Với cái tin này thị trường không hot với là lạ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi stock23456, 10/03/2008.

2778 người đang online, trong đó có 1111 thành viên. 11:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 3235 lượt đọc và 29 bài trả lời
  1. binhminh46dd

    binhminh46dd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Hàng loạt tin tốt thế này anh em ta ngồi nhìn bà kon tranh nhau cũng khoái. Giờ này Ha là điểm đến tưng bừng
  2. sharemaster

    sharemaster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Đã được thích:
    5
    Đã có tiền mua Lexus thì kg lo đến xăng bác ạ , tăng ít nhằm nhò gì , con xe này là Lexus GS350 - 2008 đó bác , làm con đi !
  3. chonloc

    chonloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Đã được thích:
    248

    Con Lexus của Bac trông hoành tráng nhể !
  4. binhminh46dd

    binhminh46dd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Thị trường cứ tăng thế này thì ai cũng có phần cả thoai
  5. binhminh46dd

    binhminh46dd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Hỏi chuyện ông Vũ Văn Ninh, Bộ trưởng Bộ Tài chính về các giải pháp chống lạm phát của Chính phủ.


    Thưa ông, trong bối cảnh hiện nay, giữa tăng trưởng và lạm phát, Chính phủ sẽ ưu tiên cho mục tiêu nào hơn?

    Vấn đề này thì hiện nay Chính phủ đang bàn nhưng vẫn đặt mục tiêu tăng trưởng lên hàng đầu. Nói gì thì nói, có tăng trưởng thì mới giải quyết được các vấn đề khác.

    Tuy nhiên, vẫn phải chú trọng đặc biệt với việc kiểm soát tăng giá. Nếu không, việc tăng trưởng không có ý nghĩa vì suy cho cùng, mục tiêu cuối cùng vẫn phải đảm bảo đời sống người dân được tốt hơn.

    Trong ?ogói giải pháp? kiềm chế lạm phát tại Công văn 319/TTg-KTTH, có đề cập tới việc dừng những dự án không hiệu quả, ông có thể chỉ ra những dự án nào không?

    Hiện tại Chính phủ đã giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thành lập tổ chuyên trách theo dõi vấn đề này, có sự tham gia của các Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng... do Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải trực tiếp chỉ đạo. Việc dừng những công trình nào thì chưa thể nói được nhưng chắc chắn phải có sự đồng tình của các bộ, ngành và địa phương.

    Tất nhiên, để làm được điều này là không dễ vì vừa phải ?ochịu đau? để tập trung cho những công trình có hiệu quả và bớt đi những những dự án thiếu hiệu quả.

    Còn vấn đề chi tiêu công thì hạn chế như thế nào?

    Bộ Tài chính đã có chỉ đạo hệ thống tài chính xiết chặt và kiểm soát chi thông qua hệ thống kho bạc nhà nước. Đồng thời, tiết kiệm chi xăng dầu, chi tiêu, tiết kiệm 10% chi ngân sách ngoài lương.

    Ông đánh giá như thế nào về hiệu quả việc thực hiện ?ogói giải pháp? nói trên của Chính phủ?

    Chúng ta đưa ra giải pháp nhằm vừa đạt mục tiêu tăng trưởng vừa ổn định lạm phát nhưng trong một thời điểm để làm được điều này là rất khó. Tuy nhiên, Chính phủ sẽ lựa chọn một phương án tốt nhất để điều hành.

    Chẳng hạn, về vấn đề hạn chế nhập siêu. Hiện nay, thống kê chưa đầy đủ cho thấy, tỷ lệ hàng hóa nhập khẩu cho sản xuất (nguyên, nhiên vật liệu) chiếm tới 70% trong cơ cấu hàng hóa nhập khẩu. Nếu hạn chế nhập siêu, rõ ràng sẽ hạn chế tăng trưởng.

    Ngay cả với hàng tiêu dùng cũng vậy. Sau khi cân đối cung cầu hàng hóa trong nước thấy thiếu mà không cho phép nhập khẩu thì sẽ căng thẳng và tác động lên lạm phát, còn nếu cho nhập thì lại tác động lên nhập siêu.

    Đây là bài toán cực kỳ khó khăn mà Chính phủ phải chọn một phép tính trong rất nhiều phép tính. Với ?ogói? giải pháp vừa qua, chúng tôi thấy đang có chiều hướng tác động tốt lên thị trường.

    Nhiều ý kiến cho rằng, để điều hành thị trường tài chính tiền tệ một cách hiệu quả, Chính phủ nên thành lập một ủy ban độc lập. Ông có thể giải thích rõ hơn vấn đề này?

