VNM vững vàng trong cơn bão.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi anchaodabat, 01/07/2021.

763 người đang online, trong đó có 305 thành viên. 07:01 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 30818 lượt đọc và 193 bài trả lời
  1. anchaodabat

    anchaodabat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    7.292
    Vinamilk thực hiện mục tiêu kép: vừa sản xuất vừa chống dịch
    Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao mô hình “vừa sản xuất, vừa chiến đấu” khi thăm siêu nhà máy sữa của Vinamilk tại Bình Dương trong chuyến công tác vừa qua.

    Dù Covid-19, doanh thu năm 2020 của Vinamilk đạt gần 60.000 tỷ đồng. Vinamilk tự chủ vùng nguyên liệu với 13 trang trại bò sữa trong nước, đàn bò quản lý và khai thác sữa là 150.000 con. Kết hợp cùng với 13 nhà máy hiện đại, chuẩn quốc tế, Vinamilk đã xuất khẩu các sản phẩm sữa ra 56 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Vinamilk cũng vừa tiến lên thứ 36 trong danh sách 50 công ty sữa có doanh thu cao nhất thế giới, theo thống kê của công ty phân tích tài chính đa ngành Plimsoll (Anh), là đại diện duy nhất của Đông Nam Á trong Top 50 này.

    [​IMG]
    Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng nhiều Bộ trưởng và các thành viên Chính phủ đến thăm và làm việc tại Nhà máy sữa Việt Nam của Vinamilk tại Bình Dương sáng 27/6. Ảnh: Tuấn Anh.
    Theo báo cáo của bà Mai Kiều Liên, Tổng Giám đốc công ty Vinamilk, vốn cổ đông nhà nước (SCIC) tại Vinamilk hiện nay đã tăng 40 lần so với vốn sau cổ phần hóa năm 2003. Trong 10 năm (2011-2021), Vinamilk đã đóng góp 42.000 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước; riêng trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Vinamilk nộp ngân sách nhà nước là 10.500 tỷ đồng từ sự đóng góp chủ lực của Nhà máy Sữa Việt Nam (Nhà máy Mega) và hai Nhà máy Sữa bột Việt Nam, Nhà máy Nước giải khát Việt Nam.

    [​IMG]
    Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác tham quan quy trình sản xuất tự động, hiện đại của Nhà máy Sữa Việt Nam (Nhà máy Mega) sáng 276. Ảnh: Tuấn Anh.
    Trực tiếp thị sát Nhà máy Mega và lắng nghe báo cáo từ các đại diện Vinamilk, Thủ tướng Chính phủ đánh giá Vinamilk là mô hình điển hình về kinh tế tuần hoàn có hiệu quả với nhiều đóng góp hữu ích, thiết thực cho người lao động, địa phương và đất nước. Qua hoạt động của công ty, các sản phẩm nông nghiệp được chế biến, thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần cải thiện đời sống nhân dân, người lao động và nâng cao tầm vóc, sức khỏe của người dân Việt Nam.

    [​IMG]
    Nhà máy Sữa Việt Nam ứng dụng công nghệ 4.0, hiện sản xuất hơn 800 triệu lít sữa mỗi năm. Ảnh: Tuấn Anh.
    Bên cạnh đó, Vinamilk cũng thể hiện trách nhiệm xã hội trong ứng phó dịch bệnh và hỗ trợ người dân khi có lũ lụt, thiên tai. Góp sức trong cuộc chiến chống dịch, từ khi dịch bùng phát đến nay, Vinamilk tích cực chung tay với Chính phủ, tiếp sức lực lượng tuyến đầu và hỗ trợ cộng đồng với ngân sách trên 85 tỷ đồng.

    Trong cuộc chiến "chống dịch như chống giặc", Thủ tướng ghi nhận Vinamilk đã phát huy tốt tinh thần "vừa sản xuất, vừa chiến đấu", quyết tâm không để ngừng trệ sản xuất, góp phần cùng cả nước thực hiện tốt mục tiêu kép. Những giải pháp và nỗ lực của Vinamilk nhằm bảo vệ sức khỏe, đảm bảo quyền lợi và nâng cao đời sống của người lao động cũng được Thủ tướng hoan nghênh, nhất là trong giai đoạn dịch bệnh. Thủ tướng nhấn mạnh, thực hiện mục tiêu kép là nhiệm vụ khó nhưng cần phải thực hiện; phải chống được dịch để thúc đẩy sản xuất kinh doanh; sản xuất kinh doanh mới có nguồn lực để chống dịch tốt hơn.

