VỠ TREND thật sự ____________________________ Or __________________________ CƯỚP HÀNG kinh điển ????

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by thanhhand10, Dec 6, 2016.

?

Phiên hôm nay là phiên cướp hàng hay vỡ trend ?????????????

  1. Cướp hàng

    11 vote(s)
    42.3%
  2. Vỡ trend

    11 vote(s)
    42.3%
  3. Chả liên quan

    4 vote(s)
    15.4%
341 người đang online, trong đó có 136 thành viên. 01:06 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. sipdo

    sipdo Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 23, 2014
    Likes Received:
    489
    nước ngoài cứ bán dòng thì thánh cứu , vì sao họ lại bán ròng mãi vậy Chắc nó chán chỉ thấy hô hào suông cụ thể chưa thấy đâu . niềm tin đang vơi dần ko lên magin
    thanhhand10 likes this.
    thanhhand10 đã loan bài này
  2. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jan 20, 2015
    Likes Received:
    2,195
    ta lông còn lâu dám đưa đầu ra đỡ
    nước ngoài nó cứ bán ròng tới 16 khi fed họp hoặc etf
    thậm chí như năm ngoài nó bán ròng tới giữa tháng 1
    nói chung là khó của nam cường nhé
    sipdo likes this.
  3. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jan 20, 2015
    Likes Received:
    2,195
    Việc tỷ giá USD/VND tăng kỷ lục sẽ khiến những ai phải mở sâm panh ăn mừng?

    [​IMG]
    [​IMG]
    3

    Nhiều người lo ngại đồng VND sẽ mất giá. Thế nhưng với nhiều thành phần khác trong hệ thống kinh tế Việt Nam, đồng USD tăng mạnh giúp họ tự nhiên có những khoản tiền "như từ trên trời rơi xuống”
    [​IMG]

    Trong thời gian vừa qua, tỷ giá USD/VND đã tăng liên tục và đã có bước tăng kỷ lục trong nhiều năm trở lại. Tính theo tỉ giá trung tâm ngày 25/11, 1 USD Mỹ đổi 22.137 VND.

    Có thể nói, yếu tố tác động lớn nhất làm cho tỷ giá tăng “vùn vụt” thời gian qua chính là việc đồng USD đã tăng mạnh sau khi ông Donald Trump thắng cử cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, cũng như sau nhiều dự đoán rằng FED sẽ tăng lãi suất vào cuộc họp ngày 14/12 tới.

    Đồng USD tăng cũng đồng nghĩa với việc VND đang mất nhanh giá trị. Vì thế, những diễn biến vừa qua trên thị trường ngoại hối đã làm nhiều người nắm giữ VND không khỏi lo lắng về việc giá trị số tiền mình có đang bị giảm.

    Thế nhưng với nhiều thành phần trong hệ thống kinh tế nước ta, USD tăng đến kỷ lục lại là một tin rất vui đến mức khiến họ phải mở sâm panh ăn mừng.

    1. Bộ Tài chính – Bởi lẽ nợ quốc gia theo đó đã giảm bớt đi hơn 32.000 tỷ đồng

    Đồng USD tăng giá đã khiến cho một loạt các đồng tiền khác giảm giá, trong đó có thể kể đến như đồng yên Nhật và đồng Euro. Thú vị thay, nợ nước ngoài của chính phủ Việt Nam bằng 2 đồng tiền này lại chiếm đến gần 50% (còn lại là nợ bằng USD và nợ bằng SDR – quyền rút vốn đặc biệt– khoản nợ hầu như không bị tác động bởi rủi ro tỷ giá).



    [​IMG]

    Như vậy nếu bây giờ, các đồng tiền này cứ mất giá càng nhiều thì nợ nước ngoài tính theo giá trị tiền đồng ắt sẽ càng thấp. Điều này có nghĩa là quy ra đồng, tổng nợ quốc gia sẽ ít đi một khoản “kha khá” và Bộ tài chính có lẽ sẽ có lý do để ăn mừng.

