Vỡ trend hàng loạt _______________________ Callmargin réo gọi ________________________ Nhảy cầu ????

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by thanhhand10, Dec 12, 2016.

653 người đang online, trong đó có 261 thành viên. 12:45 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jan 20, 2015
    Likes Received:
    2,195
    cả năm đẩy
    cuối năm xả vài ngày thì huề vốn
    gallant10 likes this.
  2. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jan 20, 2015
    Likes Received:
    2,195
    Nhiều cổ phiếu bất động sản giảm sàn, VnIndex mất mốc 660 điểm trong phiên đầu tuần
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhóm cổ đông F&N đã mua hơn 78 triệu cổ phiếu VNM với giá 144.000 đồng/cp

    Sự khởi sắc của 2 “đại gia” bia SAB (tăng trần) và BHN (tăng gần kịch trần) là không đủ giúp thị trường tăng điểm.
    Phiên giao dịch đầu tuần khép lại với sắc đỏ bao phủ trên toàn thị trường. Cụ thể, chỉ số VnIndex giảm 3,37 điểm (0,51%) xuống 659,7 điểm; Hnx-Index giảm 0,63 điểm (0,79%) xuống 78,98 điểm, UPCoM Index giảm 0,26 điểm (0,47%) xuống 55,97 điểm. Thanh khoản toàn thị trường đạt 154 triệu đơn vị, tương ứng giá trị 2.680 tỷ đồng.

    Áp lực bán mạnh tại các cổ phiếu vốn hóa lớn như VNM, BVH, DHG, FPT, HPG, HSG, MSN, ROS… đã ảnh hưởng tiêu cực tới thị trường chung. Trong đó, VNM dù được khối ngoại mua ròng gần 1 triệu cổ phiếu nhưng vẫn giảm mạnh 2.100 đồng xuống 133.700 đồng, thấp hơn 7% so với mức giá F&N đã mua.

    Sự khởi sắc của 2 “đại gia” bia SAB (tăng trần) và BHN (tăng gần kịch trần) là không đủ giúp thị trường tăng điểm. Ngoài SAB, BHN, các cổ phiếu bia khác như WSB, SMB, BSP…tiếp tục giảm sâu trong phiên hôm nay.

    Cổ phiếu HQC của địa ốc Hoàng Quân có phiên giảm sàn thứ 9 liên tiếp trong tình trạng mất thanh khoản. Đến cuối phiên giao dịch, HQC vẫn còn dư bán 39 triệu cổ phiếu giá sàn.

    Ngoài HQC, một loạt các cổ phiếu bất động sản, xây dựng, vật liệu xây dựng như KBC, HU3, HAR, FLC, TTF, C32, CDO…cũng giảm sàn trong phiên hôm nay.

    Nhóm cổ phiếu dầu khí đã chịu áp lực bán mạnh về cuối phiên và hầu hết các cổ phiếu như GAS, PVD, PVS, PVC, PXS…đều đảo chiều giảm điểm hoặc tăng rất yếu. Trong khi đó, nhóm cao su thiên nhiên DPR, PHR, TNC, TRC…vẫn duy trì đà tăng tích cực.

    Tạm dừng phiên giao dịch buổi sáng, chỉ số VnIndex giảm 1,59 điểm (0,24%) xuống 661,48 điểm; Hnx-Index giảm 0,34 điểm (0,42%) xuống 79,27 điểm. Thanh khoản toàn thị trường ở mức khá thấp với 75 triệu đơn vị, tương ứng giá trị 1.188 tỷ đồng.

    VNM hiện đang chịu áp lực điều chỉnh khá mạnh và giảm 1.900 đồng xuống 133.900 đồng. Trong đó, khối ngoại mua vào gần 900 nghìn cổ phiếu và bán ra 430 nghìn cổ phiếu. Trong buổi sáng nay, khối ngoại thỏa thuận 352 nghìn cổ phiếu VNM tại giá 133.000 đồng, tương ứng giá trị gần 47 tỷ đồng.

    Ngoài ra, các cổ phiếu vốn hóa lớn khác như VIC, VCB, FPT, BVH, ROS, PNJ… đồng loạt giảm điểm cũng tác động không mấy tích cực tới thị trường chung. Trong đó, PNJ tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh mạnh và giảm 2.900 đồng xuống 66.000 đồng.

    Ngược lại, SAB tiếp tục giữ vững đà tăng lên 172.800 đồng với dự mua hơn 1 triệu đơn vị giá trần. Hiện tại, SAB là cổ phiếu giao dịch tích cực nhất khi giúp VnIndex tăng 3,31 điểm.

    Các cổ phiếu dầu khí GAS, PVS, PVD, PVC…; cao su DPR, TRC, PHR…tiếp tục giữ vững đà tăng và đây là những nhóm giao dịch sôi động nhất phiên sáng nay.

