Với những tin cực tốt từ những nguồn tầm cỡ như thế này thì Chứng khoán còn tăng dài dài trong nghi

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi kimlong_nt, 30/01/2012.

4798 người đang online, trong đó có 505 thành viên. 18:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 6088 lượt đọc và 78 bài trả lời
  1. kimlong_nt

    kimlong_nt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/03/2010
    Đã được thích:
    356
    Chứng khoán ngày 2/2: Tranh nhau… “sửa sai”?

    [​IMG] LAN NGỌC
    02/02/2012 15:01 (GMT+7)
    [​IMG]
    Khá lâu rồi thị trường mới gặp lại cảnh tranh mua mạnh mẽ như hôm nay.

    Có vẻ thị trường đã bước vào cao trào mua, độ rộng tăng vọt, người người đua giá trần. Lượng tiền vào rất tốt sau khi nhịp điều chỉnh trở nên ngắn ngủi hơn dự kiến.

    Có hai biểu hiện điều chỉnh phản ánh độ mạnh của xu hướng lên. Thứ nhất là điều chỉnh bằng khối lượng đột biến mà thị trường vẫn tiếp tục đi lên. Điều chỉnh thường hiểu là giá giảm trở lại nhưng cũng có dạng điều chỉnh chỉ bằng khối lượng thuần túy. Lượng cổ lớn đạt kỳ vọng được trao cho những người có kỳ vọng cao hơn mà giá không biến động hoặc ít biến động.


    Dạng thứ hai là nhịp lùi giá hẹp và ngắn. Những người chậm chân sẽ quyết định mua vào khi giá điều chỉnh giảm do ảnh hưởng của áp lực chốt lời. Giá giảm không nhiều, thời gian diễn ra ngắn, thậm chí chỉ ngay trong phiên tức là lượng tiền chờ đợi dồi dào.


    Cả hai dạng điều chỉnh này đều đã diễn ra ở các cổ phiếu khác nhau, tùy thuộc vào độ mạnh yếu của dòng tiền. Một lượng cổ phiếu đột biến được trao tay mà giá vẫn có động lực tăng thì khả năng đi tiếp là lớn, vì nguồn lực mới tham gia chí ít sẽ giúp thị trường đi tiếp được một nhịp T+4 nữa. Để giải phóng khối lượng cổ phiếu tích lũy lớn được thu gom trong hai phiên điều chỉnh vừa qua thì cần có thời gian.


    Phiên giao dịch hôm nay hào hứng và sôi động khi dòng tiền đến muộn tham gia rất mạnh. Tổng giá trị khớp lệnh sai sàn vọt lên mức trên 798 tỷ đồng, là mức cao nhất trong gần 13 tuần. Lâu lắm rồi thị trường mới chứng kiến lại cảnh cổ phiếu ồ ạt tăng trần trên diện rộng như vậy.


    Một chỉ báo tâm lý tương đối chính xác là số mã kịch trần ở hai sàn. HSX hôm nay đóng cửa với 124 mã trần, 87 mã tăng giá. HNX cũng ghi nhận 160 mã trần, 94 mã tăng giá. Chuyển biến quen thuộc là các cổ phiếu hàng hiệu tăng giá trước mà trở nên khó mua. Sau đó dòng vốn loanh quanh dồn vào bất kỳ cổ phiếu nào có thể mua được và tạo nên cơn lốc tăng giá. Thường thì sau một phiên có độ rộng đột biến như vậy, thị trường sẽ chùng lại đôi chút trong phiên kế tiếp.


    Tuy nhiên từ góc độ tiền vào, hôm nay mới là phiên thứ 3 có quy mô trên 600 tỷ đồng. Có thể dòng tiền lớn mới vào được ít hôm nay mà thôi vì thiếu nó, thanh khoản khó tăng mạnh như vậy. Khi thị trường được dòng tiền lớn giữ nhiệt thì mức sôi động sẽ còn kéo dài.


