VNIndex - Xuân, hạ, thu, đông... rồi lại xuân

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bbshark, 03/12/2021.

5313 người đang online, trong đó có 428 thành viên. 07:54 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 19364 lượt đọc và 93 bài trả lời
  1. bbshark

    bbshark Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2021
    Đã được thích:
    4.572
    Ngay đầu phiên chiều, áp lực bán gia tăng đã kéo VN-Index giảm hơn 7 điểm về ngưỡng hỗ trợ quanh 1.470 điểm trước khi hồi về mức cân bằng hơn.

    Rung lắc nhưng tiền gần như không vào khiến phần lớn cổ phiếu Ngân hàng không thể đảo chiều. LPB là cổ phiếu tăng tốt nhất nhóm Ngân hàng với mức tăng 3,4% trong khi đó một loạt cái tên như VCB, BID, CTG, VPB, MBB, SHB, STB, SSB, VIB,... vẫn giảm điểm.

    Cục diện gần như không có nhiều thay đổi trên nhiều nhóm ngành như Chứng khoán, Dầu khí, Nhựa, Bán lẻ, Hàng không, Thủy sản,.... Trong khi đó, một số cổ phiếu Bất động sản bị đào sâu thêm mức giảm như HDG, KDH, PDR, thậm chí DPG còn sàn “trắng bên mua”. Ngược lại, một số cổ phiếu vốn hóa nhỏ hơn trong nhóm này như QCG, NBB, CII, ITA,... vẫn giữ được giá trần đến hết phiên.

    Các Bluechips như VIC, VJC, VRE, VNM, PNJ, FPT, BVH,... cũng không hồi trong khi MSN, SAB, NVL chỉ tăng nhẹ. Dòng tiền cục bộ khiến phần lớn cổ phiếu Nhóm Midcap và Penny vẫn giảm điểm ngoại trừ một số cổ phiếu đã có đà tăng sẵn từ buổi sáng như HSG, NKG, POM, CMS, HAG, IDI,...

    Kết phiên, VN-Index giảm nhẹ 0,19 điểm (-0,01%) xuống 1.476,02 điểm với thanh khoản 30.084 tỷ đồng trong đó giá trị khớp lệnh đạt 27.653 tỷ đồng. Khối ngoại tiếp tục gia tăng bán ròng trên HoSE lên 884 tỷ đồng trong đó riêng HPG đã bị xả 533 tỷ đồng. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cổ phiếu này không thể bứt phá vào phiên chiều.

    Trên HNX, PVI tăng tới 7,5% chưa đủ cân lại ảnh hưởng của IDC, DTK, APS, PVS, SHS,... HNX-Index đóng cửa giảm 2,88 điểm (-0,63%) xuống 454,68 điểm với thanh khoản 3.198 tỷ đồng.


    Trong khi đó, UpCOM-Index cũng giảm 0,21 điểm (-0,19%) xuống 112,09 điểm với thanh khoản 2.146 tỷ đồng. Các cổ phiếu vốn hóa lớn như BSR, VGI, ACV, VEF, VEA đều chìm trong sắc đỏ đã ảnh hưởng đáng kể đến chỉ số này.

    ================

    Phiên sáng tiếp diễn với giao dịch sôi động hơn đáng kể so với những phiên gần đây tuy nhiên dòng tiền không dàn trải rộng khiến các nhóm cổ phiếu phân hóa rõ rệt. Áp lực bán gia tăng vùng giá cao khiến VN-Index quay đầu và thậm chí đã có thời điểm nhúng xuống dưới tham chiếu.

    Sau giai đoạn hưng phấn đầu phiên, nhiều cổ phiếu Thép gần như đã hết dư địa tăng khi đóng trần “trắng bên bán”. Trong khi đó, cổ phiếu có mức độ ảnh hưởng lớn nhất đến chỉ số trong nhóm là HPG lại chịu áp lực bán khá mạnh và chưa thể mở rộng đà tăng.

    Các cổ phiếu Bất động sản cũng bị chốt lời mạnh như BCM, DIG, VHM,... thậm chí nhiều cái tên còn giảm đỏ có thể kể đến như NLG, PDR, DPG, DXG, HDC, KDH,... Mặt khác, các cổ phiếu vốn hóa nhỏ hơn như QCG, NBB, CII,... vẫn đang tăng kịch biên độ.

