Vỡ trend hàng loạt _______________________ Callmargin réo gọi ________________________ Nhảy cầu ????

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thanhhand10, 12/12/2016.

653 người đang online, trong đó có 261 thành viên. 12:46 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 7086 lượt đọc và 43 bài trả lời
  1. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Công bố Luật Sửa đổi bổ sung về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện: Tiếp tục thử lửa mô trường kinh doanh
    Theo Bảo Duy - Baodautu.vn

    Hôm nay (12/12), Luật Sửa đổi bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư chính thức được Văn phòng ************* công bố, theo lệnh của *************.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Danh mục 243 ngành nghề kinh doanh có điều kiện đã rất rõ ràng. Thời hạn hiệu lực cũng rất rõ, từ 1/1/2017, trừ quy định về điều kiện kinh doanh của hai ngành là kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị và sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe ô tô sẽ đợi đến 1/7/2017.

    Nhưng với giới đầu tư kinh doanh, mọi sự chưa hẳn rõ ràng như vậy. Thậm chí, đã có lời bàn rằng, môi trường kinh doanh Việt Nam đang bước vào giai đoạn thử lửa mới. Lần này, vai trò quyết định đường hướng vẫn là Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và những người đứng đầu các bộ, ngành.

    [​IMG]
    .
    Có nhiều lý do để chia sẻ quan điểm này.

    Thứ nhất, thời gian để các bộ, ngành hoàn tất yêu cầu công bố điều kiện kinh doanh của 13 trong số 15 ngành, nghề vừa được bổ sung vào Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư chỉ còn khoảng nửa tháng.

    Thực tiễn cho thấy, không dễ để thực hiện đầy đủ các yêu cầu này.

    Lý do là theo quy định của Luật Đầu tư, điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện đó phải được đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp quốc gia. Theo quy định của Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày các luật, pháp lệnh, nghị định được ban hành, các bộ, ngành phải gửi văn bản đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị cập nhật điều kiện đầu tư kinh doanh trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp…

    Nhưng đến thời điểm này, sau một năm rưỡi Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư được công bố, trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, vẫn còn những ngành, nghề kinh doanh chỉ có vỏ, nhưng không có ruột, nghĩa là không có nội dung các điều kiện kinh doanh. Điều này đồng nghĩa với việc suốt một năm rưỡi qua, không một nhà đầu tư, doanh nghiệp nào có thể chạm được vào cơ hội kinh doanh này. Song, câu hỏi về trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước với các ngành, nghề này, với Chính phủ và với cả cộng đồng doanh nghiệp cũng không thể né tránh.

    Thứ hai, trong danh mục 243 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện mới được công bố, có những ngành, nghề đã từng có trong danh mục này, nhưng được sáp nhập, hợp nhất lại. Trên văn bản, giấy tờ, việc chỉnh sửa chỉ đơn giản, mang tính kỹ thuật, nhưng thực tế tuân thủ của các doanh nghiệp đang đối mặt với nhiều câu hỏi không hề nhỏ. Một doanh nghiệp chỉ kinh doanh một phần trong ngành nghề được sáp nhập này sẽ phải tuân thủ các điều kiện như thế nào, trình tự, thủ tục có phức tạp hơn các quy định hiện tại không? Các doanh nghiệp đang kinh doanh lo ngại, họ có phải bổ sung thêm các điều kiện kinh doanh của phần hoạt động mà không kinh doanh do việc sáp nhập, hợp nhất mới không…

    Thứ ba, với 2 ngành nghề kinh doanh có điều kiện có hiệu lực sau, các điều kiện kinh doanh cụ thể sẽ như thế nào, cơ hội doanh nghiệp tham gia tiếng nói ra sao…

    Tựu trung, vẫn là những câu hỏi về trách nhiệm của những các cơ quan liên quan, trực tiếp là các công chức nhà nước, người đứng đầu các bộ, ngành trong việc hoàn tất các điều kiện kinh doanh của 243 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong Danh mục mới vừa được công bố.

    Cũng cần nhắc lại, đây là lần đầu tiên trong lịch sử lập pháp có một văn bản luật chỉ để sửa đổi một phụ lục của một đạo luật. Nhưng thực tế kinh doanh của doanh nghiệp đòi hỏi sự thay đổi này. Chính phủ đã lắng nghe, đã hành động kịp thời để cộng đồng kinh doanh ở Việt Nam có được môi trường đầu tư - kinh doanh thuận lợi, minh bạch.