    [​IMG]
    Hệ thống robot LGV trong Nhà máy Sữa Việt Nam được vận hành tự động và đồng bộ, giúp tối ưu hóa năng suất và kiểm soát chất lượng sản phẩm nghiêm ngặt. Ảnh: Tuấn Anh.
    Kết thúc buổi làm việc, Thủ tướng chỉ đạo Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành rà soát lại, kịp thời tạo điều kiện và động lực để doanh nghiệp phát triển. Thủ tướng động viên tập thể cán bộ công nhân viên Vinamilk tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, khắc phục khó khăn, với tinh thần năm sau cao hơn năm trước, tiếp tục nâng cao vị thế của thương hiệu.

    Đại diện Vinamilk, bà Mai Kiều Liên đã gửi lời cảm ơn Thủ tướng Chính phủ, đồng thời khẳng định Vinamilk sẽ nỗ lực vượt qua thách thức hiện nay, đóng góp cho sự phát triển của ngành sữa Việt Nam, đưa thương hiệu sữa Việt vươn ra thế giới, tiếp tục theo định hướng đến phát triển bền vững và đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

    Hoàng Anh
    alisson36 đã loan bài này
  2. anchaodabat

    anchaodabat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    7.292
    Thị trường chứng khoán Việt Nam đã trải qua một nửa chặng đường của năm 2021 sự thăng hoa mạnh mẽ của hàng loạt các chỉ số, thanh khoản tăng vọt lên mức kỷ lục và sự gia tăng ồ ạt của các nhà đầu tư F0. Phiên giao dịch cuối cùng của tháng 6 khép lại với sắc đỏ hiện diện, chỉ số VN-Index đóng cửa giảm 1,49 điểm (0,11%) xuống 1.408,55, song vẫn vượt xa ngưỡng 1.400 điểm mà nhà đầu tư trông đợi. Những phiên gần đây, VN-Index liên tục leo đỉnh mới nhờ vào các cổ phiếu vốn hóa lớn đầu ngành tăng trưởng mạnh.

    Tuy nhiên, mặc cho thị trường duy trì đà leo dốc phi mã như vậy, diễn biến giao dịch của khối nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường 6 tháng vừa qua lại vẫn duy trì xu thế ngược chiều khi miệt mài "xả hàng".
    Mã cổ phiếu VNM xếp thứ 2 trong danh sách bán ròng của khối ngoại với giá trị 6.200 tỷ đồng. Thị giá VNM hiện vẫn đang trong xu hướng giảm, từ đầu năm đến nay đã giảm khoảng 15%. Mức tăng trưởng lợi nhuận một con số với nhiều lo ngại về áp lực cạnh tranh của ngành sữa đã khiến khối ngoại lựa chọn không tiếp tục nắm giữ cổ phiếu này. Tín hiệu đáng mừng là trong tháng 6, cổ phiếu VNM đã bắt đầu được khối ngoại rót tiền trở lại, cụ thể phiên 30/6 ghi nhận lượng mua ròng hơn 216 tỷ đồng.
  3. anchaodabat

    anchaodabat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    7.292
    ‘Tài sản khủng’ giúp Vinamilk dẫn đầu thị trường sữa nhiều năm liền
    06/05/2021 15:00 GMT+7
    Với công nghệ hiện đại, hệ thống 13 nhà máy trên cả nước của Vinamilk sản xuất được hầu hết các dòng sản phẩm chính của ngành sữa. Chính điều này đã đưa nhãn hàng lên vị trí dẫn đầu các ngành hàng sữa chủ lực nhiều năm liền.
    [​IMG]
    Vinamilk hiện có hơn 250 chủng loại sản phẩm, được sản xuất bởi các nhà máy của công ty trên cả nước

