Với cái tin này thị trường không hot với là lạ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi stock23456, 10/03/2008.

2838 người đang online, trong đó có 1135 thành viên. 11:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 3235 lượt đọc và 29 bài trả lời
  1. oanhoncodon

    oanhoncodon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Đã được thích:
    1


    Phân tích kỹ thuật xu thế truy cập website, hay
    giờ mới biếT MON PTKT bấy lâu nay lại phát huy tác dụng trên nhiều chiến trường đến vậy.

    Thank
  2. binhminh46dd

    binhminh46dd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Nếu bác để ý thì số lượng người truy cập quan tâm tới chứng khoán đồng thuận với chỉ số VnIndex
    bác chú ý biểu đồ trên là thấy rõ điều đó, như vậy trong những ngày tới VnIndex sẽ luôn được hỗ trợ rất mạnh.
    Chiều nay nhiều người ôm tiền tới nộp mới giờ này đã xếp hàng dài roài, bạn em làm ở SSI nó bẩu từ sáng tới giờ người nộp tiền nườm nượp... mấy em nhân kiểm tiền viên làm việc liên miên mà không xuể
  3. asicsaigon

    asicsaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Đem cái Alexa ranking ra để đánh giá là sai lầm

    Hot như thế nào thì tôi không kết luận nhưng nhắc cho mọi người 2 con số 572 và 700. Tại sao VNI đợt rồi nó xuống 583 mà không phải là 600 hay 550. Và tại sao tôi nhắc nhở 700 thì cứ tìm hiểu
  4. nguyengd

    nguyengd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Xăng tăng ghê quá, mua đc xe xong là hết tiền mua xăng!
  5. VIETRADE

    VIETRADE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Biểu đồ truy cập vào các website chứng khoán chính là chỉ tiêu dòng tiền đó bro.
    Trong chứng khoán quan trọng nhất là lòng tin và sự quan tâm, khi điều đó đã trở lại thì các trở ngại chỉ là muỗi. Yên tâm đê anh em dân an nam ko quá giàu nhưng lòng tham thì thừa thải
  6. GALLOPTKU

    GALLOPTKU Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Đã được thích:
    0
    Để ngắm cũng tươi đời đó bác
  7. binhminh46dd

    binhminh46dd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Theo ông Nghĩa, các giải pháp kiểm soát lạm phát và phục hồi TTCK vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Công văn số 319/TTg-KTTH đều rất tốt. Tuy nhiên, nếu không được triển khai đúng sẽ khó mang lại hiệu quả cao.

    Theo ông, các giải pháp kiềm chế lạm phát và phục hồi TTCK vừa được Chính phủ đưa ra có đúng lúc và kịp thời?

    Thời gian qua, nhiều nhà đầu tư (NĐT) mất lòng tin vào TTCK cũng như các chính sách điều hành vĩ mô. Nếu các giải phát kiềm chế lạm phát và phục hồi TTCK được đưa ra sớm hơn thì chắc chắn TTCK sẽ không bị lún sâu. Việc bán tháo cổ phiếu của NĐT cũng là lẽ thường tình. Điều này đã từng xảy ra với TTCK Hồng Kông. Dân chúng Hồng Kông nửa đêm đã chạy đi rút tiền khi nghe tin TTCK Mỹ đi xuống và TTCK Hồng Kông sẽ sụp đổ. Ngân hàng trung ương nước này đã phải tung ra rất nhiều tiền mới có thể cứu vãn được tình hình vào ngày 23/7/1997. Tình trạng này cũng diễn ra ở TTCK Thái Lan và một số thị trường khác của châu Á.

    Về vấn đề lạm phát, nếu chúng ta xử lý một cách chậm chạp và yếu kém thì khó tạo ra lòng tin của dân chúng. Đồng tiền trở nên mất giá, mà tệ hại hơn là lòng tin của người dân vào hệ thống tài chính sẽ mai một dần. Khi đó, nó có thể làm cho TTCK sụp đổ và khi chứng khoán sụp đổ thì NĐT dễ dàng kéo đến ngân hàng để rút tiền về. Vấn đề không phải NĐT không tin vào TTCK mà là họ không tin vào toàn bộ kinh tế vĩ mô nói chung cũng như vào toàn bộ hệ thống tài chính. Do đó, nếu chúng ta để TTCK suy thoái, kéo theo sự sụp đổ của lòng tin, thì điều đó sẽ vô cùng nguy hiểm. Chúng ta có thể lường được rằng, lòng tin của NĐT vào TTCK đang có chiều hướng xuống thấp. Thực tế, những lần thị trường sụt giảm trước đây, nếu có các giải pháp được đưa ra như vừa qua thì sẽ ảnh hưởng tích cực đến TTCK, nhưng lần này thì rất chậm chạp. Nhiều NĐT không còn tin rằng, cơ quan quản lý nói rồi sẽ làm được như vậy hoặc sẽ làm ngay lập tức. Điều đó cho thấy, cần phải hành động ngay thì mới kịp. Nếu các giải pháp này được ban hành sớm hơn, TTCK có thể có dấu hiệu đi lên.

    Ông đánh giá thế nào về các giải pháp đó?