    Công việc còn nhiều. Cộng đồng đầu tư - kinh doanh đang mong Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục lắng nghe và hành động.
  2. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Tái cơ cấu ngân hàng yếu kém: ADB đang nhắm nhà băng nào?
    Theo Thùy Liên - Baodautu.vn

    Những thương vụ nhà đầu tư nước ngoài mua lại ngân hàng yếu kém trong nước sẽ mở màn cho làn sóng tái cơ cấu ngân hàng quyết liệt hơn trong giai đoạn hai.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Ngân hàng nào trong tầm ngắm của ADB?

    Tại Diễn đàn phát triển Việt Nam năm 2016 (VDF 2016) vừa diễn ra cuối tuần qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cùng với một đối tác tư nhân Việt Nam đang có kế hoạch xử lý mua lại một ngân hàng thương mại yếu kém của Việt Nam (bị mua lại với giá 0 đồng) và có thể giới thiệu cho những đối tác khác để hỗ trợ Việt Nam trong xử lý nợ xấu và các ngân hàng thương mại yếu kém.

    Lâu nay, ADB thường hỗ trợ các quốc gia trong xử lý nợ xấu, ít khi tham gia mua lại một ngân hàng thương mại để điều hành trực tiếp. Nhiều khả năng, lần này, ADB cũng chỉ tham gia thu xếp vốn và kết nối cho một hoặc một số nhà đầu tư mua lại cổ phần ngân hàng yếu kém của Việt Nam - một hình thức hỗ trợ tái cơ cấu hệ thống ngân hàng.

    [​IMG]
    .
    Vậy trong số các ngân hàng yếu kém, được mua lại với giá 0 đồng, đâu là ngân hàng đang được ADB và “nhà đầu tư khác” quan tâm? Danh tính của ngân hàng này chưa được tiết lộ, song theo một chuyên gia kinh tế, trong số 3 ngân hàng 0 đồng, Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương (OCeanBank) là hấp dẫn nhất.

    “Theo tôi biết, thời điểm bị mua lại 0 đồng, OceanBank lỗ hơn 11.000 tỷ đồng, nay đã khắc phục được khoảng 6.000 tỷ đồng, còn lại vẫn lỗ hơn 5.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo tôi, sẽ có rất nhiều nhà đầu tư muốn mua lại OceanBank, bởi đây là ngân hàng có mạng lưới, tài sản và nhân sự khá ổn. Dĩ nhiên, chúng ta không thể kỳ vọng nhà đầu tư sẽ bỏ ra hơn 5.000 tỷ đồng bù đắp tổn thất còn lại để “rước” OceanBank mà phải chấp nhận bán lỗ”, chuyên gia này nhận định.

    Cho đến nay, đã có 3 ngân hàng bị NHNN mua lại với giá 0 đồng, bao gồm: VNCB, GP.Bank và OceanBank. Thời điểm bị mua lại 0 đồng, các ngân hàng này lỗ nặng, âm vốn chủ sở hữu từ gần chục ngàn tỷ đồng (GP.Bank) đến 24.000 tỷ đồng (VNCB). Sau khi được NHNN mua lại 0 đồng và hỗ trợ tái cơ cấu, các ngân hàng này đã khắc phục được một phần tổn thất, song vẫn còn rất nhiều khó khăn, yếu kém.

    Mong giá hời, đợi nới room

    Việc mời các nhà đầu tư nước ngoài tham gia tái cơ cấu hệ thống ngân hàng là một trong những giải pháp được Chính phủ và NHNN đề ra từ lâu. Mới đây, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Lê Minh Hưng lần nữa nhấn mạnh: “Tôi mong muốn các nhà đầu tư nước ngoài tham gia tích cực hơn nữa vào quá trình tái cơ cấu cùng các ngân hàng trong nước”.

    Theo TS. Lê Xuân Nghĩa, dù các ngân hàng nước ngoài đã có thể thâm nhập thị trường Việt dễ dàng hơn, song để có một mạng lưới sâu rộng như ngân hàng trong nước là rất khó. Vì vậy, nếu phải bỏ ra 3.000 - 5.000 tỷ đồng để mua lại một ngân hàng trong nước, họ vẫn sẵn sàng. Sở dĩ chưa thương vụ nào thành công là giá quá cao và cổ phần hạn chế.