    Cụ thể, nếu lấy từ mốc lúc ông Donald Trump thắng cử, do VND vẫn gần như giữ nguyên giá trị thật của nó nên so với VND, đồng yên Nhật đã giảm 4,79%; đồng Euro đã giảm 1,13% còn đồng USD đã tăng đến 1,89%.



    Tính toán của CafeBiz về tác động của thay đổi tỷ giá đến tổng giá trị nợ quốc gia

    Dựa trên số liệu được công bố mới nhất về nợ công Việt Nam là 86 tỷ USD và dựa trên phân tỷ trọng nợ quốc gia Việt Nam theo loại tiền ở sơ đồ trên, chúng tôi tính ra rằng số nợ mà Việt Nam nợ bên ngoài tính theo tiền đồng đã giảm bớt đi hơn 32.000 tỷ đồng.

    2. Các doanh nghiệp xuất khẩu như “chuột sa chĩnh gạo”

    Việc đồng USD tăng còn là một rất vui cho các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam.

    Cần nhớ rằng, với câu chuyện xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam ra nước ngoài, do VND vẫn là đồng tiền chưa chuyển đôi được nên 90% kim ngạch vẫn được thanh toán bằng USD và chỉ 10% kim ngạch là được thanh toán bằng ngoại tệ khác.

    Vì thế, khi đồng USD tăng giá, các doanh nghiệp xuất khẩu chắc chắn sẽ thu được nhiều tiền hơn và chẳng khác nào “chuột sa chĩnh gạo”.

    3. Các doanh nghiệp nhậu khẩu nhập được hàng giá rẻ

    Cuối cùng, đây phần nào cũng là tin vui với các doanh nghiệp nhập khẩu.

    Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc là những nước nhập hàng vào Việt Nam nhiều nhất. Trong cơn sốt tăng giá của USD, các đồng tiền của các quốc gia này đều bị giảm giá mạnh giống như đã phân tích về đồng Euro và Yên Nhật ở trên.

    Qua đó, các doanh nghiệp nhập khẩu của Viêt Nam cũng được mua hàng hóa từ các nước này với giá rẻ hơn hẳn bình thường.\

    Xem thêm: Tỷ giá biến động có ảnh hưởng đến xuất khẩu?
    Vượng Lê

    Theo Trí Thức Trẻ
  4. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jan 20, 2015
    Likes Received:
    2,195
    OPEC dự đoán tăng trưởng nhu cầu dầu mạnh ngay cả khi giá dầu tăng
    [​IMG]

    Vinanet - Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ OPEC dự kiến nhu cầu dầu mỏ trong năm 2017 là mạnh như trong năm nay, mặc dù việc cắt giảm sản lượng gần đây có thể nâng giá dầu.
    Mohammed Sanusi Barkindo tổng thư ký của OPEC, họp báo với các phóng viên bề lề của hội nghị năng lượng Petrotech Ấn Độ, cho biết châu Á sẽ có một vai trò lớn để thực hiện tăng trưởng nhu cầu và có rất nhiều phạm vi cho các nước trong và ngoài OPEC tăng trưởng trong thị trường dầu mỏ toàn cầu.
    Tuần trước OPEC đã nhất trí cắt giảm sản lượng lần đầu tiên kể từ năm 2008, mong đợi giảm sản lượng khoảng 1,2 triệu thùng/ngày bắt đầu trong tháng 1 để cố gắng giảm dư cung toàn cầu và hỗ trợ giá. Họ hy vọng các nhà sản xuất ngoài OPEC sẽ đóng góp cắt giảm thêm 600.000 thùng/ngày.
    Barkindo cho biết OPEC sẽ mời các nước ngoài OPEC như Nga, Colombia, Congo, Ai Cập, Kazakhstan, Mexico, Oman, Trinidad và Tobago, Turkmenistan, Uzbekistan, Bolivia, Azerbaijan, Bahrain và Brunei tham dự cuộc họp vào 10/12 để bàn luận về đóng góp của họ.
    Ông cho biết “chúng tôi muốn tồn kho ở mức trung bình 5 năm qua, không nhiều hơn hay ít hơn số đó”.
    Giá dầu tăng kể từ khi đạt được thỏa thuận sản lượng, với dầu thô Brent kỳ hạn tăng trong hôm 5/12 lên 55,2 USD/thùng, cao nhất kể từ 6/7/2015.
    Điều này gây lo lắng có các khách hàng lớn như Ấn Độ, nhập khẩu hơn 80% nhu cầu dầu của mình và được hưởng lợi trong hai năm qua do giá yếu. Bộ trưởng Dầu mỏ Ấn Độ, Dharmendra Pradhan đã nói với hội nghị các nước sản xuất dầu mỏ phải phù hợp an ninh nguồn cung với an ninh nhu cầu khi quyết định giá cả.
    Barkindo cho biết các nước tiêu thụ dầu mỏ muốn ổn định thị trường này để đảm bảo rằng nguồn cung trong tương lai là đảm bảo. Ông cũng cho biết các thành viên OPEC đang đầu tư để đảm bảo các nguồn cung cấp có thể đáp ứng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu, mà nhu cầu dường như tiếp tục tăng ổn định.

