VNindex vượt 1000 point là chuyện nhỏ...chinh phục 1100, 1200, 1300 mới là chuyện lớn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Hermes, 13/09/2018.

8696 người đang online, trong đó có 317 thành viên. 11:54 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 27647 lượt đọc và 131 bài trả lời
  1. BlueSky148

    BlueSky148 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2018
    Đã được thích:
    242
    Bro ơi 2019 đạt 1340 rồi thì chỉnh như đợt 2007-2008 chỉnh hàng năm à bro. :((
    Hermes thích bài này.
  2. Hermes

    Hermes Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/10/2014
    Đã được thích:
    42.140
    Toàn dân lướt sóng T+ cứ lo xa, tới đó có chứng quyền rồi giảm thì short thôi, kiểu gì cũng lồi mồm :D
    Ndt2007quocbao9321 thích bài này.
    Hermes đã loan bài này
  3. hoatulu

    hoatulu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/01/2010
    Đã được thích:
    40.648
    30.9.2018 Xác nhận chỉnh xong và lập đỉnh vào tháng 10 năm 2019 vào khoảng 1650 điểm
    Ndt2007 thích bài này.
  4. Ndt2007

    Ndt2007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2018
    Đã được thích:
    309
    Có thể :)
  5. hunter113

    hunter113 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    06/03/2015
    Đã được thích:
    9.372
    Bh bắt đầu cw hả sếp
  6. Hermes

    Hermes Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/10/2014
    Đã được thích:
    42.140
    HSC dự báo tăng trưởng GDP cả năm có thể trên 7%
    30-09-2018 - 22:41 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư


    [​IMG]
    Tăng trưởng GDP 9 tháng đầu năm đạt 6,98%, là mức tăng trưởng cao nhất kể từ năm 2011. HSC dự báo, để đạt được mục tiêu tăng trưởng chính thức cả năm 6,7% là mức tăng trưởng có thể dễ dàng đạt được, thậm chí có thể vượt mục tiêu, lên trên 7%.


    Liên quan đến các chỉ số kinh tế vĩ mô mới được Tổng cục Thống kê công bố, báo cáo mới đây của Công ty Chứng khoán TP.HCM ( HSC ) cho biết, mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm sẽ dễ dàng hoàn thành.

    “Tính chung tăng trưởng GDP 9 tháng đầu năm đạt 6,98%, là mức tăng trưởng cao nhất kể từ năm 2011. Theo đó, để đạt được mục tiêu tăng trưởng chính thức cả năm là 6,7%, GDP quý cuối của năm chỉ cần tăng khoảng 6,1% so với cùng kỳ và đây là mức tăng trưởng có thể dễ dàng đạt được. Khi mà tốc độ tăng trưởng GDP bình quân của quý 4 trong 5 năm gần đây là 6,87%”, báo cáo HSC nêu.

    HSC cũng đưa ra giả định tăng trưởng GDP quý 4 năm nay dao động từ 6,1%-6,8%, khi đó tăng trưởng cả năm sẽ vào khoảng 6,7% - 6,9%. Và cũng có thể vượt mục tiêu lên 7% hoặc 7,1%.

    Báo cáo của nhóm nghiên cứu HSC cũng cho biết, “GDP quý 3 có vẻ vẫn tăng trưởng rất tốt bất chấp Ngân hàng Nhà nước có quan điểm thận trọng hơn đối với tăng trưởng tín dụng”.

    Theo HSC, điểm mấu chốt ở đây là GDP quý 2 đã có sự tăng tốc. HSC cho rằng, chính sách tiền tệ thắt chặt nói chung sẽ phải mất vài quý mới thể hiện ra trên số liệu tăng trưởng GDP (giảm tốc tăng trưởng GDP).

    Bên cạnh đó, cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa và cho vay các doanh nghiệp sản xuất khu vực FDI cũng như cho vay khu vực I (nông, lâm thủy sản) vẫn cao, trực tiếp giúp nền kinh tế tăng trưởng.

    Cuối cùng, hiệu quả cho vay hiện cao hơn nhiều nhờ các biện pháp định tính được sử dụng nhiều hơn trong quyết định cho vay.

