============ Vỡ mồm Các thể loại Trym roài Tây lại mua dòng thế mới hài=========

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 29/08/2016.

651 người đang online, trong đó có 260 thành viên. 00:01 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3480 lượt đọc và 22 bài trả lời
  1. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907
  2. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907
    xuất khẩu tôm trong tháng 7 đạt 274 triệu USD
    29/08/2016 | 13:51

    Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu tôm trong tháng 7 đạt 274 triệu USD, cao nhất trong 7 tháng đầu năm nay, và tăng 4% so với tháng 7/2015. Lũy kế từ đầu năm tới hết tháng 7, xuất khẩu tôm đạt 1.6 tỷ USD, tăng 4.6% so với cùng kỳ năm ngoái.

    http://image.*********.vn/2016/08/29/xuat-khau-tom.PNG
    Nguồn: VASEP
    Tính tới tháng 7 năm nay, tôm Việt Nam được xuất khẩu (XK) sang 76 thị trường trong đó top 10 thị trường chính bao gồm Mỹ, EU, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Canada, Australia, ASEAN, Đài Loan, Thụy Sỹ. XK sang các thị trường chính đều tăng trưởng dương như Mỹ tăng 16%; EU tăng 6%; Trung Quốc tăng 38%; Hàn Quốc tăng 9%, tuy nhiên Nhật Bản lại giảm 8%. XK sang các thị trường nhỏ hơn giảm từ 2.5%-28.6%.

    Giá trị XK tất cả các sản phẩm tôm chân trắng và tôm sú đều tăng trừ tôm sú sống/tươi/đông lạnh (HS 03) giảm 0.7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong cơ cấu XK tôm 7 tháng đầu năm nay, tỷ trọng tôm chân trắng XK tăng 1.5%; tỷ trọng tôm sú giảm 1.2% và tôm biển giảm 0.3% so với cùng kỳ năm 2015. Tỷ trọng tôm sú XK thấp hơn một phần do nguồn cung loài này giảm do hạn hán và xâm nhập mặn.

    Trong tổng giá trị tôm XK, XK tôm khác đóng hộp giảm mạnh nhất 60% tuy nhiên mặt hàng này chỉ chiếm giá trị XK khiêm tốn trên 1.7 triệu USD.

    Hiệp hội cho biết, mặc dù vẫn phải đối mặt với những bất lợi về thời tiết trong sản xuất nguyên liệu nhưng XK tôm Việt Nam trong các tháng tới dự kiến sẽ tiếp tục tăng./.
  3. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907
    Việt Nam xuất khẩu tôm sang 75 thị trường, trong đó các thị trường lớn đều tăng: thị trường Mỹ tăng 13,8%, EU tăng 6,5%, Hàn Quốc tăng 6%, Trung Quốc tăng 41,8%, riêng thị trường Nhật Bản giảm 8,8%.

    Mặc dù thị trường xuất khẩu có dấu hiệu phục hồi nhưng dự báo trong thời gian tới, ngành tôm Việt Nam vẫn gặp nhiều thách thức do nguyên liệu không ổn định, hạn hán, xâm nhập mặn làm giảm sản lượng.

    Theo dự báo của VASEP, nguồn cung tôm nguyên liệu có thể thiếu hụt trong nửa cuối năm 2016 do ảnh hưởng của thời tiết bất lợi từ đầu năm, sản lượng cả năm dự kiến đạt xấp xỉ 600.000 tấn. Xuất khẩu tôm cả năm dự kiến đạt khoảng 3,2 tỷ USD, tăng 10% so với năm 2015.
    Last edited: 29/08/2016
  4. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907
    Tôm nuôi được giá, sản xuất cá tra chưa thoát khỏi khó khăn

    Tin tức nông nghiệp cách đây 2 ngày 0 No comments



    Đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, sản xuất cá tra hiện vẫn chưa tìm được giải pháp để thoát khỏi những khó khăn trong khi ngành nuôi tôm đang có nhiều thuận lợi.

    Thu mua cá tra ở Tiền Giang. (Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN)

    Chế biến tôm phục vụ xuất khẩu ở Cà Mau. (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXV)
    Đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng cho biết, hoạt động nuôi tôm hiện nay đang được giá và có những tín hiệu tích cực hơn về thị trường tiêu thụ, giá tôm nguyên liệu tăng khá do thị trường xuất khẩu khởi sắc. Dự báo trong các tháng cuối năm sản lượng tôm nuôi tăng khá...
  5. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907
    VSSA đề xuất bảo hộ ngành mía đường đến sau 2018

    Tin tức nông nghiệp cách đây 1 ngày 0 No comments



    Hiệp hội mía đường Việt Nam (VSSA) đã kiến nghị với Bộ Tài chính tiếp tục duy trì mức thuế nhập khẩu đường 5% trong nội khối ASEAN đến sau năm 2018 để tăng khả năng cạnh tranh cho ngành mía đường trong nước.