    Một số cổ phiếu Chứng khoán lại có sự phục hồi khá tốt sau những phút đầu phiên điều chỉnh với HCM, VND, MBS, CTS, BSI đều đã lấy lại sắc xanh. Tương tự, nhóm Dầu khí mới xuất hiện tín hiệu khởi sắc trên PLX, PVT, POW trong khi GAS, BSR, PVD, PVS,... vẫn đang chìm trong sắc đỏ.

    Nhóm Ngân hàng phân hóa rõ rệt khi gần như chỉ có LPB, MSB, TCB hút được tiền. Một loạt “ông lớn” như VCB, BID, CTG, VPB, HDB, SHB, SSB, STB đều đang giảm gây áp lực đáng kể lên chỉ số.

    Các Bluechips cũng chia rẽ với VHM, VNM, MSN tăng nhẹ trong khi VIC, VJC, NVL, MWG, GVR, BVH, FPT,... đều đang giảm điểm. Trong khi đó, nhóm Midcap và Penny cũng chịu áp lực chốt lời mạnh khiến nhiều cổ phiếu như IDI, ITA, HQC, HAG, CMS,... đều đã mất trần.

    Tạm dừng phiên sáng, VN-Index chỉ còn tăng 1,06 điểm (+0,07%) lên 1.477,27 điểm với thanh khoản 18.500 tỷ đồng trong đó giá trị khớp lệnh đạt 17.330 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng đến hơn 582 tỷ đồng trên HoSE. Trong đó, HPG bị nước ngoài tranh thủ xả phiên tăng mạnh với giá trị hơn 435 tỷ đồng.

    HNX-Index giảm 1,93 điểm (-0,42%) xuống 455,62 điểm với thanh khoản 1.850 tỷ đồng trong khi đó UpCOM-Index giảm 0,26 điểm (-0,23%) xuống 112,04 điểm với thanh khoản 1.214 tỷ đồng.

    ====================

    Những phút đầu phiên giao dịch diễn ra khá giằng co trong bối cảnh VN-Index tiệm cận mốc 1.480 điểm. Dù vậy, dòng tiền vẫn hướng tới một số nhóm ngành trên thị trường, nổi bật là nhóm bất động sản, xây dựng với hàng loạt mã tăng điểm như CEO, CII, DIG, HBC, HDC, NBB, SCR, VCG, VPH, PHC, NLG…Trong đó, bộ đôi CII, NBB tiếp tục tăng trần sau những biến động về đấu giá đất Thủ Thiêm.

    Nhóm thép cũng là điểm nhấn đáng chú ý khi HPG, HSG, NKG, POM, SMC, TIS, TLH…đều tăng mạnh, nhiều mã tăng trần.

    Các cổ phiếu "nóng" như SDA, SJF, TNI, LIC…sau những phiên giảm sâu đã hồi phục trở lại.

    Ở chiều ngược lại, nhóm chứng khoán, ngân hàng có phần trầm lắng hơn khi phần lớn các cổ phiếu đều giảm nhẹ. Các cổ phiếu dầu khí cũng có diễn biến tương tự với sắc đỏ chiếm ưu thế.

    Một số Bluechips như BVH, GAS, FPT, SAB, VJC, PLX, VRE, PNJ…hiện đang điều chỉnh khiến đà tăng chung của thị trường thiếu sự đồng thuận.

    Tại thời điểm 9h50’, chỉ số VN-Index tăng 4,58 điểm (0,31%) lên 1.480,99 điểm; trong khi HNX-Index vẫn giảm 0,26% xuống 456,39 điểm. Thanh khoản thị trường ở mức trung bình với giá trị giao dịch 3 sàn đạt gần 8.000 tỷ đồng.
    ====
    Lười quá copy https://cafef.vn/co-phieu-bat-dong-...ndex-vuot-moc-1480-diem-20211214095416685.chn

    NĐT thận trọng chốt lời trước phiên đáo hạn phái sinh cuối năm. VNI đỏ là điều dễ hiểu.
    --- Gộp bài viết, 14/12/2021, Bài cũ: 14/12/2021 ---
    Nhưng khi những thông tin tích cực về kích thích kinh tế còn ở phía trước...
    Khi Lego đã ký hợp tác đặt nhà máy thứ 6 ở Việt Nam...
    Động lực tăng trưởng vẫn còn.
  2. bbshark

    bbshark Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2021
    Đã được thích:
    4.572
    Phiên đáo hạn phái sinh nhẹ nhàng tình cảm. VNI tăng nhẹ trong khi VN30 giảm đỏ hơn 9 điểm.