    Phát biểu tại VBF 2016, Nhóm công tác ngân hàng lại vừa tiếp tục kiến nghị Việt Nam tăng sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên 35% với ngân hàng cổ phần trong nước, riêng ngân hàng 0 đồng là 100%. Điều này cho thấy, các nhà đầu tư nước ngoài vẫn đặc biệt quan tâm tới ngân hàng trong nước, với điều kiện nới room.

    Một rào cản nữa khiến nhà đầu tư ngoại e ngại mua ngân hàng yếu của Việt Nam là các khoản nợ xấu không minh bạch, tài sản đảm bảo khó xử lý, nhiều khoản nợ xấu bị mắc kẹt trong các vụ án điều tra. Giới chuyên gia cho rằng, nếu tách riêng tài sản tốt, tài sản xấu ra khỏi ngân hàng yếu, chắc chắn sẽ có rất nhiều nhà đầu tư muốn mua lại ngân hàng trong nước. Đây cũng là giải pháp nhiều nước đã thực thi.

    “Trong quá trình tái cơ cấu, các nước thường tách riêng tài sản xấu, tài sản chưa tốt của các ngân hàng để dễ quản lý và thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Tôi tin rằng, đây cũng là xu hướng của hệ thống ngân hàng Việt Nam trong tương lai”, ông Daniel Wu, Chủ tịch ABA, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành CTBC Financial Holding Co., (Đài Loan) chia sẻ với Báo Đầu tư.

    Cũng theo ông Wu, nếu Việt Nam cho phép tách những tài sản xấu ra khỏi ngân hàng, việc vời vốn ngoại để tái cơ cấu không phải là chuyện khó khăn.
  3. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Ngày 12/12: Khối ngoại mua ròng trở lại 134 tỷ đồng
    [​IMG]
    Bình An

    (NDH) Khối ngoại trên HOSE đã mua ròng trở lại mã VNM, đạt tới hơn 128,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, do lực bán của khối nội quá lớn nên VNM kết phiên giảm 2.100 đồng xuống 133.700 đồng/CP.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Thị trường chứng khoán Việt Nam khởi động tuần giao dịch mới với những diễn biến không mấy tích cực. Áp lực bán tiếp tục tăng mạnh ở nhóm cổ phiếu lớn đã khiến cả hai chỉ số đều chìm trong sắc đỏ. Chỉ số VN-Index giảm 3,37 điểm (-0,51%) xuống 659,7 điểm. Chỉ số HNX-Index cũng giảm 0,82 điểm (-1,03%) xuống 78,79 điểm.

    Tuy nhiên, điểm tích cực với thị trường là việc khối ngoại đã chấm dứt chuỗi bán ròng mạnh liên tiếp. Cụ thể, họ mua vào hơn 7,5 triệu cổ phiếu. trị giá hơn 418,4 tỷ đồng, trong khi bán ra 9 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 284,6 tỷ đồng. Tổng khối lượng bán ròng đạt hơn 1,4 triệu cổ phiếu, tuy nhiên, nếu xét về giá trị, khối ngoại đã mua ròng trở lại gần 134 tỷ đồng.

    Trên sàn HOSE, khối ngoại đã chấm dứt chuỗi bán ròng 7 phiên liên tiếp bằng việc mua ròng trở lại hơn 124,5 tỷ đồng, mặc dù vậy, nếu tính về khối lượng họ vẫn bán ròng hơn 2 triệu cổ phiếu.

    [​IMG]

    Đáng chú ý, khối ngoại trên HOSE đã mua ròng trở lại mã VNM, đạt tới hơn 128,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, do lực bán của khối nội quá lớn nên VNM kết phiên giảm 2.100 đồng xuống 133.700 đồng/CP. Mới đây, Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) thông báo chỉ có 2 tổ chức đăng ký tham gia đấu giá chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk). Hai tổ chức này là F&N và công ty liên quan tham gia đấu giá, giá hợp lệ thấp nhất là 144.000 đồng/CP.

    Đứng sau VNM về giá trị mua ròng là VCB, đạt hơn 12 tỷ đồng. Kết phiên VCB giảm nhẹ 150 đồng xuống 34.900 đồng/CP.

    Ở chiều ngược lại, HPG giảm 200 đồng xuống 40.700 đồng/CP nhưng bị bán ròng hơn 12 tỷ đồng, Hai mã PHR và PVD bị bán ròng lần lượt 9,7 tỷ đồng và 7,4 tỷ đồng. Các mã VIC, HAG, STB, DXG và MSN đều bị bán ròng hơn 5 tỷ đồng.

    Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng 9,3 tỷ đồng, tương ứng khối lượng mua ròng đạt 689.261 cổ phiếu.

    [​IMG]

    Khối ngoại trên HNX mua ròng mạnh nhất mã PMC, đạt gần 4 tỷ đồng. Khép phiên giao dịch, PMC không có giao dịch khớp lệnh và vẫn giữ mức 70.600 đồng/CP. Các mã VKC, TIG và PVC đều được mua ròng hơn 1 tỷ đồng. Trong khi đó, không có mã nào trên HNX bị bán ròng trên 1 tỷ đồng.
  4. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Moody's: Nhập khẩu thép của Mỹ 2017 sẽ giảm
    [​IMG]
    Thùy Dương

    (NDH) Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody’s mới đây đã nâng triển vọng đối với ngành sản xuất thép của Mỹ từ mức “Tiêu cực” lên “Ổn định”.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Cơ quan xếp hạng tại New York cho biết việc nâng hạng nhờ vào công suất sản xuất cao hơn, giá thép tăng cao và khối lượng nhập khẩu giảm.

    Phó chủ tịch cao cấp của Moody Carol Cowan nói hôm thứ Sáu 09 tháng 12 trước báo chí rằng: "Chúng tôi dự đoán năm 2017 ngành sản xuất sẽ tiếp tục xây dựng trên những tiến bộ của năm nay".

    Từ đầu tháng 12 đến nay, công suất sản xuất thép của các nhà máy Mỹ đã tăng từ từ, kết thúc tuần trước ở mức 68,9% và theo Moody’s sẽ đạt mức 70-74% trong năm 2017.

    Do sản lượng cao hơn, nhập khẩu thép của Mỹ đã giảm tới 27,5 triệu tấn tính từ đầu năm đến hết tháng Mười qua, tương đương mức giảm hơn 19% so với mười tháng cùng kỳ năm ngoái.

    Sự sụt giảm trong nhu cầu nhập khẩu được dự báo sẽ còn tiếp tục trong năm 2017 khi công suất đạt được tốt hơn.

    Tính đến hết 11 tháng năm 2016, Việt Nam nằm trong top 5 thị trường cung cấp thép tấm lớn nhất của Mỹ và xếp thứ 11 về kim ngạch xuất khẩu thép cho Mỹ ở tất cả các sản phẩm. Theo báo cáo về tình hình nhập khẩu thép của Mỹ cho năm 2016, Cơ quan quản lý Thương mại quốc tế (ITA) dự báo kim ngạch nhập khẩu thép của Mỹ từ Việt Nam tăng 392% so với năm 2015.

    [​IMG]

    Các quốc gia xuất khẩu thép lớn nhất tới Mỹ 2016

    Hiện giá thép cuộn cán nóng (HRC) hôm nay đã nhảy vọt lên 600 USD mỗi tấn, tăng 7,10% từ 560 USD mỗi tấn một tuần trước và tăng 69% từ 355 USD mỗi tấn một năm trước đây.
  5. chinhbac

    chinhbac Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Đã được thích:
    2.330
    Anh Vũ phán hsg lnst 2017 2000tỷ, 2018 trên 3000tỷ. Xem để hiểu tại sao hsg sẽ có giá trên 100k
    --- Gộp bài viết, 12/12/2016, Bài cũ: 12/12/2016 ---
    [​IMG]
    Giá thép cuộn cán nóng hrc tăng như điên thế này thì cứ hsg mà múc
    --- Gộp bài viết, 12/12/2016 ---
    [​IMG]
    Giá thép cuộn cán nóng hrc tăng như điên thế này thì cứ hsg mà múc
    thanhhand10 thích bài này.
    thanhhand10 đã loan bài này
  6. thaittbp

    thaittbp Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    26/02/2015
    Đã được thích:
    326
    Tiếng khóc, ai oán khắp nơi
    thanhhand10 thích bài này.
    thanhhand10 đã loan bài này
  7. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Tiêu thụ thép tháng 11 tăng 18,5% so với tháng trước, tăng 36,6% cùng kỳ 2015
    [​IMG]
    Hải Minh

    (NDH) Hiệp hội thép Việt Nam (VSA) vừa công bố báo cáo tình hình sản xuất và bán hàng các sản phẩm thép trong tháng 11/2016. Theo đó, trong 11 tháng các thành viên của VSA đã sản xuất hơn 15,5 triệu tấn, bán hàng đạt 13,4 triệu tấn.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Cụ thể, VSA cho biết, sản xuất các sản phẩm thép của các doanh nghiệp thành viên VSA trong tháng 11/2016 đạt 1.511.154 tấn, tăng 13,03% so với cùng kỳ năm 2015, và tăng 2,1% so với tháng trước.