    Tăng trưởng của từng khu vực cụ thể quý 3 năm 2018, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản –tăng 3,46% so với mức tăng 3,14% trong cùng kỳ năm ngoái và đạt mức tăng trưởng nhanh nhất kể từ năm 2011.

    Trong đó, lâm nghiệp tăng trưởng mạnh nhất với mức tăng trưởng ấn tượng là 6,52%, trong khi đó thủy sản cũng tăng 6,48% so với cùng kỳ. Sản lượng cá tăng 6,7% so với mức tăng 7,9% so với cùng kỳ trong quý 3/2017 và sản lượng tôm cũng tăng 5,8% so với mức tăng 12,7% so với cùng kỳ trong quý 3/2017.

    Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng trưởng khá mạnh, tăng 8,48% so với cùng kỳ, thấp hơn một chút so với mức tăng trưởng trong cùng kỳ năm 2017 (là 9,62%). Trong đó, ngành sản xuất và chế biến tăng 12,06% so với cùng kỳ, giảm tốc so với cùng kỳ năm ngoái (tăng 16,63% so với cùng kỳ), tuy nhiên vẫn tăng mạnh hơn nhiều so với mức tăng trưởng bình quân trong giai đoạn 2012-2015.


    Tiếp đó, ngành khai khoáng giảm 3,26% so với cùng kỳ, tiếp nối xu hướng giảm trong quý 2 (giảm 3,06% so với cùng kỳ) trong khi đó quý 3 năm ngoái cũng giảm 8,62% so với cùng kỳ. Có thể là do sản lượng dầu giảm. Trong khi đó ngành xây dựng tăng 9,2% so với cùng kỳ (tăng 8,02% trong cùng kỳ năm ngoái).

    Khu vực dịch vụ giảm tốc một chút, chỉ tăng 6,87% so với cùng kỳ (so với mức tăng trưởng 7,7% trong quý 3/2017). Bán buôn và bán lẻ tăng 8,91%, tương đương với mức tăng trưởng trong cùng kỳ năm ngoái, là 8,92%.

    Trong khi đó kinh doanh bất động sản tăng 3,88% so với cùng kỳ, giảm tốc so với mức tăng 4,23% trong quý 3/2017. Các ngành khác có mức tăng trưởng giảm tốc nhiều hơn một chút.
    quocbao9321 thích bài này.
    Hermes đã loan bài này
  7. hoangketcau

    hoangketcau Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    61.856
    2019 Vni về 600d
  8. letruong20100ck

    letruong20100ck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2015
    Đã được thích:
    276
    ksh là chuyện nhỏ hay lớn?:))
    SD5 là chuyện lớn hay nhỏ?=))
    hả các bác?:drm:drm:drm
    letruong20100ck đã loan bài này
  9. hoatulu

    hoatulu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/01/2010
    Đã được thích:
    40.648
    Thế khi đó LPB giá nhiêu? hiện tại hàng đã về TK giá vốn 9.8
  10. Hermes

    Hermes Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/10/2014
    Đã được thích:
    42.140
    VN-Index sẽ chinh phục được mốc 1.100 điểm?
    01-10-2018 - 15:19 PM | Thị trường chứng khoán


    [​IMG]
    Thông tin tổ chức FTSE Ressull quyết định đưa thị trường chứng khoán Việt Nam vào danh sách xem xét để nâng hạng từ thị trường cận biên thành thị trường mới nổi hạng 2 có thực sự tác động mạnh tới thị trường? Đâu là những yếu tố tác động mạnh cũng như có điểm sáng nào trên thị trường hiện nay?


    BizLIVE ghi nhận ý kiến của ông Phan Dũng Khánh, Giám đốc Tư vấn đầu tư, Chứng khoán Maybank KimEng Việt Nam xoay quanh các vấn đề trên.

    Ông có bình luận gì về việc tổ chức FTSE Ressull mới đưa thị trường chứng khoán Việt Nam vào danh sách theo dõi nâng hạng lên thị trường mới nổi loại 2?