    Thị trường mở cửa tuần mới với sự thận trọng nhất định sau thông tin nguyên TGĐ Đông Á Bank bị bắt. Ngay lập tức, nhà đầu tư đã bán mạnh PNJ – cổ phiếu có liên quan tới Đông Á Bank và có thời điểm PNJ giảm hơn 3.000 đồng.

    Bên cạnh đó, việc VNM không thực sự thu hút nhà đầu tư tham gia đấu giá cũng khiến cổ phiếu này giảm gần 3.000 đồng xuống 133.000 đồng. Đáng chú ý, hôm nay là ngày đấu giá cổ phần VNM của SCIC.

    Tuy nhiên, những thông tin tích cực về giá dầu quốc tế khi Nga cắt giảm sản lượng hay giá cao su thế giới tiếp tục hồi phục mạnh đã giúp thị trường trở nên cân bằng hơn. Hàng loạt cổ phiếu dầu khí như GAS, PVD, PVS, PXS….hay các cổ phiếu cao su như PHR, TRC, DPR, HNG…đều đang tăng điểm khá tích cực.

    SAB tiếp tục kịch bản quen thuộc khi tăng trần lên 172.800 đồng và là cổ phiếu giúp thị trường không giảm sâu trong lúc này. Tuy nhiên, thanh khoản cổ phiếu đã tăng lên hơn 30 nghìn đơn vị và điều này cho thấy không ít nhà đầu tư đã mong muốn chốt lãi. Ngoài SAB, các cổ phiếu khác trong nhóm bia như BHN, SMB, WSB, BSP…đang chịu áp lực điều chỉnh khá mạnh.

    Tại thời điểm 10h, chỉ số VnIndex giảm nhẹ 0,17 điểm (0,03%) xuống 662,9 điểm; Hnx-Index giao dịch tại mốc tham chiếu 79,61 điểm. Thanh khoản thị trường khá thấp với 37 triệu đơn vị, tương ứng giá trị 530 tỷ đồng.

    [​IMG][​IMG]
    Minh Anh

    Theo Trí thức trẻ
  3. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jan 20, 2015
    Likes Received:
    2,195
    Ngành dầu khí duy trì mức tăng trưởng ổn định trong năm 2016
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bộ Công Thương tính xây hàng rào bảo hộ thép trong nước

    Chủ động và tích cực thực thi nhiều giải pháp nhằm hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của giá dầu thấp, Tập đoàn Dầu khí đang dần cán đích 2016.
    Năm 2016 là một năm thực sự khó khăn cho ngành dầu khí trên toàn cầu, không riêng Việt Nam. Giá dầu đã giảm liên tục trong hơn 2 năm và hiện tại đang dao động trong khoảng 50-52 USD/thùng, tương đương mức giảm gần 55% so với mức đỉnh từ tháng 6/2014. Tuy nhiên, vượt qua mọi khó khăn, ngành dầu khí Việt Nam đã có mức tăng trưởng tốt.

    Tập đoàn Dầu khí gia tăng trữ lượng dầu khí đạt hơn 10 triệu tấn, sản lượng khai thác quy dầu 10 tháng đạt 23,41 triệu tấn, vượt gần 10% kế hoạch năm. Chỉ trong 10 tháng năm 2016, ngành dầu khí đã nộp Ngân sách Nhà nước 72.300 tỷ đồng, góp phần quan trọng vào mức tăng GDP của cả nước năm 2016.

    Giá dầu giảm sẽ vẫn là những thách thức trong năm tiếp theo 2017 đòi hỏi ngành dầu khí tiếp tục triển khai chương trình hành động dài hạn cho từng lĩnh vực, phù hợp với điều kiện đặc điểm.

    Giải pháp căn bản mà ngành đặt ra là đảm bảo sử dụng vốn hiệu quả, loại bỏ dự án hiệu quả thấp, bên cạnh đó là rà soát, tiết giảm chi phí và thực hành tiết kiệm.


    Theo Mai Lan

    VTV

    TỪ KHÓA





    Bộ Công Thương tính xây hàng rào bảo hộ thép trong nước
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thị trường bánh kẹo: Hàng ngoại “át vía” hàng nội

    Dự thảo lần hai quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sản xuất thép đến năm 2025...
    Sẽ xây dựng các hàng rào kỹ thuật để ngăn chặn nhập khẩu sản phẩm thép không đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng hoặc không phù hợp với xuất xứ hàng hoá được quy định trong các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia.

    Đây là một nội dung đáng chú ý trong dự thảo lần hai quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sản xuất thép đến năm 2025, định hướng đến năm 2035, vừa được Bộ Công Thương công bố để lấy ý kiến đóng góp.

