Vô phương cứu chữa

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi magatrong, 10/04/2008.

103 người đang online, trong đó có 41 thành viên. 03:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1393 lượt đọc và 9 bài trả lời
  1. magatrong

    magatrong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Vô phương cứu chữa

    Chứng khoán ngày 10/4: Không còn khả năng chống đỡ!



    VN-Index không còn khả năng chống đỡ phiên thứ ba liên tiếp, cơn lũ đỏ đã trở lại trên cả hai sàn.

    Diễn biến của thị trường đã đi sát với hầu hết các dự báo đưa ra cuối tuần qua. Sau hai phiên thử thách ngày 8 và 9/4, sức hỗ trợ không còn mạnh mẽ và thị trường đi vào những phiên sụt giảm cuối tuần. Điểm có thể gây bất ngờ với các dự báo là một khối lượng lớn được giao dịch qua mỗi phiên.

    Dấu hiệu điều chỉnh đã xuất hiện trong hai phiên liền trước. Lượng bán ra quá lớn trong bối cảnh biên độ hẹp đã hé mở những lo ngại. Và trong phiên hôm qua (9/4), tính chọn lọc đã trở nên khắc nghiệt.

    Sau chuỗi 11 phiên tăng điểm liên tiếp, VN-Index đã đảo chiều ngay trong đợt 1, giảm 2,88 điểm, rời mốc 550 điểm đã được tái lập phiên trước. Diễn biến này thúc đẩy đà bán ra mạnh hơn, hy vọng thoát trước xu hướng giảm nối tiếp.

    Ngoài dấu hiệu điều chỉnh xuất hiện từ hai phiên trước, nguyên nhân sụt giảm hiện nay vẫn được liên hệ với những bất ổn vĩ mô của nền kinh tế, từ sự xuống dốc của thị trường thế giới, đặc biệt là châu Á. Ngoài ra, bản báo cáo bi quan của HSBC mới đây có thể cũng có ảnh hưởng nhất định.

    Trong bối cảnh này, sự hỗ trợ mua vào của doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước, đặc biệt là khối lượng mua vào đột biến của khối đầu tư nước ngoài, không còn đủ sức chống đỡ trước một cơn lũ bán ra.

    Liên tiếp những phiên có khối lượng lớn đang dẫn đến hoài nghi về việc thực hiện ngừng giải chấp của các ngân hàng theo cuộc vận động mà Thủ tướng chỉ đạo.

    Trước đó, thị trường chờ đợi ở quyết định nới rộng biên độ để cải thiện tính thanh khoản nhưng đi cùng đó là sự ủng hộ của các ngân hàng, công ty chứng khoán trong việc ngừng giải chấp chứng khoán cầm cố để có thể khẳng định hướng phục hồi.

    Nhưng 19 phiên tăng điểm liên tiếp trong lịch sử của VN-Index vẫn là một kỷ lục khó với. Thậm chí đà giảm đã diễn ra mạnh hơn do lợi thế biên độ so với những phiên tích điểm khó khăn trước đó.

    Kết thúc phiên, VN-Index mất 6,32 điểm, xuống còn 545,73 điểm (giảm 1,14%). Thế trận của tuần trước đã đảo ngược khi dư bán tràn ngập và dư mua ngoài cuộc chờ giá giảm thêm. Khối lượng tiếp tục duy trì ở mức cao (trong bối cảnh biên độ hiện nay) với trên 10 triệu đơn vị, trị giá trên 548 tỷ đồng.

    Trên sàn chỉ còn lại hơn 10 mã tăng giá, chủ yếu tăng trần. Trong nhóm này, VNM, VIC đang tạo ấn tượng mạnh ở khả năng tăng giá suốt thời gian qua. Tuy nhiên, để mua hai mã này không dễ khi không có dư bán.

    Còn lại, ngoài một số mã giữ được giá tham chiếu, khoảng 90% mã phiên này đồng loạt giảm sàn, chính thức khẳng định sự thoái trào đáng lo ngại.

    Trong khi đó, tính thanh khoản lại là vấn đề lặp lại trên sàn Hà Nội, khi chỉ còn 1 triệu đơn vị được giao dịch, trị giá 52,7 tỷ đồng. Đáng chú ý là trong bối cảnh sụt giảm, một loạt mã không có giao dịch lại được xem là tích cực ở khả năng giữ được giá tham chiếu.