    Một thay đổi nữa là hôm nay dòng vốn nội mới thực sự nhập cuộc mạnh. Tỉ trọng vốn ngoại trên HSX mua vào phiên này đã tụt xuống, chỉ còn trên 14% một chút so với cả sàn. Cơ hội mua vẫn kéo dài tương đối lúc đầu phiên và chỉ thực sự bùng lên từ khoảng 9h30. Có lẽ khối ngoại không quen đua trần vì họ đã tích lũy khá nhiều những phiên trước. Áp lực bán ra của khối này cũng chưa lớn hôm nay.


    Những cổ phiếu được khối ngoại đẩy mạnh sau hai phiên điều chỉnh nhẹ là VCB, MSN, PVD, CTG. Các giao dịch khác chỉ ở mức bình thường.


    Việc thị trường không có nhịp điều chỉnh rõ ràng nào sau khi tăng khá dài khiến mức độ tham gia của các nhà đầu tư lớn hạn chế. Nhất là với thanh khoản suốt từ trước tết đến nay rất thấp, cơ hội để nhà đầu tư lớn vùng vẫy vẫn chưa nhiều, có chăng mới chỉ là những bước đi thăm dò đầu tiên. Dòng tiền tăng mạnh cũng đồng nghĩa với khả năng chốt lời sẽ tăng lên nhưng kỳ vọng cũng sẽ liên tục được thay mới.


    Khá thú vị là thị trường hưng phấn như lúc này thì không mấy người quan tâm đến việc có tin hỗ trợ hay không. Tin xấu sẽ bớt xấu và tin bình thường cũng có thể thành tin tốt. Nhà đầu tư trở nên tự tin hơn và sẵn sàng chấp nhận mức rủi ro cao hơn.
  2. kimlong_nt

    kimlong_nt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/03/2010
    Đã được thích:
    356
    Khối ngoại mua ròng 290,3 tỷ, mạnh nhất trong 7 tháng qua trên HOSE


    Còn tại sàn Hà Nội, số phiên mua ròng liên tiếp của khối ngoại tại đây đã được nối dài lên con số 33 phiến.
    Kết thúc tuần giao dịch đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết âm lịch, khối ngoại đẩy mạnh mua ròng trên cả 2 sàn trong đó chủ yếu tập trung tại sàn HOSE, với giá trị mua ròng trong tuần tại đây lên tới 493,5 tỷ đồng.

    Riêng giá trị ròng trong phiên cuối tuần đạt 290,3 tỷ đồng, mức cao nhất trong hơn 7 tháng qua tại HOSE. Phiên gần nhất có giá trị mua ròng lớn hơn là phiên ngày 27/6/2011, khi tại đó khối ngoại mua ròng hơn 740 tỷ cổ phiếu VNM.

    Chỉ với 1 phiên mua thỏa thuận hơn 4,2 triệu đơn vị, cổ phiếu Khang Điền (KDH) đã trở thành mã được mua ròng mạnh nhất trong tuần qua với tổng giá trị ròng trong tuần đạt 72 tỷ đồng. Đây cũng là phiên mua ròng mạnh nhất của cổ phiếu này từ khi chính thức giao dịch trên HOSE cách đây 2 năm.

    Đứng sau KDH, có rất nhiều Bluechips khác được mua ròng mạnh tuần qua như MSN (65,3 tỷ), VIC (42,3 tỷ), HAG (40,8 tỷ)... Tăng giá mạnh nhất tuần qua giữa những cổ phiếu được mua ròng mạnh là cổ phiếu HAG, với mức tăng lên tới 25,8% trong tuần qua.

    Trên sàn HOSE, trong cả tuần khối ngoại mua vào 32,7 triệu và bán ra 11,7 triệu. Giá trị mua ròng trong tuần đạt 493,5 tỷ đồng.