    "Siêu nhà máy" với 2,2 triệu lít sữa/ngày

    Đầu tư ứng dụng công nghệ hàng đầu thế giới, hệ thống 13 nhà máy giúp Vinamilk có thể phát triển hơn 250 loại sản phẩm sữa thuộc 13 nhóm ngành hàng từ sữa đặc, sữa nước, sữa bột, sữa chua, kem, nước giải khát... Trong đó, Nhà máy sữa Việt Nam và Nhà máy sữa bột Việt Nam là 2 nhà máy thuộc hàng "siêu nhà máy" vì đã tạo nên sự đột phá lớn trong giai đoạn phát triển sau đó.

    [​IMG]
    Nhà máy sữa Việt Nam được gọi là siêu nhà máy (Mega factory) do có công nghệ tự động hiện đại, công suất cực lớn 800 triệu lít/năm (khoảng 2,2 triệu lít/ngày), tọa lạc trên diện tích 20ha, tổng vốn đầu tư là hơn 4.100 tỉ đồng.

    Trong tương lai gần, Vinamilk sẽ nâng công suất thiết kế của Nhà máy sữa Việt Nam đạt hơn 1 tỉ lít sữa/năm.

    Video khám phá siêu nhà máy sữa đặc biệt nhất của Vinamilk

    Cùng với các nhà máy khác trên cả nước, Vinamilk hiện tại có thể cung ứng được 5,1 triệu lít sữa nước mỗi ngày (tương đương hơn 28 triệu hộp sữa), đáp ứng nhu cầu của thị trường nội địa lẫn xuất khẩu.

    [​IMG]
    Nhà máy sữa Việt Nam của Vinamilk tại Bình Dương

    Nhà máy sữa bột Việt Nam của Vinamilk thường được biết đến với việc sở hữu 2 tháp sấy "khổng lồ" cao tương đương tòa nhà 5 tầng, công suất thiết kế hơn 160 tấn/ngày, có thể cung cấp sản lượng đáp ứng cho nhu cầu của gần 1 triệu trẻ em mỗi năm.

    Hệ thống rót lon tự động của Anh Quốc, cứ mỗi giờ, có gần 23.000 sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Ngoài sữa nước, Vinamilk cũng giữ vị trí dẫn đầu thị trường Việt Nam nhiều năm liền trong ngành hàng sữa bột trẻ em và đây cũng là sản phẩm xuất khẩu có kim ngạch lớn nhất của Vinamilk.

    Theo báo cáo năm 2020 của Vinamilk, doanh nghiệp này đã hoàn thành kế hoạch đầu tư máy móc, thiết bị trong giai đoạn 2017-2021. Năng lực sản xuất các dòng sản phẩm chủ lực đã tăng 60%-80% so với thời điểm năm 2016 nhờ việc liên tục mở rộng quy mô, lắp đặt thêm dây chuyền và gia tăng năng suất của hệ thống 13 nhà máy.

    Ứng dụng 4.0 toàn diện, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế

    [​IMG]
    Nhà máy sữa bột Việt Nam ứng dụng công nghệ 4.0 trong sản xuất, đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng khi đến tay người tiêu dùng

    Đại diện Vinamilk cho biết, trong những năm tới, Vinamilk tiếp tục đầu tư để mở rộng và nâng công suất của các nhà máy hiện hữu, đồng thời sẽ xây dựng mới 2-3 nhà máy hiện đại, phục vụ nhu cầu nội địa và xuất khẩu, tạo động lực cho sự phát triển trong giai đoạn mới.

    Ngoài 2 siêu nhà máy lớn nhất chuyên sản xuất 2 mặt hàng chủ lực là sữa nước và sữa bột, các nhà máy khác của Vinamilk đều được trang bị các dây chuyền hiện đại để sản xuất đa dạng các dòng sản phẩm như sữa chua ăn, sữa chua uống, kem, nước ép trái cây, sữa đặc...

