Với những tin cực tốt từ những nguồn tầm cỡ như thế này thì Chứng khoán còn tăng dài dài trong nghi

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi kimlong_nt, 30/01/2012.

4865 người đang online, trong đó có 480 thành viên. 18:50 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 6088 lượt đọc và 78 bài trả lời
  1. kimlong_nt

    kimlong_nt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/03/2010
    Đã được thích:
    356
    Điều kiện cần để Tây lông giải ngân mạnh là tỷ giá VND/USD ổ định đã có
    (đã ổn định 5 tháng & năm 2012 sẽ tăng không quá 3%)

    Điều kiện đủ là DJ vượt 13.000

    Tối qua DJ vượt 12.900. Hôm nay, chậm nhất là tuần sau DJ sẽ vượt 13.000.


    [-)[-)[-)
  2. kimlong_nt

    kimlong_nt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/03/2010
    Đã được thích:
    356
    Tăng vọt 120 điểm, Dow Jones hướng tới mốc 13.000 điểm

    Hàng loạt thông tin mới công bố củng cố cho niềm tin của thị trường vào kinh tế Mỹ.

    Chốt phiên giao dịch ngày thứ Năm, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 123,13 điểm tương đương 0,96% lên 12.904,08 điểm.

    Chỉ số S&P 500 tăng 14,81 điểm tương đương 1,01% lên 1.358,04 điểm.

    Chỉ số Nasdaq tăng 44,02 điểm tương đương 1,51% lên 2.959,85 điểm.

    Thị trường lạc quan với hàng loạt báo cáo kinh tế đáng lạc quan và lạc quan Hy Lạp sẽ nhận được gói giải cứu lần 2.

    Ông Brian Barish, chuyên gia quản lý quỹ tại Cambiar Investors LLC, nhận định: “Tôi không nhìn thấy lý do nào khiến thị trường sụp đổ. Kinh tế Mỹ đang hồi phục khá tốt. Điều này giúp tâm lý nhà đầu tư trở nên vững vàng hơn.”

    Bộ Lao động Mỹ công bố số lượng người Mỹ nộp đơn xin thất nghiệp lần đầu xuống thấp nhất từ năm 2008; ngoài ra còn có thông tin các công ty xây dựng Mỹ khởi công số lượng nhà cao hơn dự kiến.

    Sản xuất tại khu vực Philadelphia tháng 2/2012 tăng trưởng nhanh nhất trong 4 tháng bởi số lượng đơn đặt hàng và doanh số cùng tăng.

    Các chỉ số chính cũng như cổ phiếu ngân hàng lên điểm mạnh hơn sau khi 3 quan chức cao cấp tại khu vực đồng tiền chung khẳng định ECB đang hoán đổi trái phiếu Hy Lạp sang loại mới để đảm bảo sẽ không thua lỗ trong quá trình tái cơ cấu nợ. Chính phủ các nước châu Âu đang cân nhắc hạ lãi suất đối với các khoản vay khẩn cấp dành cho Hy Lạp và dùng tiền từ ECB để bù đắp cho gói giải cứu thứ 2 cho nước này.

    Cổ phiếu tài chính hồi phục sau khi hạ mạnh vào trước đó. Cổ phiếu Bank of America tăng 4%. Cổ phiếu Microsoft tăng 4%. Cổ phiếu Microsoft tăng 4,1% nhờ báo cáo cho thấy tỷ trọng của cổ phiếu này trong S&P 500 nhiều khả năng sẽ tăng lên.

    Cổ phiếu General Motors tăng 9% sau khi hãng xe này công bố lợi nhuận năm 2011 cao nhất trong lịch sử 103 năm của hãng.


    Ngọc Diệp

    Theo TTVN/Bloomberg,Reuters


    [r2)][r2)][r2)]
  3. kimlong_nt

    kimlong_nt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/03/2010
    Đã được thích:
    356
    Vì sao cổ đông nội bộ ồ ạt mua vào cổ phiếu?

    Thời gian qua, một số cổ đông nội bộ đã bắt đáy thành công khi đăng ký mua vào lượng lớn cổ phiếu. Xu hướng cổ đông nội bộ mua vào được dự báo tăng lên.