    Diễn biến VN-Index, HNX-Index và GTGD ròng của khối ngoại từ 1/7/2011

    Tại sàn Hà Nội, khối ngoại mua vào 5 triệu đơn vị trong khi bán ra 1,7 triệu đơn vị trong tuần. Giá trị mua ròng cả tuần đạt 31,7 tỷ đồng. Đây đã phiên mua ròng thứ 33 liên tiếp của khối ngoại tại sàn Hà Nội.

    Bị bán ròng mạnh nhất trong tuần là cổ phiếu TRC với giá trị bán ròng đạt 12,6 tỷ đồng. Giá trị này chủ yếu tập trung vào phiên hôm qua khi khối ngoại bán ròng 10,4 tỷ trong phiên. Đây cũng là phiên bán ròng thứ 19 liên tiếp của khối ngoại với cổ phiếu TRC.

    Theo đà tăng của toàn thị trường trong tuần qua, đa số các cổ phiếu trong Top mua/bán ròng mạnh trong tuần qua cũng tăng giá.

    Bảng thống kê Top 15 cổ phiếu có giá trị mua/bán ròng lớn nhất trong tuần từ 30/1 - 3/2:



    Bộ phận Dữ Liệu
    Theo TTVN/HoSE/HNX
  3. kimlong_nt

    kimlong_nt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/03/2010
    Đã được thích:
    356
    Ngày cuối tuần một loạt tin khủng:
    - DJ vượt đỉnh ngắn hạn 12.810, tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ giảm còn 8,3% thấp nhất trong 3 năm.
    - Sản xuất của Trung Quốc tăng trưởng vượt dự đoán.
    - Chứng khoán toàn cầu xanh lét


    2 ngày đầu tuần tới là cơ hội cuối cùng để vào hàng tốt với giá rẻ.

    :)>-:)>-:)>-
  4. kimlong_nt

    kimlong_nt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/03/2010
    Đã được thích:
    356
    Phố Wall bùng nổ sau báo cáo việc làm
    DƯƠNG LÂM
    04/02/2012 08:04 (GMT+7)

    Giới đầu tư phấn chấn trước tin tức cho thấy thị trường việc làm Mỹ đang hồi phục ổn định và ngày càng vững chắc hơn -

    Các chỉ số chứng khoán Mỹ tăng vọt trong phiên giao dịch cuối tuần (3/2), khi giới đầu tư phấn chấn trước thông tin cho thấy thị trường lao động của nền kinh tế đầu tàu thế giới đang hồi phục ngày càng vững chắc hơn.

    Hôm qua, Chính phủ Mỹ công bố báo cáo việc làm cho thấy, trong tháng đầu năm 2012, nền kinh tế này đã tạo ra được nhiều việc làm mới với nhịp độ nhanh nhất trong 9 tháng, đưa tỷ lệ thất nghiệp xuống 8,3%, thấp nhất trong vòng 3 năm qua.

    Thông tin này ngay lập tức tạo sóng lớn đẩy các chỉ số chứng khoán Mỹ bật cao, trong đó chỉ số công nghiệp Dow Jones gần chạm mức cao nhất trong 4 năm, S&P 500 lên mức cao nhất trong 6 tháng, riêng Nasdaq lên cao nhất trong 11 năm.

    Cụ thể, chốt phiên 3/2, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 156,82 điểm, tương ứng 1,23%, lên 12.862,23 điểm. S&P 500 tăng 19,36 điểm, tương ứng 1,46%, lên 1.344,90 điểm. Nasdaq Composite cộng 45,98 điểm, tương ứng 1,61%, lên 2.905,66 điểm.

    Tính chung cả tuần giao dịch vừa qua, chỉ số S&P 500 tăng 2,2%, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 1,6% và chỉ số Nasdaq nhảy 3,2%. Nhìn tổng quát, thị trường chứng khoán Mỹ đã tăng điểm 5 tuần liên tiếp.

    Khối lượng giao dịch trên toàn thị trường bùng nổ, với 8,03 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng trên cả ba sàn New York, American và Nasdaq, vượt xa mức trung bình 7,75 tỷ cổ phiếu trong 200 ngày. Tỷ lệ cổ phiếu tăng/ giảm là 4/1 ở cả hai sàn New York và Nasdaq.

