Với những tin cực tốt từ những nguồn tầm cỡ như thế này thì Chứng khoán còn tăng dài dài trong nghi

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi kimlong_nt, 30/01/2012.

4798 người đang online, trong đó có 505 thành viên. 18:38 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 6088 lượt đọc và 78 bài trả lời
  1. kimlong_nt

    kimlong_nt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/03/2010
    Đã được thích:
    356
    HOSE sẽ áp dụng chính thức chỉ số VN30 ra thị trường vào ngày 6/2/2012.

    Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM đã công bố danh sách 30 cổ phiếu chính thức tạo nên chỉ số VN30 và 10 cổ phiếu dự phòng.

    Tuy nhiên, Sở chưa cho biết khối lượng lưu hành tham gia tính chỉ số và tỷ lệ free float (f%).


    [​IMG]


    Thời điểm công bố thông tin chi tiết về chỉ số VN30 như sau:

    Ngày 30-01-2012 (hôm nay) : công bố danh mục 30 cổ phiếu chính thức rổ VN30, 10 cổ phiếu dự phòng, khối lượng lưu hành tính chỉ số và tỷ lệ free float (f%).

    Ngày 03-02-2012: công bố giới hạn tỷ trọng vốn hóa của cổ phiếu thành phần (c%).

    Hiện tại, HoSE mới chỉ có duy nhất chỉ số Vn-Index được tính trên cơ sở tỷ trọng vốn hóa của tất cả các cổ phiếu đang niêm yết. Chỉ số này hiện có bất cập khi chịu ảnh hưởng quá lớn từ một số cổ phiếu như MSN-VIC-BVH-VNM.

    Quốc Thắng


    Theo TTVN
  2. kimlong_nt

    kimlong_nt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/03/2010
    Đã được thích:
    356
    Thống đốc NHNN: Năm 2012 nếu lạm phát về 8-8,5% thì lãi suất huy động sẽ giảm về 10%




    [​IMG]
    Nếu không có cú sốc đột biến từ bên ngoài và với việc triển khai quyết liệt các chính sách của Chính phủ thì có thể giữ ổn định thị trường ngoại hối, mức phá giá của đồng Việt Nam không quá 2-3%.
    Nhân dịp đầu Xuân Nhâm Thìn 2012, phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam và Truyền hình Thông tấn xã đã có dịp trao đổi với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Văn Bình. Ban biên tập Website NHNN xin trân trọng giới thiệu nội dung cuộc trao đổi của Thống đốc.

    PV: Thưa Thống đốc, trong năm 2011 vừa qua, ngành Ngân hàng đã đạt được những thành tựu như thế nào?

    Thống đốc NHNN: Tôi có thể khẳng định rằng, năm 2011 là năm mà NHNN và các tổ chức tín dụng (TCTD) Việt Nam đã góp phần hết sức quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu và định hướng chính sách của Chính phủ, nhất là trong việc kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo an sinh xã hội. Như chúng ta đã biết, năm vừa qua, tăng trưởng tín dụng của hệ thống Ngân hàng ở mức rất thấp, thấp nhất trong vòng 20 năm đổi mới.


    Nhờ tăng trưởng tín dụng thấp như vậy, hệ thống Ngân hàng đã góp phần kiềm chế lạm phát. Cụ thể, tốc độ lạm phát đã giảm xuống từ tháng 8/2011 và lạm phát cả năm được kiểm soát ở mức 18,58%. Bên cạnh đó, hệ thống ngân hàng cũng đã góp phần vào việc đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô khác ở mức tương đối ổn định và tốt hơn nhiều so với những năm trước đây, trong đó có việc giảm nhập siêu, cải thiện cán cân thanh toán tổng thể. Năm 2011, nhập siêu của nước ta chỉ ở mức trên 10%. So với chỉ tiêu đặt ra là 16% thì đó là một thắng lợi rất lớn.


    Ngoài ra, dự trữ ngoại hối nhà nước cũng tăng lên và thặng dư cán cân thanh toán tổng thể được nâng lên mức khoảng 2,5 tỷ USD. Đặc biệt, với việc hướng tín dụng ngân hàng vào các lĩnh vực sản xuất thiết yếu của nền kinh tế như phát triển nông nghiệp và nông thôn, xuất khẩu… nên mặc dù tốc độ tăng trưởng tín dụng thấp nhưng nền kinh tế vẫn tăng trưởng ở mức 6%. Đó là một mức tăng trưởng rất đáng khích lệ so với các nước trong khu vực và thế giới.