    Barkindo cho biết “riêng tại Ấn Độ, nhu cầu dầu mỏ được dự kiến tăng lên hơn 10 triệu thùng/ngày vào năm 2040, từ mức 4,1 triệu thùng/ngày hiện nay”.
    Tổng thể, OPEC ước tính rằng nhu cầu dầu mỏ thế giới sẽ tăng 17 triệu thùng/ngày lên khoảng 110 triệu thùng/ngày vào năm 2040.
    Nguồn: VITIC/Reuters
  5. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jan 20, 2015
    Likes Received:
    2,195
    Tăng trưởng mạnh, bảo hiểm “đổ” 185.722 tỉ đồng tái đầu tư
    LĐO KHÁNH HOÀ 6:20 PM, 06/12/2016

    [​IMG]
    Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cho biết trong 11 tháng 2016, tổng doanh thu toàn ngành tăng trưởng trên 23% trong đó bảo hiểm nhân thọ duy trì mức tăng ấn tượng hơn 30%.

    Tính đến hết tháng 11.2016, tổng doanh thu phí của toàn ngành bảo hiểm ước đạt 77.282 tỉ đồng trong đó, doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 33.518 tỉ đồng (tăng 14,15%); doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 43.764 tỉ đồng (tăng 30,8%).

    Với doanh số đạt được, các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 182.567 tỉ đồng, tăng 19,16% so với cùng kỳ năm 2015 và tổng mức dự phòng nghiệp vụ của các DNBH ước đạt 140.477 tỉ đồng.

    Cũng theo hiệp hội, các DNBH hiện đang sở hữu mức tổng tài sản ước đạt 238.415 tỉ đồng trong đó, các DNBH phi nhân thọ là 67.796 tỉ đồng, các DNBH nhân thọ là 170.619 tỉ đồng. Cũng trong 11 tháng qua, các DNBH đã thực hiện việc chi trả số tiền bảo hiểm ước đạt 24.440 tỉ đồng.

    Dù tăng trưởng mạnh nhưng Hiệp hội đánh giá tỉ lệ người tham gia bảo hiểm tại Việt Nam còn thấp, chưa tới 8% và tỉ lệ tổng doanh thu trên GDP chỉ đạt 2%. Do đó, tiềm năng của ngành bảo hiểm còn rất lớn.

    Hiện nay, ngành bảo hiểm đang nghiên cứu phương thức triển khai bảo hiểm thiên tai và chờ hướng dẫn của cơ quan chức năng về bảo hiểm tài sản công trong năm 2017.