    Đáng chú ý, hơn 450 mã cổ phiếu trên tất cả các lĩnh vực tăng mạnh, chạm mức cao nhất trong vòng 52 tuần, như Apple, United Parcel Service, Yum Brands, MasterCard...

    Cùng chiều với thị trường Mỹ, các sàn châu Âu cũng tăng vọt trong phiên 3/2. Chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 1,82% lên 5.901,07 điểm. Chỉ số DAX của Đức tiến 1,67% lên 6.766,67 điểm. Chỉ số CAC 40 của Pháp cộng 1,52% lên 3.427,92 điểm.

    Tại châu Á - Thái Bình Dương, phần lớn các thị trường đi lên nhưng với biên độ thấp hơn nhiều so với các sàn Âu, Mỹ. Chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc tăng 0,77% lên 2.330,41 điểm. Straits Times của Singapore tiến 0,58% lên 2.917,95 điểm.

    Chỉ số Taiex của Đài Loan tăng 0,29% lên 7.674,99 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông nhích 0,08% lên 20.757 điểm. Ngược dòng, Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,51% xuống 8.831,93 điểm. Kospi của Hàn Quốc hạ 0,6% xuống 1.972,34 điểm.
  5. kimlong_nt

    kimlong_nt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/03/2010
    Đã được thích:
    356
    Chỉ số Nasdaq leo lên mức cao nhất 11 năm

    Thứ bảy, 04/02/2012 07:50

    (DVT.vn) - Những tín hiệu khả quan của thị trường lao động giúp chứng khoán Mỹ hoàn thành tuần tăng điểm thứ 5 liên tiếp.
    Tăng trưởng đột biến trong thị trường lao động của nền kinh tế lớn nhất thế giới giúp chỉ số Nasdaq leo lên mức cao nhất 11 năm vào phiên giao dịch ngày thứ 6. Giới đầu tư có sự lạc quan lớn rằng thị trường lao động đang trên đà hồi phục ổn định.

    Nền kinh tế Mỹ tạo ra việc làm ở tốc độ nhanh nhất trong 9 tháng vào tháng 1 vừa qua và tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống mức thấp nhất gần 3 năm. Những tín hiệu khả quan này cũng giúp chỉ số công nghiệp Dow Jones lên mức cao nhất gần 4 năm trong khi S&P 500 đóng cửa ở mức cao nhất trong hơn 6 tháng.

    Bộ Lao động Mỹ hôm qua cho biết, số lao động trong biên chế phi nông nghiệp Mỹ tăng 243.000 khi số lao động mới tại các nhà máy tăng mạnh nhất 1 năm. Tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 8,3% - thấp nhất kể từ tháng 2/2009 kể từ mức 8,5% trong tháng 12.

    Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 156,82 điểm, tương đương 1,23% lên 12.862,23 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 19,36 điểm, tương đương 1,46%, chốt phiên ở 1.344,90 điểm. Chỉ số Nasdaq cũng tăng 45,98 điểm, tương đương 1,61%, đóng cửa tại 2.905,66 điểm.

    Tính cho cả tuần, S&P 500 tăng 2,2%, Dow Jones tăng 1,6% trong khi Nasdaq cũng tăng 3,2%. Cả 3 chỉ số chính đều có tuần tăng điểm thứ 5 liên tiếp.

    Cứ 4 cổ phiếu tăng điểm thì mới có 1 cổ phiếu giảm trên cả 2 sàn Nasdaq và NYSE. Khối lượng giao dịch ở mức 8,03 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng trên cả 3 sàn NYSE, Amex và Nasdaq, cao hơn so với mức trung bình giao dịch 200 ngày.

    Theo Reuters


    [r2)]
  6. kimlong_nt

    kimlong_nt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/03/2010
    Đã được thích:
    356
    Chính phủ chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước:
    Phải có phương án giải quyết vấn đề thanh khoản của hệ thống ngân hàng ngay trong quý 1/2012.