    VSSA kiến nghị bảo hộ ngành đường đến sau năm 2018. Trong ảnh là nông dân tỉnh Hậu Giang thu hoạch mía. Ảnh: Trung Chánh.

    Thông tin trên được bà Vũ Thị Huyền Đức, Phó chủ tịch VSSA, đưa ra tại hội nghị “Vụ sản xuất mía đường 2016-2017” được tổ chức tại tỉnh Sóc Trăng vào chiều hôm qua, 27-8.
    “Bộ Tài chính đã có thông tư xác định mức thuế nhập khẩu (đường) 5% đến năm 2018, và ghi nhận (đề xuất này để) sau năm 2018 vẫn duy trì mức này”, bà Đức cho biết thêm.
    Trao đổi với TBKTSG Online bên lề hội nghị nêu trên, ông Phạm Quốc Doanh, Chủ tịch VSSA, cũng, cho biết Bộ Tài chính đã đồng ý tiếp tục giữ mức thuế nhập khẩu đường 5%. “Còn đến sau năm 2018, thì họ chỉ ghi nhận thôi, mà bây giờ đã kết thúc năm 2018 đâu, cho nên, sau năm 2018 họ mới đưa ra xem xét trên cở sở đề xuất kéo dài (bảo hộ) của mình”, ông Doanh cho biết.
    Lý do VSSA đề xuất như trên là do Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) đã hình thành và thuế suất nhập khẩu đường trong nội khối ASEAN sẽ dần giảm về 0% trong bối cảnh khả năng cạnh tranh của ngành mía đường Việt Nam là rất kém.
    Thực tế, theo bà Đức, AEC được hình thành từ cuối năm 2015 và nhiều dòng thuế nhập khẩu nội khối đã về 0%. “Riêng đối với ngành mía đường, đến năm 2016, trong nội khối, nhiều nước thuế nhập khẩu đã giảm về 0%, thì thuế nhập khẩu đường của Việt Nam vẫn duy trì ở mức 5% và có sự khác biệt với nhiều nước trong khối”, bà cho biết.
    Cụ thể, thông tin được VSSA công bố tại hội nghị, cho thấy đối với đường thô, thuế suất áp dụng tại các nước Brunei, Thái Lan, Malaysia và Singapore trước và sau khi hình thành AEC đều là 0%; Philippines và Indonesia trước khi hình thành AEC đều là 10% và sau khi hình thành đều giảm xuống còn 5% ; Lào từ 5% giảm xuống 0%; Myanmar áp dụng trong khoảng từ 0-5% cho cả trước và sau khi có AEC; Lào và Việt Nam vẫn duy trì ở mức 5%cho cả trước và sau khi hình thành AEC.
    Còn đối với đường tinh luyện, bốn quốc gia gồm Brunei, Thái Lan, Malaysia và Singapore đều áp dụng mức thuế là 0% cho cả trước và sau khi AEC hình thành; Philippines giảm từ 10 xuống còn 5%; Indonesia giảm từ 20%xuống còn 10%; Myanmar vẫn duy trì ở mức từ 0-5% cho cả trước và sau khi AEC hình thành; Campuchia, Lào và Việt Nam vẫn duy trì mức thuế 5% cho cả trước và sau khi AEC hình thành.
    Riêng đối với Việt Nam, như đã nêu ở trên, Bộ Tài chính đã chấp thuận duy trì mức thuế 5% cho đến năm 2018, nhưng VSSA đề xuất duy trì mức này cho đến sau năm 2018.
  6. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907
    Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt hơn 20 tỷ USD trong 8 tháng




    Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng Tám của cả nước ước đạt 2,76 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu 8 tháng qua đạt 20,6 tỷ USD, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2015.

