VNM giá mục tiêu 200k, cổ tức, nới room, kết quả kinh doanh quý 2, bỏ giá trần sữa

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi loicutave, 26/05/2016.

1338 người đang online, trong đó có 535 thành viên. 22:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5378 lượt đọc và 40 bài trả lời
  1. MR_Tom2016

    MR_Tom2016 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    22/11/2015
    Đã được thích:
    5.488
    ok về được 100 toi mua thêm 200nữa bình quan giá vứa rồi đu 147 hơi cao :D
  2. nhiepphongvs

    nhiepphongvs Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    2.545

    Giá lại nhảy vọt rồi
    http://www.tradingeconomics.com/commodity/sugar
    Thiếu hụt toàn cầu, giá đường nhảy vọt
    THỨ 7, 14/05/2016, 19:40
    Nỗi lo tỷ giá cản đường hạ lãi suất
    Đường trên thế giới đang rơi vào tình trạng thiếu hụt và việc Brazil – quốc gia xuất khẩu đường lớn nhất thế giới – đang gặp những bất ổn chính trị, giúp giá đường kéo dài đợt phục hồi.
    [​IMG]
    Trong phiên giao dịch ngày 12/5, giá đường giao tháng 7 đã kết phiên tại mức 16,98 USD/pound, giảm nhẹ 17 cent so với mức đỉnh đạt được trước đó trong phiên.

    Đường là một trong những mặt hàng tăng trưởng tốt nhất cho tới thời điểm này của năm 2016 nhờ nguồn cung thiếu hụt trầm trọng.

    Nhà phân tích Tom McNeill của Green Pool Commodities cho biết thị trường đường đang rơi vào tình trạng thiếu hụt sau 5 năm thặng dư. Sản lượng 8,6 triệu tấn/ngày đang không đủ để đáp ứng nhu cầu của thị trường.

    Chính biến tại Brazil cũng là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới sự biến động giáđường trong năm nay.

    Tổng thống Brazil – bà Dilma Rousseff – đã bị đình chỉ công tác và phải đối mặt với những cáo buộc về việc phá vỡ các quy tắc hạch toán ngân sách nhà nước. Với sự suy thoái hiện nay, các nhà đầu tư tiền tệ đang kêu gọi một cuộc bỏ phiếu bãi nhiệm bà Rousseff.

    Theo ông McNeill, điều này đã đẩy giá trị của đồng Real lên và cũng có tác động tích cực tới giá đường. Trần giá đường luôn được tạo ra ở mức mà các nhà sản xuất Brazil cảm thấy hợp lý.

    Nhà phân tích của Green Pool Commodities dự báo rằng giá Real sẽ tiếp tục tăng, kéo dài sự phục hồi của giá đường.

    Các nhà sản xuất tại Australia đầu tư mạnh hơn

    Sau nhiều năm nhận lại lợi nhuận tương đối thấp, các nhà sản xuất tại Australia đã chờ đợi một sự phục hồi từ thị trường. Và giờ đây, điều đó đã thành hiện thực.

    Giá thu mua tại vườn trong năm 2016 hiện đang rơi vào mức 520 USD/tấn, tăng mạnh so với mức 383 USD/tấn của năm 2015.

    Chúng ta đã không được thấy mức tăng trưởng này trong 5-7 năm qua. Theo ông McNeill, điều này sẽ thực sự thúc đẩy tiềm năng của ngành công nghiệp đường nhằm kiếm thêm lợi nhuận.


    [​IMG]
    [​IMG]

    Bên cạnh đó, giá đồng Đô la Úc giảm trong tháng 4 cũng đã giúp đẩy giá đường lên cao hơn tại thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 thế giới này.

    Biến động

    Thời tiết đang trở nên khô hạn tại Thái Lan và Ấn Độ. Điều này càng khiến tình trạng khan hiếm đường trở nên trầm trọng hơn. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư cũng đang cố gắng dự báo những ảnh hưởng của hiện tượng thời tiết La Nina tới giống cây trồng được sử dụng để sản xuất mía trong năm nay.