    PV: Thống đốc đã từng chia sẻ với báo chí, năm 2012, vấn đề lo ngại lớn nhất trong điều hành của NHNN là việc giảm lãi suất. Vậy lộ trình giảm lãi suất năm nay sẽ như thế nào, thưa ông?

    Thống đốc NHNN: Lãi suất ngân hàng là vấn đề rất có ý nghĩa đối với sự phát triển kinh tế - xã hội năm 2012. Không chỉ Chính phủ, NHNN mà đông đảo người dân, doanh nghiệp cũng hết sức quan tâm đến vấn đề này. Hiện nay, đã có những tiền đề và nền tảng nhất định cho việc giảm lãi suất. Cụ thể, từ tháng 8/2011 trở lại đây, tốc độ tăng của chỉ số giá tiêu dùng (CPI) có chiều hướng giảm dần và đều ở mức dưới 1%, tạo nền tảng cho kỳ vọng giảm lạm phát trong thời gian tới. Bên cạnh đó, NHNN đang tập trung vào việc xử lý thanh khoản của các TCTD và nếu xử lý tốt vấn đề này sẽ tạo thêm tiền đề vững chắc hơn cho việc giảm lãi suất trong năm 2012. Mục tiêu của Chính phủ năm 2012 là kiềm chế lạm phát ở mức một con số, cụ thể định hướng lạm phát sẽ ở mức 9 – 9,5%. Nhiều tổ chức quốc tế, trong đó có Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), đã đánh giá, nếu Việt Nam duy trì các giải pháp quyết liệt như trong năm 2011 thì lạm phát ở Việt Nam năm 2012 sẽ ở mức 8-8,5%. Nếu mục tiêu lạm phát đó đạt được vào cuối năm 2012 thì hệ thống ngân hàng có khả năng để giảm mặt bằng lãi suất huy động xuống mức khoảng 10%/năm. Với mục tiêu như vậy thì trong năm 2012, mức lãi suất sẽ được giảm dần theo các tín hiệu thị trường như đã nói ở trên, tức là cùng với mức độ giảm lạm phát và vấn đề thanh khoản của hệ thống ngân hàng được cải thiện.

    PV: Trong năm 2012, NHNN sẽ có chính sách gì để quản lý thị trường vàng để vừa đảm bảo được giá trị tài sản của người dân và vừa có thể khơi thông dòng vốn này để phục vụ sản xuất kinh doanh?

    Thống đốc NHNN: Việc quản lý thị trường vàng một mặt phải đảm bảo quyền của người dân trong dự trữ vàng, mặt khác phải đảm bảo huy động nguồn vốn đó phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt trong giai đoạn khó khăn như hiện nay. Theo đánh giá của NHNN, lượng vàng trong dân tương đối lớn, khoảng 300 - 500 tấn. Nếu chúng ta không huy động được số vàng này trong dân để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thì đất nước chưa thể mạnh lên được. Với phương châm như vậy, NHNN đã trình Chính phủ xem xét ban hành Nghị định thay thế Nghị định 174 về quản lý hoạt động sản xuất và kinh doanh vàng, trong đó có hoạt động sản xuất kinh doanh vàng miếng. Bên cạnh đó, vừa qua, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 95/2011/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực kinh doanh ngoại tệ và vàng. Trên cơ sở hai Nghị định nêu trên, NHNN sẽ trình Chính phủ đề án huy động vàng trong dân để phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội. Chúng tôi tin tưởng rằng, với các công cụ này, một mặt chúng ta sẽ ngăn chặn được hiện tượng đầu cơ vàng trong nền kinh tế, bình ổn được thị trường vàng, điều tiết giá vàng trong nước diễn biến phù hợp với giá vàng thế giới; mặt khác sẽ huy động được lượng vàng trong dân để phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

    PV: Thưa Thống đốc, cụ thể hơn trong đề án huy động vàng trong dân, NHNN có biện pháp gì để huy động được lượng vốn không nhỏ này?

    Thống đốc NHNN: Theo quy định tại Nghị định mới thay thế Nghị định 174 về quản lý hoạt động sản xuất và kinh doanh vàng trên lãnh thổ Việt Nam, Nhà nước ta thừa nhận quyền sở hữu, quyền tích trữ, quyền mua bán vàng của người dân. Thực tế, các TCTD trước đây đã tiến hành huy động vàng và cho vay bằng vàng. Nhưng thời gian vừa qua, đặc biệt là trong năm 2010 và 2011, sự biến động quá lớn của giá vàng làm cho việc huy động và cho vay bằng vàng của các TCTD gặp nhiều rủi ro, do vậy, hoạt động này chưa phát huy được hiệu quả.