    Cũng theo dự thảo, Bộ Công Thương sẽ tiến hành triển khai các giải pháp phòng vệ thương mại đối với sản phẩm thép, phù hợp với quy định thương mại quốc tế, để đảm bảo sức cạnh tranh cho ngành thép trong nước.

    Bộ Công Thương nhấn mạnh, dự thảo được xây dựng dựa trên sự phát triển bền vững tận dụng các lợi thế cạnh tranh và đảm bảo thân thiện với môi trường.

    Số liệu từ dự thảo cho biết. đến năm 2020 tiêu thụ thép trong nước có thể lên tới 27 triệu tấn, năm 2030 tăng lên 46 triệu tấn.

    Về công nghệ, trong dự thảo Bộ Công Thương đưa ra yêu cầu các dự án thép sử dụng công nghệ hiện đại, tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường.

    Hiện tại, các dự án sản xuất gang và phôi thép đang hoạt động trên cả nước có tổng công suất khoảng 24,8 triệu tấn. Bộ Công Thương dự kiến bổ sung các dự án trong giai đoạn 2016 - 2020 để nâng công suất lên 40 triệu tấn/năm.

    Theo đó, các dự án được bổ sung là liên hợp luyện cán thép Cà Ná - Ninh Thuận, liên hợp gang thép Nghi Sơn, liên hợp thép Quảng Ngãi,...

    Cụ thể, theo quy hoạch, liên hợp Cà Ná - Ninh Thuận sẽ là dự án thép lớn nhất Việt Nam, triển khai thành ba giai đoạn. Giai đoạn 1 có công suất 4,5 triệu tấn, dự kiến đến năm 2031 dự án hoàn thành và mở rộng công suất thêm 7 triệu tấn. Chủ đầu tư là tập đoàn Hoa Sen, tổng số vốn lên tới 10 tỷ USD.

    Về vốn đầu tư, Bộ Công Thương khuyến nghị huy động vốn của các thành phần kinh tế thông qua việc thành lập các công ty cổ phần trong nước, tiến tới phát hành cổ phiếu trên thị trường chứng khoán trong và ngoài nước.

    Đối với các dự án đầu tư nước ngoài dưới hình thức liên doanh hoặc đầu tư 100% vốn nước ngoài, dự thảo nhấn mạnh việc cần lựa chọn nhà đầu tư có đủ năng lực tài chính, công nghệ và kinh nghiệm đầu tư vào công đoạn thượng nguồn, sản xuất thép tấm cán nóng, thép chất lượng cao, thép hình lớn phục vụ cho ngành công nghiệp chế tạo với công nghệ tiên tiến và thân thiện môi trường.

    Ngoài ra, theo dự thảo, Bộ Công Thương cũng dự kiến loại bỏ 12 dự án thép: nhà máy phôi thép Lào Cai, nhà máy sản xuất gang Thiên Thanh, khu liên hợp gang thép Khoáng sản Việt, nhà máy luyện thép Hà Giang, nhà máy luyện gang và phôi thép Sơn La, dự án của Công ty TNHH Thép Kyoei Việt Nam...

    Tổng công suất thiết kế dự kiến của 12 dự án trên là 1.350 tấn gang, sắt xốp và 6.520 tấn phôi vuông/năm. Nguyên nhân của việc dừng các dự án trên do có những một số dự án có quy mô nhỏ, nguồn nguyên liệu không đảm bảo. Có những dự án triển khai chậm, năng lực chủ đầu tư kém, không thuộc phạm vi quy hoạch. Đặc biệt, có những dự án do địa phương đề nghị bỏ.

    Mỹ không áp thuế bán phá giá ống thép cacbon của Việt Nam
    Theo Bạch Dương

    VnEconomy
  4. springsail

    springsail Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Feb 21, 2016
    Likes Received:
    8,066
    Vào đầu tháng 11/2016, mình nhắn nhủ bà con bán KBC khi ra tin bác Tâm đăng ký mua 5 triệu
    Mỗi lần bác Tâm đăng ký mua, KBC luôn giảm cho đến khi ra tin bác ấy đã mua đủ, sau đó mới có sóng sánh
    Có link mình nhắn nhủ bà con bán KBC vùng giá 16 nè: http://f319.com/threads/kbc-di-nguoc-trend-tai-sao-khong.878059/#post-21155819

    Nay ETFs xả KBC nữa thì Bbs có cớ đạp KBC thật sâu để ăn hàng ETFs với giá sale off
    Mọi người còn nhớ tháng 1/2016 KBC bị đạp về 11 ko?