    Từ ngày 19/1 đến ngày 13/2, bà Nguyễn Thị Mai Thanh, Tổng giám đốc CTCP Cơ điện lạnh (REE), đã mua thành công 2,2 triệu cổ phiếu REE. Trong thời gian này, giá cổ phiếu REE dao động từ 12.000 - 14.200 đồng/CP.

    Ngày 7/2, REE công bố chốt danh sách trả cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ 16%, ngày 16/2 là ngày giao dịch không hưởng quyền. Như vậy, số cổ phiếu của bà Thanh đều được nhận cổ tức. Với mức giá cổ phiếu hiện tại (12.400 đồng/CP), bà Thanh đang có lãi.

    Kế hoạch lợi nhuận của REE năm nay được dự báo là khả quan, vì ngoài lợi nhuận từ mảng sản xuất và cho thuê văn phòng, REE còn hạch toán khoản lãi 250 tỷ đồng từ việc bán cổ phiếu STB.

    Ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAG), đã mua được một lượng lớn cổ phiếu trong số 5 triệu cổ phiếu đăng ký mua khi cổ phiếu HAG giảm xuống dưới 20.000 đồng/CP. Sau khi ông Đức công bố mua, cổ phiếu HAG đã lình xình ở dưới 20.000 đồng/CP nhiều phiên trước khi dao động quanh mức 24.000 đồng/CP hiện nay.

    Ông Lương Trí Thìn, Chủ tịch HĐQT CTCP Dịch vụ và xây dựng địa ốc Đất Xanh (DXG) cũng đã công bố mua vào 3 triệu cổ phiếu. Theo ông Thìn, DXG lỗ quý IV/2011 vì chi phí tài chính tăng, trong khi Dự án Phú Gia Hưng dự kiến được hạch toán lợi nhuận trong quý không kịp bàn giao nhà cho khách hàng - điều kiện để được hạch toán doanh thu. Dự án này sẽ được hạch toán lợi nhuận vào nửa đầu năm 2012. Ngoài ra, năm 2012, Công ty có nguồn thu từ bán giai đoạn 1 Dự án Suối Son và đang mở bán dự án đất nền ở Đồng Nai. “Nếu thu xếp được tài chính, tôi muốn mua hết, vì cổ phiếu quá rẻ”, ông Thìn nói.

    Tại Tổng CTCP Dịch vụ tổng hợp Dầu khí (PET) cũng có động thái bắt đáy cổ phiếu của Tổng giám đốc và Chủ tịch HĐQT. Ngày 1/2, ông Phùng Tuấn Hà, Tổng giám đốc PET đăng ký mua vào 200.000 cổ phiếu từ ngày 6/2 đến 6/4. Nhưng đến ngày 8/2, ông Hà đã công bố mua xong 200.000 cổ phiếu và vài ngày sau lại đăng ký mua tiếp 150.000 cổ phiếu. Kể từ ngày 13/2. Chủ tịch HĐQT PET là ông Vũ Xuân Lũng đăng ký mua 50.000 cổ phiếu.

    Mới nhất, ngày hôm qua (16/2), Công ty TNHH Sản xuất và thương mại thép - Thép Việt do ông Đỗ Duy Thái làm Tổng giám đốc, cổ đông lớn của Thép Pomina (POM) đăng ký mua vào hơn 9 triệu cổ phiếu POM. “Giá cổ phiếu quá rẻ so với tiềm năng”, ông Thái nói.

    POM vừa công bố kết quả kinh doanh quý IV/2011, công ty mẹ lỗ hơn 23,16 tỷ đồng, nhưng kết quả hợp nhất sẽ lãi 17 tỷ đồng và cả năm lãi 406 tỷ đồng. Theo ông Trần Tô Tử, người công bố thông tin của POM, sở dĩ công ty mẹ lỗ vì chịu chi phí tài chính cao, do lãi suất cao và tỷ giá tăng. Các khoản vay của POM chủ yếu bằng ngoại tệ để nhập khẩu nguyên liệu và thiết bị cho Nhà máy POM 3.