    Chế biến cá tra phục vụ xuất khẩu ở Đồng Tháp. (Ảnh: An Hiếu/TTXVN)

    Trong số đó, so với cùng kỳ năm 2015 giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 9,9 tỷ USD, tăng 5,7%; giá trị xuất khẩu thuỷ sản ước đạt 4,3 tỷ USD, tăng 4,1%; riêng giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 4,54 tỷ USD, giảm 0,5%.
    Các ngành hàng như cà phê, thủy sản, hạt điều, tiêu… đều có sự gia tăng cả về sản lượng cũng như giá trị. Trái ngược với xu hướng đó một số ngành hàng chủ lực như gạo, gỗ và các sản phẩm gỗ, sắn và các sản phẩm sắn lại có sự sụt giảm đáng kể cả sản lượng và giá trị.
    Gia tăng mạnh nhất là ngành hàng cà phê, tăng đến 39,9% về khối lượng và tăng 20,7% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, xuất khẩu cà phê trong tháng Tám ước đạt 151.000 tấn với giá trị đạt 280 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu cà phê 8 tháng qua đạt 1,27 triệu tấn và 2,25 tỷ USD.
    Tiếp theo là sự gia tăng đáng kể của ngành hàng hạt tiêu, tăng 30,3% về khối lượng và tăng 12,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015. Khối lượng tiêu xuất khẩu tháng Tám ước đạt 13.000 tấn, với giá trị đạt 112 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu tiêu 8 tháng qua đạt 135.000 tấn và 1,1 tỷ USD.
    Lĩnh vực thủy sản cũng đã vực lại và có sự tăng trưởng nhẹ, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm ngoái; với giá trị xuất khẩu thủy sản tháng Tám ước đạt 594 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu thủy sản 8 tháng qua đạt 4,3 tỷ USD.
    Trong khi đó, ngành hàng lúa gạo lại có sự sụt giảm đáng kể cả về giá trị và sản lượng. Cụ thể, so với cùng kỳ năm 2015, ngành hàng gạo giảm 16,6% về khối lượng và giảm 13,1% về giá trị. Với khối lượng gạo xuất khẩu tháng Tám ước đạt 432.000 tấn với giá trị đạt 191 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu gạo 8 tháng qua ước đạt 3,37 triệu tấn và 1,51 tỷ USD.
    Một số ngành hàng có sự gia tăng về sản lượng nhưng lại có sự sụt giảm về giá trị như cao su tăng 10,4% về sản lượng nhưng lại giảm 4,6% về giá trị; ngành hàng chè tăng 6,6% về khối lượng nhưng giá trị cũng giảm 0,3% so với cùng kỳ năm ngoái./.
    --- Gộp bài viết, 29/08/2016, Bài cũ: 29/08/2016 ---
    http://www.bloomberg.com/markets/stocks
    Gần 1% roài .
  7. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907
    Theo văn bản chấp thuận quy hoạch địa điểm trung tâm khí điện miền Trung do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành, vị trí tiếp bờ của dòng khí khai thác từ mỏ Cá Voi Xanh và nhà máy xử lý khí đặt tại Khu Kinh tế mở Chu Lai (Quảng Nam). Với Quảng Ngãi, sẽ có 2 nhà máy nhiệt điện khí (công suất mỗi nhà máy 750MW, sử dụng khí mỏ Cá Voi Xanh) xây dựng tại KKT Dung Quất. Đây sẽ là động lực thúc đẩy ngành công nghiệp địa phương phát triển...

    “Siêu dự án” năng lượng

    Mỏ khí Cá Voi Xanh nằm cách bờ biển miền Trung khoảng 100km về phía đông, do Tập đoàn Exxon Mobil của Mỹ làm nhà điều hành. Mỏ khí này có trữ lượng thu hồi tại chỗ ước tính khoảng 150 tỷ m3, gấp 3 lần mỏ Lan Tây và Lan Đỏ - thuộc dự án khí Nam Côn Sơn (lớn nhất Việt Nam tại thời điểm hiện tại). Hiện các bên đang xây dựng và chuẩn bị các phương án khai thác và đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu năng lượng của đất nước.

    Khi đưa vào khai thác, “siêu dự án” này sẽ cung cấp nguồn khí thiên nhiên đặc biệt quan trọng, sử dụng cho các nhu cầu phát điện, hóa dầu, cũng như là động lực phát triển các ngành công nghiệp địa phương, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng cho đất nước và tạo việc làm cho lao động trong khu vực.

    Theo kế hoạch, Tập đoàn Exxon Mobil (Mỹ) sẽ đầu tư 1 giàn đầu giếng để xử lý tách nước ngoài khơi; 2 cụm khai thác ngầm, mỗi cụm có 4 giếng khai thác và một đường ống dài khoảng 88km nối vào bờ biển Chu Lai. Tổng sản lượng khí hằng năm khai thác khoảng 9 – 10 tỷ m3, trong đó dành 1 tỷ m3 để kết nối với Nhà máy Lọc dầu Dung Quất phục vụ chế biến sâu. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đầu tư toàn dự án này khoảng 4,6 tỷ USD; doanh thu từ khí dự kiến khoảng 30 tỷ USD, từ điện khoảng 30 tỷ USD. Sau khi hoàn thành, đưa vào vận hành, dự án dự kiến sẽ nộp ngân sách nhà nước 3.900 tỷ đồng mỗi năm.