    Ông McNeill cho rằng những nhà đầu cơ và các quỹ phòng ngừa rủi ro đang đóng một vai trò tích cực đối với thị trường đường trong thời gian gân đây. Vị chuyên gia này dự báo rằng giá đường sẽ có nhiều biến động trong thời gian tới nhưng tình trạng thâm hụt vẫn sẽ kéo dài cho tới đầu năm 2017.

    Thí điểm đấu giá hạn ngạch nhập khẩu đường
    Theo Thạch Thảo
    Người đồng hành
    quocdai307 thích bài này.
  3. huann

    huann Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2016
    Đã được thích:
    3.118
  4. TUANCUCAI

    TUANCUCAI Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    27/04/2010
    Đã được thích:
    4.557

    Cái đó không rõ

    không phải một mình mình cầm VNM nên nó mới là thị trường

    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    trunglph, quocdai307hailuabuonchung thích bài này.
  5. MDE12

    MDE12 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2010
    Đã được thích:
    8.992
    Tây thèm khát, ta thi hờ hững

    Lưu ý 50 triệu cổ lưu thông có khi một nửa tây cũng nhờ ta đứng tên rồi




    http://www.thesaigontimes.vn/146884/Vinamilk-noi-room-len-100-tin-tot-cho-thi-truong.html




    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]
    Dây chuyền sản xuất sữa tại nhà máy của Vinamilk ở Bình Dương. Ảnh: Minh Tâm
    (TBKTSG) - Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) hôm 21-5-2016, khi thông báo về việc Hội đồng quản trị (HĐQT) Vinamilk đã thống nhất nâng tỷ lệ sở hữu cho nhà đầu tư nước ngoài (nới room) lên 100% vốn điều lệ và đang tiến hành các thủ tục để thực hiện việc này, bà Lê Thị Băng Tâm, Chủ tịch HĐQT Vinamilk, nói rằng đây thực sự là tin vui cho các cổ đông.

    Trao đổi với TBKTSG, ông Kevin Snowball, Giám đốc điều hành của PXP Vietnam Asset Management (quỹ đầu tư nước ngoài đã trở thành cổ đông Vinamilk từ đầu năm 2005), cho rằng việc dỡ bỏ giới hạn sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Vinamilk không chỉ là tin tốt cho cổ phiếu này (tức có lợi cho cả cổ đông trong nước và nước ngoài hiện hữu của Vinamilk) mà còn cho cả thị trường.

    VN-Index sẽ khởi sắc?

    Bởi lẽ, dù Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đang nắm giữ 45,06% cổ phần, giờ đây 54,94% cổ phần còn lại của Vinamilk (trong đó 49% do cổ đông nước ngoài nắm giữ và 5,94% cổ đông trong nước nắm giữ, trừ SCIC) sẽ được nhà đầu tư nước ngoài và trong nước giao dịch một cách tự do như nhau. Ý kiến này của ông Kevin Snowball có lý vì có thông tin, ngoài 49% cổ phiếu do nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ, có một số cổ phiếu của Vinamilk cũng đang thuộc sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài, nhưng không được thể hiện ra (có thể trên giấy tờ là thuộc sở hữu của nhà đầu tư trong nước).

    Theo ông Kevin Snowball, từ nay đến cuối năm, nhu cầu mua cổ phiếu Vinamilk của các nhà đầu tư hiện không được phép sở hữu cổ phiếu này sẽ tăng lên. Điều này sẽ khiến cho chỉ số chứng khoán Việt Nam vượt mức 650 điểm. Kết quả là, nguồn cổ phiếu bán ra sẽ cạn dần và thị trường sẽ tiếp tục tăng điểm khi tiền đầu tư tiếp tục đổ vào thị trường nhờ đà này và việc nới room.

