Với hơn 7 triệu khách hàng gần 10% dân số ------- Nhà cái hưởng lợi Sóng lớn Dòng CK chăng $$$$$$

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 08/03/2023.

851 người đang online, trong đó có 340 thành viên. 11:51 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 13251 lượt đọc và 52 bài trả lời
  1. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.899
    Số tài khoản giao dịch chứng khoán tại Việt Nam chính thức vượt mốc 7 triệu

    Tháng 2/2023, tổng số lượng tài khoản chứng khoán được mở mới bởi nhà đầu tư trong nước đạt 60.000 tài khoản - tăng 66% so với tháng trước đó.

    Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư trong nước và nước ngoài tại ngày 28/2/2023:

    - Số lượng tài khoản chứng khoán trong nước: 6.954.264 tài khoản trong đó số lượng tài khoản của nhà đầu tư cá nhân là 6.939.177 tài khoản; số tài khoản giao dịch của nhà đầu tư tổ chức là 15.087 tài khoản.

    - Số lượng tài khoản chứng khoán nước ngoài là 43.029 tài khoản bao gồm 38.667 tài khoản cá nhân và 4.362 tài khoản giao dịch của nhà đầu tư tổ chức.

    [​IMG]

    Trước đó trong tháng 1/2023, nhà đầu tư trong nước đã mở mới 36.040 tài khoản chứng khoán (gồm 35.813 tài khoản cá nhân và 227 tài khoản của tổ chức).

    Số tài khoản mở mới của nhà đầu tư trong nước tháng 1/2023 chỉ bằng khoảng gần 1/3 so với tháng 12/2022 và là mức thấp nhất trong 26 tháng - kể từ tháng 10/2020.

    Tính đến 31/1, tổng cộng thị trường có khoảng 6,933 triệu tài khoản nhà đầu tư trong đó có khoảng 6,89 triệu tài khoản của các nhà đầu tư trong nước.

    Như vậy, tổng số lượng tài khoản chứng khoán được mở mới bởi nhà đầu tư trong nước trong tháng 2 là khoảng 60.000 tài khoản - tăng 66% so với tháng trước đó. Tổng số tài khoản chứng khoán được ghi nhận trên toàn thị trường đến hết ngày 28/2/2023 đạt đạt khoảng 7.026.000 tài khoản.

    Tháng 1/2023, VN-Index tăng 10,34%. Nhà đầu tư cá nhân trong nước bán ròng tháng thứ 3 liên tiếp với giá trị 4.878 tỷ đồng; khối ngoại mua ròng tháng thứ 3 liên tiếp trên HOSE với giá trị 3.787 tỷ (không tính giao dịch khớp lệnh) sau khi mua 15.974 tỷ trong tháng 11 và 12.834 tỷ trong tháng 12/2022.

    Sang tháng 2, thị trường chứng khoán chứng kiến sự điều chỉnh của các nhóm cổ phiếu như bất động sản - giảm 13,43%, hàng tiêu dùng - giảm 12,38, ngân hàng - giảm 5,87%,... VN-Index kết giảm 87 điểm (giảm 7,8%) về mức 1.024,68 điểm. Thanh khoản trung bình mỗi phiên giảm 5% so với tháng trước và hụt 10,9% so với thanh khoản trung bình 5 tháng gần đây.

    Khối ngoại đã quay đầu bán ròng 640 tỷ đồng sau khi mua ròng 32.596 tỷ đồng trong 3 tháng trước đó.

    Ngược chiều khối ngoại, nhà đầu tư cá nhân mua ròng 1.350 tỷ đồng trên HOSE
  2. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.899
    Sẵn sàng vận hành hệ thống KRX, sớm nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam

    Một trong những mục tiêu quan trọng trong năm 2023 là hợp tác các tổ chức quốc tế cũng như chủ động đề xuất các bộ, ngành trong nước triển khai các giải pháp để sớm nâng hạng thị trường chứng khoán từ cận biên lên mới nổi…
    [​IMG]
    Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi và các lãnh đạo cơ quan quản lý thị trường chứng khoán, doanh nghiệp niêm yết tại Lễ đánh cồng khai trương giao dịch chứng khoán đầu Xuân 2023.
    Tại lễ đánh cồng khai trương giao dịch chứng khoán đầu Xuân 2023 diễn ra vào sáng ngày 31/01/2023 (Tức mồng 10 tháng Giêng năm Quý Mão), Tân Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) Vũ Thị Chân Phương cho rằng năm 2022 là một năm thử thách đối với nền kinh tế Việt Nam khi chịu những tác động kép cả từ bên ngoài và bên trong đến cùng một thời điểm. Trong bối cảnh đó, nền kinh tế vẫn ghi nhận được những kết quả ấn tượng với GDP ước tăng 8,02%, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 3,15% so với năm trước, kinh tế vĩ mô tiếp tục được giữ vững ổn định và lạm phát vẫn đang được kiểm soát.

    “Riêng với thị trường chứng khoán Việt Nam, mặc dù trải qua nhiều biến động nhưng thị trường vẫn giữ vững sự ổn định nhất định, vận hành an toàn và thông suốt nhờ sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Bộ Tài chính và toàn bộ nhân lực ngành chứng khoán”, bà Chân Phương nói.

    XỬ LÝ NGHIÊM VI PHẠM, CỦNG CỐ NIỀM TIN NHÀ ĐẦU TƯ
    Trong năm 2023, trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị trong nước và thế giới diễn biến khó lường, nhưng ngành chứng khoán vẫn quyết tâm hoàn thành mục tiêu đề ra.

    [​IMG]
    Bà Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
    Cụ thể, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tiếp tục tham mưu, trình các cấp có thẩm quyền hoàn thiện khung pháp lý và các chính sách phát triển thị trường. Đẩy mạnh công tác tái cấu trúc và hoàn thiện các hệ thống nền tảng cho hoạt động tổ chức và vận hành thị trường; trong đó tập trung đẩy nhanh hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin KRX vào vận hành, tạo điều kiện triển khai các sản phẩm, dịch vụ mới trên thị trường chứng khoán và đảm bảo thị trường vận hành thông suốt, liên tục, an toàn và hiệu quả.

    Cơ quan quản lý sẽ tăng cường thanh, kiểm tra, giám sát đảm bảo kỷ cương, tính tuân thủ của các thành viên trên thị trường, hướng đến sự phát triển minh bạch và bền vững của thị trường chứng khoán. Đặc biệt, tăng cường củng cố niềm tin của nhà đầu tư bằng cách phối hợp các cơ quan liên quan xử lý nghiêm và giải quyết kịp thời các vụ việc vi phạm quy định, tung tin đồn thất thiệt trên thị trường, bảo đảm quyền lợi chính đáng của nhà đầu tư.

    Song song đó, nâng cao hiểu biết và kỹ năng tài chính của nhà đầu tư khi tham gia thị trường; cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời, giúp doanh nghiệp, nhà đầu tư an tâm tham gia huy động và đầu tư trên thị trường vốn...

    Về nâng hạng thị trường chứng khoán, đại diện UBCKNN cho biết đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp các tổ chức quốc tế và chủ động đề xuất Bộ Tài chính tổ chức trao đổi với các bộ, ngành liên quan để thị trường chứng khoán Việt sớm được nâng hạng từ cận biên lên mới nổi theo kế hoạch đã đặt ra.

    SẼ ĐƯA VÀO VẬN HÀNH HỆ THỐNG KRX MỚI
    Thông tin thêm về thị trường, bà Nguyễn Thị Việt Hà, Quyền chủ tịch Hội đồng Quản trị Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) cho biết năm 2022, thị trường chứng khoán trong nước chịu nhiều tác động kép cả từ bên ngoài và bên trong; những vụ việc vi phạm pháp luật của một số cá nhân, tổ chức xảy ra trên thị trường chứng khoán trong nước ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý nhà đầu tư. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán vẫn là kênh huy động vốn hiệu quả cho nền kinh tế.

    Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của năm 2022, chỉ số VN-Index dừng ở mốc 1.007,09 điểm, giảm 32,78% so với cuối năm 2021. Giá trị giao dịch bình quân đạt 17.000 tỷ đồng/phiên, giảm 21,24% so với bình quân phiên của năm 2021. Tính đến hết ngày 30/12/2022, giá trị vốn hóa niêm yết đạt hơn 4,01 triệu tỷ đồng, chiếm hơn 94% tổng giá trị vốn hóa niêm yết toàn thị trường và tương đương 42,22% GDP năm 2022. Giá trị cổ phần đấu giá đạt 938 tỷ đồng, giảm hơn 43% so với năm liền trước.

    Mặc dù bị sụt giảm mạnh, nhưng xét về tổng thể thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn giữ được sự ổn định. Đa số doanh nghiệp niêm yết đều hồi phục sau đại dịch Covid-19. Nhà đầu tư nước ngoài trở lại mua ròng hơn 26.000 tỷ đồng trong năm vừa qua, đảo chiều so với mức bán ròng hơn 58.000 tỷ đồng trong năm 2021. Những kết quả khả quan về tình hình kinh tế- xã hội, lạm phát trong tầm kiểm soát, các cân đối lớn được đảm bảo; chính sách tiền tệ, tài khóa được điều hành chủ động, linh hoạt, hiệu quả là những yếu tố nền tảng tích cực của thị trường chứng khoán Việt Nam.

    Bước sang năm 2023, trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị trong nước và thế giới diễn biến khó lường, thị trường được nhìn nhận sẽ còn gặp nhiều khó khăn thách thức, nhưng ngành chứng khoán vẫn quyết tâm hoàn thành mục tiêu đề ra.

    Thông tin thêm tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Việt Hà cho biết hệ thống công nghệ thông tin mới của nhà thầu Hàn Quốc (KRX) đã đạt được những bước tiến đáng kể theo tiến độ thực tế, dự kiến hoàn thành, sẵn sàng hoạt động trong năm nay. Đây cũng là một trong các nhiệm vụ quan trọng của HOSE trong năm 2023 này.

    Được biết, tháng 12/2012, HOSE ký kết hợp đồng dịch vụ công nghệ thông tin với Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc. Trải qua hơn 10 năm, dù khá chậm do nhiều nguyên nhân khách quan, nhưng cuối cùng dự án này cũng đã và đang đi đến những bước cuối cùng để chính thức về đích, ra mắt nhà đầu tư Việt Nam. Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng đang nghiên cứu, đề xuất để xây dựng thêm các dự án công nghệ khác để đáp ứng nhu cầu phát triển của thị trường trong tương lai.
    ThanTuDo, Soigia271, luukhoa1 người khác thích bài này.
  3. Trump2019

    Trump2019 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    19/06/2019
    Đã được thích:
    2.186
    Tây múc khủng khiếp thật, 32,5k tỉ
    ThanTuDo, Soigia271BigDady1516 thích bài này.
  4. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.899
    Nay VND tây múc gần 3 triệu có mùi rồi ! Chị Hương cũng hưởng lợi lớn nghị định 08@};-:drm4
    ThanTuDo, Soigia271Trump2019 thích bài này.
  5. luukhoa

    luukhoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2016
    Đã được thích:
    1.068
    xin lỗi ae cho chửi phát.cái đinh công mạnh nhà chúng nó hơn 10 năm giờ vẫn còn "Sẵn sàng vận hành".đặc sản chỉ xứ đỏ mới có.chán
    Paladin1987 đã loan bài này
  6. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.899
    Lứa cũ nhiều người cũng như Bác ! Xem lứa mới chăm sóc khách hàng và lời hứa sao đã mới chân ướt chân ráo ! Q2 bắt đầu thử nghiệm hay sao ý Tháng 4 Cụ nào thạo tin@};-
    ThanTuDo, Soigia271luukhoa thích bài này.
  7. luukhoa

    luukhoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2016
    Đã được thích:
    1.068
    quan xứ đỏ nó hứa mãi,giờ chả hi vọng nữa ae ạ,chấp nhận thôi,có thì tốt không có vẫn lãi kakaka
    BigDady1516 thích bài này.
  8. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.899
    Vốn ngoại sẽ đổ 6.100 tỷ đồng vào chứng khoán Việt Nam trong vài tuần tới.