    Đơn cử như Nhà máy sữa Tiên Sơn tại khu vực phía Bắc, Nhà máy sữa Đà Nẵng, Nhà máy sữa Bình Định đáp ứng cho thị trường miền Trung, Nhà máy sữa Cần Thơ tại miền Tây Nam Bộ…

    Điểm nổi bật của các nhà máy Vinamilk không chỉ về mặt công suất, sản lượng, mà còn ở cách doanh nghiệp này ứng dụng công nghệ 4.0, đáp ứng các tiêu chuẩn như ISO 9001, FSSC 22000, ISO 17025. Ngoài ra, các nhà máy còn có các chứng nhận đặc biệt như Halal, Organic Châu Âu, FDA (Mỹ), tiêu chuẩn của Trung Quốc… phục vụ thị trường nội địa và sẵn sàng cho việc mở rộng kinh doanh quốc tế.

    Hệ thống 13 nhà máy được Vinamilk xây dựng kết nối với 13 trang trại bò sữa trên cả nước, kết hợp với hệ thống phân phối "khủng" đã thực sự tạo nên một thế mạnh lớn cho Vinamilk về chuỗi cung ứng.

    X.H
  4. TAM19

    TAM19 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2020
    Đã được thích:
    185
    em đu đỉnh 98 đay ạ ....huhu
    Gasakeranchaodabat thích bài này.
  5. anchaodabat

    anchaodabat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    7.292
    Vinamilk trong nhóm dẫn đầu TOP 50 doanh nghiệp niêm yết tốt nhất Việt Nam 2021


    (Chinhphu.vn) – Vừa qua, Tạp chí Forbes Việt Nam công bố Top 50 doanh nghiệp niêm yết tốt nhất 2021 (Top 50) lần thứ 9. Vinamilk tiếp tục đứng trong top 10 doanh nghiệp dẫn đầu danh sách này và đứng đầu trong lĩnh vực Hàng tiêu dùng.




    [​IMG]
    Trong năm 2020, Vinamilk đã áp dụng nhiều sáng kiến bền vững với 93 giải pháp liên quan đến nguyên vật liệu, sản xuất, phát thải và chăn nuôi. Ảnh: VGP/Minh Thi
    Điều này cho thấy “phong độ” ổn định của Vinamilk khi mà Top 50 năm nay đã ghi nhận đến 19 sự thay đổi so với năm 2020 ngay cả ở những vị trí đầu bảng, do dịch COVID-19 gây ra xáo trộn trong hoạt động kinh doanh của các ngành nghề.

    Đây là lần thứ 9 liên tiếp Vinamilk có tên trong danh sách thường niên do Forbes Việt Nam đánh giá, xếp hạng.

    “Hơn một năm chống chọi với những khó khăn do đại dịch, nhưng kết quả kinh doanh của nhiều doanh nghiệp trong danh sách cho thấy bản lĩnh chèo lái của các doanh nhân, khả năng xoay trở, mạnh dạn đầu tư để tìm cơ hội, mang lại hiệu quả kinh doanh khả quan và đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế”, đại diện Forbes Việt Nam nhận định về danh sách năm nay.

    [​IMG]
    Vinamilk là 10 công ty đứng đầu của Top 50 năm 2021, đồng thời dẫn đầu nhóm ngành hàng tiêu dùng về cả doanh thu và lợi nhuận. Ảnh: VGP/Minh Thi

    Bên cạnh bản lĩnh điều hành và khả năng ứng phó với biến động do COVID-19 thì việc mạnh dạn tìm kiếm cơ hội đầu tư ngay trong thời điểm thách thức cũng là cách để doanh nghiệp tìm thấy “cơ” trong “nguy”. Trong năm qua, Vinamilk không ngừng phát triển các dự án M&A, liên doanh, đầu tư mới hướng đến mở rộng, đa dạng hóa các lĩnh vực hoạt động cũng như tiếp tục đẩy mạnh kinh doanh ở thị trường nước ngoài. Với kết quả đạt được, Vinamilk đã thăng liền 6 hạng trên bảng xếp hạng 50 Công ty sữa hàng đầu thế giới, vươn lên vị trí thứ 36 và là đại diện duy nhất đến từ Đông Nam Á trong danh sách này.