    Lãnh đạo các doanh nghiệp trên chia sẻ, với kết quả kinh doanh tương đối ổn định trong năm 2011, dù gặp nhiều khó khăn, nhưng giá cổ phiếu chỉ ở mức trên dưới mệnh giá. Đến thời điểm này, với các thông số vĩ mô có thể tiên liệu được, công ty đã xây dựng được kế hoạch lợi nhuận năm 2012 có tính khả thi. Những yếu tố như lãi suất và tỷ giá sẽ có xu hướng giảm, nên doanh nghiệp tự tin rằng, đã vượt qua được năm 2011 thì năm nay cũng sẽ vượt qua. Vì thế, quyết định tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu đã được đưa ra.

    Theo Thu Hương
    ĐTCK


    [-)[-)[-)
  4. kimlong_nt

    kimlong_nt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/03/2010
    Đã được thích:
    356
    Dragon Capital: TTCK sẽ tăng điểm bền vững trong quý 2 và quý 3/2012


    Một chuyên gia tại HSBC Hồng Kông dự báo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ hạ lãi suất vào cuối quý 1/2012.

    Theo Dragon Capital Group, cổ phiếu thị trường chứng khoán Việt Nam, thị trường tăng điểm cao thứ 3 tại châu Á từ đầu năm 2012 đến nay, vẫn đang còn rẻ và thị trường có thể tăng điểm mạnh trong 2 quý tới bởi lạm phát hạ nhiệt sẽ khiến Ngân hàng Trung ương hạ lãi suất.

    Nhận định trên được đưa ra bởi ông Dominic Scriven, CEO của Dragon Capital, quỹ đang quản lý tổng tài sản khoảng 1 tỷ USD. Quỹ Vietnam Growth Fund của ông đã kiếm được mức lợi nhuận khoảng 14,4% trong năm 2012, mức lợi nhuận cao thứ 2 trong số 18 quỹ tương tự theo tính toán của Bloomberg.

    Chỉ số VnIndex đã tăng 15% từ đầu năm 2012 đến nay, mức tăng mạnh nhất so với các thị trường chứng khoán tại châu Á sau thị trường Ấn Độ và Hồng Kông.

    Ông Scriven nói: “Rõ ràng sau nhiều năm biến động, chính sách kinh tế và tiền tệ đang đúng hướng trở lại và đang phát huy tác dụng tốt.”

    Năm 2011, chỉ số VnIndex hạ mạnh nhất so với các chỉ số chứng khoán tại châu Á bởi chính phủ Việt Nam đưa ra nhiều biện pháp nhằm kiềm chế lạm phát.

    Ông dự báo: “Thị trường sẽ tăng điểm bền vững trong quý 2 và quý 3/2012, lạm phát về mức 1 con số. Chúng tôi cho rằng lạm phát ở thời điểm cuối năm sẽ ở mức khoảng từ 8 đến 9%, lãi suất giảm. Thông điệp từ thị trường trái phiếu cho thấy lạm phát sẽ ở mức khoảng từ 5 đến 10%.”

    Ông Trinh D Nguyen, chuyên gia kinh tế tại HSBC Hồng Kông, nhận định trong một nghiên cứu công bố ngày 15/02/2012: “Khi lạm phát hạ nhiệt, chúng tôi tin Ngân hàng Nhà nước sẽ hạ lãi suất vào khoảng cuối quý 1/2012.”

    Đình Hảo

    Theo TTVN/Bloomberg



    [r2)][r2)][r2)]

    Bác nào đồng quan điểm vào chia vui cùng em cái nào.
  5. kimlong_nt

    kimlong_nt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/03/2010
    Đã được thích:
    356
    Chủ tịch Agribank nói về ‘động cơ’ giảm lãi suất còn 14,5%

    (NDHMoney)

    “Bốn ngân hàng lớn cộng với nhiều ngân hàng có chất lượng tốt đều nằm ở nhóm 1 thì tôi tin mặt bằng lãi suất sẽ giảm dần trong thời gian ngắn”.


    Ông Nguyễn Ngọc Bảo.

    Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) cho biết, từ ngày 22/2 sẽ đồng loạt giảm lãi suất cho vay bằng VND từ 1,0% - 1,5%/năm đối với mọi khách hàng vay vốn.

    Theo đó, đối với lãi suất cho vay ngắn hạn: chi phí sản xuất nông - lâm - ngư - diêm nghiệp đối với hộ sản xuất, lãi suất cho vay thấp nhất 15,5%/năm; chi phí sản xuất, thu mua, chế biến, xuất khẩu hàng nông sản, thực phẩm và chi phí sản xuất, xuất khẩu các sản phẩm hàng hóa khác, lãi suất thấp nhất 14,5%/năm.

    Chi phí sản xuất, thu mua, chế biến hàng nông sản thực phẩm tiêu dùng trong nước, chi phí cung ứng vật tư, dịch vụ kỹ thuật cho sản xuất nông - lâm - ngư - diêm nghiệp, lãi suất thấp nhất 16,5%/năm; chi phí sản xuất kinh doanh đối với các ngành nghề khác là 17%/năm.

    Đối với lãi suất cho vay trung hạn, lãi suất cho vay thấp nhất từ 17-18,5%/năm; dài hạn là 19%/năm; đối với lĩnh vực phi sản xuất, lãi suất cho vay thấp nhất cũng là 19%/năm.

    Ông Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch hội đồng thành viên Agribank cho biết, việc giảm lãi suất cho vay trên diện rộng, đối với hầu hết khách hàng vay vốn là sự chia sẻ lợi ích tài chính của Agribank đối với cộng đồng khách hàng mà chủ yếu là các hộ sản xuất, doanh nghiệp ở địa bàn nông nghiệp, nông thôn; tạo điều kiện cho các hộ sản xuất, doanh nghiệp tiếp cận nhiều hơn vốn vay của Agribank để sản xuất kinh doanh các ngành nghề phục vụ sản xuất nông nghiệp nông thôn.

    Ông Bảo cho biết thêm, tổng số vốn cho vay tăng thêm trong năm 2012 của Agribank khoảng 54.000 tỷ đồng, tăng 17%/so với năm 2011.

    Trong đó, cho vay ngắn hạn tăng thêm trong năm 2012 là khoảng 44.000 tỷ đồng phục vụ chi phí sản xuất - kinh doanh; vốn trung, dài hạn tăng thêm 10.000 tỷ đồng, tập trung vào đầu tư các nhà máy sản xuất, chế biến nông thủy sản, chăn nuôi với công nghệ cao; chương trình cho vay hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản; cho vay kinh tế trang trại và hộ sản xuất.

    Agribank dự kiến tổng dư nợ cho vay tăng trưởng khoảng 10% so với năm 2011. Dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn tăng 15% - 18%; chiếm tỷ trọng hơn 70%/tổng dư nợ cho vay nền kinh tế. Bên cạnh đó, Agribank sẽ giảm dư nợ và tỷ trọng cho vay phi sản xuất (đối với lĩnh vực bất động sản và cho vay tiêu dùng), nâng cao chất lượng tín dụng, giảm tỷ lệ nợ xấu.

    Agribank sẽ đẩy mạnh huy động vốn từ nền kinh tế trong nước và nước ngoài; tập trung mọi nguồn vốn huy động và nguồn thu nợ từ cho vay lĩnh vực phi sản xuất chuyển sang để cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, cho vay xuất khẩu, các doanh nghiệp nhỏ và vừa...

    Như vậy, tính đến thời điểm này đã có 4 ngân hàng thương mại lớn vào cuộc giảm lãi suất cho vay là BIDV, Vietcombank, VietinBank và Agribank.

    Theo ông Bảo, 4 ngân hàng này chiếm khoảng từ 55-60% thị trường, cho vay chủ yếu các tập đoàn kinh tế lớn, chắc chắn mặt bằng lãi suất sẽ được kéo xuống.

    “Bốn ngân hàng này cộng với nhiều ngân hàng có chất lượng tốt đều nằm ở nhóm 1 thì tôi tin rằng mặt bằng lãi suất cho vay sẽ giảm dần trong thời gian ngắn.” ông Bảo khẳng định.