    Chủ động đón bắt thời cơ

    Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý quy hoạch xây dựng 4 nhà máy nhiệt điện khí, với tổng công suất 3.000 MW (công suất mỗi nhà máy 750 MW) sử dụng khí từ mỏ Cá Voi Xanh. Trong đó, hai nhà máy được xây tại xã Tam Quang, huyện Núi Thành (Quảng Nam) và hai nhà máy sẽ xây ở KKT Dung Quất, thuộc địa phận xã Bình Thạnh (Bình Sơn). Đồng thời, trước đó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý chủ trương dành tối thiểu 10% sản lượng khí thiên nhiên của mỏ khí Cá Voi Xanh cho phát triển ngành công nghiệp hóa dầu và đề nghị kêu gọi các nguồn lực đầu tư, nhằm phát triển ngành hóa dầu từ khí thiên nhiên, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững công nghiệp Việt Nam.

    [​IMG]
    Dựa trên quy hoạch về việc đầu tư các nhà máy điện khí từ mỏ Cá Voi Xanh và hình thành Trung tâm điện khí miền Trung mà Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt, tỉnh Quảng Nam đã chuẩn bị sẵn sàng 3.400ha mặt bằng để nhà đầu tư triển khai ngay khi dự án được cấp phép.

    Theo đánh giá của một số chuyên gia kinh tế, trong thời gian đến, tại KKT Dung Quất, cũng như KKT mở Chu Lai sẽ có làn sóng các nhà đầu tư mới, sau khi sản phẩm khí Cá Voi Xanh được đưa vào bờ. Do đó, vấn đề đặt ra hiện nay với Quảng Ngãi là cần chủ động rà soát, điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp trong KKT Dung Quất và đẩy mạnh thu hút các dự án đầu tư sau khí. Đồng thời, tính toán đầu tư hạ tầng kết nối giữa các khu công nghiệp, giữa nhà máy điện khí với các doanh nghiệp đầu tư sử dụng nguồn nhiên liệu khí để sản xuất.

    Ngoài ra, tranh thủ xúc tiến các dự án sử dụng sản phẩm khí sau khi đã được đưa vào bờ, để sản xuất vật liệu xây dựng, các sản phẩm sử dụng nhiên liệu từ nguồn nhiên liệu khí... nhằm góp phần đẩy mạnh phát triển công nghiệp của tỉnh.
  8. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907
    Ludin cho rằng dầu thô phục hồi lại mức 100 USD không sẽ tổn thương ngành công nghiệp này
    1. Dầu thô có thể quay lại mức 100usd/thùng bởi vì đà suy thoái trong 2 năm của thị trường này đang cắt giảm đầu tư, theo ông Lukas Lundin, một thành viên của ban điều hành tập đoàn Lundin Petroleum AB kiêm chủ tịch Lundin Mining Corp.

      Ông Lundin cho rằng sự phục hồi giá đó sẽ không được tốt cho ngành công nghiệp này. Ông Ludin là một thành viên của gia đình tỷ phú người Thụy Điển có hoạt động trong các lĩnh vực từ dầu mỏ và năng lượng mặt trời đến kim cương và vàng.

      “Tôi nghĩ rằng giá trong mức 50-80usd là có thể tốt hơn cho doanh nghiệp của chúng tôi,” Lundin cho biết trong một cuộc phỏng vấn. “Nó duy trì giá cả ổn định hơn và tất cả các dự án tốt sẽ hoạt động hiệu quả.”

      [​IMG]
      Dầu đã đảo vòng năm lần giữa các thị trường giá lên và giá xuống trong năm nay, với giá dầu thô Brent di chuyển trong phạm vi ở mức cao nhất là 52,51usd một thùng và mức thấp 12 năm là 27,88usd. Các công ty trong ngành công nghiệp này đang cắt giảm chi tiêu cho giai đoạn 2015-2020 khoảng 1 nghìn tỷ USD, theo công ty tư vấn Wood Mackenzie. Điều này có nghĩa nguồn cung dầu thô sẽ bắt đầu cạn dần trong ít nhất là hai năm tới, có khả năng thúc đẩy giá, theo Statoil ASA của Na Uy.