    Giá trị giao dịch VNI ~27k tỷ, VN30 9.1k tỷ tương đương 30% GTGD VNI.

    Người người nhà nhà bàn tính mua con gì trồng cây gì. Không mấy ai lo sợ một cú big short.
    Tạm yên tâm hold to die những cổ đang lỗ.
    Nhóm banks vẫn đi ngang dù đây đó đã có một số bank rục rịch xanh.
    Nhóm penny và đặc biệt Q-index hút dòng tiền mạnh mẽ. FLC, ITA, HAG... trần tím.
    Nhóm cổ phiếu BĐS và đầu tư công phiên nay tăng.
    Thép đi ngang.
    --- Gộp bài viết, 16/12/2021, Bài cũ: 16/12/2021 ---
    Kênh xu hướng VNI
    [​IMG]
  3. bbshark

    bbshark Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2021
    Đã được thích:
    4.572
    VNIndex tiếp tục đi trong kênh xu hướng phụ, đóng nến ngày ở 1479.79, tức chưa vượt cản chéo trendline.
    VNIndex 17/12 tăng nhẹ 3.18 (0.22%) GTGD 34.5k tỷ
    VN30 tăng 3.39 điểm (0.22%) GTGD 12.6k tỷ
    Như vậy GTGD của VN30 chiếm ~ 36.5% GTGD VNIndex.
    Tăng nhẹ so với mức 30% của phiên hôm qua. Khối ngoại bán ròng phiên thứ 6 liên tiếp.
    Đóng nến tuần VNIndex có cây nến xanh thân đặc kiểu doji, vol tuần nay tăng nhẹ so với vol tuần liền trước.
    Toàn thị trường có 457 mã tăng (74 trần) 577 mã đứng giá, 494 mã giảm giá (49 giảm sàn).

    Hôm qua Fed đã họp, về cơ bản chính sách tiền tệ thắt chặt đang dần dần được thực hiện nhưng việc tăng lãi suất chưa ngay lập tức, hiện tại mới chỉ là thu hẹp việc bơm tiền trước áp lực lạm phát lên cao nhất nhiều năm trở lại đây.
    Tại VN, các chỉ số vĩ mô tương đối ổn định, lạm phát chưa đáng lo, tăng trưởng GDP mới là vấn đề cấp bách.
    QH chưa họp và chưa có thông tin chính thức về kích cầu đầu tư công.
    Nhóm BĐS tiếp tục tăng mạnh.
    Nhóm NH lình xình đi ngang tiếp tục thách thức mọi giới hạn nhẫn nại của NĐT.
    Nhóm penny nhiều mã giảm: họ Q-index giảm cuối phiên, HAG, HQC và nhiều mã đã tăng nóng thời gian qua giảm sàn ATC.
    --- Gộp bài viết, 18/12/2021, Bài cũ: 18/12/2021 ---
    • PYN Elite Fund: Lợi nhuận doanh nghiệp trên sàn sẽ tăng 28% trong năm 2022
    • VNM ETF bán ròng HPG, VIC, VHM trước thềm cơ cấu danh mục quý 4/2021
    • ITA, IDC, VHC, VPI và KDH lọt vào VNM ETF tại đợt review quý 4/2021
  4. bbshark

    bbshark Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2021
    Đã được thích:
    4.572
    VNIndex phiên giao dịch đầu tuần: 20.12.2021
    Mở cửa giá cao lại là một bất lợi để hình thành một cây nến xanh. Tuy rằng đã có lúc nhúng xuống trong những giờ giao dịch buổi chiều, nhưng nhờ dòng tiền bắt đáy nên cuối cùng khi đóng phiên, chỉ số chỉ giảm 2.47 (0.17%) so với phiên liền trước. GTGD: 29k tỷ (vol 963 tỷ CP).
    VN30: +0.04 (~0.00%) GTGD: 9k tỷ (~33% VNI)
    VN30 có 10 mã tăng giá (POW tăng trần), MSN VCB SSI tăng mạnh. Trong khi đó GAS, TPB, VIC, VHM giảm và tác động lớn đến chỉ số VN30/VNI.
    [​IMG]
    Một số tin tức vĩ mô liên quan:
    FED bắt đầu thắt chặt tiền tệ do quan ngại lạm phát và nền kinh tế đang tăng trưởng tốt. https://cafef.vn/fed-chinh-thuc-tuy...nh-the-gioi-va-viet-nam-20211216123952555.chn
    Chuyên gia Mirae Asset: Vòng quay dòng tiền trên TTCK đã nhanh hơn gấp 10 lần, nếu không hành động kịp thời sẽ mất đi cơ hội!
    https://cafef.vn/chuyen-gia-mirae-asset-vong-quay-dong-tien-tren-ttck-da-nhanh-hon-gap-10-lan-neu-
    khong-hanh-dong-kip-thoi-se-mat-di-co-hoi-20211218173843083.chn