    Ko gì là ko thể trong bối cảnh thị trường chung đang lao dốc, dàn trụ thị trường đang đổ sụp, nghỉ Noel tết đến nơi rồi
    Túm váy, trui rèn kỷ luật thép trong downtrend phải full cash chờ TT tạo đáy vào sau tết Tây
    sorry2012 and thanhhand10 like this.
    thanhhand10 đã loan bài này
  5. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jan 20, 2015
    Likes Received:
    2,195
    Nói chung sau này còn có nhiều hàng ngon lắm
    Ko việc j phải tử thủ nó
    Bán đi các bác
  6. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jan 20, 2015
    Likes Received:
    2,195
    Nhiều tín hiệu lạc quan cho kinh tế Việt Nam năm 2017
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ông Vũ Thành Tự Anh: Chúng ta không được phép nhỡ tàu!

    Kinh tế Mỹ và châu Âu hồi phục giúp Việt Nam tăng xuất khẩu, dòng vốn FDI được dự báo tăng sẽ góp phần tăng trưởng kinh tế và việc làm, tiến trình tái cơ cấu kinh tế và cải cách thể chế thông thoáng hơn giúp cải thiện năng lực cạnh tranh quốc gia và tăng khả năng thu hút đầu tư...
    Đây là những nhận định được đưa ra trong báo cáo Dự báo kinh tế Việt Nam & Các kênh đầu tư 2017 do TS. Đinh Thế Hiển và Nhóm phân tích đầu tư tài chính VFA thực hiện. Theo đó, nhóm này cho rằng kinh tế Việt Nam trong năm 2017 sẽ có những chuyển biến tốt hơn.

    Về tốc độ tăng trưởng, nhờ vào việc Việt Nam đang cải thiện môi trường kinh doanh, đa số các tổ chức tài chính quốc tế dự báo kinh tế Việt Nam 2017 tích cực hơn 2016, ngoại trừ IMF. Cụ thể, NFSC đã đưa ra mức tăng trưởng đầy lạc quan là 6,7%, còn World Bank và ngân hàng ADB dự đoán Việt Nam GDP Việt Nam đạt 6,3%, trong khi đó, IMF cho rằng Việt Nam chỉ có thể đạt 6,2%.

    [​IMG]
    Nguồn: VFA Group

    Tuy nhiên, các tổ chức này cho rằng Việt Nam có thể bị ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế Trung Quốc và các thay đổi trong chính sách thương mại của Mỹ.

    Mặt khác, trong năm 2017 cũng tồn tại những yếu tố quan ngại, ảnh hưởng đến Việt Nam như đồng USD mạnh, nhập siêu gây sức ép lên tỷ giá. Đồng NDT giảm khiến Việt Nam gặp khó khăn trong xuất khẩu và hàng Trung Quốc gia tăng xuất qua Việt Nam. Hệ thống Ngân hàng thương mại đẩy mạnh xử lý nợ, gây sức ép lên thị trường BĐS. Kinh tế Việt Nam chưa thoát được phương thức thâm dụng vốn trong đầu tư phát triển nên có thể xuất hiện cặp đôi “tăng trưởng – lạm phát”.

    Còn đối với nhóm phân tích, nhóm này cho rằng trong năm 2017 tốc độ tăng trưởng sẽ tương đương 2016, GDP vào khoảng 6,2 – 6,4%. Nền kinh tế vẫn tiếp tục đối đầu với khó khăn về cân bằng ngân sách, nguồn vốn đầu tư cũng như tiêu dùng nội địa còn khó khăn.

    Dù vậy, nhóm này chỉ ra rằng sẽ xuất hiện các chuyển biến tích cực về cấu trúc nền kinh tế theo hướng cải thiện môi trường kinh tế mạnh hơn, chú trọng phát triển sản xuất kinh doanh. FDI cũng sẽ tiếp tục phát triển, trừ Samsung có thể bị nhiều yếu tố hạn chế về sản phẩm và quản trị, xuất khẩu nông thuỷ sản sẽ có thuận lợi hơn, khu vực BĐS – Xây dựng sẽ bắt đầu giảm tốc và đóng băng cục bộ, các ngành sản xuất – dịch vụ nội địa sẽ đạt mức trung bình nhưng sức ép cạnh tranh thị trường tiếp tục gia tăng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, yếu nguồn lực.

    Về lạm phát, báo cáo cho biết nhiều khả năng sẽ tăng cao hơn năm 2016 do áp lực thúc đẩy kinh tế và bội chi ngân sách, Chính phủ có thể tăng cung tiền khiến dự kiến lạm phát sẽ rơi vào khoảng 5 – 8%.

    Tỷ giá ngoại tệ 2017 sẽ tiếp tục chịu áp lực theo chiều hướng tăng khoảng 5% do nhiều yếu tố từ việc nén tỷ giá USD trong năm 2016. Cầu USD trong nước tăng mạnh và đồng USD vẫn giữ sức mạnh với việc FED đẩy nhanh tiến trình tăng lãi suất.