    Bên cạnh đó, dù nền kinh tế còn có nhiều khó khăn nhưng các DNBH đã và đang duy trì được tốc độ tăng trưởng khả quan và các chuyên gia bảo hiểm dự đoán trong năm 2017, các DNBH sẽ vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng ổn định khoảng 20%. Trong một vài năm tới, nhiều khả năng, ngành bảo hiểm sẽ cán mốc doanh thu 100.000 tỉ đồng (chưa kể doanh thu từ đầu tư).
  6. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jan 20, 2015
    Likes Received:
    2,195
    Cướp ngân hàng BIDV ở Huế
    Thứ Ba, ngày 6/12/2016 - 19:32
    [​IMG]

    (PLO) - Khoảng 17g ngày 6-12, tại chi nhánh ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), TP.Huế xảy ra một vụ cướp ngân hàng .
    [​IMG]
    Bên ngoài chi nhánh ngân hàng BIDV tại thành phố Huế, nơi xảy ra vụ cướp . Ảnh: Nguyễn Do

    Thông tin ban đầu cho biết, nhiều người dân ở gần ngân hàng nghe tiếng la và nghi có tiếng súng nổ.
    Nhân viên ngân hàng cho biết, có người dùng hung khí cướp tiền của ngân hàng.

    Tại hiện trường, cơ quan ******* đã thu thập chứng cứ.

    Thời điểm xảy ra vụ cướp vào cuối ngày, các nhân viên đang làm sổ cuối ngày nên có nhiều tiền mặt đã bị cướp.

    Người dân tại hiện trường cho biết khi người bịt mặt này phóng xe đào thoát, có người truy đuổi theo, thì người bịt mặt quay lại hướng vật giống súng về phía người truy đuổi.

    Số tiền bị cướp khoảng 700 triệu đồng. Theo thông tin mới nhất, ******* đang trích xuất hình ảnh từ camera trong ngân hàng để nhận dạng nghi phạm.

    [​IMG]
    Cơ quan ******* đang phong tỏa hiện trường vụ cướp ngân hàng. Ảnh: Nguyễn Do



    Đại tá Lê Quốc Hùng, Giám đốc ******* tỉnh Thừa Thiên - Huế, đã có mặt trực tiếp tại hiện trường vụ việc, chỉ đạo khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ.

    Tại hiện trường, ******* thu nhặt được một số viên bi sắt, nghi là đạn của loại súng bắn đạn bi.

    Thông tin đang tiếp tục cập nhật.

    VH - Nguyễn Do
  7. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jan 20, 2015
    Likes Received:
    2,195
    Thủ tướng yêu cầu c ông an điều tra làm rõ tin đồn đổi tiền


    [​IMG]
    Hải Minh


    (NDH) Chiều 6/12, phát biểu tại Hội nghị tái cơ cấu, cổ phần hóa DNNN, Thủ tướng khẳng định tin đồn đổi tiền là thất thiệt, có ý đồ xấu và yêu cầu ******* vào cuộc tìm rõ thủ phạm tung tin.


    TIN ĐỌC NHIỀU

    Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng cho rằng để sắp xếp cơ cấu lại DNNN hiệu quả đòi hỏi nhiều yếu tố đồng bộ trong nền kinh tế, đó là môi trường kinh tế vĩ mô ổn định, rõ ràng minh bạch, tăng trưởng kinh tế khởi sắc, môi trường đầu tư thuận lợi, môi trường cạnh tranh bình đẳng, niềm tin mạnh mẽ. Theo Thủ tướng tất cả những yếu tố này đều thuộc về vĩ mô, Chính phủ cố gắng để kinh tế vĩ mô ổn định tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

    Về tin đồn đổi tiền gây bất lợi trong thời gian qua, Thủ tướng nói: “Tôi khẳng định tin đổi tiền là thất thiệt, có ý đồ xấu. Chúng ta vẫn đang phát triển ổn định và xã hội cần phải lên án mạnh mẽ việc tung tin này. Hiện kinh tế vĩ mô của Việt Nam vẫn phát triển ổn định, không có gì xảy ra ở đất nước này. Tôi giao ngành ******* và một số ngành chức năng cần tìm ra kẻ phao tin đồn nhảm làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, kinh tế vĩ mô nước ta thông qua thông tin thất thiệt này”.