    Mặt bằng lãi suất tại các NHTM VN tiếp tục ở mức thấp:
    Hiện lãi suất huy động kỳ hạn dưới 6 tháng của các NHTM quanh mức gần 3%/năm; lãi suất huy động kỳ hạn 6 đến12 tháng dưới 5% và 12 tháng trở lên quanh mức 5,5% đến 6%/năm. Cũng có ngân hàng huy động ở mức 7%/năm. Nhưng để được hưởng mức lãi suất cao này khách hàng phải có số dư tiền gửi lên đến vài trăm tỷ đồng. Thậm chí, mới đây một NHTM đã niêm yết biểu lãi suất huy động có mức cao nhất 7,1%/năm nhưng với điều kiện: "tiết kiệm thường, trả lãi cuối kỳ, kỳ hạn 12 tháng, mức tiền gửi từ 999 tỷ đồng trở lên và khách hàng cam kết không tất toán trước hạn". https://cafef.vn/ky-vong-lai-suat-20211220150216251.chn
  5. bbshark

    bbshark Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2021
    Đã được thích:
    4.572
    "Thị trường rất khó có cú giảm điểm sốc, sâu như năm ngoái vì việc căng margin kéo dài rồi chứ không phải chỉ 1-2 tháng gần đây. Thị trường vận động bằng tiền tươi, tiền chờ trên tài khoản rất nhiều nên khả năng giảm mạnh rất khó. Thậm chí có thể giảm mạnh nhưng sẽ có hồi phục ngay trong phiên bởi lượng tiền lớn đang nằm chờ trong tài khoản sẵn sàng mua vào".
    https://cafef.vn/goc-nhin-chuyen-gi...-ket-qua-kinh-doanh-tot-20211219150028091.chn
  6. bbshark

    bbshark Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2021
    Đã được thích:
    4.572
    21.12.2021
    Một ngày VNI xanh nhưng vẫn chưa vượt đường trendline phụ dù có lúc giá đã chạm 1486.09. Đóng cửa VNIndex tăng nhẹ 1.41 (~0.1%)
    Vol 902 tr CP
    Thị trường có 439 mã tăng giá (57 mã tăng trần) 694 mã đứng giá, 449 mã giảm giá (12 mã giảm sàn)
    GTGD 28.67k tỷ, khối ngoại đã mua ròng giá trị nhỏ phiên nay.
    Vn30 1511/48 (-2.12/-0.14%)
    GTGD 9.38k tỷ (33% VNindex)
    VHM tăng mạnh trong rổ VN30 tác động tích cực lên chỉ số nhưng không đủ kéo VN30 khi VIC giảm về 98.1.
  7. bbshark

    bbshark Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2021
    Đã được thích:
    4.572
    Phần lớn các cổ phiếu nhóm "Bank, chứng, thép" đều giảm trong phiên hôm nay, cùng với một số cổ phiếu lớn như GAS, FPT, VIC, VNM, SAB, HVN…đồng loạt giảm khiến thị trường thiếu sự đồng thuận bứt phá.
    https://cafef.vn/vn-index-giang-co-...hiem-nguoc-dong-but-pha-20211221104421986.chn
    Trừ TVS (chứng khoán Thiên Việt) tiếp tục tăng trần phiên thứ 4 liên tiếp sau sự kiện ví điện tử Mo mo (TVS sở hữu 10%) chính thức trở thành kỳ lân trị giá 2 tỷ USD. Giữa một rừng chứng khoán giảm điểm, TVS nổi lên như một ngôi sao.
    https://cafef.vn/momo-chinh-thuc-th...i-vi-ban-som-re-nhu-cho-20211221121153168.chn
    Last edited: 21/12/2021
    vinasdaq thích bài này.
  8. bbshark