    Ngày 8/2, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 03 về phiên họp thường kỳ tháng 1/2012, trong đó nêu các yêu cầu cụ thể đối với các bộ ngành trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội trọng tâm trong thời gian tới.

    Với Ngân hàng Nhà nước, Chính phủ yêu cầu cơ quan này chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành triển khai các giải pháp khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức tín dụng ưu tiên vốn tín dụng cho các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, sản xuất hàng xuất khẩu, công nghiệp chế biến, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, sử dụng nhiều lao động.

    Đặc biệt, Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước phải có phương án giải quyết vấn đề thanh khoản của hệ thống ngân hàng ngay trong quý 1/2012; theo dõi sát tình hình để có phương án giảm lãi suất tín dụng ở mức hợp lý vào thời điểm phù hợp.

    Như vậy, một lần nữa định hướng giảm lãi suất cũng được Chính phủ đề cập đến. Thực tế từ tháng 9/2011 đến nay, trần lãi suất huy động được làm nghiêm hơn, lãi suất cho vay có giảm nhưng chưa rõ nét và mở rộng ở các đối tượng.

    Trong khi đó, thanh khoản của hệ thống ngân hàng luôn là khó khăn thường trực trong những năm gần đây. Ở thời điểm này, theo thông tin cập nhật từ một số tổ chức đầu tư, thanh khoản của hệ thống đã có cải thiện so với cuối năm 2011, đặc biệt là ở nhóm 12 ngân hàng thương mại hàng đầu.

    Tuy nhiên, khó khăn trong việc điều hòa vốn cho hệ thống vẫn còn những trở ngại trong giao dịch trên thị trường liên ngân hàng. Đầu tuần này, Ngân hàng Nhà nước cũng đã có động thái có thể vào cuộc đề tiếp tục tháo gỡ.

    Trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất giao dịch bình quân gần đây có xu hướng giảm. Cá biệt trong ngày 4/2 vừa qua, lãi suất bình quân qua đêm đã xuống dưới 14% với 13,52%/năm; lãi suất bình các kỳ hạn 1 và 3 tháng chỉ có 11,95%/năm và 9,5%/năm.

    Một tham khảo khác là với nguồn vốn thuận lợi hơn, các ngân hàng đang tiếp tục tìm đến kênh trái phiếu. Trong ngày 8/2, 4.000 tỷ đồng trái phiếu do Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) phát hành kỳ hạn 3 và 5 năm đã bán hết với lãi suất chỉ 12,2% và 12,25%/năm
    .

    NHẬT NAM
    VN Economy.


    Giải quyết vấn đề thanh khoản của hệ thống ngân hàng ngay trong quý 1/2012 = Lãi suất sẽ giảm đầu quý 2 ???

    [r2)] [r2)] [r2)]

  7. kimlong_nt

    kimlong_nt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/03/2010
    Đã được thích:
    356
    “Bỗng dưng” xuất siêu sau nửa năm thâm hụt thương mại

    ANH QUÂN
    09/02/2012 18:17 (GMT+7)

    Mức sụt giảm thấp hơn của phía xuất khẩu đã khiến cho cán cân thương mại “quay ngoắt đầu” xuất siêu.

    Ngoại thương Việt Nam lại vừa có sự đột biến đáng chú ý, khi xuất siêu khoảng 172 triệu USD trong tháng 1/2012, sau 6 tháng liên tiếp nhập siêu.

    Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu tháng đầu năm 2012 đạt xấp xỉ 7,1 tỷ USD, giảm 21,9% so với tháng trước và giảm khoảng 3% so với cùng kỳ năm 2011. Trong khi đó, phía nhập khẩu cũng đạt trên 6,9 tỷ USD kim ngạch, giảm tương ứng 26% và 14,7%.