    Tín dụng ngân hàng 2017 sẽ gặp một số khó khăn do ảnh hưởng bởi các chính sách quy định về an toàn vốn của Ngân hàng Nhà nước, cũng như đã cho vay trung hạn khá lớn vào BĐS và các lĩnh vực có liên quan. Áp lực xử lý nợ xấu cũng sẽ làm cho một số ngân hàng khó khăn về thanh khoản và đẩy lãi suất huy động. Dự kiến dù Chính phủ có tăng cung tiền thì hệ thống Ngân hàng thương mại cũng khó khăn về vốn, do vậy khả năng khó giảm lãi suất cho vay.

    Nhìn lại kinh tế Việt Nam 11 tháng đầu năm qua các con số
    Đức Minh

    Theo Trí thức trẻ
  7. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jan 20, 2015
    Likes Received:
    2,195
    Thương vụ bán cổ phần Sabeco sẽ được khởi động vào tháng 4/2017
    [​IMG]
    [​IMG]
    Benthanh Group lên kế hoạch IPO

    Đây có thể là vụ bán cổ phần lớn nhất từ trước đến nay của một doanh nghiệp nhà nước.
    Theo Wall street journal, Chính phủ Việt Nam đã mời các ngân hàng đầu tư quốc tế tham gia tư vấn cho thương vụ thoái vốn Nhà nước khỏi Tổng Công ty Bia rượu nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) có giá trị ít nhất 1,8 tỷ USD.

    Theo ông Phan Đăng Tuất, Thường trực Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Công Thương, thương vụ bán cổ phần ở Sabeco sẽ được khởi động vào tháng 4 năm sau. Đây có thể là vụ bán cổ phần lớn nhất từ trước đến nay của một doanh nghiệp nhà nước.

    Bộ Công Thương là bên quản lý quá trình cải cách của nhiều doanh nghiệp nhà nước, trong đó có Sabeco. Ông Tuất cho biết đến nay số lượng cổ phần mà Nhà nước bán ra vẫn chưa được quyết định, trong khi một số nguồn tin thân cận cho biết Chính phủ có thể bán ra ít nhất 40%.

    Trong khi cổ phiếu Sabeco vừa được bắt đầu giao dịch trên sàn chứng khoán từ tuần trước, hãng bia này hiện có giá trị vốn hóa thị trường đạt 4,6 tỷ USD, trở thành một trong những công ty niêm yết lớn nhất Việt Nam.

    Ngoài vụ thoái vốn tại Sabeco, Chính phủ cũng đang lên kế hoạch bán gần 82% cổ phần ở Habeco - công ty bia lớn thứ 3 Việt Nam.

    Habeco vừa nộp hồ sơ lên sàn giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE).

    Cổ phiếu Sabeco sẽ tạo sóng trên HOSE?
    Thu Hương

    Theo Trí thức trẻ/Wall street journal
  8. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jan 20, 2015
    Likes Received:
    2,195
    Chân dung tỷ phú USD 72 tuổi được cho là bạn trai Ngọc Trinh
    • 13:40 12/12/2016
    • 31
    Bạn trai mới của Ngọc Trinh - tỷ phú 72 tuổi Hoàng Kiều - được biết đến là một trong những doanh nhân châu Á giàu nhất thế giới theo thống kê từ Forbes. Ông kín tiếng về đời tư.

    Thông tin Ngọc Trinh đang trong giai đoạn hẹn hò tỷ phú Hoàng Kiều được bạn bè cô chia sẻ với truyền thông. Với nhiều người, đây là thông tin gây sốc vì doanh nhân gốc Việt hơn kiều nữ Vòng eo 56 đến 45 tuổi. Hơn thế, ông còn được biết đến với tư cách là doanh nhân người Việt giàu nhất thế giới.

    Tỷ phú làm giàu từ hai bàn tay trắng
    Ông Hoàng Kiều sinh năm 1944 tại Quảng Trị (Việt Nam) và hiện sinh sống ở Los Angeles (Mỹ). Thống kê Forbes đến ngày 12/12/2016 cho hay tỷ phú 72 tuổi hiện nắm giữ khối tài sản ước tính 2,9 tỷ USD. Ông xếp thứ 214 trong Top 400 tỷ phú giàu nhất thế giới do Forbes công bố.

    [​IMG]
    Tỷ phú Hoàng Kiều lọt Top những tỷ phú giàu nhất thế giới. Ảnh: FBNV.
    Ông Hoàng Kiều được coi là "hiện tượng" trong giới tỷ phú thế giới. Sinh ra ở ngôi làng nghèo tại Bích Khê, Quảng Trị, Hoàng Kiều có tuổi thơ cơ cực. Khi chuyển lên Sài Gòn sống cùng chú, ông theo học ngành kỹ thuật tại một trường đại học.