    Cổ tức từ cổ phiếu Vinamilk đang chiếm phần lớn tổng lợi nhuận của SCIC. Do đó, có khả năng, nếu không chịu sức ép quá lớn liên quan đến ngân sách nhà nước, việc SCIC thoái vốn tại Vinamilk khó có thể diễn ra sớm.
    “Chúng tôi kỳ vọng nhiều công ty sẽ cân nhắc lại về giới hạn hiện nay của họ đối với nhà đầu tư nước ngoài khi nhìn thấy thị trường nhìn nhận tốt như thế nào về động thái của Vinamilk. Chúng tôi cho rằng nếu những thay đổi đối với quy định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài được giải thích rõ ràng hơn vào tháng 9 năm ngoái và các công ty khuyến khích nâng hoặc bỏ giới hạn sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài thì chỉ số chứng khoán Việt Nam (VN-Index) có thể đã lên mức 750 điểm trong chín tháng qua”, vị này cho biết.

    Trong khi đó, về mặt thị trường, ông Phan Dũng Khánh, Giám đốc tư vấn đầu tư của Công ty cổ phần Chứng khoán Maybank Kim Eng, cho rằng những thông tin như Vinamilk nới room, thay đổi ngành nghề, mở rộng thị phần... đã quá cũ và được nhắc đến từ năm ngoái và đã góp phần lớn trong việc đẩy cổ phiếu Vinamilk lên cao. Do đó trong ngắn hạn, theo ông, thị trường chứng khoán khó có biến động lớn.

    Mọi con mắt đổ dồn vào SCIC

    Câu hỏi thời sự hiện nay là cổ đông lớn SCIC của Vinamilk sẽ thoái vốn khi nào và như thế nào?

    Có ý kiến cho rằng chỉ có nhà đầu tư nước ngoài mới đủ khả năng mua được lượng lớn cổ phiếu Vinamilk mà SCIC đang nắm giữ. Do đó, sau khi Vinamilk nới room lên 100%, việc SCIC thoái vốn được cho là sẽ dễ dàng hơn.

    Theo danh sách cổ đông gần nhất chốt vào ngày 7-8-2015 (bao gồm cả lượng cổ phiếu phát hành mới trong năm) được Vinamilk công bố trong báo cáo tài chính 2015, SCIC đang sở hữu 541.054.080 cổ phiếu Vinamilk. Nếu tính theo thị giá (146.000 đồng/cổ phiếu), số cổ phiếu Vinamilk mà SCIC đang nắm giữ trị giá hơn 3,53 tỉ đô la Mỹ.

    Tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Vinamilk, khi một số cổ đông đặt câu hỏi về việc liệu SCIC có thoái vốn không sau khi đã có quyết định của Chính phủ, bà Mai Kiều Liên, Tổng giám đốc Vinamilk, nói rằng HĐQT không thể trả lời vấn đề này vì thuộc thẩm quyền của SCIC.

    Bà Lê Thị Băng Tâm sau đó có giải thích thêm rằng Nhà nước đã có chủ trương thoái vốn tại các doanh nghiệp không phải là doanh nghiệp chiến lược, nhưng việc này không có nghĩa là Nhà nước từ bỏ quyền chi phối tại doanh nghiệp. Ngoài ra, lộ trình thoái vốn sẽ do SCIC và Chính phủ xem xét theo từng thời điểm.
    Bà Tâm cũng nói với cổ đông rằng ông Lê Song Lai - thành viên HĐQT không điều hành tại Vinamilk và cũng là người đại diện cho phần vốn của SCIC, có thể sẽ trả lời thêm về thắc mắc của cổ đông, nhưng ông Lê Song Lai đã không nói gì thêm sau đó.

    Tuy nhiên, trước đó, trong cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của một trong những công ty mà SCIC đang nắm giữ số cổ phần chiếm đa số và cũng nằm trong danh sách 10 doanh nghiệp mà Chính phủ yêu cầu SCIC xem xét thời điểm thuận lợi, thích hợp để trình Chính phủ phương án thoái vốn, ông Lê Song Lai cho biết SCIC đang xem xét tình hình thị trường cũng như tiến độ sử dụng ngân sách của Nhà nước, nên chưa ấn định cụ thể về thời điểm thoái vốn. Ngoài ra, trong 10 doanh nghiệp này sẽ có doanh nghiệp mà SCIC bán phần vốn nhà nước trước hoặc sau. Trong đó, những công ty nào được SCIC đánh giá kinh doanh hiệu quả sẽ được thoái vốn sau cùng.