    Trong đề án huy động vàng, thời gian tới, Nhà nước sẽ đứng ra huy động vàng thông qua các TCTD, hay nói khác, các TCTD sẽ làm đại lý cho NHNN trong việc huy động vàng. Với hình thức này, Nhà nước không can thiệp trực tiếp vào thị trường mà thông qua các tổ chức trung gian, ở đây là các TCTD.


    Mặt khác, với nhiều công cụ khác nhau, ví dụ kinh doanh vàng trên thị trường quốc tế, Nhà nước sẽ bảo hiểm được rủi ro do biến động của giá vàng thế giới, do đó đảm bảo giá trị tài sản của người dân mà vẫn có thể sử dụng số vàng đó quy đổi thành ngoại tệ để phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

    PV: Thưa ông, ổn định tỷ giá được coi là một điểm sáng trong năm 2011. Vậy trong năm 2012, những giải pháp để tiếp tục duy trì sự ổn định này sẽ được đưa ra như thế nào?

    Thống đốc NHNN: NHNN sẽ có các giải pháp và công cụ thích hợp để thực hiện được mục tiêu đề ra. Những kết quả đạt được trong năm 2011 là một minh chứng cho thấy, nếu phối hợp một cách đồng bộ, quyết liệt các công cụ của chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác thì chúng ta có thể ổn định được tỷ giá.

    Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012. Về cơ bản, Nghị quyết số 01 có nhiều nét tương đồng với Nghị quyết số 11 ban hành trong năm 2011. Do đó, những kết quả đáng khích lệ đạt được trong năm 2011 là tiền đề để chúng ta tin tưởng rằng, chúng ta sẽ đạt được những kết quả như vậy trong năm 2012. Nếu không có cú sốc đột biến từ bên ngoài và với việc triển khai quyết liệt các chính sách theo Nghị quyết 01 của Chính phủ thì chúng ta có thể giữ ổn định thị trường ngoại hối, mức biến động hay phá giá của đồng Việt Nam không quá 2-3%.

    PV: Có ý kiến cho rằng, tái cơ cấu hệ thống Ngân hàng được ví như là sửa một cỗ xe đang vận hành. Vậy làm thế nào để vừa vận hành tốt, vừa tái cơ cấu được hệ thống Ngân hàng? Sang năm 2012, định hướng tái cơ cấu hệ thống Ngân hàng sẽ như thế nào, thưa Thống đốc?

    Thống đốc NHNN: Tất nhiên, mọi sự so sánh đều là khập khiễng. Tuy vậy, chúng ta cũng không nên đặt vấn đề tái cơ cấu hệ thống Ngân hàng một cách quá nặng nề mà nên hiểu rằng, đó là quá trình tự hoàn thiện của bất kỳ một thực thể nào. Bản thân cá nhân mỗi con người cũng vậy. Chúng ta vừa phải sống, đồng thời phải luôn luôn hoàn thiện mình để phù hợp với nhiệm vụ đặt ra trong từng giai đoạn. Hệ thống ngân hàng Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong giai đoạn vừa qua, nhưng để đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới, thì hệ thống Ngân hàng phải đổi mới, chỉnh sửa để tiếp tục hoàn thiện.

    Tái cơ cấu hệ thống Ngân hàng Việt Nam là một quá trình lâu dài, nhưng trong năm 2012, mục tiêu của chúng tôi hết sức ngắn gọn. Một là đảm bảo thanh khoản của TCTD. Hai là xử lý dứt điểm các TCTD yếu kém, các TCTD có tình hình tài chính không lành mạnh, đảm bảo ổn định chung của hệ thống các TCTD Việt Nam, góp phần tăng trưởng bền vững trong năm 2012.

    PV: Nếu miêu tả bức tranh ngân hàng năm 2012 thì Thống đốc có thể nói ngắn gọn như thế nào, thưa Thống đốc?

    Thống đốc NHNN: Năm 2012 sẽ tiếp tục là một năm đầy thử thách - một năm mà hệ thống Ngân hàng phải hết sức cố gắng để không những góp phần vượt qua khó khăn chung của nền kinh tế mà còn giải quyết được vấn đề nội tại của hệ thống Ngân hàng. Để làm được hai việc đó, ngành Ngân hàng phải có những giải pháp hết sức quyết liệt, đồng thời phải có sự đồng nhất, chia sẻ của cả NHNN và các TCTD.


    Xin cảm ơn Thống đốc!