    Với thị trường trong nước, dù hàng tiêu dùng - thực phẩm đồ uống thuộc nhóm cơ bản nhưng sức mua vẫn bị tác động bởi dịch bệnh và các đợt giãn cách xã hội. Trong bối cảnh đó, Vinamilk vẫn giữ được thị phần, dẫn đầu thị trường ở nhiều phân khúc chính như sữa nước, sữa đặc, sữa bột trẻ em, sữa chua ăn… Sự linh hoạt trong kinh doanh, nền tảng về năng lực sản xuất – cung ứng và tài chính vững mạnh đang là những lợi thế dài hạn giúp Vinamilk ổn định trong “nhiễu động” và sẵn sàng cho cơ hội phát triển khi đại dịch được kiểm soát bởi chiến lược vaccine tạo miễn dịch cộng đồng.

    Danh sách 50 Doanh nghiệp niêm yết tốt nhất Việt Nam do Forbes Việt Nam bình chọn không chỉ dựa trên tiêu chí kết quả kinh doanh tốt nhất mà còn chú trọng đến các yếu tố phát triển bền vững của doanh nghiệp, vị thế công ty trong ngành, chất lượng quản trị, triển vọng phát triển ngành...

    Tại Vinamilk, hoạt động phát triển bền vững được công ty coi là một trong các chiến lược trọng tâm. Vinamilk là công ty Việt Nam tiên phong trong việc gắn mục tiêu và hoạt động chiến lược với các Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc (17 Sustainable Development Goals) và Khung Phát triển bền vững ngành sữa (DSF). Đơn cử như về khía cạnh năng lượng bền vững, từ cuối năm 2020, Vinamilk đầu tư lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời tại toàn bộ trang trại trên toàn quốc. Tổng công suất của dự án có thể đạt hơn 54 MWp, giúp tái tạo gần 70 triệu kWh điện năng/năm.

    Cũng trong năm qua, Vinamilk đã áp dụng nhiều sáng kiến bền vững với 93 giải pháp liên quan đến nguyên vật liệu, sản xuất, phát thải và chăn nuôi. Điều này giúp doanh nghiệp đạt được các kết quả tích cực trong tiến trình giảm thiểu nhựa, tiết kiệm điện, nước, năng lượng trong sản xuất, kinh doanh qua từng năm.

    Những nỗ lực trong định hướng phát triển bền vững đã giúp Vinamilk được đánh giá thuộc top 20 cổ phiếu xanh VNSI (liên tục tính từ năm 2017), với tổng điểm ESG đánh giá đạt 90%. Theo kết quả công bố của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), điểm số đánh giá của Vinamilk năm 2020 trên tất cả các khía cạnh môi trường, xã hội và quản trị đều cao hơn so với điểm số trung bình của Ngành và trung bình của VN100. Vinamilk là doanh nghiệp dẫn đầu trong Top 10 Doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất thuộc Chương trình CSI 100. Đây cũng là năm thứ 5 liên tiếp Vinamilk được CSI 100 vinh danh vì sự tiên phong và sáng tạo trong việc thực hiện chiến lược phát triển bền vững.

    Minh Thi
    --- Gộp bài viết, 01/07/2021, Bài cũ: 01/07/2021 ---
    Vẫn còn thấp hơn rất nhiều so với anh Thái cụ
  6. StockThatKho

    StockThatKho Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    03/02/2021
    Đã được thích:
    1.033
    Vẫn cóz cậu giữ vnm nhỉ.
    anchaodabat thích bài này.
  7. anchaodabat

    anchaodabat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    7.292
    Vinamilk, một cái tên đã quá quen thuộc cho tất cả mọi người không chỉ nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán. Trong chương trình IR Awards 2021, VNM tiếp tục là đơn vị thực hiện tốt nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Không những thế, VNM cũng được 8 lần vinh danh (12 giải thưởng) là doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR tốt nhất.

    Trong nhiều năm qua, ông lớn ngành sữa luôn được xem là “anh cả” của thị trường khi vốn hóa hiện xấp xỉ 200 ngàn tỷ đồng. Kết quả kinh doanh của VNM tăng trưởng khá tốt cho giai đoạn 2011-2017 trước khi chững lại ở hai năm gần đây. Năm 2020, VNM là 1 trong 7 đơn vị có lãi ròng trên 10,000 tỷ đồng.