    Cổ tức hàng năm từ việc nắm giữ cổ phiếu Vinamilk đang chiếm phần lớn tổng lợi nhuận của SCIC. Do đó, có khả năng, nếu không chịu sức ép quá lớn liên quan đến ngân sách nhà nước, câu chuyện SCIC thoái vốn tại Vinamilk khó có thể diễn ra sớm.

    Chúng tôi là nhà đầu tư lâu dài và có niềm tin cao vào cổ phiếu Vinamilk, do đó chúng tôi không có kế hoạch để giảm số cổ phiếu Vinamilk nắm giữ. Tôi kỳ vọng, trong vài năm tới, SCIC sẽ bán cổ phiếu đang nắm giữ thành ít nhất ba đợt bằng phương pháp đấu giá. Tôi cho rằng khi ấy sẽ có nhu cầu cực kỳ lớn đối với cổ phiếu Vinamilk từ ngành này cũng như các nhà đầu tư tài chính”, ông Kevin Snowball cho biết.
    Theo ông Khánh, nếu SCIC bán cổ p
    hiếu Vinamilk thì họ có thể sẽ bán từng phần với mỗi lần bán là vài phần trăm cổ phần, và bán cho các cổ đông lớn theo hình thức thỏa thuận. Vì theo ông, với giá trị vốn hóa cả công ty trên 7,58 tỉ đô Mỹ như hiện nay, 1% cổ phiếu của Vinamilk cũng đã trị giá hơn 75 triệu đô la Mỹ.
    quocdai307, huannhailuabuonchung thích bài này.
    quocdai307 đã loan bài này
  6. MDE12

    MDE12 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2010
    Đã được thích:
    8.992
    Thế mới thấy vnm chuyên nghiẹp thế nào, bọn khác giờ mới đi bàn rút ngành nghề

    (ĐTCK) Nới room không chỉ là vấn đề được các cổ đông quan tâm, mà lãnh đạo không ít doanh nghiệp cũng mong muốn thực hiện. Tuy nhiên, nhiều trường hợp không phải cứ muốn là được.
    Trao đổi với Báo Đầu tư Chứng khoán, không ít lãnh đạo doanh nghiệp chia sẻ, bản thân HĐQT đã xem xét vấn đề nới tỷ lệ sở hữu tối đa cho nhà đầu tư nước ngoài (nới “room”) và mong muốn được mở room tối đa để huy động các nguồn lực phục vụ cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, do doanh nghiệp kinh doanh đa ngành, trong đó có lĩnh vực thuộc danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện bị giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài, nên hiện tại đành phải nói không với kế hoạch nới room, chờ pháp luật có hướng dẫn cụ thể.

    Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của CTCP Gemadept (GMD) vừa qua, vấn đề nới room một lần nữa được các cổ đông đề xuất với Ban lãnh đạo Công ty. Ông Đỗ Văn Minh, thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc GMD cho biết, bản thân Công ty mong muốn được mở room để nhà đầu tư ngoại tham gia góp vốn và đầu tư dài hạn. Tuy nhiên, GMD đang có các công ty con và công ty liên kết hoạt động trong lĩnh vực vận tải nội địa như vận tải đường bộ và đường thủy, vốn là lĩnh vực hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài. Tỷ lệ sở hữu của GMD tại các công ty này hiện khoảng 49%, nên doanh nghiệp được nới room hay không còn phải chờ hướng dẫn của cơ quan chức năng.

    Về mặt kỹ thuật, GMD có thể được phép nới room nếu chấp nhận thoái vốn ở các công ty con và công ty liên kết có ngành nghề kinh doanh thuộc danh mục “có điều kiện”. Theo ông Minh, Ban lãnh đạo GMD sẽ cân nhắc và xem xét kỹ vấn đề này.