    Đầu tàu ACB, KBC cùng loạt cổ phiếu Sông Đà hôm nay tiếp tục giảm mạnh và lượng mã tăng chỉ còn chưa đầy 10 cổ phiếu. HASTC-Index giảm thêm 4,17 điểm, còn 189,04 điểm.
  2. magatrong

    magatrong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Chứng khoán thế giới: Sốc với Trung Quốc






    Ngày 9/4, chứng khoán thế giới đón nhận những tin tức đáng lo từ kinh tế Mỹ, đồng thời chứng kiến phiên giao dịch gây sốc tại Trung Quốc.

    Chứng khoán châu Á: Trung Quốc là tâm điểm

    Trước những thông tin không mấy sáng sủa từ thị trường Mỹ, chứng khoán châu Á đã tiếp tục giảm điểm trong phiên giao dịch này, tuy nhiên sự khác biệt của phiên này với phiên trước đó là chứng khoán Trung Quốc tụt giảm ?othê thảm?.

    Nguyên nhân giảm điểm do giá cổ phiếu khối ngân hàng, các công ty dầu mỏ, bảo hiểm đã giảm mạnh đẩy các chỉ số đi xuống.

    Cụ thể, chứng khoán Nhật đã tiếp tục đi xuống phiên thứ hai trong tuần này khi giảm 138,54 điểm, tương đương -1,05%, đóng cửa ở mức 13.111,89.

    Chuyển qua thị trường chứng khoán Hồng Kông, chỉ số Hang Seng bị tác động mạnh từ sự tụt giảm của chứng khoán Đại Lục và phiên này đã giảm 327,12 điểm, tương ứng 1,35%.

    Các chỉ số khác đều tiếp tục giảm điểm, chỉ số Straits Times của Singapore cũng giảm 1,30%. Chỉ số Taiwan Weighted của Đài Loan giảm 0,06%. Trong khi đó, chứng khoán Hàn Quốc nghỉ giao dịch.

    Cuối cùng, chứng khoán Trung Quốc hôm nay gây ?osốc? khi chỉ số Shanghai Composite giảm 5,5%. Điều ngạc nhiên hơn cả là trong phiên trước, chỉ số này một mình tăng điểm trong khi màu đỏ phủ khắp các bảng điện tử của các chỉ số khác trong khu vực.

    Mức tụt giảm này kết thúc 4 ngày giao dịch tăng điểm trước đó của chỉ số Shanghai Composite.

    Chứng khoán Châu Âu: Chờ cắt giảm lãi suất

    Chứng khoán châu Âu tiếp tục có ngày giao dịch ảm đạm khi các chỉ số chính đều giảm điểm.

    Nguyên nhân do cổ phiếu của khối ngân hàng tiếp tục đi xuống do những lo ngại về lợi nhuận của các hãng này sẽ thấp hơn ước tính. Một nhân tố khác đã tác động đến thị trường là sự tụt giảm của cổ phiếu ngành dược phẩm.

    Cụ thể, chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 6,30 điểm, tương đương -0,11%, đóng cửa ở mức 5.983,90. Khối lượng giao đạt 1,73 tỷ cổ phiếu.

    Chuyển qua chứng khoán Đức, chỉ số DAX đã giảm 50,62 điểm, tương ứng -0,75%, đóng cửa ngày giao dịch ở mức 6.721,36. Khối lượng giao dịch duy trì ở mức 4,3 tỷ cổ phiếu.

    Chỉ số CAC 40 của Pháp phiên này giảm 0,77%, khối lượng giao dịch đạt 148 triệu cổ phiếu.

    Trong khi đó, giới phân tích cho rằng: điều các nhà đầu tư đang trông chờ nhất là ngân hàng trung ương Anh Quốc và châu Âu sẽ cắt lãi suất cơ bản.

    Mức cắt giảm được kỳ vọng sẽ là 0,25%, dự kiến sẽ công bố vào thứ Năm tuần này. Nếu điều này sảy ra, có vẻ như điều kiện tín dụng sẽ được ?onới lỏng? hơn và mức lãi suất cơ bản mới sẽ ở mức 4%/năm.

    Chứng khoán Mỹ: Mùa cổ tức thất thu

    Chứng khoán Mỹ phiên này tiếp tục đón nhận những tin tức đáng lo ngại.

    Đầu tiên là một số hãng công bố mức thu nhập thấp hơn dự kiến và nhiều hãng khác được dự báo mức lợi nhuận sẽ giảm.

    Trong khi khi đó, lĩnh vực tài chính vẫn tiềm ẩn nhiều bất trắc, hôm trước là thông tin Citigroup sẽ bán các khoản vay, trái phiếu trị giá 12 tỷ USD và tiếp đến là Merrill Lynch có thể sẽ phải bơm thêm 6,5 tỷ USD để khắc phục các khoản nợ xấu chủ yếu liên quan đến lĩnh vực địa ốc.