    bbshark Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2021
    Đã được thích:
    4.572
    Góc nhìn CTCK: Xu thế giằng co chưa chấm dứt, nhà đầu tư có thể tăng tỷ trọng cổ phiếu trong nhịp điều chỉnh
    VDSC cho rằng áp lực và rủi ro tại vùng cản này đối với VN-Index vẫn chưa thuyên giảm. Do vậy, nhà đầu tư vẫn cần thận trọng, đồng thời cũng nên tiếp tục cơ cấu danh mục theo hướng giảm thiểu rủi ro.
    Phiên giao dịch đầu tuần diễn ra với áp lực bán tăng mạnh trên toàn thị trường trong bối cảnh nhiều thị trường khu vực đồng loạt giảm sâu. Dù vậy, nỗ lực của cổ phiếu ngân hàng cùng các cổ phiếu chứng khoán đã giúp VN-Index đóng cửa chỉ giảm 2,46 điểm (0,17%) xuống 1.477,33 điểm, dù số mã giảm trên toàn thị trường lớn gần gấp đôi số mã tăng.

    Với việc thiếu vắng thông tin hỗ trợ cùng diễn biến khó lường từ các thị trường quốc tế, các Công ty chứng khoán đã có đánh giá khá thận trọng về xu hướng thị trường lúc này.
    Theo Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), mặc dù VN-Index chưa thể lấy lại được sắc xanh nhưng tạm thời cũng xoa dịu bớt áp lực tiêu cực nên có khả năng chỉsố sẽ có thêm thời gian để tiếp tục kiểm tra vùng cản 1.480 – 1.490 điểm.

    Tuy nhiên, VDSC cho rằng áp lực và rủi ro tại vùng cản này đối với VN-Index vẫn chưa thuyên giảm. Do vậy, nhà đầu tư vẫn cần thận trọng, đồng thời cũng nên tiếp tục cơ cấu danh mục theo hướng giảm thiểu rủi ro.
    Chung quan điểm thận trọng, Chứng khoán Yuanta cho rằng chỉ số VN-Index có thể sẽ biến động trong vùng 1.470 – 1.480 điểm. Đồng thời, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn đang trong giai đoạn tích lũy và dòng tiền ngắn hạn chưa gia tăng vào nhóm cổ phiếu này cho thấy xu hướng ngắn hạn chưa thể rõ ràng và dòng tiền có thể sẽ còn phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu

    Yuanta khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức 35-40% danh mục và dừng bán ra ở giai đoạn hiện tại. Đồng thời, các nhà đầu tư ngắn hạn có thể xem xét mua mới với tỷ trọng thấp dưới 5% với các cổ phiếu đã xác nhận xu hướng tăng.

    Tương tự, Chứng khoán Agriseco dự báo VN-Index sẽ tiếp tục tích lũy với các phiên tăng giảm xen kẽ trong tuần này. Trong trường hợp thị trường vượt qua vùng cản gần nhất tại mốc 1.485 điểm thì có thể sẽ tiếp tục tiến lên chinh phục lại mốc 1.500 điểm vào cuối năm nay.

    Theo Agriseco, với việc mùa báo cáo KQKD cả năm 2021 đang tới gần và dự báo lợi nhuận các doanh nghiệp sẽ hồi phục tốt khi nền kinh tế dần mở cửa trở lại bên cạnh các gói hỗ trợ nền kinh tế sau dịch Covid-19 có thể được cân nhắc triển khai, nhà đầu tư có thể canh khi Index giảm về gần vùng hỗ trợ 1.470 điểm để gia tăng tỷ trọng. Các nhóm cổ phiếu có triển vọng tăng trưởng lợi nhuận trong Quý này như bất động sản, xây dựng, ngân hàng, xuất khẩu (cao su, thuỷ sản).

    Trong khi đó, Chứng khoán MBS cho rằng diễn biến của thị trường đang tích cực, các nhịp điều chỉnh sẽ là cơ hội để nhà đầu tư cơ cấu danh mục hoặc tích lũy thêm cổ phiếu.
    --- Gộp bài viết, 21/12/2021, Bài cũ: 21/12/2021 ---
    Chỉ số công nghiệp Down Jones hôm qua 20/12 giảm hơn 400 điểm trước những lo ngại về tác động của biến chủng Omicron và việc Fed đang tiến hành các biện pháp thắt chặt tiền tệ trước diễn biến tích cực của tăng trưởng kinh tế cũng như mối lo lạm phát. CPI hiện đang trên 6% tại Mỹ.
    VN CPI cả năm ước chừng 2% và Quốc hội sẽ có thể bào thảo về một gói kích thích đầu tư công trị giá 840k tỷ đồng.
    vinasdaq thích bài này.
  9. bbshark