    Hoàng Kiều chuyển sang Mỹ với gia đình ở tuổi ngoài 30. Thời gian đầu nơi đất khách, ông từng là nhân viên của Abbott Laborratories với mức thù lao 1,25 USD/giờ. Nhờ khả năng nhanh nhạy và tài quản lý, ông được thăng cấp tại Abbott.

    Năm 1980, ông tự thành lập công ty RAAS và sau đó là Shanghai RAAS Blood Products vào năm 1992 - hoạt động trong lĩnh vực sản xuất huyết tương y tế. Ông là Phó chủ tịch Shanghai RAAS Blood Products, nắm giữ 37% cổ phần công ty này.

    Công ty Shanghai RAAS hợp tác với Shanghai Blood Center, được niêm yết trên sàn chứng khoán Thâm Quyến, Trung Quốc. Công ty này cũng thuộc Top 30 công ty sáng tạo thế giới, top 200 doanh nghiệp có doanh thu dưới 1 tỷ USD.

    [​IMG]
    Ngọc Trinh đang yêu đại gia đẳng cấp. Ảnh: FB.
    Năm 2014, ông tham gia vào lĩnh vực sản xuất rượu vang bằng cách mua lại hãng rượu Michael Mondavi Family. Năm 2015, giới tài chính xôn xao khi Hoàng Kiều bỏ ra 33 triệu USD mua lại villa Hummingbird Nest Ranch, vùng ngoại ô Los Angeles. Ông dự định xây dựng trung tâm chăm sóc sức khỏe tại đây.

    Tuy nhiên, khi nói về độ giàu có của bản thân, doanh nhân tuổi 72 khá khiêm nhường: "Đừng nói về cổ phiếu và tiền của tôi. Hôm nay tôi là tỷ phú chưa chắc mai vẫn là tỷ phú".

    Đời tư kín tiếng, vợ đẹp và 5 người con thành đạt
    Không khó để tìm kiếm những thông tin liên quan đến tài sản của ông Hoàng Kiều. Nhưng đời tư của ông là sự bí ẩn với truyền thông. Tỷ phú gốc Việt từng kết hôn và có 5 người con.

    Ông ít chia sẻ về gia đình nhưng người quen với ông cho biết cả 5 người con Hoàng Kiều đều thành công về đường kinh doanh tại Mỹ.

    [​IMG]
    Hoàng Kiều bên Lý Băng Băng (váy trắng) và vợ tại sự kiện hồi năm 2014. Ảnh:Napavalley.
    Hồi năm 2014, khi có mặt tại buổi tiệc khai trương Kieu Hoang Winery cùng 300 vị khách mời, ông xuất hiện bên nữ diễn viên Lý Băng Băng và một phụ nữ xinh đẹp. Tờ Napavalley tiết lộ cô gái trẻ xinh đẹp chính là vợ Hoàng Kiều. Cô đã ở bên ông trong nhiều hoạt động kinh doanh.

    Ngoài công việc, Hoàng Kiều được nhắc đến nhiều bên cạnh các cuộc thi hoa hậu. Năm 2010, ông từng nuôi ý định mang cuộc thi Hoa hậu Thế giới về Việt Nam. Tuy nhiên, ý định này của ông đã không thể thành công.

    Cùng lúc, ông vướng vào bê bối "quỵt" tiền đất tại địa điểm dự định tổ chức cuộc thi ở Tiền Giang. Kể từ đó, Hoàng Kiều gần như biến mất khỏi giới đầu tư tại Việt Nam.



    Ngọc Trinh đang yêu tỷ phú người Việt giàu nhất thế giới?
    Bạn thân "nữ hoàng nội y" trong làng giải trí Việt xác nhận với Zing.vn là Ngọc Trinh đang hẹn hò ông Hoàng Kiều - tỷ phú người Việt giàu nhất thế giới theo thống kê của Forbes.

    Hiểu Nguyệt
  9. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jan 20, 2015
    Likes Received:
    2,195
    Những sếp ngân hàng 'ngã ngựa' năm 2016
    • 14:59 12/12/2016
    Chưa hết năm 2016, giới tài chính ngân hàng đã chứng kiến hàng loạt cú "ngã ngựa" của nhiều lãnh đạo ngân hàng.



    Thời điểm bầu Kiên (Nguyễn Đức Kiên) và một số lãnh đạo Ngân hàng Á Châu dính sai phạm và bị bắt năm 2012 đánh dấu hiện tượng "ngã ngựa" của hàng loạt sếp ngân hàng. 2016 cũng là một năm có nhiều biến động với các vị trí lãnh đạo của các nhà băng.