    Thực tế, nhu cầu vốn hiện nay đang là nhu cầu bức thiết của nhiều hãng tài chính, điều này thể hiện rõ khi nhiều hãng xin đăng ký đấu giá khoản vay ngắn hạn trị giá 50 tỷ USD với lãi suất 2,82%/năm của Cục dữ trữ liên bang Mỹ.

    Thôn tin quan trọng khác, sắp tới thông tin về lợi nhuận Quý I được dự báo sẽ là ?ocơn ác mộng? đối với lĩnh vực tài chính và địa ốc.

    Một vấn đề khác đang làm tăng những lo ngại là chi phí nhiên liệu tăng cao khi phiên giao dịch này giá dầu thô tại New York đã có lúc vượt qua 112 USD/thùng trước khi đóng cửa ở mức 110,63 USD/thùng. Nguyên nhân do mức dự trữ dầu của Mỹ trong tuần qua giảm mạnh.

    Những thông tin trên đã đẩy các chỉ số đi xuống.

    Cụ thể, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 49,18 điểm. tương đương -0,39%, đóng cửa phiên giao dịch cuối ngày ở mức 12.527,26.

    Chỉ số Nasdaq giảm 26,64 điểm, tương ứng với -1,13%, đóng ở mức 2.348,76.

    Cuối cùng, chỉ số S&P 500 giảm 11,05 điểm, tương đương -0,81%, đóng cửa ở mức 1.354,49.
  3. magatrong

    magatrong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2008
    Đã được thích:
    0
    IMF: Khủng hoảng tín dụng đang lan rộng



    Ngày 8/4, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đưa ra thông điệp cảnh báo rằng sự lan rộng và ăn sâu của cuộc khủng hoảng thế chấp dưới chuẩn có thể ảnh hưởng sâu sắc đến hệ thống tài chính và các yếu tố kinh tế vĩ mô của Mỹ và một số nước khác.

    Mỹ là ?otâm bão?

    ?oCác thị trường tài chính vẫn đang chịu sức ép đáng kể vì sự kết hợp của 3 yếu tố: bảng cân đối kế toán của các định chế tài chính đang suy yếu; giá tài sản đang bị suy giảm; môi trường kinh tế vĩ mô ngày càng thách thức hơn vì sức tăng trưởng toàn cầu đang suy yếu?, Jaime Caruana, Trưởng ban Thị trường vốn và tiền tệ IMF nhận định.

    Cuộc khủng hoảng đã làm suy yếu các nguồn vốn của những định chế tài chính quan trọng và làm tăng rủi ro của hệ thống. Sự căng thẳng tiếp tục làm gia tăng rủi ro suy thoái của sự ổn định tài chính toàn cầu và có khả năng buộc các định chế tài chính phải cắt giảm tín dụng.

    Suy thoái tín dụng, xuất phát đầu tiên từ thị trường thế chấp dưới chuẩn Mỹ, đang bộc lộ những dấu hiệu mới ở những loại hàng hóa có chất lượng cao hơn, bất động sản thương mại ở Mỹ, và các thị trường nợ công ty. Những mối bận tâm này càng trở nên trầm trọng hơn, với sự sụt giảm giá trị của các sản phẩm tín dụng cấu trúc và sự suy yếu đầy kịch tính của tính thanh khoản trên thị trường.

    Quy mô và mức độ đóng góp của các khoản thua lỗ ngân hàng là chưa thể dự báo chắc chắn, nhưng sự sụt giảm các nguồn vốn hỗ trợ và tín dụng là những vòng quay có thể tạo thêm sức nặng đối với thị trường cho vay hộ gia đình, đầu tư doanh nghiệp và giá tài sản. Ngoài ra, điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến việc làm, tăng trưởng sản lượng và các bảng cân đối kế toán vốn đang tạo ra những phản ứng kinh tế vĩ mô rất đáng lo ngại.

    Mặc dù Mỹ vẫn là ?otâm bão?, các định chế tài chính ở những quốc gia khác cũng chịu tác động bởi cuộc khủng hoảng thị trường hiện tại, điều này thể hiện qua những điều kiện tài chính toàn cầu dễ dãi, thiếu chú ý đến các hệ thống quản lý rủi ro cần thiết và giám sát thiếu nghiêm túc.