    Nhiều doanh nghiệp khác cũng có vướng mắc tương tự như GMD khi xem xét kế hoạch nới room, nhưng quyết định rút bớt ngành nghề kinh doanh hay thoái vốn khỏi các ngành nghề kinh doanh có điều kiện là không dễ dàng, nhất là khi ngành nghề đó nằm trong chiến lược phát triển của công ty.

    Chẳng hạn, HĐQT CTCP Dệt may Đầu tư Thương mại Thành Công (TCM) cho biết, TCM chưa thể nới room vì quy định hạn chế sở hữu nước ngoài ở lĩnh vực bất động sản và bán lẻ thời trang, trong khi lĩnh vực bán lẻ thời trang vốn là lợi thế và nằm trong chiến lược phát triển của Công ty. Hiện tại, TCM đang hợp tác chiến lược với Tập đoàn bán lẻ E-Land của Hàn Quốc để mở rộng hoạt động bán lẻ thời trang tại Việt Nam. Công ty cũng đã lên kế hoạch thăm dò thị trường thông qua việc thành lập công ty con TC-Eland.

    Đối với một số doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối, quyết định nới room phụ thuộc phần lớn vào kế hoạch thoái vốn của cổ đông nhà nước. Chẳng hạn, tại Đại hội đồng cổ đông năm 2016 của CTCP Công nghiệp Cao su miền Nam (CSM), nhiều cổ đông mong muốn CSM nới tỷ lệ sở hữu nước ngoài, nhưng ông Phạm Hồng Phú, thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc CSM chia sẻ, HĐQT chưa thể thống nhất chủ trương mở room để trình đại hội vì Tập đoàn Hóa chất Việt Nam chưa có ý định giảm tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty (Tập đoàn này sở hữu trên 51% cổ phần CSM).

    Nhiều ý kiến cho rằng, ngay cả khi doanh nghiệp quyết định nới room lên 100% thì nhà đầu tư nước ngoài cũng khó có thể tăng tỷ lệ sở hữu, nếu cổ đông lớn nhà nước không bán ra cổ phần.

    Tuy nhiên, một trong những doanh nghiệp mà nhà đầu tư có thể kỳ vọng là CTCP Sữa Việt Nam (VNM). Ngày 21/5 vừa qua, HĐQT VNM, trong đó có sự đồng thuận của hai cổ đông lớn nhất có chân trong HĐQT là Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC, sở hữu 45,06% cổ phần) và F&N Dairy Investment Pte Ltd (sở hữu 11,03% cổ phần), đã quyết định tăng tỷ lệ sở hữu cho nhà đầu tư nước ngoài tại VNM từ 49% lên 100%.

    Được biết, trước khi Chính phủ yêu cầu SCIC xây dựng lộ trình bán hết vốn tại 10 doanh nghiệp lớn, trong đó có VNM, thì VNM đã có nhiều lần kiến nghị về việc nới room cho nhà đầu tư nước ngoài, nhưng không được chấp thuận.
  7. maninpaper

    maninpaper Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2009
    Đã được thích:
    594
    Con này khó chơi lắm.
  8. TUANCUCAI

    TUANCUCAI Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    27/04/2010
    Đã được thích:
    4.557
    VNM phải về 131-133 thì mới cân bằng thị trường

    đó là điều không tránh khỏi
    --- Gộp bài viết, 06/06/2016, Bài cũ: 06/06/2016 ---
    KHÔNG CHƠI vẫn chết BRO Ạ

    KHÔGN phải mỗi BRO có VNM đâu
    hailuabuonchung thích bài này.
  9. DungTri86

    DungTri86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Đã được thích:
    28.334
    Chúc mừng em, ngày tái ngộ! :drm
    Cánh chim bằng lại tung bay, dẫu rằng vẫn còn đó những điều làm ta băn khoăn ray rức mãi khôn nguôi...

    [​IMG]

  10. Hungckvn65

    Hungckvn65 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/11/2014
    Đã được thích:
    15.161
    t
    TCT ngon hơn VNM
    dkmarket thích bài này.

Chia sẻ trang này