    Nguyên thành viên HĐQT MHB bị khởi tố
    Ngày 30/1, hai thành viên cũ trong HĐQT của Ngân hàng TMCP Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long (MHB) là ông Huỳnh Nam Dũng và ông Nguyễn Phước Hòa bị cơ quan điều tra, Bộ ******* khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về các hành vi vi phạm pháp luật.

    Theo đó, hai cá nhân trên liên quan đến hàng loạt sai phạm trong hoạt động chỉ đạo, điều hành, kinh doanh tại Công ty chứng khoán MHBS. Ngân hàng TMCP Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long (MHB) chịu thiệt hại nhiều tỷ đồng.

    Ông Huỳnh Nam Dũng sinh năm 1956, là thạc sĩ Kinh tế, quê ở Long Phú, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.

    Năm 1997, MBH được thành lập. Ông Dũng trong vai trò là những người đầu tiên tham gia với tư cách thành viên Ban trù bị, và được bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc. Năm 2002, ông được bầu là Chủ tịch HĐQT MHB và được tái bổ nhiệm vào năm 2007.

    Ngày 8/6/2011, ông được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐTV Ngân hàng MHB.

    [​IMG]
    Ông Huỳnh Nam Dũng. Ảnh: TBKTSG.
    Còn ông Nguyễn Phước Hoà là Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc MHB. Ông Hoà sinh năm 1956, là cử nhân Học viện Ngân hàng, quê ở TP.HCM. Trước khi chuyển công tác về MHB, ông Hòa đã tham gia nhiều công việc khác nhau liên quan đến lĩnh vực ngân hàng.

    Từ 1994 đến tháng 9/2000, ông làm Giám đốc Sở Giao dịch II Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank). Từ ngày 16/10/2000, ông được tín nhiệm giữ chức vụ Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Ngân hàng MHB và được tái bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc MHB năm 2010.

    Nguyên giám đốc Agribank bị khởi tố
    Đầu tháng 2/2016, Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ ******* tiếp tục bắt tạm giam và khởi tố bà Phí Thị Ong, nguyên Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank), Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn do Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

    Cụ thể, nhận hồ sơ vay vốn nhưng bà Ong cùng cấp dưới bị tình nghi không thẩm định dự án khiến ngân hàng này thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

    Trước đó, năm 2014, bà Phí Thị Ong cũng từng bị khởi tố khi còn là Giám đốc Ngân hàng Agribank – Chi nhánh Mạc Thị Bưởi. Nhân vật này đã gây thiệt hại cho Agribank trong quá trình cho vay.

    Gây thất thoát 5.500 tỷ đồng, nguyên Tổng giám đốc GPBank bị bắt
    Ông Phạm Quyết Thắng nguyên là Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Dầu khí Toàn cầu (GPBank). Giữa tháng 3/2016, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ ******* quyết định khởi tố bị can đối với ông Thắng về hành vi Cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ án gây thất thoát 5.500 tỷ đồng.

    Trước khi giữ chiếc ghế cao nhất trong ban điều hành của GPBank, ông Thắng từng có thời gian dài làm việc tại VPBank với vị trí Giám đốc chi nhánh VPBank Đông Đô vào năm năm 2009.

    Đến tháng 5/2009, ông Phạm Quyết Thắng bắt đầu sự nghiệp tại GPBank với chức danh Phó tổng giám đốc. Còn ông Nguyễn Hữu Thủy, vốn là Phó tổng Giám đốc Ngân hàng VietinBank được điều về làm Tổng giám đốc GPBank.

    [​IMG]
    Ông Phạm Quyết Thắng (áo xám) từng có 20 năm hoạt động trong ngành ngân hàng. Ảnh: GPBank.
    Chỉ 6 tháng sau, ông Phạm Quyết Thắng trở thành người thay thế cho ông Hữu Thủy, chính thức tiếp quản chiếc ghế Tổng giám đốc GPBank.

    Tuy nhiên, dưới thời ông Thắng, kết quả kinh doanh của GPBank thua lỗ, âm vốn chủ sở hữu hơn 9.000 tỷ đồng đến cuối 2014 (trong khi vốn điều lệ chỉ 3.000 tỷ đồng), nợ xấu tới 45% và sau đó bị mua lại với giá 0 đồng.

    Cựu CEO DongABank bị bắt
    Danh sách các sếp nhà băng vướng vào vòng lao lý cuối năm 2016 còn có thêm tên ông Trần Phương Bình, nguyên Tổng giám đốc và bà Nguyễn Thị Ngọc Vân, nguyên Phó tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á (DongABank). Hai vị này đã bị bắt giữ và khởi tố do vi phạm pháp luật trong hoạt động tiền tệ ngân hàng.