    Tôi nghĩ thông tin FTSE đưa chứng khoán Việt vào danh sách xem xét nâng hạng có tác động tích cực mang tính chất ngắn hạn và mức độ ở mức vừa phải chứ không quá lớn. Bởi để được chính thức nâng hạng thì ít nhất chúng ta phải chờ một năm sau. Bên cạnh đó tôi nhận thấy nhiều nhà đầu tư kỳ vọng vào việc nâng hạng của MSCI nhiều hơn.

    Dĩ nhiên vô được FTSE vẫn là tin tốt tuy nhiên tác động là ít bởi việc đó chỉ là xem xét được theo dõi nâng hạng. Trên thực tế đã từng có rất nhiều nước như Ả Rập Xê Út được vào danh sách theo dõi nâng hạng năm 2015 nhưng mãi đến năm 2018 mới chính thức được nâng hạng, còn Kiev mất đến 9 năm thì mới vô được nên phải chính thức được nâng hạng mới có tác động lớn tới thị trường.

    Nhiều nhà đầu tư kỳ vọng MSCI đưa chứng khoán Việt vào danh sách theo dõi nâng hạng bởi họ đánh giá MSCI cao hơn FTSE. Họ cho rằng FTSE tiêu chuẩn thấp hơn MSCI. Tuy nhiên trong trường hợp FTSE đưa chứng khoán Việt vô danh sách theo dõi thì MSCI có thể nâng vị trí thị trường của chúng ta lên cao hơn một chút.

    Theo tôi nghĩ bây giờ việc tốt nhất vẫn là chính thức được nâng hạng chứ việc được xem xét cũng rất vô chừng. Nhưng ít nhất điều này cũng được gọi là ghi nhận những thành tựu, sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt thời gian qua.

    Ông đánh giá ra sao về đợt tăng điểm của thị trường vừa rồi khi đã chinh phục lại được mốc 1.000 điểm?

    Thị trường hiện đang trong xu hướng tích cực nhưng bây giờ dòng tiền cần mang tính chất bền vững để vượt qua được vùng kháng cự tiếp theo. Trước tiên là 1.030 điểm, 1.080 điểm và 1.100 điểm. Tôi cho rằng nếu VN-Index đi qua được vùng 1.030 điểm sẽ tiến tới vùng 1.080 điểm. Nhưng tôi nhận thấy là khó bởi vùng 1.080 điểm và 1.100 điểm là vùng kháng cự cực mạnh.

    Theo ông đâu là những rào cản lớn tác động tới TTCK Việt hiện nay?

    Thứ nhất là yếu tố nước ngoài hiện khá nhiều trong đó có cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung. Tuy nhiên điều mà người ta lo lắng hơn đó là chiến tranh tiền tệ. Mỹ tăng lãi suất và nhiều nước trên thế giới tăng theo, như thế cả thế giới đi theo chính sách thắt chặt tiền tệ. Thắt chặt tiền tệ thì rõ ràng ảnh hưởng tới TTCK và nền kinh tế.

    Việt Nam hiện bị ảnh hưởng mạnh bởi yếu tố bên ngoài. Chiến tranh thương mại dẫn đến nguy cơ tiềm ẩn chiến tranh tiền tệ, lãi suất đồng USD. Từ đó sẽ ảnh hưởng tới chính sách của Việt Nam. Chúng ta không thể nào đứng ngoài cuộc được. Đồng USD tăng giá mạnh đẩy những đồng tiền khác rớt thì Việt Nam theo đó cũng bị ảnh hưởng, nếu chăng thì bị ảnh hưởng ít hơn chứ không thể nói là không bị ảnh hưởng. Những điều đó chắc chắn tác động tới thị trường tài chính.


    Liệu có những điểm sáng nào không thưa ông?

    Điểm sáng hiện nay đó là nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng trở lại sau thời gian bán ròng dù lực mua ròng chưa mạnh nhưng cũng đã mang tính chất tích cực hơn. Điểm nữa là thanh khoản trên thị trường đang có xu hướng tăng dần đều lại sau giai đoạn ở mức thấp.

    Xin cảm ơn ông
    Rolex4646 thích bài này.

Chia sẻ trang này