    VNM cũng là một trong những cổ phiếu có mức sinh lợi tốt nhất kể từ năm 2011, với mức tăng trên 900%.​
    --- Gộp bài viết, 01/07/2021, Bài cũ: 01/07/2021 ---
    Tôi giữ nó lâu lâu lắm rồi
    alisson36 đã loan bài này
  8. minhtung191198

    minhtung191198 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2018
    Đã được thích:
    1.061
    Mua trung bình cho xuống 94 đi
    anchaodabat thích bài này.
  9. anchaodabat

    anchaodabat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    7.292
    Những chiến lược đầu tư khôn ngoan của Vinamilk


    BNEWS Những thương vụ M&A của Vinamilk đang cho thấy tính hiệu quả, doanh nghiệp sau khi được đại gia ngành sữa mua lại có lợi nhuận tăng tiến đột biến.
    [​IMG]Những thương vụ M&A của Vinamilk đang cho thấy tính hiệu quả, doanh nghiệp sau khi được đại gia ngành sữa mua lại có lợi nhuận tăng tiến đột biến. Ảnh: Hằng Trần/BNEWS/TTXVN
    Thời gian gần đây, Công ty cổ phần Sữa Việt Nam - Vinamilk (mã chứng khoán: VNM) liên tiếp thực hiện những thương vụ M&A (mua bán sáp nhập), liên doanh với doanh nghiệp trong nước và nước ngoài nhằm tạo ra lợi thế cạnh tranh thâm nhập thị trường.

    *M&A tạo động lực tăng trưởng

    Thực tế, những thương vụ M&A của Vinamilk đang cho thấy tính hiệu quả, doanh nghiệp sau khi được đại gia ngành sữa mua lại có lợi nhuận tăng tiến đột biến.

    Cuối tháng 12/2019, thương hiệu sữa được “định giá” hơn 2,4 tỷ USD (theo danh sách Forbes công bố) là Vinamilk đã hoàn tất mua vào gần 79 triệu cổ phần Công ty cổ phần GTNFoods (mã chứng khoán: GTN) nhằm nâng tỷ lệ sở hữu từ 43% lên 75%, chính thức nắm quyền chi phối tại doanh nghiệp sữa này. Giá trị giao dịch ước tính vào khoảng 1.800 tỷ đồng.

    GTNFoods thời điểm này đang là công ty mẹ của Mộc Châu Milk, sở hữu 51% vốn thông qua công ty con là Tổng công ty Chăn Nuôi Việt Nam – Vilico (mã chứng khoán: VLC). Sau khi gián tiếp trực thuộc Vinamilk, lợi nhuận GTNFoods thăng hoa dưới sự hậu thuẫn của VNM. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế của GTNfoods tăng đột biến từ 7 tỷ năm 2019 lên 251 tỷ đồng năm 2020.

    Báo cáo tài chính hợp nhất 2020 của GTN cho thấy công ty đã thoái toàn bộ vốn tại các mảng đầu tư ngoài lĩnh vực nông nghiệp và 100% doanh thu thuần của GTNfoods đến từ Vilico.

    GTNFoods hoạt động theo mô hình holdings (công ty mẹ sẽ không trực tiếp tham gia sản xuất kinh doanh tại các công ty con mà chỉ đóng vai trò là cổ đông lớn), chi phối thương hiệu sữa Mộc Châu.

    GTNFoods tiền thân là Công ty cổ phần Đầu tư và sản xuất Thống Nhất được thành lập năm 2011, với mô hình là một công ty đầu tư chủ yếu vào lĩnh vực công nghiệp chế biến và khai thác khoáng sản.

    Năm 2015-2017, GTNfoods thoái toàn bộ các mảng đầu tư ban đầu và tập trung danh mục đầu tư vào các doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp được cổ phần hóa.