    Thủ tướng cho hay tỷ giá đang có sự thay đổi, nhưng không có tác động gì lớn và khẳng định “chúng ta đủ khả năng để bình ổn giá”

    Thủ tướng yêu cầu cần dẹp tin đồn về đổi tiền để doanh nghiệp yên tâm kinh doanh, người dân yên tâm làm ăn đồng thời các cơ quan truyền thông cần tuyên truyền mạnh mẽ vấn đề này, khẳng định tính ổn định của kinh tế vĩ mô.

    [​IMG]

    Đừng để sân trước sân sau, ông thò chai dầu bà thò can rượu

    Về vấn đề cổ phần hóa, Thủ tướng cho rằng đến giờ phút này vẫn còn 100 tập đoàn, tổng công ty Nhà nước lớn chiếm giá trị 70%-100% vốn Nhà nước. Thủ tướng yêu cầu “cần tăng cường quản lý tốt, đừng để sân trước chân sau, ông thò can dầu bà thò chai rượu là không ổn”.

    “Tôi hiểu đồng chí nào như thế nào, doanh nghiệp đừng chủ quan”, Thủ tướng nhấn mạnh thêm.

    Theo Thủ tướng, cổ phần hóa trước hết nhằm tạo môi trường kinh doanh minh bạch, có sự giám sát chặt sẽ, có tính cạnh tranh cao cả đầu vào và đầu ra, có động lực để thúc đẩy doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn.

    Thứ hai, khi tiến hành cổ phần hóa, quy mô khu vực kinh tế Nhà nước nhỏ đi, nhưng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước phải cao hơn, vốn Nhà nước phải được bảo toàn và phát huy giá trị tốt hơn.

    Thứ ba, tái cơ cấu DNNN để giải phóng nguồn lực phục vụ tăng trưởng cao hơn. Chúng ta không cổ phần hóa bằng mọi giá, không phải Nhà nước bán hết để tư nhân chi phối. Lĩnh vực nào cần có vai trò của Nhà nước (năng lượng, ngân hàng, các thủy điện quan trọng...) thì tính toán lại để quản lý cho hiệu quả, còn lại thì rút vốn ra, tạo điều kiện để tư nhân hoạt động...

    Trong giai đoạn 2016-2020, Thủ tướng nêu các nhóm nhiệm vụ cơ bản: Phải xác định rõ lĩnh vực nào Nhà nước cần nắm giữ, lĩnh vực còn lại thì rút vốn theo tỉ lệ phù hợp, sớm xác định danh mục doanh nghiệp với tỷ lệ giữ vốn cụ thể (doanh nghiệp nào giữ 100%, doanh nghiệp nào rút vốn, tỉ lệ rút vốn).

    Thủ tướng cũng yêu cầu cần lành mạnh hóa hoạt động doanh nghiệp, xóa bỏ mọi rào cản trong quá trình cổ phần hóa; xây dựng hệ thống đánh giá phù hợp DNNN sau cổ phần hóa thực hiện mục tiêu chính sách với mục tiêu kinh tế; áp dụng quản trị doanh nghiệp theo thông lệ quốc tế.

    Đồng thời hoàn thiện quy trình thủ tục về đầu tư, mua sắm, phân phối, công tác cán bộ; xử lý các doanh nghiệp thua lỗ, hoạt động hiệu quả thấp; quản lý chặt chẽ việc vay nợ; rà soát, tháo gỡ mọi rào cản về chính sách,... để đẩy nhanh quá trình cổ phần hóa, sắp xếp lại DNNN.

    Để thực hiện hiệu quả các yêu cầu, nhiệm vụ nêu trên, Thủ tướng nhấn mạnh việc giao trách nhiệm cụ thể cho cá nhân lãnh đạo từng bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp trong thực hiện cổ phần hóa với phương châm bộ nào, địa phương nào, doanh nghiệp nào "làm chậm, làm thất thoát thì phải xử lý", đồng chí nào "không làm thì phải thay đổi".