    Mức sụt giảm thấp hơn của phía xuất khẩu đã khiến cho cán cân thương mại “quay ngoắt đầu” xuất siêu, nhưng điểm đáng chú ý hơn nữa trong diễn biến vừa qua là tháng 1/2012 rơi vào thời gian nghỉ Tết kéo dài.

    Tháng Tết năm ngoái (tháng 2/2011), kim ngạch xuất khẩu chưa đạt nổi 5 tỷ USD, trong khi nhập khẩu cũng chỉ ở mức khoảng 6 tỷ USD, cho thấy quy mô thương mại của Việt Nam vẫn đang trong xu thế mở rộng, đặc biệt là với xuất khẩu.

    Nhìn vào các con số chi tiết từng mặt hàng, phía xuất khẩu đáng chú ý là xuất khẩu dầu thô vẫn tăng 3,3% về lượng và 8,5% về giá trị so với tháng trước. So với cùng kỳ tương ứng giảm 6,4% và tăng 13,5%. Các con số trên cũng cho thấy mặt hàng này đang được giá hơn.

    Ở một diễn biến đáng chú ý khác, kim ngạch xuất khẩu điện thoại và linh kiện tăng 0,8% so với tháng trước và 113,9% so với cùng kỳ. Đây cũng là mặt hàng có mức tăng trưởng rất cao trong thời gian gần đây, dù chỉ mới được thống kê từ giữa năm 2011. Kim ngạch xuất khẩu máy ảnh và linh kiện tương ứng cũng tăng 5,2% và giảm 56,3%...

    Với nhập khẩu, đáng lưu ý là mặt hàng xe máy nguyên chiếc nhập khẩu tăng 155% so với tháng trước; khí đốt hóa lỏng tăng 140,3%; lúa mỳ tăng 9,8%...

    Tuy nhiên, các mặt hàng tăng về kim ngạch lại có giá trị nhập khẩu không lớn, trong khi khoảng một nửa trong tổng số 48 mặt hàng nhập khẩu có mức giảm kim ngạch so với tháng trước trên 30%, cao nhất đến xấp xỉ 85%
  8. kimlong_nt

    kimlong_nt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/03/2010
    Đã được thích:
    356
    Warren Buffett thích chứng khoán hơn vàng

    AN HUY
    10/02/2012 12:31 (GMT+7)

    Nhiều năm qua, nhà đầu tư nổi tiếng này luôn ưu ái cổ phiếu hơn so với chứng khoán và vàng.


    Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett cho rằng, trái phiếu là tài sản rủi ro còn vàng thì không sản sinh ra của cải, trong khi chứng khoán mới là tài sản quan trọng nhất và an toàn nhất.

    Nhận định này được tỷ phú Buffett, CEO của tập đoàn Berkshire Hathaway, đưa ra trong một bài viết được đăng trên tạp chí Fortune. Bài việc này được xem là bao hàm những nội dung mà Buffett sẽ đề cập trong lá thư thường niên gửi cổ đông sắp tới.

    Theo Buffett, cổ phiếu hay các tài sản sinh lời (productive assets) sẽ là những khoản đầu tư đem lại lợi ích vượt trội so với trái phiếu và vàng “trong bất kỳ khoảng thời gian dài hạn nào”. Ngoài ra, Buffett cho rằng, cổ phiếu và các tài sản sinh lời mới là những tài sản an toàn nhất.

    Nhà đầu tư huyền thoại lập luận, các loại trái phiếu đáng bị “dán nhãn báo động” ngay lập tức, vì mức lãi suất hiện nay là không đủ cao để bù đắp cho lạm phát và thuế. Cho dù trái phiếu và các kênh đầu tư dựa trên tiền giấy khác vẫn có tiếng là an toàn, nhưng “trên thực tế, đây là những tài sản nguy hiểm nhất” - ông viết.

    Theo Buffett, “trong thế kỷ qua, những kênh đầu tư này đã phá hủy sức mua của các nhà đầu tư ở nhiều quốc gia, cho dù họ được trả cả gốc lẫn lãi… Từ năm 1965 khi tôi bắt đầu quản lý Berkshire tới nay, giá trị đồng USD đã giảm 86%”.