    Bán hàng sản phẩm thép các loại tháng 11/2016 đạt 1.468.774 tấn, tăng 18,5% so với tháng trước, và tăng tới 36,6% so với cùng kỳ 2015.

    Xuất khẩu sản phẩm thép các loại đạt 256.229 tấn, tăng 61,7% so với cùng kỳ năm trước, và tăng 23,1% so với tháng trước.

    Tính riêng từng mặt sản phẩm, VSA cho biết, thép xây dựng đang là sản phẩm có sản lượng sản xuất và tiêu thụ mạnh nhất.

    [​IMG]

    Tính chung 11 tháng, sản lượng thép xây dựng các thành viên VSA sản xuất đạt 7,34 triệu tấn, trong đó bán ra đạt 7,26 triệu tấn. Xuất khẩu thép xây dựng đạt 516 nghìn tấn trong 11 tháng. So với cùng kỳ năm ngoái, sản lượng bán hàng của thép xây dựng tăng 23% và sản lượng xuất khẩu tăng 64%.

    Sản phẩm có sản lượng sản xuất cao thứ hai là thép cán nguội, tổng sản lượng trong 11 tháng đạy 3,38 triệu tấn, tiêu thụ đạt 1,89 triệu tấn tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng gần 30%. Xuất khẩu thép cán nguội đạt 680 nghìn tấn.

    Sản xuất tôn mạ đạt 2,9 triệu tấn, bán hàng đạy 2,55 triệu tấn.

    Tính chung 11 tháng, tổng sản lượng sản xuất các mặt hàng thép đạt 15,5 triệu tấn (tăng hơn 19%), bán hàng đạt 13,4 triệu tấn (tăng hơn 27%) và xuất khẩu đạt 2,46 triệu tấn (tăng hơn 46%).

    [​IMG]

    Giá nguyên liệu thép đang đà tăng

    Theo VSA, tháng 11, giá các loại nguyên liệu đầu vào sản xuất thép đều tiếp tục đà tăng. Các nhà máy thép xây dựng cũng tăng giá bán để bù đắp một phần chi phí sản xuất. Lượng thép xây dựng xuất xưởng tăng 27,2% so với tháng trước do có yếu tố tích trữ hàng hóa chờ tăng giá của các nhà thương mại. Dự báo trong thời gian tới, giá bán thép xây dựng sẽ còn điều chỉnh.

    Nhận định chung về diễn biến giá cả nguyên liệu thép thế giới, VSA cho biết, giá quặng sắt loại 62%Fe tục đà tăng, giá cuối tháng 11/2016 quặng 62% Fe ở mức 72,2 USD/tấn CFR cảng Tianjin, tăng 8,4 USD/tấn so với cuối tháng 10, tương đương tăng 13,2%. Mức giá quặng sắt trung bình của tháng 11 là 72,25 USD/tấn cao hơn 24,6% so với mức trung bình 58 USD/tấn của tháng 10/2016. Giá quặng ngày 7/12/2016 đã lập đỉnh mới 82,3 USD/tấn khô CFR Bắc Trung Quốc.

    Giá than luyện coke ngày 2/12/2016 hiện ở mức 304,5 USD/tấn CFR Trung Quốc, giảm 2 USD/tấn so với cuối tháng 11. Platts nhận định giá than luyện coke sẽ có xu hướng giảm nhẹ trong tuần tới.

    Giá thép phế đầu tháng 12 ở mức 240 USD/tấn. Tuy nhiên thị trường giao dịch khá trầm lắng. Giá thép phế Nhật Bản chào tại thị trường Việt Nam là 275 – 280 USD/tấn CFR Việt Nam giao hàng cuối năm, nhưng chưa có giao dịch nào được ghi nhận.

