Vở kịch lạm phát mới là trùm cuối?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi SonicVN2023, 26/04/2026 lúc 17:42.

663 người đang online, trong đó có 265 thành viên. 19:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 6 người đang xem box này (Thành viên: 6, Khách: 0):
  2. notnhacvui,
  3. fathermafia,
  4. trump_lion,
  5. buituybk
Chủ đề này đã có 118 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. SonicVN2023

    SonicVN2023 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2023
    Đã được thích:
    209
    Bát phở ngoài phố em ăn đã tăng giá lên 60k/tô kể từ sau tết. Bát bánh đa cua bò trong ngõ nhà em sau một thời gian cầm cự đã tăng thêm 5k vào tháng trước lên 35k/tô. Như vậy giá cả tăng trung bình từ 10-15% rồi?
    Vậy tại sao chỉ số CPI quý 1/2026 vẫn đẹp thế? Thực chất là các quan đang "kìm nén" lạm phát.
    + Tại sao vừa rồi lại có đợt tăng lãi suất huy động lên tới 7-8%? Nếu chỉ tại vì ngân hàng thiếu tiền thì cũng không cần phải tăng ls huy động. NHNN bơm tiền là ổn ngay.
    + Thuế, phí ngày một siết chặt khiến doanh nghiệp và các hộ kinh doanh phải đẩy chi phí về phía người tiêu dùng cuối cùng. Tại sao mức tính thuế với hộ kinh doanh vừa mới ra là 500 tr (mới đầu còn đề xuất là 200 tr) được vài tháng nay đã dự định nâng lên thành 1 tỉ?
    + Giá xăng thấp hơn giá dầu diesel hiện tại là 4k đồng. Cao điểm giá dầu DO còn cao hơn giá xăng 15k. Đây là một điều chưa từng có trong lịch sử giá xăng dầu VN. Đây là nhằm mục đích ổn định tâm lý người dân tránh tát nước theo mưa nâng giá hàng hóa theo giá xăng dầu. Đồng thời đẩy chi phí cho đối tượng doanh nghiệp vốn có sức chịu đựng cao hơn và khó tăng giá sản phẩm hơn. Từ đó lạm phát được kìm nén.
    + Giá dầu thế giới sẽ không giảm mạnh ngay. Có thể duy trì ở mức 90-100 đô/thùng trong một thời gian 6 tháng đến 1 năm kể từ khi chiến sự I ran hoàn toàn chấm dứt. Vì sau chiến sự sẽ là phong tỏa cấm vận và cần thời gian để khôi phục lại hạ tầng khai thác vận chuyển dầu mỏ.
    Em nghĩ 3-6 tháng nữa lạm phát sẽ khó mà dấu được nữa?

Chia sẻ trang này