    Buffett cho hay, sở dĩ tập đoàn Berkshire của ông nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn ngắn chỉ là để đảm bảo rằng, công ty có thể nhanh chóng chuyển đổi thành tiền mặt trong trường hợp bất ngờ phải cần tới.

    Đối với các tài sản không sinh lời (non-productive assets), nhất là vàng, Buffett nhận định, “người sở hữu không được khuyến khích bởi những gì những tài sản này có thể sản sinh, vì chúng sẽ “bất động” mãi mãi - mà bởi niềm tin rằng những người khác cũng sẽ muốn nắm giữ chúng nhiều hơn trong tương lai”. Mặc dù sự tăng giá của những tài sản này đủ sức để lôi kéo cả những người hoài nghi nhảy vào, “khối bong bóng sẽ phình to tới mức rốt cục sẽ nổ tung”.

    Buffett chỉ rõ rằng, lượng vàng được nắm giữ trên toàn thế giới hiện nay vào khoảng 170.000 tấn, trị giá khoảng 9,6 nghìn tỷ USD ở mức giá 1.750 USD/oz. Với số tiền này, “chúng ta có thể mua tất cả đất sản xuất nông nghiệp của Mỹ (400 triệu mẫu Anh, với sản lượng nông nghiệp trị giá khoảng 200 tỷ USD mỗi năm), cộng thêm 16 tập đoàn dầu lửa Exxon Mobil (công ty có mức lợi nhuận cao nhất thế giới hiện nay, mỗi năm thu lời hơn 40 tỷ USD)”. Sau đó, số tiền còn dư vẫn là 1 nghìn tỷ USD.

    Buffett lập luận tiếp: “1 thế kỷ sau, 400 triệu mẫu Anh đất nông nghiệp đã sản xuất ra một khối lượng khổng lồ ngô, lúa mỳ, bông và các nông sản khác, và tiếp tục đem lại những vụ mùa mới, cho dù tỷ giá đồng tiền có biến động ra sao. Exxon Mobil đến khi đó có lẽ đã đem lại hàng nghìn tỷ USD cổ tức cho cổ đông và nắm giữ khối tài sản trị giá tăng thêm hàng nghìn tỷ USD nữa. Cũng cần nhớ rằng, chúng ta có thể mua được 16 công ty như Exxon Mobils. Trong khi đó. 170.000 tấn vàng hiện nay chẳng hề thay đổi về khối lượng và cũng chẳng sản sinh ra bất kỳ thứ gì”.

    Hãng tin CNBC nhận định, những lập luận trên của Buffett là không mới. Nhiều năm qua, nhà đầu tư nổi tiếng này luôn ưu ái cổ phiếu hơn so với chứng khoán và vàng.
  9. kimlong_nt

    kimlong_nt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/03/2010
    Đã được thích:
    356
    Lãi suất trái phiếu có xu hướng giảm
    N.H
    09/02/2012 20:07 (GMT+7)

    Phiên đấu thầu trái phiếu kết thúc hôm nay đã ghi nhận xu hướng giảm lãi suất huy động ở tất cả các kỳ hạn.

    Theo thông tin từ HNX, phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành ngày 9/2/2012 đã huy động thành công 4.000 tỷ đồng với lãi suất 11,90-11,98%/năm.

    Loại trái phiếu kỳ hạn 3 năm có tới 17 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ lên tới 11.009 tỷ đồng, gấp 5 lần khối lượng gọi thầu. Lãi suất dự thầu thấp nhất là 11,70%/năm, cao nhất là 12,60%/năm. Kết quả, 2.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm đã được huy động thành công với lãi suất trúng thầu 11,90%/năm.

    Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 14 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ lên tới 7.930 tỷ đồng, gấp gần 4 lần khối lượng gọi thầu. Lãi suất dự thầu thấp nhất là 11,70%/năm, cao nhất là 12,50%/năm. Kết quả, toàn bộ trái phiếu gọi thầu đã được huy động với lãi suất trúng thầu là 11,98%/năm.

    Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 3 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ 610 tỷ đồng. Lãi suất dự thầu thấp nhất là 11,16%/năm, cao nhất là 11,50%/năm. Do vùng lãi suất đặt thầu cao hơn lãi suất phát hành nên không có lãi suất trúng thầu.

    Đây là phiên đấu thầu trái phiếu thứ hai trong năm 2012 và cũng là phiên có khối lượng gọi thầu lớn, lên tới 5.000 tỷ đồng với 3 loại kỳ hạn: 3 năm (2.000 tỷ đồng), 5 năm (2.000 tỷ đồng) và 10 năm (1.000 tỷ đồng) và đã thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ các thành viên thị trường.

    Qua 2 phiên đấu thầu, lãi suất huy động của trái phiếu Kho bạc có xu hướng giảm. Cụ thể lãi suất trái phiếu kỳ hạn 3 năm giảm 0.2% so với phiên đấu thầu trước đó (ngày 12/1/2012, 12,10%/năm), lãi suất huy động trái phiếu 5 năm giảm 0.17% so với phiên đấu thầu trước đó (ngày 12/1/2012, 12,15%/năm). Bên cạnh đó, số lượng thành viên và khối lượng dự thầu cũng tăng mạnh
  10. kimlong_nt

    kimlong_nt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/03/2010
    Đã được thích:
    356
    Huy động 5.900 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, lãi suất dưới 11,7%

    (NDHMoney)

    Kho bạc Nhà nước vừa thông báo huy động được 5.900 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ trong phiên đấu thầu ngày 16/2.

    Ngày 16/2, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành. Đây là phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu lên tới 7.000 tỷ đồng với 4 loại kỳ hạn 2 năm (2.000 tỷ đồng), 3 năm (2.000 tỷ đồng), 5 năm (2000 tỷ đồng) và 10 năm (1.000 tỷ đồng).

    Trái phiếu kỳ hạn 2 năm có 9 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ là 3.330 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 11,30-12,45%/năm. Kết quả, huy động được 1.800 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 2 năm với lãi suất trúng thầu là 11,59%/năm.

    Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có tới 19 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ lên tới 7.909 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 11,37-12,20%/năm. Kết quả, 2000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm đã được huy động thành công với lãi suất trúng thầu là 11,60%/năm.

    Như vậy, lãi suất trúng thầu của trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 3 năm liên tục có xu hướng giảm qua ba phiên đấu thầu vừa qua, từ 12,10%/năm xuống 11,90%/năm và phiên hôm 16/2 còn 11,60%/năm.

    Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có tới 17 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ lên tới 7.535 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 11,37-12,30%/năm. Kết quả, 2000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 5 năm đã được huy động thành công với lãi suất trúng thầu là 11,68%/năm.

    Lãi suất trúng thầu của trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 5 năm liên tục có xu hướng giảm qua ba phiên đấu thầu vừa qua, từ 12,15%/năm xuống 11,98%/năm và phiên hôm 16/2 còn 11,68%/năm.

    Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 3 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ 627 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 11,10-11,50%/năm. Kết quả, huy động được 100 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 10 năm với lãi suất trúng thầu là 11,10%/năm, bằng lãi xuất trúng thầu của phiên đấu thầu trước đó ngày 9/2/2012.

    Như vậy, qua 3 phiên đấu thầu từ đầu năm 2012, Kho bạc Nhà nước đã huy động được tổng cộng 11.780 tỷ đồng với lãi suất huy động giảm dần qua từng phiên, và xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng 3/2011.

    Bên cạnh đó, từ đầu năm đến nay Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) cũng đã huy động được tổng cộng 9.000 tỷ đồng trái phiếu.

    Nguyễn Bình - NDHMoney


    =D>=D>=D>

Chia sẻ trang này