    Tìm giải pháp

    Vẫn có những dấu hiệu cho thấy giá nhà ở những thị trường phát triển ngoài Mỹ có thể giảm. Vì vậy, những quốc gia vừa trải qua mặt bằng giá nhà ở bong bóng hoặc bảng cân đối kế toán của các công ty thiếu lành mạnh, là những quốc gia đang ở trong tình trạng đặc biệt rủi ro.

    Từ trước đến nay, các thị trường mới nổi có độ cách ly tương đối với tác động của những thị trường đã phát triển, nhưng những điều kiện tài chính dễ dãi trong thời gian gần đây cũng có nghĩa rằng rủi ro ở những nước này đang tăng cao.

    Một số quốc gia, đáng chú ý nhất là những nền kinh tế mới nổi ở châu Âu, vừa có một giai đoạn tín dụng tăng trưởng nóng, một số quốc gia đã phải chịu thâm hụt cán cân vãng lai lớn vì những khoản nợ cá nhân hoặc các dòng vốn đầu tư gián tiếp, có thể đặc biệt chịu ảnh hưởng.

    Ưu tiên đầu tiên về chính sách là giới hạn tác động khủng hoảng sang những thị trường khác và điều tiết bảng cân đối kế toán của các ngân hàng. Các định chế tài chính quan trọng trong hệ thống cũng cần chuyển mình nhanh chóng để tăng các khoản vốn huy động trung hạn và các khoản vốn huy động trên thị trường vốn, nhằm thúc đẩy niềm tin và tránh sự suy thoái sâu hơn của các kênh tín dụng khác, mặc dù thực hiện việc này vào thời điểm hiện nay có thể tốn kém hơn.

    Các nhà đầu tư khác nhau, bao gồm các quỹ phúc lợi quốc gia, đã bơm thêm vốn vào ngân hàng, cần tiếp tục phát huy vai trò tái huy động vốn cho các định chế.

    Thêm vào đó, sự công khai, minh bạch thông tin của các định chế tài chính cũng là cần thiết, và các cơ quan quốc gia nên tìm cách khống chế những thông tin sai lệch bằng các thông tin chính thống và chính xác.

    Bản báo cáo cũng đề xuất rằng các ngân hàng trung ương và các cơ quan chức năng cần đưa ra các bản báo cáo về tình hình ổn định tài chính và có thể hành động để hỗ trợ thị trường. Khôi phục niềm tin của các thành viên thị trường là yếu tố chủ chốt để giảm sự lây lan rộng và mang lại những tác động khả thi cho nền kinh tế.

    Tuy nhiên, những kế hoạch sử dụng tiền cộng đồng, nên cố gắng đảm bảo rằng các cổ đông chấp nhận những khoản lỗ đầu tiên. Đồng thời, những biện pháp này cần cân đong cẩn thận các vấn đề pháp lý để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của những người tham gia.
  4. Kyjuto

    Kyjuto Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Đã được thích:
    0
    VN có cớ để tèo thêm rồi. Mịa con Nở Tung Của
  5. magatrong

    magatrong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Hệ thống ngân hàng tan tác trước cơn lốc tín dụng thứ cấp

    Cuộc khủng hoảng tín dụng thứ cấp ở Mỹ đã gây những tổn thất lớn cho các thể chế tài chính lớn trên toàn cầu. Những tên tuổi tưởng chừng "bất khả xâm phạm" như CitiGroup, Merril Lynch, UBS, Deustche Bank... đều bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc khủng hoảng lần này. CitiGroup lỗ 21,1 tỉ USD, còn Merril Lynch cũng mất 22 tỉ USD.

    Theo tiết lộ của tờ Der Spiegel, Cơ quan dịch vụ tài chính liên bang Đức (BaFin) dự đoán tổn thất mà các thể chế tài chính toàn cầu phải chịu do cuộc khủng hoảng có thể lên tới 600 tỉ USD. Con số này nhiều gấp đôi mức của tờ Economist đưa ra cuối năm 2007. Nhưng BaFin cũng nói đó là con số của tình huống xấu nhất và "con số tổn thất ở mức 430 tỉ USD là nhiều khả năng hơn".

    Cho đến giờ, các khoản lỗ đã được các định chế tín dụng xác nhận hiện lên tới 295 tỉ USD và 10% trong số tổn thất đó là của các ngân hàng Đức. Nhưng hôm 8-4, Quĩ Tiền tệ quốc tế (IMF) lại thông báo tổn thất có thể lên tới 945 tỉ USD, bao gồm thất thoát do liên quan đến nợ chậm thanh toán, phát hành cổ phiếu... IMF cảnh báo tổn thất thật sự có thể còn lớn hơn do cách tính của họ vẫn chưa hoàn hảo.