      Ngoại trừ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, giá dầu Brent tăng bình quân mỗi năm từ 2002 đến 2012, và đạt 100usd một thùng từ năm 2011 đến năm 2014. Điều đó đã khuyến khích các công ty bắt tay vào các dự án chi phí cao hơn, tăng cường mức công suất khai thác vượt xa nhu cầu tiêu thụ và cuối cùng dẫn đến sự sụp đổ giá cả.

      Lundin dự đoán giá sẽ trong phạm vi 60usd đến 70usd một thùng trong chín tháng tiếp theo. Brent sẽ ở mức trung bình 55,50usd trong năm tới và 62,25usd trong năm 2018, theo ước tính trung bình của các chuyên gia của Bloomberg. Chỉ 1 trong số 18 nhà phân tích dự báo cho năm 2019 có thể sẽ có giá cao hơn 100usd.
    --- Gộp bài viết, 30/08/2016, Bài cũ: 30/08/2016 ---
    Oil đang tăng trở lại.
    --- Gộp bài viết, 30/08/2016 ---
    http://www.m.livecharts.co.uk/MarketCharts/crude.php
  9. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907
    Cổ phiếu tài chính kích Dow Jones tăng hơn 100 điểm
    30/08/2016 | 07:48

    Nhóm cổ phiếu tài chính và hàng hóa kích chứng khoán Mỹ tăng cao trong phiên giao dịch ngày thứ Hai sau khi chi tiêu tiêu dùng leo dốc 4 tháng liên tiếp, qua đó cho thấy nền kinh tế Mỹ đang tăng trưởng mạnh, Reuters đưa tin.

    Cổ phiếu tài chính kích Dow Jones tăng hơn 100 điểm

    Nhóm cổ phiếu tài chính và hàng hóa kích chứng khoán Mỹ tăng cao trong phiên giao dịch ngày thứ Hai sau khi chi tiêu tiêu dùng leo dốc 4 tháng liên tiếp, qua đó cho thấy nền kinh tế Mỹ đang tăng trưởng mạnh, Reuters đưa tin.

    http://image.*********.vn/2016/08/30/Dow-jones-tang-hon-100-diem.jpeg​

    Hôm thứ Sáu, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Janet Yellen đã chỉ ra khả năng nâng lãi suất trong năm 2016 đang tăng cao. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Fed Stanley Fischer cho rằng cơ quan này sẽ tiến hành nâng lãi suất 2 lần trong năm nay.

    Trong ngày thứ Hai, Bộ Thương mại Mỹ cho biết chi tiêu tiêu dùng, vốn chiếm hơn 2/3 hoạt động kinh tế của quốc gia này, tiến 0.3% trong tháng trước sau khi tăng 0.5% trong tháng 6/2016.

    Tất cả 10 lĩnh vực thuộc S&P 500 đều khởi sắc, dẫn dầu là lĩnh vực tài chính. Trong đó, cổ phiếu Wells Fargo vọt 2.2%.

    Chỉ số đo lường trạng thái biến động CBOE (VIX), thước đo tốt nhất về mức độ sợ hãi trên Phố Wall, dao động gần mức 13.1 vào ngày thứ Hai.

    Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Hai, chỉ số Dow Jones tiến 107.59 điểm (tương ứng 0.58%) lên 18,502.99 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 11.34 điểm (tương ứng 0.52%) lên 2,180.38 điểm và chỉ số Nasdaq Composite cộng 13.41 điểm (tương ứng 0.26%) lên 5,232.33 điểm.

    Hiện S&P 500 đã giảm 0.45% so với mức cao kỷ lục được thiết lập vào đầu tháng này.

    Trên sàn New York, số cổ phiếu tăng vượt số cổ phiếu giảm theo tỷ lệ 2.60:1. Tỷ lệ này trên sàn Nasdaq là 1.68:1.

    Gần 5 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng trên các sàn giao dịch của Mỹ, thấp hơn so với mức bình quân hàng ngày trong 20 phiên vừa qua là 6.1 tỷ cổ phiếu, theo dữ liệu của Thomson Reuters./.
    --- Gộp bài viết, 30/08/2016, Bài cũ: 30/08/2016 ---
    MSN thay trụ 100x thẳng tiến.
    --- Gộp bài viết, 30/08/2016 ---
    Xanh rồi ngộ ghê.
    --- Gộp bài viết, 30/08/2016 ---
    PVI mục tiêu 35 bác ạ.
  10. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907
    Vâng đời là thế Trym ko là **** được phiên mai mới rự rỡ.
    --- Gộp bài viết, 30/08/2016, Bài cũ: 30/08/2016 ---
    Ơi hay quá cái cuộc đời này.

Chia sẻ trang này