    Với việc tăng vốn của Fubon ETF và sự thay đổi tỷ trọng cổ phiếu Việt Namcủa V.N.M ETF, VnDirect kỳ vọng dòng vốn nước ngoài sẽ đổ vào thị trường khoảng 6.100 tỷ đồng trong vài tuần tới...

    [​IMG]

    Ảnh minh họa.

    Trong báo cáo triển vọng dòng vốn ETF thời gian tới, VnDirect kỳ vọng với việc tăng vốn của Fubon ETF và sự thay đổi tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam của V.N.M ETF, dòng vốn nước ngoài sẽ đổ vào thị trường khoảng 6.100 tỷ đồng trong vài tuần tới.

    Cụ thể, Fubon FTSE Việt Nam, quỹ ETF lớn thứ hai về giá trị tài sản ròng, đã tăng vốn thành công thêm 5 tỷ Đài tệ (~3.800 tỷ đồng) và dòng vốn này có thể chảy vào thị trường chứng khoán Việt Nam trong tháng 3 này.

    Ngoài ra, VanEck Vietnam ETF (V.N.M ETF) sẽ thay đổi chỉ số tham chiếu từ MVIS Vietnam Index (với 80% là cổ phiếu Việt Nam) sang MVIS Vietnam Local Index (với 100% là cổ phiếu VN) kể từ ngày 17/3/2023 trở đi. Như vậy, V.N.M ETF có thể mua khoảng 2.300 tỷ đồng trên thị trường chứng khoán Việt Nam (~20% giá trị tài sản ròng hiện tại).

    Tổng cộng, ước tính dòng tiền khoảng 6.100 tỷ đồng sẽ chảy vào thị trường chứng khoán Việt Nam trong vài tuần tới, và có thể chấm dứt hoạt động bán ròng của khối ngoại.

    [​IMG]

    FTSE Vietnam Index đã công bố kết quả xem xét định kỳ vào 3/3/2023, có hiệu lực từ ngày 17/3/2023. Theo đó, SHB và EIB sẽ được thêm vào chỉ số trong khi STB, PLX, PDR và TCH bị loại. Quá trình tái cân bằng quỹ ETF sẽ được thực hiện trong giai đoạn từ 06-17/03/2023.

    MVIS Vietnam Local iIndex (V.N.M ETF) sẽ công bố kết quả xem xét định kỳ vào ngày 10/03/2023, có hiệu lực từ 17/03/2023. Ước tính STB sẽ bị loại trong kỳ xem xét này do không đáp ứng yêu cầu về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, trong khi DCM và DXG sẽ được thêm vào dựa trên cơ cấu danh mục của MVIS VN Local Index.

    [​IMG]

    VnDirect ước tính ba quỹ ETF nước ngoài sẽ mua mạnh HPG (~624 tỷ đồng), VCB (~547 tỷ đồng) và VNM (~476 tỷ đồng) trong tuần giao dịch 13-17/03/2023, trước ngày hiệu lực danh mục mới của các quỹ ETF.

    Ở chiều ngược lại, STB sẽ bị bán mạnh với giá trị 153 tỷ đồng sau khi bị loại khỏi các quỹ ETF này do không đủ điều kiện sở hữu nước ngoài, theo sau là PLX với giá trị 39 tỷ đồng.

    Dựa trên dữ liệu 10 ngày giao dịch gần nhất, các cổ phiếu có số ngày giao dịch dài nhất của các quỹ ETF ngoại trong kỳ xem xét định kỳ này bao gồm: SAB (15,6 ngày); VJC (9,5 ngày) và VCB (7,9 ngày
    ThanTuDoSoigia271 thích bài này.
  9. homealoneeee

    homealoneeee Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    29/08/2020
    Đã được thích:
    6.757
    hô nhiều vào =)) , chỉ báo chuẩn
    Soigia271 thích bài này.
  10. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.899
    Năm 2020 mình quay lại lượng khách hàng mới 3% phát triển nhanh thật ! Tây nó nhìn thấy tiềm năng lớn loanh quanh hết Q 2 nó mút 60k tỷ chứ ko đùa ! Lên 2000 điểm lại đổ hàng :))@};-
    ThanTuDoSoigia271 thích bài này.

Chia sẻ trang này