    Rất nhiều nước thành lập ủy ban quốc gia giám sát về tài chính, bảo hiểm, ngân hàng, chứng khoán nhưng mỗi nước có một mô hình khác nhau. Có nước để phân tán, có nước để tập trung, nhiều nước đã chuyển từ phân tán sang tập trung để giải quyết các mối quan hệ và sự tác động nhạy cảm một cách thống nhất. Chính vì thế, họ ra các quyết định một cách nhanh và chính xác.

    Hiện tại, Việt Nam chưa thành lập được một ủy ban mang tính đầy đủ và toàn diện như vậy. Gần đây, Chính phủ có ra một quyết định thành lập một ủy ban mang tính tư vấn cho Chính phủ là chính và điều phối hoạt động giữa các cơ quan trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ, chứng khoán.

    Chính phủ đang giao cho Bộ Tài chính và các bộ nghiên cứu để hình thành một cơ chế giám sát. Hiện nay, chúng tôi đang xây dựng đề án và lấy ý kiến đóng góp.

    Thị trường chứng khoán gần đây rất bất ổn mà một nguyên nhân chính là do thực thi chính sách tiền tệ thắt chặt để chống lạm phát. Để ổn định thị trường này, theo ông có nên thành lập quỹ bình ổn không?

    Tôi chưa khẳng định có thành lập quỹ này hay không nhưng có thể khẳng định một điều, Chính phủ rất quan tâm đến thị trường và nếu cần thiết, sẽ có giải pháp can thiệp nhưng không phải dùng đến ngân sách.

    Tuy nhiên, Chính phủ sẽ sử dụng nguồn vốn của Nhà nước mà nguồn vốn này có khả thi để thực hiện. Chẳng hạn, vừa rồi Chính phủ đưa ra giải pháp Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tham gia thị trường chính là để thực hiện nhiệm vụ này.

    Việc SCIC tham gia thị trường không nhằm mục đích kinh doanh chứng khoán mà sự can thiệp của SCIC chỉ giúp cho thị trường hoạt động lành mạnh hơn. Còn làm như thế nào để SCIC bình đẳng với các nhà đầu tư khác và không gây ra tác động phụ đối với thị trường là điều quan trọng nhất.
  6. binhminh46dd

    binhminh46dd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Đã được thích:
    0
    rên cả hai sàn hôm nay có những biến động mạnh. Riêng sàn Hà Nội có những biến động chưa từng có trong lịch sử.

    Tăng mạnh là dự báo chung, nhưng trong đó vẫn là những thấp thỏm về lượng hàng xả bán dự báo lớn. Và thị trường đã có một phiên thử lửa thành công như mong đợi.

    Phiên thứ 3 liên tiếp, chỉ số VN-Index tăng mạnh. Ngay từ đầu phiên, chỉ số này hé mở khả năng ấn tượng nối tiếp khi tăng 27,49 điểm. Tuy nhiên, từ đợt 2, sự điều chỉnh nhẹ xuất hiện và VN-Index kết thúc phiên với mức tăng 18,15 điểm, ấn định ở 658,29 điểm.

    Như vậy, lần đầu tiên sau chuỗi suy giảm kéo dài từ tháng 11/2007, VN-Index đã xác lập hướng tăng 3 phiên liên tiếp với bước hồi phục mạnh mẽ. Bên cạnh sự vào cuộc của Chính phủ, diễn biến này đang củng cố niềm tin của nhà đầu tư.

    Những con số dư mua khổng lồ vào cuối tuần qua, trên 50 và 60 triệu đơn vị, vẫn tiếp tục chuyển nhiệt trong phiên hôm nay. Khối lượng giao dịch tạo bước đột biến lên gần 27 triệu đơn vị, trị giá 1.600 tỷ đồng.

    Những con số ấn tượng trên trước đây thường có sự chia sẻ lớn từ lượng trái phiếu, nhưng nay, trong giao dịch thoả thuận, một khối lượng lớn cổ phiếu đã chiếm ưu thế, đặc biệt là sự nổi trội của PPC.

    Tuy nhiên, khối lượng khớp đột biến cho thấy khả năng mua vào đang thuận lợi hơn, và đáng chú ý là đã xuất hiện sự lo ngại về những quyết định xả hàng. Diễn biến bán ra mạnh đã đẩy VN-Index lùi nhẹ từ giữa phiên. May mắn là lượng cầu tiếp tục mạnh để hỗ trợ thị trường; trong đó có thể là cả sự vào cuộc của SCIC.