    Được biết, tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đến 31/12/2011 của Agribank là 443.476 tỷ đồng, (tăng 7%) so với năm 2010. Trong đó dư nợ cho vay nông nghiệp nông thôn là: 301.608 tỷ đồng, chiếm 68,01%/tổng dư nợ cho vay nền kinh tế và tăng 39.341 tỷ đồng, với tốc độ tăng trưởng là 15% so với đầu năm.


    [-)[-)[-)
  6. kimlong_nt

    kimlong_nt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/03/2010
    Đã được thích:
    356
    Công ty Chứng khoán Bản Việt :
    Khả năng tăng của HNX là khá cao


    VN-Index đóng cửa giảm 0,74% hay 3,07 điểm đạt 410,91 điểm. Sự kiện này diễn ra sau khi chỉ số tăng lên mức cao mới của năm là 422,19 điểm. Có vẻ như mức 420-425 điểm là ngưỡng rất khó vượt qua. Tuy nhiên, các chỉ báo ngắn hạn và trung hạn vẫn cho thấy thị trường tăng.

    Trong khi đó, HNX-Index giảm 0,59% hay 0,38 điểm đóng cửa tại 63,89 điểm. Cũng trong ngày 21/2 HNX-Index đã chứng kiến mức cao mới của năm ở 65,98 điểm.

    Cũng như ở HOSE, khả năng tăng của HNX là khá cao.



    \:D/\:D/\:D/
  7. lysucun73

    lysucun73 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/02/2012
    Đã được thích:
    990
    DJ vượt 13.000 chì còn 1 bước nữa thôi.

    [r2)]
  8. huetigers

    huetigers Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2011
    Đã được thích:
    3

    ManulifeAM: VN-Index có thể lên mức 516 điểm trong năm 2012

    Như vây cứ 3 ngày sẽ tăng 1 điểm, ngon choét!

    Năm nay thị trường chứng khoán Việt Nam có thể tăng trưởng 25%, khi lãi suất thấp hơn hỗ trợ lợi nhuận doanh nghiệp. Đó là nhận định của công ty quản lý quỹ Manulife Asset Management Vietnam.
    Trao đổi với Bloomberg, bà Trần Thị Kim Cương, nhà quản lý quỹ đang quản lý 300 triệu USD tại Manulife Asset Management tại Tp.HCM, cho rằng, chỉ số VN-Index của thị trường chứng khoán Việt Nam có thể tăng lên mức 516 điểm trong năm nay.

    Đóng cửa phiên giao dịch ngày 20/2, VN-Index đạt mức 413,98 điểm.

    “Thị trường đang kỳ vọng giá tiêu dùng tiếp tục giảm và Ngân hàng Nhà nước sẽ cắt giảm lãi suất, hỗ trợ cho lợi nhuận doanh nghiệp. Thị trường năm nay sẽ thiên về xu hướng tăng điểm hơn là giảm điểm”, bà Cương nhận định.

    Theo dữ liệu mà Bloomberg đưa ra, chỉ số VN-Index từ đầu năm tới nay đã tăng 18%, trở thành thị trường có mức tăng điểm cao thứ nhì tại châu Á.

    Bà Cương cho biết, Manulife Vietnam chuộng các cổ phiếu thuộc lĩnh vực tiêu dùng, vì triển vọng tăng trưởng của thị trường hàng tiêu dùng ở Việt Nam được công ty này nhận định là “rất mạnh”, cùng một số cổ phiếu ngân hàng đang được định giá ở mức thấp.

    Manulife Vietnam là một bộ phận thuộc Manulife Financial Corp., hãng bảo hiểm lớn nhất của Canada. Theo bà Cương, Manulife Vietnam đang nắm giữ cổ phiếu của Eximbank, MB Bank, Vinamilk và Kinh Đô.

    Nhận định lạc quan về triển vọng của thị trường chứng khoán Việt Nam năm nay mà Manulife Vietnam đưa ra cũng tương tự như quan điểm của ông Dominic Scriven, Giám đốc điều hành Dragon Capital.