    Theo SBV​
  3. kimlong_nt

    kimlong_nt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/03/2010
    Đã được thích:
    356
    Nhà đầu tư ngoại ‘hối hả’ mua trái phiếu Chính phủ

    Trong tháng 12/2011, nhà đầu tư ngoại mua ròng 11,532 triệu trái phiếu Chính phủ, tương đương 1.283 tỷ đồng.

    Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) vừa có báo cáo về diễn biến giao dịch trái phiếu Chính phủ trong tháng 12/2011 và đầu năm 2012.
    [​IMG]

    Theo BSC, trên thị trường thứ cấp, tháng 12, thị trường trái phiếu thứ cấp giảm sút so với tháng 11 cả về giá trị và khối lượng giao dịch, đạt 105 triệu trái phiếu và 10.462 tỷ đồng. Cả năm 2011, tổng giá trị giao dịch trái phiếu chính phủ đạt trên 73.000 tỷ đồng, với giá trị giao dịch trung bình mỗi phiên 280 tỷ đồng, thấp hơn năm 2010 ở mức 81.000 tỷ đồng tổng giá trị giao dịch và 340 tỷ đồng giao dịch trung bình mỗi phiên.

    Giao dịch chủ yếu tập trung ở các kỳ hạn ngắn dưới 3 năm (chiếm 65% tổng giá trị giao dịch), kỳ hạn 3-5 năm chiếm 40%, còn lại các kỳ hạn dài 5-10 năm và trên 10 năm chỉ khoảng 1-2%.

    Trên thị trường sơ cấp: Trái ngược với thị trường thứ cấp, thị trường sơ cấp trong tháng cuối năm diễn biến khá tích cực. Khối lượng tham gia đấu thầu vẫn lớn, đặc biệt là 2 tuần cuối cùng của tháng 12/2011. Nếu các NHTM nhỏ tình hình thanh khoản có vẻ căng thẳng thì tại các NHTM lớn, nguồn tiền giải ngân trên thị trường sơ cấp vẫn lớn bởi 2 lý do:

    (1) Thứ nhất, lo ngại rủi ro khi cho vay liên ngân hàng khi thanh khoản ngân hàng nhỏ chưa được cải thiện;

    (2) Thứ hai, kỳ vọng lãi suất hạ nhiệt trong thời gian tới khiến nhiều NHTM quyết định tăng tỷ trọng nắm giữ trái phiếu. Khối lượng trúng thầu cuối tháng giảm dần do mức CPI tháng 12 tăng cao hơn đáng kể so với mức 0,39% của tháng 11/2011.

    Tuy nhiên, xu hướng tích cực này kéo sang đầu năm 2012, khi phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ đầu tiên trong năm 2012 thu hút 17 thành viên tham gia dự thầu đã thành công với tổng khối lượng dự thầu hợp lệ lên tới 5.080 tỷ đồng (gấp 2,54 lần khối lượng gọi 2.000 tỷ đồng với hai loại kỳ hạn 3 năm và 5 năm, mỗi loại kỳ hạn gọi thầu 1.000 tỷ đồng.

    Về lãi suất, theo BSC, trung tuần tháng 12, lợi suất trái phiếu Chính phủ trên thị trường thứ cấp dao động trong khoảng 12,4 - 13,5%/năm song lãi suất ngắn hạn có xu hướng giảm dần về cuối tháng trong khi lãi suất dài hạn có xu hướng ổn định. Lợi suất trái phiếu giảm, tương đương với giá trái phiếu tăng là do cầu trái phiếu trên thị trường thứ cấp được cải thiện khi thanh khoản của các ngân hàng được cải thiện nhờ sự hỗ trợ của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và các NHTM lớn qua thị trường mở (OMO) và thị trường liên ngân hàng.

    Trong tháng 12, lượng bơm ròng qua thị trường mở lên tới 16.500 tỷ đồng và từ 01/01/2012 đến 17/1/2012, lượng bơm ròng đã gấp gần 8 lần con số đó, lên tới gần 80.000 tỷ đồng. Trên thị trường sơ cấp, lãi suất trúng thầu trái phiếu Chính phủ trong tháng 12 và đầu tháng 1 chỉ khoảng 12,1 - 12,25%/năm.
    [​IMG]

    Về giao dịch nhà đầu tư nước ngoài, BSC cho biết, nếu như các tháng trước đó, giao dịch của khối ngoại chủ yếu tập trung ở các kỳ hạn ngắn dưới 1 năm và dưới 2 năm thì đến tháng 12, kỳ hạn dài hơn được nhà đầu tư nước ngoài vẫn quan tâm nhiều hơn, chủ yếu kỳ hạn 3 năm.

