nhà băng nhỏ) và cao hơn một chút tại một số ngân hàng lớn, nhưng các nhà đầu tư vẫn chưa quan tâm bỏ vốn mua trước diễn biến của TTCK hiện nay.
    Hiện giá cổ phiếu của những ngân hàng quy mô vừa và nhỏ như OCB, HDBank, Navibank, WesternBank, VietA Bank,… giao dịch chỉ bằng mệnh giá.
    Chính điều này đã buộc một số nhà băng thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán chính thức đầu năm 2010 phải hoãn lại. Đơn cử như DongA Bank, trong kỳ ĐHCĐ thường niên đầu năm nay, Ngân hàng đã thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán TP. HCM (HOSE) sau khi tăng vốn điều lệ lên 4.500 tỷ đồng. Thế nhưng, qua trao đổi với ĐTCK, ông Trần Phương Bình, Tổng giám đốc DongA Bank cho biết, đến thời điểm này, Ngân hàng vẫn chưa có lộ trình cụ thể cho việc niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán chính thức. Hiện tại, Ngân hàng vẫn đang trong quá trình hoàn tất kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 4.500 tỷ đồng.
    “Sở dĩ DongA Bank chưa đưa cổ phiếu lên sàn HOSE là vì chúng tôi nhận thấy diễn biến TTCK chưa được thuận lợi và phù hợp để Ngân hàng thực hiện kế hoạch này. Mục đích của việc niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán chính thức là nâng cao tính thanh khoản cho cổ phiếu. Song với tình hình TTCK hiện nay, cổ phiếu niêm yết hay chưa cũng rơi vào tình trạng thanh khoản yếu”, ông Bình nói.
    Mặt khác, theo ông Bình, DongA Bank đang tính đến việc sẽ bán bớt một phần vốn cho cổ đông chiến lược nước ngoài trong tỷ lệ cho phép trước khi niêm yết cổ phiếu hay giữ nguyên “room” cho nhà đầu tư ngoại khi lên sàn chứng khoán HOSE.
    Hiện nay, MB cũng là một trong những nhà băng còn nguyên “room” dành cho nhà đầu tư nước ngoài và ngân hàng này đã được NHNN chấp thuận đề nghị niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán chính thức. Tuy nhiên, đến thời điểm này, MB vẫn chưa có động tĩnh gì mới liên quan đến việc thực hiện kế hoạch niêm yết cổ phiếu nói trên.
    Giá cổ phiếu của MB, DongA Bank… hiện giao dịch trên thị trường phi tập trung cũng giảm nhẹ so với đầu năm (giá cổ phiếu MB vào khoảng 19.000 - 20.000 đồng/cổ phiếu; DongA Bank trong khoảng 13.000 - 14.000 đồng/cổ phiếu). Tuy nhiên, thanh khoản của cổ phiếu 2 ngân hàng này vẫn tốt hơn so với các cổ phiếu nhà băng nhỏ khác.
    Theo dự báo của nhiều nhà phân tích chứng khoán - tài chính, khả năng phục hồi của cổ phiếu ngân hàng chưa thể kỳ vọng sớm. Một phần, do tình hình kinh tế còn có những khó khăn nhất định, ảnh hưởng đến hoạt động ngân hàng trong thời điểm hiện tại cũng như ở tương lai. Do đó, áp lực giảm giá đối với cổ phiếu ngân hàng sẽ còn, nhất là với một lượng cổ phiếu lớn đã hoặc đang được phát hành.
    Theo đánh giá của TS Lê Xuân Nghĩa, Phó chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, khi các quy định của Thông tư 13/2010/TT-NHNN đi vào thực tế cuộc sống, lợi nhuận của ngân hàng sẽ khó kiếm hơn so với trước đây.
    Hoạt động của ngành này không còn được xem là siêu lợi nhuận như trước, trong khi đó, vốn điều lệ của nhà băng liên tục được điều chỉnh tăng, dẫn đến áp lực về cổ tức.



    Vân Linh
  5. hora

    hora Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2010
    Đã được thích:
    99
    ^:)^^:)^^:)^ còn xuống...:-bd:-bd:-bd
  6. hilary88

    hilary88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Đã được thích:
    1
    Up date

    [​IMG]
  7. vtin14

    vtin14 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2010
    Đã được thích:
    0
    có vấn đề về tâm lý , trong trung hạn sẽ là 600
  8. hora

    hora Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2010
    Đã được thích:
    99
    [-)[-)[-) tình hình nầy...dễ thủnh lém...;));));))
  9. xmHMai

