VNM - break kháng cự + vol cao => vào hàng --> target: 120-140k

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Smart_Money_HSC, 14/09/2012.

5935 người đang online, trong đó có 627 thành viên. 18:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 70598 lượt đọc và 1114 bài trả lời
  1. Smart_Money_HSC

    Smart_Money_HSC Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2012
    Đã được thích:
    898
    Vinamilk ước lãi hơn 5.000 tỷ đồng 9 tháng



    Tổng doanh thu 9 tháng đạt 20.098 tỷ đồng.

    Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk-VNM) công bố doanh thu lợi nhuận 9 tháng 2012 như sau:
    -Tổng doanh thu: 20.098 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ và đạt 76% kế hoạch cả năm 2012 do ĐHCĐ giao phó.
    -Lợi nhuận trước thuế đạt 5.001 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ và đạt 89% kế hoạch năm 2012.





    [​IMG]
  2. ongiastocks

    ongiastocks Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/06/2010
    Đã được thích:
    627
    Thua con này của chú smart. Thua vì ko nằm trong rổ VN30 :D.
  3. Smart_Money_HSC

    Smart_Money_HSC Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2012
    Đã được thích:
    898
    hihi, thanks bác, đợt rồi nghe nói bác cũng lãi khá mà, tt này có lãi là mừng rồi [r2)]



  4. Thich_la_nhich

    Thich_la_nhich Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2012
    Đã được thích:
    31
    bạn bác đây à
    http://*********.vn/2012/10/ban-khong-chung-khoan-hsc-va-nhan-vien-lua8230-nha-dau-tu-830-242686.htm

    Bán khống: Chứng khoán HSC và nhân viên lừa… nhà đầu tư?
    Trong bản tin Tài chính kinh doanh của VTV1 phát sáng ngày 12/10, nhà đầu tư đã lên tiếng tố cáo về nghiệp vụ bán khống và chiếm dụng tiền của khách hàng tại Chứng khoán H.S.C (HOSE: HCM).
    Liên quan đến vụ việc này, ngày 11/10, UBCK đã có xử phạt hai nhân viên của Chứng khoán HCM do vi phạm quy định trong lĩnh vực chứng khoán (cho khách hàng mượn chứng khoán trên tài khoản của khách hàng khác để bán).

    Cụ thể, theo VTV1, nhiều nhà đầu tư đã được nhân viên của HCM giới thiệu dịch vụ bán khống do chính HCM cung cấp. Vì chưa được Ủy ban cho phép nên dịch vụ này phải đội lốt một vụ vay mượn chứng khoán và người cho anh Nguyễn Thế Nhân vay chính là Trưởng phòng môi giới HCM chi nhánh Kim Liên. Chứng khoán cho vay được giới thiệu là lấy từ kho hàng của công ty.
    Theo đó, để vay chứng khoán thì anh Nhân phải nộp một khoản tiền cọc bằng 30-40% giá trị vào tài khoản của người cho vay. Người cho vay sẽ thực hiện bán chứng khoán khi anh Nhân có yêu cầu, số tiền bán chứng khoán vẫn để nguyên trong tài khoản của người cho vay. Sau một khoảng thời gian do hai bên tự ấn định, anh Nhân sẽ yêu cầu người cho vay mua vào đúng số lượng chứng khoán đã bán. Nếu giá chứng khoán thấp hơn thời điểm bán, anh Nhân được hưởng số tiền chênh lệch, còn nếu chẳng may chứng khoán tăng giá thì khoản chênh lệch sẽ được bù từ chính tiền cọc ban đầu của anh Nhân.
    Anh Nhân cho biết: “Phí vay tính theo tuần thì từ khoảng 1.2-1.5%, còn tính theo tháng là 3%, tất cả các phí giao dịch và thuế thì nhà đầu tư phải chịu. Và thỏa thuận miệng là khi giao dịch khớp lệnh thành công thì phải có sao kê giao dịch và thanh toán các lô hàng đầy đủ. Tôi đã tiến hành mua bán khống từ tháng 4-9/2011 với tổng số tiền chuyển vào tài khoản Nguyễn Viết Xuân là 1.32 tỷ đồng”.
    Tuy nhiên, theo tố cáo của anh Nhân, khi thực hiện bán chứng khoán với giá cao, người cho vay đã rút tiền khỏi tài khoản chứ không giữ nguyên trong tài khoản như thoả thuận. Đến khi chứng khoán xuống thấp, anh đề nghị mua vào để trả hàng thì chủ tài khoản cho vay thực chất không mua nhưng lại lừa dối anh và đưa ra các sao kê giao dịch giả.
    “Anh Xuân hứa trả tiền trong vòng 3 tháng và chịu lãi suất ngân hàng 25%/tháng, bắt đầu tính từ trung tuần tháng 8/2011 đến hết ngày trả. Trong quá trình hứa trả tiền và viết các cam kết, Xuân chưa bao giờ làm đúng. Đến tháng 5, Xuân mới trả được 397 triệu đồng” - Anh Nhân cho biết.
    Sau khi vụ việc vỡ lỡ, anh Nhân đã khiếu nại đến HCM nhưng HCM đã rũ bỏ trách nhiệm và cho rằng đây là hành vi mang tính chất cá nhân và đi ngược lại với chính sách của công ty.
    Minh An (*********)
    FFN
  5. Smart_Money_HSC