    So với tổng giá trị của giao dịch toàn thị trường, giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài chiếm tỷ lệ 53%, đây là con số cao nhất trong năm, chứng tỏ mức độ quan tâm ngày càng lớn của nhà đầu tư nước ngoài với thị trường trái phiếu Việt Nam và những triển vọng vĩ mô tích cực trong năm tới 2012.

    Trong đó, trạng thái mua ròng được duy trì ở mức cao, 11,532 triệu trái phiếu và 1.283 tỷ đồng, chỉ thấp hơn mức đỉnh của hai tháng 8 và 9/2011.


    NDHmoney
  4. duc6869

    duc6869 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2011
    Đã được thích:
    4
    Chim nhợn quả này mệt rồi, lại chuyển giới sớm thôi! :))
  5. hoccatlo

    hoccatlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Đã được thích:
    0
    Lại tự thủ dâm tinh thần. Cái TT này chỉ tăng được 1 phiên thôi sau đó lại tèo thảm. Hôm nay nhìn vol thấp thì mai sẽ biết như thế nào
  6. kimlong_nt

    kimlong_nt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/03/2010
    Đã được thích:
    356
    Vol thấp chưa chắc đã là dấu hiệu không tốt.

    Vol thấp có thể do 2 lý do:

    - Nhà nhà đang canh tham chiếu để mua nhưng người bán chỉ bán giá xanh thì lấy đâu mà có vol cao được.

    - Sau thời gian đánh xuống không hiệu quả (vol thấp sẽ gặp rủi ro cao khi cover hàng) nên nhà cái chuyển sang đánh lên. Rất có thể nhà cái đang dùng chiêu "đun nước sôi từ từ để luộc ếch" để úp sọt các đội sọc.

    Thì trường cứ lừ lừ đi lên theo đà này thì chỉ dăm phiên nữa là các đội sọc bị úp sọt cả bầy.

    Các bác kiểm chứng nhé!
  7. kimlong_nt

    kimlong_nt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/03/2010
    Đã được thích:
    356
    Có phương án huy động 300-500 tấn vàng trong dân
    (31/01/2012 14:13:22) -
    Thông tin được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phát đi ngày 30.1 cho hay, cơ quan này tới đây sẽ trình Chính phủ đề án huy động lượng vàng dự kiến khoảng 300-500 tấn trong dân.


    Đề án huy động này - theo NHNN - được xây dựng dựa trên cơ sở của nghị định thay thế Nghị định 174 về quản lý hoạt động sản xuất và kinh doanh vàng (trong đó có hoạt động sản xuất kinh doanh vàng miếng) vừa được NHNN trình lên Chính phủ xem xét và Nghị định số 95/2011 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực kinh doanh ngoại tệ và vàng.

    Trao đổi với báo chí, Thống đốc NHNN – ông Nguyễn Văn Bình - cho hay, trong đề án này, thời gian tới đây Nhà nước sẽ đứng ra huy động vàng thông qua các tổ chức tín dụng (TCTD). Với hình thức này, Nhà nước không can thiệp trực tiếp vào thị trường mà thông qua các tổ chức trung gian là các TCTD. Bên cạnh đó với nhiều công cụ khác nhau như kinh doanh vàng trên thị trường quốc tế, Nhà nước sẽ bảo hiểm được rủi ro do biến động của giá vàng thế giới và qua đó đảm bảo giá trị tài sản của người dân mà vẫn có thể sử dụng số vàng đó quy đổi thành ngoại tệ để phục vụ nhu cầu phát triển KT-XH.



    [​IMG]
    Người dân mua nhẫn vàng trơn để tích trữ. Ảnh: Kỳ Anh

    Theo đánh giá của NHNN, lượng vàng trong dân hiện vào khoảng 300-500 tấn. Với mức giá vàng thế giới hiện dao động trong khoảng 1.720USD/oz, trị giá lượng vàng trong dân hiện lên tới 16,59-27,65 tỉ USD. Thực tế các TCTD trước đây cũng đã tiến hành huy động vàng và cho vay bằng vàng. Song theo NHNN, trong thời gian vừa qua (đặc biệt trong năm 2010 và 2011), sự biến động quá lớn của giá vàng khiến việc huy động và cho vay bằng vàng của các TCTD gặp nhiều rủi ro và do đó hoạt động này chưa phát huy được hiệu quả. Với cơ sở các quy định trên đây và phương án huy động trong thời gian tới, NHNN cho rằng một mặt sẽ ngăn chặn được hiện tượng đầu cơ vàng trong nền kinh tế, bình ổn được thị trường vàng, điều tiết giá vàng trong nước diễn biến phù hợp với giá vàng thế giới.