    Theo tôi, các biện pháp được ban hành tại Công văn số 319 đều rất tốt. Trong đó, có hai giải pháp tích cực nhất là Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) mua vào cổ phiếu và xem xét lại Quyết định số 03/2008/QĐ-NHNN về việc cho vay cầm cố chứng khoán. Nếu hai việc này được triển khai sẽ tác động tích cực đến TTCK. Tuy nhiên, để việc mua vào cổ phiếu của SCIC đạt hiệu quả, cần phải có sự dàn trải và lâu dài, đồng thời lựa chọn những cổ phiếu thực sự có tiềm năng. Có như vậy, TTCK mới thực sự được hỗ trợ và bền vững hơn. Nếu việc mua vào của SCIC chỉ được thực hiện trong một thời gian ngắn thì chỉ có thể tác động đến tâm lý NĐT trước mắt và sự hỗ trợ của Nhà nước chỉ mang tính ngắn hạn.

    Lạm phát cao, NHNN phải thắt chặt tiền tệ khiến luồng vốn gián tiếp nước ngoài vào TTCK bị ách tắc. Điều đó có đáng lo ngại cho nền kinh tế?

    Tình hình này rất đáng lo ngại về thâm hụt thương mại và có thể NĐT nước ngoài sẽ giảm đầu tư vào Việt Nam. Khi đó, vốn tài trợ cho cán cân xuất nhập khẩu của chúng ta sẽ gặp khó khăn. Trong khi đó, kinh tế vĩ mô có liên quan đến tỷ giá hối đoái và toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

    Theo ông, nguyên nhân nào khiến lạm phát tăng cao?

    Lạm phát ở Việt Nam có hai nguyên nhân: khách quan và chủ quan. Khách quan là những nguyên nhân từ bên ngoài như giá xăng dầu, giá vật liệu, vật tư tăng. Tôi cho rằng, nguyên nhân khách quan này là có nhưng không phải là chủ yếu. Bằng chứng là, cũng những nguyên nhân như vậy nhưng lạm phát ở nhiều nước trong khu vực rất thấp. Do đó, lạm phát của chúng ta có nguyên nhân chủ quan là chủ yếu. Nguyên nhân đó thực sự là từ cấu trúc kinh tế mà các nhà nghiên cứu ở Trường Đại học Harvard đã có kiến nghị với Thủ tướng trong báo cáo gửi Thủ tướng mấy ngày trước rằng, một cấu trúc kinh tế yếu kém, không hiệu quả, phải tiếp nhận một luồng tiền bên ngoài vào quá lớn và không có khả năng biến luồng tiền này nhanh chóng trở thành hàng, và thế là hàng ít - tiền nhiều. Đó là nguyên nhân chủ chốt của lạm phát Việt Nam. Họ đã đề xuất hai biện pháp chúng ta phải làm ngay. Thứ nhất, mua ngoại tệ, nhưng NHNN phải có biện pháp trung hoà có hiệu quả, tức là hút tiền về một cách hữu hiệu. Thứ hai, Chính phủ phải chấn chỉnh ngay đầu tư công và họ đưa ra rất nhiều kỹ nghệ cho Chính phủ, bởi đầu tư công của Chính phủ là khu vực đầu tư tốn nhiều tiền, nhưng lại không có hiệu quả nhất, không có hàng hoá nhất.

    Trong các giải pháp vừa rồi của Thủ tướng có đề cập đến đầu tư công như rút bớt công trình, lựa chọn công trình rồi ngừng tài trợ những công trình không hiệu quả. Nhưng với lạm phát và lãi suất cao như hiện nay thì đầu tư công cũng rắc rối mà đầu tư tư cũng vô cùng khó khăn.

    Nhiều ý kiến cho rằng, cần nâng "room" cho NĐT nước ngoài. Theo ông, điều đó có sớm được thực hiện?

    Trong số các biện pháp được đề xuất để vực dậy TTCK hiện nay có cả việc mở thêm "room" cho NĐT nước ngoài. Theo tôi, đây cũng là một giải pháp tốt, giúp ảnh hưởng tích cực đến giá chứng khoán, nên cần xem xét sớm. Tuy nhiên, có lẽ giải pháp này sẽ chưa được thực thi ngay, đặc biệt là với khối các ngân hàng cổ phần, bởi Chính phủ rất thận trọng trong việc này.
  8. GALLOPTA

    GALLOPTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Đã được thích:
    0
    CLB các công ty niêm yết còn kiến nghị Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tạo cơ chế thông thoáng cho các công ty niêm yết thực hiện việc mua lại cổ phiếu quỹ. Với phương thức hiện nay, thời gian xin phép Ủy ban Chứng khoán mất 3 ngày và sau 10 ngày mới được cấp giấy phép thực hiện giao dịch. Khi giao dịch, khối lượng thấp nhất là 3% và cao nhất là 5% số lượng đăng ký nhưng không vượt quá 10% tổng lượng giao dịch phiên liền kề trước. Trong điều kiện bình thường, những quy định này là phù hợp, chống việc làm giá; nhưng với tình hình thị trường hiện nay, những quy định này đang bộc lộ bất cập.

    CLB cũng kiến nghị Chính phủ, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước cho phép nhà đầu tư nước ngoài thanh toán trực tiếp tiền mua chứng khoán bằng ngoại tệ, mở room cho nhà đầu tư nước ngoài; cho phép ngân hàng thương mại giãn thời gian giải chấp cầm cố chứng khoán và tạm ngưng việc bán tháo cổ phiếu thế chấp, cầm cố của nhà đầu tư tại các ngân hàng nhằm giảm tổn thất của nhà đầu tư.
  9. binhminh46dd

    binhminh46dd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Tây mua - ta mua - Chính phủ mua
    Không hot mới là lạ
  10. GALLOPTKU

    GALLOPTKU Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Đã được thích:
    0
    Còn thiếu: Chim nhợn mua

Chia sẻ trang này