    Công ty đã thâu tóm thành công một số doanh nghiệp đáng chú ý; trong đó, quan trọng nhất là nắm cổ phần chi phối Công ty Sữa Mộc Châu (mã chứng khoán: MCM), gián tiếp thông qua Tổng công ty Chăn Nuôi Việt Nam. Năm 2019, doanh thu hợp nhất của GTNfoods đạt 2.970 tỷ đồng; trong đó, doanh thu của Sữa Mộc Châu đóng góp 86,1%.

    [​IMG]Cao nguyên Mộc Châu sẽ được đầu tư để trở thành thủ phủ bò sữa của Việt Nam. Ảnh: BNEWS phát
    Thực tế, doanh thu năm 2020 của Vinamilk tăng trưởng là nhờ M&A. Doanh thu hợp nhất 2020 của VNM tăng 5,9% so với cùng kỳ lên 59.636 tỷ đồng. Doanh thu từ GTNFoods đạt 2.823 tỷ đồng, chiếm 85,1% tổng tăng trưởng hợp nhất.

    Trong khi doanh thu của các sản phẩm thương hiệu Vinamilk năm 2020 chỉ tăng trưởng 0,8% so cùng kỳ, đạt 56.813 tỷ đồng do tác động của đợt lũ lụt nghiêm trọng kéo dài tại Miền Trung trong quý IV và đại dịch COVID-19.

    Dù đang kinh doanh hiệu quả nhưng mới đây, GTNFoods và Vilicocùng tổ chức đại hội đồng cổ đông để thông qua phương án sáp nhập. GTNFoods là công ty mẹ của Vilico.

    Sau sáp nhập, thương hiệu GTNFoods sẽ biến mất, Vilico sẽ phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu GTN. Tỷ lệ hoán đổi là 1,6:1. Cổ đông sở hữu 16 cổ phiếu GTN vào ngày chốt quyền sẽ đổi thành 10 cổ phiếu VLC.

    Việc sáp nhập hai doanh nghiệp này được đánh giá là bước đi đầy “toan tính” của Vinamilk.

    Theo Công ty cổ phần Chứng khoán SSI, GTNFoods không trực tiếp hoạt động ngành nghề kinh doanh cốt lõi nào, mà chỉ đơn thuần là công ty nắm giữ cổ phần tại công ty con là Vilico, gián tiếp nắm giữ Mộc Châu và các công ty liên kết. Do đó, việc duy trì công ty mẹ như GTNFoods là không cần thiết.

    Việc này cũng giúp đơn giản hóa cấu trúc doanh nghiệp của Vinamilk và tăng cường tập trung vào các hoạt động kinh doanh cốt lõi của Vinamilk.

    Trong khi đó, Công ty Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) ước tính việc sáp nhập GTNFoods vào Vilico sẽ giúp lợi nhuận ròng của nhóm công ty tăng thêm khoảng 10 - 12 tỷ đồng mỗi năm nhờ tiết kiệm được chi phí quản lý doanh nghiệp.

    Dựa trên thông tin đã có, Mirae Asset cho rằng việc hoán đổi cổ phiếu GTN và VLC có tác động tích cực tới lợi ích kinh tế của nhóm doanh nghiệp.

    Mirae Asset đánh giá cao kế hoạch nuôi bò và sản xuất thịt bò của VLC vì doanh nghiệp (dưới sự hậu thuẫn của VNM) có lợi thế đặc biệt về kinh nghiệm, kỹ thuật, đất đai, thức ăn và vốn trong việc nuôi bò thịt tại Việt Nam.

    Ước tính dự án sẽ đóng góp 1.000 tỷ đồng mỗi năm (bằng 35% doanh thu 2020 của VLC) nếu vận hành hết công suất.

    Đánh giá về kế hoạch nuôi bò thịt, chuyên gia từSSI cũng cho rằng kế hoạch này khá tiềm năng do Vilico sở hữu quỹ đất lớn, ngoài ra Vilico cũng có cơ sở chế biến thịt. Đây cũng là cơ hội tốt để tăng trưởng khi nhu cầu tiêu thụ thịt bò hiện đang gia tăng ở Việt Nam.