    Ngoài lượng bán ra mạnh, thị trường đã xuất hiện sự chọn lọc nhất định. Cổ phiếu không ồ ạt tăng trần như hai phiên liền trước. Trên bảng giao dịch đã xuất hiện 32 mã giảm, trong đó có cả blue-chip SSI, những tên tuổi như BMC, TCT và cả tân binh DQC; trong đó đã xuất hiện những bước giảm sàn và mạnh. Nhiều cổ phiếu lớn vẫn tiếp tục hướng tăng trần.

    Những biến động mạnh và kịch tính thể hiện rõ nét hơn trên sàn Hà Nội. Đó là lần đầu tiên trong lịch sử sàn này đón khối lượng giao dịch vọt tới 13 triệu đơn vị, gần gấp đôi những kỷ lục trước đó. Giá trị giao dịch lên tới 787 tỷ đồng.

    Đáng chú ý là trước đó giao dịch ở đây khá nhỏ giọt và có hiện tượng ?ocháy hàng? trong phien cuối tuần qua.

    Sự đột biến về khối lượng cho thấy nhiều nhà đầu tư đã quyết định xả hàng. Phía sau đó là giá trị hỗ trợ của lượng cầu giúp thị trường tiếp tục có phiên sôi động và tăng điểm, dù đà bán ra đã lấy một phần điểm đáng kể của HASTC-Index từ nửa sau phiên giao dịch.

    Cụ thể, HASTC-Index tạm hãm tốc độ, tăng 7,56 điểm, lên 233,11 điểm.

    Tiêu biểu cho diễn biễn tại sàn Hà Nội hôm nay là ACB. Giá cổ phiếu này tăng vọt đầu phiên, nhưng khi lượng bán ra mạnh, sự đảo chiều xuất hiện. Chung cuộc, giá ACB tăng 6.900 đồng/cổ phiếu, lên 115.300 đồng/cổ phiếu.

    Nhiều mã lớn nhỏ tại đây tiếp tục tăng trần, nhưng cũng như trên sàn Tp.HCM, sự chọn lọc đã xuất hiện khi KBC, LUT, MIC đã giảm nhẹ.

    Ở phiên này, dấu hiệu ?olướt sóng? đã xuất hiện nhưng xu hướng phục hồi đã nối tiếp một phiên thành công. Dự báo những ?osóng gió? sẽ bắt đầu thể hiện mạnh ở đà bán ra trong hai phiên nối tiếp. Nếu thị trường tiếp tục vượt qua và tăng điểm, sự phục hồi sẽ chính thức khẳng định.
  7. capslocks

    capslocks Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Đã được thích:
    0


    Chơi CIVIC ý, con mới ra...3,2 lit/100 km thoai.
  8. binhminh46dd

    binhminh46dd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Thị trường và những giây phút cân não của nhà đầu tư
    Không còn hình ảnh ?ocháy cổ phiếu? như 2 phiên giao dịch cuối tuần trước, khi mà bên mua kêu mãi mà chẳng thấy ai bán. Phiên giao dịch đầu tuần này (10/3), viễn cảnh thị trường chứng khoán đang diễn biến theo một xu hướng khác khi INDEX cứ loanh quanh nhấp nhổm do bullrisk (đầu cơ giá lên) và bearrisk (đầu cơ giá xuống) đang tung hoả mù. Thị trường đang có những đổi khác với sức hút ngày càng mạnh lên cả quy mô về khối lượng lệnh và giá trị giao dịch.

    Trái với nhiều dự đoán về một cảnh ?oCướp bán? ào ào sau hai ngày tăng điểm, thị trường hôm nay đang khiến cho giới đầu tư phải căng ra trong việc ra quyết định đặt lệnh mua hay bán. Trong khi đó, nhà đầu tư nước ngoài đang có những động thái mới - mua vào với khối lượng lớn, đặc biệt, cộng thêm với sự góp mặt của SCIC, đang biến thị trường trở thành một lò than ủ nóng chờ thời điểm để bùng cháy. Các INDEX như ?ongồi trên lửa?, khi bên mua và bên bán có một phiên cân não. Tuy nhiên, kết thúc phiên giao dịch bên mua vẫn thắng thế, khi chỉ số VN-INDEX tăng 18,15 điểm, còn HASTC-IN DEX tăng 7,58 điểm.