    Smart_Money_HSC Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2012
    Đã được thích:
    898

    Vinamilk “có cơ” vào danh sách công ty đại chúng xuất sắc nhất châu Á
    [​IMG] Dù chưa có tên trong danh sách 50 doanh nghiệp niêm yết xuất sắc nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương do tạp chí Forbes thực hiện, CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk) được cho là có thể có tên trong năm sau.

    Forbes vừa công bố danh sách thường niên lần thứ 8 các doanh nghiệp đại chúng xuất sắc nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương - Fabulous 50 (Fab 50). Các công ty đến từ Trung Quốc đại lục một lần nữa chiếm ưu thế áp đảo trong danh sách này, với 23 đại diện.

    Forbes cho biết, 50 công ty trong danh sách được chọn từ 1.295 doanh nghiệp có doanh thu hoặc giá trị vốn hóa ít nhất 3 tỷ USD. Các nhà phân tích của Forbes đã đánh giá công ty trên cơ sở doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận trên vốn, biến động giá cổ phiếu và triển vọng. Các công ty được chọn đều có lịch sử tài chính lành mạnh, kết hợp với năng lực quản lý và kỹ năng kinh doanh tốt.

    “Một nền kinh tế giảm tốc sẽ cho thấy sự khác biệt rõ giữa những công ty vừa đủ tốt và những công ty thực sự xuất sắc. Danh sách Fab 50 năm nay bao gồm những doanh nghiệp đã vươn lên phát triển giữa môi trường tăng trưởng đi xuống ở châu Á cũng như sự vắng bóng tăng trưởng ở các thị trường Mỹ và châu Âu”, Forbes cho biết.

    Ấn Độ có 11 công ty lọt vào danh sách; Hàn Quốc có 4 doanh nghiệp; Thái Lan, Australia, Đài Loan, và Hồng Kông mỗi nền kinh tế có 2 đại diện; Nhật Bản, Philippines, Malaysia, và Singapore mỗi nền kinh tế có 1 đại diện.

    Có mặt lâu năm nhất trong danh sách này là tập đoàn đa lĩnh vực Noble của Hồng Kông. Năm nay đã là năm thứ 7 liên tục, Noble lọt vào Fab 50. Theo Forbes, Noble chỉ có một quý thua lỗ hiếm hoi vào năm ngoái.