    bbshark Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2021
    Đã được thích:
    4.572
    22.12.2021
    VNIndex đóng cửa giảm 1.07 điểm (0.07%)
    KLGD 1.069 triệu CP
    GTGD 33.6k tỷ
    VN30 1504.12, giảm 7.36 (0.49%)
    KLGD 239 triệu CP
    GTGD 11.9 k tỷ (~35.4% GTGD VNindex)
    Thị trường có 405 mã tăng (74 mã tăng trần)
    700 mã đứng giá
    462 mã giảm (12 mã sàn)
    VIC, GVR, MSN, GÁS, DIG, MWG, TCH, VCH, KDH, ITA là các mã tích cực ảnh hưởng đến VNIndex.
    Ngược lại, các mã HPG, HDB, VPB, BID, CTG, SHB, SSI, GEX, VHM là các mã giảm giá ảnh hưởng nhiều chỉ số VN30 và VNI.
    VNI tiếp tục bò lên theo trend phụ và vẫn chưa thoát ra trên trend này.
  10. bbshark

    bbshark Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2021
    Đã được thích:
    4.572
    Việc thiếu vắng thông tin hỗ trợ cùng với thiếu vắng dòng dẫn dắt đang khiến thị trường chưa thể bứt phá. Trong bản tin nhận định, các Công ty chứng khoán cho rằng xu hướng đi ngang vẫn chưa sớm kết thúc và nhà đầu tư cần cơ cấu danh mục theo hướng giảm thiểu rủi ro. https://cafef.vn/goc-nhin-ctck-xu-h...en-do-hep-chua-cham-dut-20211221222023372.chn

    Cổ phiếu bất động sản, dầu khí tiếp tục bứt phá mạnh mẽ phiên hôm nay, đẩy thị trường chứng khoán hồi phục mạnh mẽ bất chấp cổ phiếu ngân hàng, thép giảm sâu. https://cafef.vn/thi-truong-chung-khoan-but-pha-vnindex-tang-vot-10-diem-20211222095735356.chn

    Kết thúc phiên 21/12, chứng khoán Mỹ hồi phục mạnh sau 3 ngày giảm điểm trong bối cảnh thị trường lo ngại về sự lây lan của biến thể Omicron. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 560,54 điểm, tương đương 1,6%, lên 35,492,70 điểm, dần đầu đà tăng là cổ phiếu Nike và Boeing. Chỉ số S&P 500 tăng gần 1,8% lên 4.649,23 điểm, khi 9 trong số 11 lĩnh vực ghi nhận mức tăng. Nasdaq Composite tăng 2,4% lên 15.341,09 điểm. Chỉ số vốn hóa nhỏ Russell 2000 đã tăng 2,9% và ghi nhận ngày tốt nhất kể từ ngày 20/7. https://cafef.vn/pho-wall-dong-loat...s-bat-tang-gan-600-diem-20211222071615299.chn

    Bất động sản vốn là khoản đầu tư rất được ưa chuộng, nhưng giới nhà giàu Trung Quốc lại đang chuyển hướng sang đồng hồ xa xỉ. Họ cho rằng đây là kho lưu trữ giá trị hiệu quả hơn, trong bối cảnh kinh tế giảm tốc và Chủ tịch Tập Cận Bình thúc đẩy chiến dịch "thịnh vượng chung" để ngăn chặn tình trạng đầu cơ nhà ở. https://cafef.vn/thao-chay-khoi-bat...-tai-san-khac-de-dau-co-20211222112031662.chn

    Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định pháp luật trong đấu giá đất, ngăn chặn hành vi lợi dụng đấu giá để gây nhiễu loạn thị trường, trục lợi. https://nld.com.vn/kinh-te/sau-dau-...n-chan-hanh-vi-truc-loi-20211221215147034.htm
    --- Gộp bài viết, 22/12/2021, Bài cũ: 22/12/2021 ---
    Từ đầu tháng 12 tới nay, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã ra 3 lần thông báo về nhu cầu mua ngoại tệ từ ngân hàng thương mại, với tổng khối lượng mua vào dự kiến là 800 triệu USD. Với loại hình giao dịch giao ngay và giá mua vào niêm yết trên NHNN là 22.650 VND/USD, lượng tiền VND được bơm ra NHTM tương đương là 18.120 tỷ đồng. https://cafef.vn/kho-bac-nha-nuoc-b...ngan-hang-trong-thang-12-2021122118311861.chn

Chia sẻ trang này