    xmHMai Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Đã được thích:
    0
    'Bão cấp 13 thì nhà xây thô ở miền Trung đều sập hết'
    "Bão mạnh, tinh thần chống bão cũng phải mạnh", Bộ trưởng Nông nghiệp Cao Đức Phát lên tiếng tại cuộc họp khẩn chiều 17/10 để đối phó siêu bão Megi (cấp 17) - mạnh nhất thế giới trong 5 năm qua.
    >Siêu bão cấp 17 tiến sát biển Đông
    Ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, khi ở ngoài khơi Philippines, bão Megi mạnh cấp 17, nghĩa là đạt tới độ cao nhất trong thang bảng cấp bão. Hôm nay khi vào Philippines, siêu bão đã giảm cường độ còn cấp 14, tức là từ 150 đến 166 km một giờ, giật cấp 16-17.
    Dự báo đêm nay và ngày mai, bão di chuyển khá nhanh theo hướng giữa tây và tây tây nam, tốc độ 15 km mỗi giờ. Khoảng đêm nay, bão vào biển Đông và có thể mạnh lên 1-2 cấp do được tiếp thêm năng lượng từ biển.
    Ông Tăng cho biết, vào biển Đông, bão có thể thay đổi hướng di chuyển. Hiện cả đài Việt Nam và đài quốc tế đều cho rằng bão sẽ chếch lên phía Bắc, theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 10 km mỗi giờ. Đến 13h ngày 21/10, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 240 km về phía đông bắc.
    Nhận định về khả năng bão đổ bộ, Giám đốc Tăng cho rằng có khoảng 30-40% khả năng bão vào Việt Nam, khoảng 60-70% khả năng bão đi thấp, dưới đảo Hải Nam (Trung Quốc) và ảnh hưởng tới Việt Nam.
    Ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông khu vực bắc biển Đông gió sẽ mạnh dần từ cấp 9 lên cấp 11-12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 14-15, giật cấp 17. Sóng biển cao từ 12 đến 14 mét. Biển động dữ dội.
    [​IMG]
    Dự báo đường đi và khu vực ảnh hưởng của siêu bão. Ảnh: khituongvietnam.gov.vn. Ông Phạm Hoài Giang, Chánh văn phòng Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn cho biết, hiện tại khu vực quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa có 374 tàu với hơn hơn 4.000 ngư dân đang đánh bắt. Trong đó khu vực nguy hiểm là quần đảo Hoàng Sa có 13 tàu với 173 ngư dân, gồm cả tàu được Trung Quốc thả, nhưng chưa về được do chết máy.
    "Đề nghị các tỉnh có tàu là Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Thuận kêu gọi người dân vào bờ. Lâu nay khi có bão, ta vẫn kêu gọi người dân, nhưng thực tế bà con không vào bờ mà loanh quanh trên biển, bão vào thì thiệt hại rất lớn. Lần này đề nghị các tỉnh kiên quyết", ông Giang nói.
    "Bão mạnh, tinh thần chống bão cũng phải mạnh", Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát lên tiếng. Ông yêu cầu các tỉnh phải kêu gọi hết ngư dân đang đánh cá ở khu vực quần đảo Hoàng Sa vào đất liền. Đối với tàu được Trung Quốc thả về thì đề nghị Trung Quốc cung cấp lương thực trong thời gian trú tránh bão Megi, sau đó cung ứng nhiên liệu để tàu về.
    Ở trên bờ, các tỉnh cũng phải có kế hoạch sơ tán dân thật chi tiết. Vì bão vào cấp 13 như Xangsane năm 2006 thì các nhà xây thô ở miền Trung đều sập hết. Ngay cả nhà xưởng xây kiên cố của nhiều công ty cũng sập. "Vì vậy sơ tán dân vào đâu, địa phương phải tính kỹ. Phải dự trữ lương thực, nước uống, thuốc men và chất đốt, đề phòng sau bão sẽ có lũ chia cắt", ông Phát nói.
    Chỉ đạo cuộc họp, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các địa phương từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa phải chuẩn bị tinh thần bão đổ bộ đất liền, cường độ cấp 16. Các tỉnh phải chuẩn bị lực lượng, phương tiện, lương thực, cứu hộ đề phòng chia cắt trong mưa bão.
    "Khẩn cấp nhất hiện nay là phải kêu gọi 374 tàu thuyền ở khu vực quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa vào bờ. Khi vào bờ cần chú ý sắp xếp, tránh để tàu va chạm dẫn đến thiệt hại ngay tại nơi trú ẩn", ông Hải nói.
    Phó thủ tướng cũng yêu cầu các tỉnh chặt cây, tỉa cành ngay đề phòng cây đổ, làm đứt dây điện, gây thiệt hại; phải theo dõi sát các bản tin báo bão để kịp thời ứng phó.
  10. Trend

    Trend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Khà khà đến bây giờ thì tôi xác nhận là nhận định của bác là đúng. Khá chuẩn với thực tế. Phán đoán như thần. Nhưng qua đây tôi biết bác là ai và cậu bạn Broker pro của bác là ai rồi. Tôi hy vọng rằng bác và cậu bạn Pro của bác liên tục post quan điểm lên cho chúng tôi, đóng góp cho F319 ngày một tươi đẹp hơn

    Bác cũng xem lại phản hồi của tôi tại topic http://f319.com/home/1340737 nhé



    Hô hô

    Bác này post bài thiếu rồi. Theo anh Dương Văn Chung tôi đã bán từ lâu rồi. Anh Chung dạo này ko muốn lộ bài nhiều nên yêu cầu mọi người ko post quan điểm lên F319 nữa nhưng bác đã post thì phải post đầy đủ chứ

    Theo Chung thì đã out từ lâu rồi bác ạ. Giờ này còn bán làm gì nữa.

    Mọi người tham khảo đầy đủ quan điểm của Chung từ 8/10 nhé. Đúng liên tục đó. Theo Chung, thì có hàng bán khống đã ăn đủ rồi. Chung đã lấy lại được phong độ [r2)][r2)][r2)]



    (Sun)
    Alo

    Alo

    Mời mọi người xem lại tư vấn các ngày sau:

    Như vậy Vnindex đang hoàn toàn diễn ra theo sát với kịch bản 2

    -->> dự báo cho tuần tới như sau (Nâng xác suất kịch bản 2 lên 80%)

    http://img139.imageshack.us/img139/8...01022tuvan.png

    Cụ thể hơn

    http://img706.imageshack.us/img706/3...01022dubao.png

    Chú ý: Tư vấn ngày 11/10 (đếm sóng Elliot) là cơ sở cho dự báo

    Các phân tích và khuyến nghị của tôi chỉ mang tính tham khảo


Chia sẻ trang này