    USD tự do hạ nhiệt chiều 6/12 sau tuyên bố của Thủ tướng


    [​IMG]
    Thanh Thủy


    (NDH) Biến động bất thường của USD tự do những ngày gần đây chịu ảnh hưởng ít nhiều bởi tin đồn đổi tiền. NHNN và mới đây là Thủ tướng Chính phủ xác nhận thông tin đổi tiền là bịa đặt. Sau chuỗi ngày tăng liên tục, đà tăng nóng của USD đã chững lại cuối chiều nay.


    TIN ĐỌC NHIỀU

    Khảo sát tại nhiều cửa hàng, USD tự do cuối buổi chiều ngày 6/12/2016 đã giảm sau liên tục những ngày dài tăng giá mạnh mẽ.

    Tỷ giá USD được mua vào với giá từ 23.150 đồng - 23.180 đồng/USD. Giá USD tự do được bán ra phổ biến ở mức 23.250 đồng/USD, cao hơn 2% so với mức trần tỷ giá.

    Một cửa hàng cho biết đồng USD ngày 6/12 được bán cao nhất ở mức 23.330 đồng/USD. Đây cũng là tỷ giá mà một số cửa hàng công bố sáng nay. Cũng trong buổi sáng, USD có thời điểm được mua vào với giá 23.230 đồng/USD. Liên tục trong những ngày gần dây, USD tự do được giao dịch với giá tăng liên tục.

    Diễn biến này cũng trùng khớp với khoảng thời gian NHNN liên tiếp đưa ra thông cáo khẳng định tin đồn đổi tiền là bịa đặt, có dụng ý xấu.

    Mới đây, phát biểu trong Hội nghị toàn quốc triển khai công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2016-2020, Thủ tướng đã khẳng định tin đổi tiền là thất thiệt của kẻ xấu. Thủ tướng cũng nhấn mạnh xã hội chúng ta cần phải lên án mạnh mẽ để ổn định kinh tế vĩ mô.

    "Tôi nhấn mạnh yếu tố này để báo cáo quốc dân đồng bào. Nhân đây tôi giao có các ngành chức năng phối hợp với ******* tìm ra thủ phạm, những kẻ tung tin đồn nhảm làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, kinh tế vĩ mô nước ta thông qua tung tin thất thiệt ấy."

    Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm áp dụng cho ngày 06/12/2016 là 22.120 đồng/USD, tăng 2 đồng so với tỷ giá trung tâm ngày 05/12/2016. Tại Vietcombank, tỷ giá USD được yết ở mức 22.685 đồng/USD chiều mua vào và 22.765 đồng/USD, tăng 20 đồng mỗi chiều.

    Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY đo sức mạnh của đồng bạc xanh llại đi ngang, giao dịch quanh mức 100 - 100,3điểm. Từ đầu tháng 12, chỉ số DXY có xu hướng giảm đã trở lại thời điểm giữa tháng 11 sau khi thiết lập mốc kỷ lục 102,5 điểm hồi cuối tháng 11.


    Diễn biến chỉ số DXY trong ba tháng gần đây
    nguyenthanhtungueh likes this.
  8. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 2, 2014
    Likes Received:
    32,186
    Giờ đi đâu cũng thấy hàng nóng.

    ----------------------------------------------------------------------------


    Mở tài khoản: phí giao dịch 0.15%, margin 3:7, lãi 12%/năm

    Thêm sức mua miễn phí trong 2 ngày cùng nhiều tiện ích khác

    Liên hệ: 0912107487 Sky & yahoo: ntk77822
    thanhhand10 likes this.
  9. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jan 20, 2015
    Likes Received:
    2,195
    chắc leo đọt ROS VEF VNM HSG nên làm liều đó mà
  10. nguyenthanhtungueh

    nguyenthanhtungueh Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 16, 2015
    Likes Received:
    587

Share This Page