Vỡ trận toàn tập, chuẩn bị cáo phó cho các công ty chứng khoán và ngân hàng cổ phần

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chungkhoanhanghieu, 12/08/2010.

598 người đang online, trong đó có 239 thành viên. 23:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 24324 lượt đọc và 270 bài trả lời
  1. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    E hèm, em lên hộ chị cái danh sách những công ty chứng khoán nào tự doanh dùng đòn bẩy CK nhiều và có vốn đầu tư lớn vào bất động sản để chị đưa vào top đầu Cáo phó nhé. Bác Rich là bác ấy ngứa mắt với loại đó nhất đấy. Loại đó bác ấy cũng xếp vào họ "Cá lòng tong", làm hỗn loạn thị trường.
  2. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Thực ra, thị trường tài chính Việt Nam giờ thì tiền không thiếu (tiền mới xuất hiện ngày càng nhiều) mà cái thiếu trầm trọng là niềm tin. Mọi dòng tiền dù bơm nhiều đến mấy nhưng vì thiếu niềm tin nên đều phanh lại cả, kể cả trong hệ thống ngân hàng. Biểu hiện dễ hiểu là tăng trưởng tín dụng rụt rè trong khi Nhà nước hô hào: mạnh lên, cho vay nhiều vào! Ngân hàng xin thưa rằng: "Em lạy bác, em mà tin vào mấy cái doanh nghiệp Nhà nước để nhắm mắt cho vay mạnh tay, em cũng khăn gói đi theo họ sớm. Còn doanh nghiệp tư nhân thì họ đâu có nhiều cửa trúng thầu như doanh nghiệp Nhà nước mà có phương án kinh doanh có hiệu quả theo ý của bác đâu, có chăng thì là tư nhân giả danh cán bộ thôi bác ạ. Cứ nhìn đấu thầu dự án cung cấp hệ thống truyền tải điện của EVN đó, em mà cho vay cái doanh nghiệp chưa trúng thầu đã sản xuất cả đống hàng chờ sẵn đó thì bác có đập em ko mặc dù biết thừa ....? Bác cứ đùa em. Chỗ nợ của VINAS. đó, bác cứ khoanh lại hay xử lý thế nào cho sạch bảng tổng kết tài sản cho em đi, thì 9% chứ 10% em cũng đạt rồi!!! "

    Thôi, hãy hiểu theo nghĩa tốt của Thông tư 13 là dẹp loạn cái đã, lấy lại niềm tin thị trường, còn có gì xét sau. Thực ra, đích nhắm của lần dẹp loạn này có lẽ tập trung vào dẹp loạn Bất động sản nhiều hơn là chứng khoán, giải tán kiểu đầu cơ thổi giá BĐS được ngân hàng chống lưng, làm mấy ông bị mắng như tát nước vào mặt tại kỳ họp QH vừa rồi. Đầu tư giá trị thì cũng nên tránh mấy mã BĐS kỳ này cho lành.
  3. hanahpm

    hanahpm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Đã được thích:
    0
  4. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Không hô mua, không hô bán, chỉ hô nằm im thôi nha. Chờ dẹp loạn xong (khả năng nhanh hơn mọi người nghĩ) thì thị trường lại đâu vào đấy thôi. Lưu ý theo dõi Quỹ hỗ trợ sắp xếp Doanh nghiệp nhé.
  5. TanNg

    TanNg Internet Proponent and Entrepreneur in heart Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Đã được thích:
    47
    Tư duy quản lý thế này thì chết. BĐS bị đầu cơ thổi giá vì nguồn cung thấp quá, hạn chế đầu tư lại càng giá dễ thổi lên cao hơn, không đầu cơ vào nhà mới thì người ta đầu cơ lòng vòng vào đất, vào nhà cũ mua đi bán lại. Muốn hạn chế đâu cơ BĐS thì phải thị trường hóa nó, biến nó từ tài sản đầu cơ sang tài sản tiêu dùng.

  6. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Anh cứ như người trên mây í! Cơ sở luật về kinh doanh BĐS còn yếu kém nên mới bị lợi dụng đầu cơ, vay vốn ngân hàng ko đầu tư vào SXKD mà ném vào cơn lốc BĐS ngắn hạn thôi, chứ đâu phải vì nguồn cung thấp quá. Khối tổ chức bị kẹp BĐS bao nhiêu lâu rồi mà có thu được để trả nợ ngân hàng đâu? lại còn thấy ngắn hạn ngon ăn nên cái gì cũng dở dang, ôm đồm nhiều quá, rồi lại để hoang hoá. Thực chất, thị trường BĐS Việt Nam vẫn còn sơ khai lắm. Anh Tân mà lập cái room BĐS thảo luận thì sắp tới, thị trường ổn định rồi còn rôm rả hơn cái room CK này ý chứ.
  7. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Đã được thích:
    1.683
    ô hay nhỉ, hôm nay mới được thấy mod phát biểu đới, quá hay và chi lý luôn. Hi vọng mod thường xuyên đăng đàn cho thần dân mở mắt=D>[r2)]=D>
  8. TanNg

    TanNg Internet Proponent and Entrepreneur in heart Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Đã được thích:
    47
    Anh chỉ bình luận cái lý lẽ trong bài viết của em thôi. Lý lẽ của em là đầu tư vào BĐS khiến cho giá BĐS tăng, vì thế phải hạn chế đầu cơ BĐS ---> sai, vì bản chất là thiếu hàng nên giá tăng ở khâu mua đi bán lại, không phải khâu tạo ra hàng hóa lần đầu.


  9. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Anh có nhầm không? Em bảo ngân hàng chống lưng là sẵn sàng cấp vốn cho các hoạt động đầu cơ BĐS mà biết rõ là ko cấp thiết, mang tính trục lợi, thổi giá nhiều hơn. Đây là sự mất cân đối trong phát triển BĐS vì rất nhiều dự án đầu tư hạ tầng cơ sở rất cấp thiết nhưng ngân hàng lại kêu thiếu nguồn vốn cho vay, đơn giản vì nó ko ra tiền nhanh và thu hồi vốn có vẻ dễ như cho vay đầu cơ BĐS ngắn hạn, là cái hàng hoá mua đi bán lại của anh ý. Không phải tự nhiên mà Ngân hàng Nhà nước yêu cầu 4 ngân hàng lớn báo cáo dư nợ cho vay hạ tầng, em nghĩ cũng là để xem xét cân đối lại vốn vào BĐS cho hợp lý, đảm bảo mục tiêu phát triển dài hạn. Còn anh cũng đúng khi nói mua đi bán lại làm giá tăng, vì thế nên Nghị định 71 đã cấm cả hình thức giao dịch uỷ quyền công chứng mua bán nhà đất dự án trên giấy đó thôi.
  10. phikhonglo

    phikhonglo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Đã được thích:
    48.318
    Không phải bản chất thiếu hàng mà giá tăng đâu các bác ơi. Thiếu hàng là do tiết cung có chủ định và làm giá đẩy mặt bằng giá đi lên. Cái này làm được do có nhiều thế lực đứng ở sau.

    Không tin các bác cứ vào TP. HCM đi. Đất dự án tràn đầy ra đó, giá cũng phải chăng thôi.

Chia sẻ trang này