    Việt Nam chưa có gương mặt nào trong xếp hạng này của Forbes. Tuy nhiên, Vinamilk là công ty Việt Nam duy nhất trong số 12 doanh nghiệp mà Forbes cho là sẽ sớm lọt vào Fab 50 trong tương lai gần, có thể là vào năm sau.

    Trước đây, Vinamilk đã từng lọt vào một số xếp hạng của Forbes. Vào năm 2010, Vinamilk được tạp chí này bầu chọn là một trong 200 doanh nghiệp có doanh thu dưới 1 tỷ USD tốt nhất tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương (Asia's 200 Best Under A Billion). Tháng 3 năm nay, Forbes công bố danh sách 50 nữ doanh nhân thành công nhất châu Á, trong đó có bà Mai Kiều Liên, Tổng giám đốc Vinamilk.

  6. Langtu2011

    Langtu2011 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/12/2010
    Đã được thích:
    34
    Ước gì VNM lên 1 triệu/ 1 cổ phiếu nhỉ
  7. ttdhung1

    ttdhung1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/09/2011
    Đã được thích:
    131
    [:D][:D][:D][:D][:D]
  8. Smart_Money_HSC

    Smart_Money_HSC Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2012
    Đã được thích:
    898
    sữa tăng, VNM được hưởng lợi



    FAO cảnh báo nguy cơ giá sữa, thực phẩm tăng cao

    [​IMG]



    [​IMG]
    Ngày 12/10, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp (FAO) của Liên hợp quốc đã cảnh báo nguy cơ giá thực phẩm và sữa sẽ tăng cao trên phạm vi toàn cầu.

    Nguyên nhân giá cả tăng là thời tiết không thuận lợi, khí hậu biến đổi khôn lường, dẫn đến tình trạng mất mùa các loại cây nông nghiệp chuyên dùng làm thức ăn gia súc ở Mỹ, châu Âu và những vùng chuyên canh các loại cây này tại những châu lục khác.

    Theo số liệu dự báo của FAO, trong năm nay, sản lượng ngũ cốc trên toàn thế giới có thể giảm 5,2% so với năm ngoái, riêng sản lượng các loại hạt và cây nông nghiệp làm thức ăn gia súc giảm 10%, gây thực trạng là cả con người và gia súc đều bị thiếu ăn.

    Điều đáng lo ngại là hiện nay, khi dân số toàn cầu tiếp tục tăng, nhu cầu về lương thực, thực phẩm cũng tăng theo, song sản xuất lại không đáp ứng được nhu cầu, nhất là sản lượng lương thực, thực phẩm.

    Theo FAO, chỉ tính riêng trong năm 2012, giá ngũ cốc đã tăng khoảng 25% so với năm ngoái, giá ngô - loại nguyên liệu chính để làm thức ăn gia súc, cũng tăng 13% và giá sữa bò chỉ trong vòng một tháng qua đã tăng 7%.

    Ông Abdolreza Abbassian, nhà kinh tế trưởng của FAO, cho biết tại nhiều quốc gia, sản lượng lương thực năm nay ở mức thấp nhất kể từ năm 1980, có nơi bị giảm tới 30% so với năm ngoái.

    Riêng tại Mỹ, nơi có nền sản xuất nông nghiệp lớn nhất thế giới, sản lượng lương thực năm nay cũng bị giảm hơn 10% do hạn hán kéo dài.

    Trước thực trạng đó, FAO cảnh báo rằng giá lương thực và thức ăn gia súc sẽ tiếp tục tăng, một phần do kho dự trữ của các quốc gia đang cạn kiệt dần, và điều đó chắc chắn sẽ lại khiến giá thực phẩm và sữa tăng cao hơn trong thời gian tới.
  9. hohuunghi

    hohuunghi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Đã được thích:
    1
    1 tr/co =))=))
    Nhu la Mo:-))
  10. maihuongtran

    maihuongtran Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2010
    Đã được thích:
    2.302
    TAC sao yếu quá vậy chủ thớt? liệu e nó có về lại 3x?

Chia sẻ trang này