    Trước đó, theo Thông tư số 11 do NHNN ban hành, kể từ ngày 1.5.2011, các TCTD tín dụng phải chấm dứt cho vay và huy động vốn bằng vàng, trừ trường hợp phát hành chứng chỉ ngắn hạn bằng vàng để chi trả vàng theo yêu cầu của khách hàng khi số vàng thu nợ và tồn quỹ không đủ để chi trả. Việc phát hành chứng chỉ ngắn hạn bằng vàng của TCTD cũng phải chấm dứt vào ngày 1.5 tới đây.


    Văn Nguyễn/laodong
  8. kimlong_nt

    kimlong_nt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/03/2010
    Đã được thích:
    356
    Chúng tôi có sẵn vài tỉ USD để đầu tư vào Việt Nam Những ngày cuối năm 2011, ông chủ Tập đoàn Sands Sheldon Adelson cùng các thành viên cao cấp đã đến và khảo sát đầu tư tại Việt Nam.

    Và trong những ngày đầu năm, tỉ phú Sheldon Adelson đã có cuộc trao đổi về khả năng đầu tư vào Việt Nam ngay trong năm 2012. Ông chủ Tập đoàn Sands cho biết:

    Tập đoàn Sands muốn đầu tư tại cả TPHCM và tại Hà Nội để xây dựng khu phức hợp nghỉ dưỡng. Đây chính là chuyên ngành của Sands. Chúng tôi là tập đoàn duy nhất trên thế giới chuyên biệt về phát triển các khu phức hợp nghỉ dưỡng, từ nền tảng của Cty là phục vụ các sự kiện, hội nghị. Điều đó có nghĩa, mô hình kinh doanh nền tảng của chúng tôi được thiết kế để hỗ trợ các triển lãm và hội thảo. Chúng tôi cũng là tập đoàn tư nhân đầu tiên có sở hữu riêng trung tâm triển lãm từ thập kỷ 1990 tại Las Vegas. Và tôi muốn xây dựng một khu phức hợp nghỉ dưỡng tại Việt Nam.

    ´ Đâu là lý do chính khiến ông đã chọn Việt Nam làm điểm đến đầu tư?

    - Bởi vì Việt Nam chưa có khu phức hợp nghỉ dưỡng. Vì vậy, có sự hòa hợp giữa điều mà Việt Nam muốn và những gì chúng tôi có thể cung cấp. Việt Nam muốn thúc đẩy du lịch. Chúng tôi chuyên về du lịch và thúc đẩy du lịch. Vì vậy, rõ ràng có những lý do đầy đủ để chúng tôi có thể hợp tác với Việt Nam cùng phát triển lĩnh vực này.

    Tại Singapore, nơi khu nghỉ dưỡng phức hợp Marina Bay Sands được khai trương vào tháng 6.2010, lượng khách du lịch đến quốc đảo này đã tăng lên 41% trong vòng 24 tháng qua. Và GDP của Singapore cũng tăng thêm 2% một năm. Singapore chỉ có 2 khu nghỉ dưỡng phức hợp. Và khu nghỉ dưỡng ngoài Marina Bay Sands chỉ có một trung tâm mua sắm quy mô nhỏ và một công viên giải trí, chủ yếu thu hút trẻ nhỏ. Nhưng khu nghỉ dưỡng Marina Bay Sands của chúng tôi lại nhằm đến đối tượng doanh nhân và du khách sang trọng.

    [​IMG]
    Ý tưởng của Sands khi đầu tư xây dựng khu phức hợp tại Việt Nam.

    ´ Nếu được cấp phép, theo ông công trình sẽ phải mất thời gian bao lâu để xây dựng?


    - Thông thường, khi dự án được thông qua, chúng tôi xây dựng một khách sạn với khoảng 1.600 - 1.800 phòng, với một khoảng đất dự trữ hợp lý để có thể tiếp tục cho việc nâng cấp sau này lên thành khu vực khách sạn với khoảng 3.000 phòng hoặc hơn. Nhưng nếu chúng tôi quyết định ban đầu chỉ xây dựng khách sạn nhỏ với chừng 60 - 800 phòng, chúng tôi có thể sẽ cần khoảng 2 năm để xây dựng kể từ thời điểm bất đầu khởi công. Tôi không biết sẽ cần mất bao nhiêu thời gian để chờ giấy phép từ Chính phủ để có thể thực hiện dự án, nhưng thực tế là chúng tôi có thể cần khỏang 6 tháng đến 1 năm để lên kế hoạch và thêm 2 năm nữa để xây dựng. Vì vậy, tổng thời gian có thể sẽ vào khỏang 3,5 năm để hoàn tất hợp phần đầu tiên. Tất cả mọi việc sẽ phụ thuộc vào việc Chính phủ sẽ quyết định khi nào và thời điểm nào. Tôi tin rằng Chính phủ Việt Nam rất quan tâm đến dự án mà chúng tôi đang theo đuổi. Và Chính phủ Việt Nam cũng muốn chúng tôi, theo tôi hiểu, phát triển dự án này dù rằng chúng tôi chưa nhận được sự đồng ý chính thức.