    Ông Trần Phương Bình sinh năm 1959, là cử nhân Kinh tế - một trong những nhân vật gắn bó với DongABank từ những ngày đầu ngân hàng thành lập. Trước khi trở thành Tổng giám đốc vào năm 1998, ông chưa từng có kinh nghiệm hay chuyên môn về lĩnh vực ngân hàng. Công việc trước đó của ông là giảng dạy lĩnh vực kinh tế.

    Trong quá trình công tác tại DongABank, ông cũng từng đảm nhiệm vị trí Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc ngân hàng. Tính đến ngày 30/6/2014, ông Trần Phương Bình nắm giữ 15 triệu cổ phiếu tại DongABank, tương đương tỷ lệ sở hữu 3% vốn ngân hàng.

    Ông cũng chính là cầu nối quan trọng giữa DongABank với các cổ đông của ngân hàng. Hầu hết những người thân của ông đều là cổ đông lớn của DongABank.

    [​IMG]
    Ông Trần Phương Bình. Ảnh: Đ.A.


    Theo thống kê, vợ chồng ông Bình và các con nắm giữ tới 16,24% cổ phần tại PNJ (nơi bà Cao Thị Ngọc Dung, vợ ông Trần Phương Bình làm Chủ tịch HĐQT) và 9,62% tại DongABank. Trong đó, PNJ nắm giữ 7,7% vốn điều lệ tại DongABank tại năm 2015.

    Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Ngọc Vân, được cho là em dâu của vợ ông Bình. Bà Vân sinh năm 1970, là cử nhân kinh tế Đại học Kinh tế TP.HCM.

    Trước khi bị đình chỉ công tác cùng thời điểm với ông Bình, bà Vân là Phó tổng giám đốc thường trực tại DongABank. Bà từng nhận được bằng khen của Thống đốc NHNN cùng nhiều giải thưởng khác trong quá trình công tác tại Ngân hàng Đông Á.

    Tính đến 30/6/2014, bà nắm giữ hơn 712.000 cổ phiếu tại DongABank tương đương tỷ lệ 0,14%.



    Sếp ngân hàng gây thiệt hại 9.000 tỷ đồng bị truy tố
    Cơ quan tố tụng truy tố nguyên Chủ tịch hội đồng quản trị VNCB và đồng phạm sau khi xác định họ làm trái quy định gây thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng.

    Kiều Linh (Tổng hợp)
  10. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jan 20, 2015
    Likes Received:
    2,195
    Giá dầu tăng sát ngưỡng 60 USD/thùng nhờ tin tốt dồn dập
    [​IMG]
    (ĐTCK) Giá dầu nhảy vọt lên mức cao nhất kể từ tháng 7/2015 nhờ nhiều thông tin hỗ trợ tích cực liên tiếp xuất hiện.
    Giá dầu WTI tương lai tại New York tăng 5,8%, lên mức 54,51 USD/thùng, mức cao nhất kể từ 6/7/2015 và tại London tăng 6,6%, lên mức 57,89 USD/thùng.

    Diễn biến này xảy ra sau khi Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Xê út Khalid Al-Falih cho biết, vương quốc này sẵn sàng cắt giảm sản lượng nhiều hơn con số mà các quốc gia thành viên Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cam kết.

    [​IMG]
    Giá dầu WTI tăng vọt 5,85 trong phiên giao dịch tại New York
    Trước đó, các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ không phải thành viên OPEC, trong đó có Nga, đã nhóm họp tại Mexico và quyết định giảm 558.000 thùng dầu/ngày trong năm tới. Đây là thỏa thuận giảm sản lượng giữa các đối thủ cạnh tranh trên thị trường dầu mỏ lần đầu tiên trong 15 năm qua.
    Tính từ khi OPEC thông báo kế hoạch giảm sản lượng vào 30/11 cho tới nay, giá dầu tương lai tại New York đã tăng 20%. Ả Rập Xê út, quốc gia từng dẫn dắt OPEC đưa ra quyết định bỏ trần giới hạn sản xuất dầu mỏ, cũng chính là thành viên nỗ lực lớn nhất để kiểm soát lại tình trạng cung – cầu trên thị trường.

    Hiện tại, OPEC, cùng các quốc gia không thuộc OPEC nhưng đồng ý cắt giảm sản lượng, chiếm 60% nguồn cung dầu thô trên thế giới. Phần còn lại thuộc về các nhà sản xuất lớn khác như Mỹ, Trung Quốc, Canada, Brazil và Na Uy.

    “Hành động này của các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ có thể đủ sức để đẩy thị trường vào tình trạng thâm hụt, thay vì dư thừa nguồn cung quá lớn như hiện nay. Sự đồng lòng hợp tác này giữa các quốc gia là chưa từng có tiền lệ”, Neil Beveridge, chiến lược gia cấp cao tại Sanford C. Bernstein cho biết.

    Lam Phong (Theo Bloomberg)

Share This Page