    Giới ngân hàng đã phải trả giá cho những tính toán sai lầm. Tại Đức, hầu hết ngân hàng lớn đều đã thừa nhận những tổn thất của mình do đầu tư vào thị trường Mỹ. Hôm 7-4, chủ tịch Ngân hàng phát triển Đức (KfW) Matthaeus-Maier đã từ chức sau khi ngân hàng này phải chi tới 6,8 tỉ euro (10,7 tỉ USD) để cứu Ngân hàng IKB - nơi KfW giữ cổ phần chi phối. KfW đã công bố khoản lỗ 6,18 tỉ euro (9,71 tỉ USD) trong năm tài chính vừa rồi. Ngân hàng lớn nhất nước Đức Deustche Bank cũng thừa nhận mất 2,5 tỉ euro (3,93 tỉ USD) trong riêng quí 1 vừa qua.

    Tại Nhật, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, lợi nhuận của sáu ngân hàng lớn nhất đã sụt giảm hơn 40% trong năm tài chính vừa kết thúc vào tháng ba do những thua lỗ tại thị trường tín dụng thứ cấp Mỹ. Theo tờ Nikkei, lợi nhuận của các ngân hàng đã sụt giảm chỉ còn 1.500 tỉ yen (khoảng 14,8 tỉ USD) so với 2.800 tỉ yen một năm trước đó. Đây là mức lợi nhuận thấp nhất trong nhiều năm.

    Tại Thụy Sĩ, chủ tịch Ngân hàng UBS Marcel Ospel đã phải từ chức trong tuần trước sau khi UBS chịu thêm khoản lỗ 19 tỉ USD ở thị trường nhà đất và các tín dụng liên quan, nâng tổng số lỗ họ đang phải chịu lên tới 37 tỉ USD. UBS đã thay gần như toàn bộ đội ngũ lãnh đạo trong khi giá cổ phiếu của họ cũng đã giảm một nửa kể từ tháng sáu năm ngoái sau khi cuộc khủng hoảng thứ cấp lộ diện.

    Tại Trung Quốc, các khoản lỗ của các ngân hàng lớn cũng đang dần phơi bày. China Stakes hôm 26-3 đưa tin Ngân hàng Trung Quốc (BOC) đã phải để ra một khoản 1,295 tỉ USD để bù vào khoản đầu tư ở thị trường thứ cấp Mỹ và một khoản 282 triệu USD dự phòng cho chi phí đầu tư liên quan. Nếu như khoản 282 triệu USD được sử dụng hết, tổn thất của BOC sẽ tương đương 1,577 tỉ USD, xấp xỉ 20% lợi nhuận năm 2007 của ngân hàng này.

    Các ngân hàng lớn như Northern Rock (Anh) và Bear Stearns (Mỹ) đã phải cầu tới những khoản cứu viện hàng chục tỉ USD từ chính phủ để khỏi bị phá sản do ảnh hưởng của khủng hoảng tín dụng (riêng Northern Rock đã được quốc hữu hóa vào đầu tháng hai năm nay). Cho đến nay các nước đều đang cố cứu các ngân hàng lâm nguy do e ngại phản ứng dây chuyền của sự sụp đổ đối với các ngân hàng khác.

    Cuộc khủng hoảng tín dụng thứ cấp cho đến nay đã có tác động mạnh đến thị trường chứng khoán thế giới với hàng ngàn tỉ USD đã bị quét khỏi thị trường. Chỉ số công nghiệp Mỹ Dow Jones sau khi vượt ngưỡng 14.000 điểm tháng bảy năm ngoái đã tụt dốc không phanh chỉ còn 12.500-12.600 điểm hiện nay. Chỉ số chứng khoán Thượng Hải từ đầu năm tới nay cũng đã sụt 32%. Tính từ khi đạt kỷ lục 6.124,04 điểm hồi giữa tháng mười năm ngoái, chỉ số chứng khoán của thị trường này đã giảm tới 41%.
  6. nhathuoconline

    nhathuoconline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Tình hình này bây giờ buôn bán cái gì bây giờ hả các bác
  7. magatrong

    magatrong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Buôn gạo và muối vừng.
    Không bán được thì còn ăn được.
  8. enoughbest

    enoughbest Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Đã được thích:
    0
    buôn tàu 6 ván
  9. linhcathay

    linhcathay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Đã được thích:
    0
    Bài này hay quá nhưng nguồn ở đâu vậy bác
  10. magatrong

    magatrong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Báo nhà mình, vneconomy đấy thôi.

Chia sẻ trang này