    [​IMG]

    Diễn biến giá nguyên liệu thép thị trường Việt Nam và Đông Nam Á

    Giá phôi thép Đông Á tiếp tục tăng mạnh. Giá ngày 2/12/2016 hiện ở mức 400 USD/tấn CFR Đông Á. Giá phôi thép Đông Á được ghi nhận giao dịch ở mức cao nhất là 407,5 USD/tấn từ ngày 18/4 đến 1/5/2016.

    Giá HRC tại thị trường Đông Nam Á vẫn đang tăng mạnh. Giá chào HRC ngày 2/12/2016 ở mức 483 – 488 USD/tấn CFR Đông Á, tăng 40 – 45 USD/tấn so với đầu tháng trước và đạt mức cao nhất kể từ cuối tháng 3/2016.

    Việt Nam nhập hơn 15,8 triệu tấn thép trong 10 tháng

    Về tình hình nhập khẩu, VSA cho biết lượng thép thành phẩm và bán thành phẩm nhập khẩu tháng 10/2016 đạt hơn 1,9 triệu tấn, với kim ngạch nhập khẩu hơn 830 triệu USD.

    Tính chung tổng lượng thép thành phẩm và bán thành phẩm nhập khẩu vào Việt Nam từ ngày 1/1/2016 đến 31/10/2016 hơn 15,8 triệu tấn, với tổng kim ngạch nhập khẩu đạt hơn 6,62 tỷ USD.

    Về tình hình xuất khẩu, tháng 10/2016: Việt Nam xuất khẩu hơn 332 ngàn tấn thép thành phẩm và bán thành phẩm. Kim ngạch xuất khẩu đạt gần 205 triệu USD.

    Trong 10 tháng đầu năm 2016, tổng lượng thép xuất khẩu của Việt Nam đạt hơn 3,4 triệu tấn, kim ngạch xuất khẩu đạt 1,99 tỷ USD.
    --- Gộp bài viết, 12/12/2016, Bài cũ: 12/12/2016 ---
    kinh hoàng
  8. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    khả năng đạt được không khó
  9. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Những câu nói 'bất hủ' về tình yêu của Ngọc Trinh cũng thay đổi theo thời gian
    Từ khi khiến dư luận dậy sóng với phát ngôn "Yêu không có tiền thì cạp đất mà ăn" cho đến nay quan điểm về tình yêu của Ngọc Trinh đã có nhiều thay đổi.
    Nhắc đến Ngọc Trinh là người ta nghĩ ngay đến người đẹp gắn liền với thị phi. Có thể nói, tai tiếng của Ngọc Trinh tỉ lệ thuận với danh tiếng của cô. Không chỉ khiến công chúng nhớ đến mình qua nhan sắc, những bộ ảnh nóng bỏng "hở da thịt", Ngọc Trinh còn khiến dư luận dậy sóng với nhiều phát ngôn gây sốc liên quan tới tình tiền. Đặc biệt, những chia sẻ của Ngọc Trinh về tình yêu luôn thu hút sự chú ý của dư luận, bởi "nữ hoàng nội y" từng có khoảng thời gian dài làm "người thứ ba" và không ngại ngần thừa nhận mối quan hệ này.

    Ngọc Trinh nổi lên từ phát ngôn: "Yêu mà không có tiền thì cạp đất mà ăn".Câu nói này đã trở thành Sologan của cô và là "thương hiệu" gây sốc khó ai vượt qua. Đây cũng là quan điểm của Ngọc Trinh về tình yêu vào 4 năm trước. Thời điểm đó, cô tự nhận mình là búp bê trong tủ kính, cũng không giấu diếm việc chuyện hoàn toàn phụ thuộc tài chính vào bạn trai.

    [​IMG]
    4 năm về trước, Ngọc Trinh không hề giấu diếm chuyện phụ thuộc tài chính vào bạn trai.

    [​IMG]
    Cô chia sẻ để yêu được cô người đó phải rất "tốn kém".

    Trong suốt 8 năm gắn bó với bạn trai cũ, Suốt khoảng thời gian yêu nhau, Ngọc Trinh luôn dành những lời có cánh cũng như sự kính trọng dành cho người mình yêu. Ngọc Trinh nhận xét rất ngắn gọn về người người yêu rằng:“Anh không đẹp trai nhưng có duyên”. Cô cũng bật mí bạn trai là người rất tinh tế, biết cách nói lời yêu và xoa dịu cô đúng lúc, đúng thời điểm:“Tôi có trách móc, có giận hờn nhiều lần thì anh chỉ nói có câu: 6 năm nay anh chỉ có một mình em, điều đó cũng chứng tỏ được anh thương em rồi”. Trong mắt Ngọc Trinh, bạn trai là một người đàn ông đúng chuẩn “soái ca”:“Anh là người đàn ông chung thủy, tình cảm lắm”.