    ´ Ông có thể tiết lộ về con số đầu tư dự kiến cho dự án?

    - Rất khó để có thể công bố con số chính xác. Bởi tôi vẫn chưa có thông tin cuối cùng về chi phí xây dựng, về chi phí của việc thực hiện kế hoạch. Một trong những vấn đề phát sinh chính là lạm phát. Theo tôi được biết, lạm phát trong năm 2011 của Việt Nam đã lên đến gần 20%, vì vậy rất khó để đưa ra dự đoán. Nhưng tôi có thể cung cấp một con số dự đoán, với khoản đầu tư tối thiểu cho mỗi tòa nhà là 2 tỉ USD. Vì vậy, tính tổng đầu tư cho việc hoàn tất cả 2 khu phức hợp có thể vào khỏang 5-6 tỉ USD. Khu phức hợp The Venetian Macau đã được xây dựng với số vốn 2,5 tỉ USD. Còn khu Marina Bay Sands có chi phí 5,5 tỉ USD.

    Về dự án đầu tư tại Việt Nam, chúng tôi vẫn đang thực hiện các nghiên cứu để có những ước tính cụ thể. Chẳng hạn như sẽ xây dựng bao nhiêu phòng khách sạn? Chúng tôi muốn mình không bị chìm lấp giữa các khách sạn khác, nhưng chúng tôi không muốn là đối thủ cạnh tranh. Thực tế, khi xây dựng Marina Bay Sands tại Singapore, nhiều khách sạn đã lo ngại rằng chúng tôi sẽ nẫng mất nguồn khách của họ. Nhưng mọi việc không diễn ra như vậy. Ngành du lịch tại Singapore đã phát triển bền vững hơn và Marina Bay Sands đã giúp đưa Singapore trở thành điểm đến thân thiện hơn, cuốn hút hơn với du khách khi đến đây.

    Tôi không hạn chế số tiền đầu tư cho 2 khu phức hợp ở Hà Nội và TPHCM ở mức 2 tỉ USD một tòa nhà; vì chúng tôi chưa thể tính toán được chi phí xây dựng tại Việt Nam. Chúng tôi cũng chưa quen với việc triển khai dự án tại đất nước nơi tỉ lệ lạm phát cao đến gần 20%. Vì vậy, lạm phát là một vấn đề rất lớn cho việc đầu tư. Nhưng chúng tôi sẵn sàng làm mọi việc cho dự án này. Nếu mỗi tòa nhà cần khoản đầu tư 2 tỉ USD, chúng tôi sẽ rất vui được xây dựng nó. Nếu nó cần đến 3 tỉ USD, điều đó cũng không thành vấn đề. Và chúng tôi cũng sẵn sàng, nếu như chi phí đầu tư có thể lên đến 4 tỉ USD mỗi tòa nhà.

    Chúng tôi đã lựa chọn kiểu kiến trúc với hai cánh buồm đang giương căng gió. Đây cũng sẽ là hai tòa nhà vô cùng đẹp với hình dáng của hai cánh buồm đặt trên con thuyền.

    - Cảm ơn ông!

    Phạm Anh/laodong
  9. kimlong_nt

    kimlong_nt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/03/2010
    Đã được thích:
    356
    Kinh tế khởi sắc từ quý II

    Các chuyên gia kinh tế cho rằng mặc dù kinh tế thế giới tiếp tục u ám, phục hồi chậm song vẫn có những cơ hội cho kinh tế Việt Nam ổn định và phát triển