    Trong một cuộc trao đổi với Bloomberg hôm thứ Sáu tuần trước, ông Scriven cho rằng, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ tăng điểm bền vững trong quý 2 và quý 3 năm nay cùng với sự giảm tốc về mức một con số của lạm phát.



    Theo An Huy
    VnEconomy
  9. kimlong_nt

    kimlong_nt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/03/2010
    Đã được thích:
    356
    100% công ty chứng khoán sẵn sàng giao dịch buổi chiều

    Các Sở Giao dịch chứng khoán cho biết, 98/98 công ty chứng khoán hiện đã đáp ứng được yêu cầu về chuẩn kết nối.

    Theo lãnh đạo Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, để quyết định kéo dài thời gian giao dịch phát huy hiệu quả, sau khi hoàn chỉnh về mặt công nghệ, các công ty chứng khoán cần sớm có phương án nhân sự cụ thể để vận hành hệ thống thông suốt, an toàn.

    Ngay sau khi đóng cửa phiên giao dịch vào 2h15, các công ty chứng khoán phải hoàn chỉnh dữ liệu để chuyển cho hoạt động thanh toán, bù trừ đa phương.

    Ngày 5/3 tới, cả 2 Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM và Hà Nội sẽ áp dụng thêm phiên giao dịch buổi chiều, từ 13h đến 14h15. Việc kéo dài thời gian giao dịch được thực hiện thí điểm trong 3 tháng.


    Theo DTCK



    Thêm giờ giao dịch buổi chiều sẽ có thêm điều kiện để nhiều thành phần tham gia TTCK hơn,
    đặc biệt là Nhà đầu tư nước ngoài.


    [r2)]
  10. kimlong_nt

    kimlong_nt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/03/2010
    Đã được thích:
    356
    VN Index có thể tăng tới 516 điểm trong năm nay

    Thị trường chứng khoán Việt Nam, một trong những thị trường có thành tích tệ nhất ở Á Châu trong năm 2011, có thể tăng trưởng 25% trong năm 2012 vì lãi suất thấp giúp cho lợi nhuận của doanh nghiệp gia tăng.

    Theo tường thuật hôm thứ Ba của hãng tin tài chánh Bloomberg, bà Trần Thị Kim Cương, nhà quản lý quỹ đang quản lý 300 triệu đô la của Công ty Quản lý Tài sản Manulife ở Sài Gòn, cho rằng VN Index có thể tăng tới 516 điểm trong năm nay.

    Chỉ số chính của chứng khoán Việt Nam hôm thứ hai đóng cửa ở mức 413,98 điểm.

    Bà Kim Cương cho biết “mọi người đều dự kiến giá tiêu dùng tiếp tục giảm và ngân hàng trung ương sẽ giảm lãi suất, có lợi cho lợi nhuận của doanh nghiệp.” Bà nói thêm rằng “thị trường năm nay có xu hướng tăng điểm hơn là giảm điểm”.

    Từ đầu năm tới nay, VN Index đã tăng 18%, thành tích tốt thứ nhì ở Á châu, trong lúc tốc độ lạm phát chậm lại và Ngân hàng Nhà nước tỏ dấu cho thấy họ sẽ hạ thấp chi phí vay mượn.

    Chứng khoán Việt Nam đã sụt 27% trong năm ngoái vì chính phủ siết chặt tín dụng để tìm cách kiềm chế lạm phát.

    Hồi tháng 8 công ty xếp hạng tín dụng Fitch cho biết chi phí vay mượn của một số doanh nghiệp Việt Nam cao tới mức 25%.

    Tháng 1 vừa qua chỉ số giá tiêu dùng đã tiếp tục giảm sang tới tháng thứ 5 liên tiếp, xuống còn 17,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Ông Louis Taylor, giám đốc quốc gia ở Việt Nam của Ngân hàng Standard Chartered, dự kiến tỉ lệ lạm phát có thể giảm xuống tới mức một con số vào tháng 6/2012 .

    Nguồn: Bloomberg, VnEconomy



    [r2)]

Chia sẻ trang này