    [​IMG]
    Dù đau khổ nhưng "nữ hoàng nội y" vẫn chấp nhận bị mắng chửi là "người thứ ba" vì bạn trai là người mang lại cho cô cuộc sống sung túc và hạnh phúc.

    Tuy vậy, Ngọc Trinh cũng vấp phải nhiều chỉ trích khi làm người thứ ba bởi người yêu của cô đã có gia đình. Vì lý do này mà cô chưa từng dám công khai hình ảnh với bạn trai mình. Nhiều lần rơi nước mắt, thậm chí chỉ một cái nắm tay cũng phải "lén lút" nhưng Ngọc Trinh vẫn chấp nhận làm tất cả để níu giữ bạn trai đại gia bên cạnh mình. Cô tâm sự: “Người ta chửi em là người thứ ba, em chấp nhận, vì em là vậy, mặc dù em không muốn nhưng nó đã là vậy, không thay đổi được, còn kêu em bỏ anh là em không bỏ được rồi”.

    [​IMG]
    Sau thời gian dài gắn bó, Ngọc Trinh cũng có ước mơ về một gia đình trọn vẹn, song nếu như giấc mơ này không thể thực hiện cô sẽ là người ra đi.

    Thế nhưng cuối cùng thì cuộc tình ngang trái cuối cùng cũng không thể có một kết thúc tốt đẹp.Cuối năm 2015, Ngọc Trinh chia sẻ chuyện tình của cô và bạn trai nhiều năm gặp trục trặc. Cô khóc nhiều lắm, chứ xưa giờ tưởng tình yêu màu hồng thôi, tưởng chỉ có duy nhất và mãi mãi nhưng không phải. Cô gái gốc Trà Vinh từng thừa nhận cô muốn mình sẽ kết hôn và sinh em bé trước năm 30 tuổi, những bạn trai vẫn không hề có ý kiến gì. Cứ thế, những chia sẻ của Ngọc Trinh cũng sâu lắng và chất chứa ưu tư hơn.

    [​IMG]
    Người đẹp "Vòng eo 56" đau khổ khi bị bạn trai lừa dối.

    [​IMG]
    Nỗi lòng của Ngọc Trinh khi bạn trai không còn đem đến sự tin tưởng, quan tâm dành cho cô.


    Khi chuyện tình 8 năm tan vỡ, Ngọc Trinh hụt hẫng, suy sụp và chịu tổn thương sâu sắc. Dù luôn tỏ ra mạnh mẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng tận sâu trong lòng Ngọc Trinh luôn ẩn chứa “vết thương lòng” với người cũ. Điều đó được thể hiện qua những dòng trạng thái chất chứa nỗi buồn về chuyện tình cảm trên trang cá nhân của chân dài sinh năm 1987.

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những chia sẻ của Ngọc Trinh sâu lắng, ưu tư và chất chứa nỗi buồn sau khi cuộc tình 8 năm tan vỡ.

    Sau gần 1 năm chìm trong đau buồn vì bị người tình phản bội, con tim của Ngọc Trinh giờ đã vui trở lại. Tình yêu mới của Ngọc Trinh là một Việt Kiều Mỹ, hơn cô nhiều tuổi. Nói về về bạn trai mới, "nữ hoàng nội y" chia sẻ: "Thật sự, tôi đang vui vẻ và hạnh phúc với tình yêu mới. Tôi được anh ấy yêu thương và chiều chuộng". Những phát ngôn của cô vì vậy mà cũng tươi sáng hơn và ngập tràn niềm hạnh phúc ngọt ngào của người đang yêu.

    [​IMG]
    Ngọc Trinh chia sẻ triết lý về tình yêu sau khi "con tim đã vui trở lại"

    [​IMG]
    Niềm hạnh phúc của người đẹp khi tìm được tình yêu mới bên bạn trai lớn tuổi.

    Theo Trí Thức Trẻ
  10. hoangf319

    hoangf319 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2015
    Đã được thích:
    4.639
    Mai la ngay cua thep. Cao su se dung lai nhin thep chay bat chap thi truong
    thanhhand10 thích bài này.
    thanhhand10 đã loan bài này

Chia sẻ trang này