    Những dự báo kinh tế Việt Nam trong năm 2012 của các tổ chức nghiên cứu trong và ngoài nước đều tỏ ra khá dè dặt dù cho rằng nếu dự báo chính xác, phản ứng và điều hành tốt, Việt Nam vẫn có thể tìm được cơ hội trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn. Với độ mở nền kinh tế cao cộng với những yếu kém nội tại sau nhiều năm tăng trưởng chủ yếu dựa vào đầu tư, Việt Nam đang trở thành nền kinh tế “nhạy cảm”.
    Nhiều áp lực
    Các chuyên gia kinh tế cho rằng mặc dù kinh tế thế giới tiếp tục u ám, phục hồi chậm song vẫn có những cơ hội cho Việt Nam.
    Trước hết, xuất khẩu sẽ không đến mức quá khó khăn vì cơ cấu hàng xuất của Việt Nam chủ yếu là nông sản, hàng tiêu dùng thiết yếu, khai khoáng nên ít thuộc diện bị tiết giảm khi người tiêu dùng ở các thị trường nhập khẩu thắt chặt chi tiêu. Bên cạnh đó, nhiều dòng vốn đầu tư rút khỏi các nền kinh tế rối loạn sẽ tìm đến thị trường đầu tư ổn định như Việt Nam.
    [​IMG]
    Lãi suất ngân hàng có khả năng giảm trong năm nay. Ảnh: TẤN THẠNH

    Trong bối cảnh này, PGS-TS Võ Đại Lược, Viện Kinh tế và Chính trị thế giới, cho rằng vấn đề là Việt Nam cần nghiên cứu sâu hơn về những khó khăn của nền kinh tế thế giới để có thể tránh được các ảnh hưởng tiêu cực, tận dụng được lợi thế để phát triển.

    Một lợi thế khác của Việt Nam, theo TS Võ Trí Thành, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Quản lý kinh tế Trung ương, Việt Nam có thể tạo ra nguồn lực phát triển mới vì đã mạnh dạn tái cấu trúc 3 lĩnh vực rất phức tạp là đầu tư công, doanh nghiệp Nhà nước và ngân hàng.

    Tuy vậy, sức ép đối với nền kinh tế Việt Nam cũng rất lớn như ông Trương Đình Tuyển, nguyên bộ trưởng Bộ Thương mại, từng đánh giá: “Kiềm chế lạm phát phải hy sinh tăng trưởng”. Năm 2012, việc đánh đổi này sẽ thể hiện rõ hơn đối với nền kinh tế Việt Nam, các con số dự báo tăng trưởng GDP đều ở mức dưới 6%. Tuy con số này đã thấp hơn 1%-1,5% so với tăng trưởng của giai đoạn trước nhưng vẫn là chỉ tiêu khó đạt được trong bối cảnh chính sách vĩ mô phải vừa hết sức chặt chẽ nhưng cũng phải linh hoạt trong thắt chặt chính sách tiền tệ.

    Lãi suất nên giảm 4%-5%

    Trong năm 2012, với chính sách điều hành vĩ mô tiếp tục ưu tiên kiềm chế lạm phát, nguy cơ sản xuất bị đình đốn là rất cao. Đây cũng là áp lực lớn đối với công tác điều hành của Chính phủ trong năm nay.

    Theo Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia, nhân tố quan trọng hàng đầu giúp nền kinh tế Việt Nam thoát khỏi khó khăn trong năm 2012 là giảm lãi suất phù hợp với điều kiện thực tiễn. Theo đó, cần giảm 4%-5% so với lãi suất hiện hành. Ủy ban này tính toán mức giảm lãi suất như trên có thể giúp nền kinh tế tiết giảm khoảng 100.000 tỉ đồng chi phí sản xuất đầu vào và giá thành.

    Trong thông điệp phát đi tại nhiều cuộc họp vào cuối năm 2011, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các ngân hàng phải tập trung mọi giải pháp để giảm lãi suất ngay từ đầu năm 2012, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn đầu tư sản xuất, ổn định công ăn việc làm. Song mục tiêu này đang vấp phải trở ngại lớn vì các ngân hàng đang gặp khó khăn về thanh khoản dù lạm phát đã tăng chậm liên tục trong những tháng cuối năm rồi.

    Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Văn Bình công bố lãi suất ngân hàng chỉ có thể giảm từ quý II .

    “Khó nhất trong điều hành năm nay là làm sao hạ được lãi suất. Cung tiền nhiều, cầu ít thì mới hạ lãi suất. Sau quý I/2012, giải xong bài toán thanh khoản và môi trường kinh tế trở nên ổn định hơn, NHNN sẽ tính đến hạ lãi suất” - Thống đốc Nguyễn Văn Bình cam kết.

    Theo Phương Anh - Người lao động
  10. TRAIDEP

    TRAIDEP Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/01/2012
    Đã được thích:
    449
    Thế hôm nay vol đã cao hơn, mai cụ vào chưa ?!

Chia sẻ trang này