    Trong phiên giao dịch hôm nay, bên mua và bên bán gần như đã gặp được nhau, không có sự thắng thế tuyết đối của một bên như những phiên trước đó, nên cả khối lượng và giá trị giao dịch đều tăng mạnh. Sự phục hồi của niềm tin đang tạo đà cho hy vọng. Có vẻ thông tin tốt từ những ngày cuối tuần trước đang là một ?ochất xúc tác? dẫn tới sự bứt phá của thị trường mấy phiên gần đây và cho cả những tín hiệu vui sau này. Nhưng trong niềm vui hôm nay, cũng nhắc nhở chúng ta không nên quên những rủi ro (như lạm phát, kinh tế thế giới không mấy khả quan?) vẫn đang rình rập thị trường. Vì thế, nhà đầu tư hãy cẩn thận khi còn có thể!

    Phiên tăng điểm hôm nay cho thấy, tâm lý của giới đầu tư đã có phần bình ổn trở lại, thị trường đang phản ánh những dao động cho một xu thế tạo đà mới. Nhưng điều đó có thành lực đẩy cho thị trường đi lên hay không, hay nó đang tạo ra những vết nứt rạn ngầm to hơn cho thị trường sau này. Sự tốt xấu của thị trường đang phụ thuộc vào tâm lý của nhà đầu tư cá nhân, cũng như những hành động của các thành viên khác của thị trường.
  9. binhminh46dd

    binhminh46dd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Thêm một tin tuyệt vời:
    http://www.chungkhoanvietonline.com.vn/?page=detail2&idtin=2781&idbox=229&id=229
    http://chungkhoanvietonline.com.vn/?page=detail2&idtin=2784&idbox=229&id=229
    http://chungkhoanvietonline.com.vn/?page=detail2&idtin=2768&idbox=276&id=269

    Được binhminh46dd sửa chữa / chuyển vào 23:50 ngày 10/03/2008
  10. GALLOPTA

    GALLOPTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Thị trường lập kỷ lục mới về lượng giao dịch trong phiên khớp lệnh. Nhà đầu tư nước ngoài cũng lập nên một kỷ lục về khối lượng mua vào tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM.

    Dù không còn mạnh mẽ như hai phiên trước nhưng thị trường vẫn có phiên bứt phá thứ ba liên tiếp. Phiên giao dịch khớp lệnh lập nên một kỷ lục chưa từng có với gần 26 triệu cổ phiếu và chứng chỉ quỹ được giao dịch, trị giá xấp xỉ 1.500 tỷ đồng. Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài cũng đạt mức cao chưa từng có với hơn 5 triệu đơn vị được mua vào.

    Phiên giao dịch khớp lệnh, nhà đầu tư nước ngoài đã mua 97 mã chứng khoán với tổng khối lượng 4.244.000 đơn vị - gấp 5,4 lần lượng mua vào phiên trước. Toàn thị trường có 12 mã chứng khoán được mua vào với khối lượng trên 100.000 đơn vị, tổng lượng mua của các mã này chiếm 62% lượng mua vào.

    DPM tiếp tục dẫn đầu về lượng mua vào với 415.730 đơn vị (tăng hơn 41.000 đơn vị so với phiên trước). PPC và SSI quay trở lại vị trí thứ hai và ba quen thuộc với lượng mua tăng rất mạnh so với phiên trước.

    Đa số các cổ phiếu đều có lượng mua tăng so với phiên trước. ANV, FPT, HPG vẫn được NĐTNN đều đặn mua vào lớn khối lượng lớn trong thời gian gần đây. Lượng bán ra giảm một nửa so với phiên trước, đạt 1.337.530 đơn vị. Các cổ phiếu được bán ra đều là những cổ phiếu lớn như SAM, ITA, DPM... Tuy nhiên, do đa số đều có lượng mua lớn hơn lượng bán. Sau khi bị bán ra hơn 1,4 triệu đơn vị trong phiên cuối tuần trước, lượng bán ra của PPC phiên này giảm mạnh, chỉ còn 92.700 đơn vị. Phiên giao dịch thoả thuận nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua vào 875.000cp theo phương thức thoả thuận. Có 4 mã được mua vào là PPC (600.000cp), DPM (200.000cp), SSI (50.000cp) và ANV (25.000cp). ANV cũng được bán ra với 25.000cp. Như vậy, tổng lượng mua của PPC trong phiên hôm nay lên tới 1,3 triệu đơn vị và lượng mua ròng đạt 1,2 triệu đơn vị - đứng đầu toàn thị trường. Tính chung cả hôm nay, NĐTNN đã mua vào gần 5,12 triệu cổ phiếu và chứng chỉ quỹ, lượng mua ròng lên tới 3,756 triệu đơn vị. Một mức cao chưa từng có từ trước tới nay.

Chia sẻ trang này