    Chăn nuôi bò thịt có thể trở thành động lực tăng trưởng cho Vinamilk trong dài hạn, đặc biệt là khi thị trường sữa đã bão hòa. Vilico thành lập liên danh với Công ty Sojitz với tỷ lệ 51%: 49% để thực hiện dự án, SSI cho biết.

    Thực tế mới đây, Công ty Sojitz của Nhật Bản và Vilico đã đạt được thỏa thuận thành lập một liên doanh mới (JVL) nhằm mục đích nhập khẩu, chế biến và bán các sản phẩm thịt bò tại Việt Nam.

    Vilico cũng công bố định hướng trở thành đơn vị lớn trong lĩnh vực ngành chăn nuôi và chế biến sản phẩm thịt tại Việt Nam. Quy mô thị trường thịt Việt Nam khoảng 10 tỷ USD; trong đó, mặt hàng thịt trâu, bò là hơn 2 tỷ USD. Tốc độ tăng trưởng thịt trâu, bò đạt từ 6-7%/năm, gấp đôi thịt heo, gà...

    Vilico cũng đặt kế hoạchđầu tư trang trại bò thịt quy mô khai thác 20.000 con/năm với tổng vốn đầu tư không quá 1.700 tỷ đồng.

    *Liên doanh để thâm nhập thị trường

    Ngày 4/2/2021, Vinamilk thông báo đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đầu tư ra nước ngoài để thành lập công ty liên doanh tại Philippines với quy mô vốn 6 triệu USD. Vinamilk sẽ nắm giữ 50% vốn của liên doanh.

    [​IMG]Dây chuyền đóng hộp sữa tươi của Vinamilk. Ảnh: Vinamilk
    Liên doanh được thành lập với chức năng nhập khẩu và phân phối các sản phẩm sữa của Vinamilk tại thị trường Philippines. Năm 2021, Công ty chứng khoán Mirae Asset kỳ vọng thị trường mới này sẽ giúp doanh thu xuất khẩu trực tiếp của Vinamik tăng thêm 0,5% so với cùng kỳ.

    Ngày 5/2/2021, Vinamik tiếp tục công bố việc thành lập liên doanh với Kido Group, tập đoàn sản xuất thực phẩm đóng gói hàng đầu Việt Nam để sản xuất và phân phối kem cùng đồ uống không cồn dưới thương hiệu VIBEV.

    Tổng giá trị đầu tư giai đoạn 1 của Vinamilk vào liên doanh là 400 tỷ đồng; trong đó, Vinamilk nắm 51% quyền sở hữu.

    Thông tin từ Vinamilk cho biết, một danh mục sản phẩm đa dạng sẽ được tung ra chính thức từ tháng 4/2021. Tập đoàn Kido là nhà sản xuất kem và dầu ăn lớn nhất Việt Nam. Theo số liệu của Eurmonitor, KIDO hiện nắm 41% thị phần kem trong nước.

    KIDO và Vinamilk đạt được thỏa thuận liên doanh từ tháng 6/2020 và dự kiến doanh thu của VIBEV đạt 2.000 tỷ đồng trong năm hoạt động đầu tiên. Thực tế, Vinamilk đã và đang sản xuất nước giải khát và các sản phẩm đồ uống không cồn khác như nước ép trái cây, nước dừa, nước cam dưới thương hiệu Vinamilk.

    Mirae Asset tin rằng Vinamilk sẽ chuyển toàn bộ mảng kinh doanh này qua VIBEV. Công ty chứng khoán này cũng kỳ vọng VIBEV sẽ bổ sung từ 300-400 tỷ đồng vào doanh thu hợp nhất của Vinamilk trong năm 2021.

    Như vậy có thể thấy rằng, các nhóm doanh nghiệp trong hệ sinh thái Vinamilk đang tích cực thực hiện M&A, chuyển đổi và mở rộng các mảng kinh doanh, tận dụng lợi thế của các công ty liên doanh để thâm nhập thị trường, tạo động lực phát triển mới khi ngành sữa đã dần bão hòa./.
  10. tikhungnhat

    tikhungnhat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2017
    Đã được thích:
    2.409
    like ve 100
    anchaodabat thích bài này.
    Tuyenle đã loan bài này

Chia sẻ trang này